HCD - Tân binh ngành nhựa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kiemtien1979, 03/07/2016.

1223 người đang online, trong đó có 489 thành viên. 10:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21951 lượt đọc và 171 bài trả lời
  1. kiemtien1979

    kiemtien1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    21
    http://ndh.vn/tan-binh-nganh-nhua-h...-ngay-4-7-2016-20160630020614803p146c155.news

    (NDH) Cổ phiếu HCD của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD chào sàn HOSE vào ngày 4/7/2016 tới đây với giá khởi điểm 12.900 đ/cp. Khối lượng niêm yết của cổ phiếu vào khoảng 13.500 cổ phiếu.

    Với mức tăng trưởng từ 16-18% trong 5 năm trở lại đây và được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên trong giai đoạn tiếp theo, các cổ phiếu trong ngành nhựa được đánh giá cao trong con mắt chuyên môn của các nhà đầu tư. Trong tháng 7 này, một tân binh của ngành nhựa sẽ chính thức niêm yết là công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và thương mại HCD, một doanh nghiệp sở hữu mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua.

    Tận dụng cơ hội thị trường phát triển mạnh mẽ

    Trong bối cảnh sức khỏe nền kinh tế phục hồi, chỉ số PMI đạt mức 52,7 với số lượng đơn đặt hàng cao nhất trong 12 tháng qua, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu hạt nhựa đầu vào phục vụ cho ngành sản xuất các loại vật liệu tiêu dùng nhựa ngày càng lớn. Chỉ số giá nguyên vật liệu nhựa diễn biến có lợi các doanh nghiệp sản xuất nhựa lớn trên thị trường như BMP, NTP, AAA, DAG.

    [​IMG]

    Nguồn: bloomberg

    Nhờ đó, các doanh nghiệp đều có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, vượt trội so với cùng kỳ, phản ánh trực tiếp vào kết quả nửa đầu năm 2016.

    [​IMG]

    Nhờ vào tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nhựa, các doanh nghiệp cung cấp vật liệu nhựa đầu. Trong số các công ty cung cấp hạt nhựa đầu vào hiện nay, công ty cổ phần HCD là một trong những doanh nghiệp đầu mối chính tại Việt Nam nhập khẩu và cung ứng hạt nhựa nguyên sinh. HCD là một trong số ít những doanh nghiệp đầu mối ngoài quốc doanh cung cấp các hạt nhựa nguyên sinh chính như HDPE, LDPE, LLDPE, PP sử dụng làm công cụ đầu vào cho sản xuất các sản phẩm đồ tiêu dùng. Nhờ vào mối quan hệ tốt cùng uy tín trên thị trường, HCD sở hữu một lượng khách hàng lớn uy tín trên thị trường miền Bắc.

    [​IMG]

    Bảng cơ cấu doanh số tiêu thụ các sản phẩm hạt nhựa của HCD (nguồn: bản cáo bạch)

    Chỉ tiêu

    2015

    2016

    % tăng trưởng

    Doanh thu

    504 tỷ

    650 tỷ

    28.9%

    Lợi nhuận

    10.1 tỷ

    30 tỷ

    297%

    Kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016 (nguồn: HCD)

    Với tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi giúp các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nhựa trên thị trường mở rộng quy mô nhà máy, gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này đảm bảo hoạt động phân phối nguyên liệu nhựa đầu vào của HCD sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

    Ngoài hoạt động sản xuất trong ngành nhựa, với lợi thế kênh phân phối hiện có, HCD còn tham gia vào hoạt động cung ứng nguyên vật liệu sắt thép xây dựng. Nhờ vào nhu cầu lớn trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục, mảng vật liệu xây dựng đã đóng góp tỷ trọng doanh thu không nhỏ cho HCD trong năm qua ( khoảng 70 tỷ đồng trong năm 2015) và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

    Định hướng phát triển bền vững trong tương lai

    Theo báo cáo chiến lược năm 2016 của CTCK Ngân hàng và Phát triển Việt Nam (BSI), nhu cầu tiêu thụ nhựa bình quân đầu người sẽ tăng và đạt 45kg/người/năm vào năm 2020. Nắm bắt được nhu cầu đó, HCD dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng quy mô thị phần phân phối cung cấp hạt nhựa trong thời gian tới sau khi đã đầu tư thêm hệ thống kho bãi và phân phối.

    Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất bao bì mỏng từ hạt nhựa được coi là chiến lược đầu tư cho tăng trưởng dài hạn của HCD. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6.330m2 tại khu công nghiệp Khai Sơn – Thuận Thành, sở hữu công nghệ hàng đầu hiện nay tại Việt Nam với sản phẩm chính là bao bì nhựa tự hủy. Trong quý 4 năm nay, khi đưa vào sản xuất, nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường 7.200- 8.000 tấn sản phẩm/năm – đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường.

    Sở hữu lợi thế là nhà phối – thương mại lớn sản phẩm hạt nhựa nguyên sinh, nguyên liệu đầu vào sử dụng cho sản xuất bao bì mỏng, HCD có thể chủ động được giá nguyên liệu, hỗ trợ tích cực nhất cho hoạt động sản xuât của doanh nghiệp. Ngoài ra, mối quan hệ tốt với các nhà phân phối tại thị trường nước ngoài giúp doanh nghiệp dễ dàng giải quyết bài toán cho sản phẩm đầu ra.

    Với những lợi thế cạnh tranh mà doanh nghiệp sở hữu, HCD đang được nhiều nhà đầu tư đón chờ trong ngày chào sàn 4/7/2016 tới đây với giá khởi điểm 12.900 đ/cp. Khối lượng niêm yết của cổ phiếu vào khoảng 13.500.000 cổ phiếu.
    A115duyetdaigia thích bài này.
    duyetdaigia đã loan bài này
  2. thanhvn123

    thanhvn123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Đã được thích:
    241
    ngày mai mới lên sàn chưa biết sao nữa
    vuacophieu_vn đã loan bài này
  3. kiemtien1979

    kiemtien1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    21
    Em thấy các mã ngành nhựa đều tăng trưởng rất mạnh như BMP, NTP, DNP, AAA, INN...

    Với hiệp định TPP đã ký và giá dầu giảm mạnh thời gian qua nên chi phí hạt nhựa đầu vào rẻ trong khi nhu cầu trong nước và cả xuất khẩu là rất cao nên em cho là ngành nhựa ngon đấy.


    Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
    http://s.cafef.vn/hcd-191093/ngay-47-nhom-co-phieu-nganh-nhua-co-them-tan-binh-hcd.chn

    Ngày 4/7, nhóm cổ phiếu ngành nhựa có thêm tân binh HCD
    [​IMG]

    Thông tin trong bản cáo bạch cho biết, năm 2015, doanh thu của HCD đạt 504 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng. Kế hoạch đặt ra cho năm 2016 là doanh thu 650 tỷ đồng và lợi nhuận 30 tỷ đồng.

    Ngày 4/7/2016 tới đây, cổ phiếu HCD của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD sẽ niêm yết trên HOSE với giá khởi điểm 12.900 đ/cp. Khối lượng niêm yết là 13,5 triệu cổ phiếu.

    CTCP HCD là một trong những doanh nghiệp đầu mối chính tại Việt Nam nhập khẩu và cung ứng hạt nhựa nguyên sinh như HDPE, LDPE, LLDPE, PP sử dụng làm công cụ đầu vào cho sản xuất các sản phẩm đồ tiêu dùng.

    Thông tin trong bản cáo bạch cho biết, năm 2015, doanh thu của HCD đạt 504 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng. Kế hoạch đặt ra cho năm 2016 là doanh thu 650 tỷ đồng và lợi nhuận 30 tỷ đồng.

    Theo báo cáo chiến lược năm 2016 của CTCK Ngân hàng và Phát triển Việt Nam (BSI), nhu cầu tiêu thụ nhựa bình quân đầu người sẽ tăng và đạt 45kg/người/năm vào năm 2020. Trước nhu cầu đó, HCD đặt chiến lược đầu tư dài hạn là xây dựng nhà máy sản xuất bao bì mỏng từ hạt nhựa. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Khai Sơn – Thuận Thành với sản phẩm chính là bao bì nhựa tự hủy. Trong năm nay, nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường 7.200- 8.000 tấn sản phẩm/năm – đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường.

    Hà Phương

    Theo Trí Thức Trẻ
  4. kiemtien1979

    kiemtien1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    21
    Cổ phiếu ngành nhựa tiếp tục hấp dẫn giới đầu tư?

    [​IMG]

    Không giao dịch quá sôi động trên thị trường, tuy nhiên nhóm cổ phiếu nhựa vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư bởi tiềm năng tăng trưởng tích cực, đặc biệt khi các hiệp định thương mại TPP, FTA được ký kết.

    Trên 2 sàn niêm yết hiện có khá nhiều doanh nghiệp nhựa đáng chú ý như nhựa Bình Minh (BMP), nhựa Tiền Phong (NTP), nhựa An Phát (AAA), nhựa Rạng Đông (RDP), nhựa Đông Á (DAG), nhựa Đồng Nai (DNP).

    Dù cùng thuộc ngành nhựa nhưng phân khúc sản phẩm của các doanh nghiệp này lại hoàn toàn khác nhau như nhựa Tiền Phong, nhựa Bình Minh, nhựa Đồng Nai chủ yếu sản xuất ống nhựa; Đông Á chuyên sản xuất cửa nhựa còn với An Phát thì sản phẩm chủ yếu là bao bì nhựa màng mỏng.

    KQKD tích cực, cổ phiếu tăng phi mã

    Ngay trong quý đầu năm 2016, các doanh nghiệp ngành nhựa đã công bố những con số hết sức tích cực. Tiêu biểu có thể kể tới nhựa Bình Minh lãi 198 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; nhựa Đồng Nai lãi 24 tỷ đồng, gấp 5,5 lần. Còn với nhựa An Phát, doanh nghiệp này ghi nhận 28,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi quý 1 năm trước công ty lỗ 6,5 tỷ đồng bởi ảnh hưởng từ giá dầu giảm.

    Lãnh đạo nhựa An Phát cho biết hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 2 tiếp tục khởi sắc với lợi nhuận tháng 4 và tháng 5 ước tính khoảng 18 tỷ đồng.

    Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư mới đây, An Phát cho biết lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm 2016 của công ty ước đạt 58 tỷ đồng và ban lãnh đạo công ty khá tự tin với kế hoạch 60 tỷ đồng lợi nhuận trong 2 quý còn lại để hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đặt ra.

    Tương tự, các doanh nghiệp khác trong ngành cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1 khá ấn tượng như nhựa Tiền Phong lãi 83 tỷ đồng (tăng 19%); nhựa Rạng Đông lãi 16,8 tỷ đồng (tăng 24%); nhựa Đông Á lãi 11 tỷ đồng (tăng 22%).

    [​IMG]
    Cổ phiếu nhựa bứt phá trong nửa đầu năm 2016 (đơn vị: nghìn đồng)
    Với kết quả kinh doanh tích cực, không quá bất ngờ khi cổ phiếu các doanh nghiệp nhựa đều tăng “phi mã”. Có thể kể tới như AAA tăng 151% so với thời điểm đầu năm, DNP tăng 135%, NTP tăng 33%....

    Cơ cấu cổ đông cô đặc, cổ phiếu ít bị pha loãng

    So với các nhóm cổ phiếu như bất động sản, xây dựng, dầu khí, chứng khoán…thì nhóm nhựa có thanh khoản không quá cao, các cổ phiếu như BMP, NTP, RDP, DNP chỉ có thanh khoản vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên. AAA và DAG có thanh khoản tích cực hơn cũng chỉ vài trăm nghìn đơn vị.

    Việc thanh khoản cổ phiếu ngành nhựa không quá cao có nguyên nhân từ việc các doanh nghiệp không tiến hành tăng vốn ồ ạt và các cổ đông nội bộ, khối ngoại nắm giữ tỷ lệ lớn khiến lượng cổ phiếu lưu hành tự do là không nhiều.

    Có thể thấy, lượng cổ phiếu lưu hành tự do của nhựa Bình Minh chỉ khoảng 20%, nhựa Rạng Đông thậm chí chỉ là 5%. Còn với nhựa An Phát, Ban lãnh đạo Công ty liên tục mua vào cổ phiếu từ đầu năm tới nay khiến cơ cấu cổ đông ngày càng cô đặc hơn.

    Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trên thị trường, mức thanh khoản của nhóm cổ phiếu nhựa phù hợp cho hoạt động đầu tư bởi không bị tình trạng pha loãng quá mức.

    [​IMG]
    Cổ phiếu AAA và DNP tăng rất ấn tượng trong 6 tháng qua
    Mở rộng quy mô, đón đầu các hiệp định thương mại

    Nhằm đón đầu các hiệp định thương mại được ký kết, các doanh nghiệp nhựa đã liên tục mở rộng quy mô sản xuất để gia tăng thị phần trong thời gian gần đây.

    Có thể kể tới như trường hợp nhựa An Phát khi công ty đang xây dựng, hoàn thiện nhà máy số 6 (công suất 3.000 tấn/tháng) và số 7 (công suất 800 tấn/tháng) chuyên xuất khẩu sản phẩm bao bì màng mỏng sang các thị trường khó tính như Nhật Bản và Mỹ. Dự kiến cả 2 nhà máy này sẽ đi vào hoạt động trong năm nay và sẽ đưa tổng sản lượng của An Phát lên 80.000 tấn/năm vào năm 2018, qua đó trở thành công ty sản xuất bao bì màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á và vươn đến tầm thế giới.

    Ngoài sản phẩm túi tự hủy, An Phát cũng đang trong quá trình đàm phán xây dựng nhà máy sản xuất bao bì phức hợp cho các sản phẩm thực phẩm như mỳ tôm, bánh kẹo, túi y tế… với công suất 30.000 tấn/năm, vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

    Trong khi đó, nhựa Bình Minh cũng đã đưa nhà máy tại Long An vào hoạt động từ cuối năm 2015 để đáp ứng mức tiêu thụ lớn trong nước. Nhựa Tiền Phong cũng thông qua việc sáp nhập Nhựa Năm Sao, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 nhà máy tại Miền Trung với công suất từ 10.000 - 15.000 tấn/năm.

    Bên cạnh việc mở rộng nhà máy, các doanh nghiệp trong nước cũng tiến hành M&A để mở rộng hoạt động kinh doanh như trường hợp nhựa An Phát nắm giữ 30% cổ phần nhựa Bao bì Vinh (VBC)- một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bao bì xi măng với hoạt động kinh doanh ổn định, tỷ lệ cổ tức rất cao.

    Còn với nhựa Đồng Nai, với lợi thế nắm giữ thị phần lớn nhất trong mảng ống nhựa hạ tầng cấp thoát nước, công ty đã tận dụng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nước sạch. Ngoài ra, nhựa Đồng Nai cũng thực hiện thâu tóm nhựa Tân Phú (TPP) - doanh nghiệp hàng đầu trong nhóm nhựa công nghiệp. Theo ước tính, với những kế hoạch M&A được thực hiện, doanh thu nhựa Đồng Nai sẽ tăng tới 80% trong năm 2016.

    Ngoài những kế hoạch đầu tư theo chiều sâu như mở rộng nhà máy, tăng công suất, các doanh nghiệp ngành nhựa còn đang tiến hành mở rộng theo chiều ngang khi thâu tóm các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả và đây sẽ là yếu tố giúp ngành nhựa ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với giới đầu tư.

    A.D

    Theo Trí thức trẻ
  5. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    858
    Em kinh doanh mặt hàng VLXD như sắt, thép, ống nhựa, tôn lợp... Em thấy biên lợi nhuận ngành nhựa rất tốt vì em làm tổng đại lý khu vực Tây Nguyên cho khá nhiều nhãn hàng.

    Em vao website của HCD là http://hcdgroup.com.vn/gioi-thieu/ban-lanh-dao/242-ong-nguyen-duc-dung.html và thấy cái hay nhất của DN này chính là đội ngũ lãnh đạo của họ. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của HCD đều là lãnh đạo cao cấp của AAA trước đây. Tìm hiểu thì được anh bạn cho biết Chủ tịch kiêm TGD của HCD chính là Tổng Giám đốc cũ của AAA. Thế nên em thấy ngành nghề nó y hệt AAA và dây chuyền của họ do bạn em nhập về cho HCD cũng chính là từ đối tác kia. Hay đây lad công ty mới của AAA nhỉ?

    Đây: http://hcdgroup.com.vn/gioi-thieu/ban-lanh-dao/242-ong-nguyen-duc-dung.html


    Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HCD

    Trình độ, năng lực:

    Cử nhân tài chính ngân hàng (Học viện Ngân hàng);
    Thạc sỹ quản trị kinh doanh ( Đại học Miramar California Hoa Kỳ).

    Vị trí/chức vụ:
    Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

    Lĩnh vực chuyên môn:
    Chuyên gia tài chính; Tái cấu trúc - quản trị doanh nghiệp và Đầu tư dự án

    Quá trình công tác:
    - 06/2011 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
    - 07/2010 – 05/2011: Phó giám đốc Công ty TNHH Thép Thành Đô
    - 10/2004 – 06/2010: Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
    - 06/2001 – 09/2004: Công ty CP gạch Thạch Bàn – Bộ Xây dựng
    - 08/1999 - 05/2001: Công tác tại Công ty CP Thương mại Long Biên thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội.


    Phó tổng giám đốc HCD
    Trình độ, năng lực:
    Kỹ sư kinh tế (Đại học giao thông vận tải).

    Vị trí/chức vụ:
    Phó Tổng giám đốc HCD

    Lĩnh vực chuyên môn:
    Chuyên gia quản trị sản xuất và Thương mại


    Quá trình công tác
    02/2012 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
    01/2011 – 01/2012: Giám đốc điều hành Công ty CP UNICO Thăng Long
    01/2010 – 12/2010: Phó giám đốc Trung tâm khu vực 1 – Công ty CP bưu chính Viettel – Tập đoàn Viettel
    06/2006 – 12/2009: Giám đốc nhà máy và Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
    08/2002 - 05/2006: Trưởng phòng kinh doanh - Quản lý dự án Công tác tại Công ty TNHH Quảng cáo Duy Nguyên
    phanthao89 thích bài này.
    duyetdaigia đã loan bài này
  6. phanthao89

    phanthao89 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    411
    Oạch thế thì lại oanh tạc giống AAA một thời phải không bác?
    --- Gộp bài viết, 03/07/2016, Bài cũ: 03/07/2016 ---
    Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG

    Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HCD
    - 10/2004 – 06/2010: Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Oh công ty của Dũng hói lên sàn rồi ah? Em biết bác bác Dũng này khá lâu rồi. Con sói trên ngành hạt nhựa đấy. Trước làm Tổng giám đốc cho AAA giờ chắc tách ra làm riêng đây.

    Em thấy HCD nhập về 2 dây chuyền lớn vể SX bao bì thực phẩm và lắp đặt ngay gần chỗ công ty bạn em ở Bắc Ninh, tuần sau em có việc làm ở Bắc Việt Bắc Ninh em sẽ ghé thử.

    Thực sự với dân số gần 100 tr dân nhu cầu bao bì thực phẩm, ý tế là vô cùng lớn. Nếu cú ký được với Kinh Đô, VNM, ACE Cook....thì doanh số cực khủng.

    Mỗi ngày hàng chục triệu gói mỳ tôm, bim bim, bánh ngọt, kẹo.... Sản xuất và tiêu thụ thì đủ hình dung thị phần mảng bao bì nó kinh khủng đến mức nào.

    Tóm lại đây là 1 cổ phiếu đáng theo dõi vì nó quá giống AAA - Cp đang nổi đình nổi đám nhất HNX trong3 tháng qua.
    vinasdaqphanthao89 thích bài này.
    khongquen25 đã loan bài này
  8. phanthao89

    phanthao89 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    411
    Bác KQ cũng quan tâm tới con này ạ?
    Theo bác nó lên được 3x không?
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Em quan tâm đến ngành nhựa bác ah. Theo em ngành nhựa Việt Nam là có lợi thế rất lớn.

    SCG và nhiều tập đoàn Thái đang vẫn đang tiếp tục thu mua doanh nghiệp nhựa Việt Nam. Một số doanh nghiệp Thái lên tiếng muốn mua lại toàn bộ cổ phần nhà nước thoái vốn tại các công ty nhựa trong năm 2016.

    Ngành nhựa - ấn tượng với kết quả kinh doanh 2015và quý 1/2016

    Giai đoạn vừa qua, nhờ hưởng lợi từ giá nguyên liệu giảm cùng sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm nhựa, các doanh nghiệp sản xuất nhựa đã có một giai đoạn tăng trưởng mạnh.

    10 doanh nghiệp nhựa trên sàn chứng khoán đã có một năm 2015 thành công với tổng doanh thu đạt 13 nghìn tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận đạt xấp xỉ 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với 2014.



    [​IMG]

    Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh trong quý 1/2016 vừa rồi cũng rất khả quan với tổng doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 3,1 nghìn và 367 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 78,1% so với cùng kỳ năm 2015.



    [​IMG]

    Tiềm năng thị trường rộng mở, Doanh nghiệp nội mở rộng công suất

    Trong 3 năm trở lại đây, ngành nhựa tăng trưởng rất ấn tượng, đạt 15%-17%/năm.

    Theo báo cáo chiến lược năm 2016 của CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), nhu cầu tiêu thụ nhựa trong nước năm 2016 được dự báo tiếp tục khả quan. Dự báo này dựa trên các yếu tố như nhu cầu tiêu thụ nhựa bình quân đầu người sẽ tăng và đạt 45 kg/người/năm vào năm 2020; Ngành bất động sản, xây dựng tiếp tục phục hồi trong thời gian tới sẽ thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nhựa xây dựng.

    Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch sản xuất về Việt Nam, tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ kéo theo sự tăng trưởng phân khúc nhựa kỹ thuật. Đồng thời, giá nguyên liệu vật liệu nhựa tiếp tục giảm giúp các doanh nghiệp ngành nhựa chủ động trong sản xuất.



    Nguồn: Bloomberg

    Với nhiều yếu tố thuận lợi trên trong hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn vừa qua, các doanh nghiệp Nhựa đã mở rộng quy mô đầu tư sản xuất. Có thể kể tới như trường hợp Nhựa An Phát (AAA) khi công ty đang xây dựng, hoàn thiện 2 nhà máy số 6 (công suất 3.000 tấn/tháng) và số 7 (công suất 800 tấn/tháng) chuyên xuất khẩu sản phẩm túi nhựa sinh học và bao bì màng mỏng sang các thị trường khó tính như Nhật Bản và Mỹ.

    Trong khi đó, Nhựa Bình Minh (BMP) đã đưa nhà máy tại Long An vào hoạt động từ cuối năm 2015 để đáp ứng mức tiêu thụ lớn trong nước. Nhựa Tiền Phong đã thông qua việc sáp nhập Nhựa Năm Sao, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 nhà máy tại Miền Trung với công suất từ 10.000 - 15.000 tấn/năm.

    Còn với Nhựa Đông Á (DAG), doanh nghiệp này cũng đưa nhà máy sản xuất tấm profile đi vào hoạt động trong năm 2015 với kỳ vọng đứng đầu lĩnh vực nhựa xây dựng và vật liệu quảng cáo.

    Bên cạnh việc mở rộng nhà máy, các doanh nghiệp trong nước còn tiến hành M&A để tăng cường năng lực, mở rộng thị phần như Nhựa An Phát nắm giữ 30% cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh (VBC) hay Nhựa Đồng Nai (DNP) thâu tóm Nhựa Tân Phú (TPP)….

    Sự thèm muốn của người Thái đối với doanh nghiệp nhựa Việt Nam

    Từ năm 1990 đến nay, mức tiêu thụ nhựa của Việt Nam tăng trưởng rất nhanh cho thấy nhu cầu sản phẩm nhựa ở Việt Nam sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các Doanh nghiệp khai thác. Bên cạnh đó, Việt Nam vừa tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhà đầu tư các nước đang đổ vào đây để tận dụng lợi thế này.

    Tập đoàn Siam Cement (SCG) của Thái Lan đã bỏ vốn vào hơn 20 doanh nghiệp nhựa Việt Nam, trong đó có 20% nhựa Bình Minh, 23,8% nhựa Tiền Phong - 2 doanh nghiệp đứng đầu thị trường về nhựa xây dựng. Năm ngoái, SCG đa mua 80% cổ phần của công ty Nhựa Tín Thành, trong top 5 công ty sản xuất bao bì nhựa tại VIệt Nam.

    Không dừng lại ở đó, SCG và nhiều tập đoàn Thái đang vẫn đang tiếp tục thu mua doanh nghiệp nhựa Việt Nam. Một số doanh nghiệp Thái lên tiếng muốn mua lại toàn bộ cổ phần nhà nước thoái vốn tại các công ty nhựa trong năm 2016. Do vậy chắc chắn rằng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ còn phải chứng kiến nhiều cuộc thâu tóm khác của người Thái trong ngành nhựa và cả nhiều ngành khác. Theo thông tin đã công bố, 5-6 tỉ USD là tổng ngân sách SCG dự kiến sẽ dùng để M&A tại Việt Nam đến năm 2020.

    Nhiều chuyên gia nhận định, trong giai đoạn tới, ngành nhựa sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận với hàng loạt các hiệp định thương mại đã ký. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ đánh mất miếng bánh này vào tay người Thái như trường hợp đang xảy ra đối với ngành hàng bán lẻ tại Việt Nam.



    Ngành nhựa và nỗi lo bị thâu tóm
    vinasdaq, trunglphphanthao89 thích bài này.
  10. phanthao89

    phanthao89 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    411
    Theo bác mai có lên đua không?

Chia sẻ trang này