Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) anh huong tich cuc den TT chung khoan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 10/07/2008.

2711 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2415 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì sau Hội Nghị lại tèo à?
  2. vanmailamoi

    vanmailamoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ truơng xủ lý , làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể gây sụp đổ thị truờng chứng khoán , thị truờng vốn trong nửa tháng đầu năm 2008 vừa qua là đúng , nếu không làm rõ thì đây sẽ tiếp tục là kẽ hở chết nguời ...liệu những quyết định thắt chặt tín dụng quá mức gây đổ vỡ thị truờng vốn vừa qua là do trình độ kém , giám sát kém , số liệu kém hay cố tình ....va như vây ai đã đuợc huởng lợi chạy truớc mua sau ....?. Trong mọi truờng hợp để xẩy ra sụp đổ như vừa qua nhất định phải tìm ra đuợc nguời chịu trách nhiệm . chứ không thể là trách nhiệm của toàn dân đuợc .

    Tông bí thư đưa ra chủ truơng như vây tôi thấy rất hài lòng nhưng liệu có làm rõ đuợc hay không hay chỉ là một thứ âm thanh như bao năm nay vẫn còn cần thời gian để theo dõi .
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    sắp có thêm tiền rồi bà con ơi:

    WB cam kết tài trợ 1,2 tỷ USD cho Việt Nam

    15/07/2008 -- 9:15 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 14/7, tại cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, ông Mat Aron Deraman, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách nhóm Đông Nam Á cho biết WB sẽ tài trợ 1,2 tỷ USD cho Việt Nam.

    Đây là khoản tài trợ trong tài khóa 9 (từ ngày 1/7/2008 đến 30/6/2009), cho 12 chương trình, dự án từ nguồn IDA (Hiệp hội Phát triển quốc tế) và một dự án từ nguồn IBRD (Nhân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế).

    Ông Mat Aron Deraman cho biết, báo cáo ?oMôi trường Kinh doanh năm 2008? của Việt Nam đã được WB công bố cho thấy, Việt Nam xếp thứ 91 trên tổng số 178 về mức độ thuận lợi trong môi trường kinh doanh, tăng 3 bậc so với năm trước./.

    http://khunglongcity.myminicity.com/ind





    Được noname123 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 15/07/2008
  4. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    đến 17
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    Doanh nghiệp tìm vốn từ quỹ đầu tư

    14-07-2008 00:16:07 GMT +7

    Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là đối tượng đầu tư của các quỹ đầu tư nước ngoài. Ảnh: N.HỮU
    Lãi suất cao, khó vay vốn ngân hàng là nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển sang tiếp cận nguồn vốn của các quỹ đầu tư

    Nguồn vốn từ ngân hàng bị ?okhóa? bởi các quy định chặt chẽ hơn và lãi suất cho vay quá cao (21%/năm) khiến nhiều doanh nghiệp (DN) phải tiếp cận các nguồn tài chính phi ngân hàng - nhất là các quỹ đầu tư - để giải quyết bài toán vốn. Không ồn ào như trước, cả phía DN và quỹ đầu tư đều đang âm thầm tìm hiểu, thương lượng với đối tác để duy trì hoạt động, bảo đảm lợi nhuận chờ vượt qua giai đoạn khó khăn.

    Xu hướng đầu tư thương lượng

    Chị Đỗ Thu Hà, Giám đốc Công ty M.A, cho biết công ty vẫn có thể vay vốn ngân hàng nhưng với lãi suất hiện tại thì lợi nhuận của công ty phải trên 35% mới dám vay. Chị và nhiều bạn bè trong giới kinh doanh đang tìm hiểu cách thức tiếp cận các quỹ đầu tư để mở rộng quy mô hoạt động...

    Hiện nay, nhiều quỹ đầu tư không còn mặn mà với DN niêm yết trên sàn mà chuyển sang đầu tư vào các DN nhỏ và vừa sản xuất hàng tiêu dùng đã dấy lên hy vọng cho các DN trong nước. Khá nhiều DN nhỏ và vừa trong nước bán cổ phần cho các quỹ đầu tư. Chưa có thống kê chính thức con số DN ?obắt tay? với quỹ đầu tư nhưng chắc chắn, chỉ tính từ đầu năm đến nay, hàng chục hợp đồng đã được ký kết. Gần nhất là Công ty MobiZ.com bán 30% cổ phần cho Quỹ Dfi VinaCapital thuộc Quỹ VinaCapital. Trước đó, Công ty Cổ phần Diana bán 30% cổ phần cho Tập đoàn Goldman Sachs; Công ty Cổ phần Mai Son được Quỹ Mekong Enterprise Fund II (MEFII) thuộc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Mekong Capital cam kết đầu tư 5 triệu USD; Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam bán 25% cổ phần cho Tập đoàn đầu tư Bankinvest (Đan Mạch)...

    Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành Công ty VinaCapital, thừa nhận: Mục tiêu hiện nay của các quỹ đầu tư là chuyển sang đầu tư thương lượng với các công ty có tiềm năng, thay vì đầu tư cổ phiếu hay thông qua đấu giá như thời điểm thị trường chứng khoán đang nóng. 80% các khoản đầu tư của VinaCapital tại thời điểm này là đầu tư thương lượng và từ đầu năm tới nay, đã có 6 cuộc ký kết với các công ty trong nước, số vốn trung bình cho mỗi cuộc ký kết từ 10 - 20 triệu USD.

    http://khunglongcity.myminicity.com/ind


























    Vẫn còn rào cản




























    Nếu trước đây các quỹ nước ngoài tích cực chào mời nhưng khó mua được cổ phần của những DN ?otốt? trong nước thì từ cuối năm 2007 đến nay, các DN này chủ động tìm đến quỹ để hợp tác. Số lượng quỹ đầu tư đang tăng nhanh và không còn là ?ohàng hiếm? nhưng vẫn rất kén chọn DN để đầu tư. DN muốn thu hút vốn của quỹ phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt như có dự án tốt, chiến lược kinh doanh hiệu quả, tài chính minh bạch...




























    Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu các quỹ đầu tư và DN có thể kết hợp với nhau sẽ góp phần giảm sự yếu kém về những vấn đề quản trị của các DN nhỏ và vừa và có thể tháo gỡ khó khăn vốn cho DN cũng như gánh nặng của ngân hàng hiện nay. Tuy nhiên, quỹ đầu tư cũng là DN, phải tính đến lời - lỗ trong kinh doanh. Điều này giải thích vì sao phần lớn quỹ đầu tư không cho vay tiền mà chỉ mua cổ phần của DN để đầu tư lâu dài, làm chủ DN.
  6. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    CÓ PHẢI CÁC QUĨ ĐÃ HẾT MẶN MÀ VỚI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN KHÔNG CÁC BÁC?

    http://khunglongcity.myminicity.com/ind
  7. vanmailamoi

    vanmailamoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    http://khunglongcity.myminicity.com/ind
    0000000000000000000000000000000000000000
    Rất có thể việc Quỹ Nuoc ngoài muốn mua trong bài báo chỉ là thông tin đểu, các tổ chức nc ngoài mua thì họ cũng phải nghĩ đến chuyện bán cho ai sau này chứ , bài học vừa rồi họ không ngấm sao. Thị truờng CK thời gian qua đã chứng minh quá bất ổn về chính sách , các chính sách mâu thuẫn và hình như phụ thuộc vào ý đồ u tối cá nhân của một số lờ đờ. cho nên không có cơ sở để thu hút đầu tư gián tiếp như báo nói.

    Giao dịch tăng vừa qua chủ yếu thấy da vàng mua là chính , mà da vàng thì tủn mủn , xô nhau mua rồi lại xô nhau chạy thôi ....tiền từ thằng chạy nhanh sang thằng chạy chậm chứ làm gì có nguồn tiển nhàn dỗi ổn định nuôi duỡng thị truờng .
    Thiếu đầu tư gián tiếp nuớc ngoài thì không có hy vọng vơ ni lên ....

    Theo lý thuyết thông thuờng thì Doanh nghiệp tốt giá cổ phiếu lên nhưng đấy là ở thị truờng phát triển lành mạnh , nhưng thị truờng Vietnam thì thằng nào cấm cố nhiều thì giảm mạnh mà thằng cầm cố lại thuờng là thằng tốt .

    Chúng ta có thể nói là nó đang vận động theo cơ chế thị truờng cung cầu lệnh thì giá tăng hay giảm , nhưng cung cầu đối với 1 c phiếu là do doanh nghiêp tốt hay xấu đúng không nhưng trả lời sao đây khi dn tốt thì giá giảm mạnh nhất trong thời gian qua vậy ai là người bóp méo sự lành mạnh này của thị truờng ? . ai ? . Câu trả lời là NHNN đã thắt chặt tín dụng vô tội vạ thiếu tính toán khi kềm chế lạm phát và cố tình hay vô ý lờ đi tính chất , cơ cấu nguồn vốn đang ở trong thị truờng chứng khoán ....hậu quả là thị truờng ck sụp đổ , một phần tiền nhàn rỗi đổ nguợc ra lưu thông vào tiêu dùng ngắn hạn gây thêm lạm phát . Nguời đầu tư nc ngoài rút vốn , ndt trong nuóc thất vọng với những lời hứa chỉ thị của Chinh phủ là "phát triển thị truờng ổn định " . Thị truờng ck đã không nuôi duỡng đuợc NDT chân chính , xua đuổi NDT mới , mà chỉ là thu hút da vàng như đã nói phía trên.
  8. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Tỷ phú Israel muốn xây khách sạn 7 sao tại Hà Nội


    Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch Tập đoàn Elad, ông Issac Tshuva, một trong những doanh nhân hàng đầu và nổi tiếng nhất Israel, bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án khách sạn 7 sao tại Hà Nội.

    Tối 15/7, trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cùng với Đại sứ Israel Effie Ben Matityau, tại Hà Nội, ông Issac Tshuva cho biết trong chuyến chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, ông có mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án khách sạn 7 sao tại Hà Nội.

    Theo ông Issac Tshuva đây sẽ là một trong những khách sạn lớn nhất thế giới bao gồm một khách sạn hạng sang, khu hội nghị, tổ hợp nhà ở và văn phòng cao cấp được trang bị công nghệ tiên tiến với kiến trúc hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện mô hình trên đã được triển khai tại Singapore.

    Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư Israel bỏ vốn xây dựng các dự án lớn mang tầm vóc quốc tế./.

    http://khunglongcity.myminicity.com/tra
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội (TTXVN) - Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFC), thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, sẽ liên doanh với Tập đoàn Phốt phát Cherifien của Marốc để xây dựng một nhà máy sản xuất phân bón DAP tại Marốc.

    Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy này là 600 triệu USD. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Biên bản thỏa thuận đầu tư dự án sẽ được hai công ty chính thức ký kết vào tháng 8 tới.

    Nhà máy sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu là quặng thiên nhiên tại Marốc để sản xuất ra 660.000-1 triệu tấn DAP/năm, cung cấp cho thị trường Việt Nam và khu vực.

    Cùng với Nhà máy DAP Đình Vũ Hải Phòng công suất 330.000 tấn/năm, khi đi vào hoạt động trong năm 2011, nhà máy tại Marốc sẽ giúp Việt Nam hạn chế việc nhập khẩu DAP hoàn toàn như hiện nay.

    Tập đoàn Phốt phát Cherifien (OCP) là tập đoàn kinh tế lớn nhất Marốc, thuộc sở hữu của Hoàng gia với tổng tài sản 3,6 tỷ USD. OCP cũng là nhà sản xuất các sản phẩm phốt phát lớn thứ ba thế giới, với sản lượng xuất khẩu khoảng 30 triệu tấn/năm, chiếm 33% thị phần phân bón DAP trên thế giới.

    OCP sở hữu bốn trung tâm khai thác mỏ phốt phát của Marốc với trữ lượng khoảng 37 tỷ m3, cùng hai tổ hợp sản xuất-chế biến phốt phát và 4 cảng biển./.

    http://khunglongcity.myminicity.com/ind

Chia sẻ trang này