Hôm nay không phải bún chả mà là dìm xuống để gom, cuối phiên khả năng lên hết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 23/06/2008.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1012 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Cái kiểu giao dịch của BLF rất khó chịu , gom thô quá , tiếc là không có nhiều tiền múc cả cần câu của chúng nó .
  2. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    143
    Điên mà nhả BLF hả Thuỷ sản đang truỵch , chỉ có BB nhả ra cho bà con ta chạy rồi múc lại thôi
  3. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.615
    SSI bị bắn dữ quá, liều mình lên tàu xem sao....
  4. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    KHi mọi người mất niềm tin vì ăn bún chả nhiều thì ta lại múc vào .
  5. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Đọc bài này mới biết ngân hàng lợi dụng $ vênh lãi nhiều quá

    Tài chính - Ngân hàng

    Thứ Tư, 25/06/2008, 15:49

    Mua USD qua ngân hàng: Cần minh bạch giá!

    Trước tình trạng tỷ giá USD/VND có diễn biến tăng bất thường trong thời gian gần đây khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc, đặc biệt là doanh nghiệp XNK. DĐDN có cuộc trao đổi cùng ông Đoàn Trọng Lý - CT HĐQT, Giám đốc Cty CP chăn nuôi chế biến và xuất nhập khẩu (Aprocimex) - 1 doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu nhập ngoại cho khoảng 400 nhà máy thức ăn chăn nuôi và là doanh nghiệp lớn, chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong cả nước.

    - Sau Công văn số 5063 ngày 6/6 về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn các địa phương, Ngân hàng nhà nước cũng đã đưa ra giải pháp điều hành lãi suất và tỷ giá (điều chỉnh lãi suất cơ bản từ 12%/năm tăng lên 14%/năm và yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện việc không được thu phí liên quan đến hoạt động cho vay). Vậy doanh nghiệp có còn gặp nhiều khó khăn trong thanh toán?

    Các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn tìm đủ mọi cách "thu phí" cho vay với doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau dẫn đến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thanh toán. Có một số ngân hàng thương mại cổ phần không chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp mà ngược lại.

    Doanh nghiệp bán hàng thu tiền VND về tại ngân hàng để mua USD thanh toán đến hạn. Nhưng các ngân hàng thương mại cổ phần không có USD để bán cho thanh toán, mà doanh nghiệp phải "tìm mối" của các cá nhân, đơn vị có USD chuyển nhượng qua các ngân hàng. Tỷ giá mua phải bằng hoặc cao hơn giá thị trường tự do, nhưng ngân hàng làm thủ tục mua vào với giá quy định của ngân hàng nhà nước và bán cho các doanh nghiệp nhập khẩu (như phần trên đã nêu thiệt hại cho doanh nghiệp cứ 1 triệu USD thì mất đi từ 2,3 đến 2,6 tỷ VND). Nhưng oái oăm thay đây là tiền mặt nhưng không có chứng từ. Điều này thực sự gây khó khăn cho doanh nghiệp hạch toán, không có điều kiện quyết toán với tài chính, kèm theo nếu như doanh nghiệp có số dư nợ lớn thì thiệt hại trong năm từ 45 đến 50 tỷ VND, bằng 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2007 thì thử hỏi làm sao mà chịu nổi?

    - Thế nhưng, một số ngân hàng lý giải rằng bản thân các NH cũng phải huy động USD ở mức giá cao nên buộc phải bán ra cho doanh nghiệp ở mức cao?

    Vấn đề này chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với một số ngân hàng. Nhưng ở đây vấn đề cần phải nói là: Trong khi giá USD đang ở mức thấp thì ngân hàng buộc các doanh nghiệp phải mua USD của ngân hàng? Nhưng khi giá USD đẩy lên cao thì ngân hàng thả nổi doanh nghiệp? Thậm chí còn từ chối không bán cho doanh nghiệp, còn nếu minh bạch ngân hàng cứ công khai giá mua, giá bán như thị trường tự do, doanh nghiệp vẫn mua mà điều kiện thanh toán lại bảo đảm yêu cầu quản lý tài chính, không vi phạm pháp luật.

    - Hiện một số ngân hàng có các công cụ bảo hiểm tỷ giá dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số ngân hàng thì do khoản phí này khá cao nên doanh nghiệp chưa tham gia. Điều đó dẫn đến việc doanh nghiệp phải "lãnh" phần rủi ro khi gặp phải diễn biến khó lường của tỷ giá và lãi suất? Điều đó có đúng không, thưa ông?

    Đúng là như vậy. Ở đây không phải các khoản phí bảo hiểm cao mà doanh nghiệp không tham gia. Nhưng vấn đề bảo hiểm như thế nào, để việc cam kết giữa ngân hàng với doanh nghiệp có điều kiện khả thi. Đối với doanh nghiệp hiện tại chúng tôi thấy: Diễn biến của tỷ giá USD trong thời gian qua (chu kỳ 1 đến 2 tháng) chưa có lúc nào tăng đến 5%, nếu như ổn định được từ 5% trở xuống thì doanh nghiệp còn có thể lựa chọn việc tham gia bảo hiểm hay không. Còn nếu như trong thời gian chưa đầy một tháng vừa rồi giá USD ở thị trường tự do tăng gần 20% thì bảo hiểm nào hỗ trợ cho doanh nghiệp được.

    Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay thì là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, hay Cty TNHH thì đều có chung một tâm lý hiện tại là doanh nghiệp luôn tin vào sự điều hành của Nhà nước. Ngoài ra, chủ trương của chính phủ trong 8 biện pháp vừa đưa ra trong đó không phá giá đồng tiền Việt Nam. Nghị quyết về một số vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008 vừa được Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 3 thông qua trong đó đã đề cập: "Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất và đời sống của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá vật tư đầu vào của sản xuất, đặc biệt là vật tư phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi và công nghệ sau thu hoạch để giảm khó khăn tăng thu nhập cho nông dân..." Với các chủ trương trên, doanh nghiệp vẫn tin tưởng nếu có biến động thì vẫn nằm trong sự kiểm soát của Chính phủ.

    - Trước thực trạng hiện nay, ông có thể đưa ra giải pháp và kiến nghị gì, thưa ông?

    Theo tôi, cần sớm ổn định tỷ giá USD để các doanh nghiệp được mua theo tỷ giá quy định trên cơ sở bình đẳng với pháp luật, không để tình trạng tự do thiếu minh bạch diễn ra như hiện nay, làm cho doanh nghiệp khốn đốn, trong khi các doanh nghiệp nhập khẩu hàng để bán, tiền thu về đều qua ngân hàng nhưng trong khi đó Nhà nước không quản lý gây nên tình hình bất ổn; Chấn chỉnh ngay các cửa hàng thu đổi ngoại tệ mặc dù đã có các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn nhưng tình trạng mua bán ngầm, không công khai, không rầm rộ nhưng vẫn hoạt động mãnh liệt làm cho Nhà nước không quản lý được mà lợi nhuận đó rơi vào túi một số cá nhân và một số nhân viên ngân hàng; doanh nghiệp chia sẻ với ngân hàng là phải huy động USD vốn giá cao, nên phải bán cho doanh nghiệp cao? Nhưng giá mua, bán phải công khai, minh bạch đúng pháp luật thì doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận?

    Là doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trong khi nguyên liệu nội địa mới đáp ứng 60% số còn lại phải nhập khẩu. do vậy nếu tình hình như hiện nay tiếp tục kéo dài thì nguy cơ có khả năng các ngân hàng không cho vay vốn để mở LC nhập hàng cho những tháng cuối năm. Tình hình trên sẽ dẫn đến các nhà máy chế biến không có nguyên liệu, công nhân mất việc làm, người nông dân không có điều kiện khôi phục lại đàn gia súc, gia cầm sau thời giam dài vừa qua bị dịch bệnh. Như vậy tin rằng nguồn cung ứng thực phẩm từ nay đến cuối năm tiếp tục khan hiếm và giá thực phẩm chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng cao.

    - Xin cảm ơn ông.

    Việc tỷ giá USD trên thị trường tự do có diễn biến phức tạp từ cuối tháng 5/2008 cho đến nay đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp XNK rất nghiêm trọng. Theo hợp đồng tín dụng với các ngân hàng thương mại vào thời điểm tháng 4, 5/2008 lãi suất vay ngoại tệ (USD) từ 6,3 đến 7,3%/năm với tỷ giá 16.100 đến 16.200 đ/USD.

    Nhưng từ cuối tháng 5/2008 đến nay thị trường ngoại tệ (USD) tăng đột biến dẫn đến doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ mất vốn sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp XNK. Vì doanh nghiệp khi đến thời hạn thanh toán với ngân hàng, mặc dù tiền bán hàng bằng VND đã được thu về ở ngân hàng hàng trăm tỷ đồng nhưng không mua được USD theo tỷ giá mà hợp đồng tín dụng đã ký (với lý do ngân hàng không có USD) nếu doanh nghiệp muốn được thanh toán đúng hạn thì buộc phải mua USD theo tỷ giá thị trường tự do hiện tại từ 18.800 đ đến 19.250 đ/USD.

    Như vậy nếu cứ mua 1 triệu USD, doanh nghiệp phải mất đi từ 2,3 đến 2,6 tỷ VND vì số tiền này không có chứng từ hạch toán, và chênh lệch đó ai hưởng (vì ngân hàng vẫn công bố bán USD theo tỷ giá 16.620 đ (+1)/USD. Bện cạnh đó, lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng đã ký và nhận nợ đối với USD từ đầu năm là 7,3%/năm, nay ngân hàng điều chỉnh lên 10,5 đến 12%/năm, đồng thời tiếp tục thắt chặt tín dụng giảm các nguồn vay đến mức tối đa buộc doanh nghiệp không còn điều kiện tiếp tục sản xuất kinh doanh, do đó phải thu hẹp hoặc ngừng sản xuất kinh doanh (vì càng sản xuất càng thua lỗ).
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Hôm nay tàu STB bán vé khuyến mãi cuối cùng . Ngày mai thì cả STB và SSI coi như mất thanh khoản
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Kỷ niệm ngọt ngào
  9. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    bác nói chuẩn , giờ hết bear trap rồi , giờ ôm tráp chạy

Chia sẻ trang này