1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hóa ra còn tới 104 ngàn tỷ margin vẫn chưa sử dụng...Đứa nào đồn ác thế...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FLCE, 19/01/2021.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8664 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    94 ngàn tỷ chưa xử dụng + 10 ngàn tỷ tháo khớp ngày hôm nay.
    Đứa nào...đứa nào...đồn vớ vẩn thế này
    https://cafef.vn/ubck-khong-co-viec-siet-dong-von-vao-ttck-20210119113904123.chn
    --- Gộp bài viết, 19/01/2021, Bài cũ: 19/01/2021 ---
    Đứa nào lấy dép của Bố....=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 19/01/2021 ---
    Khổ nữa rồi. Tiền lại đè ngập cổ nữa rồi. Lãi suất chuẩn bị giảm tiếp.:)):((
  2. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    SSI Research: Lãi suất cho vay có thể giảm trong quý I

    Theo báo cáo thị trường tiền tệ tuần 11/1-15/1 của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research, thị trường mở tiếp tục không phát sinh giao dịch và lãi suất trên liên ngân hàng đi ngang ở mức 0,2%/năm với kỳ hạn qua đêm và 0,26%/năm với kỳ hạn 1 tuần. Lãi suất tiền gửi và cho vay cũng không có thay đổi đáng kể trong nửa đầu tháng 1.

    [​IMG]
    Nguồn: SSI Research

    SSI Research đề cập phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sẽ kiểm tra, đánh giá việc giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM) và đề nghị các nhà băng xem việc giảm lãi suất là ưu tiên quan trọng phải xử lý trong đầu năm 2021.

    Với sự quyết liệt từ cơ quan điều hành, lãi suất tiền gửi sẽ giữ ổn định ở vùng hiện tại và lãi suất cho vay được kỳ vọng có thể giảm nhẹ đối với các lĩnh vực ưu tiên trong quý I.

    USD phục hồi

    Chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ và đề xuất về gói kích thích tài khóa trị giá 1.900 tỷ đồng đã gia tăng kỳ vọng phục hồi với nền kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.

    [​IMG]
    Đồng USD phục hồi, chỉ số DXY tăng mạnh lên 90,7 - mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Nhiều đồng tiền chủ chốt mất giá so với USD trong tuần qua: EUR (-1,1%); SEK (-1,9%); CHF (-0,63%);… hàu hết các đồng tiền còn lại dao động nhẹ. Tâm lý lạc quan tiếp tục được duy trì bất chấp dịch bệnh vẫn ngày càng trầm trọng và chỉ số bán lẻ và số đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ kém tích cực.

    Tại Việt Nam, chịu tác động từ sự hồi phục của USD trên thị trường quốc tế, tỷ giá trung tâm của NHNN tăng 15 đồng/USD lên 23.136 đồng. Tỷ giá USD/VND niêm yết của các NHTM nhích tăng 10 đồng/USD lên mức 22.950/23.160 đồng. Tỷ giá tự do tăng 40 đồng/USD chiều mua vào và 30 đồng/USD chiều bán ra lên mức 23.360/23.400 đồng.
  3. Cavoixanh08

    Cavoixanh08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    1.224
    Thôi xong mai lại đua lệnh
    FLCE thích bài này.
  4. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    Margin TTCK đến 31/12/2020 đạt 81.000 tỷ, vẫn ở mức cho phép
    19-01-2021 - 11:38 AM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ30

    [​IMG]
    Chủ tịch UBCK Trần Văn Dũng cho rằng hiện nay các quy định về cho vay chứng khoán của NHNN đã rất chặt chẽ, và UBCK tin rằng việc siết vốn vào TTCK không chặt chẽ thêm và thậm chí còn hi vọng sẽ nới điều kiện.


    Thị trường hiện nay râm ran thông tin siết dòng vốn vay vào TTCK, trao đổi thông tin với các nhà báo tại cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBCK Nhà nước Trần Văn Dũng cho biết không có việc siết chặt hơn dòng vốn vào TTCK của NHNN. Ông Dũng cho rằng hiện nay các quy định về cho vay chứng khoán của NHNN đã rất chặt chẽ, và UBCK tin rằng việc siết vốn vào TTCK không chặt chẽ thêm và thậm chí còn hi vọng sẽ nới điều kiện.

    "UBCK mong muốn được nới rộng hơn vì lượng vốn cho các cá nhân và CTCK để vay margin chiếm tỷ trọng cực nhỏ trong tín dụng của hệ thống ngân hàng, cỡ khoảng 0,3% tổng hạn mức tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu rất nhỏ. Nó tuỳ thuộc vào cách thống kê, nếu thống kê một số khoản cho vay trước đây như ông chủ của các côngty liên quan, thì cao hơn", ông Dũng chia sẻ.

    Lãnh đạo UBCK thừa nhận margin từ tháng 7 đến nay tăng hơn rất nhiều, tuy nhiên mức tăng margin vẫn thấp hơn mức tăng của thanh khoản trên TTCK. "Để chúng ta thấy margin tăng là điều bình thường", ông Dũng nhận định. Tuy nhiên, theo ông Dũng, margin tăng nhiều kéo theo những rủi ro tiềm ẩn khi thị trường có xu hướng đảo chiều.

    "Có 2 giải pháp cơ bản để quản lý margin: Thứ nhất CTCK có hệ thống quản trị rủi ro trong việc cho vay margin, vài năm gần đây UBCK đi kiểm tra margin tại các CTCK rất mạnh và phạt nhiều CTCK vi phạm do đó cơ chế quản lý margin của các CTCK đã được cải thiện khá mạnh. Các CTCK cho vay margin lớn đã cho vay rất chọn lọc. Thứ hai, hơn ai hết các NĐT phải quản lý rủi ro của mình. Qua theo dõi chúng tôi nhận thấy các CTCK cần trọng hơn cho vay margin nhiều, một số NĐT mới họ vay từ nguồn cá nhân với nhau thì các đối tượng đó có nhiều rủi ro và chúng ta nên có cảnh báo để có rủi ro tốt hơn", ông Dũng chia sẻ.

    Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCK cho biết, vốn chủ sở hữu của các CTCK hiện nay là 87.000 tỷ, margin các CTCK báo cáo hàng ngày. Đến ngày 31/12 tổng dư nợ margin hiện nay là gần 81.000 tỷ, quy định hiện nay CTCK không được cho vay quá 2 lần vốn chủ, do đó margin tổng trên thị trường chưa đến gần 1 lần vốn chủ sở hữu của các CTCK do đó vẫn đạt. Dư nợ kí quỹ tăng theo thanh khoản, hiện nay thanh khoản thị trường thị trường 2020 tăng 59,3% thì margin tăng 58,6% so với cùng kỳ 2019. Theo quan điểm của UBCK, CTCK quản lý margin tương đối tốt, pháp lý cho vấn đề quản lý rủi ro khá tốt. Trước đây CTCK quản lý margin bằng ghi sổ nhưng giờ hoạt động chuyên nghiệp hơn bằng hệ thống, báo ngay với khách hàng để giảm thiệt hại và rủi ro.

    "Hiện nay, dòng tiền mới vào nhiều, do đó khó để nói thị trường nóng hay không nóng, nhiều người biết đến TTCK hơn và đó là điểm đáng mừng. Thực sự người dân thấy đây là kênh đầu tư tương đối tốt và thị trường thực sự minh bạch hơn và thanh khoản hơn. Chính phủ giao UBCK năm 2025 tỷ trọng người tham gia thị trường 3% dân số, tương đương 5 triệu tài khoản. Chúng tôi cho rằng mối lo margin hiện nay không phải là vấn đề lớn", ông Sơn nói.
  5. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.418
    truyền tai nhau thôi, đíu tin được miệng mấy ông ấy...
    FLCE thích bài này.
  6. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.477
    mai bán sàn vẫn có lời mà :|
    ngustock thích bài này.
  7. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    Songbengngustock thích bài này.
  8. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.418
  9. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
  10. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    Người Việt gửi về nước gần 16 tỷ USD trong năm 2020
    Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các nước nhận kiều hối lớn nhất năm 2020 bất chấp ảnh hưởng từ Covid-19, theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi.

    "Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp phát triển đất nước là mục tiêu quan trọng trong công tác đối với kiều bào", Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết trong bài viết ngày 18/1.

    Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tính đến tháng 10/2020 ước đạt 15,7 tỷ USD, thấp hơn 7% so với năm 2019, nhưng vẫn giúp Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách các nước nhận kiều hối lớn nhất năm 2020, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, theo công bố từ Ngân hàng Thế giới.

    Tổng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 71 tỷ USD trong 5 năm qua, tăng trưởng trung bình 6%/năm, trong đó năm 2018 và 2019 đạt lần lượt là 16 và 16,7 tỷ USD. Việt Nam là quốc gia nhận kiều hối lớn thứ 9 thế giới năm 2020, xếp thứ ba khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc và Philippines.



    Công dân Việt Nam tại Morocco trước khi lên đường về nước ngày 23/7/2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

    Hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp của kiều bào tại Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau, với 362 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD tính đến tháng 5/2020. Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào với quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong mọi lĩnh vực tại các địa phương trong cả nước.

    Nhiều thiết bị, vật tư y tế và khoảng 37 tỷ đồng đã được người Việt ở nước ngoài quyên góp để hỗ trợ đồng bào trong nước phòng, chống đại dịch Covid-19. Cộng đồng người Việt cũng tổ chức phòng chống dịch, hỗ trợ chính quyền và người dân sở tại bằng những hành động thiết thực, từ các suất ăn hỗ trợ bác sỹ, khẩu trang tự may khi khẩn cấp đến hỗ trợ trang thiết bị y tế, đóng góp tài chính.

    "Nhiều câu chuyện, nhiều tấm gương cảm động đã được người dân và lãnh đạo cấp cao các nước ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện một Việt Nam bao dung và chia sẻ trong mắt bạn bè quốc tế", Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho hay.

    Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. "Từng người Việt ở nước ngoài là đại sứ quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Văn hóa ẩm thực, món ăn và hàng hóa Việt Nam dần trở nên quen thuộc với người bản xứ, là điều kiện thuận lợi để thiết lập hệ thống phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, qua đó thúc đẩy sản xuất hàng xuất khẩu, tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước", Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết.

Chia sẻ trang này