Hinh như chúng ta đang bị lừa ... ối giời nếu vậy thì chịu ...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Mieomieo, Jan 6, 2010.

1503 người đang online, trong đó có 601 thành viên. 17:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Mieomieo

    Mieomieo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Giá than điện nước đều có kế hoạch sắp tăng. Dầu thô thế giới đã lên trên 81$/ thùng ... xăng dầu trong nước có thể sắp tăng ... thì VNI lại văn tèo ngay



    Financial Times: Việt Nam và mối lo ngại tăng trưởng "bong bóng" (06/01, 12:08)

    Hàng loạt các cao ốc văn phòng ở Hà Nội đang mọc lên cùng với dòng người xe máy như vô tận ở TP.HCM trong chừng mực nào đó thể hiện kinh tế Việt Nam đầy sức mạnh. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế và doanh nhân vẫn lo ngại về nguy cơ bong bóng.

    Ông Võ Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra lo ngại về thời gian sắp tới.
    “Tôi nghĩ rằng nửa đầu năm 2010 sẽ khó khăn do lãi suất cơ bản tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt và tình hình cán cân thanh toán”, ông Sơn cho biết.
    Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu và vốn FDI của Việt Nam trong thời gian qua đã chống chọi với suy thoái toàn cầu khá ấn tượng. Số liệu thống kê được công bố vào tuần trước cho thấy GDP của Việt Nam tăng trưởng 5,32% trong năm 2009, tuy có giảm so với mức trung bình 7% trong 4 năm trước đây, nhưng vẫn phát triển bền vững hơn nhiều chuyên gia dự tính. Lĩnh vực xây dựng đã tăng trưởng 11,4%, ngành bán lẻ tăng 18,4%.
    Tuy nhiên, không phải một mình ông Sơn tỏ ra kém lạc quan về tương lại, nhiều nhà kinh tế đang cảnh báo mối đe dọa lớn nhất của Việt Nam trong thời gian tới là tăng trưởng quá nóng.
    Còn ông Terence Mahony, một nhà đầu tư nước ngoài lâu năm tại Việt Nam, cho biết: “Tôi cho rằng có khả năng sẽ lại có bong bóng xảy ra. Việt Nam phải đối mặt với thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai. Sau khi xuất siêu vào nửa đầu năm nay, xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh trở lại, và tính trong tháng 11, thâm hụt thương mại của Việt Nam đạt 1,97 tỷ USD".
    Cùng với khoản thâm hụt ngân sách được World Bank dự đoán ở mức 9,7% GDP trong năm nay, do chi tiêu vào các chương trình kích thích kinh tế, khiến vào cuối tháng 11, chính phủ Việt Nam bắt đầu có động thái thắt chặt chính sách tiền tệ.
    Đồng Việt Nam mất giá hơn 5%, lãi suất tăng 100 điểm cơ bản, các doanh nghiệp nhà nước được chỉ thị bán lại USD để giảm khủng hoảng thanh khoản hối đoái và các gói hỗ trợ lãi suất 4% sẽ kết thúc trong năm 2009.
    Hệ quả là cuộc khủng hoảng niềm tin gây ra việc đổ xô đi mua USD và vàng. Các công ty xuất khẩu thì mua USD, các nhà đầu tư cá nhân thì chuyển sang các sàn vàng. Trong tuần trước, chính phủ ra chỉ thị đóng cửa sàn vàng để giảm nhiệt thị trường này.
    Tuy nhiên theo ông Benedict Bingham, giám đốc quỹ tiền tệ IMF tại Hà Nội, cho rằng mặc dù có những khó khăn đang ở phía trước, phát triển của Việt Nam vẫn có nền tảng bền vững.
    “Thu nhập hộ gia đình tại Việt Nam vẫn ổn định góp phần cho Việt Nam phát triển bền vững. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ tiếp tục chi tiêu", ông Bingham nhận xét.

    Nguyên Bùi



    Theo Financial Times
  2. Mieomieo

    Mieomieo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 6, 2010
    Likes Received:
    0

    Tiền từ vàng sang chứng khoán không dễ (06/01, 09:02)
    [​IMG]
    Tiền từ đầu tư trên sàn vàng thực chất là tiền “ảo” nên lượng tiền chuyển qua chứng khoán chỉ chiếm số ít.
    Sau khi có thông tin đóng cửa sàn vàng, nhà đầu tư hy vọng nhiều về dòng tiền này sẽ đầu tư sang chứng khoán. Thực tế không đơn giản như vậy vì không chỉ tiền đầu tư vàng là tiền dùng đòn bẩy mà vàng vật chất vẫn đang hấp dẫn nhà đầu tư ở lĩnh vực này.
    Di chuyển 10%?

    Theo phân tích của ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng VN (VGB), có thể quy về 3 dạng nhà đầu tư vàng hiện nay, đó là dạng nhà đầu tư lớn là chủ các sàn vàng, công ty vàng tạm gọi là thế hệ F1.

    Họ là những người chuyên kinh doanh vàng qua tài khoản, vàng vật chất nên khi sàn vàng đóng cửa họ cũng không dễ dàng chuyển sang đầu tư chứng khoán. Nhóm thứ hai là những nhà đầu tư từ sàn chứng khoán trước đây chuyên đầu tư chứng khoán, khi thấy chứng khoán giảm mạnh họ đã chuyển sang đầu tư vàng. nhóm nhà đầu tư này thì chiếm số lượng không nhiều.


    Chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo ông Hải, trong số 30 công ty chứng khoán có đại lý nhận lệnh sàn vàng của VGB, đã có một số nhà đầu tư chuyển sang kênh đầu tư chứng khoán. Còn lại nhóm nhà đầu tư thứ 3 là những nhà đầu tư có thu nhập trung bình và thấp, họ đã đầu tư vàng vật chất trước đây, nay sàn vàng đóng cửa, họ chưa biết đầu tư vào đâu, trong bối cảnh chứng khoán là một kênh đầu tư rất khác mà họ chưa quen.


    Còn theo ông Lâm Minh Chánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Thế Giới (VTG), vàng và chứng khoán không liên thông mật thiết với nhau. Chỉ có khoảng 10%-20% số nhà đầu tư trên sàn vàng VTG có đầu tư chứng khoán nên nếu có việc chuyển dòng tiền từ vàng thì chỉ là ở con số 10%-20% này.


    Chỉ 7% tiền thật?

    Hầu hết các sàn vàng đều chỉ bắt buộc khách hàng ký quỹ chỉ 7%, thậm chí có sàn chỉ cho ký quỹ 5%, số còn lại được tài trợ bằng các khoản cho vay. Do vậy, tổng lưu chuyển tiền tệ trên thị trường vàng giao dịch tài khoản xuất phát gần như hoàn toàn từ phía bên cấp tín dụng (ở đây chủ yếu là ngân hàng).


    Kỳ vọng lớn từ dòng tiền cho vàng đó chính là từ đây. Tuy vậy, dòng tiền này có được ngân hàng chuyển sang cho chứng khoán hay không là điều không đơn giản. Bên cạnh đó, một số sàn vàng đã cho biết có thể họ vẫn tiếp tục kinh doanh vàng vật chất, nên dòng tiền cho vàng họ vẫn giữ lại.

    Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SJC, một số sàn vàng ngoài kinh doanh vàng tài khoản còn có một số hình thức đầu tư khác để thu hút nhà đầu tư, vì vậy mà họ sẽ “biến hóa” tiền của nhà đầu tư vàng sang những kênh này.


    Với triển vọng kinh tế năm 2010 phát triển khá tốt, trong khi chỉ số VN-Index hiện cũng đang ở mức có thể chấp nhận để đầu tư lâu dài, cộng với thông tin khách quan như T+2, đóng cửa sàn vàng đã làm cho thị trường chứng khoán những phiên vừa qua tăng mạnh, Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, có thể nhà đầu tư sẽ có sự cân nhắc và chọn lựa cổ phiếu thích hợp để đầu tư chứ không mua mua ào ạt như vừa qua.
    Sơn Nhung
    Theo NLĐ ​
  3. TSCbest

    TSCbest Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2010
    Likes Received:
    0
  4. IkoThompson

    IkoThompson Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Chắc cũng phải vậy, trong lúc khắp các diễn đàn cứ UP ... TREND ... loạn lên thế này thì ngậm ngùi bớt ăn, bớt tiêu đi cũng không phải là ý kiến tồi
  5. h0li

    h0li Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 25, 2009
    Likes Received:
    0
    8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x:-@
  6. EmThickF319

    EmThickF319 Thành viên mới

    Joined:
    Apr 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Vớ được cái giấy chùi mông cũng cố hét to lên là nguyên cả cục =))
    Người ta nói đến chuyện kéo dài thời gian đến chiều chưa làm được đọc chưa kịp qua cái tít đã hô ầm lên T+ với chẳng T- :p
    Chắc mới cắt ấy mấy ngày cuối năm ngoái hả [:D]
  7. Mieomieo

    Mieomieo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Đây em tìm được rồi, chúng dùng báo điện tử con ti lưa ghê thật, thảo mọi người nhao nhao lên.
    Các anh cứ đọc kỹ 02 bài này cho NBs em, xem mai có chạy mất dép không:

    Có thể cho phép giao dịch T+2 từ tháng 1/2010
    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/45281/index.aspx
    Thứ hai, 4/1/2010, 10:06 GMT+7Ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN - cho biết, dự kiến ngay trong tháng 1.2010 sẽ ban hành hướng dẫn cho phép thực hiện giao dịch T+2. Hiện tại việc xử lý tài khoản phụ của TTLK đã triển khai và chạy thử nghiệm xong và chỉ còn sửa đổi một số quy định nội bộ tại các CTCK là có thể áp dụng.

    Với hệ thống này, TTLK có thể kiểm soát, theo dõi đến từng tài khoản của NĐT và tạo điều kiện kiểm soát các giao dịch thành công đã được xác nhận. Như vậy, NĐT có thể bán ngay CK khi đã được xác nhận vào ngày T+2 ở tài khoản phụ dù quy trình thanh toán vẫn là T+3 như hiện tại.

    Ông Bằng cũng cho biết, đây là cơ sở để thực hiện giám sát tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện dần triển khai các nghiệp vụ mới khác.

    Liên quan đến các nghiệp vụ như margin, giao dịch cùng phiên..., ông Bằng nhận định, đây là những nhu cầu chính đáng của thị trường. Tuy nhiên, việc áp dụng những sản phẩm như vậy đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó điều kiện về an toàn tài chính, trình độ quản trị rủi ro của CTCK, khả năng giám sát, văn hóa tuân thủ luật pháp của các thành viên thị trường...

    Do đó, trước mắt sẽ chờ thông qua thông tư về an toàn tài chính rồi mới từng bước triển khai các nghiệp vụ mới. Nguyên tắc triển khai là ban đầu sẽ rất chặt chẽ, sau đó nới lỏng dần và áp dụng từng bước để đảm bảo an toàn.(Nguồn: LĐ, 4/1)



    Bán chứng khoán T+2: Vẫn còn một số vướng mắc cần xử lý
    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/45546/index.aspx
    Thứ tư, 6/1/2010, 16:23 GMT+7Hai phiên giao dịch đầu tiên năm 2010, TTCK Việt Nam tăng điểm rất mạnh, mà một trong những nguyên nhân chính là NĐT tư kỳ vọng vào việc cơ quan quản lý sẽ sớm cho phép họ được bán chứng khoán ngày T+2, thay vì phải chờ đến ngày T+4 như hiện nay.

    Thực tế, con đường đi đến quyết định chính thức cho phép áp dụng T+2 đang ngắn lại do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) dự kiến đi theo một hướng mới để triển khai nghiệp vụ này. Cả thị trường đang mong chờ và ráo riết chuẩn bị cho ngày áp dụng T+2, nhưng từ nay đến khi thực hiện, vẫn còn một số vướng mắc cần xử lý.

    Sẽ có văn bản riêng về việc áp dụng thời gian thanh toán T+2

    Sau khi UBCK phát đi thông điệp cho phép thực hiện giao dịch T+2 ngay trong tháng 1/2010, nhiều NĐT đã gửi thư và gọi điện tới ĐTCK đặt câu hỏi về tính khả thi của chủ trương trên. Trên thực tế, trong năm 2009, không ít CTCK đã "xé rào" khi cho NĐT bán chứng khoán trước khi về tài khoản. Cuối năm, cơ quan quản lý đã phải có công văn yêu cầu CTCK không được thực hiện việc này nhằm phòng tránh rủi ro xảy ra.

    Đại diện UBCK khẳng định, cơ quan này đang nỗ lực cùng với các thành viên thị trường để có thể cho phép giao dịch T+2 trong thời gian sớm nhất có thể. Hoạt động này trước đây nằm trong dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch bên cạnh các hoạt động như cho phép NĐT mở nhiều tài khoản, được mua bán chứng khoán cùng phiên, giao dịch ký quỹ... Do điều kiện an toàn tài chính, trình độ quản trị rủi ro văn hóa tuân thủ của các CTCK còn hạn chế, nên dự thảo thông tư này vẫn nằm trên bàn Bộ Tài chính.

    "Bộ Tài chính đã đồng ý với chúng tôi rằng, việc gì có thể làm trước thì triển khai. Vì thế, chúng tôi đã tách vấn đề bán chứng khoán T+2 khỏi thông tư trên, đề xuất Bộ Tài chính ban hành một văn bản riêng. Nếu là thông tư thì chỉ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, nhưng do là văn bản hướng dẫn nên sẽ có hiệu lực ngay sau khi ban hành và nhiều khả năng là ngay trong tháng 1/2010", đại diện UBCK cho biết.

    Hiện nay, vẫn còn một vài vướng mắc như phần mềm, công nghệ của một số CTCK cần được chỉnh sửa, xử lý vấn đề ngày giao dịch không hưởng quyền. Tuy nhiên, ngay trong tuần này, UBCK sẽ họp với các CTCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) để xử lý hết những vấn đề còn tồn tại, sau đó trình văn bản lên Bộ Tài chính xem xét, ký ban hành.

    Chuẩn hóa quy trình thanh toán mới, bao giờ?

    Về mặt kỹ thuật, một trong những yêu cầu của vấn đề bán chứng khoán T+2 hiện là khả năng kiểm soát giao dịch của cơ quan quản lý đối với các CTCK thành viên. Muốn cho NĐT bán trước chứng khoán, VSD phải đảm bảo có thể quản lý, theo dõi và kiểm soát được hoạt động mua bán của NĐT, đồng thời phải thống nhất được việc xử lý một số vấn đề kỹ thuật với các CTCK. Từ tháng 12/2009 đến nay, có khoảng 20 CTCK thực hiện thử nghiệm kết nối hệ thống quản lý tài khoản giao dịch với VSD.

    Theo ông Phạm Sỹ Long, Tổng giám đốc CTCK Hà Thành, do đầu tư mới, đồng bộ nên việc kết nối hệ thống của Công ty với VSD để quản lý đến từng tài khoản của NĐT không gặp khó khăn gì. Ông Long nhận định, khi được bán chứng khoán sớm hơn, NĐT sẽ gia tăng tốc độ vòng quay của dòng tiền, tạo ra thanh khoản tốt cho thị trường.

    Ông Trần Nhật Tân, Giám đốc Công nghệ thông tin, CTCK An Bình cho biết, sau một thời gian thử nghiệm với hệ thống của VSD, đến nay VSD có thể quản lý đến từng tài khoản của NĐT tại Công ty này. Đại diện CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, khác với việc kết nối trực tuyến với hai Sở GDCK đòi hỏi đầu tư lớn, việc kết nối với VSD khá đơn giản . Sau khi thử nghiệm thì hệ thống của SHS cũng đã tương thích với VSD.

    Tại CTCK Bảo Việt, hiện có khoảng 40.000 NĐT mở tài khoản, ông Nhữ Đình Hòa, Phó tổng giám đốc Công ty cho biết, việc có nhiều tài khoản của NĐT không ảnh hưởng đến kết nối hệ thống với VSD. Hiện Công ty đã chỉnh sửa phần mềm để bổ sung chức năng theo dõi bán chứng khoán T+2. Ông Hòa cho rằng, việc bán chứng khoán T+2 nên áp dụng cho tất các CTCK và các CTCK áp dụng cho tất cả NĐT để đảm bảo công bằng trong hoạt động kinh doanh.

    Theo tìm hiểu, bên cạnh những CTCK nỗ lực cho ngày áp dụng thời gian thanh toán T+2, vẫn còn nhiều CTCK cần chỉnh sửa phần mềm giao dịch để tương thích với hệ thống quản lý hoạt động giao dịch tại Trung tâm Lưu ký. Như vậy, quyết tâm giảm thời gian thanh toán từ cơ quan quản lý đã rõ, hướng đi cũng đã có, nhưng thời điểm để thực thi vẫn khó có thể là tháng 1, mà cần chờ lâu hơn mới có thể chuẩn hóa một quy trình thanh toán mới trên toàn bộ thị trường.(Nguồn: ĐTCK, 6/1)
  8. oichungkhoan

    oichungkhoan Thành viên mới

    Joined:
    Dec 19, 2009
    Likes Received:
    0
    Link đây ku

    http://cafef.vn/20100104094759646CA31/thang-12010-se-cho-phep-giao-dich-t2.chn

    http://cafef.vn/20100106034232389CA...ay-sau-khi-ban-hanh-moi-co-the-trien-khai.chn
  9. lamtien77

    lamtien77 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    0
  10. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 30, 2007
    Likes Received:
    950
    Tình hình tiền trong hệ thống ngân hàng vẫn đang căng lắm. Tết năm nào cũng thế, nhiều doanh nghiệp rút tiền để thưởng Tết, nhiều người rút tiền mua sắm ô tô, đồ gia dụng.... . Bác nào dư dả thì cứ mua, bác nào thiếu tiền thì bán.

Share This Page