HNM-Hanoimilk về mệnh giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chuongnguyen2, 08/01/2014.

1498 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 21:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1389 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. chuongnguyen2

    chuongnguyen2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    788
    Trong những năm tới Hanoimilk sẽ tập trung mọi nguồn lực phát triển ngành kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sữa. Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tốc độ tăng trưởng cho các năm tới bình quân trên 10%/năm. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, do đó nhu cầu sữa của người dân đặc biệt là trẻ em ngày càng cao. Nắm bắt xu thế này, Hanoimilk đã xác định thị trường mục tiêu của mình là phân khúc khách hàng từ 3 - 12 tuổi. Công ty đã xây dựng chiến lược sản phẩm tập trung vào đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho khách hàng với các mục tiêu giúp phát triển toàn diện về trí tuệ, thể lực cũng như chiều cao và thuận tiện trong sử dụng. Đây là một chiến lược hết sức đúng đắn phù hợp với nhu cầu thị trường và chủ trương của Nhà nước ta trong việc nâng cao sức khỏe và thể trạng của nhân dân.
    Bên cạnh đó, việc xác định thị trường mục tiêu là trẻ em từ 3 - 12 tuổi cũng thể hiện chiến lược kinh doanh đúng đắn của Hanoimilk. Đây là chiến lược cạnh tranh tránh đối đầu trực tiếp với các đối thủ lớn với tiềm lực kinh tế mạnh như Vinamilk, Dutch Lady bằng cách phát triển vào những thị trường ngách, nơi mà các đối thủ trên không tập trung. Đồng thời thị trường này cũng là một thị trường rất tiềm năng với tỉ trọng tiêu dùng sữa xét theo lứa tuổi và quy mô dân số trong độ tuổi trẻ em là rất cao, giúp Công ty đứng vững và ngày càng phát triển trong kinh doanh.

    Công ty cổ phần sữa Hà Nội đã chính thức ký kết hợp đồng mua thiết bị chế biến sữa đồng bộ và hiện đại của Tập đoàn Tetra Pak - Thụy Điển. Sau hơn một năm xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử nghiệm, nhà máy đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.
    Có tin gì nóng không sao bị đè kinh quá, chắc chắn sẽ ce ít nhất 2 phiên.


    [​IMG]
    Last edited: 08/01/2014
    BIXI-99 thích bài này.
    htt1369 đã loan bài này
  2. chuongnguyen2

    chuongnguyen2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    788
  3. chuongnguyen2

    chuongnguyen2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    788
    Quí 4 năm nào cũng đột biến

    [​IMG]
  4. BIXI-99

    BIXI-99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2013
    Đã được thích:
    1.016
    Không thấy hiện tượng tháo à? Nhai không xong nhả^#(^:-h
  5. chuongnguyen2

    chuongnguyen2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    788
    Ai tháo ? hôm nay có giá tốt cho lên tàu
    BIXI-99 thích bài này.
  6. BIXI-99

    BIXI-99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2013
    Đã được thích:
    1.016
    Hôm nay không phi là Tào Tháo rượt:))
  7. chuongnguyen2

    chuongnguyen2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    788
    Hôm nay giao dịch đột biến nhé
  8. htt1369

    htt1369 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    1.687
    http://www.nganhsuavietnam.com.vn/v...uong-phat-trien-moi-cho-chan-nuoi-bo-sua.html

    Tiga Pilar công bố kế hoạch đầu tư vào Hanoimilk Việt Nam

    18:52 No comments
    Hanoimilk "đón rể" Tiga Pilar. Đầu năm 2015, một trong các siêu thị thực phẩm to nhất Indonesia là Tiga Pilar Sejahtera Food bất ngờ công bố kế hoạch dành 80 triệu USD để đầu tư vào những nhà hàng chế biến thực phẩm của Việt Nam và Malaysia nhằm mở rộng thị trường. nhà hàng nào của Việt Nam sở hữu thể lọt vào tầm ngắm của đại gia này?


    [​IMG]
    >>> Xem chi tiết: thiet ke profile
    Nguồn tin từ Asian-Agribiz, một tạp chí nông nghiệp nổi danh của Indonesia, cho biết Tiga Pilar đang muốn nắm cổ phần chi phối tại doanh nghiệp sữa Hà Nội (Hanoimilk) của Việt Nam. Giám đốc tài chính của Tiga Pilar, ông Sjambiri Lioe, cho biết các cuộc đàm phán với doanh nghiệp Việt Nam đã gần kết thúc.
    Chia sẻ sở hữu NCĐT, ông Barry Weisblatt, Giám đốc Ðiều hành kiêm Trưởng bộ phận nghiên cứu của nhà hàng Chứng khoán VPBank, cho rằng trường hợp thương vụ sắm bán và sáp nhập (M&A) này thành công, Tiga Pilar sẽ gia nâng cao lợi nhuận mỗi năm thêm từ 18,8-23,5 triệu USD lúc bán các sản phẩm của Hanoimilk tại Indonesia.
    dòng Phao của Hanoimilk
    Việc được Tiga Pilar chú ý đến có thể là 1 tin vui dành cho Chủ tịch Hà Quang Tuấn của Hanoimilk, nhất là lúc kết quả buôn bán của nhà hàng này mang dấu hiệu đi xuống trong các năm vừa rồi. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2014 của siêu thị giảm 5% so sở hữu năm trước, khi chỉ đạt 222 tỉ đồng, trong lúc lợi nhuận ròng còn thê thảm hơn lúc giảm từ mức 3 tỉ đồng xuống còn 161 triệu đồng. Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS) của Hanoimilk chỉ đạt 13 đồng/cổ phiếu.
    Rõ ràng, so sở hữu những ông lớn nội địa khác trong ngành kinh doanh sữa của Việt Nam như Vinamilk hay TH Milk, doanh thu và lợi nhuận của Hanoimilk thật sự khiêm tốn. Thậm chí nếu so sở hữu đối thủ vừa sức hơn trên thị trường là doanh nghiệp Sữa Quốc tế (IDP), doanh thu của Hanoimilk trong năm ngoái cũng thấp hơn đến 7 lần.
    [​IMG]
    Doanh thu và lợi nhuận của Hanoimilk
    ra đời vào năm 2001, Hanoimilk đã gầy dựng được một nhãn hiệu hơi tốt trên thị trường. những sản phẩm chủ lực của nhà hàng hiện là mẫu sữa tiệt trùng Izzi dành cho trẻ em, sữa tươi Hanoimilk 100%, các dòng sữa chua Yotuti và Yoha. Đã có thời điểm Hanoimilk nằm trong tốp 3 siêu thị sữa lớn nhất Việt Nam, nhưng những chiến lược sai lầm về đầu tư ko kể ngành cũng như chịu ảnh hưởng từ nguyên nhân khách quan như sự cố nhiễm khuẩn Melamine năm 2008 đã làm cho vị thế của siêu thị này ngày càng đi xuống.
    bởi thế, trả lời trước truyền thông gần đây, Chủ tịch Hà Quang Tuấn đã tỏ ra luyến tiếc về một thời đã qua và tỏ ra quyết tâm: "Chúng tôi sẽ nỗ lực mua lại ngôi vị của mình dù biết siêu khó khăn".
    Theo đấy, chiến lược mới của Hanoimilk là phát triển thành một trong các công ty sữa bậc nhất, đặc trưng là sữa cho trẻ em với sản phẩm chủ lực là Izzi. ngoài ra, Hanoimilk cũng xác định xây dựng chiến lược tăng trưởng thương hiệu, phát triển siêu thị lâu dài bằng phương pháp tập trung vào chất lượng.
    doanh nghiệp này cũng nỗ lực gầy dựng đàn bò sữa cho riêng mình sở hữu dự án với quy mô 2.000 con tại Mê Linh (Hà Nội). công đoạn đầu cần 180 tỉ đồng để nuôi một.000 con, công đoạn 2 sẽ tốn 200 tỉ đồng để nuôi thêm một.000 con. Nhưng có thể thấy quy mô đàn bò của Hanoimilk vẫn siêu khiêm tốn ví như so với kế hoạch tăng trưởng đàn bò lên tới hàng chục hay thậm chí hàng trăm ngàn con của các công ty khác trong ngành.
    có lẽ thực lực và tiềm năng của Hanoimilk là đáng nói, nhưng điều mà siêu thị này còn thiếu là tiền. giả dụ với tiền, Hanoimilk với thể mạnh dạn đầu tư vào đàn bò, hệ thống phân phối, mở rộng thị trường và đặc biệt là quảng cáo sản phẩm. bởi vậy, việc Tiga Pilar tham gia sẽ với thể là 1 sự hỗ trợ to cho Chủ tịch Hà Quang Tuấn.
    Trao đổi sở hữu NCĐT, nhà phân tích Janni Asman của doanh nghiệp Chứng khoán Maybank Kim Eng Securities Indonesia cho biết Tiga Pilar là một trong những nhà cung ứng bánh quy to nhất nước này sở hữu thương hiệu Taro (mua lại từ Unilever vào năm 2011). "Công nghiệp bánh quy được kỳ vọng sẽ lớn mạnh nhanh nhờ vào tốc độ cải thiện thu nhập của Indonesia", Janni Asman đề cập. Thêm vào đấy, Tiga Pilar cũng là đơn vị nắm giữ thị phần lớn nhất trên lĩnh vực mì gói và gạo sở hữu 21% thị phần ở Indonesia.
    [​IMG]
    >>> Có thể bạn cần biết: thiet ke bao bi
    ngoài 2 hoạt động chế biến thực phẩm và gạo, Tiga Pilar còn với trang trại trồng dầu cọ. Doanh thu năm 2013 của công ty này lên tới 390,2 triệu USD, lợi nhuận ròng vào khoảng 33,3 triệu USD. Tổng tài sản của Tiga Pilar là 413,1 triệu USD.
    có thể thấy, trường hợp sự tham gia của Tiga Pilar vào Hanoimilk phát triển thành sự thật, thị trường sữa Việt Nam sẽ tiếp tục nóng với việc mở rộng đầu tư của hầu hết doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo đánh giá của Quỹ Đầu tư VOF (VinaCapital), tiềm năng của thị trường sữa Việt Nam còn rất to khi mức tiêu thụ mới chỉ đạt 14 lít/người/năm, bằng một nửa so mang mức bình quân của khu vực. Cuối năm 2014, Quỹ VOF đã cùng mang Daiwa PI Partners chi 45 triệu USD để tìm 70% cổ phần của IDP.
    Nhờ sự tham gia mạnh mẽ của những nhà đầu tư mới mang tiềm lực, IDP đặt kế hoạch tăng trưởng lên đến 50% trong năm nay và 25%/năm cho 3 năm tiếp theo. 1 doanh nghiệp khác trong ngành là TH Milk cũng đã nhanh tay chộp lấy Dalat Milk để mở rộng quy mô đàn bò.
    kiên cố, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường sữa Việt Nam sẽ là bài toán khó cho các siêu thị nhỏ như Hanoimilk. Nhưng với lẽ việc ra đời cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào cuối năm nay sẽ mở ra cơ hội to cho Hanoimilk, khi họ có thể tiếp cận mang thị trường 600 triệu dân của 10 quốc gia trong khu vực. Việc hợp tác có Tiga Pilar để vừa mở rộng hệ thống tại Việt Nam vừa bán sản phẩm sang Indonesia, giả dụ xảy ra, sẽ là sự hỗ trợ rất to cho Hanoimilk.
    Bóng dáng KKR - Masan
    Tấn công vào ngành sữa cũng là tham vọng của Masan, tập đoàn thực phẩm lớn nhất Việt Nam, lúc nhà hàng con là Vinacafé Biên Hòa đã bất ngờ bổ sung thêm lĩnh vực marketing sữa vào ngành nghề hoạt động vào năm ngoái.
    Nhưng, ví như tự mình xây dựng lại từ đầu, Masan sẽ khó lòng đuổi kịp những đối thủ lâu năm khác. một trong các phương pháp có thể phát triển nhanh nhất là chọn lại 1 doanh nghiệp sữa, hay liên kết sở hữu 1 đối tác sữa sẵn mang trên thị trường.
    KKR, 1 trong những quỹ đầu tư to nhất thế giới, hiện nắm 18% cổ phần trong doanh nghiệp Cổ phần Hàng sử dụng Masan (Masan Consumer). KKR cũng chính là cổ đông to đồ vật 2 tại Tiga Pilar khi vừa nâng tỉ lệ có lên 25% tại nhà hàng này hồi cuối năm 2014.
    Như vậy sở hữu thể thấy, thông qua đầu mối KKR, ví như Tiga Pilar thâu tóm Hanoimilk, sẽ với 1 liên minh về ngành sữa có tầm khu vực với tên Hanoimilk - Tiga Pilar - Masan có đầu mối liên kết là KKR. Nhờ đó, Masan sẽ mang cơ hội tận dụng ngay sản phẩm của Hanoimilk để tấn công vào ngành sữa.
    Năm ngoái, Masan đã quyết định tái cấu trúc khi bán đi mảng thức ăn chăn nuôi và dành toàn lực vào ngành thực phẩm. Masan cũng công bố muốn thâu tóm Saigon Nutri Food và Cholimex. gần tới đây, trên bàn ăn của Masan liệu sẽ sở hữu thêm 1 sản phẩm mới là món sữa?
    --- Gộp bài viết, 11/01/2016, Bài cũ: 11/01/2016 ---
    Hành trình 2x - 3x - 4x - 5x... sắp bắt đầu
    Cơ hội đầu tư theo M&A có 1-0-2 của nắm 2016
    htt1369 đã loan bài này
  9. htt1369

    htt1369 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    1.687
    Trước hết cho phép H xin khái quát về tình hình sữa hiện nay

    Như các ace đã biết từ đầu năm 2014 đến cuối năm giá sữa nguyên liệu thế giới giảm hơn 45%, nhưng giá sữa tươi của hộ nông dân vẫn giữ nguyên cho đến tận tháng 11. Cho đến tháng 12 vừa đây dưới nhiều sức ép từ nguyên liệu thế giới và sự “đồng thuận” của DN sx sữa nên giá sữa mới giảm. Điển hình là IDP và TH true milk đã từ chối mua sữa. (Th true milk đã mua đứt sữa Đà lạt. Cũng đúng thôi sữa nguyên liệu thế giới giảm thì ắt sữa tươi của nông dân bán phải hạ vì thói quen dùng sữa UHT chuộng hơn sữa tươi 100% đang phổ biến hiên nay vì sữa UHT tiệt trùng giá trị dinh dưỡng cao hơn. Đây là cơ hội rất lớn cho các Dn sản xuất sữa trong nước

    Tình hình DN sữa hiện nay có thế khái quát như sau:

    1- Vinamilk có 9000 con bò doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm vì thị phần muốn duy trì phải market quảng cáo và triết khấu nhiều. Thực tế rõ ràng cho thấy VNM đang bị các DN sữa khác lấy bớt thị phần khá nhiều

    2- TH milk. Người khổng lồ lớn quá nhanh. TH có 45 nghìn con bò trong khi kênh phân phối không nhiều, cửa hàng thuê chi phí lớn, lãi vay nhiều, sữa bán đắt nhất và sản phẩm tiêu thụ chậm bị cận date. Nếu như TH milk chỉ phát triển đàn bò 3000 con thì đã lãi rất lớn

    3- Dutch lady sản phẩm cũng bán chậm vì trang trại bò cũng không có sữa uống tệ lắm

    4- IDP vừa bán 1500 tỷ cho Vinacapital: Độ chuyên nghiệp không có: Trang trại không, kênh phân phối kém và đang bị HNM vượt mặt

    Tất cả vì lý do: sữa UHT thằng nào chẳng giống nhau sao lại bỏ tiền mua đắt hơn nhiều so với sữa HNM. Không phải khen HNM nhưng HNM đang leo dốc và là sát thủ không tên của các DN sữa

    Làm trang trại bò muốn hiệu quả nhất là nuôi từ 3000-5000 con cho các Dn vừa, vì khi có trang trại bò giá thành sản phẩm rất rẻ và lãi lớn

    Về tin đồn HNM bị M&A : H cam đoan là có thật 100% nhưng khổ nỗi anh em loạn chưởng ngay cả H cũng đôi lúc bị loạn nào là KDC, MSN, VNM , FIT …. Tuy nhiên cái thằng H không ngờ nhất (vì trước đây H có nói HNM có thể bị đối tác nước ngoài thâu tóm – H chỉ dám nghĩ là Nhật Bản ) nhưng mọi chuyện giờ đã khác

    Thằng sẽ mua đứt HNM 90% vdl là thằng bỏ ra 40 triệu $$ tương đương 850 tỷ đồng theo em cá nhân cảm nhận là Indonesia chăng???

    Theo em biết thằng tiga pilar của indonesia này đang xây dựng hệ thống bán hàng tại việt nam. Công ty này cũng đang mở rộng vào ngành nghề sữa theo thông tin công bố tháng 4/2014. Cũng đúng thôi Indonesia là đất nước 300 triệu dân gấp 3 việt nam, tốc độ như cầu sử dụng sữa của indo tăng từ 20-40% trong các năm gần đây, tuy nhiên Indo lại rất kém về trang trại nuôi bò quy mô lớn. Indo chỉ có khoảng 500 trại bò nuôi nhỏ lẻ manh mún trong dân và lượng sữa bò vắt trên mỗi con chỉ 12 lít trong khi ở VN là 25 lít/con/ngày.

    Tigar pilar sản phẩm bánh, mà bánh của hãng này đậm đặc là bơ và sữa vì thói quen ăn ngọt tại các nước Asia. Tigar pilar tuyên bố mua một công ty thực phẩm ở VN và sẽ bán sp của công ty này tại indo và vẫn duy trì bán sp tại nước sở tại. H giả sử nếu HNM đưa sp UHT sang bán tại Indo thì lợi nhuận khủng thế nào có thể lãi 400-500 tỷ một năm. Một sư kết hợp quá hoàn hảo trong khi thị phần trong nước bị cạnh tranh. Việc HNM dám thuê đất bãi lạch không ngoài ý tưởng bắt tay với đại gia khủng khiếp. Nước cờ này ai dám nghĩ cùng H??? Pilar mà mua HNM một mũi tên trúng 2 đích bán bánh kẹo ở VN và bán sữa ở indonesia

    Nếu tìm trong profile của H thì có lần H nói các cuộc gặp mặt với nước ngoài của chủ tịt ….

    Vì sao không phải là DN nội

    Nếu HNM bán cho đối tác trong nước như KDC MSN VNM thì chắc chắn bác Tuấn sẽ không làm TGĐ nữa. Trường hợp tiga Pilar mua HNM bác T vãn làm TGĐ phụ trách việc quy hoạch chăn nuôi bò và phát triển thị phần trong nước cho tiga pilar. Giống như IDP vina không mua hết 100% vốn điều lệ

    MSN KDC vừa qua cũng gặp khó khăn khi mua thâu tóm một DN và họ đang quá cẩn thận, với lại khi mua HNM chăc chắn họ sẽ thay TGĐ. IDP vẫn giữ Bảo minh là TGD

    HNM nếu bắt tay với Indo thì sp bán ầm ầm ở đât nước 300 triệu dân thèm khát sữa này

    HNM kịch bản chủ tịch mua gom rồi nhượng lại .

    HNM có giá 300k và kịch bản đẩy giá mua đủ 90%


    Công ty Indonesia đầu tư 40 triệu USD vào ngành thực phẩm VN
    (Trí Việt 24h) - Hãng thực phẩm Indonesia - Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) đang lên kế hoạch chi 80 triệu USD cho việc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và Malaysia năm nay.
    Thương vụ mua lại Metro có nguy cơ đổ vỡ

    Metro đầu tư 3.000 tỉ đồng phục vụ Tết Ất Mùi

    Trên Jakarta Post, Sjambiri Lioe – Giám đốc Tài chính AISA cho biết công ty ông dự định chia đều khoản tiền này cho mỗi quốc gia. "Chúng tôi muốn mua 90-100% cổ phần một hãng thực phẩm Việt Nam, và nắm cổ phần lớn tại một hãng thực phẩm Malaysia", ông cho biết.

    [​IMG]
    AISA sẽ đầu tư 80 triệu USD vào hai thị trường Malaysia và Việt Nam. Ảnh: Seputar Forex


    Việc đàm phán với đối tác Việt Nam có thể sẽ hoàn thành sớm. Trong khi đó, đàm phán với công ty Malaysia mới đang trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Sjambiri từ chối tiết lộ tên hai doanh nghiệp trên. Ông chỉ cho biết một công ty là hãng sản xuất bánh quy.

    "Nếu kế hoạch thâu tóm đi đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ bán vào đây các sản phẩm của công ty trênthị trường Indonesia, đồng thời sẽ vẫn duy trì thị phần của họ trong nước", ông nói.

    Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, doanh số bán hàng ròng của AISA là 3.600 tỷ rupiah (283 triệu USD) trong 9 tháng đầu năm ngoái, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận ròng của hãng giai đoạn này cũng tăng 14% lên 246,8 tỷ rupiah.
    --- Gộp bài viết, 12/01/2015, Bài cũ: 12/01/2015 ---
    theo nguồn tin anh T chủ tịch đã cầm tới 60%
    vừa qua động tác giả vợ đăng ký bán ra gom được khá nhiều:-P
    htt1369 đã loan bài này
  10. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Đã được thích:
    269
    bạn ôm lâu rồi nhỉ, theo sát ghê
    htt1369 đã loan bài này

Chia sẻ trang này