HID- cổ phiếu năng lượng xanh, đồng hành phát triển bền vững.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WanBes, 04/01/2020.

2316 người đang online, trong đó có 926 thành viên. 12:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 376603 lượt đọc và 2536 bài trả lời
  1. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Nhìn nhận thế nào về tính hiệu quả và chi phí của điện gió ngoài khơi?
    Đức Dũng/BNEWS/TTXVN 20:32' - 11/10/2021

    BNEWS Các chuyên gia cho rằng, điện gió ngoài khơi với sự thuận lợi trong huy động vốn, công nghệ phát triển có thể sẽ là nguồn năng lượng giúp thay thế phần nào thiếu hụt cho điện than.
    [​IMG]Bạc Liêu hiện có nhiều dự án điện gió ngoài khơi đang được thi công. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Nhiệt điện than dù có nhiều thuận lợi trong vận hành, ổn định… nhưng có nhiều ý kiến đánh giá sẽ khó huy động vốn, kèm theo rủi ro về tiến độ...

    Các chuyên gia cho rằng, điện gió ngoài khơi với sự thuận lợi trong huy động vốn, công nghệ phát triển có thể sẽ là nguồn năng lượng giúp thay thế phần nào thiếu hụt cho điện than.

    Chấm dứt kỷ nguyên vốn cho điện than

    Trao đổi với báo chí về đầu tư tài chính trong lĩnh vực năng lượng chiều 11/10, ông Mark Hutchinson, Chủ tịch Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á (Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu - GWEC) cho biết, các nhà máy điện than trên thế giới đang được nhìn nhận lại về tính hiệu quả và chi phí. Các nước trên thế giới và tổ chức tài chính phần lớn đã có tuyên bố dừng đầu tư với điện than.
    “19 GW các dự án điện than không huy động được tài chính; trong đó 8,6 GW sẽ cần triển khai ngay trong giai đoạn 2021-2030. Với tình hình hiện nay, nguồn vốn cho điện than sẽ được huy động từ đâu? Nếu điện than không huy động được tài chính, công nghệ nào sẽ bù cho lượng công suất trên?”, ông Mark Hutchinson nói.
    Như vậy, "kỷ nguyên" xây dựng dự án điện than dựa vào nguồn vốn nước ngoài đã chấm dứt. Cho nên, muốn huy động vốn thì chỉ còn cách dựa vào ngân hàng trong nước, hoặc Chính phủ thực hiện đầu tư công để thực hiện các dự án điện than mới, ông Mark Hutchinson nói.
    Trong giai đoạn 2015-2021 vừa qua, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là các “chủ nợ” lớn nhất của các dự án điện than tại Việt Nam. Tuy nhiên, cả 3 quốc gia này đều đã đưa ra cam kết dừng đầu tư điện than. Các tổ chức tín dụng trong nước cũng có những điều kiện nhất định khi cho vay điện than; các vấn đề chính như thiếu nguồn vốn dài hạn, lãi suất cao và hạn mức cho vay với một đối tượng... Do đó, nếu tiếp tục dựa vào điện than, Việt Nam sẽ có thể gặp nhiều rủi ro về an ninh năng lượng.

    Trước thực trạng nhà đầu tư điện than khó thu xếp vốn, ông Mark Hutchinson cho rằng, nhà đầu tư ở Việt Nam cần phải chấp nhận thực tế mới, đó là cần phải đưa ra kế hoạch sống chung với việc "không có dự án điện than mới được xây dựng, trừ những dự án đã hoàn thành việc huy động vốn".
    Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc cũng là bài học về chuyện cần đa dạng hoá nguồn điện, tránh trường hợp một nguồn chiếm tỉ trọng quá lớn, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng.

    Theo đó, cần đa dạng hoá các nguồn điện như điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ, điện mặt trời, thuỷ điện... Đồng thời tăng cường hệ thống pin tích trữ năng lượng.
    "Trong thời điểm hiện tại, công nghệ pin tích trữ năng lượng chủ yếu dựa vào pin lithium, nhưng trong tương lai có thể sử dụng pin lưu trữ hydro với công nghệ tốt hơn, hiện đại hơn", ông Mark Hutchinson nói.
    Từ góc nhìn của tổ chức tín dụng, ông Pattrick R. Jakobsen, Giám đốc thẩm định tín dụng, Tổ chức Tín dụng xuất khẩu Đan Mạch (EKF) cho hay, hiện nay thu xếp tài chính cho điện than hiện đang trở thành điều cấm kỵ cho các tổ chức tài chính, nên sẽ khó có tổ chức tài chính nào cung cấp cho các dự án điện than mới. Các quốc gia đang đưa ra những quy định chống cung cấp tài chính cho điện than, như Trung Quốc và Vương quốc Anh là những ví dụ điển hình.
    Có 34 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham gia liên minh cung cấp điện không dùng than; trong đó, 1.600 GW công suất than theo kế hoạch đã bị hủy bỏ hoặc gác lại trong nhiều năm qua. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đứng đầu danh sách các nước hủy bỏ, tạm dừng điện than.
    “Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề, cần đưa ra sự lựa chọn. Nếu tiếp tục với điện than, sẽ rất khó thu xếp tài chính. Thứ 2 là tiếp tục đẩy mạnh năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi. Nếu Việt Nam quyết định đi theo con đường này thì có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn tài chính trên thế giới”, ông Pattrick R. Jakobsen nói.

    Kỳ vọng 10 GW điện gió

    [​IMG]Bạc Liêu hiện có nhiều dự án điện gió ngoài khơi đang được thi công. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Thông tin từ GWEC cho hay, điện gió ngoài khơi được nhận định có thể mang lại lợi ích kinh tế lâu dài và giúp cân bằng thương mại thông qua giảm nhập khẩu than và khí đốt.

    Ngoài ra, điện gió ngoài khơi có khả năng chạy phụ tải nền, có tính đoán định cao hơn so với các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi sạch khác, đồng thời hỗ trợ an ninh năng lượng.

    Ông Mark Hutchinson cho rằng, điện gió ngoài khơi có hệ số công suất cao nhất trong các nguồn điện tái tạo biến đổi, ngang với các nhà máy điện khí tốt nhất.

    Hệ số công suất điện gió ngoài khơi như ở Anh vào khoảng 55%. Đây là hệ số hấp dẫn khi các đơn vị tài chính quyết định đầu tư và có thể chạy nền trong tương lai.

    Điện gió ngoài khơi Việt Nam được kỳ vọng có thể đạt 10 GW vào năm 2030. Cùng với đó, chi phí đầu tư cho điện gió ngoài khơi đã giảm 67% trên toàn cầu giai đoạn 2013-2020. Dự kiến trong 5 năm tới, chi phí sẽ giảm thêm 30%.
    Do vậy, theo ông Mark Hutchinson: “Những hỗ trợ ban đầu cho điện gió ngoài khơi là rất cần thiết để cho ngành có thể gảim mạnh giá thành sản xuất và trở nên cạnh tranh về giá. Điện gió ngoài khơi nên có một mục tiêu tham vọng ở mức 10 GW như các đề xuất. Điều này là hoàn toàn khả thi và nguồn vốn cho mục tiêu này đã có sẵn từ các tổ chức. Nếu thiếu đi mục tiêu này, các ưu đãi sẽ không đủ sức hấp dẫn để thuyết phục các nhà đầu tư đưa ra quyết định tại Việt Nam”.

    Theo tính toán từ GWEC, với 4-5 GW điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam sẽ cần được đầu tư 10-12 tỷ USD. Tuy nhiên, với lợi thế điện gió ngoài khơi là nguồn tài nguyên vô tận, sau khi xây dựng không cần bỏ chi phí để nhập khẩu nhiên liệu như điện than, khí…, điều này sẽ giúp giảm 650 – 800 triệu USD tiền nhiên liệu nhập khẩu, cân bằng thương mại.

    Ông Pattrick R. Jakobsen cho biết, Việt Nam được nhận định có nguồn tài nguyên gió lớn nhưng việc thiếu cơ chế ở Việt Nam sẽ khiến nguồn tài chính gặp nhiều hạn chế.

    Nếu có các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, nguồn tài chính cung cấp cho năng lượng tái tạo mà trong đó có điện gió sẽ trở nên dồi dào. Đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam lựa chọn năng lượng xanh, chuyển sang giai đoạn năng lượng sạch hay tiếp tục với điện than…/.
    tranminhkhuong đã loan bài này
  2. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Trung Quốc ngừng hàng loạt điện than, cảnh báo rủi ro cho Việt Nam khi mở rộng đầu tư
    11/10/2021 21:41 GMT+7
    TTO - Các quỹ tài chính đang có xu hướng hỗ trợ vốn cho các dự án điện tái tạo, điện gió ngoài khơi do tính ổn định cao, lợi ích kinh tế lớn thay vì đầu tư cho điện than, đặc biệt khi nhiều nước dừng đầu tư điện than.
    [​IMG]

    Chi phí đầu tư vào năng lượng tái tạo ngày càng rẻ hơn nên thu hút nhà đầu tư - Ảnh: N.K.

    Thông tin được đưa ra tại buổi trao đổi thông tin với chủ đề "Đầu tư tài chính cho lĩnh vực năng lượng", do Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tổ chức ngày 11-10.

    Ông Mark Hutchinson, chủ tịch Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á của GWEC, cho hay, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc, nhiều nhà máy điện than ngừng hoạt động, nên sẽ rất rủi ro nếu đầu tư vào lĩnh vực này.

    Ông cho rằng hệ quả của thực trạng này ở Trung Quốc được bắt nguồn từ 10 năm trước, khi các nhà cung cấp tài chính đã ngừng đầu tư vào điện than do giá giảm và điện than chứa đựng nhiều rủi ro.

    Việc huy động nguồn vốn tài chính để đầu tư dự án điện than của Việt Nam cũng sẽ khó khăn, do nguồn vốn chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi ba nước này đã cam kết dừng đầu tư vào các dự án điện than mới.

    Trong khi đó, ông Patrick Jakobsen - giám đốc thẩm định tín dụng của Tổ chức Tín dụng xuất khẩu Đan Mạch (Quỹ EKF) - cho hay các quỹ tài chính đang có xu hướng hỗ trợ vốn cho các dự án điện tái tạo, điện gió ngoài khơi thay vì đầu tư cho điện than.

    Lý do là việc xây dựng mới và vận hành các nhà máy điện than cũng không khả thi, khi có tới 42% nhà máy điện than trên toàn cầu không có lãi và con số này có thể tăng lên tới 72% đến năm 2040.

    Trong 5 năm qua, có khoảng 900 GW điện than được đưa ra khỏi quy hoạch ở nhiều nước trên thế giới, đưa tổng số dự án bị hủy bỏ trong 10 năm qua lên tới 1.600 GW, trong đó Trung Quốc dẫn đầu các dự án bị tạm dừng với 697 GW bị hủy bỏ, tạm dừng.

    Các dự án điện than hiện đã giảm 2/3 so với năm 2015, công suất huy động điện than mỗi năm cũng giảm. Hiệu suất sử dụng trung bình các nhà máy điện than trên toàn cầu thấp, khoảng 51%, nên nhiều dự án điện than xây dựng xong nhưng không hoạt động.

    Thực tế, mỗi tuabin điện gió ngoài khơi được xây dựng thì có 15 triệu euro giá trị kinh tế được tạo ra, trong khi công nghệ ngày càng cao sẽ giúp chi phí đầu tư các dự án năng lượng tái tạo ngày càng rẻ hơn so với điện than.

    "Chi phí điện quy dẫn điện gió ngoài khơi đã giảm từ 255 USD/h xuống 83 USD vào năm ngoái và dự kiến giảm xuống 58 USD/h vào năm 2025" - ông Mark Hutchinson nói và khuyến nghị việc thu xếp tài chính cho các dự án điện than khó, nên Việt Nam cần đưa ra kế hoạch sống chung với việc không có dự án điện than mới và cần đa dạng hóa nguồn điện, tăng cường hệ thống pin tích trữ, có tính linh hoạt cao
  3. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Năng lượng sạch là đầu tư cho tương lai
    VinaCapital bắt tay đối tác ngoại dự kiến rót 100 triệu USD phát triển thêm 200MWp điện mặt trời áp mái
    14-10-2021 - 08:28 AM | Doanh nghiệp



    BÁO NÓI - 2:31


    [​IMG]
    Tính đến nay, SkyX Solar (thuộc VinaCapital) có khoảng 100MWp điện mặt trời áp mái đang phát triển và vận hành, theo kế hoạch Công ty sẽ hợp tác với các khu công nghiệp tại Việt Nam để cùng khai thác thêm hàng trăm MW điện mặt trời áp mái thời gian tới.


    EDF Renewables vừa tuyên bố tham gia đầu tư vào SkyX Energy - công ty thành viên của tập đoàn VinaCapital và là đơn vị chủ quản của nhà phát triển điện mặt trời áp mái SkyX Solar. Trong đó, EDF Renewables là công ty đi đầu về năng lượng tái tạo trên thị trường quốc tế, với tổng công suất lắp đặt trên toàn thế giới lên đến 13,8 GW, chủ yếu tập trung phát triển điện gió và điện mặt trời.

    Hiện, EDF Renewables hoạt động chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ và đang mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực mới nổi đầy triển vọng như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Úc và Trung Đông.

    Tại Việt Nam, trong vài năm gần đây, từ gần như là con số 0, nước ta theo nhận định đã phát triển trở thành thị trường hàng đầu Đông Nam Á về điện mặt trời với tổng công suất tích lũy vào cuối năm 2020 đạt 9,3 gigawatt, theo số liệu của theo BloombergNEF. Năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam và với thế mạnh về giải pháp điện mặt trời áp mái trên toàn cầu, EDF Renewables nhấn mạnh.

    "Chúng tôi đã sớm nhận ra vai trò quan trọng của nguồn năng lượng sạch đối với sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế Việt Nam từ vài năm trước. Việc thành lập SkyX Solar vào năm 2019 là một trong những bước tiến đầu tiên của chúng tôi vào lĩnh vực này", ông Don Lam, Đồng sáng lập và Tổng Giám đốc VinaCapital cho biết thêm.

    Bắt tay cùng đối tác chiến lược EDF Renewables, trong vòng 2-3 năm tới, SkyX Solar dự kiến đầu tư ít nhất 100 triệu USD để phát triển thêm 200MWp điện mặt trời áp mái phục vụ khách hàng thương mại và công nghiệp tại Việt Nam. Hiện nay, SkyX Solar đang vận hành các dự án với tổng công suất khoảng 30MWp.

    Tính đến nay, SkyX Solar có khoảng 100MWp điện mặt trời áp mái đang phát triển và vận hành, theo kế hoạch Công ty sẽ hợp tác với các khu công nghiệp tại Việt Nam để cùng khai thác thêm hàng trăm MW điện mặt trời áp mái thời gian tới.

    'Nhu cầu lắp đặt điện mặt trời áp mái ở Việt Nam vẫn sẽ mạnh mẽ, dù có giá FIT hay không'
  4. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    EVN tạo thuận lợi cho các dự án nhà máy điện gió vận hành thương mại
    EVN đã yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia và Công ty mua bán điện thực hiện công nhận Ngày vận hành thương mại với các nhà máy điện gió theo đúng các điều kiện tại hợp đồng mua bán điện.
    Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+) 15/10/2021 07:30 GMT+7
    [​IMG]Các dự án nhà máy điện gió sẽ được EVN tạo điều kiện công nhận ngày vận hành thương mại. (Ảnh: TTXVN)
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 6302/EVN-TTĐ về việc công nhận Ngày vận hành thương mại (COD) và vận hành các dự án nhà máy điện gió.

    EVN đã yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) và Công ty mua bán điện (EVN EPTC) cụ thể hóa một số nội dung liên quan đến việc công nhận COD cho các dự án điện gió.

    Theo yêu cầu này, EVN EPTC sẽ thực hiện công nhận COD các dự án nhà máy điện gió theo đúng các điều kiện tại Hợp đồng mua bán điện (PPA) được ký.

    Đối với các dự án chưa có “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng,” EVN ủy quyền cho EVN EPTC thực hiện đàm phán hợp đồng sửa đổi bổ sung theo quy định; trong đó bổ sung cam kết của bên bán điện.

    Cụ thể, bên bán điện cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

    Trường hợp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến về việc bên bán điện chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, bên mua điện có quyền từ chối công nhận hoặc hủy bỏ công nhận Ngày vận hành thương mại, ngừng mua điện và yêu cầu bên bán điện hoàn trả toàn bộ tiền điện mà bên mua điện đã thanh toán cho bên bán điện tính từ ngày COD, bao gồm cả tiền lãi (nếu có).

    Bên bán điện cam kết thực hiện theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoàn trả cho bên mua điện toàn bộ tiền điện mà bên mua điện đã thanh toán, tính từ ngày COD, bao gồm cả tiền lãi (nếu có).

    [Hơn 274 MW điện gió đã được công nhận vận hành thương mại]

    Bên bán điện cam kết tuân thủ, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nếu xảy ra trường hợp nêu trên.

    Đối với các hợp đồng sửa đổi bổ sung chỉ bổ sung cam kết của bên bán điện như đã nêu trên, EVN giao EVN EPTC đàm phán, ký kết và thực hiện.

    Đối với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), EVN yêu cầu chỉ đưa dự án nhà máy điện gió vào vận hành sau khi đã được công nhận COD và có “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.”

    Văn bản này sẽ thay thế văn bản số 5375/EVN-TTĐ ngày 01/9/2021 của EVN về bổ sung hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại nhà máy điện gió.

    Trước đó tại văn bản số 5375/EVN-TTĐ gửi chủ đầu tư các dự án điện gió, EVN đã đề nghị bổ sung trong hồ sơ công nhận Ngày vận hành thương mại “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.”

    Đây là một phần trong các điều kiện để công nhận Ngày vận hành thương mại một phần/toàn bộ nhà máy điện gió./.

    Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)
  5. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Các anh vào mà múc 50 tr cổ phát hành của HID nhé! Giá hạt dẻ 13 thôi.

    Trung Quốc rơi vào khủng hoảng năng lượng, nhà đầu tư sẽ 'ồ ạt' vào Việt Nam?

    CHỦ NHẬT, 17/10/2021, 09:15
    Lộ diện top 10 địa phương đứng đầu về thu ngân sách 9 tháng đầu năm
    Báo cáo VnDirect nhận định, những bất ổn liên quan đến năng lượng ở Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp thay thế, và Việt Nam được cho là một lựa chọn sáng giá.
    [​IMG]
    Bất ổn liên quan đến năng lượng ở Trung Quốc khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến Việt Nam
    Giai đoạn 2010-2019, sản lượng điện của Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm. Tuy nhiên, đến năm 2020, tốc độ này đã giảm chỉ còn 2,4% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, khiến tiêu thụ điện giảm sút.

    Trong 7 tháng năm 2021, mặc dù Việt Nam vẫn phải hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch và phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong nhiều tháng, nhưng tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện đã phục hồi ở mức cao hơn 6,4%. Song, con số này vẫn thấp hơn mức 8,1% dự kiến theo dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 8.

    [​IMG]
    Nguồn: Bộ Công Thương, VNDIRECT

    Trong báo cáo ngành điện mới đây, VnDirect kỳ vọng sản lượng tiêu thụ điện năng sẽ phục hồi từ 2022 khi Covid-19 được kiểm soát. Theo Bộ Công thương, tiêu thụ điện của Việt Nam sẽ tăng trưởng kép 8,1% trong giai đoạn 2021-2030.

    Thiếu điện ở Trung Quốc và châu Âu tạo cơ hội cho Việt Nam. VnDirect nhận định, giá điện khí và điện than tăng mạnh gần đây được coi như là một vấn đề toàn cầu, gây ra tình trạng thiếu hụt đầu vào ở một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và các nước châu Âu do nguồn cung tăng không đủ nhanh để theo kịp với sự phục hồi nhu cầu dự kiến.



    Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng điện có vẻ còn tồi tệ hơn ở Trung Quốc khi Chính phủ nước này định hướng cắt giảm điện than vì mục tiêu giảm khí thải carbon. Điều này hiện nay đã gây áp lực ngày càng lớn cho các doanh nghiệp. Thậm chí, một số công ty buộc phải ngừng hoạt động trong giờ cao điểm hoặc tạm ngừng hoạt động 2-3 ngày/tuần.

    Những bất ổn liên quan đến năng lượng ở Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các giải pháp thay thế, và Việt Nam được cho là một lựa chọn sáng giá.

    VnDirect cho hay, sự ổn định trong hệ thống điện hiện tại của Việt Nam có thể là lợi thế, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và hơn nữa, có thể làm tăng mức tiêu thụ điện trong tương lai.

    Bên cạnh đó, việc giảm công suất của một số nhà máy tại Trung Quốc có thể cho phép hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tăng lên, do nhiều lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc ghi nhận sản lượng sụt giảm. Điều này sẽ có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tăng sản lượng xuất khẩu và gián tiếp giúp tăng tiêu thụ điện năng khi các nhà máy hoạt động với công suất lớn.

    Thời điểm thích hợp để Việt Nam bắt đầu phát triển điện khí
    Đặc biệt, từ năm 2022, sản lượng điện khí sẽ tăng trở lại nhờ các hoạt động phục hồi hậu Covid-19. Cùng với năng lượng tái tạo, Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 8 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của điện khí đối với quy hoạch phát triển công suất nguồn điện của Việt Nam trong giai đoạn 2020-45.

    Hiện tại, nguồn khí đầu vào trong nước đang dần cạn kiệt, trong khi các mỏ khí mới cần điều kiện khai thác phức tạp. VnDirect nhấn mạnh, đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam bắt đầu phát triển điện khí sử dụng LNG nhập khẩu - một nguồn nguyên liệu ổn định hơn và dự kiến sẽ rẻ hơn trong dài hạn.

    Theo dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 8, tổng công suất điện khí trong nước sẽ tăng từ 7GW lên 9,1GW trong giai đoạn 2020-2025, nhưng giảm xuống 10,6GW vào năm 2030 và bắt đầu chuyển sang các nhà máy điện khí sử dụng LNG. Tổng công suất lắp đặt của các nhà máy điện khí sử dụng LNG sẽ tăng mạnh từ khoảng 4,4GW vào năm 2025 lên 22,8GW vào năm 2030 và tiếp tục tăng lên 78GW vào năm 2045.

    [​IMG]
    Nguồn: QHĐ8, VNDIRECT

    Hiện tại, một loạt các siêu dự án trong chuỗi giá trị điện khí LNG đang được công bố, giúp loại hình điện này trở thành một phân khúc hứa hẹn trong tương lai. Do đó, báo cáo nhấn mạnh, các nhà phát triển hạ tầng điện khí sẽ hưởng lợi từ xu hướng này.


    [​IMG]
    Điển hình như dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 nằm tại Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, là trung tâm phụ tải của miền Nam với 3 khu vực phụ tải lớn là TP. HCM, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng công suất là 1.500 MW, với POW là chủ đầu tư dự án.

    Dự án Sơn Mỹ 2 tại Bình Thuận với tổng công suất 2.200 MW, tổng mức đầu tư là 4 tỷ USD, với chủ đầu tư là AES group. Đây là dự án sử dụng LNG nhập khẩu từ cảng Sơn Mỹ, hợp đồng BOT ký 20 năm.

    Dự án Bạc Liêu CCGT tại tỉnh Bạc Liêu có tổng công suất 3.200 MW, tổng mức đầu tư 4 tỷ USD, chủ đầu tư là Delta Offshore Energy. Giai đoạn 1 đạt 800MW và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

    Dự án Long Sơn (GĐ1) tại Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng công suất 2.100 MW, tổng mức đầu tư 3.780 triệu USD, chủ đầu tư gồm Mitsubitshi Corp, General Electric, GTPP.

    Dự án Cà Ná để làm điện LNG tại Ninh Thuận do Trung Nam Group làm chủ đầu tư, công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 3.850 triệu USD.

    Dự án LNG Long An 1&2 tại Long An có công suất 3.000 MW, tổng mức đầu tư 3.130 triệu USD, với chủ đầu tư là Vinacapital GS Energy.

    Dự án LNG Hải Lăng tại Quảng Trị có công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 2.300 triệu USD, chủ đầu tư là Tập đoàn T&T(VN), Hanwha, Kospo, Kogas (Hàn Quốc).
  6. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
  7. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Singapore sẽ nhập khẩu năng lượng sạch từ Việt Nam?
    ĐIỆN LỰC | 20/10/2021
    - “Singapore sẽ đề xuất nghiên cứu các giải pháp (phát triển nguồn, đấu nối, truyền tải) để nhập khẩu nguồn điện khí LNG, cũng như năng lượng tái tạo từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia...” - Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương, kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động Singapore Tan See Leng cho biết.
    Thông tin từ Báo Công Thương cho biết: Trong buổi làm việc (trực tuyến) với Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương, kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động Singapore Tan See Leng mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trên thế giới, nhất là châu Âu, Mỹ và Trung Quốc cho thấy năng lượng luôn là những vấn đề quan trọng được nhiều quốc gia tập trung giải quyết.

    Thực tế cho thấy, để tăng trưởng 1% GDP phải có ít nhất 1,2 - 1,4% tăng trưởng về điện năng. Vì vậy, điện năng nói riêng và năng lượng nói chung bao giờ cũng phải đi trước một bước, đặc biệt là trong bối cảnh phức tạp của đại dịch Covid-19.

    Tuy nhiên, theo ông Diên, vấn đề đặt ra là tăng trưởng điện/năng lượng phải rất cao, nhưng đồng thời phải đạt mục tiêu năng lượng sạch hơn - đây là những thách thức rất lớn với mỗi quốc gia.

    Ông Diên cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch điện VIII (thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045). Theo đó, Việt Nam sẽ giảm dần các nguồn nhiên liệu sơ cấp, hóa thạch sang năng lượng sạch như: Điện gió, mặt trời, điện khí, điện sinh khối. Singapore là quốc gia phát triển trong lĩnh vực năng lượng sạch, có kinh nghiệm và có khả năng giúp đỡ các quốc gia khác trong lĩnh vực này. Vì vậy, Bộ Công Thương Việt Nam mong muốn hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực năng lượng sạch thời gian tới.

    Thông tin tại buổi làm việc, ông Tan See Leng cho biết: Vấn đề quan tâm của Singapore trong hợp tác với Việt Nam là phát triển chiến lược giảm thải carbon thông qua năng lượng sạch (trong đó có điện khí LNG và năng lượng tái tạo).

    Còn trong thời gian tới, Singapore sẽ tổ chức Hội nghị năng lượng quốc tế và tại sự kiện này, Singapore sẽ đề xuất các giải pháp (phát triển nguồn, đấu nối, truyền tải) để nhập khẩu nguồn điện khí LNG, cũng như năng lượng tái tạo từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia...

    “Hiện Singapore đang thử nghiệm nhập khẩu điện từ các nước láng giềng” - Ông Tan See Leng cho biết thêm./.
  8. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Không phải CO2, đây mới là thứ dễ giải quyết nhất và còn tốn ít chi phí nhất để "cứu lấy nhân loại"
    02-11-2021 - 11:06 AM | Tài chính quốc tế

    Chia sẻ33


    [​IMG]
    [paste:font size="5"]
    Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký vào cam kết. Mỹ và EU đại diện cho những bên tiêu thụ khí đốt nhiều nhất thế giới, vì thế những nỗ lực của họ có thể đem đến những tác động to lớn. Theo dự kiến trong năm nay EU sẽ đề xuất dự luật nhằm cắt giảm lượng khí metan mà các bên cung ứng năng lượng cho thị trường này thải ra. Mỹ cũng đang xây dựng luật để thu phí metan đối với những nhà sản xuất dầu khí, dự kiến mức phí là 1.500 USD mỗi tấn.

    Dẫu vậy những nước thải ra nhiều khí metan nhất vẫn chưa có tên trong danh sách. Tổng cộng Trung Quốc, Nga và Ấn Độ chiếm tới 1/3 lượng khí thải metan của toàn thế giới. Nga đã tỏ ra quan tâm đến vấn đề này và nhấn mạnh dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sẽ là một trong những dự án sạch nhất từ trước đến nay.

    Cam kết là 1 chuyện, nhưng có thể tuân thủ chặt chẽ hay không lại là chuyện khác, đặc biệt khi mà rất khó phát hiện và đo lường lượng khí thải metan. Trong những năm gần đây, ảnh chụp vệ tinh trở thành công cụ hữu hiệu để phát hiện các vụ phát thải lớn như rò rỉ từ đường ống dẫn khí hay tại các kho chứa. Nhiều vụ siêu lớn đã được phát hiện ở Nga, Iran, Turkmenistan và Australia – những nước vẫn chưa ký vào cam kết.

    Tuy nhiên, theo hãng phân tích Kayrros, những vụ này chỉ chiếm khoảng 10% đến 15% tổng lượng khí metan mà ngành nhiên liệu hóa thạch thải ra. Các vệ tinh không phát hiện được những vụ rò rỉ nhỏ vì cần có độ phân giải lớn, và công việc cũng trở nên khó khăn hơn trong những ngày nhiều gió. Dự tính đến năm 2030 sẽ có vệ tinh thế hệ mới giúp phát hiện chính xác hơn.

    Metan là một trong những vấn đề có thể dễ dàng giải quyết nhất, với chi phí thấp nhất vì quá trình xử lý không cần đến công nghệ quá tân tiến. Đây cũng là loại khí có thể được chôn dưới đất và bán lại để làm nguyên liệu quan trọng trong quá trình sản xuất khí đốt – loại hàng hóa có giá tăng vọt trong những tháng gần đây.

    Không giống như hội nghị COP21 diễn ra tại Paris năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới không gặp nhau ở COP26 để ký kết 1 thỏa thuận lớn. Thay vào đó họ chỉ cố gắng đảm bảo rằng hiệp định Paris sẽ được đưa vào thực tế, để thế giới đạt được mục tiêu mức nhiệt của trái đất chỉ tăng lên tối đa 1,5 độ C. Đó là lý do tại sao điểm thú vị đáng chú ý nhất của COP26 sẽ là những thỏa thuận bên lề như Global Methane Pledge.

    Tham khảo Bloomberg
  9. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Tập đoàn điện gió lớn nhất thế giới đề xuất đầu tư hơn 11 tỷ USD làm dự án ngoài khơi tại Hải Phòng
    THỨ 4, 03/11/2021, 09:04
    157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025

    Tập đoàn Orsted (Đan Mạch) - tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực điện gió đề xuất nghiên cứu tại Hải Phòng dự án điện gió ngoài khơi có tổng công suất 3.900 MW, mức đầu tư ước tính 11,9 đến 13,6 tỷ USD.
    [​IMG]
    Khóa học miễn phí đào tạo phân tích và đầu tư chứng khoán
    Tài trợ

    [​IMG]
    [​IMG]

    Dự án do doanh nghiệp này đề xuất có tổng công suất 3.900 MW, chia làm 3 giai đoạn; sản lượng gió dự kiến khoảng 13.665.600 MWh/năm; tuabin gió dự kiến lắp đặt công suất khoảng 20 MW, chiều cao trụ từ 150 - 200 m.

    Vị trí dự án ở vùng biển ngoài khơi, phía đông nam cách đảo Bạch Long Vỹ 14 km; phía tây bắc cách quần đảo Long Châu 36 km, cách đảo Cát Bà 88 km, cách huyện Tiên Lãng 76 km, cách huyện Kiến Thụy 74 km, cách quận Đồ Sơn 70 km. Tổng mức đầu tư ước tính 11,9 đến 13,6 tỷ USD .

    Dự án được đánh giá phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, với quan điểm ưu tiên khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

    Ông Troels Jakobsen bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đan Mạch và Hải Phòng thời gian tới tiếp tục được thúc đẩy trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, chuyển đổi kinh tế xanh.

    Đánh giá cao năng lực của Tập đoàn Orsted trong lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Chủ tịch Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ khẳng định, sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với nhà đầu tư.

    Để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai, nghiên cứu quy hoạch sau này, ông Nguyễn Đức Thọ đề nghị, nhà đầu tư cung cấp thêm các tài liệu, bổ sung những vấn đề được các sở, ngành nêu ra tại cuộc làm việc, hoàn thiện hồ sơ để dự án có tính khả thi cao.

    Phó Chủ tịch Hải Phòng cũng yêu cầu phía tập đoàn rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến vị trí khảo sát, khoảng cách bố trí các tuabin gió phù hợp để kết hợp, và phát triển hợp lý không gian biển một cách khoa học. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, việc phân kỳ đầu tư, không làm tác động ảnh hưởng đến luồng hàng hải, vấn đề an ninh quốc phòng.

    Orsted hiện đang là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi do Chính phủ Đan Mạch chiếm cổ phần chi phối.


    Năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp này là 8,6 tỷ USD, lợi nhuận 3 tỷ USD. Orsted hiện cung cấp năng lượng xanh cho hơn 15 triệu người trên toàn thế giới, và dự kiến nâng con số này lên gấp đôi vào năm 2025.

    Vào tháng 6/2021, bà Louise Holmsgaard, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng để trao đổi, giới thiệu về Dự án điện gió ngoài khơi do Tập đoàn điện khí gió Orsted mong muốn đầu tư vào Hải Phòng.

    Tại buổi làm việc, bà Louise Holmsgaard thông tin, Tập đoàn Orsted của Đan Mạch là Tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, là nhà đầu tư dài hạn, có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gió.

    Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Đan Mạch khẳng định, nếu dự án được đầu tư tại Hải Phòng, dự án sẽ có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh trong chiến lược an ninh
  10. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    "Bộ Môi trường Brazil cho rằng thỏa thuận là một chiến thắng cho nước này vì Brazil đang tăng tốc để trở thành “nước xuất khẩu lớn” về hạn mức phát thải carbon. Brazil sở hữu phần lớn rừng Amazon và có tiềm năng lớn về điện gió và điện mặt trời."
    Việt Nam với đường bờ biển dài tiềm năng điện gió quá lớn

    Gần 200 nước đạt thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

    07:58 - 14/11/20210 THANH NIÊN ONLINE
    • AFP

      Hãng Reuters ngày 14.11 đưa tin các bên đàm phán đã đạt thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) diễn ra tại Glasgow (Vương quốc Anh), sau khi hội nghị kéo dài thêm 1 ngày.

      Thỏa thuận đặt ra quy tắc về phát thải carbon, mở đường cho việc chi hàng ngàn tỉ USD để bảo vệ rừng, xây dựng các cơ sở năng lượng tái tạo và các dự án khác nhằm đối phó biến đổi khí hậu.

      Bản thỏa thuận sau cùng được thông qua bởi gần 200 nước sẽ áp dụng điều khoản thứ 6 trong Thỏa thuận Paris năm 2015, cho phép các nước đạt một số mục tiêu về khí hậu bằng cách mua bán phát thải carbon.

      Bộ Môi trường Brazil cho rằng thỏa thuận là một chiến thắng cho nước này vì Brazil đang tăng tốc để trở thành “nước xuất khẩu lớn” về hạn mức phát thải carbon. Brazil sở hữu phần lớn rừng Amazon và có tiềm năng lớn về điện gió và điện mặt trời.

      Tại hội nghị, tất cả 197 nước tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua Hiệp ước khí hậu Glasgow.

      Hiệp ước khẳng định lại mục tiêu kiểm soát mức gia tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu ở ngưỡng dưới 20C so với thời tiền công nghiệp và quyết tâm theo đuổi các nỗ lực để đạt mục tiêu tăng ở mức 1,50C nhằm tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.
      Mỹ, Trung Quốc bất ngờ công bố thỏa thuận về biến đổi khí hậu
      Trước đó, các nước tham dự hội nghị đã đạt nhiều cam kết quan trọng, trong đó có việc hơn 100 nước cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Gần 100 nước cũng cam kết đến năm 2030 sẽ cắt giảm 30% lượng phát thải khí metan.

      Ngoài ra, 40 quốc gia cam kết loại bỏ điện than và một liên minh mới được thành lập và đặt thời hạn ngừng sử dụng dầu mỏ, khí đốt và ngừng cấp giấy phép thăm dò mới.

      TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ trang này