1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

HOSE, UBCK liệu có chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện của DN hay không???. Ai nghĩ đến NĐT đại c

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Shares_Viva, 24/04/2013.

983 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 16:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 312 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Shares_Viva

    Shares_Viva Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2011
    Đã được thích:
    127
    HOSE, UBCK liệu có chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện của DN hay không???. Ai nghĩ đến NĐT đại chúng và bảo vệ NĐT đại chúng?...

    http://ndhmoney.vn/web/guest/s05/-/journal_content/ai-bao-ve-nha-dau-tu-dai-chung

    Ai bảo vệ nhà đầu tư đại chúng?

    Sau khi Chủ tịch Anphanam công khai muốn hủy niêm yết vì không nhận thấy lợi ích từ TTCK và vì sở thích cá nhân, ĐTCK ghi nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
    Gần 70% mã cổ phiếu niêm yết trên sàn có giá dưới mệnh giá là một sự thật đáng buồn, bởi khi lên sàn, DN mang theo niềm tin và hy vọng vào những giá trị mới và đặc biệt, chưa bao giờ giá cổ phiếu ngày chào sàn lại ở dưới mệnh giá. Bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều khó khăn, thách thức đã khiến DN và TTCK phải đối diện với những diễn biến không ngờ. Như chia sẻ của Chủ tịch Anphanam, ông Nguyễn Tuấn Hải thì khi lên sàn là tâm trạng háo hức, lạc quan, còn lúc này là câu chuyện phải nhìn vào thực tế.

    Khó khăn của TTCK khiến ý tưởng hủy niêm yết không phải là chủ đề mới trên thị trường khi trước đó, một vài DN cũng đã tính đến hành động này. Tuy nhiên, khi Chủ tịch Anphanam công khai quan điểm muốn hủy niêm yết vì không nhận thấy lợi ích từ TTCK và vì sở thích cá nhân, thì ĐTCK ghi nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Chủ tịch VNDirect, bà Phạm Minh Hương chia sẻ, bà thực sự buồn khi đọc thông điệp của Chủ tịch Anphanam, bởi nếu doanh nhân nào cũng tư duy (về việc rời sàn) như vậy thì TTCK sẽ không còn là TTCK. Trong mọi trường hợp, người lãnh đạo DN đại chúng (DN có trên 100 cổ đông, vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng) chỉ là chủ sở hữu một phần DN, phần còn lại là của hàng trăm cổ đông. Hiện nay, ngoài 3 thị trường được quản lý (HOSE, HNX, UPCoM) thì thị trường giao dịch cổ phiếu cho cổ phiếu của công ty đại chúng chưa hình thành. Dù UBCK mới đây có hướng dẫn việc chuyển quyền sở hữu của công ty đại chúng đã lưu ký, chưa niêm yết, nhưng thực tế, nếu DN rời sàn là đẩy hàng trăm cổ đông vào thế khó, nếu muốn chuyển nhượng cổ phần.

    Ý nguyện hủy niêm yết của HĐQT Anphanam sẽ được đưa ra xin ý kiến cổ đông vào ngày 25/5/2013, nhưng từ khi Chủ tịch Công ty công khai kế hoạch này, cổ phiếu của Anphanam đã liên tục mất giá. Dù HĐQT đã quyết định sẽ lập phương án giải quyết quyền lợi cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ALP, nhưng nếu đến ngày Đại hội, cổ phiếu ALP rơi xuống giá rất thấp thì sao? Trong trường hợp này, lãnh đạo DN vừa dễ đạt sự đồng thuận của các cổ đông trong việc hủy niêm yết, vừa có thể đưa ra phương án “xử lý” quyền lợi của cổ đông đại chúng với giá tốt nhất, bởi cổ đông đại chúng, dù có hợp sức lại, cũng không dễ phủ quyết ý nguyện của HĐQT.

    Dù thừa nhận, việc rời sàn là “cực chẳng đã”, nhưng thông điệp của Chủ tịch Anphanam đưa ra trước 1 tháng mới đến ngày họp cổ đông, đã như một mũi tên trúng liền 2 đích: vừa dễ thực hiện ý nguyện cá nhân, vừa dễ xử lý quyền lợi cổ đông khi giá cổ phiếu rơi về mức thấp. Tuy nhiên, HOSE, UBCK liệu có chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện của DN hay không, vẫn còn là câu hỏi ngỏ. Lúc thuận lợi DN lên sàn, cổ phiếu được chuyển nhượng cho hàng trăm, hàng ngàn NĐT. Nay DN công bố ý định rời sàn, gây tâm lý bất an và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bao cổ đông nhỏ, vậy trách nhiệm doanh nhân, trách nhiệm của nhà quản lý ở đâu? Ai nghĩ đến NĐT đại chúng và bảo vệ NĐT đại chúng?...




    Theo ĐTCK

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Shares_Viva

    Shares_Viva Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2011
    Đã được thích:
    127
    Chẳng có ai cứu giúp quay ra "vặt lông" nhau vậy:
    Điểm nóng
    Nợ đồng lần, đại gia hại nhau



    http://vef.vn/diem-nong/2013-04-23-no-dong-lan-dai-gia-hai-nhau

    Điểm nóng
    Nợ đồng lần, đại gia hại nhau

    Tác giả: Mạnh Hà
    Bài đã được xuất bản.: 9 giờ trước

    • Recomend
    • +0
    Red


    TIN LIÊN QUAN


    TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)






    (VEF.VN) - Thời buổi khó khăn chồng chất, vỡ nợ hàng loạt đã khiến không ít các doanh nghiệp trở nên bất tín với nhau, với khách hàng, với cổ đông. Hiện tượng nợ nần lẫn nhau và kéo dài trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.
    Hoành tráng nhưng thiếu tiền
    Hơn nửa năm chờ đợi, cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (KSA) nhận được tin cổ tức bị cắt giảm chỉ còn 400 đồng thay vì 1.000 đồng/cp như đã công bố trước đó.
    Thất vọng nằm ở chỗ cổ đông đã 4 lần mừng hụt vì công ty liên tục đưa ra những lời hứa chắc chắn nhưng cho tới thời điểm này, ngay cả 400 đồng cũng chưa đến được tay cổ đông mà được lùi đến cuối tháng 8/2013.
    Việc hoãn chậm, thậm chí cắt giảm, cắt bỏ cổ tức năm 2012 rất phổ biến trên TTCK như trường hợp AAA, SMA, MSN, V15, LAF, MHL... Tuy nhiên, việc thất hứa liên tục như KSA thì hiếm gặp.
    Lý giải sự thất hứa, KSA cho biết do một số khoản nợ khách hàng đã chưa trả cho công ty đúng như cam kết nên doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức. Lý do đưa ra sau đó là do công ty phải ứng vốn cho thi công.
    [​IMG]


    Trên thực tế, KSA kinh doanh có lãi trong các quý và cả năm 2012 nhưng dòng tiền thường xuyên ở trong tình trạng âm vài tỷ cho tới vài chục tỷ mà lý do chủ yếu là do doanh nghiệp không thu hồi được công nợ đúng hạn. Tổng số tiền KSA dự kiến trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu chỉ hết khoảng trên 15 tỷ đồng, không hề lớn so với khoản phải thu lên tới trên 50 tỷ đồng của công ty. Không lớn nhưng không trả được cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp này có vấn đề. .
    Hiện tượng nợ nần chồng chất, dây dưa trong cộng đồng doanh nghiệp rất phổ biến, từ các tập đoàn cho tới các doanh nghiệp lớn nhỏ niêm yết trên sàn.
    Trở lại trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong vài năm qua không chỉ tạo ra khoản lỗ vài chục ngàn tỷ mà còn để lại nhiều khoản nợ lớn dẫn tới khó khăn tài chính cho đối tác đầu vào nguồn điện.
    Gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoán sản Việt Nam (TKV) cho biết, tập đoàn đang phải chịu thiệt hại gần chục nghìn tỷ đồng do phải bán than dưới giá thành cho sản xuất điện và bị EVN nợ cũng cả ngàn tỷ. Theo TKV, do EVN nên tập đoàn đang đứng trước nguy cơ thua lỗ trầm trọng.
    Một nạn nhân khác của EVN là Tập đoàn Sông Đà với khoản tiền chưa thanh toán lên tới một nửa tổng số công nợ phải thu, trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Còn PVN là chủ nợ thường xuyên và lâu đời của EVN với số tiền lên hàng chục ngàn tỷ đồng.
    Nợ đồng lần hại nhau
    Hiện tượng nợ đồng lần phổ biến hơn nhiều. Một số ngân hàng cho biết thời gian gần đây tình hình có đỡ hơn nhưng khoảng một năm trước đây họ phải đi vay các ngân hàng này, nhưng ngân hàng khác lại nợ họ.
    Trên thực tế, việc vay lẫn nhau giữa các ngân hàng là hoạt động bình thường trên thị trường liên ngân hàng, nó xảy ra hàng giờ, hàng ngày. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, hiện tượng vay rồi không có trả, ngân hàng bé vay của lớn, lớn vay của bé hay vay của lớn hơn xảy ra quá nhiều, phức tạp và quan trọng là không thanh toán đúng hạn, nợ dây dưa, khó đòi, gây ra sự mất niềm tin trong hệ thống.
    Thời điểm đỉnh cao của hoạt động nợ nần chồng chéo dây dưa giữa các ngân hàng là cuối 2011 và đầu 2012. Và có trường hợp tới cuối 2012 mới hoàn trả được toàn bộ khoản vay cả chục nghìn tỷ đồng tiền nợ gốc và hàng nghìn tỷ đồng tiền lãi.
    [​IMG]


    Kinh doanh trong năm vừa qua cho thấy hiện tượng nợ đồng nần, nợ lẫn nhau, dây dưa, khó đòi rất phổ biến. Ở mảng ngân hàng đã tồi tệ thì ở mảng BĐS càng rối ren hơn. Hiện tượng chủ đầu tư nợ doanh nghiệp xây dựng, nợ khách hàng; doanh nghiệp xây dựng nợ đơn vị bán vật liệu xây dựng, nợ lương
    Nhiều doanh nghiệp cả năm trời không làm ăn gì, công việc chủ yếu là đi đòi nợ để trả nợ ngân hàng. Một số thậm chí còn phải bán tài sản riêng như nhà cửa, ô tô để trả nợ trong khi vẫn đang là chủ nợ của nhiều đối tác, khách hàng khác.
    Nhiều khi các doanh nhân này cũng tính "làm mạnh tay" nhưng thực tế các con nợ của họ cũng ở trong tình trạng không còn gì, kể cả uy tín, làm mạnh có khi lại phạm pháp. Song hành với sự rối ren đó, với cách hành sử không đàng hoàng của nhiều doanh nghiệp, niềm tin vào họ dường như ngày càng đi xuống.
    Sự đóng băng của thị trường BĐS, sự trầm lắng của TTCK và thái độ hững hờ với nguồn vốn ngân hàng phần nào cho thấy niềm tin trên thị trường đang suy giảm nghiêm trọng.
    Hàng loạt các doanh nghiệp gần đây đặt ra cho mình mục tiêu thấp hơn để thoát bẫy tăng trưởng nóng, với định hướng là củng cố, an toàn và ổn định. Nhiều đơn vị đã lên kế hoạch tái cơ cấu.
    Tuy nhiên, việc tái cơ cấu cần cần một thời gian dài bởi nhiều doanh nghiệp đã sa lầy quá sâu và quá lâu vào bùn đen. Với các doanh nghiệp như vậy, đôi khi phải đối mặt với khả năng phá sản. Còn với các doanh nghiệp vẫn có cơ hồi phục, ngoài định hướng tái cơ cấu theo hướng phát triển bền vững, vấn đề quan trọng còn là xây dựng lại niềm tin đối với ngân hàng, khách hàng, đối tác và cả các cổ đông.



    [​IMG][​IMG]
  3. bimbip_con

    bimbip_con Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    42
    ALP giảm sàn nhiều lắm rồi...có nên bay vào bắt đáy k bác....liệu em nó có bị hủy niêm yết k...b-(b-(

Chia sẻ trang này