Hiệp hội ngân hàng (VNBA) kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giãn tiến độ thực hiện TT 13

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock_vnexpress, 25/08/2010.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2117 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. stock_vnexpress

    stock_vnexpress Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Văn bản của VNBA nêu rõ, nhiều ngân hàng cho biết không thể thực hiện được việc nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ 8% lên 9% vào thời điểm quy định mới có hiệu lực. Lý do được đưa ra là họ phải có thời gian để điều chỉnh tài sản có rủi ro và phụ thuộc vào việc tăng vốn điều lệ của mình, đặc biệt là với các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ và các ngân hàng thương mại phụ thuộc vào vốn ngân sách nhà nước cấp.

    Trong văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, VNBA cũng đề xuất rõ đến hướng xử lý khi nhiều ngân hàng đến 1/10/2010 không đảm bảo được tỷ lệ 9%. Qua đó, VNBA cũng đề xuất xem xét giãn tiến độ thực hiện Thông tư 13 nói trên để phù hợp với thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại trong điều kiện hiện nay.
  2. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    án treo lơ lửng nó càng doạ càng chết
    anh nghèo bảo rồi
    anh đi ăn cơm tối, gọi điện hỏi các thằng em đều bảo ko vấn đề gì
    anh cứ tăng đi
  3. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    THƯ CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
    25/08/2010
    Nhân dịp Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ kỷ niệm 15 năm thành lập (1995-2010), đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên của Tạp chí. Ban Biên tập Tạp chí xin trân trọng đăng bức thư chúc mừng của Thống đốc.
    Gửi cán bộ, phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập
    Nhân dịp kỷ niệm 15 năm, ngày thành lập Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ (1995-2010), thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi thân ái gửi toàn thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
    Trong 15 năm qua, Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ đã phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và truyền thống của ngành, trở thành công cụ quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cơ chế, chính sách của ngành, các mặt hoạt động của Hiệphội Ngân hàng Việt Nam và các tổ chức hội viên Hiệphội Ngân hàng Việt Nam. Cùng với việc đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung, Tạp chí đã đăng tải kịp thời, chính xác những vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, chuyển tới đông đảo các tầng lớp xã hội thông tin đa dạng về các lĩnh vực hoạt động tài chính, ngân hàng, góp phần ổn định tâm lý nhân dân. Tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Tạp chí đã đạt được trong suốt 15 năm qua.
    Tôi mong rằng, thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên của Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận đối với những vấn đề về thị trường tài chính-tiền tệ mà xã hội quan tâm, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
    Chúc Tạp chí ngày càng phát triển, thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của bạn đọc. Chúc toàn thể cán bộ, phóng viên của Tạp chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

    Thân ái!
    (Đã ký)
    Nguyễn Văn Giàu
    Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam[:D][:D][:D][:D][:D]
  4. stock_vnexpress

    stock_vnexpress Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, nợ cho vay của ngân hàng được phân ra làm năm nhóm với mức trích lập cụ thể từ 0-100% tùy mức độ rủi ro.

    Ngoài các mức trích cụ thể này, điều 9 - Quyết định 493 còn quy định rõ: “Các tổ chức tín dụng phải trích lập và duy trì dự phòng chung bằng 0,75% tổng giá trị của các khoản nợ. Trong thời hạn tối đa năm năm kể từ khi quyết định này có hiệu lực, tổ chức tín dụng phải trích lập đầy đủ số tiền dự phòng chung”. Nếu từ thời điểm đăng Công báo, tính đến nay đã được trên 5 năm, thời điểm để tất cả các tổ chức tín dụng phải trích thêm một khoản dự phòng chung 0,75% tổng giá trị các khoản nợ.

    Chẳng hạn: nếu tổng dư nợ của một ngân hàng là 20.000 tỷ đồng, ngân hàng đó phải trích dự phòng chung 150 tỷ đồng. Nếu gọi các khoản dự phòng cụ thể cho từng khoản vay là phòng thủ cấp một, thì dự phòng chung 0,75% là phòng thủ cấp hai mà không ngân hàng nào không phải thực hiện.

    Đi vào thuật ngữ chuyên môn, theo định nghĩa tại khoản 2, điều 2, Quyết định 493 là “dự phòng chung khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất chưa xác định trong quá trình phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể và trong các trường hợp khó khăn về tài chính của tổ chức tín dụng khi chất lượng các khoản nợ suy giảm”. Còn điều 17 quy định: “Dự phòng chung và dự phòng cụ thể được hạch toán vào chi phí hoạt động của ngân hàng (đưa vào tài khoản dự phòng rủi ro)”. Như vậy, một khi được tính vào chi phí hoạt động, các khoản dự phòng chung và cụ thể là có lợi cho ngân hàng, bảo vệ ngân hàng khỏi bị rủi ro tối đa.

    Song theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế cũng chính vì được phòng thủ chặt chẽ như thế, ngân hàng đâm ra bị “bó tay”. Vì khi huy động vốn, ngân hàng phải trích một tỷ lệ nhất định đảm bảo dự trữ bắt buộc. Đồng thời, khi cho vay phải trích dự phòng cụ thể từng khoản, nay thêm dự phòng chung là chồng chéo. Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra của ngân hàng hiện đang rút ngắn dần, chỉ còn 1-2%/năm. Đơn cử, lãi suất cho vay tiền đồng bình quân của các ngân hàng trên thị trường tháng 7/2010 là 13,91%/năm. Nay phải trích dự phòng chung 0,75% trên tổng dư nợ. Chính điều này làm các ngân hàng than rằng vì sao không thể hạ lãi suất cho vay được!

    Trên góc độ vĩ mô, về số tiền không được lưu thông vì phải nằm yên tại chỗ để dự phòng rủi ro là rất lớn. Theo tính toán cuối năm 2009, tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng, theo nhiều số liệu tính toán, ước tính 1,76 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm 2010, theo NHNN là 12,97%, như vậy tổng dư nợ của ngân hàng hiện khoảng 1,99 triệu tỷ đồng. 0,75% trích dự phòng chung của dư nợ nói trên là gần 15.000 tỷ đồng.

    Trở lại vấn đề trích lập dự phòng rủi ro kể từ thời điểm tháng 5/2010 về trước, các ngân hàng thường không trích đủ dự phòng rủi ro chung, lấy lý do là chưa đến hạn và họ đưa ra lộ trình trích lập. Nhưng kể từ giữa tháng 5/2010, với Thông tư 13 của NHNN được ban hành thì việc châm chước không còn nữa. Đã thế điều 20 của Quyết định 493 liệt kê rõ các hình thức xử lý nếu ngân hàng nào vi phạm, không trích lập đầy đủ dự phòng chung, trong đó có tăng trích lập dự phòng tương ứng với mức độ rủi ro của các khoản nợ và hạn chế tín dụng, mở rộng mạng lưới, nội dung hoạt động… Và do đó, khi hoạt động tín dụng mang lại quá ít lợi nhuận, ngân hàng đã chuyển sang tăng cường giao dịch trái phiếu.

    Thực tế kinh doanh trái phiếu giờ đây cũng không mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng vẫn còn thuận lợi hơn tín dụng. Nay thực hiện Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng đang ngày một gần, các khoản cho vay chứng khoán và kinh doanh bất động sản chuẩn bị phải tính hệ số rủi ro tới 250% thay vì 100% như trước (1/10/2010). Thông tư 13 theo các ngân hàng là hàng phòng thủ thứ 3 cho sự an toàn của hệ thống, nhưng cũng mang lại những khó khăn cho việc kinh doanh.

    Để ngân hàng hoạt động và phát triển, các NHTM cho rằng NHNN nên hạn chế những can thiệp hành chính bằng chính sách nhiều tầng lên công tác kinh doanh của họ. Còn bản thân Thống đốc NHNN thì cho rằng đó là chuyện phải làm, nếu muốn an toàn trong kinh doanh!

    Phản ứng về Thông tư 13 của NHNN mới đây, Hiệp hội Ngân hàng đã gửi công văn đến NHNN nêu những khó khăn của các hội viên với các quy định trong Thông tư 13/2010/TT-NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

    Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Dương Thu Hương cho rằng các quy định về tỷ lệ an toàn trong Thông tư 13 sẽ gián tiếp làm ảnh hưởng đến việc hạ lãi suất của các ngân hàng theo mục tiêu chung của Chính phủ. Thông tư 13 quy định tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động của các ngân hàng phải duy trì ở mức 80%.

    Theo bà Hương đây là một tỷ lệ bình thường ngân hàng nào cũng phải duy trì ở mức này, nhưng theo khoản 3 điều 18 của Thông tư, nguồn vốn huy động sử dụng để cho vay không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác, trong khi những nguồn này thường chiếm đến 15% tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng. Như vậy, nguồn vốn huy động để cho vay của các ngân hàng sẽ bị giảm xuống. Và như vậy, mặt bằng lãi suất khó mà giảm được!
    (ven)
  5. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư ngắn hạn nên chuẩn bị tham gia

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    “Các thị trường tiếp tục giảm trong phiên hôm nay với khối lượng giao dịch tăng cho thấy áp lực bán vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Độ rộng thị trường tiếp tục thu hẹp và mức độ tham gia thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài tăng đáng kể trong bối cảnh các nhà đầu tư dài hạn săn cổ phiếu giá rẻ.

    Theo chúng tôi, có hai kịch bản có thể chấm dứt đợt điều chỉnh mạnh này. Kịch bản đầu tiên là những thay đổi tích cực của việc thực hiện Thông tư 13 có lẽ sẽ được công bố vào đầu tháng 9 và điều này sẽ giúp tạo ra sự thay đổi bất ngờ trong tâm lý các nhà đầu tư.
    Kịch bản đầu tiên khá hợp lý và theo đó thị trường có thể lập đáy vào tuần tới hoặc tuần sau nữa. Kịch bản thứ 2 liên quan đến làn sóng bán ra mang tính kỹ thuật đang diễn ra và chúng tôi cho rằng đáy thị trường sẽ xuất hiện sau khi áp lực bán ra này đạt đỉnh điểm. Và bên cạnh việc áp lực bán giải chấp do giá giảm, chúng tôi nhận thấy nhiều hợp đồng sẽ hết hạn vào thời điểm cuối tháng cũng tạo ra một áp lực bán ra mạnh. Và điều này cho thấy khi kết thúc tháng thì áp lực bán ra này có thể sẽ bắt đầu giảm đi vào đầu tháng 9.

    Điều đáng chú ý là cả hai kịch bản trên giả thuyết này đều đưa ra khả năng thị trường sẽ đạt đáy vào đầu tháng sau và những độc giả thường xuyên sẽ thấy rằng chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào kịch bản đầu tiên hơn.

    Chúng tôi nhận thấy khó đưa ra những mức tiếp theo của các chỉ số vào thời điểm hiện tại. Nhưng dù sao chúng tôi cũng xin chia sẻ về lý do chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư trung và dài hạn mua vào một cách thận trọng trong đợt giảm hiện tại của thị trường, đồng thời khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn chờ thêm đồng thời chuẩn bị tham gia thị trường

    co nguon ben cty CK xxxx rat than voi CP (cac bac biet cty ck nao roi ko phai HSC nhe, HSC nhan duoc tin sau) - tu doanh no hom nay muc 285 ty


    ngay 30/8/2010 trinh len CP co the sua doi TT 13
  6. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hy vọng có tia sáng le lói từ cái TT 13 ******** này thế nên 2 hôm nay em theo dõi chặt diễn biến của các cp ngân hàng nhưng toàn thấy bọn nó xả hàng ầm ầm, bên mua luôn thất thế , vì vậy em linh cảm có điều gì đó không lành rồi vì bọn ngân hàng nó mới phản ứng xấu thế nên đã quyết định bán hết sáng nay chấp nhận lỗ 28%, các bác bảo trọng nhé.
  7. hanuyenngan

    hanuyenngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó ai bầu nó nhỉ mẹ kiếp đúng là một thằng ngu
  8. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đang kê lại ghế trong hội trường, nên anh Pha cũng phải thể hiện khả năng của mình chứ. Lý do rất đơn giản là sẽ được nhiều ĐB không thông thạo lắm về tài chính ủng hộ vì TT13 tránh được nguy cơ rủi do tc do đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm của các NH.
  9. VNI_2010

    VNI_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    1

    Chuẩn, càng treo càng chết...

    toàn ông tinh anh bỏ mịa.. dại gì mà nhào zô cái thòng lọng đã được cảnh báo trước

    tóm cái váy lại dốc ngược nó xuống rồi lượn thoai

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  10. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Kê thế này thì bao giờ mới xong được nhỉ

Chia sẻ trang này