HNG: Cổ phiếu tiềm năng của ngành nông nghiệp VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi attbgroup6868, 14/09/2021.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 71475 lượt đọc và 279 bài trả lời
  1. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    Lên thẳng 2X luôn đấy , đầu 2022 thôi.
    Buloongocvit thích bài này.
  2. nha_que_goc

    nha_que_goc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    186
    Cứ đà này chẳng mấy chốc mà HAG vượt mặt HNG của anh Dê... Buồn cho một kiếp nông dân.
  3. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    Tiếp tục gia tăng tỷ trọng!
    Buloongocvitlx150 thích bài này.
    attbgroup6868 đã loan bài này
  4. nha_que_goc

    nha_que_goc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    186
    Nhìn HAG mà trạnh lòng ghê luôn...
  5. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    Cứ nói mua cái là Cư dân to nhỏ chen nhau mua ae nhỉ, tăng đẹp thật
  6. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Bão giá thực phẩm tấn công các nước nghèo nhất thế giới
    12-11-2021 - 09:09 AM | Thị trường



    BÁO NÓI - 1:34


    [​IMG]
    Hoá đơn nhập khẩu lương thực, thực phẩm tại các khu vực đang phát triển của thế giới dự kiến tăng 20% trong năm nay.


    [​IMG]
    Mì ống và bánh mì sẽ là ‘nạn nhân’ tiếp theo của cơn bão giá

    Hoá đơn nhập khẩu lương thực của thế giới sẽ tăng cao hơn dự kiến, thậm chí đạt mức kỷ lục trong năm nay, làm gia tăng nguy cơ xảy ra nạn đói, đặc biệt ở các quốc gia nghèo nhất.

    Liên Hợp Quốc cho biết chi phí vận chuyển và giá thực phẩm từ rau cho đến ngũ cốc tăng cao có thể khiến chi phí nhập khẩu lương thực tăng 14% lên 1,75 nghìn tỷ USD.

    Giá lương thực đã tăng lên mức cao nhất trong 1 thập kỷ, gây thêm áp lực cho ngân sách của các hộ gia đình – vốn đã rất căng thẳng do ảnh hưởng của đại dịch và hoá đơn năng lượng gia tăng. Một mối lo lớn khác là chi phí nhập khẩu lương thực ở các nước nghèo đang tăng nhanh hơn so với các nước có nền kinh tế phát triển. Cụ thể, hoá đơn nhập khẩu lương thực dự kiến tăng 11% trong năm nay với các nước phát triển và gần 20% với khu vực đang phát triển. Hoá đơn nhập khẩu tăng không đồng nghĩa có nhiều lương thực hơn đổ vào thị trường bởi chi phí vận chuyển và chi phí thực phẩm cao hơn.

    [​IMG]
    Chi phí nhập khẩu các loại lương thực, thực phẩm chính trong 3 năm qua.

    Năm ngoái, giá ngũ cốc tăng do thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc thu hoạch, giá cước vận chuyển tăng và tình trạng thiếu lao động làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Điều này khiến nạn đói toàn cầu đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng tác động trực tiếp đến việc tăng giá phân bón, khiến nông dân thêm một phen đau đầu.

    "Giá lương thực chắc chắn sẽ tăng khi chi phí sản xuất tăng và việc này sẽ sớm xảy ra", Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc cho biết trong một báo cáo hôm 11/11.

    Tham khảo: Bloomberg
  7. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Thị trường chủ đạo của HNG đang cần lương thực! Đề nghị bác Dương nhanh chóng xuất khẩu cứu...!!!

    Người dân Trung Quốc đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm sau lời kêu gọi của chính quyền

    03/11/2021 16:14 GMT+7
    Bloomberg: Tỉ phú Trung Quốc Zhang Yiming từ chức chủ tịch ByteDance
    [​IMG]

    Người dân xếp hàng mua thực phẩm ở một siêu thị tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 2-11 - Ảnh: EPA

    Ngày 3-11, phóng viên của Hãng tin Reuters ghi nhận người dân Bắc Kinh đang dự trữ rất nhiều loại lương thực như bắp cải, gạo và bột mì.

    Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng trấn an sẽ đảm bảo đủ nguồn cung, sau khi người dân ở một số địa phương hoảng loạn tích trữ hàng hóa.

    Hãng tin AFP cho biết vào cuối ngày 1-11, Bộ Thương mại Trung Quốc đăng thông báo trên trang web, kêu gọi các gia đình "tích trữ một lượng nhất định nhu yếu phẩm cho nhu cầu hằng ngày và trong trường hợp khẩn cấp".

    Không rõ có phải nhà chức trách lo ngại các biện pháp phòng dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây thiếu lương thực hay không, nhưng giá một số mặt hàng rau củ quả tại Trung Quốc đã tăng lên và tình hình bùng phát dịch cũng phức tạp hơn.

    “Đây sẽ là một mùa đông lạnh giá, tôi muốn đảm bảo chúng tôi có đủ thức ăn”, một phụ nữ vừa trả lời Reuters vừa chất gạo lên xe đạp bên ngoài một siêu thị lớn ở trung tâm Bắc Kinh.

    [​IMG]
    Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân đi mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô - Ảnh: JIMU NEWS

    Cũng tại siêu thị này, hàng dài người tập trung tại quầy bán bắp cải - loại rau người dân Trung Quốc thường dự trữ để dùng xuyên suốt mùa đông dài.


    Truyền thông địa phương cũng tham gia nỗ lực trấn an dân chúng, đưa tin nguồn hàng nhu yếu phẩm vẫn còn rất nhiều.

    Điển hình, hôm 2-11, Đài CCTV cho biết một số người đã “suy diễn quá mức” về lời khuyên của Bộ Thương mại Trung Quốc.

    Một số thành phố như Thiên Tân ở phía bắc và Vũ Hán ở phía nam đã xả kho dự trữ rau vụ đông để bán với giá thấp hơn trong các siêu thị.

    Dù vậy tình trạng tích trữ vẫn xảy ra. Một số người dân đã lên mạng phàn nàn về các kệ hàng siêu thị trống rỗng.

    Bên cạnh lo ngại dịch bệnh, trong 2 năm qua, Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, khiến sản lượng nông nghiệp giảm và giá cả leo thang.

    Năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã phát động chiến dịch quốc gia nhằm hạn chế lãng phí thực phẩm.

    Ngày 1-11, truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu từ chính phủ cho thấy giá bán trung bình của 28 loại rau trong tháng 10 đã tăng 16% so với tháng trước.

    [​IMG]
    Người dân đi mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: JIMU NEWS

    [​IMG]
    Người dân đi mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: JIMU NEWS
  8. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Việt Nam sẽ có doanh nghiệp trái cây lớn nhất thế giới ?
    Hoàng Anh Gia Lai có khả năng trở thành công ty sản xuất, xuất khẩu trái cây lớn nhất thế giới
    • Đây là kết quả của thương vụ hợp tác lớn nhất từ trước đến nay trên sàn chứng khoán VN đối với 2 doanh nghiệp trong nước là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco).

      Sở hữu quỹ đất khổng lồ
      Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai:
      Cùng với Thaco, chúng tôi nỗ lực đột phá nâng cao tầm vóc ngành nông nghiệp cây ăn trái VN trong khu vực ASEAN, cùng tạo dựng giá trị thương hiệu quốc gia, hoạch định các chương trình hành động dài hạn và đảm bảo việc thực hiện thông suốt dựa trên tầm nhìn, năng lực cốt lõi và tư duy đổi mới nhằm thích ứng với các biến động khách quan. Chúng tôi hướng đến xây dựng nhận thức về thương hiệu trong tâm trí của khách hàng, đối tác và cộng đồng như là một doanh nghiệp quyết tâm chuyển đổi, mạnh mẽ tiên phong bước vào giai đoạn phát triển hoàn toàn mới, đồng thời không ngừng mở rộng, nâng cấp để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, cộng đồng và xã hội một cách bền vững.

      Giá trị đang trở lại trước mắt là với cổ đông HNG sau giai đoạn trầm lắng. Các cổ đông HNG và HAG có thể thêm niềm tin và bắt đầu đặt những kỳ vọng mới vào giai đoạn chuyển mình quan trọng của HNG và sau đó là HAGL.

      Tính đến hết năm 2017, hai doanh nghiệp trái cây lớn nhất thế giới được xác định là Del Monte và Dole Food. Trong đó, Del có diện tích cây ăn trái sở hữu là 25.374 ha, diện tích đi thuê là 18.049 ha, còn Dole Food có tổng diện tích cây ăn trái 47.348 ha. Nếu so với hai "anh cả" này, quy mô vườn cây ăn trái của Công ty nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HNG) hiện khoảng 19.000 ha và sang năm 2020 khoảng 30.000 ha chưa thể sánh bằng. Tuy nhiên, HNG lại có một vị trí đáng gờm khi đang sở hữu diện tích đất nông nghiệp khổng lồ, lên đến hơn 80.000 ha trải rộng trên lãnh thổ của 3 quốc gia VN, Lào, Campuchia. Đặc biệt, sau khi được bơm vốn từ Thaco, HNG đang ráo riết chuyển đổi và phát triển vườn cây ăn trái từ đất trồng cao su và cọ dừa hiện tại. Vì thế, khả năng HNG vượt qua các công ty hàng đầu thế giới về quy mô trồng, sản xuất trái cây nằm trong tầm tay.
      [​IMG]
      Chuối đang mang lại doanh thu lớn cho HNG

      Báo cáo đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh trái cây của HAGL với tựa đề “In Fruit They Trusted”, do CTCK Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN (BSC) thực hiện cuối năm 2017 cho thấy nếu so sánh với các đơn vị trồng cây ăn trái lớn tại khu vực châu Mỹ và châu Âu, nông trại trồng táo/lê có diện tích lớn nhất là 3.642 ha, trồng nho có diện tích lớn nhất là 16.187 ha và trồng quả hỗn hợp có diện tích lớn nhất là 3.361 ha, đều nhỏ hơn so với diện tích của HAGL.

      Hiện chuối là trái cây mang lại doanh thu chủ lực cho HNG. So với Philippines, "đối thủ" và cũng là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, quy mô của HNG áp đảo. Từng qua Philippines nghiên cứu thị trường khi bắt tay với HAGL cách đây 1 năm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, cho biết : Công ty trồng chuối nhiều nhất Philippines là 17.000 ha nhưng mất 5.000 ha vì bệnh parama, chỉ còn 12.000 ha. HNG đang có 11.000 ha, Thaco thêm hơn 4.000 ha, tổng diện tích trồng chuối tính chung đã vượt mặt đối thủ. Đáng nói, quy mô này vẫn đang tiếp tục tăng trong nỗ lực chuyển đổi từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái như nói trên.

      Với quy mô cây ăn trái ngày càng lớn, hạ tầng cho xuất khẩu trái cây cũng được 2 doanh nghiệp này chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn HAGL tại Chu Lai, Thaco đã phát triển chuỗi giá trị logistics với dịch vụ vận tải nông nghiệp chuyên dụng phục vụ cho việc xuất khẩu trái cây, gồm: vận chuyển vật tư nông nghiệp cung cấp cho các vùng trồng; vận chuyển đường bộ trái cây và nông sản từ Lào, Campuchia, tây Nguyên về cảng Chu Lai và cảng Cát Lái (TP.HCM); cung ứng hệ thống kho lạnh bảo quản trái cây và bãi container lạnh; vận chuyển đường biển phục vụ xuất khẩu. Các tuyến vận chuyển đường bộ gồm: Gia Lai - Chu Lai, Koun Mom (Campuchia) - Chu Lai, Attapeu (Lào) - Chu Lai, Snuol (Campuchia) - Cát Lái; vận chuyển đường biển phục vụ xuất khẩu trái cây từ cảng Chu Lai đến các cảng Thượng Hải, Đại Liên, Thiên Tân ( Trung Quốc)… "Dự kiến trong năm 2019, Chu Lai Logistics sẽ vận chuyển hơn 3.200 container, gồm gần 1.800 container trái cây và hơn 1.400 container là hàng hóa tổng hợp đối lưu cho các tuyến vận chuyển. Đặc biệt, Thaco cũng đã đầu tư xây dựng kho lạnh trái cây diện tích gần 5.000 m2 và bãi container lạnh hơn 10.000 m2; đội xe đầu kéo sơ mi rơ moóc lạnh, container lạnh 45 feet giúp nông sản, trái cây và các mặt hàng đông lạnh khác được bảo quản nguyên vẹn, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt chất lượng cao nhất khi đến tay khách hàng", ông Đức nói.

      [​IMG]
      Cú bắt tay giữa ông trùm xe hơi và bầu Đức đang tạo ra công ty sản xuất trái cây hàng đầu thế giới

      Ống tưới nhỏ giọt chiều dài bằng 5 vòng trái đất
      Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco:
      Sau 1 năm hợp tác chiến lược, Thaco và HAGL đã thực hiện được rất nhiều việc để vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn và thực hiện được một phần chiến lược mang tính đột phá phát triển trong thời gian tới. Mục tiêu là đưa Công ty nông nghiệp HNG sớm trở thành một tập đoàn nông nghiệp có quy mô lớn theo hướng công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tạo ra chuỗi giá trị cây ăn trái nhiệt đới trong ngành nông nghiệp VN tham gia thị trường toàn cầu; góp phần cùng nhiều tập đoàn sản xuất kinh doanh nông nghiệp khác đưa ngành nông nghiệp VN đứng vào Top 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó lĩnh vực chế biến nông sản đứng vào Top 10 thế giới trong 10 năm tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

      Được mệnh danh là "ông trùm ô tô" nhưng ông Trần Bá Dương tỏ ra am hiểu sâu sắc dù chỉ mới thực sự đầu tư vào mảng nông nghiệp hơn 1 năm qua. Ông Dương nhận định, nông nghiệp hiện nay đi theo hai hướng. Một là diện tích nhỏ, công nghệ cao. Hai là diện tích lớn, sản xuất công nghiệp, quản trị - chất lượng an toàn. Sở hữu quỹ đất lớn, HNG chọn theo hướng thứ hai. "Nhật bán trái xoài cả triệu đồng do thị trường Nhật có nhu cầu và nước này không có lợi thế về đất. Chúng ta trồng trái xoài một triệu đồng/trái thì diện tích còn lại làm gì? Và thị trường người ăn trái xoài 1 triệu đồng cũng rất ít. Vì vậy, chúng tôi chọn thị trường phù hợp để phát triển", ông Dương nói.
      "Phù hợp" là từ được ông Trần Bá Dương sử dụng khá nhiều khi nói về chiến lược đầu tư nông nghiệp của HNG. Không chỉ thị trường phù hợp mà còn lựa chọn công nghệ phù hợp. Theo ông Dương, sở dĩ trước đây hay nói "bí quyết công nghệ" thực ra là kỹ thuật. Do chủ yếu làm thủ công nên khi áp dụng kỹ thuật, công nghệ, cơ giới hóa đều được gọi là công nghệ cao và có tình trạng lạm dụng chữ "công nghệ cao". Nhưng trong sản xuất nông nghiệp, nguyên tắc là công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu thị trường chứ không phải cao hay thấp. Tuy nhiên, sản xuất quy mô lớn hiện nay đòi hỏi sự chuẩn hóa. Vì vậy, công nghệ kỹ thuật phải gắn liền với công nghệ quản trị. Ví dụ trồng loại chuối đó thì làm đất, chăm sóc, vặt râu, bẻ bùa, chọn ngày, chọn giờ, ngay cả chuyện "thọc huyết" để buồng chuối gãy xuống, người công nhân kê vai vác làm sao chuối không được trầy xước...đều phải được quản lý. "Nói công nghệ là cho cả chuỗi sản xuất này. Người ta làm một cách nhịp nhàng và quản trị nó, đó là công nghệ. Còn công nghệ cao là có thể đưa mùi, chất, độ màu... vào trái cây. Muốn làm được điều này phải nghiên cứu R&D ra giống, biện pháp tưới, phân, chích... Công nghệ cao thường áp dụng với điều kiện thị trường nhỏ, cao cấp và đất ít. Làm công nghệ cao, có khi chỉ cần một sân vườn cũng có thể tạo ra một thu nhập rất lớn", ông Dương giải thích.

      Nhìn từ góc độ đó, HNG đang có lợi thế cực lớn với Thaco có thế mạnh về cơ khí, quản trị và vốn, còn HNG nắm trong tay quỹ đất, thị trường, vị trí thuận lợi..."Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho HNG ngay tại nông trường. Cứ hình dung thế này, ngày trước xây ngôi nhà nhỏ, phải bê từng bao xi măng 50 kg. Nhưng nay làm các tòa nhà cao tầng, bê như vậy thì đến bao giờ mới xong nên phải chế tạo ra các bồn chuyên dụng lớn vận chuyển một lúc hàng trăm tấn. Câu chuyện của HAGL cũng vậy, phải nghiên cứu và chế tạo các thiết bị chuyên dụng để đạt năng suất cao nhất. Giả pháp tưới, chăm sóc, làm đất... chúng tôi cung cấp ngay tại nông trường. Thế nên khi làm quy mô lớn, cơ giới mới có giá trị. Chỉ tính hệ thống ống tưới nhỏ giọt hiện nay của HAGL dài bằng 5 vòng trái đất, còn ròng rọc chuyển trái cây từ nông trường vào kho cứ 300 ha là 13 km", ông Dương nói.

      Từ năm 2016, HAGL đã tiến hành trồng nhiều loại cây ăn trái như thanh long, chuối, chanh leo... và xuất bán toàn bộ trong các siêu thị tại Bắc Kinh, Đại Liên, Thượng Hải (Trung Quốc). "VN trồng chuối lâu đời nhưng trồng chuối xuất khẩu thì mới có 1 - 2 doanh nghiệp với sản lượng rất ít nên chúng ta chưa có tên trên bản đồ xuất khẩu chuối. Tuy nhiên hiện nay, nhiều "ông lớn" xuất khẩu chuối Philippines đang ớn mình. Ở Thượng Hải, Đại Liên ngập chuối HAGL vì mỗi ngày chúng tôi đang xuất qua đó 30 container. Sang năm mỗi ngày chúng tôi xuất bán 100 container thì đi đâu cũng là chuối của HAGL", ông Đức tự tin.

      Mục tiêu trở thành "vựa trái cây" thế giới
      Có sản lượng, có chất lượng, có thị trường... vấn đề nhiều người quan tâm là xây dựng thương hiệu chuối Việt Nam ra thế giới. Thế nhưng theo ông Trần Bá Dương, hiện nay HNG chưa làm thương hiệu, chiến lược của công ty chỉ dừng ở sản xuất đảm bảo chất lượng, sản lượng cho nhà cung cấp. Các công đoạn sau đó, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Tư duy này khá lạ trong bối cảnh VN đang khát khao một thương hiệu nông sản từ nhiều thập niên nay. Thực tế, dù xuất khẩu gạo, tiêu, cà phê... hàng đầu thế giới song Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một thương hiệu nông sản được người tiêu dùng toàn cầu biết đến. Nguyên nhân là do nền nông nghiệp trong nước còn nhỏ lẻ, manh mún, sản lượng - chất lượng thiếu sự đồng nhất, không đáp ứng yêu cầu thị trường nên hầu hết chỉ bán thô. HNG khắc phục hết những yếu điểm đó nhưng tuyên bố chưa có ý định xây dựng thương hiệu của ông Trần Bá Dương khiến không ít người ngạc nhiên. Ông Trần Bá Dương phân tích, nhiều người đang tư duy từ A-Z, (hệ sinh thái) nhưng thế giới lại tư duy chuỗi giá trị. Trong chuỗi giá trị đó có nhiều doanh nghiệp, nhiều nước cùng tham gia và tận dụng thế mạnh của nhau. Hàn Quốc khởi đầu gia công cho Nhật nhưng hướng tới sản phẩm riêng và đã chớp được thời cơ để có những thương hiệu lớn. Đài Loan cũng gia công cho Nhật nhưng hướng tới những tập đoàn chuyên về gia công. Foxconn không có sản phẩm iPhone nhưng sản xuất điện thoại cho các hãng khác và trở thành một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử, máy tính lớn nhất thế giới, chủ yếu chế tạo theo hợp đồng với các đơn vị khác. "Có những tập đoàn không có thương hiệu giày nhưng sản xuất số lượng giày rất lớn. Lại có những công ty sản xuất ít giày nhưng có thương hiệu. Vậy giữa một công ty chỉ sản xuất 50.000 đôi giày có thương hiệu và một công ty sản xuất 500.000 đôi giày cho nhiều hãng, cái nào lợi thế hơn phải được tính toán kỹ. HNG sở hữu quỹ đất rất lớn, có thể tạo ra một sản lượng lớn nên chúng tôi quyết định tập trung vào sản xuất. "Làm nông nghiệp quy mô lớn, không nên làm từ gốc đến ngọn mà chỉ cần cắt khúc sản xuất và làm cho chặt khúc đó. Phải có lựa chọn phù hợp", ông Dương nhấn mạnh. Lại một lần nữa, vị doanh nhân này sử dụng từ "phù hợp".

      Cái bắt tay giữa "ông trùm" xe hơi và bầu Đức
      Phát biểu tại lễ kỷ niệm 1 năm hợp tác giữa Thaco và HAGL, ông Đức đã nói những câu rút ruột: "Từ nhận thức của một người đi qua nhiều thăng trầm trong đời kinh doanh, tôi cho rằng bên cạnh ý chí và nỗ lực, mình vẫn cần phải có được những người đồng hành tin cậy. Dù trải qua nhiều biến động nhưng nhờ tính chính trực, HAGL quyết tâm sẽ xây dựng một doanh nghiệp minh bạch, có những đóng góp không ngừng cho xã hội ở nhiều phương diện và chính điều này mà HAGL đã nhận được thiện cảm to lớn của công chúng, dư luận và của cả giới truyền thông".

      Những ai theo dõi quá trình hình thành, phát triển cho tới giai đoạn khủng hoảng thậm chí đối diện với nguy cơ phá sản của Tập đoàn HAGL suốt hơn 2 thập niên qua sẽ hiểu sâu sắc điều này. Là tập đoàn kinh tế lớn với tổng tài sản lên đến 53.000 tỉ đồng, hơn 1 thập niên trước, HAGL là nhà phát triển bất động sản hàng đầu VN với quỹ đất lớn. Thế nhưng, việc chuyển toàn bộ sang cao su, cọ dừa khoảng chục năm về trước đã đẩy HAGL vào khó khăn không lối thoát khi đến thời điểm thu hoạch, giá cao su giảm mạnh. Bị mất thanh khoản, mất khả năng trả nợ gốc và lãi vay đến hạn, tập đoàn này xoay đủ cách để tạo dòng tiền. Từ nuôi bò Úc thịt, liên kết sản xuất sữa cho đến chuyển sang trồng cây ăn trái, nhưng doanh thu không đủ trả nợ. Cổ phiếu lao dốc, ngân hàng “đóng cửa”, tài sản bán được đồng nào các nhà băng siết đồng đó... đẩy ông Đoàn Nguyên Đức vào khủng hoảng trầm trọng.

      Ông Trần Bá Dương kể, trước khi gửi lá thư tay, ông Đức đã 2 lần gọi điện cho ông "nhờ mua cổ phiếu vì giá giảm mạnh quá nên các công ty chứng khoán bán giải chấp". Ông Dương cũng kể vui "ông Đức nói ông không giúp tôi thì tôi bán hết, về". Rồi hai ông cùng nhau lên Gia Lai, qua Lào, Campuchia... khảo sát. Giữa mênh mông cao su và cọ dừa hoang tàn đã khiến ông Dương không thể chối từ việc hồi sinh vùng đất chết đó.

      Ngày 8.8.2018, HAGL đã cùng Thaco chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, Thaco đầu tư vào 2 công ty là Công ty CP nông nghiệp quốc tế HAGL (HNG) và HAGL Myanmar với tỷ lệ cổ phần sở hữu lần lượt là 35% và 51% (sẽ nâng lên 65%). Sau 1 năm, Thaco đã đầu tư tổng số tiền 22.194 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD), giúp HAGL cơ bản ổn định dòng tiền và tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp. Dự tính đến giữa năm 2020, HNG sẽ có lời và như phân tích trên, cú bắt tay giữa 2 doanh nghiệp quy mô lớn, phát huy tối đa lợi thế mỗi bên đang đưa HNG trở thành nhà sản xuất trái cây hàng đầu thế giới.
  9. nha_que_goc

    nha_que_goc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    186
    Các Cụ dự kiến mấy phiên nữa thì HAG vượt HNG của mình nhỉ.?
    Cứ cái đà này chắc tầm 7-10 phiên vượt.
  10. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    Sẽ 1X sớm thôi
    ACE có thể trao đổi qua Za Lo: 0916888246 để nhâj dc thông tin về nhiều CP tốt .
    anhhat1 thích bài này.

Chia sẻ trang này