Hệ lụy của khủng hoảng ..............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phanboboaiai, 26/08/2008.

446 người đang online, trong đó có 178 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 345 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Hệ lụy của khủng hoảng ..............

    50% các doanh nghiệp tư nhân sản xuất cầm chừng

    20% dừng hẳn hoạt động

    Thất nghiệp gia tăng

    Hậu thất nghiệp sẽ là tệ nạn xã hội

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=275539&ChannelID=6
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Trộm, cướp gia tăng

    Các đối tượng trong băng chuyên lừa, cướp tài sản của "khách làng chơi" bị ******* triệt phá ngày 20-7 - Ảnh: Pham Minh Đức
    TT - "Cướp, cướp" - người phụ nữ đang dừng xe mua đồ tại ngã ba Hồng Đào - Âu Cơ (P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) giật mình la lên khi bị một thanh niên giật sợi dây chuyền đeo trên cổ. Đó đã là chuyện không hiếm hoi trên các con đường tại TP.HCM trong thời gian gần đây.

    Vụ cướp xảy ra sáng 24-8, người phụ nữ sau khi la lên hai tiếng "cướp cướp" thì chỉ đứng nhìn trong tuyệt vọng. Tiếc của nhưng bà vẫn không vào ******* phường trình báo vì theo bà, chẳng hi vọng gì, chỉ thêm mất thời gian.

    Trước đó, rạng sáng 23-8, tại ngã ba Trường Chinh - Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú), chị Nguyễn Thị Nguyên - người bán hàng đêm ven đường - đang ngồi bấm điện thoại bất ngờ hai thanh niên đi xe gắn máy chạy vụt qua và giật mất điện thoại. Chưa kịp la lên thì từ phía sau "hiệp sĩ? bắt cướp Nguyễn Văn Minh Tiến vọt lên, hai tên cướp biết bị "khắc tinh" truy đuổi vội quăng điện thoại vừa cướp được để thoát thân. Chiếc điện thoại được trao lại cho khổ chủ - một trong những trường hợp may mắn.

    Kẻ cướp "thích" các bà, các cô

    5,7 vụ cướp giật, 11,1 vụ trộm mỗi ngày

    Theo thống kê của ******* TP.HCM, chỉ tính riêng tháng bảy, có 171 vụ cướp giật (tính trung bình xảy ra 5,7 vụ cướp giật mỗi ngày - tăng 17 vụ so với tháng sáu), 335 vụ trộm tài sản được ghi nhận (hơn 11 vụ mỗi ngày, tăng 18 vụ so với tháng sáu).

    Dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng hầu hết đối tượng cướp giật bị ******* bắt giữ đều nghiện ma túy. Tính riêng số vụ Đội hình sự đặc nhiệm của ******* TP đã bắt, có ít nhất trên 80% đối tượng cướp giật là con nghiện, trong đó có cả những đối tượng trốn trường cai nghiện hay từ các trường cai nghiện ra. Các đối tượng nhiễm HIV được coi là những tay cướp giật nhiều nhất, liều lĩnh nhất.

    Theo số liệu thống kê của ******* TP.HCM, tám tháng đầu năm 2008 có trên 4.600 vụ phạm pháp hình sự, tức mỗi ngày xảy ra trên 19 vụ. Đó là chưa kể những vụ cướp giật, trộm tài sản mà các nạn nhân không trình báo *******. Riêng về loại hình phạm tội trộm cắp, đặc biệt là trộm xe gắn máy, ******* TP đánh giá là "hoạt động khá ranh ma, tính chất chuyên nghiệp cao, có băng nhóm, có tổ chức và có nhiều kinh nghiệm đối phó?.

    Số liệu của ******* cũng nhấn mạnh: 67% số vụ trộm xe máy là do chủ xe dựng trước cửa nhà, cửa hàng không khóa xe cẩn thận, không người trông coi; 27% vụ trộm vào nhà trộm xe là do... chủ nhà quên khóa cửa.

    Theo phân tích của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (PC14) ******* TP.HCM, thời điểm gây án xảy ra nhiều nhất vào 15g-24g hằng ngày, có trên 60% vụ cướp giật được ghi nhận xảy ra trong khoảng thời gian này. "Hiệp sĩ? Nguyễn Văn Minh Tiến - người có hơn 200 lần bắt cướp - cho biết cướp giật bây giờ không có địa bàn nhất định, không có sự phân chia lãnh địa nào cả. Các đối tượng lang thang khắp nơi trong thành phố, chờ đợi ai sơ hở thì thực hiện ý đồ cướp giật, thậm chí theo nạn nhân đến tận nhà để cướp.

    Các đối tượng cướp giật rất chú ý tới các bà, các cô có mang theo túi xách để phía trước yên xe, hoặc để túi xách giữa hai người ngồi xe gắn máy, đặc biệt là đeo trên tay hay khi các bà các cô vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Dây chuyền, đồ trang sức là loại thường bị giật nhất. Nơi thực hiện các vụ cướp giật thuận lợi là các con đường có nhiều hẻm để dễ bề tẩu thoát khi bị truy đuổi. Điển hình như các đường Ba Tháng Hai (Q.10, Q.11), Thành Thái (Q.10), Trường Chinh (Q.Tân Bình), Hồng Đào, Âu Cơ (Q.11, Q.Tân Phú, Q.Tân Bình)...
  2. perharps

    perharps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0

    Ở đâu khủng hoảng vậy

Chia sẻ trang này