Hóa giải cơn sốt U$D

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 01/06/2008.

6626 người đang online, trong đó có 205 thành viên. 00:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 18266 lượt đọc và 208 bài trả lời
  1. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mở kho là tèo hẳn. Báo cáo mới của HSBC dự đoán mức dự trữ ngoại hối của VN là khoảng 18 tỷ USD, thấp hơn con số hồi đầu 2007 (theo số liệu IMF đầu 2007 khoảng 22 tỷ USD). Giờ chỉ còn biện pháp nâng tỷ giá lên thôi, nếu SBV nâng lên khoảng tầm trên 17k đồng thời vẫn áp dụng biên độ giao dịch như hiện nay thì khả năng cơn sốt USD sẽ được giải tỏa
  2. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Hiện nay biên độ vẫn là +/-1% , biên độ 2% là target ổn định giá trị VND so với USD năm 2008 so với 2007.

    Cần cái gì thì phải tăng giá cái đó mới có được - nguyên lý cơ bản là vậy.
  3. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Cái chính là sự im lặng thúc thủ từ phía SBV khi không có các động thái rõ ràng sẽ gây tâm lý hoang mang lan rộng. Khi ấy 1 mình SBV sẽ phải chống lại cả đám đông...

    Trước mắt có thể làm ngay là cắt hết mọi nguồn huy động VND cho thị trường đầu cơ ngoại tệ. Các bác mới quan tâm đến hợp đồng kỳ hạn mà vẫn còn nhiều khe hở chết người có thể lợi dụng để tăng cung VND cho kích giá USD với cấp số nhân thông qua tín dụng, vay cầm cố TK... Không khẩn trương rà soát và bịt kín thì còn đợi đến bao giờ. Hạn chế nguồn nuôi thị truờng đen cũng sẽ khiến đầu cơ đói...
  4. Carnergie

    Carnergie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa thấy "gương tày liếp" giảm biên độ của TTCK đó sao
    Cứ thuận theo lẽ tự nhiên là tốt nhất
  5. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Phải ra ngay cái giống CT 03 nữa,toàn dân không được mua USD quá 3% trên tổng số VND mình có.Hôm qua GS nói các DN đang thiếu USD để nhập khẩu,Nomurai cũng nhận định không tốt.
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Phải hiểu là: Các DN đang bị phạt vì dám nhập khẩu khi CP đang muốn kiềm chế lạm phát.

    Nhập khẩu lúc này là có "tội" với nhân dân, cancel được thì cancel, kô thì delay delay delay...
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko cao siêu như các kụ nhưng chỉ thắc mắc thế này. 2 năm trước 1$ ăn 16K và giờ đây 1$ ăn hơn 17K trong khi đó lạm phát tăng trong 2 năm (đến thời điểm này) chắc phải 30% rồi ==> nghĩa là đồng mấy giá 30% thế thì tương quan vụ tỉ giá là sao. Chắc sớm muộn thì cũng phải thả nổi hoặc gần tương đương thôi

    Trước đây khoảng 1 năm (giữa năm 2007) gì đó. Chứng không khủng hoảng như bây giờ, em có nhớ ai đó (báo tây thì phải) dự đoán cuối năm 2008 1$ sẽ ăn khoảng 20-22K. Không biết hư thực ra sao, nhưng tình hình này thấy cứ phê phê thế nào ấy
  8. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Có gì đâu bỏ tù thằng LĐ của Hà Trung là xong?
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Thay đổi cung tiền tệ sẽ dẫn đến thay đổi tỷ giá giữa các đồng tiền khác nhau. VN rõ ràng là tỷ lệ tăng cung tiền cao hơn Mỹ để phục vụ cho tăng trưởng nóng thời gian qua. Nhưng nếu tăng trưởng bù được lạm phát thì việc tăng cung tiền sẽ làm thay đổi rất ít tỷ giá. Cái này mấy năm trước 2007, VN lại làm được hoặc kìm được..

    Tỷ lệ lạm phát khác nhau cũng phản ánh một phần sự thay đổi của tỷ giá của các đồng tiền. Bởi lạm phát của nền kinh tế cũng từ nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ có nguyên nhân tiền tệ. Ví dụ lạm phát do sốt giá các mặt hàng như nguyên nhiên liệu, lương thực thực phẩm...Cái này đâu phải do tiền tệ ?

    Vậy tỷ giá hình thành trên thị trường do cung cầu quyết định, còn tỷ giá của NHNN công bố do vĩ mô quyết định. Vĩ mô có khoẻ mới kéo được thị trường, nhưng rất tiếc Vĩ mô lại chưa lên tiếng nên không ai có thể biết đâu là tỷ giá hợp lý hiên nay.

    Chỉ biết rằng có khá nhiều đối tượng đang đục nước béo cò trong tình hình sốt USD này
  10. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Em up lên cho kụ đây

    Thứ Tư, 04/06/2008 - 11:06 AM

    Thị trường ?osốt?, USD vọt lên 18.100 VND



    (Dân trí) - Khi các kênh đầu tư khác không còn dễ dàng tạo lợi nhuận như trước, thị trường USD thời gian gần đây lại nhộn nhịp hẳn lên. Gần đầu giờ trưa nay, tỷ giá giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc và thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội vọt lên mức 18.100 VND.


    Mỗi khi mặt bằng tỷ giá gần về ngưỡng 16.500 VND thì nhu cầu đầu tư của người dân lại trỗi dậy, tạo nên những ?ođợt sóng? mới. Chiều qua, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tạm chốt ở mức bán ra 17.550 VND - 17.600 VND; nhưng đến 11h sáng nay, ?ođỉnh sóng?mới lại ?odâng? cao hơn ?ođỉnh? chiều 27/5 tới 400 VND.

    Một loạt cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung và Trần Nhân Tông (Hà Nội) đông nghẹt khách. Tăng cường thu ngoại tệ vào, thắt chặt bán ra đang là nét chính của thị trường tự do trong buổi sáng nay. Tuy nhiên, ở một vài cửa hàng nhỏ lẻ, mức giá chào bán cho người dân mua nhiều được giảm xuống 18.050 VND.

    Theo ghi nhận của phóng viên, người dân mang ?ođô? đi bán đang áp đảo, bởi giá ?ohàng hóa tăng cao? cho thấy những người mua USD cách đây mấy hôm đã có lãi; nhưng có một bộ phận dân cư lại tăng cường mua vào, đẩy tỷ giá lập kỷ lục mới.

    Tuy nhiên, theo thừa nhận của chính những người trong nghề, nắm được các ?ođỉnh sóng? của tỷ giá là rất khó, bởi diễn biến giá rất khó đoán. Điểm lại những ?ođỉnh sóng? của tỷ giá trong vài tuần gần đây có thể thấy rõ điều này.

    Chiều 27/5, khi nhu cầu mua USD của người dân Hà Nội vượt ?ocung?, tỷ giá đã ?ovọt? lên mức 17.700 VND; nhưng chỉ một ngày sau đó giá đã giảm xuống 16.850 VND do có sự ?ođiều tiết? của Ngân hàng Nhà nước và làn sóng chốt lời diễn ra mạnh mẽ.

    Nhưng sau đó, tỷ giá lại tái lập mặt bằng giá mới với mức 17.000 VND và mức giá này được duy trì khoảng 3 - 4 ngày nay, cho đến khi mặt bằng bị phá từ chiều qua đến sáng nay và ?ođỉnh? giá mới đang là 17.850 VND.

    Tỷ giá USD/VND tăng không phải chỉ bởi làn sóng mua vào - bán ra của một nhóm nhà đầu tư; mà tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hiện đã tăng thêm 8 VND so với hôm qua, tạm giữ ở mức 16.107 VND.

    Tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá mua vào - bán ra được niêm yết cùng một mức giá: 16.268 VND.

    Diễn biến trên thị trường tự do thời gian gần khiến nhiều người lo ngại về VND đang mất giá so với USD; thậm chí có ý kiến còn cho rằng VND đang có xu hướng phá giá so với thế giới.

    Trao đổi với báo giới tại cuộc họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 2/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến khẳng định không có chuyện phá giá đồng Việt Nam.

    ?oChính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam là điều hành theo thị trường, dựa theo mối quan hệ thương mại với các đồng tiền và thực hiện mục tiêu chính sách vĩ mô.

    Chính vì trên cơ sở thị trường nên nếu điều kiện thị trường đến một thời điểm cần thiết để đồng Việt Nam bị mất giá thì đồng Việt Nam có thể mất giá; ngược lại các điều kiện thị trường đưa đồng Việt Nam lên giá thì đồng Việt Nam sẽ lên giá. Không có chuyện chủ quan trong điều hành tỷ giá?, Phó Thống đốc khẳng định.

    Cũng theo Phó Thống đốc, trước thông tin nói VND bị mất giá, chúng ta nên tỉnh táo, bởi đồng tiền có bị mất giá nhiều hay không phụ thuộc vào khả năng dự trữ ngoại tệ của nền kinh tế. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam năm 2007 đã tăng gấp đôi so với nhiều năm trước, đến thời điểm này dự trữ tiếp tục được bảo toàn và tăng lên.

    ?oSáng 2/6, tại Hội nghị diễn đàn doanh nghiệp, nhóm diễn đàn về thị trường vốn đưa ra một ý kiến rất đáng quan tâm là thị trường vốn của Việt Nam trong thời gian qua đến thời điểm này có rất nhiều biến động và điều chỉnh. Trong quá trình đó, một số ít những nhà đầu tư, các công ty chứng khoán, công ty môi giới đã có lợi nhuận, nhưng phần lớn là những người thua thiệt?.

Chia sẻ trang này