HOT HOT, CHUYEN MỤC NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG NGÀY, hàng tháng, các cổ phiếu đón đầu cơ hội, 30 mẹo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vanthuanstr2, 26/09/2008.

7266 người đang online, trong đó có 1037 thành viên. 13:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 5120 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. nguyenhaupt

    nguyenhaupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    VNA có thể thanh lý tầu Q3 khủng luôn
  2. vanthuanstr2

    vanthuanstr2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    VNA có tín hiệu tốt đấy, tin của bạn có thể đúng đấy
  3. vanthuanstr2

    vanthuanstr2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể nói rõ thêm giá trị tàu đã bán không, bao nhiêu tỷ vậy
  4. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    Hiện thị trường tiền tệ đang có hiện tượng dư thừa cả VND và USD. NHNN đang muốn hút bớt tiền vào, mua vào USD để kiểm soát lạm phát, bình ổn tỷ giá (hỗ trợ các doanh nghiệp XK). Mơ à mà đòi tung thêm tiền ra?

    Trong nước chả có tin đếch gì đáng kể

    Toàn tin xấu: ngân hàng nhỏ bắt buộc phải tăng vốn cho đủ quy định, cần hơn chục ngàn tỷ cho việc đó

    IPO con khủng long Incombank vốn điều lệ hơn 13 nghìn tỷ dù chỉ 20% tổng cộng bao gồm cả phần bán cho đối tác chiến lược thì cũng ngốn ít nhất 5 ngàn tỷ nữa

    hơn 4 chục doanh nghiệp lũ lượt lên sàn, ngay đầu tháng 10 là con khủng long PVFC, rồi tiếp đó là khủng long SHB...

    những điều đó diễn ra trong bối cảnh cần hút bớt tiền về. Nguồn cung hàng như núi, nguồn tiền thì bị hạn chế. Cung cầu mất cân đối trầm trọng

    cuộc khủng hoảng tài chính đã lan sang nhiều nước. Kế hoạch 700 tỷ của Mẽo chỉ giúp làm chậm lại cuộc khủng hoảng chứ khó lòng ngăn chặn ngay được và càng không thể khắc phục hậu quả 1 sớm 1 chiều được, chỉ cứu giúp đám tài phiệt phố Wall thôi. Ngân hàng Chinfon Taiwan đã tèo. Tiếp theo là các ngân hàng nào của các nước thân mẽo nào đây?

    bọn Tây còi, đại gia, tự doanh còi đang muốn tranh thủ tin kế hoạch 700 tỷ được thông qua tung ra chính thức để TỔNG XẢ HÀNG vào đầu bà con nhỏ lẻ đấy. Một bọn Tây mới đầu cơ ngắn hạn ôm tý tiền vào VN muốn đánh nhanh rút gọn, đầu cơ giá lên với canh bạc đặt cược vào kế hoạch 700 tỷ bên Mẽo, bọn này chơi ngắn hạn nên rất nguy hiểm cho thị trường CK VN. Bọn BBs còi, tự doanh còi kết hợp để xả đống hàng kẹp vào đầu bà con nhỏ lẻ. Một bộ phận tây khác thì muốn làm đẹp NAV trước 30/9...

    Chắc chắn 1 điều là kế hoạch 700 tỷ chính thức thông qua thì chỉ trong vòng 2, 3 phiên cả núi vỏ ốc sẽ được bọn Tây, đại gia, tự doanh còi TỔNG XẢ vào đầu bà con nhỏ lẻ chốt lời, thoát kẹp ngay.

    Tin 700 tỷ tung ra sẽ là thảm hoạ với bà con nhỏ lẻ ta ham hố lao vào mua dính bẫy bọn chúng
  5. STOCKUP

    STOCKUP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu DIC thế vào hả bác, thằng này giá hấp dẫn quá,
  6. vanthuanstr2

    vanthuanstr2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nói sai rồi, ngân hàng nhỏ bây giờ không ai thèm đầu tư đâu, đầu tư mà chôn vốn ạ, Công bố ra rồi hoản lại có ai bị chưởi đâu, lý do tình hình chưa phù hợp. Chỉ có đầu tư trên sàn thôi, các ngân hàng đang tập trung cho vay ngắn hạn đễ kiếm lời , trong đó chú trọng nhất là cho vay chứng khoán, vừa an toàn lại nắm đầu cán đó => thị trường vẫn giao dịch mạnh trong mấy ngày qua, Bác phải nhớ câu "thị trườn luôn luôn đúng"
  7. vanthuanstr2

    vanthuanstr2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn FDI vượt 57 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm
    Thứ năm, 25/9/2008, 18:26 GMT+7
    Với dự án lớn nhất Việt Nam vừa được cấp phép cho khu liên hợp thép 9,8 tỷ USD tại Ninh Thuận, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 3 quý đầu năm nay đã gấp 5 lần cả năm ngoái.


    Riêng trong tháng 9, các dự án được cấp phép có quy mô vốn nhỏ, trừ dự án khu liên hợp thép của liên doanh giữa tập đoàn Lion (Malaysia) và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Với lượng vốn đăng ký tới 9,8 tỷ USD, dự án này đưa số vốn trong tháng 9 đội lên 9,9 tỷ USD.


    Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung trong 9 tháng, các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký và được cấp phép đầu tư vào Việt Nam 57,12 tỷ USD, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn cho các dự án mới chiếm hầu như toàn bộ, với 56,2 tỷ USD, còn lượng tăng vốn cho các dự án đang hoạt động chỉ chiếm 855,7 triệu USD.


    Các doanh nghiệp nước ngoài từ đầu năm đến nay giải ngân được khoảng 8,1 tỷ USD, trong đó số vốn đóng góp các dự án này của phía Việt Nam chiếm 10-12%. Doanh thu của các doanh nghiệp này đạt khoảng 35,3 tỷ USD, trong đó 18,1 tỷ USD là từ xuất khẩu.


    Trong 885 dự án cấp mới trong năm nay, phần lớn thực hiện theo hình thức 100% vốn nước ngoài, chiếm 76%. Tuy nhiên, các dự án lớn nhất đều do liên doanh với các đối tác trong nước thực hiện, bao gồm cả vốn của phía Việt Nam.


    Vốn đăng ký trong 9 tháng đầu năm nay tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, bất động sản, chiếm 54,68 tỷ USD. Các dự án lớn nhất đều thuộc ngành thép, đáng chú ý là khu liên hợp thép của Lion tại Ninh Thuận gần 9,8 tỷ USD, của ******* tại Hà Tĩnh 7,8 tỷ USD. Ngoài ra, tập đoàn Tata (Ấn Độ) cùng các đối tác Việt Nam cũng đang xúc tiến cho một khu liên hợp thép 5 tỷ USD.


    Hiện Malaysia là đối tác có lượng vốn đăng ký lớn nhất vào Việt Nam, với 14,8 tỷ USD. Tiếp sau là Đài Loan và Nhật với lần lượt 8,6 tỷ USD và 7,2 tỷ USD.


    Với dự án thép 9,8 tỷ USD, hiện Ninh Thuận là địa phương có lượng vốn đăng ký lớn nhất. Bà Rịa - Vũng Tàu lùi xuống vị trí thứ hai với 9,3 tỷ USD.


    Nhiều tỉnh thành khác cũng có lượng vốn đăng ký cao nhờ một loạt dự án quy mô rất lớn như TP HCM với gần 8 tỷ USD từ các dự án bất động sản, Hà Tĩnh với dự thép, Thanh Hóa từ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn 6,2 tỷ USD.(Nguồn: VNE, 25/9)
  8. vanthuanstr2

    vanthuanstr2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động
    Thứ năm, 25/9/2008, 10:30 GMT+7
    Từ đầu tuần này, hầu như tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần đã bắt đầu giảm mạnh lãi suất huy động sau khi chỉ số CPI tháng 9 được công bố ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.


    Lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn và dài đều giảm mạnh kể cả ở các ngân hàng nhỏ vốn luôn dẫn đầu trong những cuộc đua lãi suất.


    Ngân hàng Nam Việt giảm lãi suất từ 0,2 đến 0,7 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ một tuần đến ba tháng. Ngân hàng Việt Á giảm lãi suất kỳ hạn một tuần từ 17,4%/năm xuống còn 15,8%/năm, kỳ hạn hai, ba tuần giảm từ 17,6% và 17,8% xuống còn 16,2% và 16,5%, bắt đầu áp dụng từ hôm nay, 24-9.


    Ngân hàng phát triển nhà TPHCM (HDB) giảm 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ một tuần đến sáu tháng, với mức lãi suất cao nhất là 18,3%/năm cho kỳ hạn ba tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Trong khi đó, Ngân hàng VPBank từ thứ Ba, 23-9, bỏ hẳn kỳ hạn qua đêm và đồng loạt giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn khác, với lãi suất huy động cao nhất chỉ còn 17,6% cho các kỳ hạn 6, 7, 9 tháng, lãnh lãi cuối kỳ.


    Các ngân hàng lớn trong nhóm ngân hàng cổ phần như ACB, Eximbank cũng đã giảm mạnh lãi suất huy động. Lãi suất của ACB chỉ còn cao nhất là 17,6%/năm cho số tiền gửi dưới 100 triệu đồng ở kỳ hạn ba tháng của sản phẩm lãi suất thả nổi (theo lãi suất cơ bản). Các ngân hàng khác như Đông Á, Eximbank cũng mạnh tay cắt giảm lãi suất huy động. Lãi suất cao nhất tại Đông Á chỉ còn 17,9% và cao nhất tại Eximbank chỉ là 17,3%.


    Như vậy, mặt bằng lãi suất của đa số các ngân hàng đã giảm mạnh xuống dưới mốc 18%/năm.


    Cá biệt, ngân hàng Vietcombank lại tăng lãi suất các kỳ hạn ngắn từ một đến ba tháng với mức lãi suất mới lần lượt là 17%, 17,2%, 17,5% và giảm mạnh lãi suất các kỳ hạn dài 12, 18, 24 tháng xuống còn 16,8%, 12,84%, và 12,6%.


    Bắt đầu từ hôm nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), một trong những ngân hàng dẫn đầu về lãi suất huy động, cũng tiếp tục giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất không kỳ hạn chỉ còn 4,8%/năm so với mức cũ 6%, và mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 18,45%/năm cho kỳ hạn sáu tháng so với mức cũ là 18,6%. Ngoài ra, SCB còn điều chỉnh lãi suất tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại ngân hàng, cụ thể kỳ hạn từ 3 đến 5 ngày giảm từ 8,4%/năm xuống còn 4,8%, kỳ hạn trên 5 ngày giảm từ 9% xuống còn 5%.


    Giám đốc một ngân hàng TMCP trong thành phố cho biết ngân hàng phải cân nhắc hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình để điều chỉnh mức lãi suất phù hợp. Theo ông, từ nhiều tháng qua, ngân hàng đã phải chấp nhận chịu lỗ trong hoạt động tín dụng để giữ chân khách hàng cho nên khi CPI có chiều hướng giảm thì các ngân hàng khác đồng loạt hạ lãi suất huy động. Ông cho biết với mức lãi suất huy động là 17,5%/năm thì ngân hàng ông chỉ hòa vốn khi cho vay với lãi suất 21%/năm.


    Lãi suất huy động hạ sẽ là cơ sở để các ngân hàng giảm lãi suất cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và kéo khách hàng quay trở lại ngân hàng. Nhiều ngân hàng cho biết thời gian qua, với mức lãi suất cho vay quá cao, doanh nghiệp không dám đến vay vì vậy tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng trong những tháng vừa qua giảm mạnh, trong tháng 8 chỉ tăng 0,79%.


    Việc không thể cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng khi đa số nguồn thu của các ngân hàng trong nước đến từ mảng tín dụng. Vì thế, các ngân hàng gần đây đã bắt đầu thông báo tăng hạn mức tín dụng trở lại kể cả đối với chứng khoán và bất động sản.


    Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Miền Tây (Western Bank), cho biết với mức cho vay và huy động vừa qua, chắc chắn lợi nhuận của các ngân hàng đã bị ảnh hưởng mạnh nhưng với tình hình vĩ mô ổn định như hiện nay, hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ dần được cải thiện.(TBKTSG, 25/9)
  9. vanthuanstr2

    vanthuanstr2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhập siêu tháng 9 thấp nhất từ đầu năm đến nay
    Thứ năm, 25/9/2008, 09:35 GMT+7
    Số liệu ước tính của Tổng Cục Thống kê vừa công bố đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu khi nhập siêu tháng 9 ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.


    Theo đó, giá trị nhập khẩu tháng 9 đạt 5,8 tỷ USD, giảm so với xấp xỉ 6,3 tỷ USD của tháng trước. Vì vậy, con số nhập siêu tháng 9 chỉ dừng ở mức 500 triệu USD.


    Tuy vậy, tính chung 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu của cả nước vẫn đạt tới 64,4 tỷ USD, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập siêu đạt 15,82 tỷ USD.


    Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là là linh kiện và ôtô nguyên chiếc, thép, giấy, máy tính và linh kiện điện tử, máy móc thiết bị phụ tùng, phân bón, chất dẻo nguyên liệu, sữa và sản phẩm sữa.


    Chuyên gia kinh tế Võ Chí Thành, Viện nghiên cứu quản lý Trung ương, nhận định, với xu thế giảm nhập khẩu này và việc tiếp tục duy trì các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, thắt chặt tiền tệ thì mức nhập siêu năm nay sẽ giữ ở mức khoảng 19-20 tỷ USD như Chính phủ đặt ra.


    Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng phản ánh kết quả rất khả quan trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hoá với tổng kim ngạch đạt 48,57 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.


    Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt mức tăng 44,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 35%.


    Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái; đáng kể là dầu thô với mức tăng tới 52%; kế đến là dệt may, sản phẩm gỗ, nhựa, dây điện và cáp điện, cao su, hạt điều, thủy sản và hạt tiêu.


    Đáng chú ý là sự tăng giá mạnh ở một số mặt hàng đã góp phần đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng cao, nổi bật là hạt điều tăng 51,5%, cao su và sản phẩm nhựa tăng trên 33,6%. Thống kê riêng yếu tố tăng giá của các sản phẩm chủ yếu này đã giúp kim ngạch xuất khẩu tăng trên 2,6 tỷ USD.(Nguồn: TTX, 25/9)
  10. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0


    Bác này nhìn thị trường lúc nào cũng như đít con vịt. Lúc nào cũng .... phịt .... phịt....... Chán bác lắm rồi, không chịu đầu tư suy nghĩ cái gì cả. Bây giờ eim hỏi bác thế này nhé.
    Ông cụ nhà bác đòi bác trả nợ tiền mua chứng khoán mà bây giờ chứng khoán đang xuống thì bác trả lời thế nào? Chả nhé bác bảo bán nhà của ông cụ đi để trả nợ cho ông cụ à. Việc ngân hàng tăng vốn cũng như vậy . Nếu không tăng vốn được thì để tạm hoãn đến thời điểm thích hợp có chết ai. Mấy cái ngân hàng nhỏ cứ bắt tăng dự trữ bắt buộc là được rồi, việc gì phải tăng vốn vội, cái quan trọng là hiệu quả tín dụng và hiệu quả đầu tư. Nếu lâu quá không tăng nổi vốn thì sẽ cho xuống hạng làm ngân hàng địa phương hay là sát nhập có chết ai không mà bác cứ la làng lên. Thị trường VN đang cần rất nhiều vốn nên ngân hàng rất khó chết bác ạ. Chỉ những thằng cực ngu mới để ngân hàng phá sản thôi.
    Còn bác cứ xem thằng Mỹ rồi la làng lên là down mới up là bác chẳng hiểu gì cả. Bác có biết tại sao CP Mỹ lại bơm tiền không?. Bác có biết bọn tài phiệt tài chính nó hoành hành ở Mỹ bao nhiêu năm rồi không? bác có biết bản chất của FED không? không phải đơn giản mà TT BUSH lại yêu cầu chi 700 tỷ thậm chí là hơn thế nữa. Cái gì cũng có giá của nó bác ạ. Đặc biệt là những người Mỹ. Họ thực dụng lắm. Không có chuyện họ cứu kiếc gì đâu, mà tất cả đều là thương vụ mua bán trao đổi hết. Ông bỏ tiền thị ông được quyền lực hoặc gái và ngược lại. Thế nhé đầu tư lại kiến thức đi và nhìn nhận thị trường cho đúng đắn vào, không có đến lúc tàu nó chạy rồi lại về mếu máo với cha mẹ là con nhỡ tầu. Buồn lắm.
    Bác hãy nhớ câu này của TT Bush:
    " Tôi là người thích tự do, vì vậy tôi rất không thích sự can thiệp của CP vào thị trường tài chính, nhưng tình hình hiện nay là rất nghiêm trong ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, đây không còn là trong hoàn cảnh bình thường nữa và chúng ta phải hành động ...................".
    Tôi không nhớ chính xác nhưng đại ý là như thế. Vậy ta có thể đặt câu hỏi CP Mỹ bỏ tiền ra để thu được cái gì ??????????.
    Để bác suy nghĩ nhé.
    Cuộc đời không đơn giản như chúng ta thấy bề ngoài.
    Đôi điều chia xẻ cũng bác. Chúc bác thành công.

Chia sẻ trang này