Hoà Phát - 30 năm Tôi thép (P.11)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Monkey6886, 13/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
786 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 07:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 936227 lượt đọc và 5312 bài trả lời
  1. fothanthanh

    fothanthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2021
    Đã được thích:
    881
    Nay nhúng về 45 không các bác :(
  2. ZunKiu

    ZunKiu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2021
    Đã được thích:
    904
    44
  3. tn107

    tn107 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2020
    Đã được thích:
    2.657
    Với chủ trương cam kết hạn chế khí thải ô nhiễm môi trường của China đáp ứng COP-26 theo cam kết từ 2021, chính quyền TW China đã có động thái quyết liệt như: Đặt hạn mức sản xuất hàng năm cho ngành thép, bỏ trợ giá thép, tăng thuế xuất khẩu, đổi mới công nghệ lò điện, sử dụng nhiên liệu hydro luyện thép.... Với những cải tổ của China (là quốc gia sản xuất thép số 1 TG), thì sẽ ko còn thép giả rẻ từ China nữa đâu! Miếng bánh thị phần thép xuất khẩu thế giới sẽ chuyển sang các quốc gia kém phát triển hơn như Ấn Độ + Việt Nam... có chi phí sản xuất rẻ hơn, cạnh tranh hơn. Hy vọng HPG một Cty non trẻ từ Việt Nam, sẽ nổi lên là một tay chơi mới nổi, thay thế China để chiếm lĩnh trên thị trường thép Asean + Asia và thế giới do China nhường lại :drm1:drm1:drm1
    https://worldsteel.org/media-centre...rds-a-low-carbon-future-and-challenges-ahead/
    Blog: Động lực của Trung Quốc hướng tới một tương lai các-bon thấp và những thách thức phía trước
    [​IMG]
    Frank Zhong

    Phó tổng giám đốc, worldsteel

    28 tháng 1 năm 2022

    Năm 2021 rất có thể sẽ đi vào lịch sử khi đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên khử cacbon của Trung Quốc.

    Theo cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 năm 2020 rằng lượng khí thải carbon sẽ đạt mức cao nhất vào năm 2030 và trung tính carbon sẽ đạt được vào năm 2060, khử carbon đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong xã hội Trung Quốc. Do đó, từ đầu năm 2021, các nhà hoạch định chính sách và ngành công nghiệp Trung Quốc đã đưa ra một số hành động chưa từng có về khử cacbon.

    Một làn sóng các biện pháp khử cacbon
    Chính quyền trung ương của Trung Quốc là động lực cốt lõi đằng sau làn sóng hành động nhằm khử cacbon. Vào ngày 24 tháng 10, chính phủ trung ương đã ban hành hướng dẫn làm việc của cấp cao nhất về các hành động sẽ được thực hiện. Sau đó, tại COP-26 ở Glasgow, Trung Quốc đã đệ trình lên ban thư ký của UNFCCC các tài liệu liên quan đến những đóng góp do quốc gia quyết định (NDC) và các chiến lược kiểm soát khí thải dài hạn của nước này.

    Hai ngày sau, vào ngày 26 tháng 10, Hội đồng Nhà nước đã công bố kế hoạch hành động về mức phát thải carbon đạt đỉnh vào năm 2030, trong đó nêu ra các mục tiêu cụ thể cho các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, bao gồm thép, xây dựng, giao thông vận tải và nền kinh tế tuần hoàn.

    Vào ngày 16 tháng 7, hệ thống thương mại quốc gia về khí thải carbon đã chính thức được khánh thành. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của hệ thống thương mại toàn quốc cho thị trường buôn bán khí thải lớn nhất thế giới. Năm nay, hệ thống thương mại đề cập đến lĩnh vực sản xuất điện, và nó chiếm khoảng 40% tổng lượng khí thải carbon của Trung Quốc. Chính phủ đã nhắc lại rằng hệ thống thương mại sẽ bao phủ ngành thép trước năm 2025.

    Chương trình khử cacbon của thép
    Thép là một trong những trọng tâm của tham vọng khử cacbon của chính phủ. Ngoài các chính sách quốc gia, các biện pháp dành riêng cho thép đã được đưa ra vào năm 2021. Một kế hoạch hành động chi tiết dành riêng cho việc phát thải carbon cao nhất trong ngành thép gần như đã sẵn sàng và dự kiến sẽ được công bố rộng rãi trong thời gian ngắn.

    Vào năm 2021, biện pháp đơn giản nhất mà chính phủ thực hiện để hạn chế khí thải thép là giới hạn sản xuất thép, đặt ra yêu cầu không tăng sản lượng thép hàng năm so với năm 2020. Theo thống kê của NBS, một cụ thể ngay lập tức kết quả là vào năm 2021, sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm 31,9 triệu tấn xuống còn 1032,8 triệu tấn, đánh dấu sự sụt giảm theo năm đầu tiên trong vòng sáu năm qua.

    Để giảm sản lượng thép trong nước hơn nữa, Bộ Tài chính đã quyết định hạn chế xuất khẩu các sản phẩm thép bằng cách loại bỏ hoàn thuế đối với xuất khẩu hầu hết các sản phẩm thép từ ngày 1/5. Theo thông báo, các khoản hoàn thuế đối với thép tấm cán nguội, thép cuộn mạ màu, thép cuộn cán nóng, thép cây hợp kim cao, ống liền mạch, thép tấm không gỉ và thép tấm sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, từ mức 13% trước đây. Thuế xuất khẩu gang thép được nâng từ 10% lên 15% và thuế xuất khẩu thép phế vẫn không đổi ở mức 40%.

    Tối đa hóa việc sử dụng phế liệu và kinh tế tuần hoàn
    Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang rất muốn tối đa hóa phế liệu thép để thay thế quặng sắt nhằm giảm lượng khí thải carbon từ ngành thép. Vào tháng 1 năm 2021, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã ban hành hướng dẫn về phát triển chất lượng cao của ngành thép, trong đó đặt mục tiêu tăng nguồn cung thép phế liệu trong nước lên 300 triệu tấn / năm vào năm 2025 từ 260 triệu tấn vào năm 2020.

    Vào tháng 7, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đã công bố kế hoạch phát triển nền kinh tế vòng tròn trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), nâng mục tiêu cung cấp phế liệu thép trong nước lên 320 triệu tấn / năm. Năm 2025 để tăng tỷ lệ đóng góp của phế liệu vào tổng sản lượng thép thô lên 30% từ mức chỉ 10% vào năm 2020. Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu phế liệu thép vào tháng 7 năm 2019, được gỡ bỏ một phần từ tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, lượng thép phế liệu nhập khẩu thực tế vào năm 2021 chỉ là 0,56 triệu tấn vì nhiều lý do khác nhau, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 13,69 triệu tấn vào năm 2009.

    Hiệp hội và các sáng kiến của công ty thép
    Là một hiệp hội ngành, Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) đang đóng một vai trò tích cực trong chương trình khử cacbon này. Vào tháng 4 năm 2021, một Ban chỉ đạo các-bon thấp mới được CISA thành lập với 360 chuyên gia cá nhân từ các nhà sản xuất thép, trường đại học và viện nghiên cứu của Trung Quốc. CISA đã tổ chức các buổi đào tạo về phát thải carbon và đã thiết lập các tiêu chuẩn ngành liên quan hướng tới phát thải carbon thấp.

    Các nhà sản xuất thép Trung Quốc cũng đang có những hành động cụ thể trong việc khử cacbon. Năm 2021, bốn công ty thép hàng đầu của Trung Quốc là Tập đoàn Baowu Trung Quốc , nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, Tập đoàn HBIS, Tập đoàn Ansteel và Tập đoàn thép Bao Đầu , đã công bố lộ trình khử cacbon vào năm 2050. Tập đoàn HBIS đã đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng là đạt mức tối đa lượng khí thải carbon của mình bằng cách 2022, và Tập đoàn Baowu Trung Quốc tuyên bố đạt mức phát thải cao nhất vào năm 2023. Vào tháng 11, Tập đoàn Baowu Trung Quốc đã khởi xướng Liên minh toàn cầu về đổi mới luyện kim carbon thấp và ngân sách của liên minh đang tài trợ cho 25 dự án R&D đầu tiên.

    [​IMG]
    Một công nhân kiểm tra thép lá cuộn © HBIS
    Tập đoàn HBIS đang xây dựng một nhà máy DRI chạy bằng nhiên liệu hydro 0,60 Mt / tại thành phố Xuanhua, miền Bắc Trung Quốc và công suất được lên kế hoạch tăng gấp đôi trong vòng vài năm tới. Tập đoàn Jianlong, nhà sản xuất thép tư nhân lớn thứ hai ở Trung Quốc, cũng đã khởi động dự án khử cacbon bằng cách đưa vào vận hành nhà máy DRI 0,30 triệu tấn / một nhà máy chạy bằng nhiên liệu hydro ở Nội Mông, Bắc Trung Quốc vào tháng 4 năm 2021.

    Những thách thức trong tương lai
    Bất chấp khuôn khổ quy định mới và nhiều sáng kiến, vẫn còn một số thách thức phía trước đối với quá trình khử cacbon của ngành thép Trung Quốc. Bao gồm các:

    • tỷ trọng rất cao về công suất BF-BOF dựa trên quặng sắt và đội lò cao trẻ,
    • chất lượng của thép phế liệu ngoài vấn đề số lượng,
    • sự sẵn sàng của việc cung cấp dữ liệu phát thải carbon để báo cáo và giao dịch khí thải,
    • tài trợ cho quá trình khử cacbon của ngành thép, có thể đòi hỏi hơn 3 nghìn tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 đến năm 2050,
    • sự chậm lại của nền kinh tế có thể làm giảm động lực của quá trình khử cacbon trong những năm tới.
    Tuy nhiên, ngày nay không còn nghi ngờ gì nữa khi xã hội Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cắt giảm khí thải để giảm ô nhiễm ở Trung Quốc. Đối với ngành thép, sự kết hợp của các quy định, tăng cường sử dụng phế liệu, cải thiện hiệu quả và phát triển các công nghệ đột phá sẽ dẫn đường cho một tương lai các-bon thấp.
    Nguồn : https://worldsteel.org/
    VNM_HN2 thích bài này.
  4. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.251
    Mhoang79 thích bài này.
  5. batdongsan68

    batdongsan68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2017
    Đã được thích:
    3.250
    Hello anh em :drm2:drm4
  6. cauhuevon

    cauhuevon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2021
    Đã được thích:
    2.773
    Nay lập chốt 45.1 - 44.2 mời các anh phang.
    Mhoang79, A_Tunanhduy0701 thích bài này.
  7. IronMaiden92

    IronMaiden92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2020
    Đã được thích:
    5.598
    Vấn đề Ukraine & Hoạt động kinh doanh của HPG:
    Ukraine là nước xuất khẩu sắt lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau TQ và Ấn độ.
    Ukraine có trữ lượng quặng sắt lớn thứ 2 thế giới (30 tỷ tấn);
    Vậy thì tình hình căng thẳng như hiện nay hoặc là Nga bao vây Ukraine hoặc là Nga tẩn Ukraine thì sao ạ???
    LuyenTrym, Ube989, Mhoang791 người khác thích bài này.
  8. tiengiatram

    tiengiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    5.357
    Mấy bác cho em hỏi dốt xí...
    TQ đang vào mua siết cung, + thêm chiến tranh rus-ukr thì nguồn cung thép thô càng trở nên khan hiếm
    VẬY TẠI SAO GIÁ GIAO DỊCH TREEN SÀN THƯỢNG HẢI XUỐNG KHÔNG NGỪNG ????? o_o
    Em không hiểu luôn
  9. chenyouxing

    chenyouxing Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2021
    Đã được thích:
    4.891
    bị cướp kho hả cụ? căng nhỉ, thôi cất tiền vào đấy cũng được
    A_Tun thích bài này.
  10. batdongsan68

    batdongsan68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2017
    Đã được thích:
    3.250
    Múc thôi, HPG đâu chỉ có thép, BĐS đảm bảo cho sự tăng trưởng thần kỳ
    Old_sageA_Tun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này