" HNG " VỚI TẦM NHÌN "Trở thành Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2025"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bahung2017, 08/05/2024.

5066 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 237497 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.514
    Đạo đức của ông Bán HNG cho Thaco thì mới phải bàn chứ đạo đức của cụ Dương thì mình nghĩ ko có nhiều vấn đề, Hãy đọc về toàn bộ phát biểu của cụ ấy gần như ko có cái gì nó đao to búa lớn khá khiêm nhường. Đi lên từ Industry nó ko hề đơn giản chút nào.
    Mình tin là khi Thacoagri tìm được mô hình tốt thì khi đó HNG sẽ tốt. Đợi tin tốt là khi thacoagri đủ xèng mua thêm HNG 50% là ..... ^^
    Cơ bản AE cứ ko vội là được Cũng ít kì vọng thôi. :D 4000 5000 tỉ cho cái quyền sử dụng đất khối thằng bỏ ra múc ngay ý ^^ đâm ra
    Đầu tư là sự đặt cược mất ít nhưng được thì có thể được,........ ÍT à có lẽ ko ai làm thế :D
    Bahung2017lockland thích bài này.
  2. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    Bác nào mà lo HNG chết thì có thể bỏ ít tiền sang lào du lịch thăm quan khu đất nông nghiệp HNG của chủ tịch DƯƠNG làm ăn như nào nhé :D . Không có đất trống nhé. RỪNG CHUỐI VỚI RỪNG CAO SU Bạt ngàn nhé :)) . Em nó sắp chết đấy các bác đừng mua. Chết vì ngập trong tiền =)) . Địa Thế của Đất bên lào . Xung quanh núi bảo phủ quanh năm không lo mưa bão :rolleyes: . Được con SÔNG Xe Xau River ôm trọn xung quanh . Quanh năm không lo thiếu nước :)) . Chết thế quái nào được >:). Vị thế của VIỆT NAM giờ nó khác lắm quan hệ hợp tác kinh tế xuất nhập khẩu nông nghiệp không phải lo như thời Bác Đức Đâu :)) ngày xưa Tần thủy hoàng muốn làm nông nghiệp còn phải mất 10 năm đào kênh :)) đây đất của HNG phong thủy gọi là đẹp vãi linh hồn :)) . Nhất là anh cả LB NGA đang bem nhau cả khối nato :)) . Tế nhị nên em không tiện nói >:)
    Last edited: 06/07/2024
    hcqkktLETUANLED thích bài này.
  3. DrWin

    DrWin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Đã được thích:
    5.268
    Chào Bác! Với kinh nghiệm uýnh cổ phiếu tích lũy tạo đáy với nền đủ vững rồi chuyển mình như VGI, SMC, TTA..Tôi khẳng định gom HNG quanh 4-5 nhịp này là cơ hội. (Tôi chỉ đtu doanh nghiệp có thực lực, cái xấu được phản ánh đầy đủ vào giá, khi DN có dấu hiệu chuyển tốt hơn là tôi gom và ngồi im hưởng thành quả mặc ai nói ngả nói nghiêng..)
    lamnh90, LETUANLEDBahung2017 thích bài này.
  4. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    :drm
    DrWin thích bài này.
  5. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.514
    Bahung2017DrWin thích bài này.
  6. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Đã được thích:
    125
    Hng sắp đi rồi, các cụ nhanh tay xả đi …. Để cháu còn xúc :drm1
    Bahung2017 thích bài này.
  7. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155

    https://baochinhphu.vn/thaco-agri-d...oi-song-nguoi-lao-dong-102240626140434653.htm
    THACO AGRI đẩy mạnh đầu tư và chăm lo đời sống người lao động

    (Chinhphu.vn) - Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, tối ưu các chính sách phúc lợi cho người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu mà THACO AGRI tập trung thực hiện trong năm 2024.
    [​IMG]

    Khu nhà ở (Nông trường DP1.1 KLH Koun Mom) được THACO AGRI đầu tư khang trang - Ảnh: VGP/Lê Nguyễn

    Khi bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp, hoặc xa hơn là gắn bó lâu dài, bên cạnh sự nỗ lực, cống hiến của bản thân, người lao động luôn mong muốn nhận được những giá trị tương thích từ công ty. Thấu hiểu điều đó, THACO AGRI đã và đang xây dựng môi trường làm việc mang lại nhiều giá trị, phúc lợi tốt cho người lao động.

    Đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng cuộc sống
    Năm 2019, THACO thành lập Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp trên diện tích 84.000 ha tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đến nay, THACO AGRI đã đầu tư và cơ bản hoàn thiện mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ theo hướng tích hợp/tuần hoàn, bao gồm: Trồng chuối, dứa, cây ăn trái (sầu riêng, xoài, bưởi…), cây lâm nghiệp; chăn nuôi bò, heo, cá và các loài khác; sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất vật tư, cơ khí và thiết bị nông nghiệp. Các khu liên hợp (KLH) được quy hoạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn sinh học và an sinh cho người lao động.

    Với tính chất ngành nghề, công việc đặc thù, người lao động của THACO AGRI thường phải ở lại nông trường, trang trại, mọi tiện nghi sinh hoạt đều nằm trong KLH. Chính vì vậy, thời gian qua, THACO AGRI chú trọng đầu tư, xây dựng các khu nhà ở miễn phí, nhà khách, nhà ăn, nhà đa năng, các cửa hàng tiện ích ở các KLH để giúp người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó với Tập đoàn.

    Tính đến thời điểm hiện tại, THACO AGRI đã xây dựng và nâng cấp 1.105 căn nhà ở cho công nhân, trong đó tại KLH Koun Mom 288 căn, KLH Snuol 112 căn, KLH Ia Puch 256 căn và KLH HAGL AGRICO Lào 449 căn.

    Anh Nguyễn Đình Long, chuyên viên y tế Xí nghiệp Bò Ia Puch chia sẻ: "Nhìn thấy nhiều công trình phục vụ cho đời sống hàng ngày của người lao động được công ty đầu tư xây dựng, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi".

    Hiện nay, tại các KLH Snuol, Koun Mom (Campuchia) và HAGL AGRICO (Lào) đã đưa vào hoạt động hệ thống lọc nước sạch sinh hoạt trung bình từ 5-15 m3/giờ và nước uống RO 200-500 lít/giờ, nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho CBCNV. Hệ thống lọc nước được lắp đặt tại các văn phòng điều hành, nhà máy, xí nghiệp và đã đưa về khu nhà ở lưu trú, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gần 15.000 người lao động. Trong thời gian tới, THACO AGRI tiếp tục triển khai dự án nước sạch đến tất cả các nhà máy, xí nghiệp tại các KLH.

    [​IMG]
    Phòng Đào tạo KLH Snuol đã hoàn tất các thủ tục, điều kiện để sáp nhập chương trình đào tạo các lớp dạy học cấp tiểu học vào hệ thống giáo dục quốc gia Campuchia - Ảnh: VGP/Lê Nguyễn


    Hướng đến tối ưu quyền lợi cho người lao động
    Không chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp người lao động có cuộc sống tiện nghi thoải mái hơn, THACO AGRI còn thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi và có những hỗ trợ thiết thực nhất cho CBCNV, như: Ký hợp đồng lao động; đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; thành lập các phòng y tế khám và cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức xe đưa đón CBNV, người lao động về quê ăn tết.

    Anh Nguyễn Hiếu Nghĩa, chuyên viên kỹ thuật nuôi cá KLH Snuol chia sẻ: "Trước đây, cứ sắp đến Tết, tôi lại lo lắng việc mua vé xe để về quê. Nhưng từ khi làm việc tại THACO AGRI, tôi được công ty hỗ trợ đưa đón miễn phí mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Điều này giúp tôi tiết kiệm chi phí đi lại, đảm bảo an toàn và có thêm thời gian dành cho gia đình".

    Đặc biệt, THACO AGRI còn mở lớp dạy văn hóa cấp tiểu học miễn phí cho con em người Campuchia đang làm việc tại các KLH. Nhờ vậy, những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội cho con cắp sách đến trường. Bên cạnh việc mở lớp dạy học, Tập đoàn cũng luôn quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cho các em, thông qua việc xây dựng sân chơi thiếu nhi, tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập hay tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong các dịp lễ quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu…

    Là một trong những CBNV gắn bó với KLH HAGL AGRICO Lào từ những ngày đầu, anh Phạm Hữu Khá, Giám đốc Nông trường 9 bưởi cho biết, trước đây KLH còn hoang sơ, cơ sở vật chất thiếu thốn trăm bề, đường sá gập ghềnh, thời tiết khắc nghiệt, song giờ đây, KLH đã có những thay đổi đáng kể. Nhờ sự quan tâm sát sao của Ban Lãnh đạo và những chính sách phúc lợi thiết thực, anh Khá và nhiều CBNV đã có việc làm ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên.

    Không chỉ tận tâm, nỗ lực cống hiến cho Tập đoàn, anh Khá còn động viên gần 10 người thân trong gia đình sang làm việc, gắn bó tại KLH. "Sự thay đổi vượt bậc của KLH là minh chứng cho hành trình đầy nỗ lực của công ty và chúng tôi", anh Khá chia sẻ thêm.

    Trong năm 2024, THACO AGRI tuyển dụng hơn 12.600 nhân sự để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, THACO AGRI cũng tập trung hoàn thiện các chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động, đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thuận tiện để thu hút đội ngũ nhân sự phù hợp, hướng đến phát triển bền vững.
  8. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    Tương lai của công nghệ nông nghiệp Đông Nam Á trong kỷ nguyên số

    Agritech (công nghệ nông nghiệp) đang đạt được sức hút lớn ở khu vực Đông Nam Á

    Nông nghiệp là một lĩnh vực then chốt của các nền kinh tế Đông Nam Á. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nông nghiệp chiếm khoảng 11% GDP của ASEAN trong năm 2020. Tại các quốc gia như Campuchia và Myanmar, ngành này đóng góp hơn 20% vào GDP. Nông nghiệp cũng là một ngành sử dụng phần lớn lao động trong khu vực.

    Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp toàn cầu đã phải đối mặt với những thách thức lớn. Chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Ở khu vực Đông Nam Á, lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng lớn bởi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn do sự nóng lên của toàn cầu.

    Theo một báo cáo nghiên cứu năm 2021 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), từ năm 2008 - 2018, khu vực này đã chịu thiệt hại 21 tỷ USD về sản xuất cây trồng và vật nuôi do các thảm họa liên quan đến khí hậu.

    Tình trạng này lại càng trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch COVID-19 bùng phát, dẫn đến thiếu lao động trong nông nghiệp và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2020, ước tính đại dịch đã làm giảm 3,1% tổng sản lượng nông nghiệp (29,58 triệu tấn) tại Đông Nam Á, tương đương mức giảm 1,4% GDP (3,76 tỷ USD) cả khu vực.

    Trước những thách thức đó, ngành nông nghiệp của khu vực đã nhanh chóng ứng dụng các công nghệ mới và sáng tạo, đặc biệt là trong các hoạt động nông nghiệp ở nông thôn và thành thị.

    Agritech thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp khu vực Đông Nam Á

    Nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang ứng dụng công nghệ vào hoạt động. Theo đó, điện thoại thông minh cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn được tích hợp sử dụng để quản lý cây trồng hiệu quả hơn, trong khi máy bay không người lái (drone) giúp nông dân cải thiện phương thức canh tác và tăng năng suất cây trồng.


    Đối với nhiều hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, trồng trọt trên diện tích đất dưới 2ha, những công nghệ số này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn giúp tăng thu nhập.

    Tại Việt Nam, MimosaTEK đang cung cấp các giải pháp nông nghiệp chính xác cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ thông qua các thiết bị dựa trên đám mây và cảm biến hỗ trợ giám sát mùa màng.

    Bên cạnh đó, startup này còn tận dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) để phát triển hệ thống tưới tiêu thông minh được vận hành từ xa dựa vào việc phân tích các dữ liệu về môi trường, loại cây, giai đoạn sinh trưởng của cây. Người dùng có thể theo dõi các thông số này theo thời gian thực bằng điện thoại thông minh. Mô hình này đang được thí điểm tại Cần Thơ và dự kiến sẽ mở rộng ra toàn bộ phần còn lại của đồng bằng sông Cửu Long.

    Agritech và "canh tác thông minh" cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp của Thái Lan. Để khuyến khích nông dân sử dụng công nghệ số trong hoạt động, từ năm 2020, Cơ quan Xúc tiến kinh tế số của Thái Lan đã trao cho nông dân và các doanh nghiệp cộng đồng các khoản tài trợ từ 10.000 THB (300 USD) tới 300.000 THB (9.000 USD). Đến nay, một số hộ nông dân ở Thái Lan đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái (drone) trong các hoạt động nông nghiệp như gieo hạt và phun thuốc trừ sâu.

    Drone cũng đã được sử dụng trong nông nghiệp ở các quốc gia khác ở Đông Nam Á cho các mục đích như dự báo thời tiết, quản lý thiên tai, đánh giá thiệt hại cây trồng, giám sát và lập bản đồ mùa màng.

    Một ví dụ điển hình là Poladrone, startup về công nghệ drone có trụ sở tại Malaysia, cung cấp các giải pháp quản lý dịch bệnh cho nông dân trồng cọ dầu tại quốc gia này. Các drone của công ty không chỉ thực hiện chính xác việc phun thuốc trừ sâu, mà còn có thể giúp giảm mức độ phơi nhiễm của nông dân với thuốc trừ sâu độc hại.

    Công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng phục hồi và nâng cao khả năng ứng phó của nông dân với biến đổi khí hậu và các thách thức như đại dịch COVID-19. Do đó, nhằm hỗ trợ việc áp dụng công nghệ số trong các nông hộ nhỏ, Deloitte và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang nghiên cứu xây dựng chương trình 100 triệu nông dân (100 Million Farmers program) để khuyến khích và hỗ trợ nông dân sử dụng các giải pháp phát triển bền vững.

    Vai trò của canh tác đô thị

    Bên cạnh việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (CĐS) của ngành nông nghiệp, biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 cũng cho thấy tầm quan trọng của nông nghiệp đô thị.

    Theo nghiên cứu gần đây về hệ sinh thái agritech Singapore của Deloitte và Ủy ban Phát triển kinh tế Singapore thực hiện, nông nghiệp đô thị giúp xây dựng một hệ thống thực phẩm đảm bảo an toàn và linh hoạt hơn. Đó cũng là lý do Cơ quan Lương thực Singapore (the Singapore Food Agency) đã thành lập Quỹ chuyển đổi cụm thực phẩm nông sản trị giá 60 triệu SGD (44,4 triệu USD) trong năm 2021 nhằm khuyến khích các nông dân chuyển sang áp dụng các phương thức canh tác bền vững, ứng dụng công nghệ.

    Các trang trại đô thị là chìa khóa để xây dựng một hệ thống thực phẩm mạnh mẽ hơn ở những thành phố có xu hướng phụ thuộc nhiều vào thực phẩm nhập khẩu. Các trang trại này đóng vai trò là vùng đệm cho nguồn cung ứng thị trường, trong trường hợp chuỗi cung ứng thực phẩm bị gián đoạn.

    Bên cạnh đó, nông nghiệp đô thị cũng cho phép nông dân trồng nhiều loại thực phẩm quanh năm. Với các hệ thống nông nghiệp không cần đất như khí canh hoặc thủy canh, người nông dân có thể giảm thiểu các vấn đề liên quan đến sâu bệnh truyền qua đất, cũng như tăng năng suất cây trồng. Đồng thời, việc sử dụng các công nghệ số như ánh sáng LED, cảm biến và công nghệ IoT có thể giúp các trang trại đô thị kiểm soát tốt hơn và tối ưu hóa các điều kiện trồng trọt để có năng suất cao hơn.

    [​IMG]



    Chẳng hạn như, Sustenir, startup agritech có trụ sở tại Singapore, có các trang trại công nghệ cao trong nhà, có thể đạt mức năng suất cao hơn ít nhất 14 lần so với các trang trại truyền thống.

    Đông Nam Á - thị trường trọng điểm của agritech

    Đông Nam Á đang sẵn sàng trở thành thị trường trọng điểm cho đầu tư agritech khi nhu cầu mua sắm trực tuyến trong khu vực có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Theo AGFunder, các startup agritech trên toàn cầu đã huy động được 51,7 tỷ USD trong năm 2021, gần gấp đôi so với 27,8 tỷ USD huy động được vào năm 2020.

    Khi agritech giải quyết được những thách thức của nông nghiệp và sản xuất lương thực, nó sẽ tạo điểm nhấn cho chuỗi cung ứng thực phẩm. Bên cạnh sản xuất lương thực, nhiều lĩnhg vực khác trong hệ thống thực phẩm có thể áp dụng hiệu quả công nghệ, bao gồm chế biến và phân phối thực phẩm.

    Theo Báo cáo e-Conomy SEA năm 2021 của Google, Temasek và Bain & Company, tốc độ tăng trưởng kỹ thuật số của Đông Nam Á được thúc đẩy một phần bởi thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa trực tuyến và giao hàng thực phẩm. Xu hướng này đã phát triển mạnh mẽ trong đại dịch COVID-19. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, đã có 60 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới ở Đông Nam Á, trong đó có đến 20 triệu người tham gia chỉ trong nửa đầu năm 2021.

    Từ xu hướng phát triển đó, bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ nông nghiệp vào hoạt động, nông dân cũng đã và đang tận dụng các nền tảng thương mại điện tử để phân phối trực tiếp nông sản cho người tiêu dùng thành thị.

    Tại Singapore, Urban Tiller, startup cung cấp sản phẩm tươi sống cho các hộ gia đình trong vòng 8 giờ sau khi thu hoạch.

    Trong khi đó, tại Indonesia, người dân ở Java và Bali đang chuyển sang nền tảng tạp hóa điện tử Sayurbox để đặt hàng nông sản tươi sống trực tiếp từ nông dân địa phương.

    Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, cùng với khả năng tiếp nhận cao, Đông Nam Á đang nổi lên là một khu vực trọng điểm cho đầu tư agritech khi nhu cầu về thực phẩm của người dân ngày càng cao cả về số lượng lẫn chất lượng./.
  9. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    https://thacoagri.vn/truyen-thong/tan-tam-trach-nhiem-cham-soc-be-con

    Tận tâm, trách nhiệm chăm sóc bê con

    Với mục tiêu đảm bảo cho đàn bê con tại Xí nghiệp Bò KLH Koun Mom phát triển theo đúng tiêu chuẩn, đội ngũ bác sĩ thú y, cán bộ và công nhân luôn nỗ lực hết mình, tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình kỹ thuật.


    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Chuyên viên Thú y rất quan tâm đến những chú bê con.
    Xí nghiệp Bò KLH Koun Mom hiện đang nuôi dưỡng hơn 14.600 con bò, trong đó có 6.479 con bê con. Ngay từ khi chào đời, những chú bê con đã được các bác sĩ thú y chăm sóc chu đáo, bài bản từ vệ sinh bằng khăn sạch, kích thích hô hấp, sát trùng rốn đến bấm số tai, gắn chip theo dõi và ghi chép đầy đủ.

    Bác sĩ Thú y Ngô Huỳnh Nam cho biết: “Mỗi ngày, tôiluôn ghi chép tỉ mỉ về tình trạng sức khỏe của từng chú bê con, đảm bảo rằng chúng được chăm sóc tốt nhất.”

    [​IMG]
    Nhân viên chăm sóc đang cho bê con uống sữa
    Đối với những chú bê con yếu, mồ côi, đội ngũ bác sĩ, cán bộ và công nhân tại Xí nghiệp Bò sẽ theo dõi đặc biệt và nuôi dưỡng tại trại bê tập trung.

    Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Chuyên viên Thú y KLH Koun Mom chia sẻ: “Vào làm việc tại Xí nghiệp Bò Koun Mom vào đầu năm 2024, tôi được đồng hành cùng những đồng nghiệp tận tâm, giỏi chuyên môn, qua đó tôi có cơ hội trau dồi kiến thức và kinh nghiệm mỗi ngày. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết tạo động lực cho tôi cống hiến hết mình, góp phần chăm sóc đàn bò khỏe mạnh, phát triển.”

    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Chuyên viên Thú y đang tiêm thuốc cho bê ốm
    Sắp tới, KLH Koun Mom sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, qua đó nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển của THACO AGRI.

    [​IMG]
    Bê con được cho uống sữa đầy đủ

    Tận tâm, trách nhiệm chăm sóc bê con

    Đăng vào ngày: 15/05/2024 | 10:06:00
    Với mục tiêu đảm bảo cho đàn bê con tại Xí nghiệp Bò KLH Koun Mom phát triển theo đúng tiêu chuẩn, đội ngũ bác sĩ thú y, cán bộ và công nhân luôn nỗ lực hết mình, tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình kỹ thuật.

    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Chuyên viên Thú y rất quan tâm đến những chú bê con.
    Xí nghiệp Bò KLH Koun Mom hiện đang nuôi dưỡng hơn 14.600 con bò, trong đó có 6.479 con bê con. Ngay từ khi chào đời, những chú bê con đã được các bác sĩ thú y chăm sóc chu đáo, bài bản từ vệ sinh bằng khăn sạch, kích thích hô hấp, sát trùng rốn đến bấm số tai, gắn chip theo dõi và ghi chép đầy đủ.

    Bác sĩ Thú y Ngô Huỳnh Nam cho biết: “Mỗi ngày, tôiluôn ghi chép tỉ mỉ về tình trạng sức khỏe của từng chú bê con, đảm bảo rằng chúng được chăm sóc tốt nhất.”

    [​IMG]
    Nhân viên chăm sóc đang cho bê con uống sữa
    Đối với những chú bê con yếu, mồ côi, đội ngũ bác sĩ, cán bộ và công nhân tại Xí nghiệp Bò sẽ theo dõi đặc biệt và nuôi dưỡng tại trại bê tập trung.

    Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Chuyên viên Thú y KLH Koun Mom chia sẻ: “Vào làm việc tại Xí nghiệp Bò Koun Mom vào đầu năm 2024, tôi được đồng hành cùng những đồng nghiệp tận tâm, giỏi chuyên môn, qua đó tôi có cơ hội trau dồi kiến thức và kinh nghiệm mỗi ngày. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết tạo động lực cho tôi cống hiến hết mình, góp phần chăm sóc đàn bò khỏe mạnh, phát triển.”

    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Chuyên viên Thú y đang tiêm thuốc cho bê ốm
    Sắp tới, KLH Koun Mom sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, qua đó nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển của THACO AGRI.

    [​IMG]
    Bê con được cho uống sữa đầy đủ
  10. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    KLH Ia Puch tiếp nhận 3.663 con bò Úc

    KLH Ia Puch vừa tiếp nhận lô bò nhập khẩu từ Úc với tổng số lượng 3.663 con. Lô bò này được vận chuyển từ Tân Cảng Quy Nhơn, Bình Định về trang trại từ ngày 12 - 14/5.



    Toàn bộ lô bò nhập khẩu đều là bò cái tơ, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những trang trại uy tín tại Úc. Sau khi về đến KLH Ia Puch, đàn bò được đưa vào khu vực cách ly tại các dãy chuồng C3, C5 và C7 với mật độ bình quân khoảng 1.220 con/dãy.

    [​IMG]

    Ngay sau khi hoàn tất việc cách ly, đàn bò sẽ được đưa vào chăm sóc theo quy trình khoa học, đảm bảo an toàn sinh học và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh.

    Việc nhập khẩu bò Úc là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của KLH Ia Puch nhằm nâng cao về chất lượng và số lượng đàn bò. Bò Úc được đánh giá cao bởi khả năng sinh sản tốt, sức đề kháng cao và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tại Tây Nguyên.

    Với việc nhập khẩu đợt này, tổng số bò chăn nuôi tại KLH Ia Puch đã nâng lên 55.757 con, góp phần thực hiện mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới của THACO AGRI.

Chia sẻ trang này