Hôm nay thị trường sẽ đầy máu!?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by noname123, Feb 23, 2009.

2617 người đang online, trong đó có 1047 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Hôm nay thị trường sẽ đầy máu!?

    Phố Wall mất điểm vì ?otin đồn?
    21/02/2009 - TBKTVN


    Ngày 20/2, Phố Wall tiếp tục mất điểm trước lo ngại Chính phủ sẽ quốc hữu hóa một số ngân hàng lớn.

    Hôm thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ thông báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 1/2009 đã tăng 0,3%, sau khi giảm 0,8% trong tháng 12/2008.

    Mức tăng này tương đương với dự báo của giới phân tích, và đây cũng là tháng đầu tiên kể từ tháng 7/2008, CPI ở Mỹ đã tăng trở lại.

    Trong tháng, giá năng lượng đã tăng 1,7% nhưng vẫn giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

    Nếu loại trừ giá năng lượng và thực phẩm thì CPI cơ bản ở Mỹ trong tháng 1/2009 tăng 0,2% và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Lo ngại quốc hữu hóa ngân hàng lớn

    Trong một thông báo nhằm trấn an thị trường, Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ đã bác bỏ thông tin về khả năng sẽ quốc hữu hóa hai ngân hàng hàng đầu ở nước này là Citigroup và Bank of America.

    ?oChính quyền hoàn toàn tin tưởng rằng, hệ thống ngân hàng tư nhân sẽ là hướng đi đúng đắn?, đại diện Nhà Trắng cho biết.

    Bên cạnh đó, kênh truyền hình CNBC cũng loan tin về việc Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố kế hoạch chi tiết về gói giải cứu khối tài chính Mỹ trong tuần tới.

    Được biết, từ đầu tháng 2/2009, những lo ngại về khả năng quốc hữu hóa ngân hàng lớn ở Phố Wall của giới đầu tư bắt đầu gia tăng, điều này được thể hiện rõ nét khi giới đầu tư tăng mạnh lượng bán cổ phiếu khối ngân hàng như Citigroup, Bank of America... khiến các cổ phiếu khối này mất điểm liên tiếp trong 7 phiên giao dịch gần đây.

    Làn sóng bán tháo cổ phiếu khối ngân hàng bắt đầu từ ngày 10/2, khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner công bố kế hoạch giải cứu khối tài chính Mỹ, nhưng không đưa ra chi tiết và lộ trình cụ thể cho kế hoạch này.

    Những lo ngại đó đã khiến cổ phiếu khối ngân hàng giảm mạnh trong nhiều ngày qua, trong đó cổ phiếu Citigroup, Bank of America luôn dẫn đầu về biên độ giảm điểm.

    Trong ngày, cổ phiếu Citigroup, Bank of America có lúc đã giảm tới 35%, trước khi quay đầu tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp hơn phiên trước đó.

    Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Citigroup giảm 22,35% xuống còn 1,95 USD/cổ phiếu, cổ phiếu Bank of America hạ 2,56% xuống 3,79 USD/cổ phiếu.

    Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tiếp tục giảm điểm vì lo ngại Chính phủ Mỹ sẽ quốc hữu hóa một số ngân hàng lớn.

    Chỉ số S&P 500 có lúc đã mất hơn 3% xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua, trước khi phục hồi trở lại nhờ những thông báo trấn an của Chính phủ Mỹ về sự tin tưởng và ?omạnh mẽ ủng hộ? đối với hệ thống ngân hàng tư nhân.

    Với những khó khăn hiện tại, đặc biệt là nguy cơ quốc hữu hóa một số ngân hàng lớn và tập đoàn sản xuất ôtô, nhiều chuyên gia phân tích đã dự báo về khả năng chỉ số S&P 500 sẽ mất 20% trong năm 2009 xuống ngưỡng 600 điểm.

    Trong tuần, chỉ số Dow Jones giảm 6,17%, chỉ số S&P 500 hạ 6,9%, chỉ số Nasdaq trượt 6,1%.





    So với đầu năm 2009, chỉ số Dow Jones giảm 16,07%, chỉ số S&P 500 mất 14,75%, chỉ số Nasdaq hạ 8,61%.

    Điểm qua kết quả giao dịch ngày 20/2: chỉ số Dow Jones mất 100,28 điểm, tương đương -1,34%, chốt ở mức 7.365,67.

    Chỉ số Nasdaq phiên này hạ 1,59 điểm, tương đương -0,11%, chốt ở mức 1.441,23.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mất 8,89 điểm, tương đương -1,14%, đóng cửa ở mức 770,05.

    Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 2,12 tỷ cổ phiếu, tăng hơn 600 triệu cổ phiếu so phiên trước, thị trường cứ có 8 cổ phiếu giảm điểm thì có 3 cổ phiếu lên điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,57 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 5 cổ phiếu giảm điểm thì có 2 cổ phiếu lên điểm.

    Chứng khoán châu Âu xuống mức thấp nhất trong 6 năm

    Chứng khoán châu Âu đã sụt giảm mạnh khi giới đầu tư tăng mạnh lượng bán cổ phiếu để mua các tài sàn có tính an toàn cao như vàng và trái phiếu.

    Lo ngại về suy thoái kinh tế ngày một tồi tệ hơn và nguy cơ quốc hữu hóa nhiều ngân hàng, đã tạo nên một đợt bán tháo cổ phiếu mạnh.

    Giá vàng tương lai ở Mỹ vọt qua ngưỡng 1.000 USD/oz và trái phiếu ở châu Âu bất ngờ tăng vọt khiến thị trường chứng khoán bị chao đảo.

    Cổ phiếu khối ngân hàng bị bán tháo mạnh nhất, trong đó, cổ phiếu UBS sụt giảm 14%, cổ phiếu Deutsche Bank mất 6,6%, cổ phiếu Credit Agricole giảm 9%, cổ phiếu Royal Bank of Scotland hạ 11,5%, cổ phiếu Commerzbank trượt 8,6%.

    Cổ phiếu khối năng lượng cũng giảm mạnh, trong đó cổ phiếu BP, Royal Dutch Shell, BG Group, Tullow Oil, Total giảm từ 2,5% đến 6,9%.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 giảm 129,31 điểm, tương đương -3,22%, chốt ở mức 3.889,06.

    Chỉ số DAX của Đức giảm 4,76%, chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 4,25%.

    Thị trường
    Chỉ số
    Phiên trước
    Đóng cửa
    Tăng / giảm (điểm)
    Tăng / giảm (%)

    Mỹ
    Dow Jones
    7.465,95
    7.365,67
    100,28
    1,34

    Nasdaq
    1.442,82
    1.441,23
    1,59
    0,11

    S&P 500
    778,94
    770,05
    8,89
    1,14

    Anh
    FTSE 100
    4.018,37
    3.889,06
    129,31
    3,22

    Đức
    DAX
    4.215,21
    4.014,66
    200,55
    4,76

    Pháp
    CAC 40
    2.872,60
    2.750,55
    122,05
    4,25

    Đài Loan
    Taiwan Weighted
    4.528,87
    4.436,94
    91,93
    2,03

    Nhật
    Nikkei 225
    7.557,65
    7.416,38
    141,27
    1,87

    Hồng Kông
    Hang Seng
    13.023,36
    12.699,20
    324,19
    2,49

    Hàn Quốc
    KOSPI Composite
    1.107,10
    1.065,95
    41,15
    3,72

    Singapore
    Straits Times
    1.632,60
    1.594,94
    34,41
    2,11

    Trung Quốc
    Shanghai Composite
    2.227,12
    2.261,48
    34,35
    1,54

    Ấn Độ
    BSE 30
    9.035,05
    8.843,21
    199,42
    2,21

    Australia
    ASX
    3.398,00
    3.353,00
    45,00
    1,32

    Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0

    Mỹ và các nước Châu âu đang tìm cách cải tổ lại hệ thống ngân hàng bằng cách quốc hữu hóa các ngân hàng tư nhân. Một lý do mà các chuyên gia kinh tế đưa ra là: Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng tài chính lần này là do các mặt còn hạn chế của ngân hàng tư nhân. Cho nên chính phủ Mỹ lần này quyết định cải tổ lại hệ thống ngân bằng cách quốc hữu hóa.



    Được noname123 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 23/02/2009
  3. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 3, 2008
    Likes Received:
    1,064
    Nhật mở cửa đã tiễn 2,5%. Làng sóng bán tháo cổ phiếu bắt đầu.
    Soros đã từng so sánh ngày hôm nay với đại suy thoái 1930.
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Với cuộc khủng hoảng lần này thì xin các bác hãy nhảy khỏi thị trường càng nhanh càng tốt nếu như mình không muốn bị cụt trym mà điều đó đã thấp thoáng ở đằng trước. Những đấu hiệu mà các quĩ, nhà đầu tư nước ngoài bán rồng đã nói lên điều đó:
    lúc này là lúc biết kiềm chế lòng tham thật sự :

    Vỡ mộng kiếm tiền nhanh
    21/02/2009 - CafeF


    Giấc mơ làm giàu nhanh từ đầu tư chứng khoán khiến các chủ doanh nghiệp dù dày dạn kinh nghiệm thương trường vẫn không tránh khỏi thất bại.



    ?oNếu VN-Index giảm còn 250 điểm, REE sẽ phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán thêm 80 tỉ đồng? ?" bà Mai Thanh, tổng giám đốc REE cho biết tại buổi gặp các nhà đầu tư diễn ra ngày 18.2. Khả năng khá lớn bảng cân đối tài sản của REE sẽ phải bổ sung tiền trích lập dự phòng, bởi VN-Index đang tiếp tục xuống



    Khá đông nhà đầu tư có mặt tại hội trường công ty Chứng khoán TP.HCM để nghe lãnh đạo công ty niêm yết có thâm niên nhất, nhì trên sàn chứng khoán tường trình về kết quả kinh doanh cũng như kế hoạch sắp tới.



    Bốn hoạt động kinh doanh mà REE xác định là chủ lực, thì ba mảng xây lắp công trình, máy lạnh dân dụng và văn phòng cho thuê trong năm 2008, vẫn đem lại lợi nhuận khá.



    Muộn màng



    Tuy nhiên, cả hội trường ồ lên tiếng cười khi bà Mai Thanh thông báo mảng kinh doanh thứ tư: đầu tư tài chính. Từ 1.200 tỉ đồng đầu tư ban đầu vào cổ phiếu niêm yết và OTC, xét về thị giá, giờ còn 800 tỉ. Danh mục đầu tư của REE phân bổ 68% cho cổ phiếu ngân hàng, 12% cho tài chính.



    Giọng bà Mai Thanh vẫn giữ sự bình tĩnh khi thông báo, nhưng hơi trầm xuống khi nhận lỗi: ?oTôi đến đây không phải đổ lỗi cho thị trường đi xuống, mà đó là lỗi của ban điều hành công ty?. Bà chia sẻ, cuối năm 2007, khi 40 tỉ đồng trích lập dự phòng giảm giá lần đầu được thực hiện, ban lãnh đạo đã bàn sẽ bán nhưng cứ chần chừ, bởi hy vọng thị trường sẽ hồi phục.



    ?oĐó là sai lầm lớn nhất?, bà Thanh thừa nhận. Sai lầm thứ hai, là đánh giá sai về khả năng quản trị, điều hành ở các công ty mà REE đầu tư. ?oHọ không làm đúng như những gì trao đổi khi đặt vấn đề đầu tư?, bà Thanh cho biết. Cái giá của sai lầm là REE lỗ 152,38 tỉ đồng, khiến sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phải đặt cổ phiếu REE vào diện kiểm soát. Quý 4/2008, REE lãi 12,45 tỉ đồng, nhưng lỗ luỹ kế vì phải trích lập dự phòng 467,13 tỉ đồng.



    Sai lầm thứ nhất của ban lãnh đạo REE, cũng đúng với số đông nhà đầu tư. Cái sai thứ hai mang đặc thù của thị trường Việt Nam. Thông tin không được công khai, minh bạch và hành xử đối với cổ đông, dù là cổ đông tổ chức như REE, cũng phải chịu ?olép?.



    Soi mình



    Trong kế hoạch 2009, REE đặt mục tiêu tổng doanh thu các mảng là 1.400 tỉ đồng, lợi nhuận không thấp hơn 250 tỉ đồng. Một việc cần phải làm, theo bà Thanh, là cơ cấu lại danh mục đầu tư. ?oCó thể bán bớt một số cổ phiếu, để thu nhập đầu tư khoảng 60 tỉ đồng trong năm nay?, bà Thanh cho biết.

    Tổng giám đốc REE cũng hy vọng vào hoạt động quản lý danh mục đầu tư sẽ chuyên nghiệp hơn trong năm nay, khi đơn vị này giao hẳn hoạt động này cho quỹ RNG mà REE đang giữ 66% cổ phần. Xem ra, ý tưởng tìm kiếm lợi nhuận từ chứng khoán của REE vẫn chưa bị gạt ra lề.



    Tổng giám đốc công ty Chứng khoán TP.HCM, ông Johan Nyvene nhận xét, xét trong các kênh đầu tư, thị trường chứng khoán vẫn là kênh có lợi nhuận cao. Ông Johan cho rằng, khi REE bước chân sang lĩnh vực chứng khoán, ắt hẳn đã lường trước rủi ro về nhân lực, kinh nghiệm, nhưng lúc đó, có thể họ chấp nhận được rủi ro đó.



    Không phải ngẫu nhiên mà ở đại hội cổ đông kỳ trước, trong bàn chủ toạ có hai gương mặt quen thuộc của giới đầu tư chứng khoán là Don Lam, tổng giám đốc VinaCapital và Dominic Scriven, tổng giám đốc Dragon Capital. Tuy nhiên, khi thị trường sụt giảm mạnh, REE đã phải huỷ bỏ kế hoạch thành lập công ty chứng khoán.



    Giấc mơ làm giàu nhanh từ đầu tư chứng khoán khiến các chủ doanh nghiệp dù dày dạn kinh nghiệm thương trường, vẫn không tránh khỏi thất bại. Năm trước, tập đoàn bất động sản Vincom cũng nuôi tham vọng lấn sân sang lĩnh vực tài chính.



    Gương thất bại của các tên tuổi lừng danh như Lehman Brother, AIG, khiến Vincom từ bỏ ý định thành lập tập đoàn tài chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp do thành lập và sau đó giải thể tập đoàn tài chính, ngốn của Vincom 117,6 tỉ đồng, như phân tích của một công ty chứng khoán đưa ra.



    Suy giảm mạnh của thị trường chứng khoán khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. Nhưng nó cũng có tác động tích cực khi các công ty soi lại mình để tìm cơ hội phát triển từ năng lực lõi.



    Cả ba mảng chính đang đem lại lợi nhuận cho REE, theo phân tích của bà Mai Thanh, đều cần phải cải tiến năng lực quản trị. Có thể, mục tiêu này trong năm trước, chưa được ưu tiên hàng đầu, nhưng năm nay, ban lãnh đạo REE đã nhìn nhận khác.

    http://khunglongcity.myminicity.com/
    http://bsc.com.vn/StockNews.aspx?newsid=114343&group=Market
  5. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Thị trường chứng khoán toàn thế giới đang đi vào trung tâm của cuộc khủng hoảng. Mức giảm hàng ngày và tuần vừa rồi trung bình ở mức 2%. Một mức giảm quá ấn tượng đối với các nhà đầu tư tài chính.
    Vàng đang tăng khủng khiếp do nhà đầu tư mất phương hướng không biết tránh bão ở đâu.

    Các báo cáo về kinh tế tràn ngập những thông tin xấu, các dự đoán cho tương lai cũng tệ hại như vậy. Nhiều người không còn tin vào chính mình nữa mà tìm kiếm may mắn dựa vào mê tín. Dịch vụ tử vi, bói toán trên toàn thế giới đạt mức tăng trưởng cao nhất kể tử năm 1930. Các nhà hoạt động chính sách đang yêu cầu Tổng cụ thuế quan tâm tới mức thu nhập của các đối tượng này vì đây là các đối tượng có mức thu nhập thuộc loại khủng nhất và được xã hội kính trọng nhất trừ báo chí của Đảng và Chính phủ.
    Có thể đây là thời cơ tốt để các công xưởng xí nghiệp sản xuất trên toàn thế giới chuyển hướng kinh doanh từ hùng hục sản xuất thành các cơ sở nghiên cứu về tâm linh, về khả năng siêu cấp của con người. Các công ty, xí nghiệp tâm linh sẽ mọc lên như nấm và theo dự đoán của người viết thì các công ty có tiềm năng loại này sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng và trở thành bluchip trong thời gian ngắn sắp tới.

    Đây có thể là lối thoát tốt nhất cho các bác đang có ý định đầu tư vào thời điểm này.










  6. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0

    có lý! có thể vì lý do này mà khu du lịch LẠC CẢNH ĐẠI NAM Ở BÌNH DƯƠNG đã cho khai trương sớm hôn dự kiến, họ cố gắn tranh thủ kiếm tiền lúc kinh tết suy thoái, lúc người dân thất nghiệp giai tăng. chán nản mất phương hướng. Ngay cả báo chí cũng thống kê rằng khoảng 90% gái mại dâm quay lại con đường cũ sau khi ra trại.
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Không con cổ phiếu nào trên HOSE có giá trên 100.000VNĐ
    23/02/2009 - CafeF


    Phiên giao dịch ngày 20/02/2009 đánh dấu một thời điểm đáng nhớ của sàn Hose, bởi sàn này chính thức không còn mã cổ phiếu nào có mức giá trên 100.000 đồng/cp.



    Đó là sau khi cổ phiếu DHG của Dược Hậu Giang giảm 3.000 đồng (3%) và rơi khỏi mức giá 100.000 để đóng cửa còn lại 97.000 đồng/cp. Trong khi đó, có đến 60 mã chứng khoán trên sàn HOSE hiện chỉ còn lại dưới 10.000 đồng/cp, chiếm 43% trong tổng số 177 mã chứng khoán niêm yết trên sàn này.



    Nhìn lại thị trường năm 2008, Vn-Index ?obốc hơi? 65,95% chỉ trong vòng 1 năm và đã kéo theo hàng loạt những mã blue-chips trên thị trường mất giá theo. Những BMC, TCT, VNM, DPM, SJS, FPT, SGH, PVD, VIC... đã không còn ngự ở các mức giá... trên trời, trái lại, rất nhiều cổ phiếu đã trở về dưới giá trị thực của mình.



    Từ cổ phiếu hiếm



    Khi thị trường còn đang sục sôi vì săn lùng cổ phiếu hiếm, tại thời điểm ngày 16/05/2007, cổ phiếu BMC của Khoáng sản Bình Định gây sửng sốt cho giới đầu tư bởi mức mức giá kỷ lục của thị trường chứng khoán VN (gồm cả thị trường OTC) là 733.000 đồng/cp, gấp 73,3 lần mệnh giá. 5 ngày sau đó, phiên giao dịch ngày 21/05/2007 đã đưa cổ phiếu BMC lên mức giá 847.000 đồng/cp.



    Trong khi đó, mức giá tham chiếu trong ngày chào sàn của BMC vào 26/12/2006 chỉ là 50.000 đồng/cp. Thế nhưng, sau gần 2 năm giao dịch, giờ đây cổ phiếu BMC chỉ còn lại 44.000 đồng/cp, giảm hơn 90% so với thời kỳ ?ohoàng kim? của cổ phiếu này.



    Ngay sau ?ohiện tượng? BMC, thị trường tiếp tục chứng kiến thêm một ?ohiện tượng? mang tên TCT. Chào sàn vào ngày 06/12/2006 với giá tham chiếu 49.000 đồng/cp, nhưng chỉ 1 năm sau đó, cổ phiếu của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã có bước đại nhảy vọt lên gấp 6 lần so với mức giá ban đầu.

    Tuy nhiên, xét về giá trị, TCT vẫn chưa thể chinh phục được ?ođỉnh? mà BMC đã lập nhưng đây vẫn là một trong hai ?ocổ phiếu hiếm? của thị trường bởi có rất ít số lượng cổ phiếu này được giao dịch trên thị trường.



    Giờ đây, mức giá còn lại của ?ongôi sao một thời? chỉ là 79.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với mức giá cách đây hơn 1 năm nhưng TCT vẫn là mã có mức giá cao thứ 2 sau DHG có mức giá cao nhất trên sàn HOSE, và cùng với VNM là 1 trong 3 mã có mức giá trên 70.000 đồng/cp.



    Gần tiến sát đỉnh của BMC, cổ phiếu SJS của Sông Đà Sudico khi chưa chia tách cũng khiến không ít người phải giật mình với mức giá 728.000 đồng/cp. Tuy nhiên, trong thời điểm thị trường đang bay bổng bởi bong bóng chứng khoán chưa bị vỡ, NĐT ?ocứ mua là trúng? thì việc những blue-chips có được mức giá không tưởng cũng là điều dễ hiểu. Giờ đây, SJS chỉ còn lại 47.000 đồng/cp, giảm 15 lần so với thời kỳ đỉnh cao.



    Trong năm 2007, thị trường cũng từng bao phen chứng kiến cổ phiếu FPT của CTCP FPT gây náo loạn trên sàn, đặc biệt là sau chuyển thăm Việt Nam của tỷ phú Bill Gates, giá cổ phiếu của FPT vào tháng 3/2007 đã lên tới 632.000 đồng/cp. P/E của FPT tại thời điểm đó cao hơn mức cảnh báo của IMF gấp 78 lần.



    Gom vào 2.000 cổ phiếu FPT vào đầu năm 2008 với mức giá 260.000 đồng/cp, chị Hiền, một NĐT trên sàn SMES than thở: ?oKhi thị trường có dấu hiệu đi xuống thì không dám bán vì sợ lỗ, càng ngày thị trường càng đi xuống và chỉ biết ngồi nhìn tài sản của mình mỗi lúc một hao hụt đi. Giờ đây với mức giá còn lại là 41.600 đồng/cp, tôi cũng đành nhắm mắt giữ lại chứ chả lẽ lại chấp nhận bán đi.?



    Không ?ocố đấm ăn xôi? như chị Hiền, anh Đan, một NĐT khác trên sàn ACBS cho biết: ?oĐã trót gom vào cổ phiếu SSI của Chứng khoán Sài Gòn vào đúng thời kỳ đỉnh cao là 285.000 đồng/cp (mức giá của ngày 29/10/2007) nhưng tại tháng 3/2008 khi thấy thị trường khó có khả năng phục hồi tôi đã quyết định bán tống bán tháo với giá chỉ còn phần lẻ, 84.500 đồng/cp. Giờ nghĩ lại thấy mình vẫn còn may chán, chứ nếu cứ tiếp tục ôm đến thời điểm này thì chỉ còn 23.500 đồng/cp cũng xót ruột lắm chứ?, anh Đan chia sẻ.



    Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tỉnh táo và dũng cảm như anh Đan, phần lớn những NĐT chọn các cổ phiếu ?onổi tiếng? như ACB, SGH, PPC, DPM, IMP, VIC, TDH... đều phải xót xa khi thị trường liên tục đi theo chiều hướng lao dốc.



    ... đến cổ phiếu BĐS



    Thời kỳ nền kinh tế còn chưa bộc lộ những yếu kém của mình, các DN hoạt động trong lĩnh vực BĐS còn ăn nên làm ra và đương nhiên cổ phiếu của các DN này luôn là mục tiêu hàng đầu được NĐT săn lùng.



    Còn nhớ, tại thời điểm năm 2007, mỗi lần các DN tự giới thiệu về mình trên các website chứng khoán, mục ngành nghề kinh doanh của DN bao giờ cũng có thêm dòng chữ: ?oKinh doanh bất động sản? cho dù DN đó hoạt động... chẳng liên quan gì đến lĩnh vực này.



    Nổi bật nhất trong nhóm BĐS là cổ phiếu Vincom của CTCP Vincom, được giới đầu tư kiêng nể với tòa tháp đôi Vincom City tại vị trí đắc địa của đất Hà Thành, cùng hàng loạt dự án BĐS với những vị trí đắc địa khác tại TP.HCM, cổ phiếu VIC chào sàn từ giữa tháng 9/2007 với mức giá 125.000 đồng/cp.

    Chỉ sau đó khoảng 1 tháng, VIC đã vượt lên trên 180.000 đồng/cp, tăng khoảng 70% so với giá ban đầu. Giờ đây, VIC vẫn là một trong những ?ođại gia? trên sàn HOSE nhưng mức giá hiện tại của cổ phiếu này chỉ còn 54.500 đồng/cp.



    Cùng với VIC, ?ongười anh em? VPL của Thương mại và Du lịch Vinpearl cũng đã rời xa đỉnh cao một thời để rơi xuống ngưỡng 39.000 đồng/cp sau khi kết thúc giao dịch phiên 20/02/2009.



    Cao trào nóng sốt diễn ra vào tháng 10/2007, cổ phiếu bất động sản HDC của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa ?" Vũng Tàu mới lên sàn đã đạt mức giá 84.000 đồng/cp, rồi sau đó tăng kịch trần liên tiếp nhiều phiên với khối lượng bán luôn được tìm mua hết sạch và vọt lên mức 141.000 đồng/cp (ngày 27/10/2007), tăng 60% kể từ ngày chào sàn . Giờ đây, cổ phiếu của HDC cũng chỉ còn lại 19.500 đồng/cp.



    Luôn tăng đều đặn trong những ngày đầu lên sàn (14/12/2006), cổ phiếu TDH của CTCP Nhà Thủ Đức (Thu Duc House) khoảng gần 1 năm sau đó, TDH đã đạt mức 200.000 đồng/cp. Thế nhưng, sau bao thăng trầm, giờ đây TDH cũng chỉ còn lại mức giá 30.200 đồng/cp.



    Nguyên nhân chính khiến cổ phiếu nhóm ngành BĐS đang là ?ovua? bỗng nhiên trở thành... thường dân là bởi vì thị trường nhà đất đi xuống trầm trọng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đầu tư vào cổ phiếu ngành này vẫn có khả năng sinh lời cao bởi dự đoán thị trường nhà đất sẽ được hưởng lợi từ gói kích cầu của Chính phủ.



    Và cổ phiếu ngành Dược



    Điển hình trong nhóm cổ phiếu ngành dược là DHG của Dược Hậu Giang và IMP của Imexpharm, với mức giá cao chót vót, DHG và IMP thường xuyên đứng đầu trong tốp các mã tăng hoặc giảm giá của sàn HOSE.



    Chào sàn vào ngày 04/12/2006 với giá cao bất ngờ, 100.000 đồng/cp. Đây là mức giá chào sàn cao nhất mà trước đó cổ phiếu SJS của Sông Đà Sudico đạt được trên HOSE. Tháng 9 năm 2007, cổ phiếu này tăng lên mức trên 160.000 đồng/cp (đóng cửa phiên 20/09/07 với mức giá 164.000 đồng/cp).



    Giờ đây, IMP vẫn là cổ phiếu ?ocó số má? trên sàn HOSE nhưng ngưỡng 100.000 đồng đã trở nên xa vời đối với IMP khi chỉ còn lại 58.000 đồng/cp.



    Đối với cổ phiếu DHG, là mã duy nhất và sau cùng ?othoái vị? ở mức giá trên 100.000 đồng, nhưng dẫu sao DHG vẫn đang một mình ngự ở mức giá 97.000 đồng/cp sau khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua. Đã có thời điểm DHG đạt mức giá 409.000 đồng/cp và chỉ chịu đứng sau hai mã cổ phiếu hiếm là BMC và TCT.



    Ngoài nguyên nhân thị trường chứng khoán sa sút, việc giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao, kéo theo chi phí đầu vào tăng cao đã gây cản trở đối với sự phát triển của cổ phiếu thuộc nhóm ngành Dược. Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là nhóm cổ phiếu hứa hẹn khả năng sinh lời cao sau khi đã trở về đúng giá trị thực của mình, bởi cổ phiếu ngành Dược được đánh giá là ít bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhất.



    Lao đao cổ phiếu họ Dầu khí



    Đã có thời bất kỳ cổ phiếu nào được gắn thêm cái mác ?odầu khí? đều trở thành tâm điểm của nhóm cổ phiếu mang họ dầu khí. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính kéo giá dầu xuống thấp đã tác động mạnh đến những cổ phiếu như VSP, PVD, PVS, PVS....



    Nằm trong số ít những công ty có vốn điều lệ lớn 1.101 tỉ đồng, nhưng chuyên tâm vào ngành nghề chính, không đầu tư tài chính hoặc bất động sản. Vào cuối tháng 3-2008, cổ phiếu PVD của CTCP Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí có ngày cũng đã rớt xuống 99.000 đồng, song đã lên lại trên 110.000 đồng nhờ lợi nhuận ổn định từ giàn khoan bất chấp lạm phát ra sao. Tuy nhiên, PVD cũng đã không thể chống chọi lại với bão giảm giá kể từ đầu năm 2009 và mức giá hiện tại đối với cổ phiếu này chỉ còn là... 58.000 đồng/cp.



    Đối với cổ phiếu PVS của Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, chào sàn Hà Nội một cách ấn tượng với mức giá bình quân là 127.900 đồng/cp. Tháng 9/2007, cổ phiếu này còn leo lên mức 150.000 đồng/cp nhưng đến thời điểm hiện tại, PVS chỉ còn lại mức giá bình quân 25.600 đồng/cp.



    Cùng hiện diện trên sàn Hà Nội, cổ phiếu VSP của Vận tải Dầu khí Vinashin vẫn luôn dẫn đầu thị trường về mức giá cao nhất và trở thành một trong những ?ođiểm nóng? thu hút sự quan tâm của NĐT bên cạnh những cổ phiếu blue-chips khác. Với đà tăng giá mạnh mẽ, thị giá của cổ phiếu này đã tăng một mạch từ mức 35.900 đồng (ngày 10/6/2007 lên 144.100 đồng chỉ khoảng 2 tháng sau đó.



    Như vậy, chỉ trong vòng hai tháng, những ai mua được ở lân cận mức giá đáy đã có được mức lợi nhuận 200%. Ở thời điểm hiện tại, VSP là mã có thị giá lớn thứ 2 trên sàn Hà Nội sau DTC, nhưng mức giá của cổ phiếu này vẫn chỉ là... 35.200 đồng/cp.



    Có thể nói, hầu hết các mã thuộc tất cả các ngành nghê trên cả hai sàn đều mất giá mạnh kể từ ngày chào sàn, ngoại trừ cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai. Chào sàn vào ngày 22/12/2008 với mức giá tham chiếu 40.000 đồng/cp, ngây trong ngày đầu tiên giao dịch, HAG đã tăng hết biên độ để đóng cửa với mức giá 48.000 đồng/cp.



    Tăng liên tục 10 phiên sau đó bất chấp thị trường liên tục đi xuống, giờ đây sau nhiều phiên điều chỉnh, HAG vẫn đang có mức giá 52.500 đồng/cp và trở thành mã chứng khoán duy nhất còn giữ mức giá cao hơn giá ban đầu.

    http://khunglongcity.myminicity.com/
  8. ToiroiVNI

    ToiroiVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 28, 2008
    Likes Received:
    0



    Đã ký
    toiroiVNI



    Được toiroiVNI sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 24/02/2009
  9. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    Nói tóm lại là QUAN TÈO
  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Chứng khoán thế giới rớt điểm kỷ lục

    Phiên giảm điểm kỷ lục trong vòng 12 năm tại phố Wall hôm qua mang đến cho chứng khoán thế giới thêm một ngày ảm đạm. Đà tụt dốc tiếp tục tái diễn tại khu vực châu Á sáng nay.

    Giới đầu tư ngày càng bất an về kế hoạch kích thích kinh tế của Nhà Trắng. Thêm vào đó, tin xấu từ AIG là một phần nguyên nhân khiến Phố Wall chao đảo. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm trung bình 251 điểm trong ngày hôm qua, rất gần với mức đáy 7000 điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Chỉ số Standard & Poor 500 thậm chí đã chạm mức đáy của năm đó với việc giảm 26,72 điểm (3,47%), xuống mức 743,33 điểm.

    Giá cổ phiếu của các công ty lớn rớt hàng loạt. Cổ phiếu của Hewlett-Packard giảm 1,96 USD (6,3%), của Intel giảm 70 cent (5,5%). General Electric giảm kỷ lục trong vòng 14 năm qua với 5,7%, xuống mức 8,85 USD.

    Trong bối cảnh chung ảm đạm đó, le lói một vài tín hiệu khả quan ở ngành tài chính ?" ngân hàng. Sau những động thái của chính phủ Mỹ, cổ phiếu của Citigroup đã tăng 19 cent (9,7%) đạt mức 2,14 USD. Trong khi đó, gía cổ phiếu của Bank of America cũng tăng 12 cent (3,2%) đạt 3,91 USD. Tuy nhiên, đà tăng này được đánh giá là không bền vững.

    Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hơn lúc nào hết, đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán châu Á. Lợi nhuận của các công ty sụt giảm nghiêm trọng khiến nhiều nhà đầu tư phải bán tống cổ phiếu để cân bằng hoá đơn tài chính. Chính những động thái này đã khiến chỉ số chứng khoán khu vực sụt giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

    Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 1,7%, xuống mức 75,01 điểm vào thời điểm 8 giờ 30 phút sáng nay, giờ Tokyo. Như vậy, chỉ số này đã ?ophá đáy? được xác lập vào ngày 28/08/2003. Kể từ thời điểm đầu năm, MSCI Asia Pacific đã mất đi 16% giá trị. Một trong những tác nhân trực tiếp gây ra hiện tượng này chính là sự chững lại của kinh tế Trung Quốc.

    Trong khi đó, chỉ số MSCI World cũng giảm trong ngày thứ 11 liên tiếp ở mức 0,4% bất chấp việc các chính phủ Mỹ và Australia đều đã thông qua gói cứu trợ. Tại Nhật, chỉ số Nikkei 223 giảm 2,3% xuống mức 7204,54 điểm. Nếu chỉ số này còn tiếp tục giảm xuống dưới 7162,9 điểm trong ngày hôm nay, đó sẽ là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1982.

    Thông tin đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán nước này là việc ban lãnh đạo Nomura Holding, công ty môi giới lớn nhất Nhật Bản, vừa đề cập đến việc ra bán lượng cổ phiếu trị giá 3,1 tỷ USD. Giá cổ phiếu của hãng này lập tức giảm 8,2% do các cổ đông lo ngại giá trị cổ phần của họ sẽ giảm nếu kế hoạch này được thưc hiện.

    Vào lúc 10h40 Hà Nội, chỉ số Nikkei mất thêm 191,66 điểm, tương đương 2,6%. Hang Seng tại Hong Kong giảm 3,96% và KOSPI của Hàn Quốc mất 3,69%.

    Thêm một kỷ lục buồn nữa được xác lập tại Australia khi chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,3%, là mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Cổ phiếu của các công ty lớn tại nước này, đương nhiên, cũng không tránh khỏi đà giảm giá. Cổ phiếu của BHP Billiton, công ty khai mỏ hàng đầu thế giới giảm 2,1% trong khi con số này đối với Suncorp-Metway, nhà cung cấp bảo hiểm lớn thứ 3 tại Australia, là 5,4%.

    Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,99%. Chỉ số DAX của Đức giảm 1,95% trong khi 0,82% là mức giảm tại Pháp của CAC-40.

    Nhật Minh (theo Bloomberg, Yahoo)

Share This Page