Hot hot: Thông tư 19 sửa đổi đây này... (chim lợn đừng vào nhé)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Iaminblue, Sep 15, 2010.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
    Hot hot: Thông tư 13 sửa đổi đây này... (chim lợn đừng vào nhé)

    Tạm dịch đoạn quan trọng nhất:
    "...Theo một nguồn tin đáng tin cậy, về cơ bản, dự thảo thông tư 13 sẽ được giữ nguyên. Theo đó, chỉ có một điểm được điều chỉnh là: tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức được tính vào tín dụng cho vay..."

    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]

    No amendments in Circular 13 to be made


    September 15, 2010
    http://www.vietfinancenews.com/2010/09/no-amendments-in-circular-13-to-be-made.html

    VietFinanceNews.com - Unlike many people's expectations that the implementation of Circular No.13/2010/TT-NHNN would be delayed to next year, or some provisions related to the safety ratios would be adjusted, Governor of the State Bank of Vietnam (SBV) affirmed that the orientation and the objectives of SBV are very clear, and Circular 13 would only be a step to improve the standards, efficiency and safety of the banking system.




    Therefore, if any amendment is made, it is only technical, towards the direction of revising the concepts; the standards would not be changed.


    Although it is possible to forecast that there would be no change to the deadline of Circular 13, as well as there would be not much modification to the content, in last weekends, the market is still waiting for official news on this issue. According to a reliable source, basically, the provisions of Circular 13 would be kept as the same as the content issued. Only one point would be adjusted, according to that, the non-term deposits of the organisations would be counted into the source of capital for lending. This has been previously recommended by banking and financial experts and leaders of banks.


    Duong Thu Huong, Secretary general of Vietnam Banks Association (VNBA) said the non-term deposits of the economic organisations always have certain stability. This type of capital would continuously flow in and out; therefore banks would not lose liquidity at any times. For example, when economic organisation A uses their non-term deposit for payment purposes, the bank would have attracted or attract non-term capital from organisation B. In addition, this source of capital would be used to maintain the stability of the non-term account of the bank, which accounts for 30 percent of the total mobilised capital. Banks would use a small proportion of this source for short-term capital supply.


    Dr Le Xuan Nghia, vice Chair of the National Financial Supervisory Committee said no considerable changes would be made, although there have been recommendations to adjust some provisions of Circular 13 sent to SBV.


    Members of National Advisory Council for Financial and Monetary Policies also said that the deadline to carry out Circular 13 should not be delayed, and provisions made earlier should not be adjusted.
    However, according to Dr Tran Du Lich, member of the above council, if any adjustment in Circular 13 is made, he believes that SBV should reconsider the call deposits of economic organisations to be counted into the mobilised funds of banks; raising the capital adequacy ratio (CAR) to nine percent is reasonable.


    Dr Nghia suggested that SBV should remove the cap of 80 percent on total deposit which can be used for lending. Of that, non�term deposits of economic organisation, social security, the State Treasury are not counted in the source for lending. Dr Nghia said this is considered the big obstacle in the expansion of credit activities, as well as the main obstacle to the momentum of lowering interest rates as regulated.


    In order to have more abundant capital for lending, banks would find ways to negotiate with firms to make the call deposits to be notice deposits.


    According to financial specialists, if call deposits of organisations are not counted into the mobilised funds of banks, which would make it difficult for banks and limit the lending activities. In addition, by regulating a high risk coefficient rate of 250 percent to funds for stock and real estate investments, banks must reconsider whether it is necessary to develop these types of lending. Although the ratios given in Circular 13 are for credit rating as well as risk management, in the current context, they seem to be unsuitable and may prevent the credit from developing.


    Chair of Vietcombank (VCB) Nguyen Hoa Binh said if VCB's proposal to increase charter capital by 33 percent is not approved, the bank would face certain difficulties in order to meet the CAR of nine percent from October 1. According to Binh, VCB sold an amount of its stake in Gia Dinh Bank to mainly ensure CAR increase. The bank did not really need to sell, since the stock price has already been fallen. The credit growth target of VCB this year is ranging from 23 to 25 percent. To late August, the actual credit growth was 15 percent. The remaining target for credit activities in the last quarter of 2010 is large, however, according to Binh; in general, VCB would not focus on fast growing outstanding credit but credit quality.


    General director of OCB Trinh Van Tuan said to late August 2010, the outstanding credit growth of the bank was approximately 10 trillion dong, and the mobilised capital is higher than that. The credit growth target of this bank in 2010 is 30 percent. According to Tuan, OCB will regulate accordingly to the supply and demand of mobilised and lent capital, to ensure the rates requested. Especially, when Circular 13 takes effect, bank would only use maximum 80 percent mobilised capital for granting credit.


    According to general director of ACB Ly Xuan Hai, CAR of the bank currently meets the standard of nine percent under the new regulations of SBV. However, Hai added that, once Circular 13 goes into practice, ACB would have more careful consideration and tighter control on the effectiveness of the capital use, to ensure CAR. The risk coefficient rate of 250 percent for lending to stock and real estate investments would lead bank to limit credit growth for these two types of lending.


    Another difficulty recommended by specialists in the financial sector is that the momentum to cut interest rates will slow down soon. In fact, recently, the pressure to raise interest rates has been gradually strengthened. Therefore, in order to carry out the interest rate cut policy, and stimulate credit growth, SBV should firstly increase the money supply to the market. The plan for money supply administration of the early months of the year may even be recalculated, and new plan to provide money to the economy should be made, in order to ensure that the economy would be in necessary liquidity status.


    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  2. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
    Bác nào đọc thì vote nhé! Dù sao cũng ko ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mình
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Bây giờ họ thực sự có cớ để đánh TT xuống rồi
  4. K2VH

    K2VH Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 7, 2010
    Likes Received:
    0
    Thông tư 19 là thông tư gì vậy?
  5. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 27, 2008
    Likes Received:
    1,950
    Thế là tốt hay xấu hả bác?
  6. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 22, 2007
    Likes Received:
    0
    anh phân tích hộ mặt tích cực dòng bôi đỏ
  7. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    Vãn vote mặc dù chưa đọc=))
  8. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 16, 2008
    Likes Received:
    1
    Ngón tay xoắn qúa gõ nhầm à?:))
  9. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    Mơ ngủ =))
  10. x0912873872x

    x0912873872x Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 27, 2010
    Likes Received:
    0
    Không có sửa đổi tại Thông tư 13 được thực hiện

    VietFinanceNews.com - Không giống như mong đợi của nhiều người rằng việc thực hiện Thông tư No.13/2010/TT-NHNN sẽ bị trì hoãn đến năm tới, hoặc một số quy định liên quan đến các tỷ lệ an toàn sẽ được điều chỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN ) khẳng định, định hướng và mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là rất rõ ràng, và Thông tư 13 chỉ là một bước tiến để cải thiện các tiêu chuẩn, hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng.



    Do đó, nếu sửa đổi bất kỳ được thực hiện, nó chỉ là kỹ thuật, theo hướng sửa đổi các khái niệm; các tiêu chuẩn sẽ không được thay đổi.


    Mặc dù nó có thể dự báo rằng sẽ không có thay đổi thời hạn của Thông tư 13, cũng như sẽ có không nhiều đến nội dung sửa đổi, trong ngày cuối tuần qua, thị trường vẫn còn chờ đợi tin tức chính thức về vấn đề này. Theo một nguồn đáng tin cậy, về cơ bản, các quy định của Thông tư 13 sẽ được giữ như là giống như nội dung đã ban hành. Chỉ có một điểm sẽ được điều chỉnh, theo đó, tiền gửi không hạn của các tổ chức sẽ được tính vào nguồn vốn để cho vay. Điều này đã được khuyến cáo trước đây của ngân hàng và các chuyên gia tài chính và lãnh đạo các ngân hàng.


    Dương Thu Hương, Bí thư chung của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế luôn luôn có sự ổn định nhất định. Loại vốn liên tục sẽ ra vào, vì vậy các ngân hàng sẽ không mất thanh khoản tại bất kỳ thời gian. Ví dụ, khi tổ chức kinh tế A sử dụng tiền gửi không kỳ hạn cho các mục đích thanh toán, ngân hàng đã có thể thu hút hoặc thu hút vốn không kỳ hạn từ các tổ chức B. Ngoài ra, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để duy trì sự ổn định của các phi hạn tài khoản của ngân hàng, chiếm 30 phần trăm của tổng vốn huy động. Các ngân hàng sẽ sử dụng một tỷ lệ nhỏ các nguồn cung cấp vốn ngắn hạn.


    Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch của Ban kiểm soát tài chính quốc gia cho biết không có thay đổi đáng kể sẽ được thực hiện, mặc dù đã có kiến nghị để điều chỉnh một số quy định của Thông tư 13 gửi cho Ngân hàng Nhà nước.


    Các thành viên của Hội đồng Tư vấn Quốc gia về tài chính và Chính sách tiền tệ cũng cho biết thời hạn để thực hiện Thông tư 13 không nên trì hoãn, và các quy định được thực hiện trước đó không nên được điều chỉnh.
    Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên của hội đồng trên, nếu có điều chỉnh tại Thông tư 13 được thực hiện, ông tin rằng Ngân hàng Nhà nước nên xem xét lại tiền đặt cọc gọi của các tổ chức kinh tế được tính vào vốn huy động của các ngân hàng; nâng cao an toàn vốn tỷ lệ (CAR) đến chín phần trăm là hợp lý.


    Tiến sĩ Nghĩa cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên gỡ bỏ nắp của 80 phần trăm trên tổng số tiền gửi có thể được sử dụng để cho vay. Trong số đó, tiền gửi nonterm của tổ chức kinh tế, an sinh xã hội, Kho bạc Nhà nước không được tính trong nguồn cho vay. Tiến sĩ Nghĩa cho biết đây được coi là trở ngại lớn trong việc mở rộng hoạt động tín dụng, cũng như trở ngại chính đối với đà giảm lãi suất theo quy định.


    Để có được phong phú thêm vốn để cho vay, các ngân hàng sẽ tìm cách thương lượng với các công ty để làm cho tiền gửi gọi là tiền gửi thông báo.

    Theo các chuyên gia tài chính, nếu tiền gửi của các tổ chức gọi không được tính vào vốn huy động của các ngân hàng, mà sẽ làm cho nó khó khăn cho các ngân hàng và hạn chế hoạt động cho vay. Ngoài ra, do quy định một tỷ lệ nguy cơ cao có hệ số là 250 phần trăm cho các quỹ cho các khoản đầu tư chứng khoán và bất động sản, ngân hàng phải xem xét lại cho dù đó là cần thiết để phát triển các loại cho vay. Mặc dù các tỷ lệ nhất định trong Thông tư 13 là xếp hạng tín dụng cũng như quản lý rủi ro, trong bối cảnh hiện tại, họ dường như không phù hợp và có thể ngăn chặn các tín dụng phát triển.


    Chủ tịch Vietcombank (VCB) Nguyễn Hòa Bình cho biết nếu đề nghị của VCB tăng vốn điều lệ của 33 phần trăm không được chấp thuận, ngân hàng sẽ phải đối mặt khó khăn nhất định để đáp ứng các CAR của chín phần trăm từ ngày 01 tháng 10. Theo Bình, VCB đã bán một lượng cổ phần tại Ngân hàng Gia Định chủ yếu là đảm bảo tăng CAR. Các ngân hàng đã không thực sự cần phải bán, vì giá cổ phiếu đã được giảm. Các mục tiêu tăng trưởng tín dụng của VCB trong năm nay là khác nhau, 23-25 phần trăm. Để cuối tháng tám, tăng trưởng tín dụng thực tế là 15 phần trăm. Các mục tiêu còn lại cho hoạt động tín dụng trong quý cuối của năm 2010 là lớn, tuy nhiên, theo Bình, nói chung, VCB sẽ không tập trung vào phát triển nhanh nhưng chất lượng tín dụng chưa thanh toán tín dụng.


    Tổng giám đốc OCB Trịnh Văn Tuấn cho biết đến cuối tháng 8 năm 2010, tăng trưởng tín dụng chưa thanh toán của ngân hàng là khoảng 10 tỷ đồng và vốn huy động cao hơn. Các mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này trong năm 2010 là 30 phần trăm. Theo Tuấn, OCB sẽ điều chỉnh cho phù hợp với cung cầu vốn huy động và cho vay, để đảm bảo mức giá yêu cầu. Đặc biệt, khi Thông tư 13 có hiệu lực, ngân hàng sẽ chỉ sử dụng tối đa 80 phần trăm vốn huy động để cấp tín dụng.


    Theo Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải, CAR của ngân hàng hiện đang đáp ứng các tiêu chuẩn của chín phần trăm theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, Hải nói thêm rằng, một khi Thông tư 13 đi vào thực hành, ACB sẽ xem xét cẩn thận hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn về hiệu quả của việc sử dụng vốn, để đảm bảo CAR. Các hệ số rủi ro tỷ giá của 250 phần trăm cho vay để đầu tư chứng khoán và bất động sản sẽ dẫn đến ngân hàng để hạn chế tăng trưởng tín dụng cho hai loại cho vay.


    Một khó khăn khác được đề nghị bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính là động lực để cắt giảm lãi suất sẽ làm chậm sớm. Trong thực tế, gần đây, áp lực tăng lãi suất từng bước được tăng cường. Do đó, để thực hiện các chính sách lãi suất cắt giảm lãi suất, và kích thích tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước trước hết phải tăng cung tiền cho thị trường. Kế hoạch quản lý cung tiền của những tháng đầu năm thậm chí có thể được tính lại kể, và kế hoạch mới để cung cấp tiền cho nền kinh tế phải được thực hiện, để đảm bảo rằng nền kinh tế sẽ ở trạng thái thanh khoản cần thiết.

    EM DỊCH CHO CẢ NHÀ CÙNG ĐỌC[r2)]
    các bác vote em vì công dịch nhé[:D]

Share This Page