Hiệu quả trực tiếp của tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc thì đã rõ, hiệu quả gián tiếp thì đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pademark1, 30/08/2008.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1178 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. pademark1

    pademark1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả trực tiếp của tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc thì đã rõ, hiệu quả gián tiếp thì đây rồi!

    Các ngân hàng đã rục rịch giảm lãi suất cho vay:

    - BIDV: giảm 0,8%;
    - Techcombank: giảm 1%;
    - Others: 0,5-1%

    Thuỳ Linh đây: http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/08/801271/

    Lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết lại tăng rồi, đặc biệt các doanh nghiệp nợ nhiều (như TSC, ...hehe) => tuần sau lại cửng rồi!
  2. pademark1

    pademark1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Như vậy từ tuần sau sẽ có một cơn sốt loại cổ phiếu mới ngoài xi măng, tài chính sẽ là các doanh nghiệp nợ nhiều! Hơi ngịch lý nhỉ.

    TSC is on the top of the list! Cửng rồi!
  3. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Giảm có 1 tẹo mà
  4. nikond80

    nikond80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là hổng giảm lãi suất cho vay đâu. Hôm trước cái ông khỉ nào ý mới tuyên bố huy động + chi phí là 24%, cho vay 21% thì lỗ to. Bi giờ có tí thế thì giảm lãi suất thế nào được, chắc các ông ý chỉ tiếp thị cho vui thui. Chứ tính tổng chi phí vay vẫn thế, các bác đừng bị lừa. NHNN chơi cú này chỉ các ngân hàng được lợi, chắc để đưa VCB lên sàn, còn các ngành khác thì không ăn thua gì hết ráo
  5. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    465
    Em cũng nghĩ vậy chắc là để đưa VCB lên san fthành công rồi còn IPO Vietinbank và nhiều ngân hàng lớn nữa cơ mà, đâu thể để tiến trình cổ phần hoá chậm được...
  6. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Đúng đó, đằng nào thì lúc đi vay đã cố định lãi suất trong 1 thời hạn nhất định, 1 năm, 6 tháng hoặc 3 tháng chẳng hạn. Giờ những ông đã vay rồi làm sao giảm ngay được. Chỉ những món chuẩn bị vay mới được giảm, mà giảm có tí xíu, với lại đối tượng vay đâu có mở rộng đâu. Túm lại là chỉ các NH có thêm nguồn thu thôi. ACB, STB cứ thế mà phang.
  7. quangtelecom

    quangtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    91
    Tin vui cho TTCK quá, vấn đề là mấy ngày nghỉ tranh thủ xoay đâu thêm cash đây...!
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích luôn dùm nếu Bush bị hắt hơi thì ảnh hưởng thế nào tới TTCK VN
  9. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Một loạt ngân hàng thương mại quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần công bố giảm lãi suất cho vay.


    Giữ nguyên lãi suất cơ bản là hợp lý



    Theo Quyết định số 1906/QĐ-NHNN ngày 29/8, từ ngày 1/9, mức lãi suất cơ bản bằng VND là 14%/năm, giữ nguyên so với tháng trước đó, là mức được duy trì ổn định kể từ ngày 11/6/2008. Cũng từ ngày trên, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND đối với tổ chức tín dụng được điều chỉnh tăng 3 lần, từ 1,2%/năm lên 3,6%/năm, theo Quyết định số 1907/QĐ-NHNN.



    Việc tăng mức lãi suất dự trữ bắt buộc là nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay, góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và người vay tác động thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.



    Đón nhận những thông tin trên, lãnh đạo một số ngân hàng thể hiện sự ủng hộ đối với chủ trương và cho rằng việc giữ nguyên mức lãi suất cơ bản vào thời điểm này là hợp lý.



    Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho rằng, các chính sách của Ngân hàng Nhà nước thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lúc khó khăn và ổn định thị trường. ?oChúng tôi ủng hộ chủ trương này bằng việc giảm một phần lãi suất cho vay áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu mặc dù bản thân các ngân hàng cũng còn nhiều khó khăn?-ông Thắng nói.



    Mức lãi suất ưu đãi của Techcombank giảm so với trước đây từ 0,5% đến 1% đối với cho vay bằng VND



    ?oViệc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ lãi suất cơ bản 14% là hợp lý vào thời điểm này và thể hiện sự thận trọng cần thiết trong việc tiếp tục kiểm soát lượng cung tiền và khống chế lạm phát?-ông Thắng nói tiếp.



    Còn ông Lưu Đức Khánh-Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết, với quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước, ABBANK đang xem xét giảm lãi suất cho vay để góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với nhóm khách hàng chiến lược là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp xuất khẩu.



    Đồng loạt giảm lãi suất cho vay



    Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất huy động. Theo Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại quốc doanh hiện phổ biến từ 17% đến 17,26%/năm (đối với kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng) và của các ngân hàng thương mại cổ phần là từ 17,52%/năm đến 18,12%/năm.



    Sự ủng hộ chủ trương trên của Techcombank được thể hiện ngay bằng hành động. Từ ngày 29/8, Ngân hàng này áp dụng một số chính sách lãi suất cho vay ưu đãi cho các doanh nghiệp thuộc một số ngành kinh tế trọng điểm.



    Cụ thể, Techcombank tăng cường hỗ trợ cho vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi dành từ 4.000- 5.000 tỷ đồng cho vay thu mua và chế biến lúa gạo, cà phê, sắn lát, điều,?nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần giảm nhập siêu.



    Đồng thời, Techcombank có chính sách lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Mức lãi suất ưu đãi giảm so với trước đây từ 0,5% đến 1% đối với cho vay bằng VND và từ 2% đến 2,5% đối với cho vay bằng ngoại tệ.



    Cũng trong ngày 29/8, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn cùng khách hàng, đảm bảo phục vụ xuất khẩu và doanh nghiệp trực tiếp tạo lập cân đối lớn, góp phần thúc đẩy và bình ổn kinh tế.



    Theo đó, kể từ ngày 1/9, mức lãi suất áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn mới bằng VND của BIDV còn 18%-20%/năm, tuỳ từng đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng này cũng giảm tối đa 1%, tối thiểu 0,5% đối với cho vay ngắn hạn bằng USD, xuống còn 6,5%/năm-7,5%/năm đối với kỳ hạn dưới 2 tháng đến dưới 6 tháng.



    Đây là lần thứ 3 kể từ ngày 8/7 BIDV giảm lãi suất cho vay. Ước tính, doanh thu của Ngân hàng này sẽ giảm khoảng 600 tỷ đồng sau 3 lần giảm lãi suất.



    Không nằm ngoài cuộc, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng công bố tiếp tục giảm lãi suất cho vay, kể từ ngày 1/9. Vietcombank sẽ chính thức điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND, với mức giảm nhiều nhất lên tới 1,525%/năm.



    Theo đó, các khách hàng truyền thống, sử dụng dịch vụ giải pháp tổng thể và kinh doanh trong lĩnh vực trọng yếu, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi là 19,475%/năm.



    Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long áp dụng lãi suất cho vay thông thường tối đa là 20%/năm, lãi suất cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên theo chính sách khách hàng là 19%/năm.



    Hưởng ứng quyết định tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định mà ?otân binh? của ?olàng? Ngân hàng Việt Nam là LienVietBank gọi là ?omột quyết định ?ohai trong một?, tốt cả vi mô lẫn vĩ mô?, Ngân hàng này sẽ hạ lãi suất cho vay ưu đãi xuống mức 19%/năm kể từ ngày 1/9.



    Dự báo, trong tuần tới, nhiều ngân hàng khác có thể sẽ công bố giảm lãi suất cho vay.



    Theo Hương Thủy

    Hanoimoi
  10. pademark1

    pademark1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Các e ngại của các bác phân tích chí phải. Dù giảm nhẹ thì cũng là một tín hiệu tốt, khởi đầu cho các chính sách nới lỏng tiền tệ khác.

    Hiệu ứng cao hơn, theo em, sẽ là hiệu ứng tâm lý. Đợt giảm xăng 1 nghìn lần đầu thì cũng rất nhiều chuyên gia phân tích là không có ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn lắm, rằng đừng bốc quá nhưng thị trường vẫn phi ầm ầm. Tất cả là hiệu ứng tâm lý khi thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin. Em vẫn tin một tháng 9 tốt đẹp cho thị trường CK.

Chia sẻ trang này