HHV trở lại - Đoạn này CP nào chưa tăng, có tờ A4 là CE

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tomahawk_G9, 05/03/2024.

1999 người đang online, trong đó có 126 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 116735 lượt đọc và 446 bài trả lời
  1. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    49.846
    Thứ năm mua đc 12.6 là khó như lên sao hỏa
    Từ nay đến 2025 Chủ yếu là ĐTC, còn các ngành khác ngưng hết đó, CL thì cũng có cơ sở tý chú, ko thấy Q nó lùa ra LN tăng 35-37 lần hết ah
  2. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    49.846
    KQKD nhóm xây dựng hạ tầng quý I/2024: Trợ lực từ đầu tư công, doanh nghiệp báo lãi tăng gấp 37 lần
    30-04-2024 07:27|Ánh Nguyệt

    Hưởng lợi từ đẩy mạnh đầu tư công, nhiều doanh nghiệp xây dựng hạ tầng như CII, VCG, LCG, HHV có kết quả kinh doanh quý I khởi sắc.



    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 878 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (YoY).

    Dù không còn doanh thu từ mảng nước nhưng bù lại doanh thu thu phí giao thông gấp gần 2 lần cùng kỳ với gần 679 tỷ.

    Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 532 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt tăng 32% và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, tương ứng gần 451 tỷ đồng và 187 tỷ đồng.

    Kết quả, CII lãi ròng hơn 259 tỷ đồng, tăng 37 lần so với cùng kỳ năm 2023 (chỉ đạt 7 tỷ đồng).

    CII cho biết, kết quả quý I đạt được là nhờ tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (từ CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận – công ty con của CII từ quý IV/2023) và từ lợi nhuận hợp nhất từ CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã NBB) sau khi trở thành công ty con của CII từ quý I/2024.


    Cùng với CII, Vinaconex (HoSE: VCG) vừa công bố kết quả kinh doanh vượt trội trong quý I. Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).

    Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 15% (YoY) lên 1.895 tỷ đồng giúp biên lợi nhuận gộp tăng 14% lên 754 tỷ đồng.

    Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinaconex đạt 482,6 tỷ đồng, gấp gần 26 lần mức lãi 18,8 tỷ đồng của quý I/2023.

    >> Vinaconex (VCG): Lãi ròng quý I tăng ‘sốc’ 26 lần, hoàn thành 50% mục tiêu lợi nhuận

    CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) mang về 690 tỷ đồng doanh thu và 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2024, lần lượt tăng 28% và 32% so với thực hiện trong quý I/2023.

    Trong đó, mảng thu phí BOT mang về 477 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% svck. Mảng xây lắp ghi nhận 196 tỷ đồng doanh thu, tăng 43% svck.

    Trong ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra, ban lãnh đạo của CTCP Lizen (HoSE: LCG) ước tính kết quả quý I/2024 với doanh thu đạt 310 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 14,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,1% và 40,6% so với cùng kỳ.

    Ở chiều ngược lại, CTCP Hóa An (HoSE: DHA) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 chưa có dấu hiệu khởi sắc.

    Trong 3 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 81,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, DHA ghi nhận lợi nhuận khác bị âm 7,3 tỷ đồng đã khiến cho lợi nhuận sau thuế sụt giảm 44% - tương ứng đạt 8,7 tỷ đồng trong quý I.

    Được biết, công ty đang phát sinh một số khó khăn về thủ tục pháp lý của 2 mỏ đá được hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành là Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2.


    >> ‘Dùng dằng’ pháp lý mỏ đá thi công sân bay Long Thành, Hóa An (DHA) báo lãi sụt giảm 44% trong quý I

    Đi cùng với khó khăn của ngành xi măng, Vicem Hà Tiên (HSE: HT1) công bố kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý I/2024. Theo đó, HT1 ghi nhận doanh thu đạt gần 1.500 tỷ đồng - giảm 200 tỷ so với cùng kỳ năm trước (YoY). Nhờ tiết giảm giá vốn bán hàng nên lợi nhuận gộp tăng lên mức 103 tỷ đồng.

    Dù vậy, chi phí hoạt động vẫn ở mức cao với gần 127 tỷ đồng khiến HT1 tiếp tục báo lỗ sau thuế 24,7 tỷ. Con số này giảm mạnh so với mức lỗ 85,6 tỷ của quý đầu năm ngoái.

    Sau khoản lãi 54,3 tỷ đồng của quý cuối năm 2023, Xi măng Vicem Hà Tiên trở lại mạch kinh doanh thua lỗ trong quý đầu năm 2024. Đây là quý lỗ thứ 4 trong 5 quý gần nhất.
  3. topofmarket

    topofmarket Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2021
    Đã được thích:
    148
    Lần trước tụt về 8.x. Lúc đó còn cô đặc hơn giờ
  4. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    49.846
    Dốt, lúc đó điều chỉnh DIG còn 9.4, VCG 12, FCN 6, DGC 45, giờ DIG 30, DGC 120, VCG 22, FCN 15
    Fanliver thích bài này.
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    26.709
    HHV rũ gãy nền như này, anh em TA cut hết.... hàng PHT được gom lại thì sau đó mình nghĩ sẽ có nhịp tăng tốt đó.

    Giá 16-17 chim dc chứ giá 12.x này các Cụ chim gì nữa, nó ko giảm dc nữa đâu mà chim.
    Paladin1987 đã loan bài này
  6. Dautuck88

    Dautuck88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2018
    Đã được thích:
    1.455
    Nay dòng ĐTC thể hiện kết quả kinh doanh Q1 tốt, ông nào lãi nhiều thì tăng nhiều, lãi ít thì tăng ít rất công bằng!:D
  7. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    49.846
    Chưa đâu, nay chưa phản ánh hết đâu
    Từ nay đến hết năm ĐTC mới là dòng làm nên chuyện
    Dautuck88 thích bài này.
  8. Dautuck88

    Dautuck88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2018
    Đã được thích:
    1.455
    Hy vọng là được như bác nói. Tuy nhiên còn nhiều cái đáng lo ngại liên quan đến cơ quan nn.
  9. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    49.846
    Hãy nhìn Q1, lái nó khôn lắm nó đánh có cảm giác ko tăng nỗi để anh em bán vùng đáy, giờ đang vàng thau lẫn lộn, NĐT cần có lập trường cho riêng mình để giữ đc cục vàng vùng đáy
    binhphuoc thích bài này.
  10. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    49.846
    Tiền như quân mông thế này giá 12.x?

    Nhân vật đứng sau 'Vua hầm Việt Nam' chi 94.000 tỷ làm cao tốc: Tư duy khác biệt, sở hữu 'bí kíp' riêng xây dựng nguồn nhân lực

    02-05-2024 16:45|Chi Chi


    Vị doanh nhân này là người đứng sau tập đoàn được mệnh danh là 'Vua hầm' vừa có quyết định chi 94.000 tỷ để làm cao tốc ở Việt Nam.


    Vào cuối tháng 4 vừa qua, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức hội nghị với những đối tác chiến lược là những nhà đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và những đơn vị đào tạo. Chia sẻ về kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 2030, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 400km đường cao tốc và đường vành đai với tổng mức đầu tư lên đến hơn 94.000 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Tập đoàn Đèo Cả tham gia nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Việt Nam. Ảnh: Internet
    Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả hiện có 20 công ty thành viên, chia thành 5 khối, ngành nghề như đầu tư, dự án, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và đầu tư nước ngoài. Trong hơn một thập kỷ qua, Tập đoàn Đèo Cả đã xây dựng được hơn 22km hầm đường bộ, 275km đường cao tốc, quốc lộ, 6 cây cầu lớn và quản lý 15 trạm thu phí, với tổng mức đầu tư lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Với thành tích này, doanh nghiệp được xưng danh "Vua hầm". Một số công trình của doanh nghiệp có thể kể đến như chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã - Cù Mông - Hải Vân, dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo...

    Người đứng sau Tập đoàn Đèo cả là Chủ tịch Tập đoàn - ông Hồ Minh Hoàng. Ông cũng là cái tên quen thuộc trong giới doanh nhân, đặc biệt trong lĩnh vực cầu đường. Ông Hồ Minh Hoàng sinh năm 1972 tại Bình Định, lớn lên và học tập tại Phú Yên. Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, ông chọn kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Sau quá trình dẫn dắt Xí nghiệp sản xuất xây dựng, xây lắp điện Hải Thạch của gia đình, cơ sở này nhanh chóng đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực xây dựng và được nhiều người biết đến với các mẫu đèn chiếu sáng hiện đại.

    [​IMG]
    Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả. Ảnh: Internet
    Dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Minh Hoàng, năm 2009, Công ty Hải Thạch bắt đầu đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi bước sang một địa hạt mới. Doanh nghiệp đã thực hiện công trình hầm đường bộ đèo Cả với vai trò là nhà đầu tư, nhà thầu thi công những hạng mục chính. Đến năm 2014, Tập đoàn Hải Thạch được hình thành, hoạt động đa ngành và có vốn điều lệ lên tới 1.500 tỷ đồng. Thời điểm này, tập đoàn có hơn 700 cán bộ, công nhân viên.

    Năm 2015-2016, Tập đoàn Hải Thạch đã tham gia góp vốn vào Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Cầu đường Sài Gòn (SBRC). Đến tháng 12/2016, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Cầu đường Sài Gòn (SBRC) chính thức ra mắt. Tháng 5/2018, SBRC đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, tái cấu trúc nhằm hiện thực hóa những chiến lược đầu tư kinh doanh, định vị tập đoàn là nhà đầu tư, tổng thầu thi công những công trình hạ tầng giao thông hàng đầu ở Việt Nam.


    >> Đường trọng điểm 86.000 tỷ Vùng Thủ đô sau 2 năm khởi động đạt 8,9% tiến độ, mục tiêu hoàn thành năm 2026 có khả quan?

    Có thể nói, những thành công của Tập đoàn Đèo Cả từ quá khứ đến hiện tại đều gắn liền với dấu ấn của Chủ tịch Hồ Minh Hoàng. Đích thân ông cũng đã chọn slogan cho Tập đoàn Đèo Cả: "Nghĩ khác biệt, tạo cách biệt". Ông lý giải, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nếu không có tư duy khác biệt, thì sẽ không dám làm, và nếu không tạo ra sự cách biệt, thì không cạnh tranh được.

    Với tinh thần đó, Chủ tịch của Tập đoàn Đèo Cả đã xây dựng thành công nhiều dự án giao thông trọng điểm. Đặc biệt, đây là những sản phẩm "made in Việt Nam", được thực hiện bởi chính các kỹ sư người Việt mà ông Hồ Minh Hoàng là người tiên phong.

    [​IMG]
    Ông Hồ Minh Hoàng kiểm tra thi công trong hầm Núi Vung đợt tháng 2/2024. Ảnh: TĐ Đèo Cả
    Để phát triển Tập đoàn Đèo Cả đi đến thành công như ngày hôm nay, ông Hồ Minh Hoàng đặc biệt chú trọng đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực, trọng dụng người tài. Tại Tập đoàn được xưng danh "Vua hầm", vị Chủ tịch đã có những yêu cầu về học tập với cấp dưới. Cụ thể, theo Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ học tập, nghiên cứu nâng cao học vị đối với người tham gia quản lý, điều hành, công bố ngày 7/11/2023, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả yêu cầu các Phó Chủ tịch HĐQT Đèo Cả (không bao gồm thành viên HĐQT độc lập) phải tham gia chương trình nghiên cứu sinh theo lĩnh vực được phân công và đến ngày 31/12/2028 phải trở thành Tiến sĩ.

    Cùng với đó, ban điều hành của tập đoàn, đơn vị thành viên và văn phòng HĐQT (bao gồm các chánh/phó văn phòng, trợ lý, thư ký và chuyên tổng hợp) phải tham gia học tập chương trình cao học theo lĩnh vực chuyên môn được phân công và đến ngày 31/12/2026 phải là Thạc sĩ.

Chia sẻ trang này