Hóa giải cơn sốt U$D

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 01/06/2008.

2966 người đang online, trong đó có 1186 thành viên. 09:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18381 lượt đọc và 208 bài trả lời
  1. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường mà ko có biện pháp hành chính đi theo có mà loạn à, xây một cái chợ mà ko có quy định đi theo thì nó thành nồi lẩu thập cẩm , ai bán đứng bán ngồi cũng đc, ai tè, tiểu, tiện cũng ok thế nhà nước đứng ra bảo vệ chung cho xã hội làm mô à.
  2. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, nhưng bạn phải nhìn được toàn diện các yếu tố hiện nay mà nhà nước VN đang có nguy cơ, những nguy cơ này rất nhiều người biết nhưng ít người nói ra vì rất tế nhị. Những biện pháp hành chính đang ra và sẽ ra sắp tới của nhà nước là những hành động kéo dài ........
  3. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Vụ này thì kô cần phải nhờ đến mấy cái đầu của SBV, bản thân thị trường sẽ tự điều tiết được.

    Thứ nhất, nếu nguồn cung bên ngoài TT chính thức tăng lên (Ồ ạt ) là đã rơi vào mai phục của SBV. Tỷ giá sẽ điều chỉnh xuống hợp lý theo cung cầu. Cầu ở đây chính là hệ thống NH, chứ dân khó mua (Vì phạm luật). Hơn nữa, ngay thời điểm giá cao này, các NH vẫn phải có đầu ra (DN NK chẳng hạn) thì mới order đầu vào (Mua của các đại lý) theo một tỷ giá thoả thuận. NH nó kô dại bán $ của nó cũng như mua $ giá cao để dự trữ đâu cụ ợ. Vậy thằng chịu cuối cùng vẫn là những thằng buộc phải mua $ ngay thôi. SBV nó cười khảy với âm mưu của cụ.

    Thứ hai, Nếu dân vẫn quá yêu $, mua bằng được thì SBV cũng kô hề hấn gì. Lí do đơn giản là: Tôi đã cảnh báo, các vị cứ mua các vị chịu, kêu nỗi gì ? Mặt khác đây cũng là nguồn $ sẽ đổ vào kênh chính thức (HT NH) để gửi, dẫn đến tình trạng ngoại tệ của các NH được cải thiện, số VNĐ rút ra hoặc còn lại trong dân đi mua $ lại đổ thêm vào cho NH, có gì mất đi đâu, thêm thì có.

    Thứ 3, mục tiêu cao nhất là hút $ từ TT tự do vào kênh chính thức thì tình trạng đô la hoá sẽ giảm như đã nói.

    Nhưng những hệ luỵ xấu kô phải là kô có, ví dụ các nhà đầu cơ, kể cả các NH lợi dụng đục nước thả câu, đánh bạc với SBV, làm giảm hiệu quả điều tiết TT...(Chắc chắn là có vì dân ta vốn có máu cờ bạc); Hay các quỹ nước ngoài tấn công bằng cách dùng một lượng lớn VNĐ đẩy giá mua $ để chuyển $ ra nước ngoài (Qua kênh chính thức hẳn hoi nhé). Em đảm bảo SBV đã lường trước tình hình này rồi, kiểm soát NK hiện nay đang được đặt ở chế độ báo động cao nhất đó. Bác nào NK thì sẽ rõ, không phải cứ có tiền VNĐ, chấp nhận tỷ giá cao là được mở L/C ngay đâu. Chờ qua kiểm soát đã nhé !
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Vớ vẩn nhưng hợp lý ở thời điểm này chứ,

    Âm mưu của các quỹ là nó đẩy VNĐ mua $ của SBV khiến tình trạng lệch cung cầu thêm trầm trọng, dự trữ $ giảm và VNĐ sẽ bị phá giá so với $.

    Tuy nhiên, với 2 đòn của SBV, thằng quỹ cứ mua $ thoải con gà mái nhưng ngoài TT tự do nhé. Mua rồi, chuyển đi đâu khi toàn bộ hoạt động chuyển $ ra overseas đền bị kiểm soát ngặt nghèo.

    Lúc nào tỷ giá xuống thấp, ảnh hưởng đến XK, SBV sẽ lại mua vào để nâng giá $, tăng dự trữ ngoại tệ thôi.
  5. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Tôi đang vội quá nên không trả lời chi tiết đưọc. Chỉ mong các bác nhìn nhận theo 1 cách nhìn đơn giản hơn như tôi nói chơi hôm trước. Xét về hiệu ứng đầu cơ giá USD nhé.

    Coi USD như 1 mã CP OTC với các thông tin hoàn toàn mù mờ mà chỉ có hiệu ứng tâm lý. Khi ấy tình hình hiện nay là giá CP này đang bi bơm thổi và làm giá bằng các tin tức bất ổn vĩ mô và găm hàng tạo khan hiểm. Với qui định mới thì tình trạng khan hiếm lại càng khan hiếm hơn. Dân thì lại càng lo lắng vì như vậy dễ gây cho dân cảm giác USD rất thiếu không bán cho cá nhân chỉ bán cho tổ chức, doanh nghiệp qua ngân hàng với những điều kiện cực kỳ ngặt nghèo + tiêu cực trong hệ thống ngân hàng.

    Nếu xem xét theo khía cạnh này thì hiệu ứng bất ổn lại tăng cao hơn, USD không mua đựọc thì càng sinh "thị trưởng đen" với giá thoả thuận khó kiểm soát vì người dân chỉ biết qua tin đồn. Hơn nữa khi đó sẽ tạo hiệu ứng lan toả khi toàn dân đổ xô đi tích trữ các tài sản có giá khác.

    Biện pháp hành chính bao giờ cũng có những hệ luỵ là gây hiệu ứng tâm lý bất ổn mạnh lên
  6. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Hê hê thông cảm cho các bác ấy đi , trình độ chỉ có vậy thôi
    Các LĐ chỉ giỏi trong chiến tranh thôi , còn làm kinh tế thì xxx đừng hỏi
  7. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.013
    Đồng quan điểm với bác này
    Tự nhiên nhớ lại hồi giá lương tiền năm 85
  8. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Mệt quá, có ai nghiên cứu chính sách vào giải thích giùm những cái thuộc về qui phạm pháp luật này cái !

    Em với kụ nhìn theo 2 hướng khác nhau về xu hướng của 1 CP, em thấy lạc quan em bảo nó lên, kụ kô giống em kụ bảo xuống. Thôi thế thì đành ngồi chờ kết quả vậy...Hôm nay kô biết $ TT tự do lên hay xuống kụ ?
  9. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc tới vụ " giá lương tiền" em lại nhớ tới một vị phó thủ tướng hồi đó, Mr Trần Phương. Vì điều hành yếu kem nên đã phai " đi". Không biết tình hình bây giờ thì có ai phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân hay không????????????

    Chính sách của mình quá cứng nhắc, việc tăng lương cơ bản thường khiến lạm phát tăng theo mặc dù về mặt lý thuyết chẳng ảnh hưởng gì tới lạm phát! Chắc lần này vấn đề lương cơ bản cũng nên tiện tay sửa lại cho hợp thời cuộc.
  10. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Xét cho cùng thì tôi cũng cùng mong mỏi như bác thôi, chỉ đưa ra 1 hướng nhìn khác đối với cùng 1 hành động của SBV để tham khảo. Tôi vừa phải chạy việc nhưng thử test giá qua phone thì câu trả lời nhận được là nghỉ giao dịch với USD. Vì vậy từ mai các bác có nghe nói đến giá thì chỉ còn là tin đồn vì sẽ không có nguồn xác thực giá giao dịch này nữa.
    Bản thân ngân hàng cũng là giá thoả thuận và chỉ cho doanh nghiệp tổ chức, không phải giá niêm yết thế nên tình cảnh giao dịch càng mù mờ!!!

    Có lẽ tôi, bác cùng chờ xem hiệu ứng của quyết định này xem. Hy vọng là giải quyết được vấn đề triệt để kịp thời.

    @các bác khác: Với tôi thì khả năng đổi tiền hay diễn biến giá lương tiền của những năm 8x không lặp lại, diễn biến Thái Lan 97 cũng không xảy ra. Chỉ có đầu cơ và tiêu diệt đầu cơ theo cách nào thôi. Các bác vào trao đổi thì welcome nhưng nếu chỉ kêu gào gây tâm lý hoang mang của mọi người thì thiết nghĩ không nên.

Chia sẻ trang này