Hot Đàm phán cấp Bộ trưởng Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 12/11/2025.

13016 người đang online, trong đó có 1161 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3294 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.869
    Cú hích giải thích tại sao Tạo lập đạp 4 thứ 2 liên tiếp gần 200 điểm ăn hàng:drm1:drm1:drm1@};-
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.869
    Mức tăng 2,4% đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh thế giới ngày 12/11. Phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp mở ra kỳ vọng kết thúc nhịp điều chỉnh kéo dài từ giữa tháng 10. Trước đó, pha điều chỉnh khiến VN-Index có lúc đã mất đến 185 điểm (khoảng hơn 10%) từ đỉnh và lùi về vùng 1.580 điểm.
    [​IMG]
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.869
    Nhà đầu tư vỡ òa sung sướng khi VNINDEX quá mạnh mẽ, vượt mốc 1.630 điểm



    Sau nhiều phiên giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 12/11 ghi nhận phiên bứt phá mạnh khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt tăng tốc. VN-Index vượt mốc 1.630 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hơn một tháng qua.
    Cổ phiếu tài chính ngân hàng phục hồi mạnh mẽ phiên 12/11.
    Sau ba phiên giảm mạnh liên tiếp, mất hơn 74 điểm, VN-Index hồi phục tích cực trong phiên 11/11 với mức tăng hơn 13 điểm, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Tuy nhiên, đà phục hồi chủ yếu nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ, trong bối cảnh thanh khoản thấp.
    Tiếp nối phiên hồi phục,VN-Index mở cửa phiên 12/11 với mức tăng nhẹ 4 điểm, sau đó gặp rung lắc khi tiếp cận ngưỡng kháng cự tâm lý 1.600 điểm. Nhờ sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VCB, MSN, HPG…, chỉ số nhanh chóng vượt qua ngưỡng này lúc 9h40.
    Tuy nhiên, lực cầu vẫn thận trọng, trong khi nhiều nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục, khiến VN-Index bị chặn lại và lùi xuống dưới 1.600 điểm. Thị trường sau đó lình xình quanh mốc này trong khoảng 60 phút trước khi bất ngờ bật lên trong 5 phút cuối phiên sáng.
    Tạm nghỉ giữa giờ, VN-Index tăng 13,8 điểm (+0,87%) lên 1.607,41 điểm, với 209 mã tăng so với 90 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 275 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 8.108 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên sáng trước đó. VN30-Index ấn tượng hơn với mức tăng 18,03 điểm (+0,99%), lên 1.839,63 điểm.

    Dẫn dắt thị trường vẫn là ba cổ phiếu họ Vingroup gồm VRE (2,9%), VIC (2,24%) và VHM (1,78%), cùng FPT (2,19%). Ngược lại, BCM là cổ phiếu VN30 duy nhất giảm trên 1%, với mức giảm 1,49%.

    [​IMG]
    Chỉ số VN-Index hầu như chỉ tăng trong phiên chiều 12/11. Ảnh: SSI Iboard
    Trái với những phiên trước đó khi thường chịu áp lực đầu phiên chiều, VN-Index trong ngày 12/11 duy trì đà tăng vững vàng và bứt tốc mạnh sau giờ nghỉ trưa, chủ yếu giao dịch trong sắc xanh cho tới cuối phiên.
    Chốt phiên, VN-Index tăng 38,25 điểm (+2,4%) lên 1.631,86 điểm – mức tăng mạnh nhất kể từ phiên tăng 50 điểm ngày 6/10/2025. Thị trường ghi nhận 268 mã tăng và chỉ 58 mã giảm trên sàn HOSE. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, đạt 748 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị 21.804 tỷ đồng – tăng lần lượt 12,5% và 10,3% so với phiên liền trước.
    VN30 tiếp tục là động lực chính, khi chỉ số này tăng 50,67 điểm (+2,78%) lên 1.872,27 điểm. Trong rổ VN30, chỉ có duy nhất BCM giảm nhẹ 0,1%, còn lại 29 mã đều tăng giá.

    Dẫn đầu là VIC của Vingroup tăng 5,1% lên 211.200 đồng/cp – đánh dấu phiên tăng thứ 6 trong 8 phiên gần nhất, đóng góp 8,93 điểm cho VN-Index. Theo sau VIC là VRE tăng 5,6%, VHM tăng 4,4%, FPT tăng 4,7%, MWG tăng 3,2%, HPG và VNM cùng tăng 1,5%.

    [​IMG]
    VIC, VHM dẫn đầu nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index. Ảnh: VNDirect
    Ngành ngân hàng giao dịch sôi động nhất trong ngày. Ngoại trừ hai mã trên UPCoM là PGB và SGB giảm nhẹ, phần lớn cổ phiếu ngân hàng đều tăng mạnh. Trong nhóm VN30, TCB tăng 4%, SSB 3,3%, SHB 3,2%, VIB 2,5%, TPB và LPB cùng tăng 2,4%, MBB 2,2% và STB 1,9%.
    Nhóm tài chính – chứng khoán cũng ngập trong sắc xanh. Ngoại trừ TCX (-0,1%), VCI (-0,2%) và APG (-0,5%), hầu hết cổ phiếu đều tăng mạnh: AAS (+4,7%), VIX (+4,5%), ORS (+2,9%), VND và DSE cùng tăng 2,6%, APS (+2,5%), SHS (+2,3%), SSI (+1,9%)…
    Cổ phiếu bất động sản đồng loạt hồi phục mạnh cùng nhóm VIC – VRE – VHM. Hai mã lớn NVL và CII cùng tăng trần, với thanh khoản lần lượt 6,25 triệu và 18 triệu đơn vị. Ngoài ra, hàng loạt mã tăng mạnh khác như KHG (+6,8%), CEO (+5,3%), NRC (+4,8%), PDR (+4,7%), TAL (+4,4%), VPI (+3,8%), DXS và KDH cùng tăng 3,3%.
    Điểm trừ của phiên là khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp, giá trị 386 tỷ đồng – gấp 5 lần so với phiên trước. Lực bán tập trung ở VCI (197,5 tỷ), HDB (170,7 tỷ), VIX (150,2 tỷ) và STB (134 tỷ). Ở chiều ngược lại, VIC được mua ròng mạnh nhất với 257,5 tỷ đồng.
  4. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    14.943
    Gỗ thuỷ sản dệt may lại rít
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.869
    Trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ phản hồi ‘khá tích cực’ đối với một số đề nghị của Việt Nam

    QUANG MINH
    06:45 12/11/2025

    Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Jamieson Greer đánh giá cao thiện chí, cách tiếp cận có tính hệ thống và xử lý vấn đề của Việt Nam đối với những đề nghị mà Mỹ đưa ra.

    Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên – Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer – Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đã diễn ra vào ngày 10/11/2025 tại thủ đô Washington, D.C.
    [​IMG]
    Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer bắt tay Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ngày 10/11/2025 tại Washington, D.C, Mỹ. Ảnh: Bộ Công Thương

    Đây là phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa hai nước, diễn ra ngay trước phiên đàm phán cấp kỹ thuật chính thức sẽ diễn ra từ ngày 12-14/11/2025 tại Washington, D.C.
    Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, hai bộ trưởng đã trao đổi và xác định định hướng xử lý cho các vấn đề lớn còn tồn tại, đồng thời dành thời gian thảo luận các nội dung về quan hệ thương mại song phương.
    Mở đầu phiên đàm phán, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ đã hệ thống lại các công việc mà hai bên đã triển khai và đánh giá cao việc hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, coi đây là cơ sở quan trọng để nhanh chóng thúc đẩy và hoàn tất quá trình đàm phán.
    Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đánh giá cao thiện chí, cách tiếp cận có tính hệ thống và xử lý vấn đề của Việt Nam đối với những đề nghị mà Mỹ đưa ra, đồng thời ghi nhận nỗ lực và tinh thần xây dựng của Đoàn đàm phán Việt Nam. Ông cũng phản hồi thẳng thắn và khá tích cực đối với một số đề nghị của Việt Nam.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington, D.C ngày 10/11/2025. Ảnh: Bộ Công Thương

    Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Mỹ và thông báo nhiều biện pháp mà Việt Nam đã chủ động thực hiện trong thời gian qua để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.
    Bộ trưởng cho rằng việc hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ song phương không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà trong nhiều lĩnh vực khác, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Mỹ. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra một số đề xuất để giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán.
    Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên có cách tiếp cận thực tiễn và linh hoạt vì lợi ích thiết thực của cả hai bên. Những đề xuất này được Trưởng Đại diện thương mại Jamieson Greer ghi nhận và giao cấp kỹ thuật Mỹ nghiên cứu để trao đổi với phía Việt Nam.
    Hai bộ trưởng nhất trí đánh giá rằng phiên đàm phán lần này có ý nghĩa rất quan trọng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Mỹ.
    Ngày 26/10, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố Tuyên bố chung Việt Nam và Mỹ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sau nhiều tháng đàm phán.

    Trong số các điều khoản chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

    Trong khi đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025, đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam.

    Đồng thời, Mỹ sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5/9/2025 – “Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng” – để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.
  6. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.232
    Rò rỉ đàm thắng trận? Sáng nay nhóm thủy sản cá tăng
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.869
    Cảng vận tải biển tít hết nào:drm1@};-
  8. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.232
    Thủy sản, logistics, KCN đều bật tăng mạnh
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.869
    Kết thúc vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

    15/11/2025 lúc 17:56 (GMT)
    Hoa Kỳ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức.
    [​IMG]
    Kết thúc vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 - Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ
    Theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12-14 tháng 11 năm 2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu với sự tham gia của các thành viên Đoàn đàm phán và đại diện của các Bộ, ngành gồm: *******, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trưởng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.
    Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại. Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, Đại diện Cơ quan thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ.

    [​IMG]
    Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại
    Hoa Kỳ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức. Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Hoa Kỳ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.
    [​IMG]
    Hoa Kỳ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam
    Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí sẽ tổ một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hoà)
    Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban thuế vụ Hạ viện và tiếp xúc Lãnh đạo các Tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội giày da và may mặc Hoa Kỳ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương cũng như vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam.
  10. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    14.119
    Tin Nóng: Tổng thống Trump đã đảo ngược các chính sách trước đây và công bố một loạt thỏa thuận giảm thuế.
    Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng để giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình và doanh nghiệp Mỹ.
    Washington đã công bố các thỏa thuận thương mại mới bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thực phẩm và hàng hóa khác được chọn từ Argentina, Ecuador, Guatemala, và El Salvador.
    Hoa Kỳ và Thụy Sĩ cũng đã công bố một thỏa thuận thương mại song phương, giảm thuế nhập khẩu từ 39% xuống còn 15%.
    Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ một phần thuế nhập khẩu 10% được áp dụng kể từ tháng 4 năm 2025 đối với tất cả nhập khẩu từ Argentina.
    Đầu tuần sau (17-19 tháng 11), Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận thương mại thuận lợi với Việt Nam, áp dụng thuế nhập khẩu 0% đối với các sản phẩm được chọn từ thị trường Việt Nam.

Chia sẻ trang này