HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

1761 người đang online, trong đó có 704 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25112 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. tvminhiso

    tvminhiso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều tin tốt đấy. Chắc sẽ sớm up thôi
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Bạn có tin vào chu kỳ, có tin vào Vn-index?
    VNBOURSE - Có thể nói đây là một tuần hết sức quan trọng đối với Vn-index. Rất có thể mọi vấn đề sẽ được chốt lại trong tuần này. Chúng ta đã phân tích, đã dự đoán nhiều rồi và đã đến lúc niềm tin cần được củng cố mạnh hơn nữa. Vậy bạn có tin vào chu kỳ giá?


    Hãy bắt đầu với chu kỳ phi mã cách đây hơn 2 tháng. Chúng ta sẽ thống kê con số vào ngày thứ 6, ngày giao dịch cuối cùng mỗi tuần, và lấy đó là mốc của tuần, tạm gọi là một logic riêng.

    Đó là một chu kỳ tăng, tăng đẹp, một dải xanh thật dễ chịu. Hãy đếm số tuần từ trên xuống dưới, đến ?otuần xanh? của cùng của Vn-index.

    Tuần 1: Ngày 17-08-2007, Vn-index đạt 887,93 điểm

    Tuần 2: Ngày 24-08-2007, Vn-index đạt 905,48 điểm.

    Tuần 3: Ngày 31-08-2007, Vn-index đạt 908,37 điểm

    Tuần 4: Ngày 07-09-2007, Vn-index đạt 934,13 điểm

    Tuần 5: Ngày 14-09-2007, Vn-index đạt 930,46 điểm

    Tuần 6: Ngày 21-09-2007, Vn-index đạt 958,67 điểm.

    Tuần 7: Ngày 28-09-2007, Vn-index đạt 1.046,86 điểm.

    Tuần 8: Ngày 03-10-2007, Vn-index đạt 1.106,60 điểm.

    Tuần thứ 8 kết thúc sớm hơn 2 ngày vì đã chạm đỉnh và đó là tuần cuối cùng của sắc đỏ.

    Như vậy, chúng ta có 8 tuần khoảng cách so với mốc. Lấy mốc là ngày 08-10-2007. Đây là ngày gần đối xứng ở giữa so với hai ngày 03-10 và ngày 12-10 và là một trong những ngày thị trường đi ngang sau khi đã chạm đỉnh:

    Mốc: Ngày 08-10-2007, Vn-index đạt 1.084,87 điểm.

    Giai đoạn đi xuống của thị trường, Vn-index nhuốm thêm màu đỏ theo thời gian, nào chúng ta tiếp tục đếm:

    Tuần 1: Ngày 12-10-2007, Vn-index đạt 1.104,61 điểm

    Tuần 2: Ngày 19-10-2007, Vn-index đạt 1.097,07 điểm.

    Tuần 3: Ngày 26-10-2007, Vn-index đạt 1.092,48 điểm.

    Tuần 4: Ngày 02-11-2007, Vn-index đạt 1.066,63 điểm.

    Tuần 5: Ngày 09 -11-2007, Vn-index đạt 1.018,29 điểm.

    Tuần 6: Ngày 16-11-2007, Vn-index đạt 998,22 điểm.

    Tuần 7: Ngày 23-11-2007, Vn-index đạt 975,92 điểm

    Tuần 8: Chính là?tuần này (ngày 30-11-2007) chăng? Vn-index là bao nhiêu? Và liệu tuần này có kết thúc sớm hơn như ?otuần xanh? cuối cùng không? Sớm hơn là bao nhiêu ngày?

    Theo một trục đối xứng về tuần giá, nếu bạn tin vào trục đối xứng này, rõ ràng tuần này là tuần quyết định, Vn-index ngày cuối tuần này sẽ thấp hơn ngày cuối tuần trước. Và tuần này chính là tuần đáy.

    Đây không phải là một dạng lý thuyết hay một trường phái phân tích nào cả. Hãy đọc, suy ngẫm, so sánh, có thể bạn sẽ rút ra được một điều gì đó. Dẫu sao cũng chỉ là một phép so sánh ngẫu nhiên chỉ mang tính tham khảo nhằm củng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư.


    (Dương Hiền)

    (Nguồn: dautuchungkhoan)
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ hai, 26/11/2007, 19:06 GMT+7

    EU sẽ không điều tra chống bán phá giá với hàng VN

    Tại cuộc họp báo trưa nay sau khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng ***************, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Barroso đang ở thăm VN cho biết, EU sẽ sớm bỏ thuế chống bán phá giá một số mặt hàng của VN như giầy da, đèn huỳnh quang, xe đạp.

    Đồng thời, ông José Manuel Barroso khẳng định, từ nay về sau, các nước EU sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra chống bán phá giá nào nữa đối với hàng hóa của VN.

    Trong cuộc họp, lãnh đạo hai bên cũng tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định đối tác, hợp tác giữa VN và EU. Hiệp định sẽ tạo khuôn khổ cơ bản cho quan hệ hợp tác, đối tác giữa hai bên trong thời gian tới.


    Chủ tịch EC José Manuel Barroso tới thăm trường Đại học Quốc gia Hà Nội chiều 26/11. Ảnh: Kiều Giang

    Ngoài ra, hai bên thỏa thuật tăng cường hợp tác, đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ euro vào năm 2010. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 9 tỷ euro, và dự kiến sẽ nâng lên mức hơn 12 tỷ euro trong năm nay.

    Một trong những vấn đề đang được quan tâm là thời điểm EU công nhận VN có nền kinh tế thị trường. Theo ông José, vấn đề này chỉ còn là kỹ thuật, EU sẽ sớm xem xét công nhận VN là nền kinh tế thị trường.

    "Chúng tôi cũng hiểu rằng VN là một nước đang phát triển, sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức. Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực đó của VN, nhằm vượt qua thách thức, phát triển kinh tế xã hội", người đứng đầu EC khẳng định.

    Chiều nay, Chủ tịch EC đã có cuộc trò chuyện với sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại đây, ông đánh giá cao sự năng động và đầy nhiệt huyết của thế hệ thanh niên VN và cho rằng, đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của VN trong tương lai.

    Nhận lời mời của Thủ tướng ***************, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu José Manuel Barloso đã sang thăm VN từ ngày hôm qua (25/11). Đây là chuyến thăm chính thức VN đầu tiên của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) kể từ khi VN và Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 11/1990.

    Chuyến thăm lần này của Chủ tịch EC nhằm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa VN và EU nói chung và giữa VN và EC nói riêng.


    Hà Vy
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    "Mổ xẻ" cổ phiếu ngành chứng khoán
    Trên hai sàn Hà Nội và TP.HCM hiện có cổ phiếu (CP) của 3 công ty chứng khoán (CTCK) đang được niêm yết là CTCK Bảo Việt (BVS), CTCK Sài Gòn (SSI) và CTCK Hải Phòng (HPC). Không ồn ào, nhưng giá của các CP này khá cao. Điều gì khiến nó hấp dẫn nhà đầu tư (NĐT)?


    Phí giao dịch - khoản thu lớn



    Tính đến hết tháng 10, doanh thu của BVS đạt 357,4 tỉ đồng, lợi nhuận đạt trên 258 tỉ đồng (bằng 117,16% kế hoạch năm). SSI có doanh thu hơn 1.133 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 805,5 tỉ đồng. Doanh thu của HPC đạt 94,4 tỉ đồng (bằng 118% kế hoạch năm), trong đó lợi nhuận trước thuế đạt hơn 68 tỉ đồng, vượt kế hoạch năm 113%.



    HPC vừa thông qua phương án phát hành thêm CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 30.000 đồng/CP và chia cổ tức đợt 2/2007 là 10%. Tương tự, SSI và BVS cũng sẽ phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008, cả 2 CTCK này dự kiến mức chia cổ tức cả năm 2007 khoảng 30%...



    Những thông tin trên đã trở thành cơ sở tốt để NĐT đánh giá lạc quan về 3 loại CP này. Hơn nữa, lợi nhuận cao của các CTCK luôn là điều dễ hiểu vì chỉ cần ở phần dịch vụ môi giới, thị trường lên hay xuống, tăng hay giảm thì khi NĐT mua và bán đều phải trả mức phí cho các CTCK: ít thì 0,2%/giá trị giao dịch, nhiều thì 0,3 - 0,5%/giá trị giao dịch. Nếu tính trung bình cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội hiện nay với tổng giá trị giao dịch mỗi phiên khoảng 1.200 - 1.400 tỉ đồng thì cứ mỗi phiên các CTCK cũng thu được từ 4 - 5 tỉ đồng. Đặc biệt, SSI và BVS là hai CTCK có mặt sớm từ khi TTCK Việt Nam mở cửa nên thị phần của riêng hai "đại gia" này đã chiếm gần một nửa giao dịch của thị trường hiện nay.



    Bên cạnh đó, mảng tư vấn doanh nghiệp cũng tập trung chính ở hai công ty này. Ngoài doanh thu về môi giới với lượng khách hàng khổng lồ, doanh thu từ mảng tư vấn, tự doanh... cũng khiến 2 CTCK này được đánh giá là có tiềm năng cao. Một chuyên gia tài chính nhận xét, trong thời gian khó khăn của thị trường vừa qua, chỉ có những CTCK mới thành lập gặp khó khăn. Còn những CTCK đã hoạt động lâu như BVS, SSI và một số CTCK không chỉ tập trung vào dịch vụ môi giới thì không bị ảnh hưởng nhiều. Hơn nữa, các chuyên gia kinh tế đều đánh giá dịch vụ tài chính nói chung tại Việt Nam sẽ phát triển. Vì vậy, bản thân các CTCK này đều có cơ hội để đạt được tốc độ tăng trưởng cao.



    Rủi ro theo biến động của thị trường



    Theo ông Lê Đạt Chí, giảng viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM, CP của các CTCK có sự tương quan rất lớn giữa kết quả kinh doanh với tình hình chung của thị trường. Do đó, lợi nhuận của các công ty này có thể thay đổi trong biên độ lớn tùy vào tình hình thị trường. Mặc dù đây là những CTCK đã hoạt động lâu, có nguồn khách hàng ổn định, nhưng với việc ra đời ồ ạt các CTCK khác thì thị phần cũng bị chia sẻ, giá dịch vụ bị cắt giảm. Bên cạnh đó, những CTCK thuộc các tập đoàn dệt may, dầu khí... ra đời cũng sẽ làm giảm bớt lượng khách hàng là doanh nghiệp cần tư vấn cổ phần hóa, môi giới... của các CTCK trên. Ngay chính các CTCK trên cũng bị những áp lực nội tại về năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo điều hành khi quy mô hoạt động được mở rộng trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao trong thời gian tới.



    Theo nhận định của một giám đốc CTCK tại TP.HCM, ngoài việc bị ảnh hưởng liên thông từ sự đi xuống của thị trường niêm yết, thì chính bản thân một số CTCK không công bố thông tin rõ ràng, thiên vị cho một nhóm NĐT "ruột"... đã làm cho nhiều NĐT cá nhân bị mất niềm tin. Vì vậy, khi thị trường phát triển, tất yếu sẽ có sự phân loại các CTCK. Khi đó, NĐT cũng sẽ dễ dàng đánh giá được giá trị CP mỗi CTCK và xem xét nên đầu tư ở mức độ nào.

    (Nguồn: thanhnien)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Dồn dập phát hành cổ phiếu
    Từ đầu tháng 11 đến nay, hàng loạt công ty niêm yết công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu (CP) để chia cổ tức, thưởng cho nhà đầu tư (NĐT) hoặc nhằm huy động thêm vốn. Sắp tới, lại có thêm hàng loạt đợt đấu giá phát hành CP lần đầu (IPO)...


    Từ phát hành CP thưởng...



    Trước khi chào sàn vào ngày 15/11, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã công bố kế hoạch chia thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 10:4. Cụ thể, khi đến thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 10 CP HPG sẽ được thưởng 4 CP mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Hiện có 132 triệu CP HPG niêm yết và sau đợt thưởng này, sẽ có thêm 52,8 triệu CP HPG nữa lên sàn. Tương tự, Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng công bố sẽ có 3 đợt phát hành thêm CP, trong đó đợt 1 sẽ thưởng bằng CP cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1 ngay trong tháng 12 tới. SSI cũng sẽ chuyển đổi hơn 1,6 triệu trái phiếu thành hơn 16,6 triệu CP phổ thông. Tổng cộng chỉ sau đợt một phát hành thêm này, sẽ có thêm khoảng 56,4 triệu CP SSI được đưa vào lưu hành, nâng tổng khối lượng CP của công ty này trên thị trường chứng khoán là hơn 136 triệu CP. CTCP Hóa An (DHA) cũng phát hành thêm 3,4 triệu CP, nâng tổng số CP DHA trên thị trường lên khoảng 10 triệu CP. Cổ đông sẽ được nhận thưởng theo tỷ lệ 10:3 (sở hữu 10 CP DHA sẽ được thưởng thêm 3 CP mới)...



    Theo ông Chí, ở thị trường chứng khoán các nước khác thường không có chuyện các doanh nghiệp phát hành CP thưởng. Tất yếu thu nhập trên mỗi CP sau đợt phát hành này sẽ bị giảm đi và giá CP trên thị trường phải giảm xuống hay nói cách khác, việc phát hành CP thưởng sẽ làm loãng giá CP, tính ổn định của CP này không còn cao. ?oDường như trong thời gian qua, đây là công cụ cơ bản để nhiều doanh nghiệp sử dụng nhằm kích giá CP trên thị trường. Trên thực tế nhiều CP đã tăng giá liên tục trước thông tin phát hành thêm CP để chia cổ tức hay thưởng và đây là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy?, ông Chí nói.



    ...đến chào bán, chia cổ tức



    CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào cuối tháng 11 để bán thêm CP cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1, với giá 20.000 đồng/CP. Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cũng vừa thống nhất sẽ phát hành thêm CP tương ứng 50 tỉ đồng mệnh giá (tăng lên gấp đôi so với thời điểm hiện nay). Trong đó trả cổ tức năm 2007 là 10% cho cổ đông bằng CP. Ngoài việc thưởng bằng CP, DHA còn chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 10:2, với giá 40.000 đồng/CP. CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC) cũng phát hành thêm 10 triệu CP, trong đó bán cho cổ đông theo tỷ lệ 20:1, với giá 20.000 đồng/CP và chào bán rộng rãi ra công chúng với giá khởi điểm 35.000 đồng/CP. Sau đợt phát hành này, số CP lưu hành trên thị trường của BCC từ 90 triệu CP hiện nay sẽ tăng lên 100 triệu CP... Đó là chưa kể hàng loạt ngân hàng, CTCP trên thị trường OTC cũng đang phát hành thêm CP, hàng loạt cuộc IPO cũng sẽ liên tục diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



    Ông Chí phân tích, bản thân việc doanh nghiệp (DN) phát hành thêm CP để thưởng hay chia cổ tức không làm tăng giá trị của DN, không làm thay đổi vốn chủ sở hữu cho DN. Một khi DN phát hành thêm CP thì phải có dự án đầu tư và cần tính toán kỹ nguồn vốn sử dụng, trong đó bao nhiêu là vốn huy động từ NĐT, bao nhiêu là vốn vay... Cũng theo ông Chí, để hạn chế việc DN phát hành CP tràn lan như một công cụ kích giá, cơ quan quản lý nhà nước phải có quy định chặt chẽ hơn. Ông Nguyễn Ngọc Tươi, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Đà Nẵng nhận định, tình hình nói trên phần nào ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch trên sàn từ nay đến cuối năm. Một số chuyên gia chứng khoán khác cho rằng, mặc dù cầu trên thị trường được dự báo cũng tăng mạnh nhưng lượng cung quá nhiều cũng sẽ khiến cho NĐT phần nào bị ?obội thực?, những đợt IPO rất có thể sẽ không đạt hiệu quả như DN mong muốn.

    (Nguồn: thanhnien)
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Theo em ngày mai có thể STB có sự điều chỉnh, và nếu điều đó xảy ra thì mai là cơ hội tốt để đầu tư vào STB.
    [​IMG]
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Đúng là sáng nay STB điều chỉnh - em đã mua được với giá 67.5, tuy nhiên có thể phiên 1 ngày mai còn xuống tiếp, và phiên 1 ngày mai 28.11.07 là cơ hội rất tốt để mua tiếp STB.
    Nhận định phiên 28.11: VnIndex tiếp tục tăng.



    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 28/11/2007

    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 28/11/2007
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 27-11-2007, 10:24
    Thuế chứng khoán sẽ khấu trừ tại nguồn


    (ĐTCK-online) Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vào ngày 20/11 vừa qua. Theo đó, mức thu đối với lãi đầu tư chứng khoán sẽ là 20%. Vậy NĐT sẽ nộp thuế chứng khoán như thế nào? ĐTCK đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Cúc, một trong những thành viên chủ chốt của Ban soạn thảo Luật Thuế TNCN về vấn đề này.




    Bà có bình luận gì về việc Quốc hội thông qua thuế suất 20% đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thấp hơn 5% so với Dự thảo?

    Mức 25% như Ban soạn thảo đề xuất là phù hợp bởi vì nguyên tắc thuế TNCN tương đương thuế TNDN đối với cùng 21 loại thu nhập. Hiện nay, các công ty kinh doanh chứng khoán đang nộp thuế TNDN 28%, theo chiến lược cải cách thuế thì năm 2009 sẽ được điều chỉnh xuống 25%.

    Ý kiến của nhân dân và nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, căn cứ tính toán của Ban soạn thảo là phù hợp, tuy nhiên TTCK Việt Nam trong những năm đầu tuy có phát triển nhưng vẫn còn non trẻ, cần tạo điều kiện để TTCK, thị trường vốn phát triển sôi động hơn nữa. Để TTCK phát triển, sau khi nghiêm túc cân nhắc các ý kiến, Ban soạn thảo đã thống nhất với các cơ quan hữu quan và trình Quốc hội mức thuế suất 20% và được Quốc hội thông qua. Tôi cho rằng, đây là mức thuế suất phù hợp.



    NĐT sẽ nộp thuế như thế nào, thưa bà?

    Việc thu thuế được thực hiện biện pháp khấu trừ tại nguồn qua tài khoản của NĐT mở tại CTCK hoặc ngân hàng. NĐT có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp nộp thuế: nộp theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm. Theo từng lần chuyển nhượng là khi có phát sinh doanh thu chuyển nhượng, NĐT sẽ nộp thuế với mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

    Còn nộp theo năm thì NĐT tạm nộp 0,1% trên giá trị từng lần chuyển nhượng trong cả năm và đến cuối năm sẽ quyết toán thuế. NĐT sẽ được bù trừ lãi, lỗ cho các lần chuyển nhượng. Khi có lãi sẽ phải nộp 20% trên số lãi thu được. Còn khi bị lỗ sẽ được chuyển lỗ trong vòng 5 năm tiếp theo như quy định của Luật Thuế TNDN. Chẳng hạn, sau khi đăng ký nộp thuế theo năm, trong 1 năm có 10 lần chuyển nhượng chứng khoán, trong đó 4 lần có lãi, 6 lần bị lỗ. Nếu lấy 4 lần có lãi trừ đi 6 lần bị lỗ mà vẫn còn lãi thì sẽ nộp 20% trên số thực lãi. Còn nếu bị lỗ thì NĐT sẽ được chuyển lỗ sang 5 năm tiếp theo.



    Thị trường phi tập trung vốn được đánh giá là có mức vốn hoá lớn hơn thị trường niêm yết nhưng lại chưa có đầu mối quản lý. Thuế đối với các giao dịch này sẽ được thực hiện thế nào?

    Chính phủ đang chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp để quản lý TTCK phi tập trung. Hiện nay, UBCKNN đang xúc tiến triển khai việc quản lý cổ phiếu chưa niêm yết của các công ty đại chúng, theo đó cổ phiếu muốn giao dịch hợp pháp phải lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và mua bán qua các CTCK. Như vậy, những giao dịch này sẽ được kiểm soát và cơ quan thuế có thể thu được thuế.



    Nếu NĐT chỉ giao dịch cổ phiếu OTC với nhau, mà không qua TTGDCK thì thuế sẽ thu ra sao, thưa bà?

    Cơ quan thuế sẽ thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, trong đó có áp dụng biện pháp khấu trừ tại nguồn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác thuế. Chẳng hạn, công ty phát hành cổ phiếu khi xác nhận chuyển nhượng cổ phiếu cho NĐT thì cũng có trách nhiệm tính toán, khấu trừ khoản thuế chuyển nhượng nếu phát sinh thu nhập. NĐT khi chuyển nhượng cổ phiếu chắc chắn phải thông qua khâu này vì còn liên quan đến tính hợp pháp của cổ phiếu cũng như chi trả cổ tức, phân chia lợi nhuận?



    Nhưng làm thế nào để xác định được giá cổ phiếu làm cơ sở tính toán việc chuyển nhượng cổ phiếu có phát sinh lợi nhuận hay không?

    Về nguyên tắc, giá chuyển nhượng là giá thực tế chuyển nhượng, nhưng nếu kê khai không đúng thì được tính theo giá trên thị trường. Chẳng hạn, cổ phiếu ngân hàng TMCP A có mệnh giá là 10.000 đồng/CP. Nhưng trên thị trường lại đang giao dịch là 60.000 đồng/CP. Như vậy, sẽ lấy giá 60.000 đồng/CP làm căn cứ. Nếu NĐT khai thấp hơn thì cơ quan thuế có quyền áp giá tính thuế dựa trên tính toán giá thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo thu thuế chuyển nhượng trên thị trường OTC đầy đủ là rất khó thực hiện, nhưng nếu vì khó mà không thu thì sẽ không thu được thuế. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp quản lý thu nhập thì cần có chế tài đủ mạnh, để Luật dần đi vào cuộc sống.


    (Nguồn: ĐTCK)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tiền ăn của trẻ cũng bị đánh thuế !
    22:09:10, 26/11/2007
    Như Phương
    Trong khi các trường mầm non công lập đang được Nhà nước hỗ trợ nhiều thứ thì các trường mầm non tư thục đang phải tự "bơi" trong các loại thuế vô lý.

    Mức thuế tiền ăn của trẻ: 7,4%!

    Thành lập trường từ năm 1993, đến nay trường Mẫu giáo Hướng Dương (TP.HCM) mới được thông báo đánh thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 28%, thuế tiền ăn 7,4%, thuế học phí, bán trú phí, vệ sinh phí và các khoản khác là 8,4%. Tháng 7.2007, cùng với các trường mầm non tư thục khác trên địa bàn quận, nhà trường bắt đầu làm báo cáo thuế, nhưng nghe đâu luật thuế quy định truy thu 5 năm. Một khoản tiền lớn, không biết lấy gì đắp vào.

    Anh Lâm Thanh Hoàng, kế toán nhà trường cho biết: "Chi cục thuế chỉ hướng dẫn chung chung, chúng tôi không biết đâu mà làm. Báo cáo thuế thì có 2 phần tổng thu và tổng chi, trong khi việc đánh thuế TNDN lại dựa vào phần lợi nhuận, còn thuế tiền ăn, thuế học phí lại đánh riêng trong khi trong báo cáo thuế lại khai chung". Theo anh Hoàng, việc đánh thuế tiền ăn là không hợp lý. Theo quy định của ngành giáo dục, tiền ăn và tiền vệ sinh của học sinh nhà trường phải dùng hết mới đảm bảo chất lượng nuôi dạy các cháu. Nếu đánh thuế, sẽ làm giảm chất lượng nuôi dạy trẻ. Người thiệt thòi vẫn là các cháu.

    Trường Mầm non tư thục Hoa Mai Q.9 (TP.HCM) thành lập từ tháng 2.2006 với quy mô 260 học sinh, phần lớn là con em dân lao động. Mức học phí hiện nay là 450.000 đồng/tháng, bao gồm cả tiền ăn. Chị Huỳnh Tố Trang - chủ trường cho biết: "Chúng tôi đang tính toán tăng tiền ăn từ 10.000 đồng/ngày/cháu lên 12.000 đồng/ngày/cháu khi giá cả thị trường tăng để đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ. Phụ huynh đã phàn nàn, nếu chi cục thuế xuống thu thuế, chắc nhà trường tạm thời đóng cửa".

    Trẻ bị thiệt thòi chứ không phải chủ trường!
    Trong khi Q.12 khởi đầu cho việc truy thu thuế tại địa bàn quận, nhiều quận, huyện khác vẫn đang nhấp nhổm chờ xem động thái của dư luận thế nào. Tuy Chi cục Thuế Q.3 vẫn chưa đả động gì nhưng nhiều trường mầm non tư thục tại Q.3 đang lên kế hoạch "ổn định doanh thu". Chị Chi - chủ trường Mầm non tư thục Họa Mi (Q.3) vẫn không đồng ý với các khoản thu thuế mà các quận khác đang áp dụng. Chị nói: "Nếu đánh thuế tiền học phí, tiền cơ sở vật chất tôi đồng ý. Còn các khoản khác nên xem lại. Việc thu thuế sẽ trực tiếp ảnh hưởng xấu đến các cháu, chứ không phải chủ trường. Có lợi nhuận mới tổ chức kinh doanh, chứ không ai dại gì kinh doanh không lợi nhuận".

    Dân lao động chịu sao nổi!

    Năm 2006, mức học phí của trường Mẫu giáo Hướng Dương (Q.7) là 280.000 đồng/tháng, tiền ăn là 10.000 đồng/ngày. Sang năm 2007, học phí tăng lên 320.000 đồng/tháng, tiền ăn là 12.000 đồng/ngày. Một phụ huynh có con học tại trường cho biết với thời giá hiện nay, chắc chắn nhà trường sẽ tăng học phí. "Chúng tôi là dân lao động, không có suất vào học các trường công lập nên khổ càng khổ thêm. Nếu Nhà nước có nhiều trường công lập, chắc đâu phải chịu cảnh thuế đè trên vai người dân kiểu này". Còn anh Hải - một phụ huynh có con học tại trường Mầm non Sơn Ca - Q.Tân Phú bức xúc: "Nghe thông tin các trường mầm non tư thục bị đánh thuế tiền ăn, tiền học phí, tôi thấy vô lý. Vô lý hơn là có quận thu, quận không thu. Trường công lập không bị đánh thuế, học phí thấp nhưng không phải ai muốn vào học cũng được. Các trường quận ven có tỷ lệ dân nhập cư cao, thu nhập thấp, làm ngày nào ăn ngày đó mà Nhà nước tăng thuế, nhà trường đòi tăng học phí, dân lao động như chúng tôi sao chịu nổi!".

    Thuế cao, học phí sẽ tăng, người dân phải gồng mình chịu. Cùng với học phí còn rất nhiều khoản chi phí khác tăng vùn vụt, nhất là thời điểm cuối năm. Do đặc thù của loại hình trường ngoài công lập là hình thức tự chủ tài chính, chủ cơ sở có quyền được thỏa thuận giá cả dịch vụ chăm sóc, mức học phí... với phụ huynh trong quy định của Luật Giáo dục. Do đó, nếu mức thuế trên vẫn cứ áp dụng thì các trường sẽ tăng thu đối với các em học sinh. Còn phụ huynh thì không thể cho con em nghỉ học.

    Đành rằng thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của công dân nhưng việc áp các loại thuế vô lý sẽ dẫn đến những tác dụng ngược. Nhiều trường mầm non tư thục bị lỗ sẽ đóng cửa, hoặc tăng học phí. Phần lớn trẻ em - đặc biệt là trẻ nhập cư sẽ thiếu chỗ học hoặc không đủ khả năng để đến trường.
    ---
    Theo Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25.5.2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, quy định các đối tượng được áp dụng mức ưu đãi trong thuế TNDN, trong đó có các cơ sở giáo dục - đào tạo ngoài công lập các bậc học mầm non, phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học sẽ được miễn thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi có thu nhập và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo, các năm tiếp theo chịu 10% thuế TNDN. Để được hưởng ưu đãi theo Nghị định 53, chủ trường phải đăng ký với UBND quận, huyện, đảm bảo đúng các thủ tục về pháp lý thành lập, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại ngân hàng thương mại hoặc kho bạc nhà nước, thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán theo quy định.
    ---
    Cơ quan thuế: Chủ trường phải chịu các mức thuế như doanh nghiệp!

    "Ngành thuế TP đang có chủ trương áp dụng truy thu thuế TNDN tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Không riêng bậc mầm non, tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập đều bị áp thuế. Cụ thể: các trường thành lập theo Nghị định 53 sẽ được áp dụng mức thuế suất 10% kể từ tháng 6.2006 đến nay (ngày Nghị định 53 có hiệu lực thi hành); từ tháng 5.2006 trở về trước sẽ áp dụng mức thuế suất 25% theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP và Thông tư số 18/2000/TT-BTC. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động tự phát, không có sổ sách kế toán chứng từ theo quy định sẽ áp mức thuế suất 28%...

    Chủ trường là một chủ thể doanh nghiệp nên phải chịu các mức thuế theo quy định. Trong đó tiền ăn và các khoản học phí, vệ sinh phí, bán trú phí... thuộc danh mục ăn uống và dịch vụ phải chịu thuế. Trong trường hợp này, các trường không đóng thuế VAT mà đóng thuế ấn định (thuế khoán) được tính theo quy định là 7,4% tiền dịch vụ ăn uống và 8,4% dịch vụ khác" - ông Đỗ Đăng Tăng - Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM (ảnh)

    "Từ trước đến nay, khi thành lập trường học, chủ trường chỉ đến UBND quận xin giấy phép thành lập trường, đăng ký hoạt động chuyên môn với phòng giáo dục quận rồi hoạt động. Nhưng chủ trường không đăng ký thuế, không đăng ký sổ sách chứng từ kế toán theo quy định nên chi cục tiến hành thu thuế theo danh mục doanh nghiệp không được ưu đãi với mức thuế 28%. Ngoài ra, các trường phải đóng thuế 7,4%/suất ăn, 8,4% trên học phí, bán trú phí, vệ sinh phí. Đây là mức thuế quy định do Tổng cục Thuế ban hành" - bà Đỗ Thị Xuân Mai - Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Q.12, TP.HCM

    Cơ quan giáo dục: Hoàn toàn không đồng ý với việc đánh thuế trên tiền ăn của trẻ!

    "Sở GD hoàn toàn không đồng ý với việc đánh thuế trên tiền ăn của trẻ. Hiện nay, mỗi suất ăn của trẻ có giá từ 8.000đ -12.000đ cho bữa trưa và bữa xế chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu năng lượng cho trẻ. Nếu đánh thuế trên tiền ăn, chất lượng bữa ăn sẽ giảm xuống, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như trẻ suy dinh dưỡng, thiếu chất đạm, thiếu canxi, dẫn đến tế bào não, tế bào thần kinh phát triển không tốt. Nếu đảm bảo nghĩa vụ thuế, buộc các trường phải tăng tiền ăn và nhiều khoản thu khác, Sở GD sẽ không ngăn cản được" - bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng Mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM

    (Nguồn thanhnien).

    ---
    Nghành thuế đè cả trẻ con mần mon ra để đánh thuế miếng ăn của các cháu thì đúng là hết chỗ nói rồi.
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Lạm phát lên 2 chữ số là chắc chắn !
    Thời gian qua, nhiều dự đoán giá cả sẽ tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng chưa ai nghĩ năm nay lạm phát sẽ lên 2 chữ số. Nay với quyết định tăng giá xăng dầu, điều đó là chắc chắn.

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 11 tăng 1,23% so với tháng 10, thuộc loại cao nhất trong nhiều năm qua, cao gấp đôi tốc độ tăng của tháng 11 năm trước.

    Tính chung 11 tháng, giá tiêu dùng đã tăng 9,45%, cao gấp rưỡi tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước, cao nhất so với cùng kỳ của 10 năm trước đây và chắc chắn sẽ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP, cũng có nghĩa là không đạt được mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế do Quốc hội đề ra.

    Nếu tháng 12 tới, tốc độ tăng giá tiêu dùng bằng tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước (tức là tăng 0,5%), thì cả năm 2007, tốc độ tăng giá tiêu dùng sẽ lên xấp xỉ 10%, cao nhất so với tốc độ tăng của cùng kỳ trong 10 năm trước đó. Song, do tác động mạnh của đợt tăng giá xăng dầu mới đây, chắc chắn tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 12 này sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước, do đó tốc độ tăng giá tiêu dùng cả năm nay sẽ vượt quá 10%, tức là tăng hai chữ số. Điều mà cách mấy tháng, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cơ quan chịu trách nhiệm chính về chống lạm phát) đã đoan chắc rằng giá tiêu dùng năm nay sẽ tăng dưới 10%), nay không còn trúng nữa!

    Như vậy, từ năm 1996 lạm phát đã bị kiềm chế và liên tục hơn 10 năm ở mức một chữ số, nay đã vượt lên hai chữ số (xem biểu đồ). Tốc độ tăng giá tiêu dùng cao hơn cùng kỳ năm trước do tác động của nhiều yếu tố:

    Giá cả thế giới tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào, tất yếu dẫn đến giá cả đầu ra tăng cao.

    Giá cả đầu vào còn tăng "kép", tức là không chỉ do bản thân giá cả tính bằng ngoại tệ tăng, mà còn do tỷ giá VND/ngoại tệ - nhất là nhập khẩu và thanh toán bằng các đồng euro, bảng Anh, yen Nhật, các đồng nội tệ của các nước trong khu vực...

    Quan hệ cung cầu về hàng hóa, dịch vụ ở trong nước có diễn biến khác với các năm trước. Sản lượng lương thực bị giảm do thời tiết, sâu bệnh, bão lũ, trong khi dân số vẫn tăng trên 1 triệu người; giá cả thế giới tăng khá, xuất khẩu lại vẫn giữ được khối lượng như năm trước nên giá lương thực tăng cao là khó tránh khỏi. Đàn gia cầm chưa phục hồi so với đỉnh cao cách đây mấy năm, nay lại thường xuyên bị các dịch đe dọa; đàn gia súc tăng thấp, nay lại bị hết dịch lở mồm long móng lại đến dịch lợn tai xanh... rập rình, trong khi giá thức ăn thì đắt lên gấp bội..., có những làng thuần nông mà có đến một nửa số hộ không nuôi lợn, bởi chăn nuôi lợn trong nhiều năm chỉ "lấy công làm lãi" hoặc như đem tiền bỏ ống mà thôi.

    Trước tình hình đó, công tác dự báo điều hành chính sách tiền tệ, công tác quản lý giá cả trong điều kiện của nền kinh tế thị trường còn lúng túng, chậm trễ.

    Về tiền tệ, các biện pháp hút tiền từ lưu thông về ngân hàng (sau khi đưa tiền ra mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối), khống chế tỷ lệ cho vay chứng khoán không vượt quá 3% tổng dư nợ tín dụng, tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc... đưa ra rất chậm, lại chưa tạo được sự đồng thuận của các ngân hàng, các nhà đầu tư, các chuyên gia và một số phương tiện thông tin đại chúng.

    Việc điều hành giá cả như kiểm tra, thanh tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết... cũng ít hiệu quả.

    Việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu nhằm giảm chi phí đầu vào và tăng cung hàng hóa cũng không đạt được hiệu quả như ý muốn do không đi kèm với các giải pháp đồng bộ.

    Đặc biệt, việc tăng giá xăng dầu trong thời điểm này (chưa được tính vào tốc độ tăng giá 11 tháng) có phải là quyết định sáng suốt hay không, có phải là giải pháp bắt buộc do giá xăng dầu thế giới tăng cao khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lỗ nặng hay không thì còn phải tiếp tục bàn, nhưng giá xăng dầu tăng mạnh đang có tác động dây chuyền đến toàn bộ các hoạt động sản xuất và đời sống, khiến cho giá cả hàng loạt các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tăng theo.

    Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu trong nước vẫn không mặn mà với việc tham gia thị trường kỳ hạn để phòng tránh rủi ro. Một trong những nguyên nhân đó là do thị trường năng lượng Việt Nam chưa mở, sức ép về cạnh tranh chưa cao. Đi đôi với việc này, các doanh nghiệp trong ngành vẫn còn độc quyền và hưởng nhiều ưu đãi từ Nhà nước. Chuyên viên kinh tế Nguyễn Quang A cho rằng: "Đối với những doanh nghiệp nhà nước, việc khuyến khích họ tham gia thị trường kỳ hạn là rất mờ nhạt. Những doanh nghiệp độc quyền xăng dầu không có động lực để làm việc này, nếu có họ cũng làm vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ Nhà nước giao, chứ không vì túi tiền của họ".

    Ông Nguyễn Quang A còn cho rằng: "Giao dịch xăng dầu có hoa hồng không nhỏ, nên việc doanh nghiệp sẵn sàng nhập khẩu xăng dầu với mức giá cao là chuyện... bình thường". Vấn đề không phải là kỹ năng quản trị. "Vì trình độ quản trị cao, nhưng thể chế không tạo ra những khuyến khích đúng cũng vô nghĩa", một chuyên gia phân tích.

    (Trích bài: Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Mua "lẻ" hàng tỉ USD!, Sơn Nghĩa, Sài Gòn Tiếp thị, 26.11.2007)

    Ngọc Minh
    (Nguồn: thanhnien)

Chia sẻ trang này