HEJ - Siêu cổ phiếu đất vàng, SCIC thoái vốn với giá bèo bọt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bhchonmua65, 08/12/2021.

7188 người đang online, trong đó có 512 thành viên. 19:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 59513 lượt đọc và 313 bài trả lời
  1. Hieunb01

    Hieunb01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2019
    Đã được thích:
    63
  2. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Cổ phiếu đất vàng kim cương, hở ra là mất, ai cũng rình mua cất tủ
  3. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    5 cá nhân tranh mua 2,1 triệu cổ phiếu TCty Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
    Nguyễn Ánh

    Thứ bảy, ngày 25/12/2021 - 12:58

    VietTimes – 5 nhà đầu tư cá nhân vừa đăng ký mua trọn lô 2,1 triệu cổ phiếu HEJ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam - CTCP mà SCIC chào bán, có giá khởi điểm 86,8 tỉ đồng – tương đương 40.300 đồng/cp.
    Lưu ý rằng, số cổ phần nêu trên từng được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đem ra bán đấu giá vào tháng 1/2020, với giá khởi điểm 26.700 đồng/cp.

    Phiên đấu giá này thu hút sự tham gia của 13 nhà đầu tư, bao gồm 4 tổ chức và 9 cá nhân. Kết quả, có 1 nhà đầu tư cá nhân duy nhất trúng đấu giá, với giá đấu thành công lên tới 86.100 đồng/cp – cao gấp 3,2 lần giá khởi điểm, giúp SCIC dự thu về hơn 185,6 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, với việc SCIC tiếp tục đem 2,1 triệu cổ phiếu HEJ (chiếm 49% vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP) bán đấu giá, nhiều khả năng thương vụ trên đã không thể hoàn tất.

    Ở đợt đấu giá lần này, mức giá khởi điểm cho mỗi cổ phần HEJ mà SCIC đưa ra lên tới 40.300 đồng/cp, cao gấp rưỡi phiên đấu giá vào tháng 1/2020. Dẫu vậy, phiên đấu giá vẫn có tới 5 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia mua trọn lô.

    Vì sao nhà đầu tư tranh mua cổ phiếu HEJ?

    Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam – CTCP (HEJ) tiền thân là phòng thiết kế đo đạc thuộc Nha thuỷ lợi.

    Sau nhiều lần thay đổi tên gọi, năm 1993, Công ty Khảo sát thiết kế Thuỷ lợi 1 được thành lập, với vốn điều lệ 7,5 tỉ đồng. Đến tháng 6/2007, công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam và được phê duyệt phương án cổ phần hoá sau đó ít tháng.

    HEJ là công ty mẹ của CTCP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4 (ICC4), CTCP Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi 3 (HEC3) và sở hữu lượng lớn cổ phần tại CTCP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2; CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Thuỷ điện.

    Trong 3 năm gần nhất, HEJ đều kinh doanh có lãi, dù mức lợi nhuận sau thuế có xu hướng giảm, lần lượt đạt 11 tỉ đồng; 5,5 tỉ đồng và 4,4 tỉ đồng vào các năm 2018; 2019 và 2020.

    Bên cạnh đó, công ty cũng đang quản lý, sử dụng một số lô đất tại Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà.

    Trong đó, có thể kể tới các khu đất tại: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc (Hà Nội) – rộng 2.059,7m2; Số 95/8/116 phố Chùa Bộc (Hà Nội) – rộng 2.619,6 m2; Khu lưu giữ thiết bị vật tư tại thị trấn Bần, Yên Nhân (Hưng Yên) – quy mô 4.359 m2; Số 100 Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh (Nghệ An) – quy mô 4.606,7 m2; Văn phòng đại diện ở số 52 Đống Đa, phường Tân Lập, Tp. Nha Trang (Khánh Hoà) – diện tích 507 m2./.
  4. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Điều gì khiến nhà đầu tư miệt mài “săn” hàng tại thị trường Hà Nội?
    26-10-2021 - 08:59 AM | Bất động sản[​IMG]
    Rủi ro thấp, khả năng sinh lời tốt là những lý do khiến những nhà đầu tư không thích "đánh bắt xa bờ", lựa chọn thị trường truyền thống Hà Nội như "mảnh đất" hấp dẫn về lợi nhuận.

    Nhà đầu tư "chuộng" thị trường địa ốc Hà Nội

    Là một nhà đầu tư lão luyện, có hơn 10 năm kinh nghiệm bỏ vốn vào thị trường địa ốc, ông T.Q.M sở hữu nhiều bất động sản tại các thị trường khác nhau như Quảng Ninh, Khánh Hoà, Phú Quốc, Hải Dương, Hưng Yên.

    Tuy nhiên, ông M. cho biết, "địa bàn" hoạt động chính của ông vẫn là Hà Nội. Những năm trước ông M. chủ yếu tìm kiếm nguồn đất thổ cư tại thị trường khu vực phía Đông Hà Nội. Ngoài ra, ông phân phối thêm sản phẩm bất động sản thấp tầng như biệt thự, nhà liền kề, shophouse.

    Đến năm 2019, ông quyết định chuyển hướng "săn" hàng ở khu vực Tây Hà Nội, tập trung vào các vùng đang chuẩn bị lên quận. Quan điểm đầu tư của ông M. là không lựa chọn sản phẩm bất động sản trong trung tâm nội thành mà hướng tới các khu vực vùng ven, còn nhiều cơ hội.

    "Nếu xét ở thời điểm dịch bệnh như hiện tại thì đầu tư vào thị trường Hà Nội sẽ rất an toàn, không phải di chuyển xa. Như nhiều người đầu tư ở tỉnh, chẳng may có ca Covid-19, đi lại khó khăn và giao dịch sẽ trở nên thất thường", ông M. cho hay.

    [​IMG]
    Thị trường địa ốc Hà Nội còn nhiều dư địa tăng trưởng tốt.

    Ngoài ra, ông M. cho rằng, thị trường địa ốc Hà Nội vẫn còn nguồn cung đất dồi dào ở khu vực vùng ven. Đây là thị trường truyền thống, ít rủi ro và khả năng thanh khoản ổn định vì dân cư lớn. Mặt khác, cũng theo ông M, thời gian tới, với các tín hiệu tích cực thì hoạt động đầu tư công, nhu cầu nhà ở thực lớn, thị trường bất động sản Hà Nội là kênh đầu tư an toàn.

    Đồng quan điểm đó, anh P.V lựa chọn Hà Nội như "cứ điểm" trong đầu tư. Theo anh V., nếu đánh giá chung về thị trường địa ốc Hà Nội so với thị trường mới như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Hoà Bình thì khả năng tăng giá không qúa lớn. Nhưng lợi thế của thị trường Hà Nội đối với nhà đầu tư chính là giảm chi phí di chuyển. Hơn nữa, đặc thù giao dịch tại Hà Nội cũng thuận tiện với phần lớn các nhà đầu tư.

    "Mỗi tỉnh có "cách thức" đầu tư khác nhau. Không chỉ biết về thông tin sản phẩm, nhà đầu tư còn phải tìm hiểu văn hoá, "khẩu vị" đầu tư của dân bản địa. Trong khi đó, thị trường Hà Nội, người mua dễ tính và nhu cầu ở thực lớn. Mặt khác, những năm qua, thị trường tỉnh trải qua nhiều cơn sốt ảo. Đó là lý do mà nhà đầu tư không muốn nhảy vào khu vực giá đã vượt qua ngưỡng thực", anh V. nói.

    Còn nhiều triển vọng cho thị trường địa ốc


    Báo cáo của Savills Việt Nam mới đây nhận định, thị trường bất động sản Hà Nội còn nhiều triển vọng tăng trưởng.

    Theo đó, về nguồn cung, Savills Việt Nam nhận định, dự kiến thị trường Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 650 căn từ sáu dự án, chủ yếu ở huyện Hoài Đức và quận Từ Liêm. Ngoài ra, khoảng 4.000 căn sẽ được tung bán vào năm 2022, với khu vực phía Tây chiếm 65% thị phần.

    Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills cho biết: "Đối với thị trường nhà ở thấp tầng tại Hà Nội trong quý cuối năm, nguồn cung cùng lượng giao dịch dự kiến sẽ được hồi phục. Trong khi đó, giá bán dự kiến không có nhiều sự thay đổi do thị trường cũng đã tăng trưởng khá mạnh trong thời gian đầu năm".

    Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội đánh giá: "Sau một quý gián đoạn bởi giãn cách xã hội, thị trường biệt thự/liền kề tại Hà Nội dự kiến sẽ nhanh chóng hồi phục nhờ nguồn cầu mạnh mẽ và nguồn cung lớn trong tương lai. Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm giảm, lượng tiền gửi ngân hàng thấp kỷ lục cùng lãi suất cho vay mua nhà ở mức thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây được cho là một phần nguyên nhân khiến dòng tiền chuyển hướng sang các kênh đầu tư khác trong đó có bất động sản.

    Một số dự án còn đưa ra ưu đãi với các gói vay 0% trong một khoảng thời gian nhất định, đây là cơ hội đối với những người có nhu cầu mua nhà để ở. Việc giảm lãi suất vay cũng là cơ hội để kích thích thị trường, cho phép nhiều người dân có thể có cơ hội mua và sở hữu nhà hơn".

    Cũng theo Giám đốc Savills Hà Nội, trên thực tế, nguồn cầu sẵn có cho bất động sản nhà ở tại Hà Nội là rất lớn, được thúc đẩy bởi các yếu tố như sự tăng trưởng trong vốn sở hữu cá nhân, quá trình đô thị hoá nhanh chóng cũng như sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tiếp cận nhiều khu vực của thành phố.

    Trong thời gian tới, đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến ngày 31 tháng 8, tỷ lệ giải ngân của Hà Nội chỉ đạt 25%, thấp hơn so với mục tiêu được đặt ra là 31%. Do đó, Chính Phủ đã kêu gọi các địa phương ưu tiên giải ngân đầu tư công trong thời gian còn lại của 2021. Với nguồn cung tương lai dồi dào cùng nguồn cầu mạnh minh chứng vào nửa đầu năm 2021, một triển vọng đầu hứa hẹn cho thị trường với sự phục hồi nhanh chóng.

    Tuy nhiên, ông Matthew khuyến nghị: "Người mua cần cân nhắc phân khúc đầu tư cũng như vị trí bất động sản phù hợp với khả năng tài chính của mình, không nên đầu tư kiểu đánh cược".
  5. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Thực sự bất ngờ, đấu giá thành công mỹ mãn
  6. Co_tang_truong

    Co_tang_truong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    68
    cụ cho cái dự kiến giá mới trong nay mai?
  7. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.348
  8. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho công cuộc lột xác, như tôi đã nói HEJ xứng đáng có giá tiền triệu một cổ phiếu, vì sau khi tiến hành triển khai các dự án bất động sản, giá còn tăng gấp nhiều lần, vốn hoá sẽ tăng lên vài nghìn tỷ
    --- Gộp bài viết, 31/12/2021, Bài cũ: 31/12/2021 ---
    Đám đông đa số tầm nhìn không qua nổi tán cây ngọn cỏ, không hiểu và nhìn thấy được những tương lai khổng lồ làm nên sự giàu sang, chỉ rúc đầu vào những cổ phiếu bơm thổi, trôi nổi nhiều như quân nguyên mà chất lượng thì như rác thải, không thể nhìn ra kim cương trong cát
    rama thích bài này.
  9. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    chuẩn đấy, bác có tầm nhìn dài hạn
  10. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Doanh nghiệp đã đổi chủ về tay một tập đoàn BĐS danh tiếng nên không thể định giá theo lối cũ, hiện đã hoàn toàn khác, đám đông không bao giờ hiểu được.

Chia sẻ trang này