HOSE nghẽn lệnh - Bán tháo ATC

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tranngan2906, Jan 10, 2022.

2306 người đang online, trong đó có 922 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tranngan2906

    tranngan2906 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 29, 2020
    Likes Received:
    335
    ✅ ✅ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 11.01

    - HSX NGHẼN LỆNH - BÁN THÁO ATC
    - KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG TIẾP THEO?
    - LƯU Ý CHO NHÀ ĐẦU TƯ

    - Mời anh chị nhà đầu tư xem Video hôm nay nhé.
    - Like và Đăng ký kênh để nhận những Video mới nhất về thị trường và cổ phiếu.
  2. nhatviet2017nd

    nhatviet2017nd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 14, 2017
    Likes Received:
    2,269
    THÁO GIỀ .
    Mình nói điều này dựa theo kinh nghiệm và quan sát, có thể đúng, có thể sai, vì vậy mới gọi là thuyết âm mưu:
    1. Dòng tiền đổ vào bđs quá lớn => các dòng khác bị hút tiền nên ko đánh mạnh lên được. Lái các dòng khác có akay ko? Ít nhiều chắc có.
    2. Vậy lái các dòng khác cũng lao vào mua bđs, gom được số lượng kha khá, có thể dùng để đánh các phiên như hôm nay. Mà nổi nhất trên sàn có mấy mã đang hot như L14, CEO, DIG, LDG, CII...nên sẽ chọn nhắm 1 vài mã trong số đó để đánh úp.
    3. Vậy sao phải đánh úp? Sao ko đánh trong phiên? Vì nếu đánh cả phiên thì ko đủ hàng, cứ chỉnh chút là nhỏ lẻ lại lao vào cướp hết hàng => chọn thời điểm mng ít để ít nhất là atc và tạo thêm dư địa giảm cho ngày hôm sau.
    4. Một số nđt chuyên lướt sóng: gồng lãi theo trend, khi cuối phiên và đặc biệt atc thấy có dấu hiệu xấu là bán luôn => cộng hưởng với lái, mà lại ko có lực cầu cân đối kịp nên sàn.
    5. Mục đích để làm gì??? Để nắn chỉnh dòng tiền thoát ra bớt khỏi bđs, quay về blue và bank chứng thép. Ít nhiều cũng sẽ nắn được 1 phần nào đó. Bởi vì dự ít nhất là sáng mai sẽ tiếp tục sẽ có lực bán từ lái và nhỏ lẻ ko vững tâm quăng dép bán, đặc biệt các bác mới đu 1-2 phiên gần đây.
    Nếu lực cầu nhỏ lẻ đủ lớn, đủ chịu được nhiệt 1 vài phiên chỉnh thì lại tiếp tục tăng như các phiên chỉnh lần trước.
    => kết luận: ai có hàng giữ chặt, ai muốn mua thêm thì rải mua dần, khi có tín hiệu rõ ràng đánh lên lại thì có thể vào full hàng, ôm cho đến đợt chỉnh tiếp theo, lại dở bài này ra mà đọc lại.
    * Mua/bán là quyết định của các bác, đọc thuyết âm mưu của mình để tham khảo thôi nhé!

    nguồn: copy Ae tham khảo
    Như mọi người đã biết, thời gian gần đây dòng tiền đang đổ từ nhóm Bank - Chứng - Thép chảy sang nhóm ngành hấp dẫn hơn rất nhiều đó là Bất động sản.
    - Các công ty chứng khoán có 1 bộ phận gọi là Tự doanh (tức là họ tự kinh doanh chứng khoán). Mà vừa qua, Tự doanh của đa số các CTCK bị kẹp ko thoát hàng được trong 3 nhóm ngành Bank - Chứng - Thép nói trên. Vì thế, họ đã dùng nhiều chiêu trò khác nhau như: viết bài đăng báo, khuyến nghị nhà đầu tư qua ứng dụng và email với nội dung: Cổ phiếu Bất động sản tăng nóng, được định giá ko đúng giá trị thật của doanh nghiệp, là ảo, vân vân và mây mây
    - Nhưng thực tế lại cho thấy: dòng tiền rất thông minh ko bị ảnh hưởng bởi sự “dắt mũi” của truyền thông và vẫn tiếp tục không ngừng chảy vào các cổ phiếu trong nhóm ngành BĐS.
    - Sau khi dùng mọi cách chính thống để can thiệp vẫn không làm gì được, cuối cùng sử dụng chiêu trò là ko đẩy lệnh lên sàn. Khi các nhà đầu tư hỏi môi giới thì thì nói sàn HOSE không nhận lệnh.
    - Cuối phiên ATC, chính họ lại dùng hàng sẵn có trong kho ra đạp cổ BĐS.
    Với những hành động trên nhà đầu tư nào cũng hiểu nhưng ko ai làm được gì? Thật đáng buồn cho thị trường chứng khoán Việt Nam ko phải bị thao túng về đội lái mà lại là chính các Công ty chứng khoán.
    cuộc tranh luận đang hồi sôi nổi

Share This Page