1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hệ thống KRX ____________________ Đang đếm từng ngày $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 04/12/2023.

452 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 09:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 19586 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    85.092
    BigDady1516 thích bài này.
  2. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.165
    Dòng chứng khoán còn mỗi BVS là ít bị loãng nhất pb cũng thấp nhất. chất nhất là băng vệ sinh BVS, đỉnh bvs hơn 100k. Đang hình thành cốc tay cầm, miệng cốc 40, vượt 40 hướng đến vượt 100 là vượt đỉnh

    tất tay, all in one L-)
    XmarKienBigDady1516 thích bài này.
  3. Memory_2222

    Memory_2222 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2022
    Đã được thích:
    8.198
    Trong tháng 12 này, tiền sẽ đổ mạnh vào ck, lí do bởi bank phải giải ngân bằng mọi giá.
    Vậy nên tự doanh, tổ chức trong nước sẽ phải múc mạnh.
    Tiền trong tk của nhà đầu tư ck còn bao la hơn 50k tỷ.
    Sẽ có sóng lớn tháng 12.
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    "Cuộc đua" giảm lãi suất chưa dừng, một ngân hàng lớn điều chỉnh tiếp từ hôm nay (4/12)

    THỨ 2 , 04/12/2023, 14:55


    1x
    Giá vàng trong nước sáng 4/12 tăng vọt lên gần 75 triệu đồng/lượngSở hữu chéo có đang thao túng nhiều ngân hàng?
    Trước đó, cũng trong phiên giao dịch đầu tuần trước (28/11), ngân hàng cũng đã điều chỉnh giảm ở loạt kỳ hạn. Lãi suất huy động chưa bao giờ thấp như hiện nay khi các ngân hàng "đua nhau" giảm.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Techcombank vừa áp dụng biểu lãi suất huy động mới đối với khách hàng cá nhân từ ngày 4/12/2023. Lần điều chỉnh này, ngân hàng tiếp tục giảm 0,2 điểm % ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
    Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên tại Techcombank hiện nay chỉ còn 4,75-5%/năm. Trong đó, khách hàng thường được áp dụng lãi suất 4,75-4,85%/năm. Khách hàng Insipre được áp dụng lãi suất 4,8-4,9%/năm. Khách hàng Priority có lãi suất 4,85-4,95%/năm. Khách hàng Private có lãi suất cao nhất 4,9-5%/năm. Đối với mỗi nhóm khách hàng, người gửi tiền từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất cao nhất đối với nhóm đó.
    Techcombank giữ nguyên lãi suất kỳ hạn gửi 6 tháng vẫn là 4,55-4,8%/năm. Trong đó, khách hàng thường được áp dụng mức lãi suất 4,55-4,6-4,65%/năm, tương ứng với mốc tiền gửi dưới 1 tỷ đồng – từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng – từ 3 tỷ đồng trở lên. Mức lãi suất cao nhất là 4,8% tại kỳ hạn này được áp dụng cho khách hàng Private gửi số tiền từ 3 tỷ đồng.
    Trước đó, cũng trong phiên giao dịch đầu tuần trước (28/11), Techcombank cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở loạt kỳ hạn.
    Bên cạnh Techcombank, trong tuần trước còn có Vietcombank cũng giảm lãi suất huy động. Nhà băng này đã giảm 0,2 điểm % lãi suất ở hầu hết kỳ hạn. Theo đó, lãi suất cao nhất ở Vietcombank chỉ còn 4,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên.
    Hiện nay trong nhóm ngân hàng lớn, ACB và Vietcombank là những ngân hàng niêm yết mức thấp nhất ở dưới 5%/năm. ACB hiện niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,7-4,9%/năm, trong đó mức 4,9% chỉ dành cho khách hàng gửi tiền online số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên.
    Cùng trong nhóm Big 4, VietinBank, BIDV và Agribank có lãi suất cao hơn đáng kể so với Vietcombank. Ba ngân hàng này đang có lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,3%/năm, áp dụng với khách hàng gửi tiền từ 12 tháng trở lên.
    Tại VPBank, lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên đều từ 5%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 5,4%/năm, dành cho khách hàng gửi tiền từ 10 tỷ đồng, kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.
    MB có biểu lãi suất khá khác biệt so với ngân hàng lớn khác. Tại Techcombank, Vietcombank, ACB,…lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đều cùng chung một mức. Trong khi đó tại MB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm, nhưng gửi 36 tháng sẽ có lãi suất tới 6,4%/năm.
    Theo Công ty chứng khoán VNDirect, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, thị trường Trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản trầm lắng, kênh chứng khoán vẫn là lựa chọn hàng đầu hiện nay. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi mặt bằng lãi suất trong nước đã hạ nhiệt rõ nét kể từ đầu năm 2023. Lãi suất giảm sẽ dần có tác động tích cực tới thu nhập (earnings) thị trường (đặc biệt là từ Qúy 4/2023 trở đi, cũng như giảm chi phí cơ hội khi đầu tư chứng khoán.
    VNDirect đánh giá, tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn trong nửa sau của năm 2023. Lãi suất huy động (bình quân) kỳ hạn 12 tháng có thể về mức 5,0-5,2%/năm vào cuối năm 2023 và duy trì ở vùng thấp này trong năm 2024. Dòng tiền của nhà đầu tư có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư khác để hưởng mức lợi suất cao hơn. Xu hướng này sẽ rõ nét hơn trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trở đi.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Thanh khoản kỷ lục 10 tuần, sức ép cho bên cầm tiền

    Kim Phong
    Tổng giá trị giao dịch 3 sàn hôm nay tăng đột biến lên gần 28.200 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 tuần, xác nhận đã có một lượng tiền rất lớn gia nhập thị trường. Nhịp điều chỉnh 3 tuần qua không khiến giá giảm nhiều và chỉ một phiên tăng đã thay đổi trạng thái rất nhanh. Điều này vô hình trung tạo sức ép lên những người cầm tiền chờ giá giảm...

    [​IMG]
    VN-Index đã quay lại sát đỉnh cao tháng 11 vừa qua.

    Tổng giá trị giao dịch 3 sàn hôm nay tăng đột biến lên gần 28.200 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 tuần, xác nhận đã có một lượng tiền rất lớn gia nhập thị trường. Nhịp điều chỉnh 3 tuần qua không khiến giá giảm nhiều và chỉ một phiên tăng đã thay đổi trạng thái rất nhanh. Điều này vô hình trung tạo sức ép lên những người cầm tiền chờ giá giảm.
    Chiều nay đà tăng duy trì sức ép rất lớn lên giá. Dù thanh khoản không tăng thêm được nhiều, nhưng mặt bằng giá thì tốt hơn. Cụ thể, VN-Index đóng cửa tăng 1,66% tương đương +18,33 điểm, tức là chỉ đi thêm được 5,86 điểm nữa riêng buổi chiều. Tuy nhiên HoSE có tới 224 cổ phiếu tăng trên 1%, trong khi con số này buổi sáng là 166 mã. Độ rộng cũng tốt hơn nhiều, với 487 mã tăng/59 mã giảm (phiên sáng có 396 mã tăng/68 mã giảm).
    VN-Index lẽ ra đã có thể bùng nỗ dữ dội hơn nếu các trụ có thể mạnh thêm. VCB chỉ tăng thêm được 0,23% trong phiên chiều, VIC tăng thêm 0,23%, VNM lại tụt giảm 0,43%, VPB tăng nhẹ thêm 0,52%, GAS tăng thêm 0,51%... Nhìn chung các blue-chips thúc đẩy thị trường tăng buổi sáng, nhưng chỉ duy trì lực đỡ buổi chiều thay vì tạo thêm quán tính. VN30-Index đóng cửa tăng 1,54% so với tham chiếu.
    Dù thiếu sức mạnh rõ nét hơn từ nhóm blue-chips, nhưng như mới nói ở trên, mặt bằng giá cổ phiếu vẫn cao lên hơn hẳn so với phiên sáng. Điểm số không thực sự phản ánh hết đà tăng giá ở cổ phiếu chiều nay. HoSE có thêm 7 cổ phiếu nữa kịch trần, nâng tổng số lên 13. Vài mã thanh khoản cực tốt như BCG khớp 135 tỷ đồng, ITA khớp 110,9 tỷ, GEX khớp 927,4 tỷ, VCG khớp 361 tỷ.
    [​IMG]
    Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường nhiều mã vẫn còn tăng chậm.
    Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn buổi chiều đạt 12.498 tỷ đồng, chỉ tăng gần 2% so với phiên sáng. HoSE khớp 11.350 tỷ đồng, tăng 4%. Dĩ nhiên một phần lý do là lượng tiền vào từ sáng đã rất cao, và tổng giá trị khớp lệnh 2 sàn cả ngày đạt con số 24.769 tỷ đồng cũng là rất ấn tượng. Giai đoạn thị trường đạt đỉnh hồi đầu tháng 9 vừa qua, giao dịch cũng chỉ trong khoảng 25-30 ngàn tỷ đồng/phiên.
    HoSE hôm nay có 53 cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng, chiếm 82,5% tổng khớp cả sàn, thì 40 mã tăng giá từ 2% trở lên và chỉ 5 mã tăng dưới 1%. Thanh khoản đặc biệt lớn ở một số cổ phiếu nhóm chứng khoán và bất động sản. Dẫn đầu là 3 mã SSI với 1.503,8 tỷ đồng, VND với 1.264,2 tỷ và VIX với 1.209,3 tỷ. HPG cũng quay lại với ngưỡng thanh khoản hàng đầu, đạt 1.161 tỷ đồng. Nhóm bất động sản có DIG, NVL, PDR, KBC, DXG cũng thuộc nhóm hàng đầu và đều trên 400 tỷ đồng.
    Mức tăng của chỉ số đang chậm hơn cổ phiếu và bắt đầu có nhiều hơn các mã phục hồi vượt đỉnh tháng 11 vừa qua. Một thực tế đã được xác nhận là nhịp điều chỉnh cuối tháng 11 ở nhiều cổ phiếu là nhẹ, nên chỉ cần 1-2 phiên bùng nổ đã quay lại đà tăng. Điều này đẩy những nhà đầu tư đang cầm tiền chờ giá giảm sâu hơn vào tình thế khó chịu. Hôm nay gần như là một phiên những đồng tiền này giải tỏa, chấp nhận quay lại thị trường.
    Khối ngoại là nhóm đi ngược thị trường khi bán ròng tới gần 583 tỷ đồng trên sàn HoSE. Riêng chiều nay quy mô bán ròng khoảng 233 tỷ đồng. Hôm nay là mức bán ròng cao nhất 8 phiên. Khối này đã bắt đầu tăng mạnh mức bán ròng từ 2 phiên cuối tuần trước. Hôm nay loạt cổ phiếu bị rút vốn nhiều nhất toàn blue-chips: VHM -103,7 tỷ, VND -95,7 tỷ, SSI -80,6 tỷ, STB -35,8 tỷ, VCI -31,6 tỷ, VNM -28,9 tỷ… Phía mua chỉ có NKG +33,9 tỷ và DGC +22,7 tỷ là đáng kể.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Tháng cuối năm 2023: Bơm 1 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế, kịp không?
    2


    Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng tín dụng, tháng cuối cùng của năm 2023 phải tìm cách đưa hơn 1 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế.

    [​IMG]
    Cả nước vào chiến dịch tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để giữ đà tăng trưởng kinh tế. Trong ảnh: thi công nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: THANH TRÍ
    Đó là một nhiệm vụ bất khả thi cho các ngành và địa phương, nhưng còn ngày nào cần cố hết sức ngày đó. Làm gì để thúc tiền chạy vào nền kinh tế đang là bài toán nan giải không chỉ là câu chuyện của năm 2023 mà còn ở những tháng tiếp theo của năm 2024.
    Bởi một đồng vốn không được đưa vào lưu thông sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, đời sống người dân.
    Đầu tư công: triển khai quyết liệt, vốn vẫn nằm kho

    Năm 2023, TP.HCM được Thủ tướng giao 70.500 tỉ đồng đầu tư công nhưng đã đến cuối năm, bức tranh giải ngân đầu tư công vẫn gặp khó. Ngay từ đầu năm, TP.HCM thể hiện quyết tâm rất cao, năm 2023 phải giải ngân đạt 95% nhưng đến tháng 11 mới giải ngân được khoảng 45%.
    Trước tình hình đó, TP.HCM đã tổ chức đợt thi đua cao điểm 60 ngày hoàn thành các mục tiêu năm 2023, tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công.
    Chỉ riêng tháng 11, chủ tịch UBND TP.HCM có ít nhất ba văn bản chỉ đạo, hối thúc các sở, ban ngành, quận huyện và TP Thủ Đức trong giải ngân đầu tư công.


    Tại các văn bản, chủ tịch UBND TP.HCM đã liệt kê cụ thể từng dự án, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng sở ngành, quận huyện và giao thường trực UBND theo dõi, đôn đốc. TP nhấn mạnh sẽ xử lý các tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và cương quyết xử lý nhà thầu cố tình chây ỳ hoặc không đủ năng lực tài chính, năng lực thi công.
    Tuy nhiên ở một số địa phương, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là nguyên nhân lớn ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Quận 3 từng bị điểm danh trong ba địa phương giải ngân bồi thường, giải phóng mặt bằng 0 đồng.
    Trong đó, dự án metro số 2 trên địa bàn quận này vẫn còn vướng 78 mặt bằng chưa giải phóng.
    Mới đây, chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu quận tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án này. Ngày 30-11, UBND quận 3 đã họp bàn phương án giải phóng mặt bằng cho tuyến metro số 2 để có quỹ đất sạch bàn giao cho Ban quản lý đường sắt TP.HCM.
    Câu chuyện chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công không chỉ có ở TP.HCM mà khá phổ biến ở nhiều bộ, ngành, đơn vị được giao.
    Trong ba động lực tăng trưởng chính, tiêu dùng và xuất khẩu đều được nhận diện khó, từ đó đầu tư công vẫn là động lực chính cần thúc đẩy, tạo lan tỏa cho nền kinh tế. Nhưng nhiều nơi vẫn rơi vào tình trạng hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân 11 tháng của cả nước khoảng 461.000 tỉ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái (58,33%) và số tuyệt đối cao hơn gần 123.000 tỉ đồng.
    Như vậy, số vốn chưa giải ngân kế hoạch năm nay cũng còn khá lớn, trong khi thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn chưa đầy 30 ngày.
    PGS.TS Vũ Sỹ Cường, kinh tế trưởng Viện công nghệ và phát triển tài chính (Học viện Tài chính), cho rằng cần nhìn nhận thẳng thắn các thủ tục liên quan đầu tư công còn nhiều phức tạp "lằng nhằng", đây là một trong những lý do khiến tiến độ chậm trễ.
    "Quy định phức tạp, chồng chéo là chúng ta tự ràng buộc mình. Chưa kể có những bộ phận chậm lại vì không dám làm", ông Cường nhận định. Theo đề xuất của vị chuyên gia, thúc đẩy đầu tư công cần cơ chế thưởng - phạt phân minh bằng tiền.
    "Đơn vị nào làm nhanh, kịp tiến độ hoặc vượt được thưởng, bên nào chậm bị phạt. Nếu hô hào không dễ dẫn đến tình trạng không có động lực cho cán bộ làm", ông Cường đề xuất.
    [​IMG]
    Dự án chống ngập do triều cường khu vực TP.HCM hoàn thành hơn 90% khối lượng đến nay vẫn chưa thi công lại. Trong ảnh: cống ngăn triều khu vực cầu Tân Thuận (TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG
    Ngân hàng vất vả đẩy vốn ra nền kinh tế

    Trong khi đó, để đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14,5% trong năm nay, thì tháng cuối cùng của năm 2023 toàn hệ thống ngân hàng cần giải ngân hơn 735.000 tỉ đồng. Một nhiệm vụ gần như là bất khả thi.
    Ông Trần Văn Lĩnh, chủ tịch một doanh nghiệp thủy sản quy mô lớn ở Đà Nẵng, cho biết gần đây công ty nhận được nhiều cuộc gọi mời vay vốn lãi suất thấp. Với các khoản vay ngắn hạn 6 tháng trở xuống, ngân hàng chào lãi suất 4 - 5%/năm.
    "Có ngân hàng còn chào thấp hơn, bản thân họ rất muốn cho vay với các doanh nghiệp tốt, đủ điều kiện", ông Lĩnh nói.
    Tuy nhiên, dước góc độ người làm kinh doanh ông nhìn nhận lãi suất quan trọng, nhưng vay để làm gì còn quan trọng hơn. Vay phải tính lúc trả, không nhìn thấy cơ hội, doanh nghiệp không dám mạnh tay vay nhiều.
    Thực tế, lãi suất cho vay gần đây tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng nhu cầu tín dụng vẫn yếu khi doanh nghiệp "được chào mời" lại không muốn vay. Ngược lại, không ít đơn vị than thở khó tiếp cận vốn vì không đủ điều kiện.
    Những vấn đề nêu trên phần nào phản ánh trong số liệu Ngân hàng Nhà nước khi tính đến ngày 23-11, dư nợ toàn hệ thống mới tăng 8,38% trên mục tiêu hơn 14%.
    Theo PGS.TS Vũ Sỹ Cường, tốc độ tăng trưởng tín dụng phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Để thúc đẩy tín dụng, có thể tính toán nới các điều kiện cho vay ở dự án nhà ở xã hội hoặc với gói hỗ trợ 2% lãi suất. "Những ngành khác không nên nới, nhưng với những ngành nghề ưu tiên có thể cân nhắc", ông Cường nói.
    Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình - giám đốc Economica Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước vừa "chia" lại room tín dụng, đây là động thái quan trọng để chuyển hạn mức những ngân hàng không dùng sang các nhà băng muốn mở rộng, tránh ứ đọng vốn.
    Về phía ngân hàng, ông Nguyễn Hưng, tổng giám đốc TPBank, nói với Tuổi Trẻ, đến cuối tháng 11-2023 tăng trưởng tín dụng của TPBank đạt hơn 11%. Sau quyết định phân bổ lại tín dụng Ngân hàng Nhà nước, TPBank được tăng thêm 5%.
    "Như vậy room tín dụng để cho vay các doanh nghiệp và người dân rất lớn. Ngân hàng đã và đang tiếp tục hạ lãi suất cho vay cá nhân, doanh nghiệp", ông Hưng nói. Theo vị này, với một số khoản vay đủ điều kiện, lãi suất có thể thấp hơn tới gần 4% so với trước đây.
    Về giải pháp, ông Hưng tiết lộ ngân hàng sẽ duy trì các gói vay tập trung doanh nghiệp xây lắp, trang thiết bị y tế, dược phẩm, viễn thông, điện lực, nhà thầu xây lắp khu công nghiệp... Bên cạnh đó, các nhu cầu vay vốn để mua nhà, sắm xe cũng được ngân hàng tập trung, đẩy mạnh.
    [​IMG]
    Công nhân thi công dự án đầu tư công nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM), chiều 2-12 - Ảnh: THANH TRÍ
    Còn ngày nào sẽ cố ngày đó

    Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, vấn đề chính vẫn phải trông chờ khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Thông thường các tháng cuối năm nhu cầu vay vốn có thể sẽ gia tăng.
    Theo vị này, cuối năm nhu cầu hàng hóa xuất khẩu, phục vụ Giáng sinh, Tết Nguyên đán tăng cao, cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khối sản xuất, tiêu dùng tiếp cận vốn tốt hơn.
    Ngoài ra, cần tiếp tục gỡ khó ách tắc pháp lý với các dự án bất động sản. Khi nguồn cung dự án tắc lại, không chỉ ảnh hưởng đến vốn chảy vào doanh nghiệp bất động sản phục vụ giải ngân dự án mà còn ảnh hưởng tín dụng cho vay mua nhà. Dù mục tiêu tăng 14% cả năm nay gần như không khả thi, song theo ông Bình: "Cố gắng được đến đâu hay đến đó".
    Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Duy Bình nhìn nhận năm nay khối lượng giải ngân rất lớn, con số đạt được cho thấy có sự cải thiện tích cực hơn so với năm trước khi cao hơn trăm nghìn tỉ đồng.
    Các đơn vị thường tích lũy khối lượng thanh toán, chúng ta kỳ vọng giá trị giải ngân thực tế sẽ tăng mạnh vào tháng 12 năm nay và nửa đầu tháng 1 năm tới.
    Nếu vốn đầu tư công giải ngân tốt, sẽ đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế. Việc giải ngân đầu tư công càng có ý nghĩa quan trọng trong khi các động lực tăng trưởng khác gặp khó khăn.
    "Còn chưa đầy 30 ngày nữa, chúng ta vẫn có dư địa để thúc đẩy thêm. Các công trình xây dựng đầu tư công có thể tăng ca kíp, đẩy nhanh công tác chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán để kịp năm nay", ông Bình nói.
    Dư vốn nhưng không cho vay dưới chuẩn

    Ông Nguyễn Quốc Hùng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng, cho biết ngân hàng thừa thanh khoản nên cũng "đỏ mắt" tìm khách hàng. Tuy nhiên cầu tín dụng khá yếu, nhiều doanh nghiệp còn cơ cấu tài sản, đem tiền gửi ngân hàng.
    "Vấn đề của các ngân hàng bây giờ là quyết tâm làm sao cung ứng vốn đến khách hàng có đủ điều kiện. Tất cả các doanh nghiệp, người dân có nhu cầu vay vốn chính đáng, đủ điều kiện, ngân hàng đều phải xử lý. Không thể có chuyện lý do này, lý do kia để gây khó được", ông Hùng nói.
    Tuy nhiên, song song với quá trình thúc đẩy tín dụng, ông Hùng lưu ý mọi khoản vay đều phải đúng chuẩn, hạn chế nợ xấu sau này.
    "Nhiều ngân hàng chạy đôn chạy đáo để cho vay nhưng cần lưu ý, không cho vay bằng mọi giá, rồi gây hệ lụy về sau", ông Hùng nhấn mạnh. Lãi suất đã giảm rất tốt, ngân hàng cũng rất muốn cho vay, vấn đề bây giờ là ở khả năng hấp thụ vốn nền kinh tế.
    --- Gộp bài viết, 04/12/2023, Bài cũ: 04/12/2023 ---
    Khôn lắm muốn húp hàng vùng 900 mà:D@};-
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Cuộc đua tăng vốn của các công ty chứng khoán nóng trở lại



    Giai đoạn cuối năm 2023, các công ty chứng khoán gấp rút tăng mạnh vốn khi thị trường chứng khoán sáng cửa phục hồi. Mặc dù việc tăng vốn khủng thường đi kèm lo ngại pha loãng cổ phần, nhưng theo nhiều chuyên gia, việc cổ phiếu nhóm chứng khoán pha loãng do phát hành tăng vốn là không đáng ngại, thậm chí còn được xem là động lực để thị giá cổ phiếu ngành này tăng giá.

    Tin tốt tung ra cũng không giúp cổ phiếu SSI thoát cảnh ‘đỏ sàn’
    CTCP Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Nếu kế hoạch được cổ đông thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ 15.011 tỷ đồng lên 19.544 tỷ đồng.

    Chạy đua tăng vốn
    Với mức vốn này, SSI tiếp tục là quán quân vốn điều lệ của các công ty chứng khoán (CTCK), bỏ xa công ty có vốn điều lệ cao thứ hai là Chứng khoán VPBank (VPBankS) với 15.000 tỷ đồng, tiếp theo là VNDirect (VND) với 12.178 tỷ đồng (VNDirect đã có kế hoạch tăng vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng). Số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ (margin).
    Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. So với mức vốn 5.100 tỷ đồng hồi tháng 1/2019, vốn của CTCK này hiện đã tăng gấp 3 lần.
    Ngoài kế hoạch tăng vốn trên, SSI còn dự kiến chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 1.040,4 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Giai đoạn cuối năm 2023, các công ty chứng khoán gấp rút tăng mạnh vốn khi thị trường chứng khoán sáng cửa phục hồi. (Ảnh: Int)

    Tương tự, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) dự kiến trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ gấp gần 16 lần nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Nếu hoàn tất 100% kế hoạch, vốn điều lệ của LPBS sẽ tăng từ 250 tỷ đồng lên 3.888 tỷ đồng.
    Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến là 3.638 tỷ đồng, trong đó 500 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hoạt động đầu tư tự doanh; 200 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới chi nhánh của công ty và 2.938 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác. Thời gian dự kiến giải ngân diễn ra trong giai đoạn 2024 – 2025.
    Trước đó, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố kế hoạch tăng vốn lên tới hơn 10.000 tỷ đồng, trong khi Chứng khoán MB (MBS) cũng đã chốt quyền phát hành hơn 57 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 4.377 tỷ đồng.
    Ngoài ra, Chứng khoán ACB (ACBS) cũng được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức 4.000 tỷ đồng. Nguồn vốn góp đến từ ngân hàng mẹ - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
    Đón cơ hội thị trường bùng nổ
    Có thể thấy, các CTCK gấp rút tăng mạnh vốn trong giai đoạn cuối năm 2023 khi thị trường chứng khoán (TTCK) sáng cửa phục hồi vì được đánh giá sẽ đón nhiều thông tin hỗ trợ hơn, kèm với dòng tiền cải thiện khi tỷ giá USD/VND hạ nhiệt và các luật mới sắp thông qua. Giới đầu tư cũng kỳ vọng cú hích trên thị trường bất động sản.
    Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Chứng khoán VnDirect, TTCK vẫn có nhiều thông tin hỗ trợ kèm với dòng tiền cải thiện. Cụ thể, tỷ giá trong nước liên tục hạ nhiệt những ngày gần đây sẽ tác động tâm lý tích cực tới nhà đầu tư; đồng thời giúp chính sách tiền tệ “dễ thở" hơn trong những tháng cuối năm, qua đó tạo điều kiện để dòng tiền đầu cơ quay lại thị trường cổ phiếu.
    Bên cạnh đó, cuối tháng 11, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới nghị trường Quốc hội với kỳ vọng 3 dự Luật (sửa đổi) liên quan tới thị trường bất động sản được thông qua, bao gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, tạo cú hích đối với triển vọng của nhóm doanh nghiệp bất động sản.
    Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital cho rằng các yếu tố tiêu cực đã và đang giảm bớt, TTCK Việt Nam sáng cửa phục hồi.
    Theo đại diện VinaCapital, mức định giá của VN-Index dựa trên P/E và P/B đã giảm xuống mức rẻ - điều chỉ diễn ra hai lần trong 10 năm qua. Tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự báo sẽ phục hồi 35% so với cùng kỳ trong quý IV/2023 và tăng 20% trong năm 2024 sau khi nền kinh tế bớt khó khăn.
    Trong khi đó, tỷ giá USD/VND đã ổn định nhiều tuần qua mà Ngân hàng Nhà nước không cần phải tăng lãi suất, cùng với việc đà tăng của đồng USD dường như đã kết thúc càng khiến luận điểm Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên mức lãi suất trong những tháng tới trở nên chắc chắn hơn.
    Nhìn chung, hơn 2 năm qua, các CTCK dồn dập tăng vốn điều lệ, tổng quy mô tăng gấp 2,5 lần. Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong bối cảnh cơ hội dài hạn trên TTCK được cho là rất lớn khi Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. TTCK có thể sớm được nâng hạng khi Chính phủ đang nỗ lực triển khai các giải pháp tháo gỡ những tồn tại. TTCK Việt Nam sẽ là địa điểm đầu tư, kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
    Thực tế, tổng số vốn hơn trăm nghìn tỷ đồng của 25 CTCK vẫn là con số nhỏ bé so với một thị trường cổ phiếu có quy mô khoảng 200 tỷ USD và một thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng rất lớn. Do đó, việc gấp rút tăng vốn của các CTCK được đánh giá là rất cần thiết trong bối cảnh thị trường như hiện nay.
    Nguồn vốn tăng thêm không chỉ giúp các CTCK bổ sung năng lực cho vay, đầu tư cổ phiếu, từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, thêm dư địa cho vay trong bối cảnh thị trường khởi sắc, nhu cầu dùng đòn bẩy tăng lên.
    Dù vậy, việc tăng vốn khủng thường đi kèm lo ngại pha loãng cổ phần đối với nhiều CTCK trên sàn. Tuy nhiên, để đánh giá về yếu tố có pha loãng hay không thì cần đánh giá kế hoạch sử dụng vốn sau khi phát hành.
    Chẳng hạn, nhiều CTCK buộc phải tăng vốn để giảm rủi ro tài khoản và các khoản lỗ tiềm tàng. Một số công ty đang vướng một lượng tiền lớn, lên tới cả tỷ USD nằm ở trái phiếu. Như VNDirect, công ty này có vấn đề nội tại, phải tăng vốn để bù lại dòng vốn "chết" khi phải "ngâm" lượng lớn trái phiếu.
    Theo tờ trình tăng vốn, đa số các CTCK đều sử dụng số tiền tăng vốn để mở rộng nguồn cung cho vay margin. Trong khi đây lại là mảng kinh doanh tương đối an toàn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng margin của nhà đầu tư vẫn rất lớn. Do đó, theo nhiều chuyên gia, việc cổ phiếu nhóm chứng khoán pha loãng do phát hành tăng vốn là không đáng ngại, thậm chí đây còn được xem là động lực để thị giá cổ phiếu ngành này tăng giá.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    2,3 tỷ USD gửi tại 10 công ty chứng khoán lớn




    Tiền gửi khách hàng tại 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE vào thời điểm cuối quý III/2023 đạt 54.248 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 10.170 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ: Gia Huy
    Thống kê từ các CTCK cho biết, tiền gửi khách hàng tại 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE vào thời điểm cuối quý III/2023 đạt 54.248 tỷ đồng, (tương đương khoảng 2,3 tỷ USD), tăng 23% (khoảng 10.170 tỷ đồng) so với hồi đầu năm và tăng 9.155 tỷ đồng so với cuối quý II/2023, chiếm phần lớn là tiền gửi của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý.
    Trong đó, VPS tiếp tục là CTCK có số tiền gửi khách hàng lớn nhất, đạt hơn 19.620 tỷ đồng, tăng 9%, tương đương tăng 1.673 tỷ so với đầu năm. Nếu so sánh với con số 14.731 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2023 thì chỉ tiêu này tăng gần 5.000 tỷ đồng.
    VPS hiện là CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên ba sàn HoSE, HNX, UPCom và cả thị trường phái sinh. Do đó việc có lượng lớn tiền gửi nhà đầu tư trong tài khoản cũng là điều không quá bất ngờ.
    Đứng thứ 2 trong danh sách là VNDirect với 6.777 tỷ đồng khoản tiền gửi của khách hàng, tăng 43% so với cuối năm ngoái. Trong đó, tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý là 4.113 tỷ đồng. Tương tự, lượng tiền gửi của khách hàng tại Chứng khoán [COLOR=hsl(var(--primary))]SSI cũng tăng từ 4.715 tỷ đồng hồi đầu năm lên 5.331 tỷ đồng khi kết thúc quý III, tức tăng 13%.

    [​IMG]
    Lượng tiền gửi của khách hàng tại TCBS đến cuối tháng 9 là 3.826 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm (tương ứng 1.496 tỷ đồng). Con số này chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý. Dù vậy nếu so với thời điểm cuối quý II/2023 thì lượng tiền gửi của khách hàng tại công ty chứng khoán này giảm đến hơn 600 tỷ đồng.
    Cùng trong danh sách 10 công ty chứng khoán thị phần lớn nhất sàn HOSE, Mirae Asset cũng là cái tên đáng chú ý khi ghi nhận lượng tiền gửi của khách hàng lên đến 4.296 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm và tăng 38% chỉ sau 1 quý. Trong đó, tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán 2.897 tỷ đồng và tiền bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán 1.398 tỷ đồng.
    Dù nắm 4% thị phần sàn HOSE, song Chứng khoán KIS lại là công ty có lượng tiền gửi của khách hàng tăng mạnh nhất trong 9 tháng qua. Đến cuối quý III/2023, chỉ tiêu này tại KIS là 2.627 tỷ đồng, tăng đến 145% so với cuối năm ngoái. Hướng ngược lại, công ty ghi nhận lượng tiền gửi của khách hàng giảm là Vietcap ([COLOR=hsl(var(--primary))]VCI
    ) với 2.000 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm.[/COLOR]
    Ngoài ra đến cuối tháng 9/2023, các công ty chứng khoán khác cũng đang ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng tiền gửi của khách hàng như [COLOR=hsl(var(--primary))]MBS (3.905 tỷ đồng); HSC (2.225 tỷ đồng), VCBS (3.641 tỷ đồng).[/COLOR][/COLOR]
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Lần đầu tiên ngành Chứng khoán tổ chức giải chạy “SSC Run – Hướng tới tương lai”

    Thu Minh
    Ngày 6/01/2024, Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức Giải chạy “SSC Run – Hướng tới tương lai”...

    [​IMG]
    Đây là mùa giải đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

    Đây là mùa giải đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, nhằm phát động phong trào thể dục thể thao của các tập thể, các nhân trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán; tăng cường sự kết nối, đoàn kết, cùng chung tay xây dựng thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững.
    Giải chạy “SSC Run – Hướng tới tương lai” mùa 1 dự kiến sẽ được tổ chức tại không gian xanh của Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào ngày 06/01/2024. Đây là Mùa giải đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, nhằm phát động phong trào thể dục thể thao của các tập thể, các nhân đang làm việc trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán nói riêng và là nơi gặp gỡ ý nghĩa của những người yêu marathon nói chung.
    Được tổ chức thời điểm đầu năm, trong không gian xanh của Ecopark, “SSC Run – Hướng tới tương lai” mong muốn lan tỏa tinh thần những bước khởi đầu mạnh mẽ cho một tương lai vững bền. “SSC Run – Hướng tới tương lai” sẽ là một sự kiện đáng được mong chờ và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng khi đồng hành cùng giải chạy vì sự phát triển vững mạnh của ngành Tài chính nói chung và Chứng khoán nói riêng.
    Giải chạy dự kiến sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán, các thành viên thị trường, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán…. Để tao sự linh động cho các vận động viên tham gia, “SSC Run – Hướng tới tương lai” sẽ bao gồm 4 cự ly: 3 km, 5 km, 10 km, 21 km.
    Đặc biệt, để tăng thêm ý nghĩa trong mùa giải, với mỗi km chạy của người tham gia, SSC Run sẽ đóng góp 10.000 đồng/km, hướng đến thực hiện các mục tiêu vì môi trường, xã hội, thiện nguyện. Đồng hành cùng giải chạy SSC Run – Hướng tới tương lai, các vận động viên tham gia sẽ lan tỏa không chỉ sự vững vàng về sức khỏe và tinh thần, mà còn chung tay đem đến nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.
    Hiện tại, Cổng đăng ký chính thức “SSC Run – Hướng tới tương lai” đã được mở và các vận động viên có thể đăng ký tham gia tại đây: Race Platform.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Dòng tiền "ùn ùn" trở lại, thanh khoản chứng khoán vượt tỷ USD

    Không chỉ giúp cải thiện thanh khoản cho thị trường, dòng tiền còn là động lực để VN-Index tăng vọt hơn 18 điểm trong phiên hôm nay (4/12). Mời nhà đầu tư theo dõi số liệu thị trường chứng khoán phiên hôm nay (4/12/2023) do 24HMoney tổng hợp dưới đây.
    VN-Index
    Kết phiên 4/12, chỉ số VN-Index tăng 18,33 điểm, tương đương 1,66%, lên 1.120.49 điểm. Trong phiên này, có 487 mã tăng giá, 59 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn VN-Index hôm nay có: SSI, VND, VIX, HPG, GEX
    • SSI +1,600 đồng (tăng 5%), đứng ở mức 33,600 đồng/cp, với hơn 45,2 triệu cổ phiếu được khớp.
    • VND +1,350 đồng (tăng 6.32%), đứng ở mức 22,700 đồng/cp, với hơn 56,5 triệu cổ phiếu được khớp.
    • VIX +1,100 đồng (tăng 6.59%), đứng ở mức 17,800 đồng/cp, với hơn 68,8 triệu cổ phiếu được khớp.
    • HPG +600 đồng (tăng 2.23%) đứng ở mức 27,500 đồng/cp, với hơn 42,3 triệu cổ phiếu được khớp.
    • GEX +1,500 đồng (tăng 6.88%), đứng ở mức 23,300 đồng/cp, với hơn 40,4 triệu cổ phiếu được khớp.

    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn VN-Index hôm nay có: GEX (tăng 6,88%), VCG (tăng 6,83%), TIP (tăng 6,81%), VDS (tăng 6,67%), VIX (tăng 6,59%).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giao dịch thoả thuận
    • Tổng số giao dịch thoả thuận: 199
    • Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: 82,610,144 CP
    • Tổng giá trị giao dịch thoả thuận: 1,958,691,617,850 VNĐ

    HNX-Index
    Đóng cửa, HNX-Index tăng 5,05 điểm (tăng 2,23%) lên 231.31 điểm. Toàn sàn có 143 mã tăng, 37 mã giảm và 67 mã đứng giá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn HNX-Index hôm nay có: SHS, CEO, PVS, HUT, IDC
    • SHS +1,100 đồng (tăng 5.98%), đứng ở mức 19,500 đồng/cp, với hơn 44,4 triệu cổ phiếu được khớp.
    • CEO +1,300 đồng (tăng 6.02%), đứng ở mức 22,900 đồng/cp, với hơn 21,3 triệu cổ phiếu được khớp.
    • PVS +500 đồng (tăng 1.29%) đứng ở mức 39,300 đồng/cp, với hơn 7,1 triệu cổ phiếu được khớp.
    • HUT +1,000 đồng (tăng 5.13%), đứng ở mức 20,500 đồng/cp, với hơn 10,7 triệu cổ phiếu được khớp.
    • IDC +1,100 đồng (tăng 2.24%), đứng ở mức 50,100 đồng/cp, với hơn 3,9 triệu cổ phiếu được khớp.

    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn HNX-Index hôm nay có: IPA (tăng 7,43%), PLC (tăng 6,60%), CEO (tăng 6,02%), MBS (tăng 5,99%), SHS (tăng 5,98%).
    [​IMG]
    Giao dịch thoả thuận
    • Tổng số giao dịch thoả thuận: 269
    • Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: 10,494,327 CP
    • Tổng giá trị giao dịch thoả thuận: 280,392,790,680 VNĐ

    UPCoM-Index
    Đóng cửa, UPCoM-Index tăng 0,78 điểm (tăng 0,92%) lên 85.97 điểm. Toàn sàn có 194 mã tăng, 83 mã giảm và 76 mã đứng giá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn UPCoM-Index hôm nay có: BSR, VTP, C4G, TCI, SBS
    • BSR +400 đồng (tăng 2.12%), đứng ở mức 19,300 đồng/cp, với hơn 13,3 triệu cổ phiếu được khớp.
    • VTP +1,100 đồng (tăng 2.31%) đứng ở mức 48,700 đồng/cp, với hơn 1 triệu cổ phiếu được khớp.
    • C4G +500 đồng (tăng 4.24%), đứng ở mức 12,300 đồng/cp, với hơn 3,8 triệu cổ phiếu được khớp.
    • TCI +1,300 đồng (tăng 10.4%), đứng ở mức 13,800 đồng/cp, với hơn 3,3 triệu cổ phiếu được khớp.
    • SBS +500 đồng (tăng 6.94%) đứng ở mức 7,700 đồng/cp, với hơn 5,8 triệu cổ phiếu được khớp.

    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn UPCoM-Index hôm nay có: VLC (tăng 3,82%), VTP (tăng 2,31%), BSR (tăng 2,12%), LTG (tăng 2,10%), VGI (tăng 1,95%).
    [​IMG]
    Giao dịch thoả thuận
    • Tổng số giao dịch thoả thuận: 19
    • Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: 21,966,352 CP
    • Tổng giá trị giao dịch thoả thuận: 381,257,296,600 VNĐ

Chia sẻ trang này