Hot hot hot: Anh Đức nổi xung chửi Lê Đăng Doanh chưa biết đọc báo cáo tài chính hoặc vi phạm đạo đứ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doccotham, 12/05/2012.

2586 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 14:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8399 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    nếu bác nào mà có ý niệm đầu tư thì ở Việt Nam các bác phải phân biệt giữa tập đoàn nhà nước cổ phần hoá và tập đoàn tư nhân:
    - những thằng như vsp, vinaline, vcg, pvx thì chỉ lướt lát tý thôi chứ đừng dại đầu tư. may ra có vài thằng tập đoàn tư nhân thì mới tính đầu tư nhưng phải chú ý rủi ro chính sách.
    - hag là một trong số rất ít công ty có thể đầu tư. Chủ tịch và ban giám đốc nó thực sự sở hữu vài ngàn tỷ trong cty thì mới gắn bó với cổ đông vì quyền lợi thực sự. còn những thằng như pvx, vcg chủ tịch của nó có cổ phiếu nào đâu chỉ tìm cách in giấy lấy tiền để vẽ dự án ăn hoa hồng hoặc tham nhũng. còn cty nợ gấp chục lần vốn chủ sở hữu. đầu tư bung bét. có năm nào lãi hơn gửi ngân hàng đâu.
  2. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    DB đã giỏi thì không bán STB với giá 17 chỉ sớm có mấy tháng, xem giá hiện tại của STB đê
  3. newhope

    newhope Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng cần phải tính là khi bác mua HAG với giá 30, bác thừa nhận anh Đức có hàng chục nghìn tỷ. Khi bác mua VIC giá 110, bác thừa nhận anh Vượng và họ hàng nhà anh ấy có 40 nghìn tỷ. Đắt phết đấy, không hấp dẫn lắm đâu.
  4. doccotham

    doccotham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    5.691
    Đa chiều nên mới thấy anh đức nực cười, nợ cả đống mà người ta chê nợ nhiều lại chửi người ta, vô đối vịt ngang, loạn cả rồi, chuẩn mực xã hội được đo bằng đồng tiền thì nan y rồi
  5. newhope

    newhope Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhặt từ ********* gửi các bác tham khảo.

    Tôi cũng chả có một con HAG nào.
    --------------------------------------------------

    Số nợ HAGL có thật sự đáng báo động hay không?
    Blogger: Hoàng Thạch Lân
    Thời gian đăng: 02/05/2012
    Blog:http://hoangthachlan.wordpress.com/

    Số nợ HAGL có thật sự đáng báo động hay không?

    Trên mạng có 1 bài viết được trích là theo tuyên bố của tiến sĩ Lê Đăng Doanh: “Số nợ của Hoàng Anh Gia Lai là rất đáng báo động”. Theo tôi thì nợ HAGL tuy cao, nhưng không đến mức rất đáng báo động bởi với một số nguyên do sau:

    1. Doanh thu và lợi nhuận của HAGL năm 2011 tuy có sụt giảm nhưng không phải là bất bình thường, bởi mọi doanh nghiệp chứ không riêng gì ngành BĐS (nên coi HAGL là 1 tập đoàn đa ngành hơn là BĐS) đều đang gặp khó khăn do suy thoái chung. Cái chính là HAGL vẫn có được dòng tiền đáng kể. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận của HAGL năm 2011 có giảm so với năm 2010, cụ thể, doanh thu giảm 30.4%; lợi nhuận giảm 43.6% nhưng theo Báo cáo thường niên, công ty vẫn có dòng tiền vào ổn định từ tất cả các hoạt động như BĐS, khoáng sản, thủy điện (bắt đầu có doanh thu), dịch vụ và thương mại khác. Ngay cả doanh thu tài chính cũng rất đáng kể, chiếm hơn 1/3 doanh thu SXKD. Các khoản mục tồn kho và phải thu không có biến động tăng bất thường, không lo đến doanh thu ảo hay đình đốn.

    2. Chi phí lãi vay của HAGL năm 2011 tuy tăng cao nhưng công ty vẫn có khả năng trả cụ thể là hệ số EBIT/chi phí lãi vay đạt gần 470%. Tuy tổng số nợ mà công ty đang gánh ở mức cao: gần 15.500 tỷ đồng, nợ/vốn ~ 1,6 lần, nhưng chúng ta cũng nên chú ý tách nợ thành 2 khoản: nợ vay (ngắn và dài hạn) và nợ dây dưa (nợ bên bán, bên mua, nợ thuế, lương…). Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là khoảng 11.600 tỷ, đa phần đã vay mấy năm nay nên không thể cứ nhìn vào mặt bằng lãi vay hơn 20% mà suy ra công ty đang rất khó trả lãi. Chi phí lãi vay 2011 được công ty báo cáo ở mức 464.8 tỷ đồng, tuy tăng gấp đôi so với năm 2010, nhưng nếu so sánh với tổng mức nợ vay thì có lẽ lãi suất cũng chưa quá 10%. Quan trọng là công ty vẫn làm ăn có lãi để trả chi phí lãi vay, EBIT/chi phí lãi vay = 470%.

    3. Công ty vẫn có thừa dư địa để trả nợ ngắn hạn. Tổng Nợ vay/vốn CSH của công ty đang ở mức 1,24 lần (khoảng 11.600 tỷ), trong đó hơn 8.400 tỷ là nợ dài hạn, còn lại nợ ngắn hạn là 3.200 tỷ. Nếu bạn nhìn vào cục tiền mặt 2.890 tỷ (bằng 90.3% nợ vay ngắn hạn nói trên), bạn sẽ bỏ ngay “ước mơ” sẽ có ngân hàng vác trát ra Tòa đòi HAGL mở thủ tục phá sản ngay thôi. Ngoài ra, nếu bạn tính khả năng thanh toán riêng trên đống nợ vay ngắn hạn này, bạn sẽ thấy có khi công ty còn có thể được vay thêm. Hệ số TSNH/ Nợ vay NH năm 2011 là 4.14 lần; (TSNH – tồn kho)/Nợ vay NH là 2.77. Ngay cả khả năng thanh toán hiện thời tính trên cả nợ vay + dây dưa là 1.96 lần; khả năng thanh toán nhanh là 1.31 lần, không hiểu tại sao bác Lê Đăng Doanh lại “cả gan dìm hàng” HAGL nhỉ?

    Với những thông tin tích cực hỗ trợ cho những khó khăn ngành bất động sản: hạn chế lãi suất cho vay từ 13%-18% theo tuyên bố NHNN; mở dần tín dụng cho vay bất động sản; giãn thời hạn trả nợ vay cho các doanh nghiệp… Nói chung, vấn đề đối với HAGL không phải lo trả nợ, mà là làm sao phục hồi SXKD trên cơ sở xác định lại ngành KD chính của mình. BĐS đã qua thời đẻ trứng vàng, do đó có lẽ HAGL không nên giữ tỷ trọng ửo mức gần 60% như trước nữa.

    Tóm lại, HAGL có dòng tiền tương đối ổn định, tỷ lệ nợ vay/vốn tuy hơi cao nhưng thừa khả năng trả lãi lẫn trả nợ gốc, tỷ lệ tồn kho thấp nên theo tôi nợ của HAGL chưa có gì đáng phải báo động.
    Good day i'm OK
  6. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    nếu bác mua hag giá 30 là thừa nhận hag có 18000 tỷ với vốn điều lệ hơn 5000 tỷ chưa kể trái phiếu chuyển đổi bác à. bằng tài sản của một công ty con của nó. nhưng ít nhất bác mua 1 cp hag mà mất một thì thằng chủ tịch nó mất thực sự 250 triệu lần bác. hơn nữa hag nó tự tay dựng nên nên vẫn tin vào khả năng của nó hơn là vcg, pvx. chủ tịch nó có cầm cp đâu, bác mất bn nó cũng không liên quan. cty thì do nhà nước dựng lên. chủ tịch thì đổi như cơm bữa do người tập đoàn cử xuống
  7. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    bác nói ra chỉ để người ta khinh. nợ bác phải so với vốn chủ sở hữu chứ. bác nói thế thì những thằng như apple nợ mấy chục tỷ đô thì sao?
  8. newhope

    newhope Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác chuẩn !

    Nước Mỹ và nước Nhật nợ nhiều nhất thế giới, chúng nó giãy chết à ? Hay chúng nó đang lôi các bác khỏi vũng bùn đen ???
  9. doccotham

    doccotham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    5.691
    Chú có thấy trên thế giới có tập đoàn tư nhân nào tỷ lệ nợ trên vcsh cao như hag 0? chú đang ôm hag đúng không? vì vài đồng ln mà chú ra sức bảo vệ cho cái 0 thuộc về lẽ phải thì mới đáng khinh, đáng tiếc là còn nhiều người nhu chú, chú làm tôi nhớ đến bài văn hóa cháo chửi trên vietnamnet
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Đã được thích:
    909
    Nói chung Bầu Đức có đạo đức kinh doanh, không như những kẻ lừa đảo khác tham gia lướt sóng cổ phiếu..cùng mua cùng bán!

Chia sẻ trang này