Hoà Phát - 30 năm Tôi thép (P.12) Năm 2022 ĐẠI PHÁT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Monkey6886, 07/03/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 09:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 867559 lượt đọc và 5335 bài trả lời
  1. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.556
    Cây thông noel của Oil đã hình thành. Sắp tới sẽ là cây thông noel Coal. Lên sao sẽ xuống vậy.
    A_Tun thích bài này.
  2. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.538
    Giá thép tăng 4 lần liên tiếp trong 15 ngày
    2 giờ trước

    Trong nửa tháng trở lại đây, giá thép liên tục leo thang. Ngày 15/3, mỗi tấn thép lại tăng thêm trung bình 600.000 đồng so với vài ngày trước.

    Ngày 15/3, nhiều công ty thép thông báo tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán. Theo đó, Công ty cổ phần Sản xuất thép Việt Đức, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, Công ty TNHH Thép Đặc biệt Shengli Việt Nam... thông báo điều chỉnh giá bán trên phạm vi toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây tăng 600.000 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

    Tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, thép cuộn CB240 hiện có giá 19,53 triệu đồng/tấn, còn thép thanh vằn D10 CB 300 có giá 19,68 triệu đồng/tấn. Đây là doanh nghiệp có mức tăng giá thép mạnh nhất.

    Nhiều thương hiệu thép lớn khác như Hòa Phát, Vinausteel, Kyoei, Pomina... cũng điều chỉnh giá bán tăng mức 600.000 đồng/tấn. Nguyên nhân được các bên đưa ra là giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng.

    Các dòng thép của Hòa Phát ghi nhận mức tăng hơn 2 triệu đồng so với tháng trước. Tại miền Bắc, giá thép thanh vằn D10 CB300 từ mức 17,12 triệu đồng/tấn lên 17,42 triệu đồng/tấn (ngày 4/3), 17,83 triệu đồng/tấn (ngày 6/3), 18,43 triệu đồng/tấn (ngày 11/3) và 19,03 triệu đồng/tấn (ngày 15/3).

    Như vậy, tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép trong nước đã có 4 lần tăng liên tiếp ở mức 1,8-2,2 triệu đồng/tấn, tùy thương hiệu, đưa giá thép tại một số doanh nghiệp vượt 19 triệu đồng/tấn.


    Giá thép hôm nay (15/3) trên Sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 4.793 nhân dân tệ/tấn, tương đương 17,2 triệu đồng/tấn. Nguyên nhân giá thép tăng liên tục trong thời gian qua là do giá nguyên liệu, trong đó có phôi thép tăng cao. Theo cập nhật của Hiệp hội thép Việt Nam ngày 23/2, giá phôi thép tăng vượt 700 USD/tấn.

    Không chỉ thép mà các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước cũng tiếp tục thông báo điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm xi măng 100.000-120.000 đồng/tấn trong thời gian tới.

    Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long thông báo điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm xi măng PCB30 các loại tăng 100.000 đồng/tấn; Xi măng PCB40 các loại tăng 120.000 đồng/tấn. Thời gian áp dụng từ ngày 17/3 đối với xuất hàng đường thủy; từ ngày 20/3 đối với xuất hàng đường bộ.

    Tương tự, Công ty TNHH MTV xi măng Xuân Thành Quảng Nam, Công ty Cổ phần Xi măng Đỉnh Cao, Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả... cũng tăng 100.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT 8%) đối với một số sản phẩm xi măng trong vài ngày tới..

    Trong báo cáo cập nhật ngành thép quý I, nhóm nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo xung đột giữa Ukraine và Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung ứng thép trên thế giới, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung và làm tăng giá thép.

    Hiện, Nga là nước xuất khẩu thép lớn trên thế giới, đặc biệt tại thị trường châu Âu (chiếm 15% thị phần xuất khẩu vào EU, cùng với 2 nước có liên quan là Ukraine và Belarus thì tổng xuất khẩu thép của 3 nước này vào EU chiếm 38%).

    Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Bắc Âu đã tăng 35% từ 1.054 USD/tấn vào đầu tháng 2 lên 1.419 USD/tấn hiện nay.

    Chiều 14/3, Phó thủ tướng Lê Minh Khái họp với một số bộ, ngành, địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu (xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu, sắt thép, phân bón, nông sản, dịch vụ vật tư y tế...).

    Theo đó, ông nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm là phải kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, LPG; thép xây dựng, xi măng; dịch vụ vận tải; thức ăn chăn nuôi, thịt lợn, gạo; vật tư trang thiết bị y tế…) theo đúng quy định của pháp luật về giá...

    Thanh Thương

    ZING
  3. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.538
    Phong tỏa thế này thì sản xuất thép chắc cũng bị đình trệ => thiếu hụt thép
    ==================

    Trung Quốc phong tỏa 13 thành phố

    3 giờ trước

    Ít nhất 13 thành phố trên toàn Trung Quốc đã bị phong tỏa hoàn toàn vào ngày 15/3, trong khi nhiều thành phố khác bị đóng cửa một phần.

    Theo Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc, tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc nước này bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 3.000 ca nhiễm mới được báo cáo vào ngày 15/3. Cư dân của một số thành phố ở đó, bao gồm thủ phủ Trường Xuân - nơi có 9 triệu người - đang phải tuân thủ lệnh phong tỏa, theo AFP.

    Trong cuộc họp khẩn cấp vào tối 14/3, người đứng đầu tỉnh Cát Lâm cam kết sẽ dốc sức để tách toàn bộ các trường hợp mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng “trong một tuần”.

    Thâm Quyến - trung tâm công nghệ phía nam với 17,5 triệu dân - đã ngừng hoạt động được 3 ngày, với nhiều nhà máy đóng cửa và các kệ hàng siêu thị trống rỗng.

    Trong khi đó, thành phố lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải đang chịu một loạt hạn chế.

    https://image.*********.vn/2022/03/...uoc-phong-toa-13-thanh-pho_20220315193037.png
    Một khu phố ở Thượng Hải, Trung Quốc bị phong tỏa sau khi phát hiện các trường hợp Covid-19 mới, ngày 14/3. Ảnh: AFP.

    Hôm 15/3 là ngày thứ 6 liên tiếp Trung Quốc ghi nhận trên 1.000 trường hợp mắc mới.

    Số ca nhiễm tăng cao kéo theo phong tỏa cũng đã khiến tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng đột biến trong những tháng đầu năm.

    Tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố đã tăng lên 5,5% vào cuối tháng 2, so với 5,1% trong tháng 12/2021, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết ngày 15/3.

    Đáng chú ý, người trong độ tuổi 16-24 đang phải vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp tăng 15,3%.

    “Sự bùng phát Covid-19 gần đây và các hạn chế mới, đặc biệt là việc phong tỏa ở Thâm Quyến, sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng và gây gián đoạn nguồn cung trong thời gian tới”, ông Tommy Wu, thuộc Oxford Economics cho biết trong một báo cáo vắn tắt.

    Ông nói thêm sẽ là "thách thức" đối với Trung Quốc để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm là khoảng 5,5%.

    Hồng Ngọc

    ZING
    Last edited: 15/03/2022
  4. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    “ Muốn nhìn thằng éo nào cũng được, nhưng mày không quan tâm gì đến cổ phiếu thì cứ đảm bảo nôn 20% cổ tức tiền mặt 1 năm cho cổ đông . Khi đó mày muốn chia thêm bao nhiêu cổ phiếu cũng được và câm mù điếc với giá cổ phiếu cũng được, éo cần mày quan tâm nữa” - Cổ đông nói với lãnh đạo Hoà Phát. :)
    langtuxanhLuyenTrym thích bài này.
  5. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.538
  6. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.251
  7. thewinnerstakeitall

    thewinnerstakeitall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2021
    Đã được thích:
    5.516
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    11.509
    Toàn võ mồm thôi bác, dự đúng thì đi đánh phái sinh hàng hoá còn giàu gấp chục lần ck.
  9. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.251
    https://*********.vn/2022/03/diem-mat-doanh-nghiep-co-roe-cao-va-tang-truong-lien-tuc-830-938745.htm

    Năm doanh nghiệp có vốn hóa thị trường (VHTT) trên 1 tỷ USD (hơn 23 ngàn tỷ đồng) lọt vào danh sách là CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) - vốn hóa gần 208 ngàn tỷ đồng, CTCP FPT (HOSE: FPT) - hơn 84 ngàn tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) - hơn 73 ngàn tỷ đồng, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) - gần 47 ngàn tỷ đồng và CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) - hơn 27 ngàn tỷ đồng.

    HPG xếp thứ 3 đấy.
    Bluechip cứng mà tăng trưởng còn hơn cp nhỏ.
    LuyenTrym, Ube989, A_Tun1 người khác thích bài này.
  10. yeu1giay

    yeu1giay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    1.545
    Hôm nay kỳ vọng sẽ có 1 phiên tích cực:
    - oil giảm mạnh về dưới 100 usd, giảm rủi ro lạm phát tăng nhanh gây hiệu ứng đến nền kinh tế khiến cp thắt chặt tiền tệ, giảm tăng trưởng, fii rút vốn.
    - giá than sau khi tạo đỉnh 430 $ đã giảm nhanh chóng về 350$, kỳ vọng sẽ giảm nhanh về 2xx giảm cp sx ngành thép, nếu tỷ trọng nhập than giá cao ko nhiều thì hpg vẫn lãi to, thậm chí tăng trưởng hơn nhiều nhờ tồn kho mức thấp giá bán cao cộng tăng trưởng sản lượng, trong tháng 3 nếu than về 2xx kỳ vọng lợi nhuận lên mốc 10k tỷ cho kỳ đại hội thành công.
    - trung hạn kỳ vọng một số các khoản đầu tư mới hoàn thành trong năm để sớm ra sản phẩm trong giai đoạn thiếu hut góp phần tăng trưởng trung hạn khi dq2 chưa hoàn thành.
    - năm nay hpg giải ngân đầu tư vẫn chưa nhiều nên sẽ kỳ vọng có thêm khoản thu nhập tài chính tăng mạnh nhờ tiền gửi cuối năm tăng cao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này