HBC --Vững niềm tin, dựng xây giá trị , vươn ra biển lớn (Tập 7)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iphovn, 21/11/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 15:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 394209 lượt đọc và 2751 bài trả lời
  1. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    Bác chiến PVD, PVS cũng ổn, nếu vào mấy hôm trước khi tt sập thì ngon, e thì chỉ khoái cổ chứng, vì tt tăng , mấy cty ck nó đột biên doanh thu lợi nhuận, nó sẽ phi ác, nên cơ cấu HCM như kế hoạch trước rồi , hnay VNI chưa về lại đỉnh cũ mà em nó lại phá đỉnh, leo dốc như HBC dạo trước :drm
    HBC sideway tích lũy một thời gian nó lại tăng thôi .
    Gaunhoibom550, duyhung98hxlove thích bài này.
  2. hxlove

    hxlove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    1.337
    Em full margin pvd 19, pvs 17 rồi :))
    Trước có nói bác dòng dầu khí đó, bác nhớ không? Cũng sắp gỡ đc phần lãi Hbc mất tính từ đỉnh 65. Chờ hết sóng P sẽ tính cơ cấu lại sau
    HCM ngon quá:drm2
    pigbank thích bài này.
  3. ryantran

    ryantran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    411
    Doanh nghiệp xây dựng trong nước tự tin vượt mặt nhà thầu quốc tế
    [​IMG]
    Ngọc Điểm

    (NDH) Hiện nay, các nhà thầu xây dựng lớn như CTD, HBC đều đẩy mạnh mảng công trình thiết kế và thi công (D&B) và đặt mục tiêu cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế tại các công trình siêu cao tầng, độc đáo.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trải qua giai đoạn thị trường bất động sản khó khăn, tín dụng bị thắt chặt, có nhà thầu đã phải thu hẹp quy mô nhưng cũng có đơn vị liên tục tăng trưởng. Chính những đơn vị tiếp tục tăng trưởng tạo nên diện mạo mới cho thầu xây dựng Việt, đủ năng lực cạnh tranh với nhà thầu quốc tế tại những công trình lớn.

    Thay đổi cuộc chơi

    Các đơn vị thầu xây dựng trên thị trường vốn nổi tiếng với danh xưng “tay không bắt giặc”, tức quy mô vốn tự có thấp, vốn hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng.

    Ví dụ như Xây dựng số 3 (VC3) giai đoạn 2013-2015 có cơ cấu nợ phải trả chiếm trên 80% tổng nguồn vốn, đến cuối quý III/2017 giảm xuống 60%; Xây dựng Hòa Bình (HBC) không kém cạnh với tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn dao động trên dưới 80% duy trì từ 2013 đến nay; Licogi 14 (L14) thậm chí duy trì tỷ lệ này trên 90% trong 2013-2014 và mới giảm mạnh xuống 62% tính đến cuối quý III/2017.

    [​IMG]

    Mặc dù vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đều đặn nhưng việc duy trì cơ cấu vốn rủi ro khiến một số đơn vị thầu xây dựng gặp không ít khó khăn trong vài năm trở lại đây khi tín dụng bị thắt chặt và phải dần thu hẹp quy mô hoạt động.

    Từ 2014 đến nay, VC3 cho biết rơi vào tình trạng công nợ phát sinh kéo dài, có những đội sản xuất mất cân đối về tài chính, công việc ít do không phát triển được việc làm và nguy cơ khủng hoảng việc làm. Do vậy, tính đến cuối quý III/2017, quy mô tổng nguồn vốn của đơn vị đã giảm 26% so với đầu năm xuống còn 847 tỷ đồng. Trong khi suốt 4 năm (2014 – 2016), tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị vào khoảng 1.150 tỷ đến 1.300 tỷ đồng.

    Tương tự, suốt giai đoạn 2014 – 2016, quy mô tổng nguồn vốn của L14 trầy trật lên xuống quanh mức 450 tỷ đến 530 tỷ đồng, nhưng đến cuối quý III năm nay thì đã giảm mạnh từ 445 tỷ thời điểm đầu năm xuống 349 tỷ, giảm 21,6%.

    Tuy nhiên, vẫn có những nhà thầu năng lực cạnh tranh tốt và duy trì đà tăng trưởng nhảy vọt. Quy mô hoạt động của HBC vẫn tăng trưởng rất mạnh, năm 2013 chỉ ở mức 4.726 tỷ nhưng 2016 đã tăng lên 11.449 tỷ, 9 tháng 2017 tăng trưởng thêm 17% so với đầu năm lên 13.317 tỷ đồng. Điều này lý giải tại sao tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của HBC vẫn duy trì ở mức cao 83%.

    Trong một thông báo mới đây, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc HBC cho biết tính đến 31/10/2017, công ty đã trúng thầu trên 18.000 tỷ đồng và một số dự án đang dự thầu có khả năng trúng rất cao. Ông Hải cũng giải thích thêm do tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh, chỉ trong vòng 2 năm đã tăng hơn 3 lần nên khoản phải thu khách hàng và nợ vay tín chấp ngân hàng đồng thời tăng cao. Những khoản này được các ngân hàng và công ty kiểm soát rất chặt chẽ trong phạm vi quản trị rủi ro theo quy chế của ngân hàng, các dự án thi công không có nguy cơ phát sinh đáng kể các khoản nợ khó đòi.

    Nằm ngoài vòng xoáy rủi ro của ngành, Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) khá an toàn với tỷ lệ nợ trên tổng nguồn ở mức 49%. Tốc độ tăng trưởng quy mô của CTD giai đoạn 2013 – 2016 cũng mạnh không kém cạnh HBC, từ 4.552 tỷ đồng lên 11.740 tỷ đồng, 9 tháng 2017 tăng trưởng 14% lên 13.439 tỷ.

    Theo báo cáo cập nhật của CTCK Rồng Việt (VDSC), nửa đầu năm CTD đã ký mới 14.300 tỷ đồng giá trị hợp đồng, khối lượng công việc khoảng 26.181 tỷ đồng, con số này chưa bao gồm giá trị tại dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất của Hòa Phát (HPG).

    Cạnh tranh với các nhà thầu nước ngoài

    Theo Công ty chứng khoán Sen Vàng, tốc độ đô thị hóa gia tăng là nền tảng tăng trưởng cho ngành xây dựng. Báo cáo triển vọng đô thị hóa thế giới cho biết tốc độ tăng dân số bình quân của Việt Nam là 1,2 – 1,5%/năm và tốc độ tăng trưởng đô thị trung bình là 3,4%/năm nhưng mức tăng vẫn thấp hơn nhiều so với Asean và các nước khác trên thế giới. Do vậy, tiềm năng tăng trưởng phân khúc nhà ở trong nước còn rất lớn, nhu cầu văn phòng tăng mạnh mẽ và phân khúc công nghiệp – kho vận tiếp tục hoạt động tốt nhờ dòng vốn FDI mạnh.

    Là đơn vị đầu ngành, CTD có định hướng trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam, thực hiện các công trình tổng thầu, công trình thiết kế và thi công (D&B), công trình EPC (hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) trong đó có những công trình phức tạp như dự án siêu cao tầng The Landmark 81 có chiều cao 461 m. Năm 2016, riêng mô hình D&B đã đóng góp 40% vào tổng doanh thu của CTD.

    CTD kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động xây dựng giai đoạn 2017 – 2022 đạt mức bình quân 10 – 20%/năm.

    Trong mục tiêu phát triển, HBC cho biết định hướng tăng cường hợp tác với những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới nhằm đảm bảo năng lực tổng thầu D&B, mở rộng thị trường ra nước ngoài. Riêng với mảng D&B, năm 2016 HBC đã nâng tỷ trọng giá trị các hợp đồng ký mới lên 17%.

    Chia sẻ gần đây với báo giới, ông Lê Quốc Duy, Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc HBC cho biết đối với nhiều dự án phức tạp các nhà đầu tư hầu hết đều tìm đến nhà thầu quốc tế do không tin tưởng năng lực thực hiện của nhà thầu nội địa. Trước đây, HBC làm nhà thầu phụ cho nhà thầu Hàn Quốc ở dự án Kengnam Hà Nội 70 tầng, sau đó đã vượt qua nhà thầu quốc tế để làm nhà thầu chính cho dự án Vietinbank Tower tại Hà Nội cao 363 m và dự án Saigon Center với 26 m tầng hầm. Đồng thời, nhờ việc liên doanh với các đối tác nước ngoài mà công ty tham gia được những công trình vốn chỉ dành cho nhà thầu quốc tế, mới đây nhất là liên doanh với nhà thầu Nhật Bản Kajima nhận thầu dự án Aeon mall Hà Đông.

    Hòa Bình tiếp tục nhắm tới các dự án về hotel và resort, đặc biệt là những tổ hợp dự án du lịch và nghỉ dưỡng đầy tiềm năng ở Vân Đồn – Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ được triển khai trong năm tới. Ông Duy cho biết năm 2017, tỷ trọng ở mảng resort, hotel của tập đoàn chiếm 25% tổng doanh số hợp đồng trúng thầu của cả năm.

    "Năm 2017, Hòa Bình ước đạt doanh thu 16.500 tỷ đồng, tức vượt 5% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế có thể vượt 10% - 15% kế hoạch, đạt khoảng 920 - 960 tỷ đồng. Năm 2018, HBC đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng", ông Duy nói.

    Đồng thời, cả CTD và HBC đều có phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo an toàn tài chính. Năm 2016, CTD đã tăng vốn mạnh từ 468 tỷ đồng lên 770 tỷ đồng, ĐHĐCĐ thường niên 2017 cổ đông đã thông qua phương án mở room ngoại từ 49% lên 60% chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược nước ngoài. Trong khi HBC đều đặn tăng vốn từ 518 tỷ lên 954 tỷ đồng trong giai đoạn 2013 – 2016, hiện cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ khoảng 18 triệu cổ phiếu để cơ cấu nợ vay và bổ sung vốn lưu động.
    pigbank thích bài này.
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Nhiều bác chả thích HBC sideway tích lũy hết năm nay cơ, ae nên tái cơ cấu đi cho đỡ đau đầu. Thị trường này nên phải có hàng chủ lực và hàng lướt cho nhìn tk đỡ đau đầu :D
  5. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    Chúc mừng bác 2 con PVD PVS, hội vefers đợt vưa rồi cũng đánh 2 con này, mỗi e ko tham gia :D . dòng P mới uptrend, tt có chỉnh chút cũng chẳng sao , nguyên tắc là ko nên bán ra cổ phiếu đang tăng giá . Còn HCM thì e vào sau khi nó chỉnh về 3x rồi, làm theo kế hoạch , chờ ra BCTC quý 1,2 của HBC năm nay khi mua nó rồi hạ tỷ trọng, cơ cấu cổ chứng để gối đầu danh mục đón chu kỳ tăng trưởng của nhóm ngành ck , khi tt tăng mạnh :drm.
    HBC thì e cũng dự nó sẽ sideway tích lũy một thời gian rồi, nên chẳng bận tâm lắm, sang năm cả tt tăng mạnh và HBC cũng ko ngoại lệ , a rising tide lifts all boats - nước lên thì thuyền lên :drm3 :))
    DUHACORPhxlove thích bài này.
  6. vd123

    vd123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/09/2016
    Đã được thích:
    1.636
    Hàng vứt đi rồi. Sideway năm sau về 40-30.
  7. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    năm nay HBC dự lãi hơn 900 tỷ , đủ chia cổ tức = cổ phiếu tỷ lệ 3:2 , đề nghị a Hải và BLĐ trong đợt ĐHCĐ sang năm, biểu quyết, thông qua phương án chia toàn bộ LNST năm 2017 = cổ phiếu, để tăng vốn lưu động cho HBC và nâng cao vốn CSH, cải thiện mạnh tài chính doanh nghiệp , nếu chia cổ tức = tiền, cổ đông lại mang đi đánh bạc trên HOSINO hết, HBC méo được tí lợi ích gì cả , làm như vậy bản thân HBC và cổ đông được lợi về lâu dài :D .
    Gaunhoibom550, ltl98DUHACORP thích bài này.
  8. trangdd

    trangdd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    406
    Thị trường BĐS tăng trưởng mạnh mẽ, ông lớn ngành xây dựng đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2018
    [​IMG]

    Liên tục trong 3 năm 2015 - 2017, ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng khá và nhịp độ này được dự báo sẽ còn tiếp tục trong năm 2018 sắp tới.
    Trong 3 năm vừa qua, xây dựng và bất động sản là một trong những lĩnh vực phát triển sôi động nhất của nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính chung 06 tháng đầu năm ước đạt 52.652 tỷ đồng, bằng 48,4 % so với kế hoạch năm 2017.

    Số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh mới đây cũng chỉ rõ trong 10 tháng đầu năm 2017 có tới hơn 4000 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, bất động sản được thành lập mới trong 10 tháng đầu năm, tăng trưởng tới 62,5% so với năm ngoái và số vốn đăng ký cũng chiếm nhiều nhất đạt khoảng gần 284 nghìn tỷ đồng.

    Những con số này cho thấy lĩnh vực xây dựng bất động sản là ngành kinh doanh đang rất hấp dẫn. Không những vậy, doanh nghiệp xây dựng, bất động sản cũng đang được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2018.

    Thực tế cho thấy trong năm 2017 nhiều ông lớn trong ngành xây dựng đã có một năm thành công rực rỡ với doanh thu liên tục tăng mạnh qua các quý. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu Vinaconex đạt 6.624 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 18%. Tổng lợi nhuận sau thuế thu về trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 622,8 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, và vượt đến 40,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (443,3 tỷ đồng).

    9 tháng đầu năm Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh thu 18.185 tỉ đồng, tăng 4.724 tỷ đồng tương ứng mức tăng 35% so với doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm (27.000 tỷ đồng). Coteccons báo lãi sau thuế 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng gần 24% so với cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là mức lợi nhuận lớn nhất trong 9 tháng mà Coteccons từng đạt được trong nhiều năm trở lại đây.

    Cũng ghi nhận một năm kinh doanh nhiều niềm vui, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) công bố doanh thu trong 9 tháng đầu năm đạt gần 11.000 tỉ đồng, bằng cả năm 2016 và tăng 57% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của HBC đạt gần 616 tỉ đồng, tăng 93% so cùng kỳ và thực hiện khoảng 75% chỉ tiêu cả năm 2017.

    Theo ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Công ty HBC về khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2017 là "nằm trong tầm tay" với những kết quả rất ấn tượng. Cụ thể, tính đến 30/11/2017, HBC đạt doanh thu 14,500 tỷ đồng và khả năng cả năm 2017 sẽ đạt khoảng 17,000 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch đề ra (16,000 tỷ đồng) và tăng trưởng 65% so với kết quả năm 2016. Còn lợi nhuận sau thuế năm 2017 của HBC có khả năng vượt 15-20% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (828 tỷ đồng).

    Ông Duy cho biết thêm doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn tăng đột biến trong quý cuối năm là nhờ hợp nhất một số công ty con có kết quả kinh doanh tăng mạnh. Đó là công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát đến nay đã bàn giao nhà số lượng lớn và Công ty CP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình. - đơn vị liên kết nắm 47.8% vốn hợp tác với đối tác Nhật.

    "Mới đây, chúng tôi cũng đã trúng thầu 5 công trình trị giá hơn 2.500 tỷ đồng tại các dự án dự án Lim Tower 3 và dự án Chung cư kết hợp thương mại Southgate Tower với giá trị lần lượt là 941 tỷ và 610.4 tỷ đồng. Dự án Sun Premier Village Kem Beach Resort với gói thầu thi công có tổng giá trị 505 tỷ đồng. Hai dự án còn lại là Dự án Nhà Trung tâm Quản lý Điều hành số 1 - Khu công viên Sài Gòn Silicon và dự án Nhà ở - Khu Z756 (Hado Centrosa Garden) lần lượt có giá trị 228.6 tỷ và 225 tỷ đồng", ông Duy cho biết

    Với kết quả kinh doanh khá khả quan trong 9 tháng đầu năm 2017, các ông lớn trong ngành xây dựng cũng đặt nhiều hoài vọng vào năm 2018. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Tổng giám đốc Vinaconex cho biết, trong giai đoạn 2017-2012, Vinaconex đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân 10-15%. Ngoài ra, dự án Splendora An Khánh cũng sẽ là trọng tâm của Vinaconex với doanh thu đạt khoảng 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận 500 tỷ đồng đến năm 2020.

    Còn đối với HBC ngoài khoản doanh thu từ Xây dựng, HBC còn kỳ vọng khoản doanh thu lớn đến từ đầu tư bất động sản. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát hoạt động trong lĩnh vực phát triển dự án nhà ở và đang triển khai 6 dự án, có thể tạo ra tổng doanh thu gần 2.600 tỉ đồng cho đến năm 2019. Tiến độ bán hàng hiện đang đúng với kỳ vọng của HBC.

    Theo một báo cáo mới đây của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Việt Nam (BSC), kế hoạch kinh doanh của HBC là khả thi nhờ vào năng lực thi công được tăng cường và kế hoạch tuyển thêm nhân sự (tăng 20%) cộng thêm diễn biến tích cực trên thị trường bất động sản giúp dòng tiền từ hoạt động xây lắp được đảm bảo. Song song đó, các dự án bất động sản của HBC có thanh khoản cao nhờ nằm tại các vị trí trung tâm TP.HCM và tiến độ thi công dự án tương đối nhanh chóng.

    Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC cho biết trong thời gian tới HBC xác định sẽ phát triển ra thị trường quốc tế dựa trên lợi thế của mình là xây dựng dân dụng, công trình dân dụng. "HBC sẽ xây dựng năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực nhà ở, với một quy mô khá lớn trong một tương lai không xa lắm bởi chúng ta cần có những bước thăm dò từng thị trường các nước trong khu vực. Được như vậy thì doanh thu và lợi nhuận của HBC sẽ chắc chắn vượt qua các đối thủ lớn hiện nay trong nước", ông Hải cho biết.

    Việc các ông lớn ngành xây dựng đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2018 là điều dễ hiểu bởi theo đánh giá của các chuyên gia năm 2018 vẫn là một năm sôi động của thị trường bất động sản. Nói về thị trường BĐS năm 2018, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh dự báo sẽ có nhiều yếu tố tốt hơn năm 2017 nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ, trong đó có chính sách. Ông Ánh lập luận, năm 2018 các chính sách của các cơ chế đã ban hành như chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản sẽ nới lỏng hơn tín dụng cho nền kinh tế.

    Còn theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam: "Thị trường năm 2018 sẽ diễn biến tích cực nhờ các động lực từ cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống metro chuẩn bị vận hành...Bên cạnh đó, nguồn cung chào bán và số căn hộ tiêu thụ cuối 2017 và trong năm 2018 sẽ tiếp tục tăng cao. Hướng phát triển dự báo sẽ đa dạng hơn, khu trung tâm đông đúc sẽ khiến xu hướng mở rộng ở các quận vùng ven tăng nhanh".
    ltl98DUHACORP thích bài này.
  9. jangkang

    jangkang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    3.075
    PNJ dinh gia 15x nam 2018
  10. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830
    Chơi ROS cũng lê tê phê ra phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này