HID đã chính thức động thổ dự án phong điện Phương Mai 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dmtb, 17/10/2017.

97 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3392 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. dmtb

    dmtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2014
    Đã được thích:
    28
    Chủ tịch HĐQT Công ty HALCOM cùng với đoàn cán bộ chủ chốt của Công ty cũng đã tiến hành thăm quan hiện trường dự án và tham dự buổi lễ cùng với Ban lãnh đạo và CBNV của Công ty CP Phong điện miền Trung.
    Sau lễ động thổ, Công ty CP Phong điện Miền Trung sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo để tiến hành đầu tư xây dựng dự án. Trong giai đoạn I của dự án, Dự án Điện gió Phương Mai 3 sẽ có công suất ban đầu là 21M, bao gồm 14 tuabin với tổng mức đầu tư khoảng 40 triệu USD được xây dựng trên tổng diện tích hơn 120 ha sẽ cung cấp lên lưới khoảng trên 70 triệu Kwh/năm và giảm phát thải 40 nghìn tấn CO2/năm. Doanh thu dự kiến của dự án giai đoạn này đạt 150 tỷ/năm. Dự án không chỉ mang lại ý nghĩa đối với ngành năng lượng điện gió tại Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng mà còn góp phần phát triển không nhỏ cho kinh tế - xã hội của địa phương.
    Giai đoạn 2 của dự án sẽ được các đơn vị tư vấn quốc tế nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi trình HĐQT Công ty và các cơ quan chức năng phê duyệt. Dự kiến trong giai đoạn 2, dự án sẽ tăng thêm 20MW điện gió và 20 MW năng lượng mặt trời
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    Đề xuất tăng giá mua điện gió
    https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/de-xuat-tang-gia-mua-dien-gio-3637078.html
  2. hoccatlo2011

    hoccatlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    20.045
    Múc dưới 4.5 để cất tủ
  3. dmtb

    dmtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2014
    Đã được thích:
    28
    Năm 2050, điện gió, mặt trời đủ cung cấp cho 60 triệu người Việt Nam
    Điện gió và mặt trời đang là xu hướng không chỉ của thế mới mà còn là tương lai của ngành điện Việt Nam.

    Tại hội thảo quốc tế công nghệ mới về nguồn, lưới điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng, các chuyên gia đến từ Việt Nam và Hàn Quốc đưa ra nhiều con số cho thấy năng lượng gió, mặt trời, sinh khối đang là xu hướng tất yếu của cả thế giới.

    Theo ông Đặng Huy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, nhu cầu điện năng của cả nước đang tăng trung bình từ 7-8%/năm.

    Dự báo, năm 2020, tổng nhu cầu ước đạt 60.000 MW, đến năm 2050 là 129.000 MW. Hiện tại, Việt Nam đã khai thác gần hết tài nguyên thủy điện. Nguồn than đá sản xuất nhiệt điện đã phải nhập khẩu từ nước ngoài. Nhiệt điện chạy dầu đang bộc lộ hạn chế về ô nhiễm môi trường và giá thành không ổn định.

    [​IMG]
    Ông Đặng Huy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng. Ảnh: Hiếu Công.
    Giữa bối cảnh đó, ông Cường nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng của các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thủy triều, sinh khối… Các nguồn năng lượng này an toàn, tốt cho môi trường và có thể vươn tới các vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

    Đặc biệt, ông Cường cho biết chiến lược phát triển năng lượng quốc gia tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, mục tiêu chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và chú trọng đến nguồn năng lượng tái tạo được nhấn mạnh.

    Theo ông Nguyễn Văn Vy, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, việc phát triển năng lượng tái tạo là xu hướng được các nước trên thế giới đẩy mạnh trong những năm qua. Tính hết năm 2015, 23,7% nguồn năng lượng trên thế giới được sản xuất từ thủy điện, gió, mặt trời, sinh khối… Con số này đã tăng trưởng rất nhanh bởi năm 2014 chỉ là 19,2%.

    Cũng theo ông Vy, trên thế giới đã và đang ứng dụng nhiều công nghệ năng lượng tái tạo hiện đại và tiên tiến. Chỉ cần một tổ điện gió là đủ cung cấp điện cho từ 8.000 đến 10.000 hộ dân. Đây là một con số rất cao và kỳ vọng sẽ thay đổi ngành điện trong tương lai.

    Điều đặc biệt, ông Vy nhấn mạnh giá thành sản xuất điện gió, mặt trời trên thế giới đang có xu hướng giảm và ngày càng rẻ do công nghệ ngày càng phát triển. Tại Mỹ là khoảng 65-70 USD/MWh, tại Đức là 67-100 USD/MWh, Canada là 68 USD/MWh, Australia là 69 USD/MWh, Trung Quốc là 80-91 USD/MWh… Dự báo đến năm 2030, tổng nguồn cung năn lượng tái tại trên toàn thế giới ước đạt 11.425 TWh, gấp khoảng 270 lần tổng sản lượng điện của Việt Nam năm 2016.

    Ông Vy đưa ra dự báo, đến năm 2050, 43% sản lượng điện Việt Nam sẽ từ các nguồn năng lượng tái tạo. Quy mô dân số năm 2050 đạt khoảng 140 triệu người, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 60 triệu người Việt Nam được sử dụng điện từ nguồn mặt trời, gió, thủy điện, sinh khối….

    Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bà Trần Thị Thu Trà cũng đồng tình với điều này và thừa nhận việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo là tất yếu và là xu hướng mà nước ta đang hướng tới. Đến năm 2020, công suất điện gió cả nước ước đạt 800 MW, năm 2025 là 2.000 MW và đến năm 2025 đạt khoảng 6.000 MW (gấp khoảng 2,5 lần công suất Nhà máy thủy điện Sơn La).

    Về nguồn điện mặt trời, bà Trà dự báo đến năm 2025 công suất cả nước sẽ đạt 4.000 MW, đến năm 2030 là 12.000 MW, ngoài ra, điện sinh khối sẽ có sản lượng khoảng 1% năm 2020 và 1,2% tổng sản lượng điện vào năm 2025…
  4. mautimce

    mautimce Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Đã được thích:
    200
    cuối phiên tèo mẹ nó rồi
  5. neverlose84

    neverlose84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    555
    hàng ngon đấy bro
    lợi nhuận chưa phân phối 44,2 tỷ
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    [​IMG]
    cổ tức HID ít nhất 5%
    múc ngay, giá rẻ
    HID vòng mới
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017 ---
    sao mà tèo bro, có thì ra hàng đi, chờ xuống ko nổi đâu:))
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017 ---
    [​IMG]
    lúc HID mà oánh thì nhân 10 tài khoản nhé các bro
  6. lamgiauck007

    lamgiauck007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/07/2017
    Đã được thích:
    108
    múc HID cứ phải nói là ăn bằng lần
  7. hoccatlo2011

    hoccatlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    20.045
    Từ 3 lên 6 một vòng rồi giờ múc 4.3 làm vòng 2
  8. neverlose84

    neverlose84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    555
    vòng 2 này game đã cớ cấu rồi bác ơi, game khủng
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    Ông Bùi Xuân Hồi – Tổng Giám đốc Công ty HALCOM tham dự Hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp
    [​IMG]
  9. neverlose84

    neverlose84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    555
    Cuộc chạy đua khai thác nhiên liệu hoá thạch bằng mọi giá của con người đang tiến đến trần giới hạn chịu đựng của tự nhiên, khiến môi trường sống bị ô nhiễm, khí hậu biến đổi, gây nên những bất ổn đối với an sinh xã hội và trở thành một trong những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, đe dọa sự tồn vong của nhân loại.
    Ý thức được điều đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang chuyển từ sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo để hướng đến phát triển bền vững. Ở nhiều khu vực, nguồn điện năng từ các dự án năng lượng tái tạo đã tương đương lượng điện năng từ các dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phá vỡ ngưỡng giới hạn mà chúng ta từng tin là bất khả thi.
    Hiện, tại khu vực châu Âu, gần 50% các dự án phát triển điện mới là dự án điện gió. Tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, trong tháng 3 vừa qua, chính quyền nước này cũng đã cho đóng cửa nhà máy nhiệt điện chạy than cuối cùng tại thủ đô Bắc Kinh để chuyển sang dùng điện tái tạo và điện chạy bằng khí gas.
    Theo Báo cáo mới nhất của IEA, trên phạm vi toàn cầu, trong năm 2016, đầu tư vào phong điện và điện mặt trời đã đã lớn gấp 2 lần đầu tư vào điện sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch. Cũng theo Báo cáo này, ước tính phong điện, điện mặt trời và điện khí gas sẽ thay thế hoàn toàn điện than trong 25 năm tới.
    Tại Việt Nam, sự khởi sắc của nền kinh tế từ sau Đổi Mới làm nhu cầu về điện gia tăng đột biến trong khi năng lực cung ứng chưa phát triển kịp thời.
    Bộ Công thương đã đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng điện sản xuất bình quân của Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 là 10,7%/năm và giai đoạn 2021-2025 là 8,6%/ năm.
    Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao trong khi việc cung ứng năng lượng đang và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức, Chính phủ Việt Nam đánh giá việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược xét trên mọi khía cạnh cả về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường.
    Hầu hết các chuyên gia đều nhận định Việt Nam có tiềm năng lớn đối với loại hình năng lượng điện gió. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam là quốc gia có tiềm năng năng lượng gió lớn nhất trong khu vực, vượt qua Lào, Campuchia và Thái Lan.
    Theo đó, trữ lượng gió của Việt Nam ước tính đạt 513.360 MW, hơn gấp 6 lần tổng công suất ước tính của toàn ngành điện vào năm 2020. Nghiên cứu của WB cũng cho thấy, 8,6% diện tích đất liền của Việt Nam rất giàu tiềm năng, thuận lợi cho việc lắp đặt các tua-bin gió lớn. Con số tương ứng của Campuchia là 0,2%, Lào là 2,9% và Thái Lan là 0,2%.
    Chính vì vậy, trong Quy hoạch điện Quốc gia điều chỉnh giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/3/2016, mục tiêu phát triển điện gió của Việt Nam được đặt ra là tổng công suất nguồn điện gió đạt 800 MW vào năm 2020, đạt 2.000 MW năm 2025 và đạt khoảng 6.000 MW năng lượng gió vào năm 2030. Nhiều chuyên gia cho biết đây vẫn là mức thấp so với tiềm năng về điện gió khổng lồ tại nước ta.
    Để thúc đẩy đầu tư phát triển điện gió đáp ứng được mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, trong đó quy định giá điện FiT cho điện gió và quy định Bên mua điện phải bao tiêu toàn bộ sản lượng điện gió phát lên hệ thống.
    Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các tổ chức như WB, GIZ và KfW đang tiến hành Chương trình đo gió tại khoảng 30 điểm trên toàn quốc nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu tiềm năng gió đầy đủ và cập nhật bản đồ gió Việt Nam.
    Hiện tại, Việt Nam đang tiếp tục hoàn chỉnh khung chính sách pháp lý, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và phương thức quản lý trong lĩnh vực điện gió. Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiên cứu sửa đổi giá bán điện gió ở các mức khác nhau cho các khu vực dự án trong đất liền và trên biển để thống nhất áp dụng cho tất cả các dự án điện gió trên phạm vi cả nước theo hướng tăng giá mua điện gió quy định tại Quyết định 37/2011/QĐ-TTg.

    Mục tiêu phát triển điện gió của Việt Nam được đặt ra là tổng công suất nguồn điện gió đạt 800 MW vào năm 2020, đạt 2.000 MW năm 2025 và đạt khoảng 6.000 MW năng lượng gió vào năm 2030. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

    Nắm bắt xu hướng chung của thế giới cũng như định hướng khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Chính Phủ, đã có khoảng 50 dự án điện gió được đăng ký đầu tư tại Việt Nam và đã có 4 dự án với tổng công suất 159.2 MW đã đi vào vận hành thương mại.
    Mới đây nhất, Dự án phong điện Phương Mai 3 tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Quy Nhơn – Bình Định) có công suất 21 MW - 28 MW, bao gồm 14 tuabin với tổng mức đầu tư từ 40 – 50 triệu USD cũng đã được công ty HALCOM cùng đối tác quốc tế bắt tay đầu tư.
    Với diện tích 140 ha, dự án dự kiến sẽ cung cấp lên lưới khoảng 72 triệu Kwh điện/năm và giảm phát thải khoảng 40.000 tấn CO2/năm.
    Đại diện HALCOM cho biết, dự án sẽ được triển khai trong năm 2017 – 2018. Khi hoàn thành đi vào vận hành, doanh thu dự kiến của có thể đạt 150 tỷ/năm.
  10. neverlose84

    neverlose84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    555
    http://halcom.vn/vi/toa-nha-van-phong-va-dich-vu-thuong-mai-my-dinh-cong-ty-co-phan-phu-hoa
    TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MỸ ĐÌNH – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HÒA
    Mục tiêu:Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân, và cơ sở sản xuất, đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn Thị trấn Lương Bằng, xã Song Mai và các xã lân cận: Hiệp Cường, Vũ Xá, Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
    Địa điểm:Thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động
    Diện tích:17.160 m2 năm 2022
    Nguồn nước sử dụng:Nguồn nước mặt Sông Hồng
    Tổng vốn đầu tư:440.000.000.000 đồng đến năm 2022
    Công suất:10.500 m3/ngày đêm (Giai đoạn 2015 - 2017) và 30.000 m3/ngày đêm (2017 – 2022)
    Tiến độ:
    • Giai đoạn 1: Tổng mức đầu tư 149.000.000.000 đồng, hoạt động với công suất 10.500 m3/ngày đêm
    • Giai đoạn 2: Tổng mức đầu tư 291.000.000.000 đồng, công suất nhà máy lên 30.000 m3/ngày đêm
    Hình thức đầu tư:Hợp tác liên doanh theo hình thức BOO
    Mục tiêu:Đầu tư xây dựng một tòa nhà văn phòng có kiến trúc hiện đại, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây thủ đô
    Địa điểm:Khu đất ngay chân cầu vượt Phú Đô
    Diện tích:2.400 m2; diện tích xây dựng 1.500 m2 (gồm 2 tòa cao ốc 9 tầng và 7 tầng, 2 tầng hầm)
    Thời gian cho thuê:50 năm
    Tổng vốn đầu tư:200 tỷ đồng
    Tiến độ:
    • Giai đoạn 1: Từ 2010 – tháng 11/2015 hoàn tất thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, xin cấp sổ đổ và Giấy phép xây dựng.
    • Giai đoạn 2: từ 11/2015 – 6/2017: triển khai xây dựng và đi vào kinh doanh, khai thác..
    Doanh thu cho thuê dự kiến:30 tỷ/năm
    Hình thức đầu tư:Đầu tư dài hạn
    Last edited: 17/10/2017

Chia sẻ trang này