Hiến kế giúp thị trường phục hồi bền vững hơn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockcyber, 27/03/2008.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 400 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. stockcyber

    stockcyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    25
    Hiến kế giúp thị trường phục hồi bền vững hơn.

    Cùng với việc thủ tướng chỉnh phủ ra công văn nhằm cứu thị trường Ck tại mốc 500 điểm hôm qua, hôm nay NHNN đã nhanh chóng chỉ thị các NHTM và các NHCP hưởng ứng chỉ đạo và lời kêu gọi của thủ tướng cùng nhau hoãn giải chấp cổ phiếu nhằm cứu thị trường, có thể nói trong ngắn hạn sẽ tạm thời ngắt được cơn lũ xả cổ phiếu cầm cố của các NH khiến thị trường ngập lụt, nhưng trung hạn và dài hạn có nhiều vấn đề cần phải bàn để thị trường thực sự phục hồi.
    Có thể khẳng định, việc giải chấp cổ phiếu quá hạn là một nghiệp vụ hết sức bình thường của các ngân hàng và Cty CK. Chính phủ chỉ có thể ra chỉ thị cho các NHTM tạm hoãn hoặc động viên các NHCP hoán việc giải chấp để tránh thị trường sụp đổ chứ không thể cấm vấn đề này. Giải pháp trước mắt của NHNN cũng chỉ là cho vay để đảm bảo thanh khoản mà chưa cần giải chấp thôi chứ chưa giải quyết được tận gốc vấn đề giải chấp. Và chắc chắn, sẽ có một lúc nào đó, CP phải cho phép giải chấp, và nếu lúc đó các NH lại tháo cống một cách phi thị trường như vừa qua, thị trường lại tiếp tục tèo, và lần này thì có lẽ khó cứu hơn khi NĐT cảm giác như bị chơi xỏ.

    Hơn nữa, cứ coi như các tổ chức, NH hoãn hoàn toàn giải chấp, cùng với sự đủn đít của SCIC thì thị trường sẽ đi lên, nhưng lại một vấn đề đặt ra, ai sẽ bán khi mọi người đều biết thị trường đang lên và 100% đang thua lỗ nặng nề? Tính thanh khoản của TT sẽ mất. Và cho đến khi thông tin về việc cho phép giải chấp của các NH được tung ra, lại một đợt tháo chạy mới!.
    Bản chất các nhà đầu tư sợ bây giờ không phải là nội tại nền kinh tế hay các doanh nghiệp làm ăn kém mà chỉ sợ các ngân hàng và Công ty CK xả cổ phiếu giải chấp không theo quy luật cung cầu của thị trường, làm thị trường sập, niềm tin nhà đầu tư vào thị trường mất hẳn cùng với việc các tổ chức nưóc ngoài rút vốn thì phải rất lâu nữa mới có thể hồi phục lại thị trường.

    Như vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề vẫn cho các ngân hàng giải chấp nhưng giải chấp có trật tự, tránh làm thị trường ngập lụt. Bên cạnh đó SCIC sẵn sàng hỗ trợ sức cầu khi có dấu hiệu thị trường quá tải, đảm bảo thị trường đi lên. Đây là bài toán khó, nhưng tôi tin nếu các bên liên quan ngồi với nhau thì sẽ thực hiện được.

    Theo tôi, nên để SCIC với chủ thể là đại diện cho nhà nước để hỗ trợ thị trường phát triển sẽ là trung tâm của cuộc chơi.
    Việc đầu tiên, các ngân hàng, Cty ck, SCIC và các quỹ đầu tư có kế hoạch giải ngân phải ngồi lại với nhau. Xem chỗ nào mua bán thỏa thuận thì mua - vì tất cả đều biết rằng, VNI không thể xuống dưới 500, vì xuống sâu nữa tất cả cùng chết, cho nên mua bán tại thời điểm này là rất phù hợp, bên bán vẫn bán được với giá cao hơn giá cầm cố, còn bên mua cũng mua được với giá rất rẻ mà không bị tranh mua trên thị trường. Chắc chắn với giải pháp này đã giải quyết được cơ bản số cổ phiếu giải chấp.
    Việc tiếp theo, với số CP chưa thực hiện mua bán thỏa thuận được sẽ được bán trên thị trường, với sự điều tiết của SCIC. Đảm bảo làm sao thị trường đảm bảo tăng trưởng. SCIC vừa điều tiết nguồn cung vừa nâng đỡ nguồn cầu khi thị trường không hấp thụ hết. Một trong những biện pháp có lẽ vừa nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư vừa đảm bảo thị trường đi lên đó là CP giải chấp chỉ được bán từ giá tham chiếu trở lên, không được bán sàn. Tôi tin khi các nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ đi lên, nguy cơ bị xả hàng vào đầu không còn thì chuyện mua cao hơn tham chiếu không là chuyện đáng ngại, thậm chí trần họ cũng mua, vì biết rằng ngày mai lại phải mua đắt hơn.
    Cùng với việc hạn chế biên độ như hiện nay, thì chắc chắn khi VNI lên đến 600 điểm (cần khoảng 20 phiên kịch trần đồng loạt)thì việc giải chấp của các ngân hàng sẽ thực hiện xong, NĐT và tổ chức mua được CP rẻ, tất cả các bên đều vui vẻ, thị trường vẫn đảm bảo tích lũy để phát triển đi lên bền vững.
    Vài ý kiến mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, và hy vọng nó đến được những người có trách nhiệm.

    p/s: Nội dung này đã được post ở một vài topic, song để tiện trao đổi tôi xin lập một topic mới. Đây là những suy nghĩ nghiêm túc và tâm huyết nên mong mọi người cùng tham gia thảo luận, tìm ra giải pháp tốt nhất cho thị trường phát triển thực sự chứ không chỉ là những giải pháp tình thế ngắn hạn như hiện nay.
  2. stockcyber

    stockcyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    25
    Một giải pháp nữa để có thể giải quyết nhanh gọn vấn đề thị trường, đó là bỏ biên độ giao dịch, như CP mới lên sàn bên HA. Duy trì việc này trong 10-20 phiên với giá tham chiếu giữ nguyên tại mức VNI 500 điểm. Ai thích bán giá nào thì bán, ai thích mua giá nào thì mua, đảm bảo sau 10 phiên giao dịch thị trường vừa không sập nhưng mọi yếu tố làm thị trường sập (những nhà đầu tư quá hoảng loạn bán với mọi giá, các NH, Cty CK giải chấp CP Cầm cố...) sẽ được loại khỏi thị trường, làm tiền đề cho thị trường phát triển bền vững hơn.
  3. stockcyber

    stockcyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    25
    Lôi lại bài này tôi viết trước khi điều chỉnh biên độ ngày 27-3, đến nay mọi việc diễn ra đúng như phân tích. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm: Phải giải quyết được vấn đề giải chấp, cho các ngân hàng giải chấp nhưng phải kiểm soát để không xảy ra hoảng loạn.
    Giải pháp thì có thể:
    - Thứ nhất, siết biên độ trở lại, và bắt đầu cho giải chấp, tuy nhiên SCIC nên đứng ra điều hành để giải chấp có trật tự, ưu tiên những ngân hàng yếu, thiếu thanh khoản trầm trọng giải chấp trước. Giá giải chấp chỉ nên là giá tham chiếu hoặc cao hơn tham chiếu. SCIC nên hỗ trợ sức cầu ở mức dưới tham chiếu để tránh hiện tượng nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn bán tháo.
    - Thứ hai, vận động các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán cùng ngồi với các ngân hàng và SCIC để tiếp tục mua bán thỏa thuận, tránh tối đa việc xả hàng trên sàn.
  4. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Nghe có lý, nhưng hơi khó, chỉ cần khống chế biên độ down thôi.
  5. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Bon Mỹ nó cũng cho vay cầm cố CK nhưng khi Ngân hàng khó khăn thì nó lại bán gói SP cho vay đó cho một tổ chức tín dụng khác chứ không mang CP ra phang lên sàn như mình.
  6. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ họ có thị trường ck gần 200 năm nay rồi nên kinh nghiệm điều hành có thừa. Vả lại họ là những người có đầu óc. Còn ở chúng ta thì ngược lại hoàn toàn.
    Nên bạn đừng so sánh văn minh với lạc hậu

Chia sẻ trang này