" HNG " VỚI TẦM NHÌN "Trở thành Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2025"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bahung2017, 08/05/2024.

7827 người đang online, trong đó có 1095 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 2):
  2. nha_que_goc
Chủ đề này đã có 243686 lượt đọc và 1041 bài trả lời
  1. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    đúng bác. nhìn hướng đi của bác dương và cách làm với HNG là mình tin không thể chết đc bác ạ. bác dương ko có làm ăn sổi thì sẽ phát triển bền vững .
    --- Gộp bài viết, 17/05/2024, Bài cũ: 17/05/2024 ---
    bác cứ chú ý những lời nói của chủ tịch DƯƠNG thì sẽ biết HNG như nào. HNG có cả tiền cho chính phủ lào vay xây sân bay để đổi lấy đất làm nông nghiệp thì bác biết rồi đấy. thaco agri là cái đế cho HNG phát triển muốn cây trở thành đại thụ thì bộ rễ phải lớn. rễ lớn thì lâu. khi rễ đủ lớn thân cây 1,2 năm là thành đại thụ thôi bác
    Last edited: 17/05/2024
  2. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.519
    Bahung2017 thích bài này.
  3. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    mình chắc chắn HNG sẽ phát triển . còn mạnh hơn xưa nhiều. chủ tịch DƯƠNG nói rồi. chủ yếu cổ đông có lòng tin hay không thôi . nông nghiệp ko thể chết đc. kiếm ông nào có quỹ đất nông nghiệp lớn như HNG ở việt nam . nói là nông nghiệp. chứ BDS nông nghiệp nó có khác nào BDS đâu . gọi là BDS nông nghiệp thì đúng hơn. chỉ khác là 1 cái xây nhà . 1 cái trồng cây . nhu cầu nhà ở thì có thể dừng . nhu cầu ăn thì ko thể thiếu. trung quốc nó đất rộng thế nó còn nhăm nhe mua đất nông nghiệp của hng nhưng ko mua đc thì sao việt nam bỏ đc
    Last edited: 17/05/2024
    SPX6LETUANLED thích bài này.
  4. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.519
    Nói chung phấn khởi vui thôi Đừng Vui quá :D
    Bahung2017 thích bài này.
  5. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    nhìn xa 1 tý thì thấy bình thường bác ạ. cổ lên xuống là điều bình thường . cái quan trọng là nhìn vào chủ tịch người cầm cương . và hướng đi. đã nhìn thấy tương lai thì cứ theo doanh nghiệp tới cùng thôi. vài line thì ăn thua gì . chứ còn cái giá này với 1 công ty quỹ đất nông nghiệp vài chục nghìn Ha lớn như HNG thì quá rẻ mạt. nông nghiệp phát triển tốt đồng nghĩa thaco không bao giờ chết vì lượng cung ứng xe và máy móc cho nông nghiệp rất lớn nhất là nông nghiệp bây giờ dựa trên máy móc 90%. ko phải tự dưng chủ tịch DƯƠNG đầu tư nông nghiệp đâu bác
    Last edited: 17/05/2024
    SPX6LETUANLED thích bài này.
  6. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.519
    Chết mẹ vừa sờ tí mà đã cửng.... Như nào giờ
    Bahung2017 thích bài này.
  7. SPX6

    SPX6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2017
    Đã được thích:
    268
    Là sắp phọt thôi, chắc ko đợi dc đến mai đâu
    LETUANLEDBahung2017 thích bài này.
  8. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    Doanh nghiệp vẫn vậy. Chỉ có cổ đông thay đổi :D
  9. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    https://dangcongsan.vn/chao-xuan-gi...iep-tuc-la-tru-do-cua-nen-kinh-te-659260.html

    Ngành Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế



    Sản xuất nông nghiệp vẫn là trụ cột của nền kinh tế, cần không ngừng phát huy và gia tăng giá trị nông nghiệp để trụ cột ngày càng vững bền./.


    (ĐCSVN) – Bên thềm xuân mới Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã trao đổi với báo chí về hoạt động của ngành trong năm 2023 và định hướng nhiệm vụ trong năm 2024. Theo đó, nội dung để ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế tiếp tục được khẳng định là mục tiêu theo đuổi của ngành trong thời gian tới.

    Điểm sáng đáng chú ý của nông nghiệp 2023 chính là kích hoạt được tư duy kinh tế, tư duy thị trường trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có xuất khẩu nông lâm thủy sản.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan (Ảnh: PV)
    Theo Bộ trưởng, thành công trong xuất khẩu nông sản năm 2023 vừa qua một lần nữa khẳng định vị thế của ngành nông nghiệp. Có lúc chúng ta đã nghĩ sản lượng đi đôi với việc đáp ứng thị trường và nâng cao thu nhập cho nông dân nhưng những bài học về "được mùa mất giá" đã cho chúng ta hiểu rằng sản xuất có thể ít hơn, tốt hơn nhưng lợi ích thu về từ thị trường sẽ lớn hơn. Rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thị trường, nếu không có thị trường thì chúng ta cũng không kích hoạt được sản xuất. Hiện nay, thị trường càng ngày càng khắc nghiệt, chúng ta không chỉ đi mở cửa thị trường mà phải hiểu được đặc tính của từng thị trường. Trước nay, chúng ta hay nghĩ thị trường là nơi buôn bán nhưng thực tế đó là những nơi có văn hóa tiêu dùng khác nhau. Có những nông sản chúng ta bán được trong nước nhưng không bán được ở nước ngoài, có những nông sản bán được ở thị trường châu Á nhưng không bán được ở thị trường châu Âu… và ngược lại.

    Cũng theo Bộ trưởng, tư duy về tăng trưởng cần phải thay đổi, bởi nếu muốn đạt số tăng trưởng mà sản xuất bằng mọi giá thì sẽ sinh ra hệ lụy. Nói một cách đơn giản nhất là những gì đang làm thì phải làm cho tốt, đồng thời phải chuẩn bị cho những thứ tốt hơn nữa. Cần liên kết lại để các ngành hàng bền vững, tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường, liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp tạo ra thị trường, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ…

    Để giữ được thị trường, bản thân chúng ta phải cấu trúc được các ngành hàng, gắn người sản xuất với các doanh nghiệp. Ngày xưa cứ thuận mua vừa bán, đến mùa đến vụ doanh nghiệp đến tận vườn mua. Giờ dần dần doanh nghiệp tìm đến các hợp tác xã, thậm chí đầu tư cho hợp tác xã, xem như đó là người đồng hành với mình.

    Nông sản Việt khi xuất khẩu gia tăng cũng chính là hình ảnh Việt Nam được nâng lên trong mắt bạn bè quốc tế. Hình ảnh đất nước được nâng lên thì niềm tin vào các sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng được tăng lên… đây là cả một chiến lược của Đảng, Nhà nước, không phải là chỉ là đi buôn bán nông sản nữa mà xem nông sản như một hình ảnh quốc gia, chúng ta truyền thông điệp tới thế giới: Việt Nam là một quốc gia sản xuất nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm.

    Nói về sự thay đổi, điều đầu tiên phải kể đến đó là sự thay đổi về thị trường. Việt Nam đang từng bước đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Nếu như trước kia chúng ta bán sản phẩm ở thị trường thấp nhưng nay Việt Nam đã có nhiều tầng lớp sản phẩm vào thị trường cao cấp, trung cấp, thị trường thấp cấp. Chúng ta đang chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang đa giá trị.

    [​IMG]
    Nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò "trụ đỡ" kinh tế (Ảnh: PV)
    Ngày xưa người nông dân chỉ trồng lúa đơn thuần thì nay đã có nhiều mô hình linh hoạt như đồng lúa đồng rươi ở Hải Dương, Hải Phòng, đồng lúa tôm, lúa cá ở đồng bằng sông Cửu Long… Nông dân Việt Nam đã vượt qua được tư duy truyền thống chỉ một ngành hàng, tư duy thuần lúa. Nông nghiệp không còn chỉ là trồng trọt và chăn nuôi mà mà đã tích hợp ở nhiều ngành hàng để tạo ra giá trị cao hơn.

    Chúng ta thấy những sản phẩm OCOP, đằng sau chứng nhận sản phẩm OCOP đó chính là sự tích hợp đa giá trị. Nông dân không còn bán thô nữa mà đã tích hợp những tài nguyên bản địa tạo ra được những dòng sản phẩm mới. Có thể thấy sức sống của ngành nông nghiệp của còn có dư địa rất nhiều, chỉ cần thay đổi tư duy, thay đổi sản xuất sẽ tạo ra được sản phẩm thích ứng cho các phân khúc của thị trường khác nhau. Đó là cơ hội để Việt Nam tiến tới một ngành nông nghiệp vững vàng, một nền nông nghiệp sinh thái thuận theo tự nhiên và những nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn hệ sinh thái. Đó cũng là niềm tin của đất nước khi bước vào năm 2024.

    Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, ngành nông nghiệp cũng đẩy nhanh quá trình thích ứng với xu thế thay đổi, xu hướng xanh hóa với toàn cầu. Nông nghiệp không chỉ đơn thuần là nông nghiệp mà là tích hợp trong ngành hàng, giá trị. Lợi nhuận thu nhập người nông dân tăng gấp nhiều lần. Đồng thời cũng phải đặt câu hỏi người nông dân nước khác làm lúa năng suất cũng như vậy, tại sao hạt gạo của họ giá trị gấp 10 lần, đó là vì họ làm câu chuyện đằng sau hạt lúa, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế, du lịch nông nghiệp, nông nghiệp giải trí, công nghệ thông minh, phải tạo ra hiệu ứng truyền thông. Đó là điều mà ngành nông nghiệp nước ta tới đây cũng phải tập trung làm tốt và hiệu quả.
  10. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.156
    https://snnptnt.binhthuan.gov.vn/ti...ghiep-se-no-luc-but-pha-trong-nam-2024-873338

    Ngành nông nghiệp sẽ nỗ lực bứt phá trong năm 2024



    Một trong số những nhiệm vụ quan trọng đặt ra của ngành nông nghiệp tỉnh trong năm 2024 là phát huy tối đa tiềm năng đất đai, các công trình thủy lợi trên địa bàn và các yếu tố thổ nhưỡng, khí hậu. Qua đó, để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo hướng sinh thái, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục phát triển vùng chuyên canh đối với sản phẩm chủ lực…
    Vượt khó để bứt phá
    Nhìn lại năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, bất lợi. Tuy vậy, ngành vẫn chủ động tập trung các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết quả các mặt hoạt động của ngành cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra. Toàn ngành thực hiện đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông, lâm, thủy sản năm 2023 đạt 3,31%/2,81% kế hoạch…

    [​IMG]
    Bước sang năm 2024 được xem là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Riêng việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp năm 2024 bao gồm những vấn đề như tình trạng lạm phát cao tại một số quốc gia trên thế giới, giá vật tư đầu vào vẫn ở mức cao…Tuy vậy, ngành nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sạch, an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái, có khả năng chống chọi với dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Bình Thuận. Nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, dịch vụ theo chuỗi giá trị…
    Ông Mai Kiều – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, ngành phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội được giao năm 2024, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp từ 3 - 3,2%. Trong đó, về trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sạch, hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện tái canh vườn thanh long già cỗi, cấp mã vùng trồng. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường thanh long trong nước, giữ ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu…
    Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05
    Tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, nội dung chương trình hành động của UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở và địa phương tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy (NQ05) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao. Phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

    [​IMG]
    Tiếp tục phát triển vùng chuyên canh đối với sản phẩm chủ lực gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển thanh long trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Đồng thời, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và tiêu thụ nông sản phù hợp với điều kiện của tỉnh.
    Đặc biệt, nhiệm vụ đặt ra của ngành nông nghiệp là tổ chức thực hiện tốt bảo vệ rừng, nhất là khu vực trọng điểm thường xảy ra lấn chiếm. Đẩy mạnh phục hồi rừng tự nhiên, nhất là rừng phòng hộ, đầu nguồn, nơi có nguy cơ sạt lở cao, thực hiện kịp thời chính sách khoán bảo vệ rừng. Phát triển, nâng cao chất lượng rừng trồng, ưu tiên trồng rừng sản xuất gỗ lớn. Phát triển dược liệu dưới tán rừng. Tiếp tục ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý bảo vệ rừng.
    Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản đa dạng theo điều kiện sinh thái, tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo đột phá trong nuôi trồng thủy sản trên biển. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, tiến đến chấm dứt các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Giữ vững uy tín, chất lượng, thương hiệu tôm giống Bình Thuận song song với phát triển vùng sản xuất tôm giống tập trung, ứng dụng công nghệ cao… Với các mục tiêu và nhiệm vụ khá nặng nề đặt ra trong năm 2024, ngành nông nghiệp đang nỗ lực hoàn thành và tạo sự bứt phá…
    Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ngành nông nghiệp đạt từ 3% đến 3,2%/năm. Tỷ lệ che phủ của rừng duy trì ổn định 43%. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 81,7% (76/93 xã); có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chia sẻ trang này