" HNG " VỚI TẦM NHÌN "Trở thành Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2025"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bahung2017, 08/05/2024.

3206 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 01:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 237520 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. hcqkkt

    hcqkkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2014
    Đã được thích:
    613
    Up lên cho bài khỏi lạc trôi .... Tưởng HNG sẽ đi vào lòng đất vì sắp huỷ niêm yết... ai dè .
    Chúc mừng cổ đông HNG nhé :D
    Bahung2017 thích bài này.
  2. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    :D chết là chết thế nào được bác. Được thaco rót 60 nghàn tỷ đầu tư . 1 chủ tịch điềm tĩnh nhẹ nhàng . 1 công ty đất nông nghiệp lớn nhất đông nam á 84 nghàn HA thẳng cánh cò bay :D được sự ủng hộ hậu thuẫn của chính phủ 2 nước và tập đoàn lớn như thaco trực tiếp kí kết hợp đồng dự án 50 năm :D . Siêu Dự án 18 nghàn tỷ 2 THỦ TƯỚNG 2 nước và chủ tịch DƯƠNG làm chủ . Dự án quốc gia mà lại lo chết bác >:D< . Mà dựng cơ đồ ở nước NAM LÀO thì yên tâm quá rồi bác. Có gì đâu mà lo nhỉ :D . Làm nông nghiệp Giai đoạn đầu tư tất nhiên phải lỗ rồi :D cây mới trồng chưa lớn. Nuôi con bò cũng 1 - 2 năm :D . Thì lấy gì thu hoạch mà lại không lỗ bác :D .mà nông nghiệp lại là nền tảng quốc gia được ưu tiên nữa chứ :D các tỷ phú thế giới còn thi nhau gom mua đất nông nghiệp kìa bác :D đợt này còn có vụ đc nhận tiền chứng chỉ các bon của thế giới nữa >:) . Nông dân làm nông nghiệp nhỏ lẻ còn chả chết bác . Gì có thể thiếu chứ thiếu lương thực thì toi đó bác :D mà giờ đầu ra chắc chắn thiếu vì chiến tranh thế giới. Mà đầu vào thì đất có rồi hợp đồng thì năm nay vừa kí 50 năm . Giờ nuôi trồng kĩ thuật cao hết rồi . Áp dụng khoa học kĩ thuật công nghiệp vào nông nghiệp . Kết hợp giữa cây giống con giống ngắn ngày và dài ngày thì nông nghiệp ko thể chết đc :D chết gì mà cho nước LÀO vay 85 triệu $ xây sân bay . Chết mà lại có 400 triệu $ vốn có sẵn đầu tư trong dự án 18 nghàn tỷ:D vì cái tin hủy niêm yết thôi mà . Nghĩ đơn giản hơn chuyển nhà sang sàn upcom thôi có gì đâu mà chết . Bao nhiêu mã nằm ở upcom hàng ngày vẫn giao dịch đấy thôi bác . :D
    Last edited: 08/06/2024
    hcqkkt thích bài này.
  3. hcqkkt

    hcqkkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2014
    Đã được thích:
    613
    uhm... hy vọng lần này bác Dương làm được ... và cho HNG về mệnh . chứ giá cứ lẹt đẹt quanh vùng 4 thì những cổ đông trung thành ôm từ giá 7-8k được hưởng thành quả do bác Dương mang lại :drm1
    nhưng bác cũng đừng nói quá... sợ người ta so sánh bác Dương với bác nổ kia nữa thì mệt :))
    Bahung2017 thích bài này.
  4. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    Nổ gì bác. Đây là toàn thông tin chuẩn đó bác . Nếu bác theo dõi hng thì những thông tin đó là chính xác 100% còn gì . Trong pic này mình có dẫn chứng các link hết rồi đó . Thaco đầu tư cho HNG giai đoạn đầu là 40 nghìn tỷ rồi. Giờ 18 nghìn tỷ vào siêu dự án nữa. Mình có nói quá gì đâu. Theo bạn đất nông nghiệp 84 nghìn ha thì x với tiền giá đất không là bn rồi bác :drm . Mà đất nông nghiệp bác đức mua ngày xưa so với giờ giá đã x mấy rồi :drm . Các bác ôm giá 7k - 8k mà còn lo lỗi gì.tưởng bác ôm giá 70k - 80k mới sợ :bz. 1 công ty 84 nghàn HA đất nông nghiệp . Và làm siêu dự án 18 nghìn tỷ. Mà lại là nghành nòng cốt của đất nước. Nghành gì chứ nghành nông nghiệp này nếu làm bài bản thì sợ gì. Để ý gì mấy bác chê bai ấy :)) . Toàn bán mất hàng rồi vào chê bai rồi nói abc . Kêu cổ xuống rẻ 2k và 3k mới mua . :)) toàn bác muốn bán giá cao rồi muốn.mua lại giá thấp hơn thôi có gì đâu >:). Cứ tin tưởng vào những gì bác mua là đc. Cái mất chỉ là thời gian . Chứ số cổ còn nguyên mà bác có bán đâu mà mất >:) đất ruộng giờ còn mấy trăm triệu 1 sào >:) . 84 nghìn ha đất nông nghiệp và tổng đầu tư 60 nghàn tỷ với khối lượng là 1 tỷ cổ phiếu mà cổ phiếu có 4k 1 cổ thì thật là bất thường >:) chết mà đầu năm 2024 bác dương cho HNG và được 2 thủ tướng chỉ đạo kí thuê đất 50 năm . Đầu tư 18 nghìn tỷ ư bác >:). Giá cổ thì em ko rõ lên đc bn . Mục tiêu của em nắm đến 2028 đc bn thì đc . Không đc cũng phải chấp nhận vui vẻ . Do mình chọn mà >:). Nhưng em đảm bảo HNG ko có chuyện chết.
    Last edited: 09/06/2024
    Satoshi86lamnh90 thích bài này.
  5. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    https://tapchicongthuong.vn/gia-cao...-nhom-doanh-nghiep-cao-su-tang-toc-122206.htm
    Giá cao su xuất khẩu tăng tháng thứ 8 liên tiếp, kỳ vọng nhóm doanh nghiệp cao su tăng tốc

    09/06/2024 lúc 08:43 (GMT)Theo dõi Tạp chí công thương trên[​IMG]

    TCCT Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đã tăng tháng thứ 8 liên tiếp, cao hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su toàn cầu được dự báo sẽ còn kéo dài từ 3 - 5 năm tới.
    Giá cao su xuất khẩu tăng tháng thứ 8 liên tiếp
    Trong tháng 5 vừa qua, giá cao su loại mủ nước lẫn mủ chén trên thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, xác lập tháng tăng thứ 3 liên tiếp. Khảo sát cho thấy trong bối cảnh giá mủ tăng cao và nhu cầu các nhà máy ở mức tốt, người dân đã gia tăng cao mủ.

    Cụ thể, giá thu mua mủ chén trung bình trong tháng 5/2024 tăng gần 19% so với tháng 4/2024, và đã cao hơn tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá thu mua mủ nước trung bình trong tháng 5/2024 tăng hơn 12% so với tháng 4/2024, và cao hơn gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trên thị trường xuất khẩu, dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, sản lượng cao su xuất khẩu của cả nước trong tháng 5/2024 ước đạt 80.000 tấn, trị giá 129 triệu USD; giảm gần 32% về lượng và giảm 18,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

    Tuy nhiên, giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 5/2024 ở mức 1.616 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng 4/2024, xác lập tháng tăng thứ 8 liên tiếp. Mức giá hiện nay cũng đang cao hơn gần 20% so với tháng 5/2023.

    [​IMG]
    Giá cao su thế giới hiện ở vùng giá cao nhất trong 2 năm trở lại đây và đang hướng đến vùng đỉnh giá 5 năm. (Nguồn: tradingeconomics.com)
    Cá biệt, giá xuất khẩu của loại cao su SVR 10 (TSR 10), một trong loại cao su xuất khẩu chủ lực, dao động trong khoảng 1.580 - 1.610 USD/tấn, tăng khoảng 200 - 500 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2023. Đối với cao su SVR3L, giá xuất khẩu dao động trong khoảng 1.790 - 1.810 USD/tấn, cũng cao hơn khoảng 300 - 400 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

    Xét về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,5% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước.

    Đà tăng của giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đồng pha với giá cao su thế giới. Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy, giá cao su tự nhiên đã tăng 28% từ đầu năm tới nay lên khoảng 180 US cents/kg - quanh vùng đỉnh cao nhất 2 năm. Còn so với vùng đáy gần đây hồi tháng 10/2022 thì giá cao su đã tăng gấp rưỡi.

    Thiếu hụt nguồn cung có thể kéo dài đến năm 2028

    [​IMG]
    Thị trường cao su toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục trong trạng thái thâm hụt mạnh nguồn cung giai đoạn 2024 - 2025. (Nguồn: ANRPC, PHS tổng hợp)
    Động lực tăng giá cao su hiện nay chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su tự nhiên, đặc biệt là từ Thái Lan và Indonesia. Sản lượng mủ cao su của hai nước này vốn chiếm 51% tổng sản lượng mủ toàn cầu. Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc đang hồi phục mạnh trở lại khi nước này đẩy mạnh hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp ô tô. Đồng thời, việc giá dầu thô neo cao cũng hỗ trợ giá cao su tự nhiên tăng lên.

    Sau giai đoạn cân bằng cung cầu trong nửa cuối thập kỷ 2010-2020, thiếu hụt nguồn cung cao su tự nhiên đã manh nha xuất hiện từ năm 2021 và trở lại vào năm 2023. Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), thị trường cao su tự nhiên toàn cầu sẽ thiếu 1,3 triệu tấn vào năm 2024, và tình trạng thâm hụt nguồn cung có thể kéo dài đến năm 2028 với mức thiếu hụt có thể khoảng 600 - 800 nghìn tấn/năm.

    Sự thâm hụt này đến từ việc tiêu thụ cao su tự nhiên trên toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 4 - 6% mỗi năm, nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Trong cơ cấu đầu ra của cao su thiên nhiên, lĩnh vực ô tô (lốp xe, phụ tùng ô tô,..) chiếm tới 70% lượng tiêu thụ.

    [​IMG]
    Cao su tự nhiên (CSTN) đang ngày càng được ưa chuộng sử dụng trên toàn cầu, thay thế dần cho cao su nhân tạo (CSNT). (Nguồn: Malaysian Rubber Board, PHS tổng hợp)
    Trong khi đó, tăng trưởng về nguồn cung sẽ bị hạn chế với mức tăng trưởng nhẹ, bình quân khoảng 1 - 3% mỗi năm. Nguyên nhân là do dịch bệnh lá cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi 2024 là năm đặc biệt của pha chuyển giao giữa El Nino và La Nina. Thêm vào đó, nguồn cung cũng đã giảm đáng kể khi các hộ kinh doanh chuyển sang trồng các cây công nghiệp khác trong giai đoạn giá cao su giảm mạnh thời gian qua.

    Như Tạp chí Công Thương đã phân tích, thông thường nhu cầu thu mua cao su sẽ tăng lên vào giai đoạn cuối năm sau khi các khách hàng dự phóng tình hình kinh doanh cho năm tiếp theo. Giai đoạn nửa cuối năm nay sẽ là thời điểm chính để xác định biến động giá cao su trong vòng 12 tháng tới (nửa cuối năm 2024 - nửa đầu năm 2025). Do đó, giá cao su có thể sẽ neo cao xuyên suốt từ nay cho đến nửa đầu năm 2025.

    Kỳ vọng kết quả kinh doanh doanh nghiệp cao su tăng tốc
    [​IMG]
    Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su toàn cầu.
    Theo đánh giá mới đây của các hãng chứng khoán, một số doanh nghiệp cao su niêm yết điển hình sẽ hưởng lợi lớn từ việc giá cao su neo cao trong thời gian tới là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR) và Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã cổ phiếu DPR).

    Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện là doanh nghiệp cao su lớn nhất cả nước với tổng diện tích trồng 370.000 ha. Cao su vẫn là mảng đem lại nhiều lợi nhuận nhất khi đóng góp khoảng 60% tổng lợi nhuận năm ngoái.

    Doanh thu từ mủ cao su trong quý 1/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2023, lên gần 3.400 tỷ đồng. Động lực tăng đến từ Trung Quốc (thị trường chiếm 80% lượng xuất khẩu của tập đoàn) đang gia tăng nhập khẩu cao su để mở rộng sản xuất ô tô điện.

    Do đặc tính cây trồng nên việc khai thác cao su diễn ra mạnh mẽ từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm, do đó quý 2 trở đi mới là thời điểm sản lượng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt đỉnh. Dự kiến doanh thu mảng cao su năm 2024 của tập đoàn này có thể tăng 15% so với năm 2023.
    --- Gộp bài viết, 10/06/2024, Bài cũ: 10/06/2024 ---



    https://www.haagrico.com/san-pham/cao-su/
    [​IMG]
    HNG Hiện Công ty vẫn đang duy trì và chăm sóc 30.525 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Công ty đang vận hành 01 nhà máy chế biến mủ cao su có công suất 25.000 tấn/năm tại Lào.

    HNG đang ra quân khai thác mủ cao su

    https://thacoagri.vn/truyen-thong/k...uc-le-ra-quan-khai-thac-va-che-bien-mu-cao-su

    KLH HAGL AGRICO Lào tổ chức Lễ ra quân khai thác và chế biến mủ cao su
    Đăng vào ngày: 13/05/2024 | 13:44:00
    HAGL AGRICO Lào đã tổ chức Lễ ra quân khai thác và chế biến mủ cao su niên vụ 2024 - 2025. Buổi lễ có sự tham dự của Ban Lãnh đạo KLH và Lãnh đạo các xí nghiệp, nhà máy, nông trường cao su cùng toàn thể CB.CNV.

    [​IMG]
    Toàn cảnh Lễ ra quân khai thác và chế biến mủ cao su niên vụ 2024 - 2025
    Xí nghiệp cao su trực thuộc KLH HAGL AGRICO Lào có tổng diện tích 11.406 ha, gồm 5 xí nghiệp: BSA, NSA1, NSA2, PV1, PV2 và 2 nông trường: Thà Tèng, Lamam. Diện tích cây cao su được đưa vào khai thác trong năm 2024 là 4.150 ha. Dự kiến sản lượng đạt 6.625 tấn mủ quy khô, năng suất bình quân là 1.65 tấn/ha.

    [​IMG]
    Lãnh đạo và CB.CNV tham gia Lễ ra quân khai thác và chế biến mủ cao su
    Tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Xí nghiệp cao su kêu gọi toàn thể CB.CNV nỗ lực,đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất. Ông nhấn mạnh: “Năm nay, KLH HAGL AGRICO Lào đặt mục tiêu sản lượng khai thác là 6.625 tấn. Vì vậy, Ban Lãnh đạo KLH và các xí nghiệp, nhà máy, nông trường đã sắp xếp, bố trí lực lượng lao động phù hợp với quyết tâm phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.”

    [​IMG]
    Lãnh đạo các xí nghiệp-nông trường ký cam kết sản lượng mủ cao su
    Dịp này, Lãnh đạo 5 xí nghiệp cao su và 2 nông trường đã ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu sản lượng mủ cao su đề ra. Mặc dù dự báo năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song toàn thể CB.CNV KLH vẫn quyết tâm và nỗ lực hết mình để hoàn thành chỉ tiêu.

    [​IMG]
    Last edited: 10/06/2024
    hcqkkt thích bài này.
  6. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    https://baochinhphu.vn/chu-tich-hdq...ao-ra-gia-tri-ben-vung-102240105235216527.htm

    Thứ hai, 10/6/2024
    MỚI NHẤT
    Chủ tịch HĐQT THACO: Đầu tư kinh doanh ( HNG ) đóng góp cho quan hệ hữu nghị lâu đời Việt-Lào )
    [​IMG]
    Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương chia sẻ về quá trình đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tại nước bạn Lào - Ảnh: VGP/Vũ Phong

    THACO xuất thân là một doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô. Qua quá trình phát triển, tập đoàn này đã mở rộng thêm ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ dựa trên nền tảng quản trị công nghiệp. Đó là những bước đệm để THACO mở rộng đầu tư sang nông nghiệp.

    Năm 2018, các dự án nông nghiệp của HAGL Agrico tại Lào gặp khó khăn. THACO đã tiếp quản, điều hành các dự án này, hình thành nên một mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Xung quanh hoạt động đầu tư của doanh nghiệp này tại nước bạn Lào, Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO.

    Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn hướng đến tích hợp-tuần hoàn
    Xin ông khái quát tình hình đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của THACO tại thị trường Lào hiện nay?

    Ông Trần Bá Dương: Vào năm 2018, công ty nông nghiệp của HAGL là HAGL Agrico gặp khó khăn về tài chính và có mời tôi tham gia hỗ trợ. Tháng 8/2018, THACO đã đầu tư mua và sở hữu 27,63% cổ phần HAGL Agrico. Và đến tháng 1/2021, tôi được bầu làm Chủ tịch HĐQT của HAGL Agrico, từ đó THACO tiếp quản điều hành các dự án của HAGL Agrico tại Lào.

    Tại nước bạn, sau thất bại của HAGL trong việc trồng cao su (do thổ nhưỡng), trồng chuối, nuôi bò (do không tính toán được về hạ tầng, điện, mặt bằng, cộng thêm dịch COVID-19), chúng tôi quyết tâm làm nông nghiệp quy mô lớn hướng đến tích hợp-tuần hoàn.

    Chúng tôi đã nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ những sai sót về quy hoạch, về đầu tư hạ tầng, như điện, nước, thủy lợi, nước tưới, hay cơ sở vật chất như nhà ở công nhân, các xưởng đóng gói và các yêu cầu về đầu tư đồng bộ khác để cho ra được mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng tích hợp-tuần hoàn. Trong đó, các loại cây chuyên canh là cây chuối và dứa, ngoài ra còn nuôi bò sinh sản, bò thịt kết hợp với trồng các loại cây ăn trái khác như sầu riêng, bưởi…

    Cụ thể, khu liên hợp nông nghiệp quy mô lớn theo hướng tích hợp-tuần hoàn này nằm trên tổng diện tích 27.384 ha tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong. Trong đó, trồng chuyên canh cây ăn trái là 10.000 ha (8.000 ha chuối; 2.000 ha dứa); trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò là 14.000 ha (5.000 ha cây ăn trái: xoài, bưởi, sầu riêng), quy mô đàn bò 210.000 con.

    Ngoài ra, khu công nghiệp sản xuất-chế biến rộng 200 ha, gồm có cụm các nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp, cơ khí nông nghiệp; cụm các nhà máy sản xuất chế biến trái cây và nông sản; cụm văn phòng, tổng kho và trung tâm điều hành logistics.

    Có thể nói mô hình chúng tôi đưa ra phù hợp với chiến lược phát triển của Lào, đó là cây nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn. Vừa rồi, THACO đã đề xuất dự án đầu tư. Dự án này thành lập công ty mới trên cơ sở sát nhập 2 công ty của HAGL Agrico là Hoàng Anh Attapeau và Hoàng Anh Quang Minh với vốn đầu tư 750 triệu USD. Qua quá trình thẩm định dự án cũng như khảo sát tại thực địa, Chính phủ Lào đã chấp nhận dự án và sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho THACO tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Lào tổ chức ở Hà Nội sắp tới.

    Khu liên hợp của THACO mặc dù nằm rất xa Thủ đô Vientiane nhưng vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo cấp cao nước bạn. Đặc biệt, ngài Sonexay Siphandone khi còn là Phó Thủ tướng và giờ là Thủ tướng Lào cũng đã đến thăm mô hình của chúng tôi.


    Current Time0:16
    /
    Duration0:16



    Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm Khu liên hợp HAGl Agrico hồi tháng 11/2023 - Clip do THACO cung cấp

    Hướng tới giá trị bền vững
    Nền tảng là Tập đoàn công nghiệp mang lại lợi thế gì cho THACO trong đầu tư nông nghiệp, thưa ông?

    Ông Trần Bá Dương: Có thể nói nông nghiệp quan trọng nhất là đầu ra và thứ 2 là quy mô sản xuất. Khi chúng ta tổ chức quy mô nhỏ lẻ thì quản trị trong sản xuất nông nghiệp có thể dễ nhưng ngược lại, để tìm kiếm đầu ra rất khó.

    Với việc đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn thì đòi hỏi phải quản trị công nghiệp và áp dụng quản trị công nghiệp cho toàn bộ chuỗi giá trị, từ giống đến làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ.

    Ngoài ra, quy mô lớn thì buộc phải cơ giới hóa chứ chỉ có con người không thể đáp ứng được. Chúng tôi có tập đoàn thành viên chuyên về cơ khí và công nghiệp hỗ trợ để giúp nghiên cứu và thực hiện chương trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

    Đối với nông nghiệp quy mô lớn thì việc xây dựng cũng là vấn đề lớn. Phải xây dựng hệ thống hồ đập chứa nước, hệ thống thủy lợi, điện đường giao thông, các xưởng đóng gói trái cây tươi. Bên cạnh đó là sản xuất công nghiệp, như phân hữu cơ từ bò, sản xuất các vật tư nông nghiệp sử dụng trong sản xuất trồng trọt. Ngoài ra, còn có nhà máy chế biến trái cây không đạt tiêu chuẩn xuất tươi.

    Khi nói đến nông nghiệp quy mô lớn thì không phải chỉ làm nông nghiệp với diện tích lớn, mà là một chuỗi sản xuất công nghiệp trong nông nghiệp, trong đó đối tượng là cây trồng vật nuôi.

    Đơn cử như đầu tiên là phải nuôi bò sinh sản đến chăn, thả, vỗ béo. Chúng tôi dùng những trái cây thải loại cho bò ăn, dùng phế phẩm để làm chất độn chuồng, phân xanh rồi dùng phân bò để làm phân hữu cơ, sau đó dùng phân bón lại cho cây ăn trái. Ngay cả bồn chứa nước tưới chúng tôi cũng nuôi cá, vi sinh nước này và tiến tới từng bước không có thải loại trong nông nghiệp (no waste). Với quy mô lớn như thế thì sẽ hạn chế được chi phí vận chuyển rất lớn.

    Trong sản xuất nông nghiệp, sự tích hợp tuần hoàn trong một khu vực quy mô lớn rất quan trọng. Chúng tôi phải tự làm trước để ra mô hình sản xuất - trồng trọt, từ đó xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho nông dân tham gia vào chuỗi giá trị này.

    Quan điểm của THACO là đầu tư kinh doanh chỉ là một phần, quan trọng hơn là tạo ra được giá trị bền vững ở đất nước bạn. Đó cũng là sự đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Lào.

    [​IMG]
    Theo ông Trần Bá Dương, THACO có kế hoạch làm du lịch nông nghiệp tại Lào - Ảnh: VGP/Vũ Phong

    Phát triển du lịch nông nghiệp trên đất bạn
    Sau một thời gian hoạt động tại Lào, ông đánh giá thế nào về tiềm năng của thị trường này?

    Ông Trần Bá Dương: Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chủ chốt của kinh tế, chiếm gần một nửa GDP của Lào. 90% dân số Lào làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều kiện tự nhiên tại nước bạn lý tưởng cho nông nghiệp với lượng mưa, khí hậu rất ổn định.

    Ngoài ra, thổ nhưỡng đất đai ở khu vực Nam Lào phì nhiêu, thích hợp canh tác nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc. Chi phí chuyển nhượng đất đai, thuê nhân công còn tương đối thấp.

    Lào cũng là đất nước có tài nguyên đất đai với mức độ tỉ lệ khai thác nông nghiệp còn thấp, tiềm năng phát triển nông nghiệp còn rất lớn. Môi trường sinh thái vẫn chưa bị phá vỡ, ô nhiễm nông nghiệp thấp. Do đó có rất nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy áp dụng công nghệ sinh học không sử dụng hóa chất, khai thác phát triển thị trường nông nghiệp sạch.

    Trong tương lai, Lào tiếp tục là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam nhờ dân số ổn định, trẻ (50% dưới 25 tuổi và 60% dưới 35 tuổi)… Lào đang có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư như lãnh đạo và người dân đều rất thân thiện; quỹ đất lớn, khí hậu tốt phù hợp phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

    Trong tương lai, THACO có kế hoạch làm du lịch nông nghiệp tại Lào. Cụ thể, sau khi hoàn thành khu sản xuất nông nghiệp lớn, người dân có thể vào tham quan, nghỉ dưỡng, một kiểu du lịch sinh thái.

    [​IMG]
    Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp đoàn lãnh đạo THACO do ông Trần Bá Dương làm trưởng đoàn hồi tháng 10/2023 - Ảnh: THACO

    Chia sẻ với cổ đông trên cương vị chủ tịch HĐQT, ông Trần Bá Dương khẳng định sẽ không bán HNG cho cổ đông ngoại nào theo như lời đồn. ( Nhận lại HNG, ông Dương khẳng định sẽ phát triển bằng được nông nghiệp công nghệ cao. Bởi, vốn nhiều và cả danh dự của mình ông Dương nhấn mạnh đã gắn liền với kế hoạch này. )


    Nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư từ nước bạn
    Nước bạn có những chính sách ưu đãi, khuyến khích nào đối với các nhà đầu tư như THACO nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, thưa ông?

    Ông Trần Bá Dương: Lào đã ban hành Bộ luật Khuyến khích đầu tư (bản sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2016, cơ bản tạo điều kiện tốt hơn cho môi trường đầu tư.

    Chính phủ Lào còn áp dụng một số chính sách ưu đãi đặc biệt về miễn trừ hải quan và thuế thu nhập theo các điều kiện được quy định trong Luật Khuyến khích đầu tư. Đơn cử như lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị không/chưa có tại Lào làm tài sản cố định tại Lào; sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thiết bị, máy móc cơ khí phục vụ cho ngành công nông nghiệp... sẽ được hưởng thuế nhập khẩu, thuế VAT 0%.

    Ngoài ra, một số chính sách đáng chú ý khác, bao gồm: Ưu đãi khuyến khích đầu tư theo vùng, ưu đãi về thuế lợi tức theo ngành kinh doanh và theo khu vực, ưu đãi tiền thuê đất, nhượng quyền sử dụng đất...

    Lào sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực tiềm năng tại đây, dựa trên kinh nghiệm và năng lực trong xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đồng thời, Lào sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển cơ sở hạ tầng kết nối hai nước, trong đó có các tuyến cao tốc.

    Ngoài ra, năm 2015, Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam-Lào. Theo nội dung Hiệp định, sẽ dành ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho các loại hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và Lào. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt đầu tư sản xuất, nuôi, trồng tại các tỉnh biên giới của Lào khi nhập khẩu về Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi 0% thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

    Chia sẻ với cổ đông trên cương vị chủ tịch HĐQT, ông Trần Bá Dương khẳng định sẽ không bán HNG cho cổ đông ngoại nào theo như lời đồn. ( Nhận lại HNG, ông Dương khẳng định sẽ phát triển bằng được nông nghiệp công nghệ cao. Bởi, vốn nhiều và cả danh dự của mình ông Dương nhấn mạnh đã gắn liền với kế hoạch này. )


    Trân trọng cảm ơn ông!

    Anh Thơ (thực hiện)
    Last edited: 10/06/2024
    hcqkkt thích bài này.
  7. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    VÌ SAO CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH 100% HNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT . VÌ HNG NẮM TRONG TAY QUỸ ĐẤT NÔNG NGHIỆP LỚN NHẤT DNA 84 NGHÀN HA ĐƯỢC ĐIỀU HÀNH BỞI 1 CHỦ TỊCH CỦA 1 TẬP ĐOÀN ĐA NGHÀNH CỦA QUỐC GIA ĐÃ CÓ TÊN TUỔI VÀ UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG RẤT NHIỀU LĨNH VỰC . ĐÂY KHÔNG KHÁC GÌ CÁI GỐC ĐỂ HNG TỰA VÀO. CHỦ TỊCH DƯƠNG KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ DỰA VÀO 100% NÔNG NGHIỆP NHƯ BÁC ĐỨC MÀ NÔNG NGHIỆP CHÍNH LÀ HƯỚNG ĐI MỚI MÀ CHỦ TỊCH DƯƠNG CHỌN ĐỂ THACO PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ HƠN NỮA VÀ 2025 SẼ VƯƠN LÊN VÀ NẮM TRONG TAY 2 TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á LÀ THACOAGRI VÀ HNG . CÁI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ LỜI HỨA BẰNG CẢ DANH DỰ CỦA ÔNG . CHỦ TỊCH DƯƠNG ĐÃ KHẲNG ĐỊNH

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Last edited: 10/06/2024
    hcqkkt thích bài này.
  8. nha_que_goc

    nha_que_goc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    179
    Các Bác thông thái dự nay có tăng đc 0.2 không.? :D
    Hy vọng là được tầm đó thì hay quá
    Bahung2017 thích bài này.
  9. tuantt11

    tuantt11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2020
    Đã được thích:
    68
    84k ha đất là số ngày xưa khi Thaco chưa tham gia thôi bác. Khi thaco tham gia thì hng đã bán lại đất ở Campuchia cho ThaGgrico rồi, giờ còn lại đất ở Lào thôi, đâu đó khoảng 35k ha. Nhờ bán đất ở Cam đi nên nợ vay mới đc cấn trừ qua cho Thaagri, giờ nợ vay mới thấp vậy đó
    Bahung2017 thích bài này.
  10. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    [​IMG]
    1 cái ảnh nói lên tất cả bác. Thacoagri và HNG là 2 công ty nhưng chung 1 chủ tịch và chung 1 mô hình bác tuy 2 mà là 1
    --- Gộp bài viết, 10/06/2024, Bài cũ: 10/06/2024 ---
    Lên xuống bao nhiêu không quan trọng bác . Đường dài mới biết ngựa hay @};- bác nào cảm giác say sóng ko chịu nổi thì nhảy tàu . Sẽ có các bác khác thế chỗ :D
    Last edited: 10/06/2024

Chia sẻ trang này