1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

HNX_ Tuần 12-17/9/2011: tỷ lệ TM (90%)_ CP (10%)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lochv135, 11/09/2011.

998 người đang online, trong đó có 399 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9109 lượt đọc và 114 bài trả lời
  1. cavangcon

    cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    10.314
    tuy không viết ở topic cụ
    nhưng cũng hay đọc bài cụ
    nhưng tôi nhớ không nhầm . sóng vừa rôi cụ nhẩy vào , xong cắt thì phải .
  2. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    có vào vì lòng tham ..đánh sai PTKT đó Bác.


    1 chỉ báo nhạy cho 2 tín hiệu đường cỏ dương sau T+ .., nhưng còn 2 chỉ báo chậm ..vẫn chưa cho tín hiệu giải ngân


    [​IMG]
  3. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    [11:13:25 PM | Edited 11:13:40 PM] hoang vinh loc: 5/Quy luật 3 ngày phân phối có phải luôn đúng trong 1 xu thế của sóng (tạm gọi sóng 1) ?
    [11:14:55 PM | Edited 11:15:09 PM] hoang vinh loc: 6/KL đột biến trên 02 sàn và tín hiệu BULLTRAP xảy ra có thể kết luận là dấu hiệu đỉnh chưa ?
    [11:15:47 PM | Edited 11:16:04 PM] hoang vinh loc: 7/Tỷ suất LN đã đạt kì vọng nhà đầu tư chưa ?
    [11:17:06 PM] hoang vinh loc: 8/Dấu hiệu chốt lời sau nhóm CP có hệ số Beta (tạm gọi như thế) .. có dịch chuyển sang nhóm CP ngành khác kg?
    [11:18:42 PM] hoang vinh loc: 9/Nếu tin xấu ra vào đầu tuần sau thì thị trường có lên nữa không, và điều này cần kết hợp với KL vào ngày thứ 2 và thứ 3 đi kèm tín hiệu nến.
    [11:19:25 PM] hoang vinh loc: 10/Khả năng mua giá vào thứ 5, thì sau T+3 về: khả năng lời là bao nhiêu ?
    [11:21:51 PM] hoang vinh loc: 11/vậy dòng tiền vào sau , suy đoán từ đâu mà đột biến? Margin ? Hay những người mua theo tin đồn (thì trường sẽ đánh lên tới 4xx ???)
    [11:22:55 PM] hoang vinh loc: 12/Bối cảnh thị trường có hàng SHORT ở 1 nhóm các cty CK ...sẽ làm cho đà tăng chững lại .??
    [11:23:32 PM] hoang vinh loc: Dự đoán:
    [11:24:10 PM] hoang vinh loc: Chúc mừng ai đã chốt lời vào hàng thứ 5 và tạm thời chia buồn ai vào hàng hôm thứ 5.
    [11:25:42 PM] hoang vinh loc: Vậy mức giá ngày thứ 5 đại diện cho vùng giá cao nhất trong hiện tại ..và từ mức giá cao ấy ...so với mức giá đóng cửa ngày thứ 6 : biên độ giao động và bao nhiêu %
    [11:27:02 PM | Edited 11:27:35 PM] hoang vinh loc: _Nếu còn 1 nhịp đẩy (xác suất 30%) : thì vùng giá cao hơn cho hàng MUA thứ 5, tối đa 5% mà thôi.
    [11:28:35 PM] Tiều phu: túm lại là hết sóng?
    [11:28:44 PM] jimmy: [10:08 PM] hoang vinh loc:

    <<< Các câu hỏi đặt ra cho PTKT:[10:10 PM] hoang vinh loc:

    <<< 2/Quy luật tăng giá trong 1 xu hướng đã xác nhận: giá tăng + KL tăng mạnh.[10:10 PM] hoang vinh loc:

    <<< 3/Trong quá trình hình thành xu hướng, đã xuất hiện mấy phiên gọi là phân phối .[10:11 PM] hoang vinh loc:

    <<< 4/Tần suất xuất hiện BULLTRAP đã là mấy phiên.[10:12 PM] hoang vinh loc:

    <<< 5/Quy luật 3 ngày phân phối có phải luôn đúng trong 1 xu thế của sóng (tạm gọi sóng 1) ?[10:14 PM] hoang vinh loc:

    <<< 6/KL đột biến trên 02 sàn và tín hiệu BULLTRAP xảy ra có thể kết luận là dấu hiệu đỉnh chưa ?[10:15 PM] hoang vinh loc:

    <<< 7/Tỷ suất LN đã đạt kì vọng nhà đầu tư chưa ?[10:16 PM] hoang vinh loc:

    <<< 8/Dấu hiệu chốt lời sau nhóm CP có hệ số Beta (tạm gọi như thế) .. có dịch chuyển sang nhóm CP ngành khác kg?[10:18 PM] hoang vinh loc:

    <<< 9/Nếu tin xấu ra vào đầu tuần sau thì thị trường có lên nữa không, và điều này cần kết hợp với KL vào ngày thứ 2 và thứ 3 đi kèm tín hiệu nến.[10:18 PM] hoang vinh loc:

    <<< 10/Khả năng mua giá vào thứ 5, thì sau T+3 về: khả năng lời là bao nhiêu ?[10:21 PM] hoang vinh loc:

    <<< 11/vậy dòng tiền vào sau , suy đoán từ đâu mà đột biến? Margin ? Hay những người mua theo tin đồn (thì trường sẽ đánh lên tới 4xx ???)[10:22 PM] hoang vinh loc:

    <<< 12/Bối cảnh thị trường có hàng SHORT ở 1 nhóm các cty CK ...sẽ làm cho đà tăng chững lại .??[10:23 PM] hoang vinh loc:

    <<< Chúc mừng ai đã chốt lời vào hàng thứ 5 và tạm thời chia buồn ai vào hàng hôm thứ 5.[10:25 PM] hoang vinh loc:

    <<< Vậy mức giá ngày thứ 5 đại diện cho vùng giá cao nhất trong hiện tại ..và từ mức giá cao ấy ...so với mức giá đóng cửa ngày thứ 6 : biên độ giao động và bao nhiêu %[10:26 PM] hoang vinh loc:

    <<< _Nếu còn 1 nhịp đẩy (xác suất 30%) : thì vùng giá cao hơn cho hàng MUA thứ 5, tối đa 5% mà thôi.
    (y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
    [11:28:47 PM] hoang vinh loc: _Nếu KL sụt giám mạnh vào thứ 2 và thứ 3: <40 triệu CP. Và kết hợp nến đi kèm thì sẽ kết luận giá tại ngày thứ 5 có phải vùng đỉnh hay không.
    [11:29:47 PM] hoang vinh loc: [11:28 PM] Tiều phu:

    <<< túm lại là hết sóng?Khi nào thị trường cho tín hiệu đảo chiều 1 xu hướng: mới khẳng định dc hết.
    [11:30:43 PM] hoang vinh loc: Thị trường thứ 2 và thứ 3: đang ủng hộ cho những ai có CP về và chốt hết toàn bộ.
    [11:31:38 PM | Edited 11:31:44 PM] VNtu2007: chốt hết ? có cầu không???
    [11:31:54 PM] hoang vinh loc: Dĩ diên cũng có khi phải cắt lỗ: 5-7%. .
    [11:32:57 PM] hoang vinh loc: Tuần sau: bên MUA nghĩ ...và ai chốt rồi : họ cũng chỉ quan sát thôi.
    [11:34:02 PM] hoang vinh loc: VẬY: khả năngHNX tạo đỉnh trong những ngày cuối tần sau 60-62
    [11:34:38 PM] hoang vinh loc: (Kịch bản trước: chốt lời từng phần và giá suy yếu vùng 60-61)
    [11:35:06 PM] hoang vinh loc: Chỉ xin chúc mừng NDT chốt lời ngày thứ 5 được giá cao nhất.
    [11:35:42 PM] hoang vinh loc: CHỈ LÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN !!!
  4. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.874
    Hay, thank chủ top
  5. BIGBOYSSS

    BIGBOYSSS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2011
    Đã được thích:
    2.208
    nhận định tuần sau đi bác locv135 ơi
  6. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    [9:32:43 PM] hoang vinh loc: Thị trường sẽ hình thành vùng đỉnh vào thứ 5_thứ 6.Chu kỳ sóng sẽ kết thúc vào thứ 2 và thứ 3 tuần tới.
  7. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    CHÚNG TA LẤY GIÁ CAO NHẤT MÀ NHÀ ĐẦU TƯ MUA HÔM THỨ 5... KIỂM CHỨNG TRONG SỐ ĐÔNG CỖ TẬP HỢP CỔ PHIẾU ...SẼ LỜI BAO NHIÊU % SO VỚI THỨ 5 (9/2/2012) VÀ THỨ 6 (10/2/2012) NHÉ.
  8. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    09/02/12, 22:51 #1
    SAU NHÓM NGÀNH NGÂN HÀNG, QUÁ KHỨ TIỀN CHẠY MẠNH VÀO 1 ĐẾN 2 PHIÊN DÒNG PENNY.


    DÒNG CP NGÂN HÀNG TĂNG GIÁ QUÁ ĐÀ.


    Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 1537x750.




    [08-Feb-12 11:21:29 PM] hoang vinh loc: [Saturday, February 04, 2012 11:36 PM] hoang vinh loc:

    <<< [11:13:25 PM | Edited 11:13:40 PM] hoang vinh loc: 5/Quy luật 3 ngày phân phối có phải luôn đúng trong 1 xu thế của sóng (tạm gọi sóng 1) ?
    [11:14:55 PM | Edited 11:15:09 PM] hoang vinh loc: 6/KL đột biến trên 02 sàn và tín hiệu BULLTRAP xảy ra có thể kết luận là dấu hiệu đỉnh chưa ?
    [11:15:47 PM | Edited 11:16:04 PM] hoang vinh loc: 7/Tỷ suất LN đã đạt kì vọng nhà đầu tư chưa ?
    [11:17:06 PM] hoang vinh loc: 8/Dấu hiệu chốt lời sau nhóm CP có hệ số Beta (tạm gọi như thế) .. có dịch chuyển sang nhóm CP ngành khác kg?
    [11:18:42 PM] hoang vinh loc: 9/Nếu tin xấu ra vào đầu tuần sau thì thị trường có lên nữa không, và điều này cần kết hợp với KL vào ngày thứ 2 và thứ 3 đi kèm tín hiệu nến.
    [11:19:25 PM] hoang vinh loc: 10/Khả năng mua giá vào thứ 5, thì sau T+3 về: khả năng lời là bao nhiêu ?
    [11:21:51 PM] hoang vinh loc: 11/vậy dòng tiền vào sau , suy đoán từ đâu mà đột biến? Margin ? Hay những người mua theo tin đồn (thì trường sẽ đánh lên tới 4xx ???)
    [11:22:55 PM] hoang vinh loc: 12/Bối cảnh thị trường có hàng SHORT ở 1 nhóm các cty CK ...sẽ làm cho đà tăng chững lại .??
    [11:23:32 PM] hoang vinh loc: Dự đoán:
    [11:24:10 PM] hoang vinh loc: Chúc mừng ai đã chốt lời vào hàng thứ 5 và tạm thời chia buồn ai vào hàng hôm thứ 5.
    [11:25:42 PM] hoang vinh loc: Vậy mức giá ngày thứ 5 đại diện cho vùng giá cao nhất trong hiện tại ..và từ mức giá cao ấy ...so với mức giá đóng cửa ngày thứ 6 : biên độ giao động và bao nhiêu %
    [11:27:02 PM | Edited 11:27:35 PM] hoang vinh loc: _Nếu còn 1 nhịp đẩy (xác suất 30%) : thì vùng giá cao hơn cho hàng MUA thứ 5, tối đa 5% mà thôi.
    [11:28:35 PM] Tiều phu: túm lại là hết sóng?
    [11:28:44 PM] jimmy: [10:08 PM] hoang vinh loc:

    <<< Các câu hỏi đặt ra cho PTKT:[10:10 PM] hoang vinh loc:

    <<< 2/Quy luật tăng giá trong 1 xu hướng đã xác nhận: giá tăng + KL tăng mạnh.[10:10 PM] hoang vinh loc:

    <<< 3/Trong quá trình hình thành xu hướng, đã xuất hiện mấy phiên gọi là phân phối .[10:11 PM] hoang vinh loc:

    <<< 4/Tần suất xuất hiện BULLTRAP đã là mấy phiên.[10:12 PM] hoang vinh loc:

    <<< 5/Quy luật 3 ngày phân phối có phải luôn đúng trong 1 xu thế của sóng (tạm gọi sóng 1) ?[10:14 PM] hoang vinh loc:

    <<< 6/KL đột biến trên 02 sàn và tín hiệu BULLTRAP xảy ra có thể kết luận là dấu hiệu đỉnh chưa ?[10:15 PM] hoang vinh loc:

    <<< 7/Tỷ suất LN đã đạt kì vọng nhà đầu tư chưa ?[10:16 PM] hoang vinh loc:

    <<< 8/Dấu hiệu chốt lời sau nhóm CP có hệ số Beta (tạm gọi như thế) .. có dịch chuyển sang nhóm CP ngành khác kg?[10:18 PM] hoang vinh loc:

    <<< 9/Nếu tin xấu ra vào đầu tuần sau thì thị trường có lên nữa không, và điều này cần kết hợp với KL vào ngày thứ 2 và thứ 3 đi kèm tín hiệu nến.[10:18 PM] hoang vinh loc:

    <<< 10/Khả năng mua giá vào thứ 5, thì sau T+3 về: khả năng lời là bao nhiêu ?[10:21 PM] hoang vinh loc:

    <<< 11/vậy dòng tiền vào sau , suy đoán từ đâu mà đột biến? Margin ? Hay những người mua theo tin đồn (thì trường sẽ đánh lên tới 4xx ???)[10:22 PM] hoang vinh loc:

    <<< 12/Bối cảnh thị trường có hàng SHORT ở 1 nhóm các cty CK ...sẽ làm cho đà tăng chững lại .??[10:23 PM] hoang vinh loc:

    <<< Chúc mừng ai đã chốt lời vào hàng thứ 5 và tạm thời chia buồn ai vào hàng hôm thứ 5.[10:25 PM] hoang vinh loc:

    <<< Vậy mức giá ngày thứ 5 đại diện cho vùng giá cao nhất trong hiện tại ..và từ mức giá cao ấy ...so với mức giá đóng cửa ngày thứ 6 : biên độ giao động và bao nhiêu %[10:26 PM] hoang vinh loc:

    <<< _Nếu còn 1 nhịp đẩy (xác suất 30%) : thì vùng giá cao hơn cho hàng MUA thứ 5, tối đa 5% mà thôi.
    (y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
    [11:28:47 PM] hoang vinh loc: _Nếu KL sụt giám mạnh vào thứ 2 và thứ 3: <40 triệu CP. Và kết hợp nến đi kèm thì sẽ kết luận giá tại ngày thứ 5 có phải vùng đỉnh hay không.
    [11:29:47 PM] hoang vinh loc: [11:28 PM] Tiều phu:

    <<< túm lại là hết sóng?Khi nào thị trường cho tín hiệu đảo chiều 1 xu hướng: mới khẳng định dc hết.
    [11:30:43 PM] hoang vinh loc: Thị trường thứ 2 và thứ 3: đang ủng hộ cho những ai có CP về và chốt hết toàn bộ.
    [11:31:38 PM | Edited 11:31:44 PM] VNtu2007: chốt hết ? có cầu không???
    [11:31:54 PM] hoang vinh loc: Dĩ diên cũng có khi phải cắt lỗ: 5-7%. .
    [11:32:57 PM] hoang vinh loc: Tuần sau: bên MUA nghĩ ...và ai chốt rồi : họ cũng chỉ quan sát thôi.
    [11:34:02 PM] hoang vinh loc: VẬY: khả năngHNX tạo đỉnh trong những ngày cuối tần sau 60-62
    [11:34:38 PM] hoang vinh loc: (Kịch bản trước: chốt lời từng phần và giá suy yếu vùng 60-61)
    [11:35:06 PM] hoang vinh loc: Chỉ xin chúc mừng NDT chốt lời ngày thứ 5 được giá cao nhất.
    [11:35:42 PM] hoang vinh loc: CHỈ LÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN !!!

    http://f319.com/home
    [9:32:43 PM] hoang vinh loc: Thị trường sẽ hình thành vùng đỉnh vào thứ 5_thứ 6.Chu kỳ sóng sẽ kết thúc vào thứ 2 và thứ 3 tuần tới.

    CHÚNG TA LẤY GIÁ CAO NHẤT MÀ NHÀ ĐẦU TƯ MUA HÔM THỨ 5... KIỂM CHỨNG TRONG SỐ ĐÔNG CỖ TẬP HỢP CỔ PHIẾU ...SẼ LỜI BAO NHIÊU % SO VỚI THỨ 5 (9/2/2012) VÀ THỨ 6 (10/2/2012) NHÉ.



    [9:11:23 AM] hoang vinh loc: [Wednesday, February 08, 2012 11:22 PM] hoang vinh loc:

    <<< <<< http://f319.com/home
    [9:32:43 PM] hoang vinh loc: Thị trường sẽ hình thành vùng đỉnh vào thứ 5_thứ 6.Chu kỳ sóng sẽ kết thúc vào thứ 2 và thứ 3 tuần tới.
  9. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    ********* Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/02
    (*********) – Giới đầu tư dường như đã ”ngấm” nội dung định hướng chính sách tiền tệ trong Chỉ thị 01 vừa được NHNN ban hành.

    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/02/2012

    Sắc đỏ quay trở lại bao phủ hai sàn khi VN-Index giảm 0.71% xuống 397.41 điểm, HNX-Index giảm 2.16% xuống 60.21 điểm, VS 100 giảm 1.41% đứng tại 59.48 điểm và VN 30 giảm 0.92% đứng tại 446.08 điểm.

    VS-Mid Cap đứng đầu danh sách giảm điểm với mức giảm 1.16%; tiếp theo, VS-Large Cap giảm 0.79%, VS-Small Cap giảm 0.71% và VS-Micro Cap giảm 0.46%.

    Thanh khoản thị trường vẫn được duy trì khá tốt. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 3.5% trên HOSE, trong khi giảm 1.31% trên HNX so với phiên giao dịch hôm qua.

    Khối ngoại tiếp tục mua ròng ổn định hơn 55.5 tỷ đồng trên HOSE, và mua ròng 13 tỷ đồng trên HNX. Họ mua ròng mạnh nhất VCB với giá trị 8.7 tỷ đồng, trong khi tiếp tục bán ròng HAG với gần 1.8 tỷ đồng trên HOSE. Trên HNX, khối ngoại lại tích cực thu gom KLS với gần 12 tỷ đồng, và bán ròng mạnh PVS hơn 4.4 tỷ đồng.

    Giới đầu tư dường như đã ”ngấm” nội dung định hướng chính sách tiền tệ trong Chỉ thị 01 vừa được NHNN ban hành – như chúng tôi đã đề cập, không có thay đổi đáng kể nào.

    Độ rộng thị trường tiêu cực khi xu hướng giảm điểm lan khắp thị trường. Tổng cộng có đến 20/24 ngành giảm điểm, trong đó đứng đầu danh sách là Ngân hàng với mức giảm 2.75%. Các nhóm ngành “đầu cơ” Xây dựng, Chứng khoán đều nằm trong nhóm giảm điểm với mức giảm lần lượt là 1.76% và 1.53%.

    STB, HBB là hai cổ phiếu ngân hàng bị xả hàng mạnh nhất trong phiên hôm nay và đều đóng cửa ở mức giá sàn. Các cổ phiếu ngân hàng còn lại như CTG, VCB, EIB, MBB kết thúc phiên thấp hơn mức tham chiếu. Trước một thay đổi mạnh như việc phân loại ngân hàng, giới đầu tư thường dè dặt không phân biệt với mọi cổ phiếu trong ngành bị điều chỉnh.

    SJS, một cổ phiếu “nóng” trong thời gian gần đây, đã có phiên giao dịch rất tích cực và đi ngược thị trường, thậm chí có nhiều lúc tăng trần với dư mua mạnh. Thông tin cho thấy Bộ Xây dựng, sau đợt thanh tra, cho rằng công ty này chỉ phải xin chấp thuận bổ sung của Thủ tướng Chính phủ đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở của dự án Nam An Khánh.

    Trong khi đó, PXL có phiên tăng trần thứ 5 trong 6 phiên gần đây, với khối lượng khớp lệnh “khủng” hơn 1.8 triệu đơn vị và dư mua giá trần. Năm 2011, PXL vẫn duy trì mức lãi hơn 6 tỷ đồng nhưng trong quý 4 đã phải chịu lỗ hơn 12 tỷ đồng.

    Trên HNX, KLS đang được giới đầu tư trong nước quan sát kỹ trước việc khối ngoại trở lại mua ròng mạnh trong hai phiên gần đây. Đã có những thảo luận cho rằng KLS có thể sẽ là sự lựa chọn tiếp theo của khối ngoại sau khi SSI hết room.

    Khối lượng vẫn là điểm tích cực nhất mà thị trường có được trong suốt thời gian gần đây. Điều này giúp giới đầu tư tỏ ra vững tin hơn, và ít nhất sẽ giúp giao dịch diễn ra theo kiểu ”răng cưa” trong các phiên tới, đặc biệt khi các chỉ số đang di chuyển về vùng hỗ trợ mạnh.

    Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Sẽ tiếp tục test vùng 375 – 395 điểm. Mặc dù điều chỉnh khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây nhưng hiện tượng hoảng loạn vẫn không xảy ra. Điều này thể hiện qua việc khối lượng vẫn đang duy trì khá ổn định và không suy giảm đột ngột như những đợt điều chỉnh trước.

    Vùng giá 375 – 395 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò là vùng chống đỡ mạnh trong những phiên tới. Đây sẽ là nút thắt chiến lược trong ngắn hạn đối với hoạt động đầu tư. Nếu như vùng này vẫn trụ vững và thanh khoản duy trì tốt, khả năng tăng trưởng trở lại là khá cao. Còn nếu kịch bản ngược lại xảy ra, sự thận trọng sẽ tiếp tục bao trùm thị trường.

    Chúng ta cần theo dõi sát diễn biến của VN-Index khi test vùng 375 – 395 điểm. Hiện tại, sự thận trọng là cần thiết cho ngắn hạn, khi mà mẫu hình spinning top cho thấy sự giằng co mạnh trong tâm lý nhà đầu tư.
  10. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    Kinh tế vĩ mô 15/02/2012 06:01 | A A A
    ‘Ẩn số’ giá xăng dầu tạo áp lực tới lạm phát

    (NDHMoney) Áp lực giá xăng dầu tăng cho thấy tạm thời cũng chưa thể lạc quan nhiều về lạm phát, ít nhất là trong ngắn hạn.


    Biểu đồ CPI. Nguồn: Bloomberg, tác giả ước tính

    >> CPI tháng 2/2012 có thể tăng khoảng 1,5%

    Tăng tốc từng tháng, nhưng đà tăng cùng kỳ giảm dần

    Các nhận định gần đây đều khá tích cực về phía lạm phát. Có vẻ như nhiều quan điểm đều cho rằng xu hướng tăng của CPI đã chậm lại, và hồ hởi nghĩ về một đợt giảm lãi suất. Nhìn vào đồ thị, có thể thấy xu hướng giảm so với cùng kỳ là khá rõ ràng. Một số mặt hàng lương thực, thực phẩm như gạo, thịt có xu hướng giảm nhờ nguồn cung dồi dào (đối với thịt) hoặc do giá xuất khẩu giảm (đối với gạo, do bị cạnh tranh mạnh). Tuy vậy, từ tháng 1/2012, sau khi loại bỏ yếu tố thời vụ, có thể thấy xu hướng tăng giá đã có vẻ “nhúc nhích” tăng trở lại.

    Về xu hướng CPI ngắn hạn, có thể thấy CPI tháng 1 chưa phản ảnh hết xu hướng tăng giá, dù không phải là quá mạnh, trong dịp Tết. Nhìn sang Trung Quốc, do CPI tháng 1 đã phản ánh giá Tết, nên CPI tháng 1 tại Trung Quốc đã quay lại đà tăng so với cùng kỳ, ở mức 4,5%, cao hơn mức tăng 4,1% trong tháng 12. Số liệu tại Trung Quốc cũng cho thấy giá bán buôn thịt lợn thời gian gần đây đang có xu hướng tăng và phải theo dõi thêm.

    Như vậy sẽ là hợp lý nếu CPI ở Việt Nam trong tháng 2 có thể sẽ tăng ít nhất tương đương với tháng 1, hoặc có thể cao hơn.


    CPI VIệt Nam và Trung Quốc (MoM và YoY). Nguồn: Bloomberg

    Với mặt bằng tăng khá cao của CPI trong nửa đầu năm 2011, thì xu hướng giảm của CPI so với cùng kỳ có lẽ sẽ vẫn tiếp tục cho đến tháng 6/2012. Nếu nửa đầu năm nay lạm phát tăng khoảng 6% so với đầu năm, thì đến tháng 6 chỉ số CPI cũng chỉ tăng khoảng 10,5% so với cùng kỳ. Mức tăng này có thể tăng dần, nếu diễn biến giá không được cải thiện hơn (nghĩa là tăng với mức độ thấp hơn nửa đầu năm) trong những tháng cuối năm.

    Áp lực trước mắt: Giá bán lẻ xăng dầu

    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giá dầu mỏ và sản phẩm xăng dầu tăng mạnh từ cuối năm ngoái, như tình hình tại Iran và Syria xấu đi khá nhanh, FED tiếp tục duy trì một đồng USD yếu với việc cam kết duy trì lãi suất xấp xỉ 0% trong một thời gian dài.

    Dưới đây là bảng so sánh giá xăng RON 92, DO và FO tại thị trường Singapore ở các thời điểm tăng giá ngày 29/3/2011, giảm giá 26/8/2011 và hiện tại (13/2/2012).


    (Nguồn: Bloomberg)

    Do từ ngày 29/3/2011 Petrolimex không còn công bố cách tính cụ thể cho giá cơ sở, mà chỉ công bố giá FOB Singapore để tính giá cơ sở, nên những tính toán dưới đây cho 2 mặt hàng xăng RON 92 và dầu DO 0.05S dựa trên cơ sở giá thế giới do Petrolimex công bố (khá sát mức trung bình 10 ngày tại Singapore), cước vận tải và bảo hiểm tính trên cơ sở tương đương tỷ lệ của mức giá công bố lần cuối ngày 29/3/2011 (cũng là hợp lý vì nếu tính giá vận tải hàng lỏng, clean tanker, trên một số tuyến đuờng lớn xuất phát từ Singapore thì so với tháng 3 năm ngoái mức giá hiện nay cao hơn khá nhiều).


    (Nguồn: Petrolimex, Bloomberg, tác giả ước tính)

    Như vậy sau khi trích bình ổn giá, mức lỗ hiện tại của trên một lít xăng là 705 đồng và dầu là 331 đồng. Mức này khá thấp so với thông tin mới đây cho rằng các doanh nghiệp hiện đang lỗ 2.500 đồng/lít với xăng và 2.000 đồng một lít với dầu DO.

    Nếu không tính mức trích quỹ bình ổn giá, thì theo tính toán của bảng nêu trên thì xăng lỗ 2.245 đồng và dầu lỗ 1.695 đồng, khá gần mức tính toán nói trên.

    Như vậy liệu có thể hiểu là hiện tại các doanh nghiệp đã không còn trích quỹ bình ổn giá, nghĩa là số dư của quỹ hiện không còn. Điều này cần có sự thông tin từ phía các đơn vị quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu số dư của quỹ vẫn còn, và chỉ cần giảm thuế nhập khẩu, thì mức lỗ cũng không còn đáng kể. Nếu ngược lại, có lẽ việc tăng giá là khó tránh khỏi, nếu không có sự điều chỉnh giảm nhanh và mạnh của giá thế giới.

    Điều đó cho thấy tạm thời cũng chưa thể lạc quan nhiều về lạm phát, ít nhất là trong ngắn hạn.


    Huy An - NDHMoney

Chia sẻ trang này