Hồ Chí Minh - Ẩn số của Việt Nam.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RockYourSoul, 19/05/2012.

1957 người đang online, trong đó có 783 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16062 lượt đọc và 212 bài trả lời
  1. skdabc

    skdabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Đã được thích:
    42
    tôi. người việt nam,rất đáng tự hào
  2. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    842
    Chuẩn, sứ mạng của Bác là giải phóng dân tộc và Bác đã giành cả đời để làm việc đó [};-
  3. nxtlucky

    nxtlucky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    14
    @ngocduong02 cái mà bạn gọi là "sự thật" thì bạn khỏi cần vượt tường lửa làm gì bạn ạ. Nó đầy dẫy trên yuotube và một số trang mạng khác. không biết bạn xem xong các clip và trang mạng đó bạn có cảm giác thế nào, nói thật là khi xem tôi có cảm giác ghê sợ về cái gọi là "văn hóa phản biện" hay "văn hóa đi tìm sự thật" của nó. Lời lẽ thì tục tĩu, ý tứ thì hằn học, cơ sở chứng cứ thì không có,... Đọc vào chỉ thấy sự hận thù vì mâu thuẫn quyền lợi, lợi ích (không hề vì mâu thuẫn tư tưởng đâu nhé vì làm gì có tư tưởng, lý tưởng).

    Cũng cần nhắc lại rằng, việc công nhận Bác là Danh nhân văn hóa thế giới là do thế giới (phải nói rõ là các nước phương Tây và Mỹ) công nhận, và có sự thẩm tra thẩm định về nhân thân, nhân cách, hoạt động, tầm ảnh hưởng (không chỉ ảnh hưởng ở VN mà còn ở tầm thế giới khi từ Việt Nam độc lập thoát khỏi ách nô lệ thì hàng loạt các nước ĐNÁ, Châu Á, Châu Phi,... cũng giành được độc lập sau đó). Nếu những thông tin gọi là "ngoài tường lửa" kia là sự thật, thì quả là các chú phương Tây và Mỹ đã bị bịt mắt xỏ mũi như những thắng ngốc.

    Mà ai cũng quá biết, ngay trong nội bộ nước Mỹ, mỗi cuộc bầu cử diễn ra cũng là dịp để các nhân vật trong mỗi đảng nói xấu nhau, kể lể nhược điểm; giữa các đảng thì bôi nhọ, hạ uy tín bằng đủ kiểu, thì hà cớ gì đi công nhận và đề cao một nhân vật là đối thủ, kẻ thù của mình?

    Bạn cũng thấy đấy, dủ trong clip trên không đủ để phác họa chính xác và đầy đủ về tầm vóc tư tưởng, nhân cách của Bác; dù họ có đưa vào đấy một số suy luận không thuyết phục (tới phương Tây để tìm nơi có nền học vấn tốt, có cơ hội về tài chính,...) nhưng họ vẫn phải nói về Bác một cách tôn trọng.

    Tôi cũng từng nghe, xem nhiều thông tin trái chiều về Bác, quan trọng là không nên chỉ biết và tin vào nguồn thông tin một chiều. Hãy tìm hiểu nhiều thông tin hơn, sàng lọc thông tin, dùng các thông tin để tự phản biện và tìm ra sự thật.

Chia sẻ trang này