" HNG " VỚI TẦM NHÌN "Trở thành Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2025"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bahung2017, 08/05/2024.

5639 người đang online, trong đó có 512 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 6):
  2. tuan1588
Chủ đề này đã có 225938 lượt đọc và 984 bài trả lời
  1. marketresearch

    marketresearch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Đã được thích:
    466
    Nhìn là biết bao ACE người có hàng người chưa có, tất cả đều muốn mua thêm hoặc chưa mua giá rẻ rẻ hơn nữa hihi

    HNG chưa có tin gì về BCTC nhi

    cty nông nghiệp Mẹ HNg công bố lãi thôi, HNG là dong góp lớn vào cty Mẹ rồi
    Bahung2017 thích bài này.
  2. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    tin xấu nhất là huỷ về UPCOM rồi bác lo gì nữa nhỉ :D. lỗ lãi quan trọng gì tầm này . ;)) . cứ cho báo cáo quý 2 lỗ đi bác . định hướng là tập đoàn HNG sẽ đi đến đâu mới là quan trọng :drm4 mà tin huỷ niêm yết này biết trước cả năm rồi còn gì nữa . ai mụa bán HNG tầm giá này đều nhìn và tin tưởng vào Chủ tịch Dương và những gì HNG có và đang làm @};-
    Last edited: 27/07/2024
    marketresearch thích bài này.
  3. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    HNG lỗ ròng 47 tỷ đồng trong quý 1


    • HOSE: HNG) lỗ ròng hơn 47 tỷ đồng trong quý 1/2024. Lỗ lũy kế gần 8,150 tỷ đồng.

      Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của HNG
      Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2024/05/07/HNG-BCTC.png​
      Nguồn: VietstockFinance
      Sau 3 tháng đầu năm 2024, HNG mang về 93.5 tỷ đồng doanh thu thuần, sụt 26% so với cùng kỳ. Lỗ gộp 5 tỷ đồng.

      Trong đó, mảng cây ăn trái mang về 41.4 tỷ đồng. Sản lượng đạt 3,529 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ là 6,577 tấn. HNG cho biết trong kỳ, Công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 918ha diện tích vườn chuối có hiệu quả, so với cùng kỳ là 2,049ha. Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

      Còn mảng cây cao su, doanh thu quý 1/2024 chỉ đạt 26 tỷ đồng, sản lượng 825 tấn. Nguyên nhân do chu kỳ khai thác kết thúc vào tháng 1 hàng năm nên cao su chỉ thu hoạch trong tháng 1/2024. Ngoài ra, chi phí giá vốn lớn, chủ yếu là chi phí khấu hao, dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

      Sau khấu trừ chi phí, HNG lỗ ròng 47 tỷ đồng trong quý 1, cùng kỳ lỗ 112 tỷ đồng.

      Trên bảng cân đối kế toán, HNG có quy mô tài sản 14,247 tỷ đồng, nhích tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền còn hơn 6 tỷ đồng, giảm 92%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn ở mức 4,670 tỷ đồng, tăng 5%.

      Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả gần 11,760 tỷ đồng, lùi nhẹ so với đầu năm. Trong đó, Công ty vay ngắn hạn 6,259 tỷ đồng và vay dài hạn 2,543 tỷ đồng.

      Tính tới ngày 31/03/2024, lỗ lũy kế của HNG hơn 8,149 tỷ đồng.

      Lỗ lũy kế của HNG tính tới cuối quý 1
      Hy vọng có lãi năm 2025

      Năm 2024, HNG dự kiến tiếp tục lỗ trước thuế 120 tỷ đồng; mặc dù vậy, doanh thu thuần dự kiến tăng gần 15% lên 694 tỷ đồng.

      Về đầu tư, Công ty sẽ trồng mới 1,533ha chuối; đầu tư 7 trại bò sinh sản, 1 cụm xưởng sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ; 1 cụm tổng kho nguyên liệu thức ăn và vật tư chăn nuôi; nhập khẩu 5,800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi; trồng mới 468ha cỏ bán chăn thả và 127ha cỏ tập trung.

      Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT HNG đánh giá Công ty đã ra được mô hình mới, việc tiếp theo là vận hành có lời. Đến tháng 10 năm nay, Công ty sẽ đầu tư xây dựng mới tiếp và tháng 9/2025, HNG sẽ có doanh thu thu hoạch ổn định, do đó hy vọng năm 2025 Công ty sẽ có lãi.


      * Chủ tịch Trần Bá Dương: “Hy vọng năm 2025 HNG sẽ có lãi”
    marketresearch thích bài này.
  4. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    HNG
    Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE)


    Giá hiện tại: HNG[​IMG]4.66+0.02(+0.43%)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ[​IMG]
    "HAGL Agrico có cái gì đâu, chỉ còn xương thôi''
    [​IMG]

    “Thaco Agri chỉ có hỗ trợ HAGL Agrico; chứ HAGL Agrico có cái gì đâu, chỉ còn xương không thôi” , chia sẻ đáng chú ý của ông Trần Bá Dương tại ĐHĐCĐ thường niên HAGL Agrico hôm 4/5/2024.
    Năm 2021, Thaco chính thức tiếp quản HAGL Agrico với tổng diện tích đất hơn 27.000 hecta tại Lào, được quy hoạch thành các vùng chuyên canh chuối, xoài, dứa và cây lâm nghiệp; Chăn nuôi bò bán chăn thả xen canh cây xoài; chăn nuôi dê.

    Hiện, Thaco Agri là đơn vị phụ trách mảng nông nghiệp của Tập đoàn Thaco. Ông Dương cũng cho biết Thaco Agri và HAGL Agrico không có sự nhập nhằng về thương hiệu thương mại, thực chất ban điều hành Tập đoàn vẫn phải điều hành cả 2 công ty và cam kết tách bạch điều này.

    Trong đó, HAGL Agrico là tên thương mại bổ trợ cho việc bán được hàng hóa giá cao hơn, nên vẫn được sử dụng trong giao dịch mua bán hàng hóa. Sắp tới HAGL Agrico sẽ phát triển thương hiệu Nam Lào tại Lào.

    Tỷ phú Trần Bá Dương cho biết ông và Thaco chỉ nắm giữ vài chục phần trăm cổ phần tại HAGL Agrico nhưng đang đánh cược rất nhiều vào doanh nghiệp này. “Giá trị của HNG hiện tại là 11.000 tỷ đồng thì đã thua lỗ tới 8.000 tỷ đồng, chỉ còn 3.000 tỷ đồng nhưng chúng tôi vẫn đầu tư và sẽ tiếp tục đầu tư trong năm 2024”, ông nói.

    Năm 2024, HAGL Agrico lên kế hoạch doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 14,5% so với mức thực hiện năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến lỗ sau thuế cả năm là 120 tỷ đồng.

    Dù còn lỗ, song con số năm nay so với 2 năm liền trước đó ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Năm 2023, HAGL Agrico lỗ sau thuế 1.098 tỷ đồng.

    Đã tìm ra được mô hình nông nghiệp tuần hoàn, kỳ vọng có lãi lại từ năm 2025

    Riêng về dự án mới là nuôi bò, Tổng Giám đốc Trần Bảo Sơn cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 5.000 con bò và khoảng hơn 2.000 con bê được sinh ra. HAGL Agrico nhập bò từ năm 2023 và nuôi tới nay. Tuy nhiên, để ghi nhận doanh thu từ bò thì phải nuôi những con bê nói trên thêm 18 tháng nữa sau khi cai sữa, dự kiến tới đầu năm 2025 sẽ có doanh thu.

    Ông Trần Bá Dương bổ sung: Công ty nhập bò cái từ Úc, phối và nuôi trong trung bình 1 năm mới đẻ ra con bê. Con bê đẻ ra chỉ ghi nhận doanh thu khi được nuôi vỗ béo sau 2 năm và tiến hành bán ra thị trường. HAGL Agrico dự kiến bán thêm bê ra thị trường khi đàn đủ nhiều, dự kiến sau 18 tháng đến 2 năm mới phát sinh doanh thu.

    Còn về dự án nông nghiệp quy mô lớn tại Lào, ông Nguyễn Hoàng Phi, Phó Tổng giám đốc, cho biết Công ty đã được Chính phủ Lào chấp thuận chủ trương dự án. HAGL Agrico sẽ thực hiện trên cơ sở sáp nhập 2 công ty con là Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu và Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh thành Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào, kế thừa tài sản hiện hữu và quỹ đất.


    Vốn đầu tư dự án sẽ cơ cấu theo tỷ lệ 40% vốn tự có của HAGL Agrico và 60% vốn tín dụng. Trong đó, tổng vốn đầu tư là 18.090 tỷ đồng, tương đương 750 triệu USD sẽ được huy động theo tiến độ của dự án qua mỗi năm.

    “Dự án phải được thực hiện qua các bước như quy hoạch, san lấp mặt bằng, công trình giao thông, nhà ở cho công nhân, nhà xưởng sản xuất… Chúng tôi hy vọng mỗi năm sẽ tạo ra lợi nhuận và khấu hao, kế đến mới là việc huy động vốn, kế đến mới là giải pháp để có vốn tự có”, ông Trần Bá Dương cho biết.

    Ông Dương cũng khẳng định đã tìm ra được mô hình nông nghiệp tuần hoàn, đầu ra của sản phẩm này là đầu vào của sản phẩm kia. Ông kỳ vọng HAGL Agrico sẽ có lãi trở lại từ năm 2025.

    Dù cổ phiếu xuống UpCOM, ông Trần Bá Dương cam kết vẫn công bố thông tin
    đầy đủ như trên HoSE


    Một trong những nội dung mà cổ đông rất quan tâm tại đại hội là việc cổ phiếu HNG của HAGL Agrico thuộc diện huỷ niêm yết bắt buộc. Nguyên nhân, Công ty đã có 3 năm liên tiếp lợi nhuận sau thuế trên BCTC là số âm. Trong đó, năm 2021 doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 1.119 tỷ đồng, năm 2022 lỗ hơn 3.576 tỷ đồng và năm 2023 lỗ 1.050 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2023, lỗ luỹ kế chưa phân phối của HAGL Agrico đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

    “Theo Luật Chứng khoán, chúng ta không thể xin cơ chế như Vietnam Airlines. Khi bị huỷ niêm yết trên HoSE, cổ phiếu HNG sẽ xuống sàn UpCOM. Trong vòng 2 năm khi có lợi nhuận dương trở lại, theo luật quy định, doanh nghiệp sẽ đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để được quay trở lại sàn HoSE”, ông Nguyễn Hoàng Phi cho biết.

    Phía đại diện Công ty Kiểm toán Ernst & Young cho biết thêm, dưới góc độ của cổ đông phải nhìn nhận câu chuyện đầu tư về nông nghiệp không thể trong một sớm một chiều. Có thể HNG ngoại lệ được UBCKNN chấp thuận vẫn ở lại sàn HoSE, nhưng trong 1-2 năm tới trên cơ sở kế hoạch HAGL Agrico đã trình bày thì lợi nhuận chưa thể ghi nhận ngay. Do đó, vị này khuyên cổ đông phải nhìn dài hơi hơn với HNG, phải chấp nhận huỷ niêm yết tại HoSE và xuống sàn UpCOM; đồng thời trấn an cổ đông việc công bố thông tin trên UpCOM và HoSE là hoàn toàn tương tự.

    Ông Trần Bá Dương cũng khẳng định HAGL Agrico sẽ công bố thông tin minh bạch dù niêm yết ở HoSE hay UpCOM. Theo ông, điều quan trọng là phải hình thành được giá trị thực, bao gồm giá trị tiềm năng để giá cổ phiếu thể hiện được giá trị bền vững.

    “Chúng tôi cố gắng tránh việc huỷ niêm yết. Nếu phải bắt buộc phải huỷ, chúng tôi sẽ công bố thông tin minh bạch nhất và trở lại sàn HoSE ngay khi đủ điều kiện. Tôi không cố ý để tiến hành mua bán sáp nhập hay thâu tóm HAGL Agrico. Công ty có 33.000 cổ đông, gốc là công ty đại chúng và sẽ vẫn là công ty đại chúng”, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết.

    Sẽ trả nợ đúng như cam kết giữa 3 bên BIDV, HAGL Agrico và HAGL

    Một thông tin cũng được quan tâm, liên quan đến khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), trong quý 3-4/2024, HAGL Agrico cho biết sẽ trả nợ theo lịch trình thoả thuận giữa 3 bên là BIDV, HAGL Agrico và HAGL.

    Về nguồn trả nợ, do tình hình Công ty không đủ điều kiện vay ngân hàng vì còn kinh doanh thua lỗ, tài sản thế chấp chồng chéo với HAGL. Do đó, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết sẽ cho vay trong nội bộ Thaco để xử lý khoản nợ trái phiếu này theo đúng cam kết.




    HÃY NHÌN VÀO HƯỚNG ĐI CUẢ HNG. CÒN VỀ VIỆC XUỐNG UPCOM ĐÃ ĐỊNH SẴN TỪ LÂU RỒI :)
    marketresearch thích bài này.
  5. marketresearch

    marketresearch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Đã được thích:
    466
    HNG Chuyển san Upcom mà báo chí ghi là hủy niêm yết, tiếng Việt phong Phú làm nhiều ACE mới tham gia TTCK náo loạn

    truyền thông này có định hướng gì rồi nhi

    ACV, VGI nằm sản Upcom mà
    --- Gộp bài viết, 27/07/2024, Bài cũ: 27/07/2024 ---
    HNG đầu tư ban đầu bài bản nhiều nên lỗ, còn HBC thì làm ăn khó khăn, ngành BdS đi xuống

    tuy là ca 2 đều lỗ 3 năm về san Upcom nhưng bản chất lỗ 2 DN khác nhau nhưng báo chí để tiêu đề hủy niêm yết
    https://*********.vn/2024/07/hbc-va-hng-bi-huy-niem-yet-bat-buoc-830-1212497.amp
  6. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    ;)) thôi nghỉ ngơi đi bác cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi dành cho gia đình , tin thì cũng ra rồi . có gì phải để ý. anh em còn cầm đến giờ này thì cũng đã xác định về upcom rồi có gì đâu mà lo ;)) tin này ra rồi về upcom thì ai tin thì họ vẫn mua . còn ai không tin thì có bảo cũng ko giám mua ;));)) ae nắm đến giờ này cũng xác định cầm dài hạn với HNG rồi bác ;)) . sàn chục phiên ở house thì cũng chỉ = 3 - 7 phiên trần ở upcom thôi ;)) . cái quan trọng là HNG đang làm gì thế nào thì mọi người đã đều thấy rõ ;)) công ty mẹ thaco agri 2 quý đã có lãi . được các cấp lãnh đạo cao nhất của 2 nước chỉ đạo làm . lo cái chi ;));))
    --- Gộp bài viết, 27/07/2024 ---
    mà về upcom giao dịch thì có gì xấu đâu nhỉ . về upcom vẫn là công ty đại chúng trong văn bản house đã ghi rõ ràng rồi . chứ có cấm giao dịch đâu mà ;)) bản thân mình lại thấy rất ổn khi về ở upcom ;)) càng mau phá đỉnh khi HNG báo lãi quý 2 ;)) khéo vừa xuống upcom bctc ra báo lãi HNG lại kéo phát về đỉnh luôn ý chẳng chơi :)) . lúc ấy lại gồng lãi mỏi cả tay :)):))
    Last edited: 27/07/2024
    marketresearch thích bài này.
  7. DrWin

    DrWin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Đã được thích:
    5.268
    Quan trọng cty làm ăn thế nào có tiến triển gì ko thôi Bác, nếu vẫn yếu kém coi như bỏ, còn tích cực hơn giá CP cũng sẽ tốt lên theo.. Việc hủy NY này khác gì ae đang mua bán ở trung tâm thương mại dọn ra chợ truyền thống thôi mà.. Nếu cty có KQKD tốt có lẽ chưa nên ra BC vội, để nhờ tin này thanh lọc nđt a dua đã, cho sàn cắm mỏ chạy hết đi gom lại sau..:))
    Bahung2017 thích bài này.
  8. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    :)) các bác thích house chứ em lại thích upcom :)) mấy năm nay em toàn chiến upcom :)) còn HNG riêng về mảng cao su năm nay cũng đủ để HNG lồi mồm rồi bác . chả qua trả nợ những dư âm của bác đức để lại thì cũng mất thời gian thôi
  9. marketresearch

    marketresearch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Đã được thích:
    466
    Ngày xưa e nhớ VGI cũng đầu tư lớn nên lỗ k tỷ, giờ là DN xịn. sò vẫn nằm sàn Upcom nhi
    Bahung2017 thích bài này.
  10. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.155
    nằm ở đó có lý do cả đó bác . house đống cổ phiếu rác đó thôi . vàng thau lẫn lộn . nhưng thôi cứ để thời gian trả lời HNG xấu hay tốt bác ạ . giờ thì đang nhìn như cục đá vứt dưới bùn thôi :D điển hình như VGI. và NAB đợt vừa rồi nằm ở upcom . nó chạy 1 mạch thẳng đứng phá đỉnh khi chuẩn bị lên house ;))

Chia sẻ trang này