HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

1761 người đang online, trong đó có 704 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25112 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 23-11-2007, 13:31
    23/11: Sàn Hà Nội có phiên giao dịch cuối tuần buồn tẻ, ảm đạm


    Mặc dù HASTC- Index tiếp tục tăng điểm nhẹ nhưng sàn Hà Nội chứng kiến một phiên giao dịch cuối tuần thật ảm đạm, buồn tẻ.


    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (23/11), giao dịch của thị trường bất ngờ sụt giảm mạnh sau vài phiên đang có dấu hiệu ấm dần lên, nhiều cổ phiếu chủ chốt cũng không giữ được phong độ lại quay đầu giảm giá, màu đỏ là màu chủ đạo trên bảng giao dịch điện tử sáng nay.



    Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng 23/11, chỉ số HASTC-Index tiếp tục tăng nhẹ 0,82 điểm (tương đương tăng 0,24%) đóng cửa ở mức 338,99 điểm.



    Tổng khối lượng và giá trị giao dịch bất ngờ sụt giảm mạnh, chỉ đạt 2.244.059 cổ phiếu tương đương giá trị đạt 244 tỷ đồng.



    Kết thúc giao dịch, thị trường ghi nhận 20 mã tăng giá, 72 mã giảm giá, 3 mã đứng giá và 3 mã không có giao dịch.



    Trong 20 mã tăng giá, toàn bộ đều tăng nhẹ về giá, biên độ đều không vượt quá trên 4%. Trong đó tăng giá mạnh nhất là cổ phiếu VNR của Tái bảo hiểm quốc gia tăng 2.000 đồng, đứng sau VNR là CTB tăng 1.700 đồng, DAC tăng 1.500 đồng, các cổ phiếu còn lại đều tăng dưới 1.000 đồng.



    Ở chiều ngược lại, ngoại trừ 2 đại gia là MPC và TBC tăng nhẹ lần lượt 600 đồng và 100 đồng, còn lại toàn bộ các cổ phiếu chủ chốt khác đều quay đầu giảm giá. Trong đó phải kể đến các tên tuổi như ACB giảm 800 đồng, BMI và PVS cùng giảm 400 đồng, BVS giảm 2.500 đồng, NTP giảm 500 đồng, PVI giảm 100 đồng?



    Những tân binh mới lên sàn thời gian gần đây đều chịu chung số phận với bậc đàn anh đàn chị. Tân binh mới lên sàn hôm qua là TNG giảm mạnh 6.000 đồng xuống 65.000 đồng với chỉ vỏn vẹn 800 cổ phiếu được khớp lệnh.



    Ngoài ra, HHC của Bánh kẹo Hải Hà vẫn chưa ?ongóc? đầu lên được khi giảm liên tiếp 3 phiên từ ngày chào sàn (20/11). Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá của HHC tiếp tục giảm thêm 2.600 đồng. Cùng hội cùng thuyền với TNG và HHC còn có PVC giảm 6.900 đồng, PGS giảm 200 đồng, C92 và SJC giảm sàn lần lượt 8.200 đồng và 7.900 đồng.



    C92 và SJC cũng là 2 cổ phiếu duy nhất giảm sàn trong phiên giao dịch sáng nay. Xét về giá trị tuyệt đối thì C92 là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường.



    ACB tiếp tục thống lĩnh ngôi đầu bảng về khối lượng giao dịch đạt 287.600 cổ phiếu, các cổ phiếu có khối lượng đạt trên 100.000 cổ phiếu còn có HPC đạt 179.800 cổ phiếu, PVC đạt 149.900 cổ phiếu và PVS đạt 108.600 cổ phiếu.



    Tổng khối lượng của nhà đầu tư nước ngoài phiên này tiếp tục giảm so với phiên giao dịch liền trước đạt 227.600 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 18,6 tỷ đồng.


    (Nguồn: ĐTCK)
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 23-11-2007, 13:28
    23/11: Vì sao giao dịch sụt giảm?

    Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh trước những tin xấu và giá nhiều chứng khoán vẫn chưa cải thiện.


    Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, tại sàn Tp.HCM chỉ còn 6.663.920 đơn vị khớp lệnh với giá trị 660 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất trong 3 tháng qua và đã có một khoảng cách lớn với mốc 10 triệu đơn vị và 1.000 tỷ đồng giá trị.



    Kết quả trên hợp với xu hướng giao dịch ảm đạm trong những phiên vừa qua, có thể giải thích từ những nguyên nhân sau:



    Nhiều nhà đầu tư đang tạm thời ngoài cuộc thời điểm này bởi đà điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu cắt cơn. Mặc dù những phiên tăng điểm vẫn xuất hiện nhưng không có nhiều cơ hội ngay với cả những nhà đầu tư ?onhảy sóng?, bởi khả năng tăng giá khó nối dài theo hạn T+3.



    Thứ hai, đây là thời điểm ngân hàng ráo riết thúc nợ theo Chỉ thị 03. Chiều qua (22/11), ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), tiếp tục khẳng định quan điểm thực hiện nghiêm chỉ thị này; thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chuẩn bị vào cuộc để xem xét những trường hợp cho vay vượt hạn mức 3% khi thời hạn 31/12/2007 đang gần kề.



    Thứ ba, một số nhận định cho rằng nhà đầu tư đang lo ngại về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng. Theo đó, họ có thể sẽ chuyển hướng sang thị trường tự do để tránh bị kiểm soát, giảm giao dịch tại thị trường niêm yết, hoặc chuyển qua đầu tư vào những lĩnh vực có thuế suất thấp hơn.



    Về nguyên nhân này, trước mắt là ảnh hưởng tâm lý, bởi nhà đầu tư còn có 1 năm để ?otranh thủ? đầu tư. Luật thuế thu nhập cá nhân đến ngày 1/1/2009 mới bắt đầu có hiệu lực.



    Trở lại phiên giao dịch hôm nay, thị trường tưởng chừng có thêm một phiên tăng điểm khi đợt 1 VN-Index tăng 1,94 điểm. Nhưng kết thúc phiên, chỉ số này lại đảo chiều, giảm 1,25 điểm, còn 975,92 điểm.



    Phiên này, thị trường tiếp tục chứng kiến sự trở lại khá ấn tượng của STB, tăng thêm 2.000 đồng/cổ phiếu. Trong những phiên vừa qua, STB được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận ở khả năng tạo ?ohầm trú bom? và có thể có cơ hội chênh giá thuận lợi.



    Điểm nhấn thứ hai thuộc về VIC trong ngày kỷ niệm tròn 3 năm thành lập của Vincom. Hôm qua, mã này đứng ngoài xu thế tăng chung của nhóm blue-chip, cộng với những phiên giảm giá trước đó, VIC đã có sự tích lũy để tăng trần hôm nay, thêm 7.000 đồng/cổ phiếu và là một trong hai mã có mức tăng mạnh nhất trên sàn (UNI cũng tăng trần thêm 7.000 đồng/cổ phiếu).



    VIC lên tiếng, đà tăng nối tiếp của STB và cả VNM vào đầu phiên là nhân tố thúc đẩy VN-Index trong đợt 1. Tuy nhiên, đà giảm lại trở thành mạch chủ đạo, lôi kéo nhiều cổ phiếu lớn khác đảo chiều; VN-Index vẫn còn xa mốc 1.000 điểm.



    Có 52 mã giảm phiên này, trong đó có những tên tuổi như DHG, DPM, KDC, NAV, NKD, PPC, SAM, SC5, SFI, SSI?



    Trong tuần tới, thị trường dự báo sẽ tiếp tục đón nhận thông tin bất lợi về lạm phát theo công bố của Tổng cục Thống kê. Nhưng thời điểm này, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam đang được đồng loạt tổ chức tại Singapore và Hồng Kông, dự báo sẽ tạo được sự chú ý nhất định đối với giới đầu tư nước ngoài.


    (Nguồn: VNE)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thứ Sáu, 23/11/2007, 17:06

    Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị KCN Sông Đà

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị KCN Sông Đà như sau:

    Tổng số nhà đầu tư tham gia: 125 nhà đầu tư

    Cá nhân: 105 nhà đầu tư ( trong đó có 02 CNNN )

    Tổ chức: 20 ( trong đó có 07 TCNN)

    Tổng khối lượng đăng ký: 5.915.400 CP

    Cá nhân: 1.680.400 CP ( trong đó có 67.200 CP CNNN)

    Tổ chức : 4.235.000 CP ( trong đó có 2.600.000CPTCNN)
    (Nguồn: *********)
    Như vậy chào bán 6 triệu cp, đăng ký 5,9 triệu, với TT thế này tuần sau SJS bị ảnh hưởng rồi
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ TUẦN TỚI
    Diễn biến thị trường trong tuần:
    DIỄN BIẾN : 2 phiên tăng điểm, 3 phiên giảm điểm.
    VN-INDEX:
    MAX: 998.75 điểm
    MIN: 971. 49 điểm
    +/-: 27,26 điểm

    [​IMG]
    [​IMG]

    HOSE:
    - Lượng mua vào vẫn nhiều hơn lượng bán ra.
    - Tăng mạnh vào ngày 19/11 và 21/11
    - Chủ yếu mua: PPC, DPM, FPT, SAM?
    - Chủ yếu bán: FPT,PPC, DPM, SSI?

    HASTC:
    - Lượng Bán ra có phần nhiều hơn lượng mua vào.
    - Tăng mạnh vào ngày 21/11 và 22/11
    - Chủ yếu mua: NTP, BMI, PVI?
    - Chủ yếu bán: TBC, NTP, S99?

    Các nhân tố tiêu cực ảnh hưởng - Thị trường thế giới:
    - Giá dầu trên thị trường TG tăng gần 100$/thùng, vàng tăng giá.
    - Đồng USD tiếp tục rơi xuống mức thấp
    -Mối lo ngại sự chao đảo thị trường tín dụng Mỹ vẫn tiếp tục
    - Xuất hiện những lo ngại xảy ra khủng hoảng tài chính
    - Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ dự báo trong quý 4 năm nay và năm tới sẽ chậm hơn nhiều so với dự báo trước đây.
    - FED vừa tuyên bố rót 47,25 tỷ USD
    - Tỷ lệ thất nghiệp trong năm tới sẽ ở mức cao hơn
    -Lạm phát chưa có chiều hướng giảm

    Các yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường (Việt Nam)

    - HSBC kêu gọi giới đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường TC VN.
    - Lượng kiều hối đổ về tăng vào thời điểm cuối năm (~ 5 tỷ $)
    - IPO VCB có thể có tin trong tuần sau để kịp kết thúc IPO trong 2007

    Các yếu kìm hãm thị trường (Việt Nam).

    - Thuế thu nhập cá nhân được quốc hội thông qua, đầu tư CK bị thu thuế
    - Giá xăng tăng, CPI sẽ tiếp tục tăng cao, giá nguyên liệu đầu vào sẽ tăng

    Thị trường CK tuần qua giao dịch ảm đạm.

    - KLGD ngày thứ 6 đen tối (23.11) thấp nhất trong vòng 2 tháng qua
    - Nếu không tính những CP mới niêm yết như SSI, DPM, HPG? thì KLGD của thị trường tại thời điểm 23.11 là thấp nhất trong vòng 3 tháng qua

    Các yếu kìm hãm thị trường chứng khoán (Việt Nam).

    - Đây là thời điểm NGNN ráo riết thúc nợ theo chỉ thị 03
    Quan điểm: Thực hiện nghiêm túc, thanh tra NHNN vào cuộc, Xem xét kỹ những khoản vay vượt quá 3% khi 31/12 gần đến
    - Thị trường lãnh cảm với những luồng thông tin tốt từ các động thái của các DN niêm yết như:
    SSI thưởng 2:1, HPG thương 10:4 và cổ tức 10% TM, HPC quyền mua 2:1? hay SJS KL Chào bán(6 triệu MG) cao hơn lượng đăng ký chào mua (gần 5.9 triệu).

    - Miền trung VN ảnh hưởng từ các đợt thiên tai vừa qua.

    Nhận định Tuần sau:

    Khả năng thị trường giằng co dao động lình xình theo xu thế điều chỉnh giảm. Các khả năng thị trường xảy ra như sau:

    1. Khả năng 1: Thị trường giảm xuống 960 điểm (xác suất 20%)
    2. Khả năng 2: Thị trường giao động quanh mốc 970-1000 điểm (xác suất 60%)
    3. Khả năng 3: Thị trường tăng trên 1020 điểm, đầu tuần giảm cuối tuần tăng (xác suất 20%)



    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 23/11/2007
  5. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.531

    Thứ Sáu, 23/11/2007, 11:35

    Hội đồng giám đốc IMF dự báo:

    Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao

    Ngày 22/11, Hội đồng các giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tiếp tục đưa ra dự báo lạc quan cùng với những khuyến nghị về nền kinh tế Việt Nam.

    GDP bình quân đầu người tiến sát 1.000 USD

    Theo Hội đồng giám đốc IMF, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đạt 8,2% năm 2006 và sẽ tăng lên 8,3% năm 2007, trong khi năm 2008 bằng với năm 2006.

    IMF dự báo kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn chủ yếu nhờ vào việc đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là những mặt hàng ngoài dầu mỏ; gia tăng nhu cầu nội địa; tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài ở mức kỷ lục mới và sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân sau sự kiện lịch sử gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

    Với đà tăng trưởng này cùng những thành quả trong xoá đói giảm nghèo, IMF cho rằng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2007 sẽ tăng lên 809 USD và 916 USD vào năm tới so với 723 USD năm 2006. GDP của Việt Nam từ 60,9 tỷ USD năm 2006 sẽ tăng lên 70,6 tỷ USD năm 2007 và lên 81,3 tỷ năm 2008.

    Mặc dù nhập khẩu tăng lên 30% trong 7 tháng đầu năm 2007, nhưng theo IMF, nhờ giá dầu xuất khẩu tăng, sự bùng nổ của các mặt hàng xuất khẩu khác và sự luân chuyển tiền tệ linh hoạt đã giúp kiềm chế thâm hụt cán cân thương mại hiện nay, gia tăng nguồn dự trữ quốc gia lên 19 tỷ USD tính đến cuối tháng 5/2007.

    IMF dự báo, mức thâm hụt ngân sách năm 2007 chiếm 3,8% GDP, thấp hơn năm 2006. Thâm hụt ngân sách có thể giảm nữa nhờ nguồn viện trợ phát triển, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn tài chính tư nhân khác.

    Chứng khoán tăng trưởng mạnh, ổn định

    IMF cho rằng sự cải thiện môi trường đầu tư trong tiến trình gia nhập WTO đã tạo ra sự bùng nổ trên thị trường chứng khoán (TTCK) mặc dù đã có các đợt điều chỉnh trong năm 2007.

    Theo IMF, việc gia tăng nhanh chóng số lượng các Cty niêm yết đi cùng với làn sóng đầu tư vào chứng khoán. Giá trị vốn hoá của TTCK từ 0,5 tỷ USD cuối năm 2005 đã tăng lên khoảng 18 tỷ USD (25% GDP) vào cuối tháng 7/2007. Dù tăng trưởng nhanh, nhưng IMF cho rằng TTCK Việt Nam đang đi lên ổn định.

    Quan tâm tới những rủi ro nếu TTCK tăng trưởng quá nóng, Hội đồng giám đốc IMF bày tỏ sự ủng hộ những biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong việc thắt chặt kiểm soát đối với các khoản vay từ ngân hàng liên quan tới chứng khoán. IMF đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền, mua bán tay trong trên TTCK để bảo đảm sự ổn định và tính minh bạch của thị trường tài chính.

    IMF cho rằng việc mở cửa hệ thông tài chính là bước đi quan trọng trong cải cách hệ thống ngân hàng. Hội đồng giám đốc IMF ủng hộ kế hoạch của Chính phủ Việt Nam trong việc cổ phần hoá các ngân hàng thương mại chủ chốt thuộc sở hữu nhà nước (SOCBs).

    Hội đồng giám đốc hoan nghênh Chính phủ phê chuẩn kế hoạch cổ phần hoá Vietcombank vì nó cho phép các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài được tham gia vào quá trình này và sẽ giúp tăng cường việc quản lý SOCBs.

    Lạm phát thấp hơn năm 2006?

    IMF tỏ ra lo ngại khi lạm phát tăng lên 8,4% vào tháng 7/2007 so với mức 6,6% vào những tháng cuối năm 2006 và dường như đang có chiều hướng gia tăng, khó giảm hơn so với các nước khác trong khu vực.

    Tuy nhiên, Hội đồng giám đốc IMF hoan nghênh những biện pháp gần đây của Chính phủ trong việc kiềm chế tiền tệ sẽ giúp hạ thấp mức lạm phát và bảo đảm sự ổn định trong nước.

    Theo dự báo của IMF, mức lạm phát trong giai đoạn cuối năm 2007 sẽ ở mức 8%, nhưng tính trung bình cả năm 2007 sẽ là 7,3%, thấp hơn so với năm 2006 (7,5%). Tuy nhiên, năm 2008, Chính phủ sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn khi IMF cho rằng mức lạm phát trung bình sẽ tăng lên 7,7%.

    Hội đồng cũng ủng hộ Chính phủ Việt Nam áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt và giảm sự can thiệp bởi vì điều này sẽ tạo ra tính hiệu quả trong quản lý, giúp bảo vệ sự ổn định trong nước trước ?odòng thác? tài chính từ bên ngoài đổ vào.

    Về rủi ro, IMF cảnh báo rằng nguồn ngoại tệ đổ vào quá nhiều sẽ làm giảm hiệu quả trong chính sách quản lý tiền tệ, khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn, trong khi môi trường điều hành vẫn còn yếu có thể đe doạ sự ổn định tài chính trong nước.


    Source
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Kinh tế Mỹ canh cánh nỗi lo 2.000 tỷ USD



    n Kiều Oanh


    Mới chỉ vài tháng trước đây, giới phân tích cho rằng, cơn bão trên thị trường thế chấp dưới tiêu chuẩn của Mỹ sẽ khiến kinh tế nước này phải gánh chịu khoản thiệt hại từ 50 đến 100 tỷ USD, một con số lớn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

    Tuy nhiên, một báo cáo vừa công bố của Goldman Sachs cho rằng, cơn bão này sẽ cuốn phăng khỏi nền kinh tế lớn nhất thế giới không dưới 400 tỷ USD. Đáng ngại hơn, đó vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng của thảm họa này. Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, vì khủng hoảng, các ngân hàng và tổ chức cho vay tại Mỹ có thể cắt giảm lượng vốn cho vay tới 2.000 tỷ USD.

    Nếu là sự thật, sự cắt giảm này chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn đối với kinh tế Mỹ, vì người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ sẽ không thể vay được số tiền mà họ cần để duy trì sức khỏe của nền kinh tế. ?o2.000 tỷ USD tương đương với 7% tổng lượng nợ mà khu vực phi tài chính của Mỹ vay. Việc cắt giảm lượng tiền như vậy sẽ là một trở ngại rất lớn đối với các hoạt động kinh tế?, chuyên gia kinh tế cao cấp Jan Hatzius của Goldman nhận định.

    Tại sao 400 tỷ USD lỗ đậm trên thị trường tín dụng lại có thể khiến các ngân hàng và tổ chức cho vay tại Mỹ cắt giảm 2.000 tỷ USD khỏi lượng tiền cho vay?

    Theo tính toán của Cục Dự trữ bang New York, các ngân hàng, quỹ phòng vệ và các công ty chứng khoán thường vay ít nhất 10 USD tính trên 1 USD mà họ sử dụng trong giao dịch. Khi hoạt động đầu tư diễn ra suôn sẻ, việc vay nợ giúp đem lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, khi hoạt động đầu tư có vấn đề, việc vay nợ sẽ khiến tình trạng thua lỗ càng nặng nề thêm và khiến các chủ nợ dè dặt hơn trong tương lai.

    Chuyên gia Hatzius tính toán rằng, khoảng phân nửa trong số lỗ 400 tỷ USD sẽ rơi xuống vai những nhà đầu tư vay nợ nhiều như các ngân hàng đầu tư, các quỹ phòng hộ và các công ty môi giới. Ông cho biết, khi giá trị tài sản của họ thâm hụt, những tổ chức này sẽ phải cắt giảm hoạt động cho vay nhằm duy trì tỷ lệ như mong muốn của vốn so với lượng tiền cho vay. Nếu bị lỗ 200 tỷ USD, họ sẽ phải giảm lượng vốn cho vay theo tỷ lệ giảm 10 USD cho vay trên 1 USD thua lỗ. Kết quả, số tiền cho vay sẽ giảm 2.000 tỷ USD.

    Cuộc khủng hoảng tín dụng là một đòn giáng mạnh vào những ngân hàng đầu tư. Merrill Lynch đã báo lỗ 8,4 tỷ USD và giới phân tích dự báo, con số này sẽ còn tăng trong thời gian tới. Citigroup cũng báo lỗ 6,5 tỷ USD trong quý 3 và cho biết, có thể lỗ thêm 11 tỷ USD trong quý 4. Nếu các ngân hàng giảm lượng tiền cho vay, tác động tiêu cực sẽ lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Tỷ lệ vỡ nợ của các doanh nghiệp có thể tăng nếu các công ty không thể vay tiền để quay vòng nợ.

    (Nguồn: ĐTCK)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 24/11
    n P.V
    Những thông tin đáng chú ý ngày 24/11 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Quý 3/2007, Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera (mã BHV-HASTC) đạt doanh thu hơn 9,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 383 triệu đồng.

    * Kể từ ngày 26/11/2007, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán bắt đầu nhận lưu ký cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HASTC).

    * 1.849.200 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HASTC) sẽ chính thức giao dịch vào ngày 1/12/2007.

    * Công ty Cổ phần Savico, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần dệt may Thành Công (mã TCM-HOSE), đã bán 142.070 cổ phiếu TCM, giảm sở hữu còn 950.004 cổ phiếu.

    * Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA, cổ đông Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE), sẽ bán toàn bộ 680.000 cổ phiếu SFC sở hữu cho Công ty TNHH thành viên Dầu khí Thành phố với giá thoả thuận trong biên độ +/- 5% từ 6/12/2007 ?" 6/3/2008.

    * 1,5 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HOSE) sẽ chính thức giao dịch vào ngày 28/11/2008.

    * Ông Lã Tiến Dũng, Trưởng phòng Chiến lược và Phát triển Kinh doanh được Tổng Công ty Cổ phần PV Drilling (mã PVD-HOSE) uỷ quyền bổ sung làm ?onhân viên công bố thông tin? cùng với ông Lương Trọng Diệp.

    * Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (mã HBC-HOSE) vừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về việc hợp tác đầu tư và kinh doanh cao ốc 15 tầng trong dự án Khu đô thị mới Bình Chiểu, Quận Thủ Đức (15,73ha) với tổng vốn đầu tư 330 tỷ đồng, HBC góp vốn 49%.

    * Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) là đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại TSC đã bán 728.500 cổ phiếu TSC, giảm sở hữu còn 4 triệu cổ phiếu.

    * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Viễn Liên (mã UNI-HOSE) được chào bán 5.255.000 cổ phiếu.
    (Nguồn: TBKT)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Nhận định TT 26.11.07.
    Phiên hôm nay TT tăng điểm.
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    TTCK Việt Nam rất thuận lợi !
    Đó là nhận định của chuyên gia phân tích chiến lược chứng khoán Garry Evans vào hôm qua tại hội thảo "Tiếp cận đầu tư Việt Nam" do Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) tổ chức tại Singapore.

    Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Viết Muôn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, Phát triển doanh nghiệp Trung ương, cho biết: tính đến nay, đã có 3.800 doanh nghiệp (DN) nhà nước được cổ phần hóa (CPH), chiếm 70% số DN cần được sắp xếp; chiếm 25% số vốn nhà nước tại các DN. "Từ nay đến 2010 và 2015, chúng tôi sẽ đẩy mạnh CPH phần lớn các DN, chỉ giữ lại một số ít DN nhà nước - không quá con số 400 DN - trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực mà Nhà nước phải giữ độc quyền", ông Muôn nói.



    Cũng theo ông Muôn: "Các DN CPH của chúng tôi rất cần các nhà đầu tư (NĐT) chiến lược là các NĐT có tên tuổi của nước ngoài. Không chỉ là vấn đề về vốn mà kỹ năng quản trị DN để tái cấu trúc, làm nên diện mạo mới cho các DN VN. Ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng đã có bài phát biểu giới thiệu về tình hình phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với các NĐT nước ngoài. Theo ông Sinh, ngày càng có nhiều quỹ, công ty quản lý quỹ, các ngân hàng nước ngoài quan tâm đến TTCK Việt Nam như: JP Morgan, CitiGroup, ANZ... Nhiều biên bản hợp tác giữa HOSE với các Sở giao dịch chứng khoán của thế giới như: Thượng Hải, Singapore, Tokyo... đã và đang mở ra một tầm vóc hợp tác phát triển mới về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, niêm yết chéo giữa các sở.

    Đánh giá về TTCK Việt Nam, ông Garry Evans, chuyên gia phân tích chiến lược chứng khoán của HSBC nói: "Chúng tôi rất tin tưởng về tương lai của TTCK Việt Nam. Đây thực sự là thị trường có tiềm năng phát triển lớn. Song, TTCK Việt Nam cũng là một thị trường mới nổi, có nhiều dao động nên cần phải tính toán đầu tư dài hạn". Theo chuyên gia này: "So với Ấn Độ hay Trung Quốc - cũng là thị trường mới nổi, TTCK Việt Nam rất thuận lợi cho việc tiếp cận của NĐT nước ngoài như mức thuế cho NĐT gia nhập rất thấp, chỉ 0,1%". Ông này cũng cho rằng, giá nhiều loại cổ phiếu đã niêm yết trên TTCK Việt Nam "không rẻ cũng không đắt" trong khi ở Trung Quốc, một số loại cổ phiếu được định giá rất cao. Tuy nhiên, theo ông Garry Evans, nếu nhìn vào ngắn hạn, TTCK Việt Nam hiện có nhiều vấn đề khó khăn như: lạm phát tăng cao, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thắt chặt chính sách tiền tệ, sự chậm trễ, trì hoãn tiến trình CPH nhiều DN lớn ví dụ như Vietcombank đang làm cho các NĐT lo lắng. Ông nhận xét: "Các chính sách và vấn đề khó khăn như vậy, lại rơi đúng lúc TTCK thế giới ảm đạm, không thuận lợi lắm cho sự phát triển TTCK của Việt Nam và làm cho thị trường trái phiếu tỏ ra hấp dẫn hơn".



    Ông Garry Evans cũng nêu lên một số vấn đề khác của TTCK Việt Nam đang làm các NĐT có quan tâm tỏ ra e ngại như vấn đề tìm kiếm, xác định tính chính xác của thông tin về thị trường, về các công ty niêm yết. Ngoài ra, ông này còn nhấn mạnh: "Hiện nay, các NĐT nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa là 49% đối với các công ty cổ phần và 30% đối với các ngân hàng. Nếu Việt Nam có thể nới lỏng tỷ lệ này thì đây sẽ là điểm hấp dẫn lớn cho các NĐT nước ngoài".
    --
    Trong cuộc họp báo được tổ chức sau phiên họp, trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về tác động của một số chính sách như: đánh thuế thu nhập cá nhân 20% vào lợi nhuận chuyển nhượng chứng khoán; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thắt chặt hơn chính sách hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán, ông Garry Evans nói: "Tất nhiên đó không phải là chính sách tích cực vào thời điểm phát triển của TTCK lúc này, còn việc đánh giá tác động tiêu cực của nó ra sao thì cần có thời gian. Nhưng theo tôi, việc đánh thuế thu nhập cá nhân vào giá trị chuyển nhượng cổ phiếu không phải là nguyên nhân dẫn đến VN-Index mất điểm mấy hôm trước mà đó là do ảnh hưởng chung của việc TTCK thế giới và khu vực đi xuống".

    (Nguồn: TBKT)

Chia sẻ trang này