hôm nay mứi ra tin tốt: Ngân hàng bội thu vốn huy động

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SSIBOS, 13/08/2010.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 818 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. SSIBOS

    SSIBOS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    143
    =D>=D>=D>

    [​IMG] [​IMG] Đạt tổng thu lợi nhuận cao và thậm chí có ngân hàng còn hoàn tất kế hoạch lợi nhuận năm, báo cáo kinh doanh của các NHTM trong bảy tháng qua cũng cho thấy, phần nhiều các NHTM đều bội thu vốn huy động VND.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kết thúc 7 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của ABBank tiếp tục được đánh giá hiệu quả với con số lợi nhuận trước thuế đạt gần 427 tỉ đồng tương ứng với mức tăng 102% so với cùng kỳ 2009. So với con số 580 tỉ đồng lợi nhuận mục tiêu trong năm 2010, ABBank hiện đã được 73,6% kế hoạch năm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đáng lưu ý, cùng với kết quả lợi nhuận, tổng tài sản của ABBank hiện được nâng lên con số 33.305 nghìn tỉ đồng và đạt mức tăng lớn tới 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù không có con số lợi nhuận nhiều chữ số, song kết quả kinh doanh của HDBank sau 7 tháng đầu năm cũng đạt 171 tỉ đồng - tương đương 57% kế hoạch năm và vượt khoảng 15,5% so với cùng thời điểm 2009. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chỉ riêng trong tháng 7, khoản lợi nhuận trước thuế Oceanbank thu được đạt con số 63 tỉ đồng nâng tổng lợi nhuận trước thuế của NH này sau 7 tháng đầu năm lên con số gần 375 tỉ đồng sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ. Lợi nhuận của LienVietBank sau 7 tháng đầu năm được nâng lên con số 450 tỉ đồng và so với con số lợi nhuận 540 tỉ đồng trong cả năm 2009, lợi nhuận của LienVietBank có khả năng tạo nên sự bứt phá lớn trong 5 tháng cuối năm nay. Đạt con số 459 tỉ đồng lợi nhuận sau trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng, đến hết tháng 7.2010, SCB đạt tới 65% chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2010.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ở nhóm các “đại gia”, dù chưa có các công bố chính thức về con số lợi nhuận trong tháng 7, song các báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm cho thấy một tín hiệu sáng sủa về khả năng sớm vượt mục tiêu lợi nhuận 2010. Chắc chắn có sự khác biệt trong báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng lẻ, song các con số được Vietinbank công bố cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế của NH mẹ sau 2 quý đạt tới 2.374 tỉ đồng. So với mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỉ đồng cả năm 2010, Vietinbank hiện đi được quá già nửa đường. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tương tự ở Maritime Bank, lợi nhuận hợp nhất sau trích lập dự phòng của NH này kết thúc quý II cũng đạt gần 660 tỉ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận từ tín dụng chiếm 25%. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bội thu vốn huy động[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cùng với con số lợi nhuận, kết quả kinh doanh mới được các NHTM công bố cũng cho thấy sẽ tăng trưởng mạnh về tổng tài sản và đặc biệt về nguồn vốn huy động so với mục tiêu chung của cả năm. Sau 7 tháng đầu năm, tổng tài sản của HDBank được nâng lên con số 23.903 tỉ đồng, đạt 95,61% kế hoạch cả năm và tăng gần 73,7% so với cùng kỳ 2009. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong số này, HDBank bội thu về huy động vốn với 21.583 tỉ đồng, vượt 2,8% kế hoạch năm và tăng 81,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó tổng dư nợ tín dụng của NH này dù đạt tới 71,2% kế hoạch năm và tăng khoảng 11,4% so với cùng thời điểm năm 2009 chỉ dừng lại ở con số 7.474 tỉ đồng. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bên cạnh các chỉ tiêu này, lãnh đạo HDBank khẳng định hầu hết các chỉ tiêu hoạt động khác của NH đều đạt và dự kiến sẽ vượt kế hoạch năm 2010. Đạt 65% chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cả năm, tổng tài sản của SCB đến cuối tháng 7 được tăng thêm 17,11% so với cùng kỳ 2009 lên 52.470 tỉ đồng với tổng vốn huy động từ khách hàng đạt 44.775 tỉ đồng. Đặc biệt với chỉ tiêu lợi nhuận này, SCB hiện đã hoàn thành tới 88% kế hoạch huy động vốn cho cả năm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tương tự như HDBank, một diễn biến đáng lưu ý có thể dễ dàng nhận thấy, tổng vốn huy động của nhiều NHTM hiện vượt rất nhiều tổng dư nợ đầu tư cho nền kinh tế của mỗi ngân hàng. Oceanbank kết thúc tháng 7 với tổng vốn huy động đạt hơn 38.725 tỉ đồng trong lúc tổng dư nợ đầu tư cho nền kinh tế mới dừng ở 12.519 tỉ đồng. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Còn tại LienVietbank, với tổng dư nợ ở mức khiêm tốn, nguồn vốn huy động 20.000 tỉ đồng trong 7 tháng đầu năm sẽ là nguồn vốn dự phòng dồi dào cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng cuối năm. Với diễn biến này, 5 tháng cuối năm có thể sẽ là giai đoạn tăng trưởng mạnh tín dụng VND với nguồn vốn huy động dồi dào được các NHTM chuẩn bị sẵn từ đầu năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]​

  2. SSIBOS

    SSIBOS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    143
    Điểm mặt “ngáo ộp” trên thị trường Thứ sáu, 13/8/2010, 16:13 GMT+7 Không khó để cảm nhận không khí hoảng loạn trên sàn CK 3 ngày gần đây. VN-Index "bốc hơi" 7,3% chỉ trong 4 phiên, một kỷ lục kể từ cuối năm ngoái. Không có thông tin gì mới, nhưng chính việc "ngấm" những thông tin cũ khiến số đông NĐT chậm chân bắt đầu chen nhau thoát qua khe cửa hẹp.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư

    Đâu là những mối lo chính của NĐT lúc này? Không khó để nhận biết nếu chịu khó lượn vòng một số diễn đàn CK. Rất nhiều nguyên nhân được liệt kê, nhưng tựu trung lại cũng chỉ có một vài con “ngáo ộp” khiến NĐT sợ nhất và được dùng để “đổ lỗi” nhiều nhất. Điểm chung là những con “ngáo ộp” đó không phải bây giờ mới xuất hiện.
    CAR: Ông lớn sẽ xả hàng bao nhiêu?
    Con “ngáo ộp” to nhất của thị trường lúc này mang tên “CAR” – yêu cầu nâng tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng từ 8% lên 9%, có hiệu lực từ 1.10.2010. Con “ngáo ộp” này xuất hiện từ tháng 5.2010 và được nêu tên trong thông tư 13 của NHNN.
    Điều khá thú vị là cách đây chừng 1 tháng, rất ít NĐT chú ý đến con “ngáo ộp” này, thậm chí một số bản phân tích của CTCK hàng ngày còn cho rằng NĐT bắt đầu “nhờn” trước sự hiện diện của nó. Chỉ đến khi thị trường èo uột trượt dốc với thanh khoản yếu thì mối nguy hiểm mới được nhắc đến nhiều và đổ lỗi như thể đó là nguyên nhân chính. Trong khi đáng lẽ phải ngược lại: NĐT phải bỏ công phân tích ảnh hưởng thực sự của quy định để dự đoán phản ứng của thị trường.
    Các ngân hàng, Cty tài chính luôn là những “tay chơi” lớn trên TTCK. Việc tăng hệ số rủi ro của các khoản vay, đầu tư trong khi lại trừ bớt các khoản cấu thành vốn tự có, giảm giá trị tính các khoản đầu tư khiến hệ số CAR càng giảm. Tóm lại để tăng hệ số CAR lên, các tổ chức tín dụng phải tăng vốn để nâng vốn tự có (tử số) hoặc bán bớt tài sản rủi ro (giảm mẫu số). Đến đây sự nguy hiểm của con “ngáo ộp” mới lộ rõ.
    Chứng khoán kinh doanh, góp vốn là “cục nợ” dễ cắt nhất, rất tiện lợi vì thanh khoản tốt, trong khi hệ số rủi ro lại cao. Cứ xem VCB thì rõ nhất. Ngân hàng này nếu tăng vốn theo kế hoạch 2010 thì chỉ số CAR cũng đạt 10% còn theo số liệu 2009 thì mới là 8,11%. VCB cách đây một tháng vừa bán xong 5 triệu EIB thì hai hôm trước lại đăng ký bán tiếp 5 triệu nữa. Theo số liệu của CTCK SME thì chỉ có CTG có tỉ lệ CAR dưới 9% (8,06%), còn lại ACB (9,97%), EIB (30,56%), SHB (15-20%), STB (11,41%), đều đạt chuẩn.
    Tuy nhiên, thị trường không thể an tâm vì đó là cách tính cũ. Đó là chưa kể đến rất nhiều tổ chức tín dụng khác (chưa niêm yết) mà NĐT không thể tìm đâu ra một nguồn chính thức về tỉ lệ CAR hiện tại. Con “ngáo ộp” khiến người ta sợ một phần vì không ai rõ hình thù nó như thế nào. Thị trường đang rất cần một ngọn đèn bật sáng, chẳng hạn một thống kê chính thức về khả năng đạt chuẩn CAR mới của các tổ chức tín dụng, dư nợ đối với CK là bao nhiêu. Nếu thông tin sáng tỏ, có lẽ NĐT nhỏ lẻ không sợ đến mức mất hồn vía như 3 hôm nay.
    Phát hành thêm: Pha loãng đến đâu?
    Một con “ngáo ộp” nữa rất quen thuộc với thị trường có tên là “tăng vốn”. Con này hầu như năm nào cũng xuất hiện nhưng lúc thị trường lên thì NĐT thích nó (tranh mua CP có chia thưởng) và ngược lại, lúc giảm thì chê nuôi tốn cơm! Năm 2008 rất đông NĐT kéo đến “kiện” UBCKNN vì “tội” cho phát hành nhiều quá mà không nhớ rằng chính lá phiếu của mình cũng góp phần sinh ra con “ngáo ộp” này.
    Một số phân tích cho rằng năm hậu khủng hoảng 2010 nhưng lượng vốn tăng của Cty niêm yết còn lớn hơn cả năm 2007 – năm đỉnh cao của TTCK Việt Nam. Tuy nhiên việc phát hành thêm cũng có nhiều dạng: CP thưởng, trả cổ tức bằng CP, bán bằng mệnh giá trở lên, phát hành riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi... Chưa có báo cáo phân tích nào thống kê chính thức, đầy đủ về lượng vốn sẽ tiêu tốn vào các hoạt động phát hành “có thu” là bao nhiêu, nhưng NĐT cứ cộng dồn hàng trăm triệu CK sẽ được tung ra thị trường để xem kích thước con “ngáo ộp” năm nay thế nào. Năm 2009, thị trường bật lên từ đáy với giá CK giảm quá thấp, dòng tiền lại đổ xô vào mua và vô số các bản tin phân tích lại khuyên NĐT cần nhanh chóng làm quen với “ngáo ộp” ngay, thậm chí còn lên danh sách những Cty sắp chia thưởng, phát hành thêm!
    Nếu nói rằng TTCK luôn “chiết khấu” trước các thông tin xấu thì những diễn biến từ ba tháng nay chính là cái giá trả cho nỗi sợ hãi các con “ngáo ộp” đó. Chẳng hạn với thông tư 13, khó có thể nói rằng các tổ chức chuyên nghiệp không có sự chuẩn bị, phân tích về khả năng tác động của nó ngay khi được ban hành. Lượng cung mạnh mẽ với nhóm bluechips, khiến thị trường đi ngang suốt nhiều tháng qua rất có thể là từ các NĐT thông minh.
    Còn lại, không ít con “ngáo ộp” khác được ẩn dưới những cái tên như “thanh khoản”, “tăng tín dụng”, “lãi suất” hay rất chung chung như “rủi ro cao”, “mất niềm tin”, “chán nản”. Nhưng có lẽ NĐT sợ những con này cũng giống như “người nhát đi đêm”, đến lúc có số đông cùng đi thì lòng tham lại khiến họ trở nên mạnh mẽ.(Nguồn: LĐ, 13/8)
  3. vivavni1000

    vivavni1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    59
    DCM, VNI thứ 2 lại tăng mạnh rồi, nhưng thứ 3,4,5 có nguy cơ tèo, trừ trường hợp dòng tiền trên hai sàn vào mỗi phiên cỡ 2.8K - 3.0K tỷ.
  4. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    1.729
    Thế thì đúng theo luật tự nhiên rồi bác ạh, huy động LS cao vào rồi cho vay lại với LS cao, nhưng các cty to, cần vốn thì lên sàn vay tiền LS âm của NĐT rồi, NH chẳng ai vay thì chắc chắn dư cả đống vốn,....
    Mặc khắc, có thể thấy NĐT vẫn thích gửi tiền vào NH hơn do ko tin vào TT CK nữa rồi,....
    Để cho DN vay tiền của NH thì giảm LS và TT CK phải down, NĐT thấy kiếm ăn khó trên TT CK sẽ ko vào mua cp nữa, và DN ko thể thực hiện tăng vốn, DN sẽ trở lại với NH, hehhe

    Phân tích kiểu chim nhợn vẫn logic đấy nhỉ,...dù sao vẫn còn hàng, đầu tư dài hạn 3 năm vậy,.:-o:-o:-o:-o:-o
  5. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    CPI được kiểm soát – Ưu tiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế
    Ngay từ đầu năm 2010, nhiều chuyên gia và tổ chức kinh tế đã lo ngại lạm phát sẽ quay trở lại sau một năm nới lỏng tiền tệ, đặc biệt là khi chỉ số CPI trong suốt 3 tháng đầu năm 2010 tăng cao theo tính chu kì của những tháng Tết. Tuy nhiên, tình hình đã dịu đi kể từ tháng 4 khi mức tăng CPI hàng tháng chỉ còn dưới 0,3%. Lạm phát thấp sẽ cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng trong những tháng sắp tới nhằm hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng 6,5% của năm nay.

    Thâm hụt thương mại được bù đắp bởi nguồn vốn FDI và luồng kiều hối ổn định
    Giá trị nhập siêu 6 tháng đầu năm 2010 đã lên đến 6,3 tỷ USD và có thể đạt 15 tỷ USD vào cuối năm. Dù vậy Việt Nam vẫn có thể duy trì mức cân bằng trong cán cân thanh toán nhờ nguồn vốn FDI và kiều hối khả quan. Chúng tôi cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ không có biến động mạnh và sẽ duy trì ổn định từ đây đến cuối năm.

    Tiêu dùng nội địa sẽ là đầu tàu kinh tế trong nửa cuối năm
    Trong sáu tháng đầu năm nền kinh tế đã có những bước phục hồi khá tốt; tăng trưởng GDP đạt 6,1% so với cùng kì năm trước. Xuất khẩu bắt đầu tăng trở lại dù rằng mức tăng này chưa theo kịp tốc độ tăng nhập khẩu để làm giảm thâm hụt thương mại. Chúng tôi ngờ rằng trong sáu tháng còn lại của năm, tình hình xuất khẩu cũng chưa thể có sự bứt phá vì dự báo kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục khá chậm chạp. Trong bối cảnh đó, tiêu dùng nội địa sẽ vẫn là đầu tàu tăng trưởng của nền kinh tế. Với dự báo Chính phủ sẽ dần nới lỏng tiền tệ vào cuối năm thì sức cầu sẽ bắt đầu tăng tốc trong 2 quý cuối của năm, góp phần hỗ trợ quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

    Tiêu điểm đầu tư: tiêu dùng nội địa và hàng hóa nguyên liệu đầu vào
    Trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm, một danh mục đầu tư hiệu quả nên chú trọng vào những công ty hướng đến thị trường trong nước như các công ty trong ngành thực phẩm, xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản. Theo đó, chúng tôi kiến nghị các cổ phiếu như KSS, BMP, APC, CTD, HBC, HDC, TKC, HPG, NTP, SJS và VNM là các cổ phiếu tiêu biểu trong những ngành này.
  6. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4
  7. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    giờ thibác nào cũng đúng
  8. SSIBOS

    SSIBOS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    143
    đó là chiêu ... khi đã vô đủ hàng, thì lại bơm thổi, ch nó bay cao .... cờ bạc là thế ... thôi thì té nước theo mưa, các cụ ạh ....[r2)][r2)][r2)]
  9. tempest66

    tempest66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Đã được thích:
    303

    tặng bác thệm tin tốt nè




    ........
    “Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng đã đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét lại những quy định chưa hợp lý trong Thông tư đồng thời gia hạn thời gian thực hiện thông tư trên cho các tổ chức tín dụng,” bà Hương nhấn mạnh./.




    http://*********.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/162815-ngan-hang-loay-hoay-giai-bai-toan-cay-gay-13.aspx
  10. thangarmy

    thangarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thường mà bác, oánh xuống thì tin xấu ra một loạt, oánh lên tin tốt ra một đống mặc dù các tin chả có gì thay đổi.

Chia sẻ trang này