" HNG " VỚI TẦM NHÌN "Trở thành Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2025"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bahung2017, 08/05/2024.

7831 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 243666 lượt đọc và 1041 bài trả lời
  1. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    Kinh doanh Không có gì gọi là dễ ăn cả bác ạ. Cái gì cũng cần có thời gian .Bác Nhìn tổng quan mô hình đã hoàn thiện và hướng đi của tập đoàn thì đâu có xấu . Chưa nói là nó rất khủng . Làm nông nghiệp ăn thật thì phải mất thời gian nuôi trồng . như bác dương tiếp quản HNG trả nợ với đầu tư lại hạ tầng đã há mồm rồi thì lấy lãi đâu ra. Tiếp quản mấy năm. Trả hết nợ . Làm lại mặt bằng hoàn thiện mô hình. Vậy đã là kinh lắm rồi . năm nay trả hết nợ năm sau dự kiến lãi thì đã thành công rồi.
    Last edited: 09/05/2024
  2. bkluv170

    bkluv170 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2022
    Đã được thích:
    319
    các bác có nghĩ kênh đào Phù Nam lại có lợi cho HNG ko
    Bahung2017 thích bài này.
  3. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    Kênh đào này do trung quốc nó khơi mào thì chưa rõ mục đích bác ạ. Quan trọng mô hình nông nghiệp bác dương đã hoàn thiện xong. Tới thời kì thu hoạch rồi thì mình mua 1 vé tàu
  4. lamnh90

    lamnh90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2020
    Đã được thích:
    186
    Bahung2017 thích bài này.
  5. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    Bác Dương Chấp nhận róc hết thịt thối cũ để HNG thay da đổi thịt 2024 - 2028 . 2025 tầm nhìn là tập đoàn hàng đầu DNA khác gì hóa rồng . Cá chép hóa rồng Thì phải chấp nhận mất thời gian . 2018 đến 2024 . 8 năm đầu tư và tái cơ cấu cả tỷ đô thì các bác biết kinh thế nào . Nhìn thì tưởng lỗ kinh khủng nhưng bản chất là lãi trung bình mỗi năm tầm 2000 - 3000 tỷ rồi. Nhưng nợ nhiều quá ko lãi nổi. Giờ tầm nhìn 2025 còn hoàn thiện thành tập đoàn hàng đầu DNA thì sau lãi chắc phải nhiều hơn. 1 doanh nghiệp . Tài sản hiện hữu và lớn như vậy thì ko thể nói tập đoàn lởm đc. Chỉ có nhà đầu tư chưa đánh giá đúng giá của cổ đó thôi. Lúc nào vượt ngũ môn lại nhà nhà khen ngon bổ rẻ ngay. Bác DƯƠNG bảo rồi Giờ toàn xương . Làm gì ai để ý :D lúc nào trưởng thành thịt đầy ngực nở mông cong như những em gái mới lớn 18 tuổi thì ối anh đại gia thèm. Giờ em nó mới có 4 tuổi . Thì ai ngó tới :))
    Last edited: 09/05/2024
  6. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    https://thacogroup.vn/khat-khao-cong-hien-tai-klh-hagl-agrico-lao

    Vài năm trước, huyện Saysettha (thuộc tỉnh Attapeu, Nam Lào) vẫn là một vùng đất cằn cỗi, cuộc sống người dân đầy khó khăn, thiếu thốn. Với sự đầu tư bài bản từ THACO, những cánh đồng hoang vu Saysettha đã được thay thế bằng những vườn chuối xanh mướt, những vườn trái cây trĩu quả. Nhà máy, xưởng đóng gói hiện đại, các cửa hàng tiện ích khang trang đã giúp CB.CNV tại Khu liên hợp HAGL AGRICO Lào ổn định cuộc sống và tin tưởng về một tương lai tươi sáng hơn.


    “Mong muốn lớn nhất của tôi là công ty ngày càng phát triển”

    Mang theo khát khao của tuổi trẻ, rời quê hương Đồng Tháp, anh Phạm Hữu Khá đã đặt chân đến Khu liên hợp HAGL AGRICO Lào vào những năm đầu gian khó.

    Khi ấy, nơi đây còn hoang sơ, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá gập ghềnh, thời tiết khắc nghiệt với nắng cháy, mưa dầm. Đối mặt với nhiều thử thách, anh Khá và đồng nghiệp vẫn giữ sự nhiệt huyết và khát khao cống hiến, đồng lòng chung sức, vượt qua mọi khó khăn và gắn bó với KLH đến ngày hôm nay. “Sự thay đổi vượt bậc của Khu liên hợp chính là minh chứng cho những nỗ lực của chúng tôi”, anh Khá chia sẻ.

    [​IMG]
    Gia đình anh Phạm Hữu Khá (anh Khá đứng giữa)
    Nhờ chính sách phúc lợi tốt, được công ty lo ăn uống, cấp nhà ở miễn phí, mức lương ổn định, anh Khá đã động viên người thân trong gia đình cùng đến KLH làm việc. Hiện gia đình anh Khá có đến gần 10 thành viên gắn bó và làm việc tại Khu liên hợp: “Mong muốn lớn nhất của tôi là công ty ngày càng phát triển, để gia đình tôi được ấm no, bớt đi phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền, an tâm chăm lo cho con cái được ăn học đầy đủ”, anh Khá tâm sự thêm.

    [​IMG]
    Gia đỉnh nhỏ của anh Phạm Hữu Khá
    Với tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, hiện nay anh Khá đã được Lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Nông trường 9 Bưởi. Trải qua gần 10 năm sống và làm việc ở Saysettha, gia đình anh đã trở thành một trong những gia đình tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực cống hiến góp phần không nhỏ vào sự phát triển của KLH.

    “Cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi”

    Hành trình gắn bó với KLH HAGL AGRICO Lào của anh Sommai Sainet - Chuyên viên Kế toán người Lào bắt đầu từ năm 2010. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, anh đã nộp hồ sơ vào làm việc tại KLH. Anh Sommai chia sẻ: “Trước đây, đời sống người dân Lào còn nhiều khó khăn. Mãi đến năm 2018 khi THACO đầu tư vào, kiện toàn quản trị nhân sự, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương nói riêng và người dân Lào nói chung”.

    [​IMG]
    Mái ấm của anh Sommai Sainet và chị VanhSy Manylerd
    Gần 15 năm gắn bó tại KLH, anh gặp gỡ và nên duyên cùng chị VanhSy Manylerd, làm việc cùng bộ phận. Sau khi kết hôn, anh Sommai và chị VanhSy quyết định gắn bó lâu dài với KLH, ấp ủ ước mơ xây dựng tổ ấm nhỏ. Chị VanhSy xúc động chia sẻ: “Nhờ mức lương ổn định, chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt, chúng tôi đã tích góp và xây dựng được cho mình một mái ấm vững chắc. Trong công ty cũng có nhiều cặp vợ chồng giống chúng tôi, cảm ơn công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho CB.CNV chúng tôi”.

    Câu chuyện về gia đình anh Khá và anh Sommai chỉ là hai trong số rất nhiều những tấm gương điển hình luôn nỗ lực, cống hiến để cùng chung tay phát triển KLH, mang lại sự đổi thay cho Saysettha.
  7. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    https://thacogroup.vn/thaco-agri-huong-toi-mo-hinh-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung
    THACO AGRI hướng tới mô hình phát triển nông nghiệp bền vững
    THACO GROUP 09/05/2024
    [​IMG]
    THACO AGRI ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn
    Các khu liên hợp được quy hoạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn sinh học và an sinh cho người lao động. Tính đến cuối năm 2023, tổng doanh thu của THACO AGRI đạt gần 3.500 tỷ đồng, tổng đàn bò đạt gần 79.000 con, tổng đàn heo đạt 58.000 con, sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 84.000 tấn. Với quy mô đầu tư lớn, đồng bộ và hiện đại, THACO AGRI cung cấp ra thị trường các sản phẩm trái cây hữu cơ (tươi và chế biến) với sản lượng lớn và chất lượng ổn định. Đáng chú ý, mặt hàng trái cây tươi của Tập đoàn đã xuất khẩu được sang các thị trường có sức tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… với tổng sản lượng là 123.000 tấn, đạt 85 triệu USD.

    [​IMG]
    Trang trại bò của THACO AGRI ở Khu liên hợp Ia Puch
    Đẩy mạnh đầu tư, tuyển dụng nhân sự
    Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Song theo các chuyên gia kinh tế, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

    Kiên định với chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, năm 2024, THACO AGRI tiếp tục đầu tư 5.800 tỷ đồng vào các dự án đầu tư xây dựng, trồng mới, chăn nuôi tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp bền vững. Theo đó, THACO AGRI thực hiện trồng mới 7.600 hecta chuối, nâng tổng diện tích sản xuất chuối lên 11.600 hecta. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đặt kế hoạch nâng tổng số đàn bò đến cuối năm 2024 là 151.500 con, sản lượng bò xuất bán ước đạt 17.200 con; tổng diện tích cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò là 7.100 hecta và diện tích cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò là 580 hecta, sản lượng trái cây ước đạt 7.200 tấn....Đồng thời, tiếp tục chăm sóc thu hoạch mủ cao su trên tổng diện tích 9.500 hecta, sản lượng mủ cao su dự kiến đạt 14.400 tấn; tổ chức chăn nuôi heo với tổng đàn 136.600 con, sản lượng heo thịt xuất bán năm 2024 ước đạt 158.800 con; sản xuất 120.000 tấn thức ăn chăn nuôi; tiếp tục phát triển dự án nuôi cá nước ngọt giá trị cao, trong đó hoàn thiện trại cá giống và nuôi đại trà cá thịt.

    Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, THACO AGRI đang đẩy mạnh tuyển dụng 12.600 nhân sự, nâng tổng số nhân sự biên chế của THACO AGRI đến cuối năm nay là 34.300 nhân sự. Trong đó, Tập đoàn tập trung tuyển dụng công nhân tại các địa phương thuộc Lào, Campuchia và nhân sự kỹ thuật sản xuất trồng trọt, chăn nuôi là người nước ngoài.

    [​IMG]
    THACO AGRI đẩy mạnh tuyển dụng công nhân tại các địa phương thuộc Lào, Campuchia
    Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, THACO AGRI cũng luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động như: xây dựng các khu nhà ở miễn phí, các cửa hàng tiện ích; thực hiện ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; thành lập các phòng y tế khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người lao động khi đau ốm; tổ chức lớp học miễn phí cho con em người lao động Campuchia…

    [​IMG]
    Các khu nhà ở được xây dựng khang trang, góp phần nâng cao đời sống cho CBCNV tại các Khu liên hợp nông nghiệp
    Với tầm nhìn “Trở thành Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2025”, THACO AGRI đã và đang đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh theo lộ trình bài bản, nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm Việt khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, hoàn thiện các chính sách, chế độ và xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thuận tiện để thu hút đội ngũ nhân sự phù hợp, hướng đến phát triển bền vững.
    Last edited: 10/05/2024
  8. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    https://thacogroup.vn/pho-chu-tich-...ham-lam-viec-tai-khu-lien-hop-hagl-agrico-lao

    Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm, làm việc tại Khu liên hợp HAGL AGRICO Lào

    THACO GROUP 09/05/2024
    [​IMG]
    Lãnh đạo KLH HAGL AGRICO Lào đón tiếp đoàn công tác
    Tại buổi làm việc, ông Đoàn Bá Phi - Tổng Giám đốc KLH HAGL AGRICO Lào giới thiệu quy mô, mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiện đại của THACO AGRI tại Lào; đề xuất một số giải pháp thi công trong dự án HAGL AGRICO, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.


    [​IMG]
    Ông Đoàn Bá Phi - Tổng Giám đốc KLH HAGL AGRICO Lào giới thiệu dự án kinh doanh của Tập đoàn tại Lào
    [​IMG]
    Ông Chaleun Yiapaoher - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Lào phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chaleun Yiapaoher bày tỏ sự phấn khởi và ấn tượng trước quy mô và tiềm năng phát triển của KLH HAGL AGRICO Lào. Ông cho biết, dự án HAGL AGRICO có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh Attapeu và Lào. Đồng thời, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để hỗ trợ Ban Lãnh đạo KLH giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án HAGL AGRICO như pháp lý, đất đai, nguồn lao động, an ninh,… qua đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

    [​IMG]
    Đoàn công tác tham quan Xí nghiệp chăn nuôi bò kết hợp trồng xoài Bắc Saysettha
    [​IMG]
    Đại diện Lãnh đạo KLH HAGL AGRICO Lào tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác
    [​IMG]
    Đoàn công tác đến thăm Khu nhà ở CBCNV tại Xí nghiệp chuối BSA1
    Dịp này, đoàn công tác đã tham quan, đánh giá dự án nông nghiệp tại Xí nghiệp Chăn nuôi bò kết hợp trồng xoài, Xí nghiệp chuyên canh chuối (xưởng đóng gói và khu nhà ở CBCNV).
  9. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    Các tỉ phú Jeff Bezos và Bill Gates đặt cược lớn vào đất nông nghiệp

    TTO - Trong khi các nhà đầu tư lo lắng về việc tăng lãi suất, về chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế, các tỉ phú càng lo lắng hơn. Và họ đang đổ xô vào một loại tài sản đã được chứng minh về khả năng bảo vệ của cải: đất nông nghiệp.

    [​IMG]

    Tỉ phú Jeff Bezos đã tích lũy được 170.000ha đất nông nghiệp - Ảnh: MONEYWISE

    Đây là lý do tại sao những nhà đầu tư giàu có nhất thế giới như các tỉ phú Jeff Bezos và Bill Gates mua đất nông nghiệp.

    Theo trang tin Moneywise, trước khi ly hôn, vợ chồng tỉ phú Bill và Melinda Gates đã tích lũy được khoảng 98.000ha đất nông nghiệp trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Amazon, tỉ phú Jeff Bezos, đã tích lũy được 170.000ha những năm gần đây.

    Các nhà đầu tư đất nông nghiệp đáng chú ý khác, bao gồm tỉ phú Ted Turner, Thomas Peterffy và gần đây là tỉ phú Mark Zuckerberg cũng bắt đầu tham gia vào thị trường này.

    Theo Đài CNBC, các chủ đất tư nhân cũng đang kiếm lời bằng cách sử dụng đất theo nhiều cách.

    Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết khoảng 39% trong số 370.000ha đất nông nghiệp trên khắp nước Mỹ được cho nông dân thuê. Trong 80% diện tích đất nông nghiệp cho thuê thuộc sở hữu của những chủ đất không tự trồng trọt.

    "Những người nông dân cũng rất vui khi được thuê đất, vì dù bạn già hay trẻ, đó cũng là một công việc kinh doanh, phải không?" - tỉ phú Thomas Peterffy, chủ tịch của Công ty ngoại hối Interactive Brokers và là chủ sở hữu của 210.000ha đất nông nghiệp, lý giải về việc cho thuê đất.


    Các nhà đầu tư riêng lẻ có thể thông qua các quỹ đầu tư bất động sản để mua đất nông nghiệp và cho thuê lại.

    Gladstone Land (LAND) là một trong số ít công ty được ủy thác đầu tư bất động sản (REIT), chuyên kinh doanh đất nông nghiệp trên thị trường. Công ty có hơn 45,5 triệu ha đất nông nghiệp cho những nông dân có kinh nghiệm thuê. Theo báo cáo mới nhất của công ty, tỉ lệ đất cho thuê đạt 100%.

    Gladstone hiện đang đưa ra mức cổ tức 2,2%.

    Farmland Partners (FPI), một công ty REIT khác, tập trung vào đất nông nghiệp trên khắp nước Mỹ. Công ty có hơn 75.000ha tại 19 bang và quản lý hơn 100 người thuê trồng 26 loại cây thương mại chính.

    Trong khi phần lớn danh mục đầu tư là đất nông nghiệp, công ty cũng sở hữu tài sản nước ngầm và các cơ sở chế biến ngũ cốc trên toàn bộ tài sản đất đai. Cổ phiếu mang lại tỉ suất cổ tức 1,7%.

    Một số yếu tố khiến đất nông nghiệp hấp dẫn

    Hàng hóa cơ bản đối với đời sống con người, trong bối cảnh nào cũng cần thiết. Nhu cầu đối với lúa mì, đậu tương, hạt cải dầu và ngô sẽ không bao giờ giảm. Năm 2022, xung đột đang diễn ra ở Đông Âu, cùng với các chính sách bảo hộ ở Ấn Độ, đã tạo ra một cú sốc về nguồn cung toàn cầu. Giá thực phẩm tăng chóng mặt.

    Các chủ sở hữu đất nông nghiệp được hưởng lợi từ việc tăng giá này.

    Theo tờ New York Post, ông Bruce Sherrick, giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ), nhận định đất nông nghiệp mang lại sự ổn định tài chính cho chủ sở hữu trong những thời điểm kinh tế không chắc chắn và nó có xu hướng "tương quan nghịch" với các khoản đầu tư khác.

    Cụ thể, nếu thị trường chứng khoán đi xuống, lợi nhuận trên đất canh tác có thể sẽ tăng lên. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các tỉ phú đầu tư rất nhiều vào đất nông nghiệp trong những năm gần đây.

  10. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    HNG: Sẽ lãi 2.500 tỷ đồng mỗi năm từ dự án tại Lào

    Dự án lớn tại Lào chính là kỳ vọng chính cho sự hồi phục của HAGL Agrico, ước tính doanh thu 13.500 tỷ đồng và lợi nhuận 2.450 tỷ đồng.

    [​IMG]


    Theo đó, cổ đông HAGL Agrico đã thông qua Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào. Dự án có tổng diện tích 27.384 ha và tổng vốn đầu tư là 18.090 tỷ đồng (750 triệu USD). Trong đó, vốn tự có là 9.650 tỷ đồng (400 triệu USD) và vốn vay là 8.440 tỷ đồng (350 triệu USD).

    HAGL Agrico sẽ góp đủ 100% phần vốn tự có 9.650 tỷ đồng ( sẽ góp đủ 100% vốn tự có 400 triệu $ ;;) chứng tỏ Bác Dương đã găm cho HNG 400 triệu $ ) để thực hiện dự án thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào (doanh nghiệp thực hiện dự án trên). Nguồn vốn vay 8.440 tỷ đồng sẽ được huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

    Mục tiêu dự án là trồng cây ăn trái (chuối, xoài, bưởi, sầu riêng), kết hợp chăn nuôi bò bán chăn thả, bò thịt vỗ béo; chế biến trái cây; sản xuất sợi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

    Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Thời gian hoàn thiện đầu tư từ năm 2024 - 2028. HNG ước tính hiệu quả kinh tế từ năm 2028 (sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư) như sau:

    Sản lượng trái cây tươi xuất khẩu là 624.000 tấn/năm (Chuối 500.000 tấn/năm, dứa 80.000 tấn/năm, xoài 18.500 tấn/năm, bưởi 16.000 tấn/năm, sầu riêng 9.500 tấn/năm).

    Sản lượng trái cây chế biến xuất khẩu là 25.000 tấn/năm. Số bò giống cung cấp là 12.000 con/năm, sản lượng bò thịt thương phẩm xuất khẩu 17.000 tấn/năm.

    Doanh thu 13.500 tỷ đồng/năm (tương đương 550 triệu USD/năm) và lợi nhuận 2.450 tỷ đồng/năm (tương đương 100 triệu USD/năm). Tỷ suất lợi nhuận là 18%.
    Last edited: 10/05/2024

Chia sẻ trang này