Hillary Clinton hay Donald Trump, tân tổng thống nào có lợi cho kinh tế Việt Nam hơn?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdx0511, 08/11/2016.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 147 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. truongdx0511

    truongdx0511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2015
    Đã được thích:
    57
    Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thế giới sẽ biết chủ nhân tiếp theo của Nhà trắng là ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton. Nhưng dù là ai thì tác động của Tân tổng thống đối với các nước liên quan là không hề nhỏ.

    “Bà Clinton tuyên bố là sẽ vẫn tiếp nối những gì mà ông Obama đã làm, tuy rằng bà có ý kiến là cần phải xem lại Hiệp định TPP nhưng không có nghĩa là huỷ bỏ nó.”, ông Hải cho biết.

    Như vậy, “không có chuyện bà Clinton không ủng hộ TPP, bà chỉ đang yêu cầu phải xem xét lại các điều khoản”, ông Hải giải thích. Bởi lẽ bà Clinton đang cần lá phiếu của những người nghèo và những công ty nhỏ - những đối tượng gặp bất lợi khi Hiệp định thương mại tự do được triển khai.

    Vì thế, quan hệ kinh tế giữa hai nước nếu bà Clinton đắc cử thì sẽ gặp thuận lợi, chí ít là so sánh với ông Trump. Bởi lẽ, trong những tuyên bố của mình, ứng viên của đảng Cộng hoà, ông Donald Trump đã nhiều lần khẳng định tất cả các hiệp định tự do như TPP sẽ bị huỷ bỏ, một số ít khác thì sẽ xem xét.

    “Điều này chắc chắn gây ra khó khăn cho quan hệ kinh tế giữa hai nước bởi nó đề cao tính hiệu quả, 2 bên cùng có lợi, nhưng nếu rõ ràng như vậy thì chúng ta bao giờ cũng rơi vào thế yếu hơn”, ông nói.

    Trên thực tế, Việt Nam đang là một trong những nước hiếm hoi khi xuất siêu sang Mỹ kể từ khi có hiệp định thương mại song phương đến nay.

    Do vậy, nếu xét trên trên quan điểm của ông Trump về lợi ích, những điều kiện tốt của Việt Nam có thể sẽ mất đi. “Nếu là ông Trump thì chắc chắn tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều”, ông Hải nhận định.

    Tuy nhiên, cũng theo ông, nhìn tổng thể thì dù là bà Clinton hay ông Trump thì quan hệ kinh tế Việt – Mỹ cũng quan trọng đối với nước Mỹ. Vì thế, ông cho rằng sẽ khó có thể có một tình huống quá xấu, dù vậy, ông cảnh báo việc Việt Nam phải lường trước được những khó khăn như là những quy chuẩn sẽ trở nên khắt khe hơn, những hoạt động mang tính chất bảo hộ mậu dịch nhiều hơn, như là “chiêu bài” chống bán phá giá bấy lâu nay.

Chia sẻ trang này