HLG chuuyển mình sang lĩnh vực Thủy Sản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuanbmt1, 20/08/2010.

1700 người đang online, trong đó có 680 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17520 lượt đọc và 444 bài trả lời
  1. truongthinh

    truongthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    HLG không có cửa lên đâu. Sắp có nhiều tin xấu đấy. các pác cẩn thận.
  2. tuanbmt1

    tuanbmt1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    11
    Hoàng Long Seafood: Độc đáo cá tra vùng “đồng phèn”
    [​IMG]
    Nghề nuôi cá tra ở Việt Nam bắt đầu tư những bè cá trên sông Tiền, sông Hậu, qua hình thức nuôi trong đăng quầng ven sông, chuyển dần thành hầm (ao) đất trên cồn hoặc ven bờ sát mé sông. Phàm đã là nuôi cá tra, người ta phải tìm chỗ gần sông lớn, nơi nước chảy, chứ không ai nuôi ở vùng đồng chua, nước phèn, điều đó hầu như đã trở thành “quy chuẩn kỹ thuật”. Vậy nên chúng tôi thật ngỡ ngàng khi đến thăm vùng nuôi và Nhà máy chế biến cá tra của tập đoàn Hoàng Long được xây dựng giữa tâm vùng trũng Đồng Tháp Mười, tại Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp.





    [​IMG]
    Cho cá ăn
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nuôi cá vùng đất phèn[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Trong bối cảnh nghề nuôi cá tra quy mô công nghiệp tăng vọt trong mấy năm qua, yêu cầu xây dựng ao cá dọc ven sông lớn đã khiến diện tích quỹ đất có thể mở rộng nuôi cá tra bị thu hẹp, giá đất ven sông tăng chóng mặt, góp phần đẩy giá thành sản xuất cá tra lên cao. Mặt khác, việc nuôi cá tra quy mô lớn ở dọc sông, với mức độ thâm canh cực cao và tỷ lệ thay nước 30% một ngày đêm thải trực tiếp ra sông, làm nẩy sinh thêm dư luận xấu và những điều ong tiếng ve, cho rằng nghề nuôi này không thân thiện môi trường, đang gây ô nhiễm cho sông Mêkông – mặc dù cho đến nay các bằng chứng lấy mẫu và phân tích khoa học định kỳ đã khẳng định nước sông Mêkong vẫn trong sạch.

    Trong khi đó, nhìn những cánh đồng mênh mông bỏ hoang rậm rì đưng, lác ở vùng đất Tháp Mười, không ai khỏi chép miệng tiếc rẻ, nhưng vì nước phèn, đồng chua, đất trũng, nên DN và người nuôi cá tra nào cũng lắc đầu chịu thua. Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời năm 2009, giữa vùng đồng không mông quạnh ấy bỗng mọc lên một khu liên hợp thủy sản khép kín hiện đại và đồ sộ. Và lạ hơn, chủ của cơ ngơi ấy - Tập đoàn Hoàng Long – tuy đã lăn lộn trong nhiều lĩnh vực,từ vận tải đến khoáng sản, nhưng có thể nói là “lính mới tò te” trong ngành thủy sản nói chung và cá tra nói riêng.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Cuối tháng 8/2010, chúng tôi quyết định ghé thăm khu liên hợp đặc biệt ấy để tìm hiểu sao lại có người dám "liều” đến thế. Thật bất ngờ khi phần lớn những cán bộ tiếp chúng tôi lại là những người rất quen trong ngành cá tra, từ giám đốc nuôi, giám đốc sản xuất cho đến giám đốc kinh doanh. Điều này chứng tỏ ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, ngoài tầm nhìn xa đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cú đầu tư đột phá vào vùng đất hoàn toàn mới mẻ này. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi, tại sao vùng nuôi cá tra của công ty không nằm cặp bờ sông như tất cả các DN khác mà lại “dám” chọn đúng vùng phèn để đóng đô khi biết rằng cá nuôi ở vùng phèn sẽ chậm lớn và chắc chắn bị vàng thịt, GĐ phụ trách NTTS của Công ty Hoang Long Seafood Nguyễn Thành Mộng tâm sự: “Thật ra, lúc đầu về đây, ai cũng ngại điều đó. Thế nhưng, khi khảo sát, chúng tôi nhận ra rằng lớp phèn nằm sâu khoảng 0,8m so với mặt ruộng. Nếu không đào đến độ sâu đó thì không bị ảnh hưởng của nước phèn. Vì thế, thay vì đào sâu xuống để làm ao, công ty đã thiết kế hệ thống ao “nổi”. Chiều sâu của ao vẫn giữ ở mức 4,5m với diện tích mỗi ao 1 ha. Vì thế chúng tôi luôn giữ được nước không bị nhiễm phèn, điều kiện để bảo đảm thịt cá luôn trắng.”[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]GĐ Mộng cũng cho biết, công ty đang làm một tuyến kênh tiền cấp nước dài700m,rộng 30m, sâu 7m để dẫn nước vào hệ thống xử lý và bơm cấp luân phiên cho vùng nuôi 50ha qua hệ thống đường ống nổi lớn dẫn vào từng ao. Dưới đáy mỗi ao có hố ga và đường cống, hằng ngày mở cửa đển ước thải tự chảy ra aolắng rộng 7,2 ha, sau đó bùn sẽ được hút đưa lên bãi để làm phân bón.[/FONT]
    [​IMG]
    Từ trái sang: Nguyên Hảo (Phòng KD), Châu Minh Đạt (TGĐ), Trà Quỳnh Hoa (GĐ kinh doanh), Nguyễn Thanh Mộng (GĐ nuôi trồng)
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Được biết, hiện nay Tập đoàn đã có dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón sinh học ở địa bàn này. Tham vọng là kết hợp giữa phân bón sinh học dạng lỏng và chất mùn bã hữu cơ lấy từ ao để chiết xuất một chế phẩm phân bón mới phục vụ vựa lúa ĐBSCL.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hệ thống nước cấp và xử lý nước thải này (kể cả nhà máy chế biến mùn bã hữu cơ có diện tích rộng 5 ha sẽ xây dựng) chiếm tới 35-40% diện tích của công ty và khá tốn kém về mặt điện năng vì phải thường xuyên bơm nước, nhưng bù lại sẽ giải quyết được vấn đề chất lượng nước và môi trường.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]“Chính từ cái khó mà nó ló cái hay. Do nền đáy của vùng đồng phèn vững chắc hơn so với ao đất ven sông nên việc hút mùn bã trong chu trình nuôi triệt để hơn. Vùng ven sông luôn có sình nên dù hút thế nào cũng không hết. Do khống chế được mùn bã hữu cơ và né được phèn nên thịt cá đồng phèn chắc chắn sẽ trắng hơn nuôi ven sông”, ông Mộng cho hay.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Quy hoạch đồng bộ và hiện đại[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Theo tính toán của công ty, khi đã giải quyết được vấn đề chất lượng nước và môi trường, chi phí thuốc, hóa chất và việc xử lý ô nhiễm nguồn nước sẽ thấp hơn. Để chắc thắng, công ty cần phải phải đảm bảo nguồn thức ăn và con giống tốt. Chính vì thế, ngay từ đầu, công ty đã xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản cũng mang tên Hoàng Long với công suất 300 tấn thành phẩm/ngày và dành 24 ha mặt nước để ương cá giống.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]“Với vùng nuôi 100ha và nhà máy chế biến thủy sản công suất 150 tấn/ngày, vào giai đoạn 2, công ty có thể tự chủ tới 70% nguyên liệu nuôi bằng chính thức ăn của mình. Để giải quyết phần nguyên liệu còn thiếu, công ty đã đã xây dựng một hệ thống “vệ tinh” trong vùng bằng cách ký kết hợp đồng với người nuôi. Phương thức hợp đồng gia công của công ty cũng có điểm không giống các nơi khác; theo đó, công ty cung cấp thức ăn và cử kỹ thuật viên hướng dẫn, theo dõi trong suốt quá trình nuôi.Đến kỳ thu hoạch, người nuôi được trả tiền gia công; 3.000 đồng/kg cá nếu sản lượng cá nằm trong mức FCR quy định tại hợp đồng. Nếu tiêu thụ thức ăn thấp hơn, công ty sẽ thu mua lượng cá bằng mức FCR đã ký kết, sản lượng cá dôi ra được thanh toán bằng giá thị trường tại thời điểm đó”- vị TGĐ trẻ của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hoàng Long Châu Minh Đạt cho biết.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]“Trong tương lai,công ty sẽ cung cấp luôn cả con giống từ trại giống của mình (dự kiến sẽ được xây dựng vào cuối năm nay) hoặc chỉ định điểm mua con giống từ các trại giống đảm bảo chất lượng cho các vệ tinh”- anh nói thêm.[/FONT]
    [​IMG]
    Thu hoạch cá
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mới đi vào hoạt động từ tháng 2, nhưng nhà máy chế biến đông lạnh thủy sản đến nay đã đạt công suất 80 MT nguyên liệu mỗi ngày. “Lượng phile cá xuất tháng trước 18-19 công, tháng này gần 30, dự kiến cuối năm 60 công/tháng. Khi đầu tư thì công ty làm phần khung cho cả 2 giai đoạn nhưng máy móc, thiết bị thì đưa vào thành hai giai đoạn. Dự kiến khi giai đoạn 2 hoàn thành, nhà máy sẽ đạt tổng công suất 150 tấn nguyên liệu/ngày”.[/FONT]​
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nhà máy thức ăn tuy cũng mới đi vào hoạt động được 5 tháng nhưng đã cung cấp cho thị trường cá tra ĐBSCL khoảng 6.000-7.000 tấn/tháng, chiếm khoảng 4% thị phần. Theo TGĐ Đạt, khi nuôi bằng thức ăn của Hoàng Long chỉ sau 4 tháng 12 ngày, cá tra giống cỡ 28 con/kg đã đạt tới 1kg (với hệ số FCR=1,43),cao hơn hẳn mức trung bình. Tiếng lành đồn xa nên giờ đây không chỉ hệ thống “vệ tinh” của công ty mới sử dụng thức ăn của Hoàng Long mà nhiều chủ trại nuôi khác đã bắt đầu tìm đến đặt mua.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Theo TGĐ Đạt, “chính vì ra đời sau nên công ty phải tính cách đi tắt. Các ông lớn sau 15-20 năm đều đã đi đến mô hình “quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất này”. Ngay cả với ao nuôi, công ty cũng thiết kế theo đúng tiêu chuẩn Global GAP ngay từ đầu. Theo dự kiến của ban lãnh đạo công ty, đến vụ thu hoạch cuối năm nay một số ao sẽ được cấp chứng chỉ này. “Mới hoạt động như thế nhưng từ tháng 7 vừa qua, kết quả kinh doanh của công ty đã bắt đầu có lợi nhuận” - anh Đạt khoe với chúng tôi.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Khi được hỏi có khó khăn gì khi tuyển dụng lao động trong hoàn cảnh địa bàn quá ư thưa thớt dân cư như trong vùng, anh Đạt cho biết: “Lao động là vấn đề lo ngại ban đầu lớn nhất của công ty. Ngay thời điểm nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động cũng tương đối chật vật. Nhưng đến nay thì công ty đã hoàn toàn yên tâm về chuyện này và thậm chí ngừng nhận thêm nhân công. Để làm được thế, ngay từ đầu, công ty đã phối hợp với trung tâm dạy nghề để mở các lớp đào tạo cho khoảng 200-300 lao động tại địa phương đồng thời có chính sách thu hút các lao động có tay nghề”.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Được biết, trong thời gian qua, một số nhà máy trong vùng phải đóng cửa hoặc giảm công suất hoạt động nên lượng công nhân dồn về công ty cũng khá đông và qua đó công ty chọn được một số công nhân ty nghề tốt. Con số 1.500 công nhân của cả 2 nhà máy hiện đủ để hoạt động hết công suất giai đoạn 1 mà không phải lo lắng gì nhiều.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]“Hiện nay, đơn giá tiền lương của công ty nằm trong số những đơn vị có đơn giá lương cao nhất. Một công nhân làm với Hoàng Long có thể đạt tới tổng thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng.4 Ngoài lương, công ty còn có chính sách hỗ trợ về nhà trọ cho công nhân ở xa tới bằng việc xây dựng khu nhà ở riêng (diện tích 7ha) cho họ ngay gần nhà máy. Định kỳ, công ty cũng tổ chức thi tay nghề để khuyến khích công nhân sản xuất tốt hơn”- TGĐ Đạt cho hay.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Rời khu văn phòng 3 tầng rộng rãi, khang trang nằm giữa hai khu nhà máy chế biến cá và sản xuất thức ăn rộng mênh mông, xung quanh vẫn còn ngổn ngang những công trình đang xây dựng, chúng tôi không khỏi lưu luyến.[/FONT]

    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Ai đó nói rằng ngành cá tra đang ở giai đoạn đáy của đồ thị hình sin. Đối với tôi, điều đó dường như không đúng. Ngành cá tra đang hứa hẹn một chu kỳ đi lên ngoạn mục, bởi đã có một lớp người mới,trẻ tuổi và năng động chèo lái con thuyền của ngành. Chắc chắn họ sẽ là những người tiếp bước xứng đáng, đưa con cá tra Việt Nam lên những đỉnh vinh quang mới.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Thái Thị Thanh Phương (Tạp chí Thương mại Thủy sản Số 9-2010)[/FONT]
  3. tuanbmt1

    tuanbmt1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    11
    Tôi vẫn biết mấy chú tai to và nhỏ lẻ bán khống không cho HLG ngốc đầu lên nỗi nhưng tôi vẫn cứ mua .Vì sao nhỉ ?:-ss
  4. hungmx

    hungmx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận lỗ max 20% để lãi x lần :-?
  5. tuanbmt1

    tuanbmt1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    11
    Tuỳ bác nghỉ sao đó nghỉ .Mỗi người có một chiến lược đầu tư khác nhau [r2)]
  6. lapthien

    lapthien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Ai bán khống HLG là đi die, giá có 11.x,mà bán khống jì,lời được bao nhiêu, tiền fí, tiền ký quỷ...cao lắm là rớt về giá 11,rủi ro cao hơn là LN. Khi HLG mà tăng thì cover hàng sao kip[r2)][r2)],cứ dưới giá 12 múc vô tư, cơ hội ăn x lần[r2)][r2)]
  7. 1_con_ga

    1_con_ga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cục bán tham chiếu to nhỉ , bọn nó tung ra doạ anh em đấy , nhưng mà cũng chẳng cover đc bao nhiêu .
  8. truongthinh

    truongthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    :-bd=D> Còn lại vài pác mình đồng da sắt đây. sang năm hãy nghĩ đến con này pác ợ. Lời khuyên tốt đấy.[-([-([-(
  9. tuanbmt1

    tuanbmt1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    11
  10. truongthinh

    truongthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    [-X[-X[-X Thế nào các kụ? HLG sẽ chuyển mình về 10.x chứ? :)):)):)):))

Chia sẻ trang này