HID-chuyển hướng đầu tư sang năng lượng sạch

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tapphilu, Sep 28, 2017.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 14:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2009
    Likes Received:
    1,988
    HID: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP Phong điện miền Trung từ các cá nhân

    HID: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP Phong điện miền Trung từ các cá nhân
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP Phong điện miền Trung từ các cá nhân như sau:

    Tài liệu đính kèm
    20170928_20170928--HID--NQHDQT-ve-viec-mua-CP-CTCP-Phong-Dien-Mien-Trung.pdf
    Theo HOSE

    http://bizlive.vn/news/hid-nghi-quy...ng-dien-mien-trung-tu-cac-ca-nhan-620650.html
    --- Gộp bài viết, Sep 28, 2017, Bài cũ: Sep 28, 2017 ---
    Mời các bác @chimse008 ; @vodanh007 ; @chungkhoan111 ; @sunghoa vào cho ý kiến về chiến lược tiếp theo để kéo về mệnh giá
    --- Gộp bài viết, Sep 28, 2017 ---
    40 tỷ đã được chuyển đi để thanh toán cho thương vụ thay đổi chiến lược chính trong tương lai của DN
    --- Gộp bài viết, Sep 28, 2017 ---
    @sunghoacai đã bán HID chưa???
  2. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2009
    Likes Received:
    1,988
    Điện gió - xu hướng của phát triển bền vững
    Trữ lượng gió của Việt Nam ước tính đạt 513.360 MW, hơn gấp 6 lần tổng công suất ước tính của toàn ngành điện vào năm 2020....
    [​IMG]
    Điện gió là xu hướng của phát triển bền vững.

    Hoài Thu
    Đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, từ lâu đã là một xu hướng được các nước phát triển trên thế giới quan tâm đẩy mạnh nhằm hướng tới phát triển bền vững.
    Với nhu cầu điện năng ngày càng tăng, Việt Nam cũng đang từng bước coi việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có phong điện là “chìa khóa” để giải quyết bài toán về an ninh năng lượng, qua đó góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh của đất nước.

    Năng lượng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người và là một yếu tố đầu vào không thể thiếu được của hoạt động kinh tế. Khi mức sống của người dân càng cao, trình độ sản xuất của nền kinh tế ngày càng hiện đại thì nhu cầu về năng lượng cũng ngày càng lớn, và việc thỏa mãn nhu cầu này thực sự là một thách thức đối với hầu hết mọi quốc gia.

    Cuộc chạy đua năng lượng bằng mọi giá của con người đang tiến đến trần giới hạn chịu đựng của tự nhiên, khiến môi trường sống bị ô nhiễm, khí hậu biến đổi, gây nên những bất ổn đối với an sinh xã hội và trở thành một trong những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, đe dọa sự tồn vong của nhân loại.

    Ý thức được điều đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang chuyển từ sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo để hướng đến phát triển bền vững.

    Ở nhiều khu vực, điện năng tái tạo đã đạt tới mức đóng góp tương đương nhiên liệu hóa thạch, phá vỡ ngưỡng giới hạn về lượng điện cung cấp lên mạng mà chúng ta từng tin là bất khả thi.

    Hiện tại, khu vực châu Âu, gần 50% các dự án phát triển điện mới là dự án điện gió. Tại Trung Quốc, trong tháng 3 vừa qua, chính quyền cũng đã cho đóng cửa nhà máy nhiệt điện chạy than cuối cùng tại thủ đô Bắc Kinh để chuyển sang dùng điện tái tạo và điện chạy bằng khí gas.

    Theo báo cáo mới nhất của IEA trên phạm vi toàn cầu, trong năm 2016, đầu tư vào phong điện và điện mặt trời đã lớn gấp 2 lần đầu tư vào điện sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch. Cũng theo báo cáo này, ước tính phong điện, điện mặt trời và điện khí gas sẽ thay thế hoàn toàn điện than trong 25 năm tới.

    Ở Việt Nam, sự khởi sắc của nền kinh tế từ sau Đổi Mới làm nhu cầu về điện gia tăng đột biến trong khi năng lực cung ứng chưa phát triển kịp thời. Cụ thể, Bộ Công Thương cũng đã đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng điện sản xuất bình quân của Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 là 10,7%/năm và giai đoạn 2021-2025 là 8,6%/ năm.

    Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao trong khi việc cung ứng năng lượng đang và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức, Chính phủ Việt Nam đánh giá việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược xét trên mọi khía cạnh cả về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường.

    Hiện nay tuy vẫn còn có những tranh luận xung quanh các con số dự báo về tiềm năng điện gió của Việt Nam, song hầu hết các chuyên gia đều nhận định Việt Nam có tiềm năng lớn đối với loại hình năng lượng này.

    Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam là quốc gia có tiềm năng năng lượng gió lớn nhất trong khu vực, vượt qua Lào, Campuchia và Thái Lan. Trữ lượng gió của Việt Nam ước tính đạt 513.360 MW, hơn gấp 6 lần tổng công suất ước tính của toàn ngành điện vào năm 2020.

    Nghiên cứu của WB cũng cho thấy, 8,6% diện tích đất liền của Việt Nam rất giàu tiềm năng, thuận lợi cho việc lắp đặt các tua-bin gió lớn. Con số tương ứng của Campuchia là 0,2%, Lào là 2,9% và Thái Lan là 0,2%.

    Chính vì vậy, trong Quy hoạch điện Quốc gia điều chỉnh giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/3/2016, mục tiêu phát triển điện gió của Việt Nam được đặt ra là tổng công suất nguồn điện gió đạt 800 MW vào năm 2020, đạt 2.000 MW năm 2025 và đạt khoảng 6.000 MW năng lượng gió vào năm 2030. Nhiều chuyên gia cho biết đây vẫn là mức thấp so với tiềm năng về điện gió khổng lồ tại nước ta.

    Nắm bắt xu hướng chung của thế giới cũng như định hướng khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Chính phủ, đã có khoảng 50 dự án điện gió được đăng ký đầu tư tại Việt Nam và đã có 4 dự án với tổng công suất 159.2 MW đã đi vào vận hành thương mại.

    Mới đây nhất, dự án phong điện Phương Mai 3 tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Quy Nhơn - Bình Định) có công suất 21M-28M, bao gồm 14 tuabin với tổng mức đầu tư từ 40 - 50 triệu USD cũng đã được công ty HALCOM cùng đối tác quốc tế tiến hành đầu tư xây dựng.

    Với diện tích 140ha, dự án dự kiến sẽ cung cấp lên lưới khoảng 72 triệu Kwh/năm và giảm phát thải khoảng 40 nghìn tấn CO2/năm. Doanh thu dự kiến của dự án đạt 150 tỷ/năm.

    Dự án đã hoàn thiện đầy đủ các văn bản pháp lý, đã giải phóng mặt bằng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kế hoạch, Dự án sẽ triển khai trong năm 2017 - 2018.
    --- Gộp bài viết, Sep 28, 2017, Bài cũ: Sep 28, 2017 ---
    Mới đây nhất, dự án phong điện Phương Mai 3 tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Quy Nhơn - Bình Định) có công suất 21M-28M, bao gồm 14 tuabin với tổng mức đầu tư từ 40 - 50 triệu USD cũng đã được công ty HALCOM cùng đối tác quốc tế tiến hành đầu tư xây dựng.
  3. vanngoan

    vanngoan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 17, 2015
    Likes Received:
    20
    Đi đúng hướng rồi bảo sao Tây nó chỉ mua không bán lấy 1 cổ
    tapphilu likes this.
  4. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2009
    Likes Received:
    1,988
    Có một số tổ chức nước ngoài đang đàm phán để hợp tác triển khai dự án Phương Mai 3.
    Khả năng lớn sẽ có đối tác NN vào mua cổ phần của HID với số lượng lớn
  5. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2009
    Likes Received:
    1,988
    Điện gió – Xu hướng năng lượng sạch của thế giới tương lai
    Thứ Bảy, 09/09/2017, 08:35
    Chia sẻ lên Facebook
    Gửi lên Twitter
    [​IMG]
    (NQL) Theo Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC), đến cuối năm 2016, trên toàn thế giới đã có hơn 341.000 tuabin gió hoạt động sản sinh ra điện năng.

    Ngày nay, nhiều nước công nghiệp phát triển, nhất là khu vực châu Âu đang đẩy mạnh nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu sử dụng năng lượng trong nền kinh tế của mình theo hướng giảm dần sự lệ thuộc vào sử năng lượng truyền thống (nhiệt điện, thủy điện) và chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, trong đó điện gió là loại hình năng lượng giá rẻ và ít tác động đến môi trường.

    Ven bờ biển hoặc ngoài khơi xa

    [​IMG]
    Cấu tạo tuabin gió
    Về nguyên lý hoạt động, theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) giải thích, nói một cách đơn giản tuabin gió làm việc trái ngược với máy quạt điện, thay vì sử dụng điện để tạo ra gió như máy quạt thì tuabin gió lại sử dụng gió để tạo ra điện. Các tuabin gió hoạt động theo một nguyên lý rất đơn giản. Năng lượng của gió làm cho 2 hoặc 3 cánh quạt quay quanh 1 rotor. Mà rotor được nối với trục chính và trục chính sẽ truyền động làm quay trục quay máy phát để tạo ra điện.

    Các tuabin gió được đặt trên trụ cao để thu hầu hết năng lượng gió. Ở tốc độ 30 mét trên mặt đất thì các tuabin gió thuận lợi: Tốc độ nhanh hơn và ít bị các luồng gió bất thường…

    Năng lượng gió có thể được tìm thấy ở ngoài khơi và ven bờ biển. Theo GWEC, tính đến hết năm 2016, châu Âu đã có 3.589 tuabin gió được đặt ở ngoài khơi; gần 88% các công trình tuabin gió đặt ngoài khơi của thế giới đã được xây dựng dọc theo bờ biển của 10 nước châu Âu.

    Tại Hoa Kỳ, lĩnh vực điện gió ngoài khơi vẫn còn rất mới. Trang trại gió ngoài khơi đầu tiên của Hoa Kỳ chỉ vừa mới bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 12 năm ngoái.

    Anh là quốc gia đứng đầu thế giới về số trang trại gió ngoài khơi. Xếp sau đó là Đức và Trung Quốc.

    Tại Việt Nam, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Công Thương, đến thời điểm này, tổng công suất lắp đặt của các dự án điện gió ở Việt Nam mới chỉ đạt được hơn 159 MW. Trong gần 50 dự án điện gió đăng ký tại Việt Nam, hiện chỉ có 04 dự án chính thức vận hành thương mại.

    Đứng đầu là Nhà máy điện gió Bạc Liêu, có công suất hơn 99 MW đóng tại tỉnh Bạc Liêu. Đây cũng là dự án điện gió duy nhất của Đồng bằng sông Cửu Long hòa vào lưới điện quốc gia tính đến thời điểm này. Với số lượng dự án và công suất còn khiêm tốn như vậy nên các địa phương vẫn chưa thể khai thác hết tiềm năng của nguồn năng lượng tái tạo này.

    [​IMG]
    Trang trại gió ngoài khơi Lillgrund – Thụy điển
    Tác động không đáng kể đến môi trường

    GWEC cho biết vào năm 2016, điện gió đã giúp cho hành tinh của chúng ta giảm phát thải hơn 637 triệu tấn khí thải CO2.

    Emma Pinchbeck, CEO của RenewableUK nhận định “Năng lượng gió không cần bất cứ nguồn nhiên liệu nào cả… một khi xây dựng, chúng ta không cần phải khai thác bất cứ thứ gì và chúng ta không cần đốt nhiên liệu hóa thạch – tác nhân gây ra sự thay đổi khí hậu”

    Pinchbeck cho biết thêm “Quá trình xây dựng tuabin gió cũng rất thân thiện với môi trường.”

    [​IMG]

    Tuy nhiên, điện gió vẫn có một số tác động vào tự nhiên. Hiệp hội Bảo tồn Chim Hoàng gia Anh (RSPB) đã dẫn ra những bằng chứng cho thấy các trang trại gió “có thể gây hại cho loài chim theo ba cách: làm xáo trộn, gây mất môi trường sống và nguyên nhân gây ra sự va chạm với các loài chim đang bay”

    Tương lai rộng mở

    Đến năm 2020, điện gió sẽ chiếm 14,2% toàn bộ năng lượng được sử dụng tại Liên minh Châu Âu (EU). Tuy nhiên, theo dự báo của các nhà khoa học đầu ngành thì tỷ lệ này còn cao hơn nhiều. Cụ thể, tỷ trọng sử dụng điện gió trong tổng cán cân năng lượng của EU đến năm 2030 có thể là 28,5% và đến năm 2050 sẽ là 50%.

    Để đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng tăng, EU sẽ cần đến 520.000 lao động làm việc trong ngành công nghiệp điện gió vào năm 2020 và hơn 600.000 vào năm 2020.

    Bà Pinchbeck, CEO của RenewableUK rất tích cực về tương lai khi nói đến điện gió. Theo bà, với giá thành rẻ, dễ sản xuất và sử dụng, điện gió chính là nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả cho mọi quốc gia trong tương lai.
    --- Gộp bài viết, Sep 28, 2017, Bài cũ: Sep 28, 2017 ---
    Nhìn lịch sử gioa dịch thấy mỗi phiên NN mua ròng bình quân 30K cổ phiếu, NN đã kiên trì mua trong 2 tháng trở lại đây :bz
  6. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2009
    Likes Received:
    1,988
    Năm 2050, điện gió, mặt trời đủ cung cấp cho 60 triệu người Việt Nam
    • Chia sẻ qua ****
    • Chia sẻ FB
    • Góp ý & Báo lỗi
    • Bình luận4
    Điện gió và mặt trời đang là xu hướng không chỉ của thế mới mà còn là tương lai của ngành điện Việt Nam.

    Tại hội thảo quốc tế công nghệ mới về nguồn, lưới điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng, các chuyên gia đến từ Việt Nam và Hàn Quốc đưa ra nhiều con số cho thấy năng lượng gió, mặt trời, sinh khối đang là xu hướng tất yếu của cả thế giới.

    Theo ông Đặng Huy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, nhu cầu điện năng của cả nước đang tăng trung bình từ 7-8%/năm.

    Dự báo, năm 2020, tổng nhu cầu ước đạt 60.000 MW, đến năm 2050 là 129.000 MW. Hiện tại, Việt Nam đã khai thác gần hết tài nguyên thủy điện. Nguồn than đá sản xuất nhiệt điện đã phải nhập khẩu từ nước ngoài. Nhiệt điện chạy dầu đang bộc lộ hạn chế về ô nhiễm môi trường và giá thành không ổn định.

    [​IMG]
    Ông Đặng Huy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng. Ảnh: Hiếu Công.
    Giữa bối cảnh đó, ông Cường nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng của các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thủy triều, sinh khối… Các nguồn năng lượng này an toàn, tốt cho môi trường và có thể vươn tới các vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

    Đặc biệt, ông Cường cho biết chiến lược phát triển năng lượng quốc gia tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, mục tiêu chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và chú trọng đến nguồn năng lượng tái tạo được nhấn mạnh.

    Theo ông Nguyễn Văn Vy, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, việc phát triển năng lượng tái tạo là xu hướng được các nước trên thế giới đẩy mạnh trong những năm qua. Tính hết năm 2015, 23,7% nguồn năng lượng trên thế giới được sản xuất từ thủy điện, gió, mặt trời, sinh khối… Con số này đã tăng trưởng rất nhanh bởi năm 2014 chỉ là 19,2%.

    Cũng theo ông Vy, trên thế giới đã và đang ứng dụng nhiều công nghệ năng lượng tái tạo hiện đại và tiên tiến. Chỉ cần một tổ điện gió là đủ cung cấp điện cho từ 8.000 đến 10.000 hộ dân. Đây là một con số rất cao và kỳ vọng sẽ thay đổi ngành điện trong tương lai.

    Điều đặc biệt, ông Vy nhấn mạnh giá thành sản xuất điện gió, mặt trời trên thế giới đang có xu hướng giảm và ngày càng rẻ do công nghệ ngày càng phát triển. Tại Mỹ là khoảng 65-70 USD/MWh, tại Đức là 67-100 USD/MWh, Canada là 68 USD/MWh, Australia là 69 USD/MWh, Trung Quốc là 80-91 USD/MWh… Dự báo đến năm 2030, tổng nguồn cung năn lượng tái tại trên toàn thế giới ước đạt 11.425 TWh, gấp khoảng 270 lần tổng sản lượng điện của Việt Nam năm 2016.

    Ông Vy đưa ra dự báo, đến năm 2050, 43% sản lượng điện Việt Nam sẽ từ các nguồn năng lượng tái tạo. Quy mô dân số năm 2050 đạt khoảng 140 triệu người, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 60 triệu người Việt Nam được sử dụng điện từ nguồn mặt trời, gió, thủy điện, sinh khối….

    Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bà Trần Thị Thu Trà cũng đồng tình với điều này và thừa nhận việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo là tất yếu và là xu hướng mà nước ta đang hướng tới. Đến năm 2020, công suất điện gió cả nước ước đạt 800 MW, năm 2025 là 2.000 MW và đến năm 2025 đạt khoảng 6.000 MW (gấp khoảng 2,5 lần công suất Nhà máy thủy điện Sơn La).

    Về nguồn điện mặt trời, bà Trà dự báo đến năm 2025 công suất cả nước sẽ đạt 4.000 MW, đến năm 2030 là 12.000 MW, ngoài ra, điện sinh khối sẽ có sản lượng khoảng 1% năm 2020 và 1,2% tổng sản lượng điện vào năm 2025…
  7. chimse008

    chimse008 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 11, 2017
    Likes Received:
    994
    Tập trung vào sóng Nghành sắp tới nhé anh em.
  8. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 8, 2014
    Likes Received:
    2,756
    vụ thâu tóm này sẽ là vụ tăng vốn lên 1000ty, và sẽ tung ra sàn bán, tha hồ mà mua
  9. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 29, 2003
    Likes Received:
    173
    Có ai đánh giá đc HID sẽ như thế nào trong quý 4 và định hướng phát triển năm 2018 ko?
    ScudB and dichthuatnhanh like this.
  10. loidragon2002

    loidragon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 8, 2014
    Likes Received:
    2,756
    giấy lộn, giống FLC, cùng phương thức

Share This Page