HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25118 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay TT sẽ tăng, như vậy là không có cơ hội mua tiếp STB ở đợt 1 rồi?
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 27-11-2007, 14:18
    Báo Mỹ: HOSE - Một trong những thị trường tốt nhất châu Á
    Nhật báo USA Today (Mỹ) số ra ngày 26/11 cho rằng: Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) là một trong những thị trường tốt nhất châu Á với mức tăng trưởng 147% trong năm qua.

    Không chỉ thị trường chứng khoán (TTCK), USA Today còn lạc quan về tổng quan kinh tế Việt Nam khi viết rằng sau đổi mới được tiến hành từ những năm 1980, Việt Nam giờ đây đang vững chắc đi theo định hướng thị trường.

    ?oNền kinh tế tăng trưởng tốt hơn với trên 8%/năm, đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào và tiếp tục chuyển biến từ nền kinh tế kế hoạch tập trung với các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước vốn trì trệ nay trở thành những Cty đại chúng năng động. Cũng như nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam dường như muốn bù lại khoảng thời gian đã bỏ phí?, nhật báo hàng đầu của Mỹ viết.

    USA Today dẫn lời ông Kevin Snowball, Giám đốc Cty quản lý quỹ đầu tư PXP với số vốn 550 triệu USD, khẳng định: ?oVề dài hạn, triển vọng của Việt Nam rất to lớn?với dân số trẻ, năng động và luôn mong muốn cải thiện cuộc sống của họ?.

    Theo USA Today, trong 2 năm qua, thị trường chứng khoán đã phát triển từ 41 doanh nghiệp niêm yết với giá trị ít hơn 1 tỷ USD lên 206 doanh nghiệp với mức vốn hoá thị trường vào khoảng 22 tỷ USD.

    Tờ báo viết: ?oĐó là sự tiến bộ ấn tượng. Tuy nhiên, trị giá của Sàn giao dịch TP.HCM không hơn một Cty như Archer Daniels Midland (một trong những nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới)?.
    Tờ báo cũng cho rằng môi trường đầu tư của TTCK Việt Nam vẫn còn ở thời kỳ ?ophôi thai?: ?oKhông dễ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ từ nước ngoài vào. Các Cty, tổ chức nước ngoài nắm giữ khoảng ¼ cổ phiếu, các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam sở hữu phần còn lại?.

    USA Today dẫn lời ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Cty chứng khoán Mekong ở Hà Nội, nói rằng việc thu thập thông tin tài chính của các Cty niêm yết và chuẩn bị lên sàn có thể khó hơn ở các thị trường phát triển hơn.

    Tờ báo cho rằng sau 2 năm tăng trưởng mạnh, một số cổ phiếu có giá đắt với hệ số P/E trên 38 và hệ số P/E trung bình của VN-index vào khoảng 23 lần. Tuy nhiên, theo USA Today, nếu sử dụng phương pháp tính toán khác, TTCK Trung Quốc và Ấn Độ đắt hơn Việt Nam.

    Cuối cùng, tờ báo dẫn lời Tổng giám đốc một Cty chứng khoán ở Hà Nội khẳng định rằng TTCK không ?osủi bọt? mà đang phát triển vững chắc

    (Nguon: TP)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Lạm phát 2 con số, TTCK bị ảnh hưởng gì?
    23:01:32, 27/11/2007
    Xuân Toàn
    CPI tăng cao sẽ ảnh hưởng đến các NĐT nhỏ lẻ? - ảnh: Trường Sơn

    Dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2007 chắc chắn sẽ ở mức hai con số. Điều này tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán (TTCK)?

    Trong bối cảnh TTCK đang ở thời điểm khó khăn như hiện nay, thông tin dự báo chỉ số CPI năm 2007 sẽ ở mức hai con số khiến các nhà đầu tư (NĐT) lo lắng. Anh Lê Thanh Hồng, NĐT ở sàn chứng khoán ACB đắn đo: "Mình không phải dân "lướt sóng" nên rất phân vân khi nghe các chuyên gia dự báo lạm phát như thế, không biết có nên mua vào tiếp nữa không". Nhiều NĐT khác cũng có tâm lý như anh Hồng.

    Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán phân tích: "Từ nay đến cuối năm, CPI tăng là do chúng ta điều chỉnh giá xăng dầu, chứ không phải chúng ta dư tiền trong lưu thông. Vì thế, khó có thể xảy ra việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng biện pháp nghiệp vụ để hút tiền về". Theo ông Kỳ, nếu lãi suất tiết kiệm không tăng nhiều thì CPI có tăng cũng chưa tác động đến TTCK.

    Dưới góc độ một nhà nghiên cứu, Phó giáo sư Ngô Trí Long giải thích rõ hơn: "Về mặt lý thuyết, CPI không ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến TTCK. TTCK chỉ bị ảnh hưởng khi CPI quá cao, Ngân hàng Nhà nước sử dụng nghiệp vụ để can thiệp, kiềm chế lạm phát. Khi lãi suất tiết kiệm tăng cao, NĐT mới cân nhắc xem có nên rút tiền từ chứng khoán ra để gửi tiết kiệm". Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, "ít có NĐT lâu dài, phần lớn người chơi chứng khoán đều "lướt sóng" nên mức độ ảnh hưởng của lạm phát là ít" - Phó giáo sư Long nhận định.

    Trong khi đó, chuyên gia kinh tế - tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết: "Giữa lạm phát và TTCK có một mối quan hệ, nhưng không phải là quan hệ trực tiếp". Theo ông, việc quyết định đầu tư vào TTCK là bởi tỷ suất lợi nhuận mà tỷ suất lợi nhuận của TTCK hiện nay đang rất cao, cao một cách bất ngờ. Lượng tiền đổ vào TTCK là rất lớn, trong khi cung còn hạn chế. Tiến sĩ Doanh nhận định: "Mặc dù chỉ số lạm phát cao, TTCK tuy có tăng, có giảm nhất định nhưng sẽ vẫn tăng trưởng, nhất là tới đây lại có một số công ty lớn chào bán cổ phiếu. Và chắc chắn, chỉ số lạm phát vẫn thấp hơn nhiều chỉ số lợi nhuận ở TTCK". Đặt câu hỏi, trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước sử dụng nghiệp vụ để hút tiền về, TTCK có bị tác động nhiều? Tiến sĩ Doanh cho biết: "Nó sẽ ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ hiện nay luồng vốn của nước ngoài đang sẵn sàng để mua cổ phiếu của những công ty lớn đang còn rất lớn và tôi chắc rằng vì tỷ suất lợi nhuận của chứng khoán rất cao, nên dù Ngân hàng Nhà nước có thể có các biện pháp thu hút vốn bằng cách tăng lãi suất nhưng điều này sẽ không làm ảnh hưởng tới các NĐT lớn, các NĐT chiến lược. Tất nhiên nó có thể ảnh hưởng đến các NĐT trong nước, các NĐT nhỏ lẻ".

    X.T
    (Nguồn: Thanhnien)
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    23 tuổi kiếm 3 tỉ USD
    21:21:58, 27/11/2007
    Tỉ phú tuổi 23 Mark Zuckerberg - ảnh: Reuters
    Trường hợp của chàng trai 23 tuổi Mark Zuckerberg chứng tỏ rằng ở thời đại kỹ thuật số, những người trẻ có thể thành công lớn ngay từ bước chập chững vào đời.

    Theo chân Bill Gates

    Mark Zuckerberg sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Do Thái ở Westchester, New York. Ngay từ năm học lớp 6, Zuckerberg đã bắt đầu đam mê lập trình vi tính. Những năm cuối bậc trung học tại Phillips Exeter Academy, Zuckerberg cùng với bạn là D''Angelo (hiện là Giám đốc kỹ thuật của Facebook) tung ra Synapse Media Player với khả năng xem xét thói quen nghe nhạc để có thể lên danh sách những bản nhạc mà người sử dụng ưa thích. Hai cậu học sinh đưa lên mạng và cho sử dụng tự do. Nhiều công ty phần mềm, kể cả Microsoft và AOL tỏ ra quan tâm dù chưa có công ty nào chính thức đặt vấn đề mua bản quyền. Các công ty ngỏ ý sẵn sàng mời hai cậu về làm việc nhưng cả hai đã quyết định học lên đại học. Năm 2002, D''Angelo vào trường Caltech, còn Zuckerberg nhập học Harvard.

    Tại ĐH Harvard, Zuckerberg thực hiện đề án Coursematch cho phép các sinh viên tham gia có thể xem danh sách những sinh viên khác cùng đăng ký học chung môn học với mình. Qua năm thứ hai, nhận thấy trường Harvard không có quyển danh bạ có hình từng sinh viên cùng các thông tin tối thiểu của họ nên Zuckerberg tiến hành dự án Facemash.com bằng cách làm "tin tặc" đột nhập vào kho tư liệu của trường rồi đưa hình ảnh sinh viên lên trang web đó để các bạn vào xem và bình chọn ai đẹp hơn ai. Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, có 450 lượt truy cập và nhà trường lập tức cắt đứt kết nối mạng internet của Zuckerberg, đồng thời khiển trách cậu về tội xâm phạm an ninh mạng máy tính của trường. Không nản chí, Zuckerberg tiếp tục nghiên cứu các dự án kế tiếp và tháng 2.2004, cậu tung ra Facebook, một mạng kết nối xã hội cho phép những sinh viên tham gia có thể giao tiếp và trao đổi thông tin với bạn bè, người thân. Chỉ trong vòng 2 tuần, một nửa số sinh viên Harvard ghi tên làm thành viên. Hai bạn cùng phòng với Zuckerberg là Moskovitz và Chris Hughes tham gia quản lý mạng với chi phí 85 USD/tháng. Đến tháng 5.2004, sinh viên của 30 trường đại học trong khu vực Boston truy cập, rồi lan ra các trường trung học, các công ty... với số người truy cập lên đến con số hàng triệu.

    Zuckerberg thừa nhận chính chủ nhân Microsoft, tỷ phú Bill Gates là nguồn cảm hứng khiến cậu rời trường danh tiếng Harvard để thực hiện ước mơ của mình. Mọi chuyện bắt đầu khi năm 2004, Bill Gates đến nói chuyện trong giờ học môn khoa học máy tính của Zuckerberg. Lúc đó, Bill Gates đã khuyến khích các sinh viên là nên tạm ngưng việc học để thực hiện một dự án nào đó mà mình đam mê; đến khi thất bại thì trở lại trường đại học cũng chẳng muộn màng gì. Thế là Zuckerberg và Moskovitz quyết định rời Harvard đến Thung lũng Silicon, bang California để toàn tâm toàn ý cho Facebook.

    Trở thành tỉ phú

    Facebook phát triển rất nhanh. Đến tháng 11.2007, số thành viên đã là 50 triệu và dự kiến sẽ vượt con số 60 triệu vào cuối năm nay. Trong vòng một năm (từ tháng 6.2006 đến tháng 6.2007), website này từ hạng 60 nhảy vọt lên hạng 7 trong số những website được truy cập nhiều nhất. Facebook là trang web về hình ảnh số một ở Mỹ với hơn 8,5 triệu tấm ảnh được đưa lên mạng mỗi ngày.

    Trước sự phát triển chóng mặt của Facebook, một số đại gia trong ngành công nghệ thông tin trong đó có Yahoo, Viacom đã tìm cách thương lượng mua lại công ty này. Năm 2006, Giám đốc điều hành Yahoo là Terry Semel đã đánh tiếng mua Facebook với giá 1 tỉ USD nhưng Zuckerberg không màng đến. Con số đó trở nên nhỏ nhoi khi ngày 24.10 vừa qua, Microsoft đã chi 240 triệu USD để mua lại 1,6% cổ phần của Facebook. Zuckerberg cùng toàn thể nhân viên Facebook hẳn phải hàm ơn Bill Gates vì như vậy, trị giá của Facebook lên tới 15 tỉ USD. Trong vai trò Giám đốc điều hành của Facebook, Zuckerberg sở hữu 20% cổ phiếu công ty và trên lý thuyết, nếu bán hết số cổ phiếu của mình, anh chàng 23 tuổi này đã có trong tay 3 tỉ USD. Giá trị của Facebook cứ tăng dần theo số lượng người sử dụng đông lên mỗi ngày mà một số chuyên gia cho rằng, tài sản của chàng trai trẻ Zuckerberg không chỉ 3 tỉ mà có thể lên đến 5 tỉ USD tùy thuộc vào sự thành công tới đây của Facebook trong việc xây dựng mạng lưới quảng cáo.

    Đời thường của tỉ phú trẻ

    Nhiều người tò mò về sinh hoạt ngày thường của Zuckerberg. Thế nhưng, cuộc sống của anh chàng này xem ra chẳng mấy thay đổi. Cách đây 3 năm, khi mới chân ướt chân ráo "di cư" tới Palo Alto, Thung lũng Silicon, Zuckerberg chẳng có gì: không xe hơi, không nhà cửa... Giờ đây, khi đã trở thành CEO của Facebook, anh chàng vẫn thích mặc quần jeans hoặc kaki, đi xăng-đan. Zuckerberg ăn sáng đơn giản như một sinh viên nhà nghèo: đổ các loại ngũ cốc vào trong tô giấy rồi rót sữa, lấy muỗng nhựa múc ăn. Anh vẫn sống trong một căn phòng thuê mà đồ đạc chỉ có 1 cái bàn, 2 chiếc ghế, ngủ thì đặt lưng trên chiếc nệm kê trên sàn nhà. Hằng ngày, Zuckerberg đi bộ hoặc đạp xe đến nơi làm việc là tổng hành dinh Facebook tọa lạc trong 2 tòa nhà gần nơi cư ngụ.

    Dĩ nhiên Zuckerberg và những đồng nghiệp trẻ của mình còn phải ứng phó với nhiều khó khăn trước mắt, như việc các bạn học (hiện điều hành website đối lập ConnectU) đang kiện Zuckerberg là "ăn cắp ý tưởng lập website kết nối xã hội" khi giúp họ thiết lập dự án hồi năm 2003. Điều đáng nói là Zuckerberg khẳng định sẽ duy trì Facebook hoạt động độc lập chứ không dễ dàng bán tháo bán đổ công ty cho các đại gia.

    Chưa có thống kê chính thức nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, Zuckerberg là người giàu nhất nước Mỹ trong độ tuổi dưới 25. Anh chàng này còn được đem ra so sánh với Chủ tịch Bill Gates của Microsoft và Tổng giám đốc Steve Jobs của Apple.

    Tuyết Linh (từ California, Mỹ)
    (Nguồn: Thanhnien)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    STB đang khớp 67,5..68. Dư bán 68 lớn..hi vọng sẽ xuống 67.
    STB mua:67.5 70.5 64.5 2,555 66.5 9,610 67 7,348 67.5 đang khớp 67.5 60 0 bán: 68 23,396 68.5 8,527 69 24,212
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Lạm phát năm 2007 sẽ là 11%

    28-11-2007 07:09:56 GMT +7
    Lương thực, thực phẩm là nhóm hàng tăng giá mạnh trong thời gian qua. Ảnh: TTXVN
    Ngày 27-11, tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có cuộc họp đánh giá về tình hình thị trường trong nước tháng 11. Theo dự báo của tổ điều hành thị trường trong nước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 sẽ tăng trên 1,5% và cả năm 2007, lạm phát sẽ đứng ở mức hai con số, khoảng 11%

    Giá sẽ tiếp tục đứng ở mức cao

    Nhận định của Bộ Công Thương cho thấy, tháng 12-2007 và những tháng đầu năm 2008, nhu cầu nhập khẩu tăng từ các nước châu Á, Trung Đông và châu Phi, trong khi nguồn cung giảm từ VN và Ấn Độ, sẽ khiến cho giá gạo thế giới tăng.

    Trong nước, ở các tỉnh phía Bắc, tuy nguồn lương thực trong dân còn nhiều, nhưng do thời tiết, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng trong khi thời vụ kéo dài nên giá lương thực tăng ở nhiều nơi với mức tăng 200 ?" 500 đồng/kg, gạo tẻ thường cũng đã tăng lên mức 5.500 ?" 6.500 đồng/kg.

    Đặc biệt, tuy nguồn thực phẩm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhưng do tình hình dịch bệnh vẫn chưa được ngăn chặn, ảnh hưởng của bão lũ cộng với nhu cầu chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết đã tác động mạnh tới giá thực phẩm, nhất là những vùng bị lũ. Giá thực phẩm, rau quả tăng cao do nguồn cung giảm mạnh. Thịt bò, cá, tôm, rau củ, trái cây... cũng đồng loạt tăng giá và sẽ tiếp tục đứng ở mức cao từ nay đến cuối năm.

    Trước đó, lo ngại giá hàng hóa liên tục tăng, để bảo đảm nguồn cung cho Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, Bộ Công Thương đã sớm kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính có giải pháp thích hợp về tài chính để các địa phương, nhất là đối với các TP lớn cho doanh nghiệp vay vốn và hỗ trợ lãi suất để dự trữ hàng hóa, thực phẩm phục vụ Tết.

    Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi, ông Lê Bá Lịch, giá thực phẩm từ nay đến Tết rất khó ổn định, nhất là thịt và trứng bởi vì dịch bệnh, thiên tai đang liên tiếp xảy ra.

    Ông Lịch cũng cho rằng, mặc dù Chính phủ yêu cầu phải bình ổn giá thức ăn chăn nuôi nhưng thực tế việc này khó khả thi, bởi nguyên liệu phải nhập tới 50%, lại phụ thuộc vào những thị trường xa (châu Mỹ Latinh, Ấn Độ...). Theo ông Lịch, Nhà nước nên can thiệp vào cơ chế chính sách chứ không nên can thiệp trực tiếp vào giá.

    Không thể điều hành giá cả theo kiểu ?ochữa cháy?

    Về phương án lâu dài để ổn định giá các mặt hàng thực phẩm trong nước, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Bộ NN-PTNT phải có quy hoạch đầu tư thật khoa học cho vùng nguyên liệu làm thức ăn gia súc. Theo phân tích của các chuyên gia, tuy VN xuất khẩu được 1 tỉ USD gạo nhưng cũng phải nhập khẩu gần 1 tỉ USD bột bắp, đậu nành... phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

    Cũng theo nhiều chuyên gia kinh tế, chúng ta nên xem xét lại quan niệm về bình ổn giá, vì yêu cầu doanh nghiệp không tăng giá trong bối cảnh giá thế giới thay đổi liên tục là bất khả thi. Chính vì vậy, việc bình ổn giá cần phải được hiểu rằng đó là đưa giá hàng hóa về giá trị thực, chống tăng giá quá mức.

    Một nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, các chuyên gia của bộ này và Bộ Tài chính đang có ý tưởng xây dựng một đề án về điều hành giá cả thị trường nhằm ứng phó với các tình huống tăng giá thị trường ảnh hưởng đến đời sống người dân và chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, theo một quan chức của Bộ Công Thương, cơ chế mới có thể gây ra nhiều xáo trộn trong 1 - 2 năm đầu cho một số mặt hàng nhưng đây là việc chúng ta sẽ phải kiên quyết làm, vì không thể điều hành giá cả theo kiểu ?ochữa cháy? như hiện nay.

    Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM:

    Điều tiết giá linh hoạt

    Vấn đề đặt ra hiện nay là có nên thả nổi giá hay không, phải tùy thuộc vào tình hình. Với nền kinh tế thị trường, nên có điều tiết giá cả linh hoạt phù hợp với quan hệ cung cầu hàng hóa và lượng cung ứng tiền mặt trên thị trường.

    Trong tình trạng giá tăng cao như hiện nay, cần phải có biện pháp nhưng phải giảm tốc từ từ. Trên thị trường thế giới, do nhiều yếu tố tác động mạnh, nền kinh tế thế giới đang tạo mặt bằng giá mới.

    VN cũng không thể đứng ngoài cuộc, nhưng phải ổn định giá trên mặt bằng giá mới với đúng bản chất của nó. Phải kiên quyết ngăn chặn nạn đầu cơ, lợi dụng để trục lợi. Việc định giá các mặt hàng với đúng bản chất của nó không phải quá khó do giá đầu vào rõ ràng, chỉ có nhóm nhà đất là hơi khó.

    Một vấn đề đang làm đau đầu các nhà quản lý là chỉ số giá cả của nhiều nước lân cận chỉ tăng 4,5% hoặc 6%, trong khi VN thì cao hơn nhiều. Xét về góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, đây là vấn đề của Trung ương, cần phải quan tâm nhiều hơn.

    Giá cả tăng cao cũng làm cho nhiều doanh nghiệp không mạnh dạn triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp không dám ký hợp đồng cung cấp nguồn nguyên liệu dài hạn với mức giá ổn định, cũng như dự trữ nguồn hàng mà chuyển sang dạng ?ođánh? chuyến, tiêu thụ đến đâu tính đến đó.

    N.Hải ghi

    Giá gạo ở Quảng Nam lên đến 17.000 đồng/kg

    Do mưa lũ chia cắt, nhiều xã vùng cao ở các huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam) đang khan hiếm lương thực, hơn 15.000 gia đình đang thiếu ăn. Tại các xã núi cao Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim, Phước Công, Phước Chánh (Phước Sơn), giá gạo tăng đến 17.000 đồng/kg (trong khi bình thường chỉ 5.000 đồng/kg).

    Ngoài gạo, các mặt hàng khác như mì tôm, dầu ăn... ở vùng cao Quảng Nam cũng tăng giá gấp đôi. Nhiều gia đình khó khăn không mua nổi lương thực, trong khi các hoạt động cứu trợ chưa tới được nên bị đói. Nếu không cứu trợ kịp thời, sẽ có thêm 5.000 gia đình ở vùng núi cao Quảng Nam bị đói kiệt trong những ngày tới.

    P.Trịnh
    (Nguồn: NLĐ)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    VN-Index sẽ leo dốc hình răng cưa

    28-11-2007 06:18:32 GMT +7
    Nhà đầu tư tiếp tục mở tài khoản để mua bán cổ phiếu tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt, Chi nhánh TPHCM. Ảnh: H.Thúy
    So với đầu năm nay, giá hầu hết các loại cổ phiếu trên sàn TPHCM đã trở nên quá rẻ, P/E trung bình dưới 25 lần. Đây là mức giá thấp và rất hấp dẫn đối với một thị trường mới nổi như VN

    Sau khi tăng khá mạnh trong ngày đầu tuần, chỉ số VN- Index lại đổi chiều, xuống còn 988,08 điểm, giảm 3,3 điểm. Sức mua tuy chưa mạnh nhưng cũng đã tăng thêm 15% - 20% so với những ngày đầu tuần trước.

    Lưỡng lự

    Vì xu hướng tăng giá chưa rõ nét nên nhiều nhà đầu tư vẫn còn lưỡng lự trong việc mua và bán cổ phiếu (gọi chung cả chứng chỉ quỹ).

    Ông Trần Huy, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cho biết: Trong tài khoản của ông hiện có trên 100.000 cổ phiếu thuộc hàng blue-chips và gần 4 tỉ đồng. Tất cả cổ phiếu hiện có ông sẽ giữ cho đến thời điểm quý I/2008, sau khi đã chốt xong quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành mới. Riêng số tiền mặt ông vẫn còn lưỡng lự chưa dám mua hết.

    Vì vậy sáng 27-11, khi thấy thị trường đảo chiều, ông chiết ra hơn 1 tỉ đồng để mua một loại cổ phiếu mà ông chọn sẵn. Nếu ngày mai giá xuống ông sẽ mua tiếp cho đến khi cạn tiền.

    Do thị trường xập xình nên nhiều người đến sàn chủ yếu chỉ để chờ cơ hội. Người mua mong giá xuống, người bán chờ giá lên. Do đã cận kề hết năm, nhiều quyền lợi đang chờ phía trước, nên đại đa số người cầm cổ phiếu không còn bán tháo.

    Vì vậy, những ngày thị trường đi xuống, mức độ giảm giá cổ phiếu cũng không còn mạnh như trước. Nhưng nếu đảo chiều thì giá cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn. Vì vậy từ nay đến cuối năm có thể thị trường sẽ đi lên theo hình răng cưa.

    Giá cổ phiếu đã xuống quá rẻ

    Mặc dù giá chứng khoán thế giới đang giảm, gián tiếp ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng trong ngày 27-11, khối đầu tư nước ngoài tăng tốc mua nhiều loại blue-chips. Các mã cổ phiếu thượng hạng như: DPM, SAM, SSI, VNM, VSH... họ mua vào với số lượng lớn gấp nhiều lần so với những ngày trước, trong khi bán ra lại rất ít.

    Nếu so với những cổ phiếu đồng hạng tại các thị trường lớn thì cổ phiếu tại VN đang có mức giá rất rẻ. Vì vậy, dù chứng khoán thế giới đang chao đảo thì tại VN họ vẫn yên tâm mua vào để nắm giữ lâu dài.

    Theo phân tích của nhóm Boston (Công ty VietNam Report), nếu so với hồi đầu năm nay, chỉ số P/E của hầu hết các loại cổ phiếu trên sàn TPHCM đã trở nên quá rẻ. Mức P/E trung bình toàn thị trường này hiện đã dưới 25 lần. Đây là mức giá thấp và rất hấp dẫn đối với một thị trường mới nổi như VN.

    Nhiều thông tin tốt

    Sau thời điểm giữa tháng 12, hầu hết các doanh nghiệp lớn thường có báo cáo nhanh về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm (tạm ước tính). Năm 2007, nền kinh tế đất nước tăng trưởng 8,5%, vốn trực tiếp đầu tư nước ngoài đạt 16 tỉ USD, nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán sẽ đạt mức lợi nhuận tăng cao vượt bậc so với trước đây.

    Những yếu tố đó tạo ra sự hấp dẫn mới cho cổ phiếu trên sàn. Theo chuyên gia chứng khoán Huỳnh Anh Tuấn, trong tháng 12, thị trường sẽ có thêm nhiều tin tốt như: Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố đợt thanh tra các ngân hàng thương mại về việc thực hiện Chỉ thị 03.

    Thông tin chính thức này sẽ giải tỏa tâm lý vướng mắc về đồng vốn vay của nhà đầu tư. Mặt khác, có thể FED sẽ cho hạ lãi suất USD. Điều đó sẽ tác động mạnh giúp phục hồi thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới. Những yếu tố đó sẽ hỗ trợ làm cho thị trường chứng khoán VN từ nay đến cuối năm sẽ phát triển khả quan hơn.

    Trần Phú Minh
    (Nguồn: NLĐ)
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Mỹ - NASDAQ
    [​IMG]

    Mỹ - DJ
    [​IMG]

    Châu Âu

    [​IMG]

    Việt Nam 29.11.07
    Up!

    Một số nhận định:
    1. Lạm phát 2 con số có ảnh hưởng TTCK không?
    Trả lời: Không ảnh hưởng trực tiếp. Có AH gián tiếp: a) tích cực: lạm phát - lãi suất tiết kiệm = Âm --> Gửi tiết kiệm có lợi nhuận thực là âm --> Ngưởi gửi chán, rút tiết kiệm chuyển sang CK, hi vọng cuối năm theo chu kỳ CK sẽ tăng --> tăng lượng tiền vào TTCK. b) tiêu cực: giá NVL tăng, trong khi giá SP đầu ra chưa tăng ngay được do hợp đồng đã ký từ đầu năm --> Doanh nghiệp 1 số nghành giảm lợi nhuận quý 4 --> CP kém tốt đi --> AH gián tiếp đến TTCK

    2. IPO VCB khi nào? Giá khởi điểm bao nhiêu? Giá trúng TB bao nhiêu?
    Trả lời: IPO VCB theo thông báo trước 31.12.07 --> trước 22.12.05 vì 24.12 Noel, Tây nó về nước nghỉ thông Noel đến Tết Tây luôn, Tây Âu - Mỹ cũng nghỉ hết, nếu VCB mà IPO vào sau 22 thì chỉ có nhà Ta đấu --> VCB móm. Hay liệu VCB chơi quả "Tiền - Hậu bất nhất, IPO sau tết Tây luôn???".

    Giá khởi điểm VCB khoảng 80, giá đấu trúng thấp nhất không quá 120. Xin phép cho em được không giải thích vì sao. Em đố bác nào giải thích giống em đưọc đấy?

    3. Với giá đấu IPO trúng thấp nhất là 120 thì TTCK VN sẽ có ảnh hưỏng không? Nếu có thì ảnh hưởng như thế nào?

    Trả lời: Câu hỏi này khoai quá, em xin chịu. Có bác nào giúp em trả lời với. HELPPPPPPPPP!
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Phố Wall: Bước nhảy cao nhất kể từ năm 2002 - 29/11/2007 11:06 AM


    Ngày hôm qua, chứng khoán Hoa Kì đã có một bước nhảy ấn tượng sau khi Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (FED) Donald Kohn làm gia tăng khả năng một đợt cắt giảm lãi suất nữa. Cổ phiếu ngành tài chính đóng vai trò chủ chốt trong việc ghi dấu mốc hai ngày liên tục tăng điểm với mức tăng lớn nhất trong vòng 5 năm qua của các hàn thử biểu.

    Cổ phiếu của những đại gia tài chính hàng đầu, bao gồm Citigroup, Lehman Brothers, Morgan Stanley và Goldman Sachs đã tăng trung bình hơn 5%. Nhóm cổ phiếu các ngân hàng và các hãng môi giới trong chỉ số S&p 500 cũng đã có bước nhảy vọt mạnh mẽ nhất kể từ năm 2002. Tập đoàn Ebay và Amazon.com cũng giúp đẩy chỉ số công nghệ Nasdaq tiến thêm 3,2% sau khi hãng Sanford C. Bernstein dự báo cả hai tập đoàn này đều sẽ có doanh thu lớn trong quý IV.

    Michael Metz, nhà chiến lược đầu tư cấp cao của Oppenheimer Holdings, người hiện đang quản lý danh mục trị giá 60 tỉ đô, nhận xét: "Lời bình luận của ông Kohn càng chứng tỏ những quan điểm hiện nay cho rằng FED đang tiến sâu vào con đường đã định nhằm nới lỏng thị trường. Các nhà đầu tư cũng cảm thấy một sự giải tỏa đáng kể khi có vẻ như thời kì tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính đã nằm lại phía sau".

    Chỉ số S&P 500 đã tăng thêm 40,79 điểm tương đương 2,9% lên 1469,02 điểm. Trong hai ngày qua, chỉ số này đã tăng thêm 4,4% - mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2002. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 331,01 điểm tương đương 2,6% lên 13289,45 điểm. Đây là mức tăng điểm theo ngày lớn nhất của hàn thử biểu này kể từ tháng 4/2003. Nasdaq cũng leo thêm 82,11 điểm lên 2662,91 điểm. Trên sàn giao dịch chứng khoán New York, trung bình cứ một cổ phiếu mất giá thì có đến 13 cổ phiếu tăng giá.

    Thị trường có sự biến động tăng mạnh như vậy sau khi Kohn nói cơn bão thị trường có thể làm giảm tín dụng đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Do đó so với một tháng trước đây, ông thấy những mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế đã gia tăng. Sự sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp về tổng đơn đặt hàng các mặt hàng lâu bền của Hoa Kì cũng đã góp phần làm tăng thêm những dự báo về việc FED sẽ cắt giảm lãi suất để khuấy động trở lại nền kinh tế. Phòng thương mại cho biết đơn đặt hàng của tháng 10 cho những mặt hàng có thể sử dụng trong nhiều năm đã giảm 0,4%.

    Theo các hợp đồng giao dịch tương lai trên các sàn giao dịch, khả năng FED cắt giảm lãi suất 0,5% đã tăng từ 2% ngày hôm qua lên 8% trong ngày hôm nay. Trong khi đó, khả năng FED cắt giảm lãi suất ở bất kì con số nào vẫn giữ nguyên ở mức tuyệt đối 100%.

    Philip Orlando, nhà chiến lược đầu tư thị trường chứng khoán cấp cao của Federated Investors nhận định: "Nếu FED thả lỏng đủ để giữ chúng ta ngoài vòng suy thoái thì thị trường sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong vòng một năm tới".

    Chứng khoán Hoa Kì bắt đầu tăng giá mạnh ngày hôm kia sau khi Citigroup nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt 7,5 tỉ đô và JPMorgan cho rằng tập đoàn Intel sẽ có cầu máy tính tăng vọt. Chỉ số S&p 500 chưa từng tăng hai ngày liên tiếp kể từ hôm 29/10.

    Chỉ số S&P 500 ngành tài chính giảm mạnh đến 16% trong tháng này bởi các lo ngại thua lỗ trên thị trường tín dụng sẽ làm đóng băng sự tăng trưởng kinh tế nói chung và lợi nhuận của các nhà đầu tư nói riêng.

    Chỉ số Russell 2000 - hàn thử biểu của các công ty có giá trị trung bình thị trường là 604 triệu đô - tăng thêm 3,6% lên 770,04 điểm. Chỉ số Dow Jones Wilshire 500, chỉ số chứng khoán có quy mô lớn nhất của Hoa Kì, tăng thêm 2,9% lên 14816,83 điểm. Theo đó, tổng giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng thêm 521,6 tỉ đô.


    Nguồn: Vnbourse
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán Châu Âu tăng mạnh nhất trong vòng bốn năm rưỡi - 29/11/2007 02:25 PM


    Chứng khoán Châu Âu đã chứng kiến phiên giao dịch tăng cao nhất trong vòng bốn năm rưỡi qua sau khi các hãng Compass Group và Anglo Irish Bank công bố lợi nhuận vượt xa ước đoán của các nhà phân tích. Đồng thời các hãng môi giới tăng mức độ tín nhiệm đối với cổ phiếu của UBS và British Airways.

    Cổ phiếu của Sage Group có mức tăng giá trong ngày cao nhất kể từ tháng 9/2003 sau khi hãng sản xuất phần mềm này đưa ra bản báo cáo với cú nhảy ngoạn mục trong doanh số bán hàng và do đó tăng cổ tức. Cổ phiếu Porsche cũng leo lên sau tuyên bố hãng sản xuất xe hơi thể thao này "lạc quan hợp lý" về hoạt động trong cả năm qua. Cổ phiếu của Stork NV cũng mang màu xanh trên sàn giao dịch sau khi Candover Investments đề nghị mua lại công ty này.

    Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 tăng mạnh 2,8% lên 364,09 điểm - mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ hôm 7/4/2003 với trung bình cứ một mã đỏ thì có đến 15 mã xanh.

    Stoxx 600 tăng vọt sau khi Phó chủ tịch FED Donald Kohn đưa ra lời phát ngôn, theo đó các nhà đầu tư càng gia tăng dự đoán lãi suất sẽ được cắt giảm trong kì họp tháng tới của FED.

    Philipp Musil, chuyên gia đầu tư hiện đang quản lý danh mục 30 tỉ đô của Constantia Privatbank ở Viên, nói: "Hi vọng về sự cắt giảm lãi suất ở Hoa Kì đã bơm hơi cho thị trường. Các nhà đầu tư các rất lo sợ sẽ bỏ lỡ đợt tăng giá cuối năm. Họ sẽ tự bơm đầy những dự đoán của mình bởi không ai muốn ở bên lề khi thị trường tiến bước".

    Lời bình luận của ông Kohn đã đánh dấu bước thay đổi 180 độ so với tuyên bố trước đó của FED cho rằng khả năng tăng trưởng kinh tế và gia tăng lạm phát là "tương đối" cân bằng.

    Đổ thêm dầu vào ngọn lửa mong chờ FED cắt giảm lãi suất, hôm qua bản báo cáo doanh số bán những ngôi nhà đã qua sử dụng cho thấy doanh số tháng 10 rơi xuống mức thấp nhất trong ít nhất tám năm qua. Đồng thời một báo cáo khác cũng đưa ra con số đáng buồn thấp hơn dự kiến trong số lượng đơn đặt hàng các mặt hàng lâu bền của tháng này.

    Trong tháng 11, chỉ số Stoxx 600 đã mất đến 6,3% điểm do những lo ngại tác động tiêu cực của hoạt động thế chấp thứ cấp sẽ ngày càng lan rộng. Cứ tiếp tục đà này, đây sẽ là tháng tồi tệ nhất của hàn thử biểu này kể từ tháng 1/2003.

    Chỉ sổ chứng khoán quốc gia tăng lên ở tất cả 18 nước Tây Âu. FTSE 100 của Anh tăng thêm 2,7%. CAC 40 của Pháp tăng thêm 2,3% và DAX của Đức tăng 2,6%. Stoxx 50 cũng tăng mạnh 2,7% và Euro Stoxx 50, thước đo chung của khu vực Châu Âu, tăng thêm 2,3%.


    Nguồn: Vnbourse

Chia sẻ trang này