Hội thảo về Thị trường vốn và Tài chính Việt Nam 2008

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi elnino2008, 24/01/2008.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 09:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 435 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo về Thị trường vốn và Tài chính Việt Nam 2008

    Ngày 23/1/2008, Hội thảo về Thị trường vốn và Tài chính Việt Nam 2008 do Bộ Tài chính Việt Nam và Công ty EuroEvents Hồng Kông đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Standard Chartered? và hơn 500 đại biểu là các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước cùng tham dự.



    Đây là lần thứ hai kể từ khi gia nhập WTO, Hội thảo được tổ chức tại Việt Nam. Hội thảo lần này tập trung giới thiệu các bước phát triển hiện nay của thị trường vốn, các chính sách mới nhất, ngành ngân hàng tại Việt Nam và các cơ hội đầu tư, đặc biệt là những thay đổi và tiến bộ sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

    Phát biểu khai mạc Hội thảo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết năm 2008 sẽ là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 ?" 2010. Với đà phát triển của nền kinh tế, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008 đạt từ 8.5-9% và tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14% xuống còn 11-12%. Để đạt được những mục tiêu này, Bộ trưởng đã đề ra một số giải pháp trong thời gian tới trong đó có điều hành chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ linh hoạt, hoàn thiện hệ thống luật pháp về kinh tế thị trường, đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế tổng thể.

    Bộ trưởng hy vọng thông qua Hội thảo này, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ có cơ hội gặp gỡ với các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp để tìm hiểu về định hướng phát triển của thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ tìm được cho mình cơ hội đầu tư tốt; giới doanh nghiệp tìm được các kênh huy động vốn để gia tăng giá trị của doanh nghiệp; các nhà hoạch định chính sách có thể thấy được nhu cầu, nguyện vọng của thị trường để có chính sách phát triển thị trường, quản lý giám sát hiệu quả thị trường.



    Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các bài tham luận do các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước trình bày như:

    - Đánh giá tổng quát thành tựu của Việt Nam sau khi gia nhập WTO;

    - Thị trường vốn: Kênh huy động vốn quan trọng của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp ở Việt Nam;

    - Phát triển thị trường thu nhập cố định của Việt Nam và sử dụng thị trường này làm công cụ Huy động vốn;

    - Thị trường vốn nợ ở Việt Nam;

    - Cơ sở hạ tầng kinh doanh chứng khoán và trái phiếu;

    - Cải cách ngân hàng ở Việt Nam;

    - Kế hoạch hợp tác khu vực, niêm yết ở nước ngoài;

    - Các dịch vụ chuyên nghiệp và trung gian tài chính;

    - Cải cách thị trường vốn và lộ trình;

    - Các vấn đề về thị trường OTC;

    - Chứng khoán hoá tài sản;

    - Chống khủng hoảng và nâng cao năng lực giám sát và kiểm soát thị trường;

    - Hướng tới tương lai: Nơi nào đem lại cơ hội đầu tư?.



    Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 23-24/1/2007.



    Bên lề Hội thảo, ông Brad Levitt. Tổng Giám đốc Thị trường Vốn của Ngân hàng Standard Chatered Bank đã tiếp kiến Bộ Trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh. Tại buổi tiếp ông Brad Levitt cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, ông báo cáo Bộ trưởng về hoạt động trong 1 năm qua và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian tới. Ông cam kết sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam thông qua việc thành lập ngân hàng mới 100% vốn nước ngoài. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Bộ Tài chính Việt Nam trong thời gian tới.

    Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Vũ Văn Ninh vui mừng và tin tưởng vào kế hoạch hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tại Việt Nam. Bộ trưởng hy vọng với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thị trường vốn, Ban Lãnh đạo Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho Bộ Tài chính Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho cán bộ công chức của Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập. Bộ Tài chính sẽ luôn bên cạnh để giúp đỡ các doanh nghiệp./.

    Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã nhận đủ tiền phong bì ăn trưa và vui vẻ ra về chờ hội thảo kế tiếp.

Chia sẻ trang này