HGM_Trị giá 3 mỏ Mậu Duệ gần 1 tỷ USD gấp 300 lần VDL (60 tỉ)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockisgold, 20/05/2010.

2800 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 04:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 4488 lượt đọc và 112 bài trả lời
  1. stockisgold

    stockisgold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    91
    Chinese minor metals weekly roundup – Magnesium softens further, tungsten quiet before another rally, antimony dives further


    BEIJING (Metal-Pages) 28-May-10. More weakness has been seen in the magnesium metal market since the start of this week, in line with slow purchases from the downstream consumers. But smelters do not think there will be a further decline seen in the coming weeks, since the current prices are nearly around the production costs.
    Tungsten concentrate prices have kept very firm in the past days and are expected to pick up again in the coming month of June. The firm tungsten concentrate market has stablised the Chinese tungsten market.

    The antimony market kept plunging this week, due to a lack of business activities in the spot market. But smelters do not think there will be much room for the prices to decline further in the coming month.
  2. stockisgold

    stockisgold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    91

    • Muệ Duệ 2 với trữ lượng khoảng 371.818 tấn quặng với hàm lượng Antimony đạt gần 10% => khoảng 37.000 tấn Antimony.
    • Trữ lượng của mỗi mỏ quặng I&III được ước tính xấp xỉ mỏ quặng II => 3 mỏ quặng = 37.000 tấn x 3 => khoảng 100.000 tấn
    • 1 tấn đang khoảng 9.000 USD X 100.000 tấn = 900 triệu USD
    • Trị giá 3 mỏ quặng gấp 300 lần VDL 60 tỉ (3 triệu USD).

    Chúng ta chỉ mới mua HGM với 10 lần mệnh giá.
  3. timword

    timword Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đang dần nhận ra giá trị thực của HGM, lực mua ở mức giá cao vẫn tăng, bên mua có vẻ rất nóng lòng gom hàng. Trong khi chờ đợi TT HOT, chiến thuật là cứ vét ở giá thấp, bán giá cao là hợp lý.

    :-bd:-bd:-bd:-bd

  4. nyen09

    nyen09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Đã được thích:
    0
    nhưng cũng phải cẩnt hận nếu kg mất hàng như chơi bác nhỉ
  5. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Mất làm sao được ?
    Chỉ dành ra 10% để lướt lát vui tay ...
  6. stockisgold

    stockisgold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    91
    .


    Mỗi bác có một chiến thuật , nhưng xin nhắc lại HGM là một cổ phiếu rất tốt.


  7. stockisgold

    stockisgold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    91
    .


    Tại sàn Hà Nội, trong khoảng thời gian đầu ngày, do không kết nối trực tuyến được nên số lệnh vào ít và HNX Index vẫn tăng điểm.
    Tuy nhiên, từ 9h30, chỉ số cũng bắt đầu giảm mạnh. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ trước khi đóng cửa nhưng HNX Index vẫn giảm 3,11 điểm (-1,87%) xuống 183,6 điểm. So với cuối tháng Tư, chỉ số mất 16,09 điểm, giảm 8,95%.
    Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 188 mã giảm, 77 mã tăng và 30 mã đứng giá. Trong đó có 19 mã tăng trần và 30 mã giảm sàn.
    Các mã tăng trần đáng chú ý là MAC, MHL, MKV, PHC, SSM, TMX… cùng một số mã ngành khoáng sản như HGM, KHB, MMC... Những mã này đều có lượng dư mua lớn.
  8. stockisgold

    stockisgold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    91
    .


    Khoáng sản trên sàn Ha với VDL nhỏ bắt đầu được chú ý.
  9. stockisgold

    stockisgold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    91
    .


    Một ứng dụng của atimony


    Ổ nhớ mới cho điện thoại thông minh

    Samsung đã công bố các kế hoạch sản xuất các mô hình ổ nhớ điện thoại làm từ cái được gọi là vật liệu đổi pha
    Các loại điện thoại thông minh khi thay ổ nhớ có thể gia tăng thời gian hoạt động của pin tới 20%.

    Samsung đã công bố các kế hoạch sản xuất các mô hình ổ nhớ điện thoại làm từ cái được gọi là vật liệu đổi pha.

    Các mô hình này được làm từ chất liệu mà có thể ghi hoặc xóa dữ liệu khi chúng được làm nóng và sử dụng ít năng lượng hơn nhiều so với các điện thoại hiện nay.

    Samsung nói các mô hình ổ nhớ với chất liệu mới sẽ được sản xuất đại trà vào cuối năm 2010.

    Công ty này lên kế hoạch sản xuất các vi mạch ổ nhớ đổi pha (PCM) cùng cỡ với các thiết kế hiện hành để chúng có thể dễ dàng hoạt động với các loại điện thoại và thiết bị đang được sản xuất
    Ổ nhớ mới đọc và viết dữ liệu nhanh hơn nhiều so với công nghệ hiện nay

    Loại hình PCM được chấp nhận rộng rãi nhất vốn thường được sản xuất từ hợp kim gồm germanium, antimony và titanium, tạo thành một chất liệu như thủy tinh. Dùng một dòng điện làm nóng chất liệu này sẽ chuyển nó thành hai dạng riêng biệt, có sức kháng cự khác nhau với dòng điện.

    Kết quả là chất liệu này có thể được sử dụng để đại diện cho hệ nhị phân 0 và 1 mà các máy tính sử dụng.

    Tại diễn đàn công nghệ di động tổ chức ở Đài Bắc, Samsung công bố các kế hoạch bắt đầu sản xuất mô hình PCM với kích cỡ 512 megabit (Mbit).

    Các mô hình ổ nhớ này sẽ tương thích với các loại thẻ nhớ truyền thống, với các bộ phận cấu thành riêng rẽ rộng chỉ 40 nanometre. Ngoài ra, Samsung cho biết PCM có cấu trúc đơn giản hơn các loại thẻ nhớ cũ, và dễ sản xuất cũng như dễ dùng trong các loại điện thoại.

    Các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm của Samsung cho thấy ổ nhớ đổi pha 512Mbit có thể đọc và viết dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với các thẻ nhớ hiện hành.

    Samsung nói xét về tổng thể, ổ nhớ đổi pha nhanh gấp ba lần các thẻ nhớ hiện hành.

    Trong khi rất nhiều công ty đang nghiên cứu các cách sử dụng ổ nhớ đổi pha, Samsung được cho là công ty đầu tiên đưa ra gói các bộ xử lý có thể hoạt động trong điện thoại di động.

    Tập đoàn điện tử khổng lồ này nói họ hi vọng PCM cuối cùng sẽ thay thế thẻ nhớ truyền thống trong rất nhiều loại thiết bị.
    Theo metal-pages.com
  10. stockisgold

    stockisgold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    91
    .


    Lại đụng đến ngành mang lại lợi nhuận cực lớn: khoáng sản.



    Xóa cơ chế xin - cho trong khai thác khoáng sản

    (Dân trí) - Những giải pháp chặn tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng mỏ khoáng sản lòng vòng, xóa cơ chế xin-cho quyền thăm dò khai thác mỏ… đưa ra trong Luật khoáng sản sửa đổi nhận nhiều ý kiến từ Quốc hội.
    Trình bày Dự án Luật khoáng sản sửa đổi, đại diện cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên, xác nhận nhiều tồn tại, bất cập trong hoạt động khoáng sản như cơ chế xin-cho, “lách” trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng giấy phép hoạt động khoáng sản chưa có cơ chế hiệu quả để ngăn chặn…
    [​IMG]

    Luật khoáng sản sửa đổi kỳ vọng “khắc chế” tình trạng khai thác tài nguyên lộn xộn hiện tại.
    Dự thảo luật kỳ vọng đưa ra được hệ thống quy định “khắc chế” tình trạng lộn xộn hiện tại. Cơ quan soạn thảo trước hết đề xuất bỏ các quy định về cấp giấy phép khảo sát khoáng sản mà thay đổi theo hướng luật hóa các quy định liên quan đến điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò, khai thác.

    Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động này tăng từ 427 (năm 2000) lên đến 1.350 (năm 2008), hiện đang quản lý, khai thác trên 4.500 mỏ. Giá trị sản lượng ngành khai thác khoáng sản (chưa kể dầu khí) đã đóng góp 3% GPD hàng năm, giải quyết việc làm ổn định cho trên 300.000 người lao động. Để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, chuyển nhường lòng vòng mà không đầu tư xây dựng để đưa mỏ vào khai thác, dự luật cũng bổ sung quy định việc chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản với điều kiện tổ chức, cá nhân được cấp phép thông qua đấu giá quyền thăm dò - khai thác. Luật khoáng sản sửa đổi “khép” chặt hơn các điều kiện về khu vực khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, đóng cửa mỏ, trình độ năng lực giám đốc điều hành mỏ… Việc khai thác tận thu tại mỏ đã đóng cửa để thanh lý được bãi bỏ.
    Một chương hoàn toàn mới được thiết kế nhằm thể chế hóa chủ trương kinh tế hóa ngành địa chất khoáng sản, hạn chế cơ chế xin - cho. Theo đó, có những quy định cụ tể về các nguồn thu của ngân sách nhà nước trong lĩnh vực địa chất khoáng sản (Điều 76); định giá tài nguyên khoáng sản (Điều 77); bổ sung khoản “phí đền bù tài nguyên khoáng sản”.
    Cơ quan thẩm tra - UB Kinh tế của QH đề nghị không quy định thu phí đền bù tài nguyên khoáng sản mà nhắm khoản thu khi cấp giấy phép giao quyền khai thác cho tổ chức, cá nhân. Vì việc giao quyền khai thác (cấp mỏ) không thu một khoản nào như thời gian qua là gây thất thu cho ngân sách trong khi thực tiễn một số địa phương đã thu được khoản không nhỏ khi cấp phép khai khoáng.
    [​IMG]

    Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên: “Nhiều địa phương thu không ít từ việc cấp phép khai khoáng” (ảnh: Việt Hưng).
    Chủ nhiệm UB Hà Văn Hiền đề nghị thu khoản giao quyền khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân thông qua đấu giá hoặc cấp giấy phép trực tiếp.
    Về định giá tài nguyên chưa khai thác, UB vẫn băn khoăn về tính khả thi vì khó xác định trữ lượng khoáng sản, điều kiện thăm dò, khai thác chi phí để thăm dò, khai thác, biến động giá trên thị trường… Tuy nhiên, vẫn cần định giá tất cả các mỏ, khu vực khoáng sản trước khi đấu giá hoặc cấp phép để việc khai thác có chất lượng hơn.
    Quy định về đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản nhận nhiều ý kiến cảnh báo về tính rủi ro trong hoạt động thăm dò. Nhưng việc đấu giá quyền khai thác lại rất cần thiết để quản lý hoạt động này trong nền kinh tế thị trường, khắc phục những tiêu cực kiểu xin - cho hiện nay.
    P.Thảo

Chia sẻ trang này