HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

2381 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25098 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Đua nhau lên mạng buôn chứng khoán
    n Kiều Oanh
    Mới đây, trên tờ The Global and Mail của Canada có đăng bài viết của tác giả Marcus Gee về sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động giao dịch chứng khoán trên mạng ở Việt Nam. VnEconomy xin giới thiệu tới độc giả bản lược dịch của bài viết này.

    Nếu ghé vào một vài quán cà phê nào đó ở Hà Nội, rất có thể bạn sẽ bắt gặp một cảnh tượng khá thú vị: Một người xách túi nilon thường dùng đựng thực phẩm chứa đầy tiền mặt. Họ buôn lậu ư, hay hối lộ?

    Thực ra, đây là cách nhiều người Việt Nam mua cổ phiếu hiện nay - họ không thông qua một công ty môi giới hay tới sàn giao dịch mà mua qua mạng và thanh toán bằng tiền mặt. Tìm nhau qua các chat room và website chứng khoán, người mua và người bán chứng khoán đi đến thỏa thuận trên mạng rồi kết thúc bằng việc trao đổi tiền và chứng chỉ cổ phiếu.

    Đây là một hình ảnh sống động về sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam. Hiện kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ở tốc độ cao nhất trong một thập kỷ qua và ai ai cũng muốn hòa vào sự phát triển này. Từ người lái taxi tới các nhà đầu tư lớn, người Việt Nam đang đầu cơ mạnh mẽ vào bất cứ thứ gì có khả năng lên giá - nhà chung cư, vàng, đất đai và nhất là chứng khoán.

    Giao dịch trên mạng là cách dễ dàng để tham gia vào trò chơi này. Người buôn chứng khoán không cần mở tài khoản tại công ty môi giới. Họ thậm chí còn chẳng cần đến tài khoản ngân hàng. Không bị kiểm soát, không chính thức và hoàn toàn riêng tư, thị trường chứng khoán trực tuyến hoạt động na ná như trang bán đấu giá eBay, chỉ khác ở chỗ, hàng hóa được giao dịch không phải là những bộ sưu tập tem hay tranh ảnh.

    Những người tham gia giao dịch trên thị trường này mua bán cổ phiếu của các công ty Nhà nước đã cổ phần hóa trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất phân bón cho tới máy kéo. Họ được gọi là những nhà đầu tư ?olướt sóng?. Tại trang web có địa chỉ sanotc.com.vn, các nhà đầu tư ?olướt sóng? có các nickname như hunter, ghostman, billgatesvn8x, buyhigh-selllow, barter all day? tung ra cổ phiếu với mức giá có lãi để mời chào người mua. Những người khác thì nài nỉ người bán bớt giá.

    Một nhà đầu tư ?olướt sóng? có tên huanquan_2006 rao bán cổ phiếu của công ty du lịch và kinh doanh sân golf mang tên Vinagolf. Anh cho biết, người muốn mua mặc cả ở mức 43.000 đồng/cổ phiếu nhưng chắc chắn, cổ phiếu này sẽ tăng giá tới ít nhất 80.000 đồng/cổ phiếu khi công ty niêm yết. ?oTôi có 15.000 cổ phiếu của công ty này. Ai muốn mua nào, xin mời!? nhà đầu tư này mời chào.

    Trong khi đó, trungvalen1982 rao bán một loại cổ phiếu địa ốc được dự báo là sắp tăng giá mạnh vì công ty này sẽ xây một tòa nhà lớn nhất Hà Nội - một tòa nhà cao 30 tầng. ?oChắc chắn giá cổ phiếu này sẽ không dưới 200. Ai mua nào? Tôi có thể bán với giá 145?.

    Tại một sàn trực tuyến khác, các nhà đầu tư ?olướt sóng? bàn tán về giá trị của STB, cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. ?oSao lại thế được cơ chứ? Tôi mua cổ phiếu này với giá 155 và hôm nay, giá chỉ còn có 146. Lo quá!?, một nhà đầu tư có nickname muoidotinox than thở.
    ?oKhông nên ngày nào cũng nghĩ tới giá cả. Bạn đang đầu tư dài hạn cơ mà?, xmas2k5 an ủi. ?oCũng giống như bỏ tiền vào lợn đất ấy. Về sau, bạn có thể đập lợn và mua cả một biệt thự ấy chứ?.

    Không lâu trước đây, những câu bông đùa như vậy là điều không ai nghĩ tới. Thời đó, gần như tất cả các công ty Việt Nam đều là các công ty quốc doanh và không có cổ phiếu cũng chẳng có thị trường chứng khoán, thị trường giao dịch trực tuyến phi chính thức thì càng không. Nhưng khi mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã cổ phần hóa hơn 3.000 công ty và sắp tới sẽ còn có nhiều công ty nữa được niêm yết để huy động vốn.

    Cổ phiếu của các công ty cổ phần hóa được bán cho công nhân viên chức và bán ra thị trường. Các nhà đầu tư trên thị trường thường quay vòng những cổ phiếu này với mục đích kiếm lời nhanh. Đây là một hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro nhưng người Việt Nam thích thế. ?oChúng tôi sinh ra đã là những người thích chấp nhận rủi ro và ưa mạo hiểm?, một nhà môi giới chứng khoán tên Nam ở Tp.HCM nói. ?oNhiều nhà đầu tư trở nên giàu có, mất sạch, rồi lại làm lại từ đầu?, ông Nam cho biết.

    Với nhiều công ty mới cổ phần hóa cung cấp ít thông tin tài chính đáng tin cậy, các nhà đầu tư lướt sóng thường mua và bán cổ phiếu dựa trên tin đồn. ?oHọ thường nói những câu kiểu như: ?~Bạn tôi có ông bác có bà chị lấy một tay mua cổ phiếu này?T?, Mark Djandjy, một chuyên gia người Canada đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty phân tích chứng khoán Horizon Security Analysis ở Tp.HCM nói.

    Nhà đầu tư ?olướt sóng? Phạm Thanh Tùng 29 tuổi cho biết, số vốn anh có đã tăng gấp 11 lần từ khi anh bắt đầu buôn chứng khoán 2 năm trước đây. ?oMua dễ mà bán cũng dế. Tôi đưa tiền cho anh, anh đưa chứng khoán cho tôi. Chả ai biết cả?, Tùng nói. Một nhà đầu tư khác là Trịnh Tuấn Vũ, 26 tuổi, cho biết, anh từng có lần vào quán cà phê với 6 tỷ đồng đựng trong một chiếc túi nilon bình thường.

    Vậy hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến ở Việt Nam phổ biến tới mức nào? Ở trang sanotc.com.vn, có hơn 175.000 thành viên và số lượng thành viên với mỗi ngày là 700 người.

    Một lý do là cơ hội để giao dịch trên thị trường chính thức vẫn hạn chế. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chỉ niêm yết có 120 công ty còn sàn Hà Nội niêm yết 100 công ty. Trong khi đó, trên sanotc.com.vn có tới 1.462 công ty, phần lớn là những công ty đã phát hành cổ phiếu nhưng chưa được niêm yết trên thị trường chính thức.

    Sự hăng hái của các nhà đầu tư ?olướt sóng? đã giúp giá cổ phiếu tăng mạnh. Sàn Tp.HCM đã tăng gấp 10 lần kể từ khi sàn này mở cửa 7 năm trước đây. Năm ngoái, sàn này tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên, song song với đó là những đợt điều chỉnh mạnh. Thị trường đã giảm tới 30% trong tháng 4 vừa qua và trong tháng 8, lại diễn ra một đợt điều chỉnh lớn tương tự.

    Lo ngại về sự phát triển quá nóng của thị trường chứng khoán, Chính phủ Việt Nam đã hạn chế hoạt động cho vay chứng khoán và đang có kế hoạch đánh thuế đối với giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, Tùng cho biết, những quy định này sẽ không thể cản anh lại. Mới đây, loại cổ phiếu của công ty cao su mà anh mua đã tăng giá 300%.

    (Nguồn: http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=2f04fab201583f )
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tóm tắt giao dịch ngày 21.11.07
    HASTC:
    Phiên giao dịch: 505 Ngày giao dịch: 21/11/2007. Khối lượng giao dịch: 2,674,400 CP. Giá giao dịch: 283,415,170,000 VNĐ. Chỉ số HASTC-INDEX: 327.81 Tăng/giảm: -12.31. Phần trăm thay đổi: ( Giảm -3.62)% .
    HOSE:
    VNIndex: 971.49 (giảm -12.03 điểm) hay (giảm -1.22)% . Gía trị giao dịch: 963,539 triệu VNĐ Khối lượng GD: 9,416,030 CP.
    Cụ thể từng phiên (đợt):
    Đợt 1
    VNIndex: 964.86 ( -18.66) (-1.90)%
    Gía trị: 278,045 triệu VNĐ . Khối lượng: 2,814,310 CP
    Đợt 2
    VNIndex: 971.70 -(-11.82) -(-1.20)%
    Gía trị: 649,203 Khối lượng: 6,384,300
    Đợt 3
    VNIndex: 971.49 -(-12.03) -(-1.22)%
    Gía trị: 963,539 Khối lượng: 9,416,030

    (Note: Tính lũy kế: đợt 2 bằng tổng cả đợt 1 đến 10h, đợt ba bằng tổng cả đợt 1,2 cho đến hết phiên).

    Diễn biến trong phiên: Đợt 2, 3 Index có dấu hiệu lên, Khối lượng giao dịch có tăng so với phiên ngày hôm qua, đó là dấu hiệu tích cực mặc dù Index vẫn giảm. Khá nhiều NĐT trần trừ, mặc dù rất muốn giải ngân, nhưng do Index chọc qua ngưỡng hỗ trợ 980 điểm nên nhiều người tạm ngừng giao dịch để quan sát tiếp.
    Yếu tố thuế thu nhập cá nhân về chứng khoán cũng là liều thuốc đắng cho thị trường, nó có thể tác động đến TT như hồi ra CT 03, đây là yếu tố rất xấu trong hiện tại.
  3. tuanbhxh

    tuanbhxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường rớt điểm Bác cần bán bao nhiêu mà vẫn có người mua, cung chưa cạn!! Thị trường còn đi xuống tiếp đấy bác ạ!
    Chỉ khi nào lượng cung cạn kiệt! Các quỹ NN, các nhà đầu tư lớn bắt đầu có động thái tham gia như: thị trường thế giới phục hồi, lệnh mua lớn xuất hiện ở một vài mã dẫn dắt thị trường thì mới hy vọng!!
    Lúc đấy có thể muộn 5% nhưng khi bắt đầu đi lên thị trường còn nhiều phiêu điều chỉnh để chúng ta mua vào!!
    Mua lúc này thị trường còn đi xuống mất bao nhiêu...lúc nào thì hết giảm, giá như thế nào là rẻ?? so với mức giá đã tăng trong thời gian qua ư!!! Nó tiếp tục giảm thì khi đi lên ...giá tăng lại để đạt giá mua bay giờ phải bù thêm cả cả giá đã giảm!!!
    Vài lời chia sẻ!!!
  4. virgo79

    virgo79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Ck thế giới lại đồng loạt giảm. Mỹ cũng đang giảm. Dầu phá kỷ lục lên 98.6 , vàng cũng tăng hơn 803 roài .Mai dự kiến tiếp tục xuống thêm nữa. May ra thứ Sáu mới tăng lại một chút và Tuần sau lại tiếp tục tèo qua 950 thôi. Nằm im giữ tiền là thượng sách bây giờ mặc dù nhìn thấy nhiều em cũng kết lắm rồi.
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    - Việc tác động của thuế chứng khoán đã làm niềm tin của NĐT vốn đã thấp lại càng thấp hơn. Rất có khả năng mốc tiếp theo của VnIndex là 950 điểm, TTCK VN 22.12.07 tiếp tục giảm điểm.
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến quá hay.
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    8h41.
    ACB tăng, đang khớp 173


    ACB tăng trần, khớp 183.3, dư mua 2600 giá trần

    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 22/11/2007
    8h47
    ACB lai xuống 175, diễn biến ACB hôm nay có lẽ rất sôi động

    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 22/11/2007
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Nguyên nhân ACB tăng giá hôm nay có thể là do ACB đồng ý bán cho Standard Chartered Bank 30 tỷ mệnh giá với giá 200.000đ/cp trong đợt phát hành riêng lẻ 100 tỷ sắp tới.
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tóm tắt giao dịch ngày 22.11.07
    HOSE:
    VNIndex: 977.17 +(5.68) +(0.58)%
    Gía trị: 886,286 Khối lượng: 8,777,309
    Cụ thể:
    Đợt 1
    VNIndex: 977.57 +(6.08) +(0.63)%
    Gía trị: 163,552 Khối lượng: 1,683,880
    Đợt 2
    VNIndex: 980.02 +(8.53) +(0.88)%
    Gía trị: 537,384 Khối lượng: 5,420,710
    Tống số chứng khoán tăng giá: 65 Tống số chứng khoán giảm giá: 17 Tống số chứng khoán đứng giá: 45. Các BCs đều tăng điểm.
    HASTC:
    Tống số chứng khoán tăng giá: 45 Tống số chứng khoán giảm giá: 43 Tống số chứng khoán đứng giá: 15. Khối lượng giao dịch: 3,058,700 Giá giao dịch: 331,299,930,000
    Chỉ số HASTC-INDEX: 338.17 Tăng/giảm: 10.32 Phần trăm thay đổi: (+3.68)%


    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 22/11/2007

    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 22/11/2007
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 22-11-2007, 09:57
    Thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân: Thị trường sẽ bị tác động như thế nào?
    Sau phiên giao dịch ngày 21/11, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm 1,22%; chỉ số HASTC-Index giảm 1,25%. Một số chuyên gia cho rằng, trong nhiều nguyên nhân khiến thị trường sụt giảm có nguyên nhân từ việc Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cũng phải chịu thuế.

    Anh Nguyễn Phi Hùng, NĐT tại sàn chứng khoán ACBS cho biết, sáng nay, sau khi đọc tin Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN trên báo, anh đã đoán là thị trường chưa thể hồi phục. "Mặc dù luật thuế chưa có hiệu lực nhưng NĐT cũng khó có thể yên tâm. Sợ nhất là trước thời điểm luật thuế này có hiệu lực, những cổ đông lớn sở hữu nhiều cổ phiếu (CP) trong các công ty sẽ dần dần bán ra, thị trường sẽ đen tối hơn", anh Hùng nói.

    Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó tổng giám đốc CTCK Sài Gòn (SSI) nhận định: ?oThị trường sẽ bị tác động rất mạnh vào thời điểm cuối năm 2008. Khi đó, nhiều NĐT sẽ bán CP ra và chờ sang năm 2009 mới mua vào. Nếu theo cách tính thuế hạch toán đầu vào và đầu ra thì thời điểm mua vào sau sẽ được tính giá đầu vào khác với các chứng khoán mình đã mua trước đó. Nhiều CTCK hy vọng là thời gian tới, NĐT sẽ làm quen với luật thuế này và xem nó như thêm một khoản phí giao dịch nữa?.

    Nhiều NĐT cho rằng, điều quan trọng nhất là cơ quan quản lý sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể và việc thu thuế sẽ thực hiện như thế nào. Theo NĐT Nguyễn Phi Hùng, nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn mức thuế suất 0,1% trên giá bán chứng khoán hơn là mức 20% trên phần chênh lệch. "Như vậy sẽ đơn giản hơn. Chứ việc tính mức thuế suất 20% trên chênh lệch giá mua và giá bán thì thủ tục sẽ rườm rà và mất thời gian cho NĐT lắm", anh Hùng nói.

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Mở TP. HCM cũng cho rằng, những NĐT không quen với việc tính thuế thu nhập cá nhân hay ngại các thủ tục cũng sẽ có xu hướng chọn mức thuế 0,1% hơn. "Mức thuế áp dụng 0,1% cho mỗi lần bán cũng sẽ khiến cho việc thu thuế dễ dàng hơn. Nên cho NĐT lựa chọn và để cho họ đăng ký phương thức đã chọn vào đầu năm. Nếu áp dụng mức 20% trên phần chênh lệch thì xác định mức giá mua như thế nào trong trường hợp NĐT mua vào ở nhiều thời điểm khác nhau với nhiều mức giá khác nhau nhưng khi bán ra có cùng một mức giá. Hay là khi đó sẽ tính giá mua bình quân?", Tiến sĩ Thuận nói. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Thuận cũng cho rằng, việc xác định mức lời lỗ trong kinh doanh chứng khoán của NĐT là một việc làm khó khăn và mất nhiều thời gian, đặc biệt đối với những CP chưa niêm yết trên sàn.

    Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Hồng Nam cũng cho rằng, có thể nên áp dụng việc thu thuế 0,1% trên giá bán thì sẽ dễ thực hiện hơn và ít tác động đến thị trường hơn. "Mức 0,1% trên giá bán chưa chắc đã ít hơn mức 20% trên phần chênh lệch nhưng sẽ giúp NĐT dễ chấp nhận hơn vì xem đó như một phần của phí giao dịch chứng khoán mà thôi", ông Nam nói.

    Giám đốc một CTCK tại TP. HCM thì băn khoăn, không biết việc thu thuế sẽ được thực hiện như thế nào. Nếu như khấu trừ tại nguồn và CTCK phải thực hiện việc này bằng cách tạm khấu trừ sau mỗi lần bán của NĐT thì các CTCK phải tăng thêm nhân lực.



    * Ngày 21/11, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có đánh giá về Luật Thuế TNCN liên quan đến phương pháp tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Với tình hình thực tế giao dịch mua bán cổ phiếu trên thị trường chính thức và OTC, VAFI dự đoán, đa phần NĐT sẽ lựa chọn phương pháp thuế khoán (0,1% trên giá bán chứng khoán). Mức thuế này, theo VAFI, là hợp lý, thuận lợi cho NĐT (không phải đi nộp thuế), không cản trở đến việc huy động vốn vào thị trường chứng khoán và vẫn bảo đảm khuyến khích đầu tư vào thị trường.


    * Một cán bộ thuế TP. HCM nhận định, Luật Thuế TNCN sẽ khó áp dụng trong thời gian tới khi chưa có một biện pháp quản lý thuế TNCN hữu hiệu. Với quy trình cấp mã số thuế cho mỗi cá nhân hiện nay, cơ quan thuế dù có tập hợp tất cả nhân viên lại để làm cũng mất 2 năm mới cấp xong. Hơn nữa, hiện nay vẫn chưa có phần mềm quản lý thuế TNCN.

    (Nguồn: Thanhnien)

Chia sẻ trang này