HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25118 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Fed dự tính cắt giảm lãi suất, thị trường hồi phục - 29/11/2007 11:05 AM


    Hôm thứ 4, chứng khoán tăng vọt sau khi ông Don Kohn, phó chủ tịch Fed cho hay Ngân hàng trung ương Mỹ đã sẵn sàng cho việc cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng tới trừ phi các điều kiện thị trường được cải thiện.

    Ông Kohn, quan chức số 2 của ngân hàng trung ương nói rằng Fed sẽ ?olinh hoạt và thực tế? trong việc phản ứng lại các rủi ro đối với tăng trưởng bắt nguồn từ thị trường tài chính.

    Bài phát biểu của ông đã cứu ngân hàng trung ương Mỹ khỏi sự đương đầu với thị trường trái phiếu. Điều này cho thấy Fed không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giảm lãi suất lần nữa trong tháng tới và vài lần nữa trong năm 2008.

    Trước tình hình đó, chứng khoán phục hồi, trong đó chứng khoán tài chính dẫn đầu. Chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình tăng 2,6%, phần trăm tăng lớn nhất từ tháng 4.2003. Chỉ số Eurofirst 300 cũng tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm , tăng 2,7% trong khi FTSE 100 ở Luân Đôn tăng 2,7% lên thành 6306,2.

    Giá trái phiều kho bạc giảm và lợi tức tăng khi các nhà đầu tư bỏ chiến lược ghét rủi ro (mua chứng khoán chính phủ). Lợi tức của trái phiếu 2 năm tăng 0,11% lên đến 3,176%.

    Trong một bài phát biểu về rủi ro từ thị trường tài chính. Ông Kohn nói: ?oSự hỗn loạn ngày càng tăng trong những tuần gần đây phần nào giúp giữ được những cải thiện của thị trường nửa cuối tháng 9 và tháng 10. Nếu những hỗn loạn này vẫn tiếp tục, nó sẽ làm tăng khả năng của sự thắt chặt hơn nữa trong các điều kiện tài chính đối với các hộ gia đình và các doanh nghiệp.?

    Các nhà phân tích xem những lời nhận xét của ông Kohn như đã xoa dịu sự căng thẳng giữa Fed và thị trường. Ông Michael Feroli, một nhà kinh tế ở JPMorgan nói: ?oNhững lời ngụy biện và giá cả theo thị trường của Fed là không thống nhất.?

    Ed McKelvey, một nhà kinh tế ở Goldman Sachs cho rằng bài phát biểu ?ohoàn toàn không phải là một chiếc súng khói dừng lại ở tháng 12?. Nhưng rõ ràng rằng Fed ?ođang tập trung chú ý vào những rối loạn của thị trường và sẽ sẵn sàng dừng lại nếu những căng thẳng không dịu bớt?.

    Cùng với những lời nhận xét của ông Kohn là sự lo lắng ngày càng tăng ở châu Âu và châu Á rằng khủng hoảng thị trường có thể tồn tệ hơn nếu Fed không nới lỏng chính sách tiền tệ. Đối với một số nhà hoạch định chính sách, điều này rõ ràng đẩy Fed đến việc trở nên dễ dãi hơn.

    Một nhà phân tích của ngân hàng trung ương thế giới hôn thứ 4 đã nói: ?oKhủng hoảng tài chính trong vài năm gần đây cho thấy Fed cần phải hành động. Hiện nay đang có một mối quan tâm thực sự về việc thị trường đang phát triển như thế nào.?

    Trong lúc đó, khảo sát điều kiện kinh tế cho thấy nền kinh tế tiếp tục phát triển trong tháng 10 và tháng 11 nhưng với tốc độ chậm hơn. Doanh số bán lẻ được coi là ?otương đối mềm? trong khi áp lực giá cả ngoài thức ăn và năng lượng là khá ?okhiêm tốn?. Thị trường lao động ?onhìn chung vẫn khá chặt nhưng trong một số lĩnh vực đang được nới lỏng.?



    Nguồn: Vnbourse
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Vi phạm Chỉ thị 03, xử lý thế nào?



    n Nguyễn Hoài


    Ngày 31/12 tới là hạn chót để các ngân hàng thương mại đảm bảo tỷ lệ cho vay chứng khoán dưới 3%/tổng dư nợ tín dụng.

    Hiện tại, các ngân hàng này rất lo lắng về việc Ngân hàng Nhà nước có áp dụng nguyên tắc bất hồi tố hay không.

    Ngày 28/11, một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước tôn trọng mọi quy chuẩn pháp luật và sẽ rà soát từng ngân hàng để không bỏ qua những trường hợp cố tình không rút tỷ lệ cho vay chứng khoán dưới hạn mức quy định.

    Lâu nay, các ngân hàng thương mại quốc doanh chỉ chú trọng giải ngân vào các dự án lớn và những khoản vay dài hạn nên ?omiếng bánh? cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán hầu như chỉ dành cho khối ngân hàng thương mại cổ phần.

    Những ngày này, khi ?ovòng kim cô 03? đang siết đến giới hạn cuối cùng và thật dễ hiểu, trong khi các ngân hàng quốc doanh không bận tâm lắm về chuyện này thì có tới 50% số ngân hàng thương mại cổ phần như ngồi trên đống lửa vì hạn mức cho vay chứng khoán không thể nào kéo về 3% trước ngày 31/12/2007.

    Một nửa số ngân hàng thương mại cổ phần vượt quá hạn mức

    Ông Trương Đình Song, Phó trưởng ban Pháp luật Hiệp hội ngân hàng (VNBA) cho biết: ?oCó tới 50% số lượng ngân hàng thương mại cổ phần không có khả năng khống chế dư nợ vốn cho vay đầu tư chứng khoán dưới mức 3%/ tổng dư nợ tín dụng?.

    Để có được con số này, VNBA đã tiến hành khảo sát và nhận thấy: mặc dù các ngân hàng thương mại đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực nhằm giảm dư nợ xuống dưới tỷ lệ 3% theo quy định như: tổ chức rà soát, sao kê các khoản cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán đến ngày 30/6/2007; đi sâu phân tích, phân loại nợ, tính mức trích lập dự phòng rủi ro theo quy định; phân công cán bộ theo sát khách hàng để thu nợ đến hạn, họp với khách hàng bàn các giải pháp tài chính vận động trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ chưa đến hạn.

    Tuy nhiên, VNBA cho rằng, đến thời điểm 31/12/2007, sẽ vẫn còn một số ngân hàng thương mại, công ty tài chính không rút được dư nợ cho vay chứng khoán xuống theo như tỷ lệ quy định của Chỉ thị số 03.

    Ông Song cho biết thêm, hiện tại, tỷ lệ trên tại VIB là 10%, Đông Nam Á 10%, cá biệt còn nhiều ngân hàng ở mức cao hơn. Cách đây ít lâu, ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã kiểm tra tại 19 ngân hàng thương mại cổ phần và hầu hết trong số này, tỷ lệ cho vay chứng khoán đều ở mức 10 ?" 24%!

    Xem xét nguyên tắc bất hồi tố

    Trước tình hình này, VNBA đã gửi công văn số 384/HHNH lên Ngân hàng Nhà nước, kiến nghị cân nhắc xử lý đối với những trường hợp vi phạm sau thời hạn 31/12.

    Theo VNBA, hiện tại còn khá nhiều hợp đồng tín dụng hợp pháp, hợp lệ được ký kết trước khi Chỉ thị 03 ban hành và có thời gian đáo hạn sau ngày 31/12/2007.

    Ngoài biện pháp ngân hàng phải chủ động thuyết phục, nếu khách hàng không đồng ý thì ngân hàng cũng không thể vi phạm hợp đồng để buộc khách hàng phải trả nợ trước hạn được. Bởi những hợp đồng này đã được ký trước ngày 30/6/2007.
    Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban pháp chế VCCI, nói: ?oVề nguyên tắc, trong giao dịch hợp đồng dân sự, kinh tế là không áp dụng hồi tố. Nếu áp dụng và gây thiệt hại cho phía bên kia thì phải bồi thường. Những việc đã xảy ra trước khi ban hành văn bản luật, sau đó cho một hạn mức thời gian để ?ohồi? thì không thể ?ohồi? được?.

    Theo ông Huỳnh, phải tôn trọng hợp đồng đã có từ trước trong giao dịch giữa ngân hàng và bên vay tiền, nếu hợp đồng đó không trái luật. Trong trường hợp những giao dịch này đúng theo Luật Dân sự, Luật Tín dụng thì Chỉ thị 03 không thể can thiệp đối với những giao dịch trước đó. Điều này được hiểu nôm na rằng ngày xưa luật quy định 16 tuổi mới được hôn nhân nhưng nay, luật ?onâng? lên 18 tuổi thì không có nghĩa, các cặp vợ chồng cưới nhau lúc 16 tuổi trước khi luật ra đời, buộc phải ly hôn!

    Ngày 28/11/2007, trả lời phỏng vấn của chúng tôi, một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho biết: ?oChúng tôi tôn trọng nguyên tắc làm việc theo đúng quy định pháp luật. Những trường hợp nào làm đúng và vượt quá hạn mức thì Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét. Còn những trường hợp vượt hạn mức nhưng không chứng minh được thời điểm hợp đồng ký trước ngày chỉ thị 03 có hiệu lực, đương nhiên sẽ bị xử lý nghiêm?.

    Cũng theo vị quan chức này, cho vay chứng khoán chủ yếu là cho vay ngắn hạn, trong thời hạn 6 tháng kể từ khi chỉ thị có hiệu lực (01/7 - 31/12), các ngân hàng hoàn toàn có đủ thời gian để khống chế tỷ lệ dư nợ này xuống dưới mức 3% như quy định. Chỉ có điều, họ có làm một cách riết nóng hay không mà thôi.

    Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát từng hợp đồng của từng ngân hàng thương mại để xem xét cụ thể và vấn đề này không có gì phức tạp vì thời điểm ký hợp đồng với khách hàng đều thể hiện đầy đủ trên sổ sách chứng từ.

    Tuy nhiên, mặc dù không nói ra nhưng Ngân hàng Nhà nước hiện không thể nào rà soát và kiểm tra được tính trung thực đối với những hợp đồng cho vay chứng khoán nhưng núp dưới bóng ?ocho vay tiêu dùng?, ?ocho vay mua nhà?, ?ocho vay hộ gia đình đầu tư sản xuất kinh doanh?... Ông Trương Đình Song nói: ?oVới những hợp đồng kiểu này thì cũng không thể nào thanh tra, kiểm tra được!?.

    Một vấn đề khác là mức độ xử phạt của Ngân hàng Nhà nước đối với sự vi phạm này là ?onghiêm? đến mức nào. Theo quy định hiện nay, mức xử phạt bằng tiền thuộc thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước là từ 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng và cùng với đó là thu hồi giấy phép hoạt động của mảng nghiệp vụ mà ngân hàng đó vi phạm.

    Một vài ý kiến cho rằng mức phạt tiền như trên đối với các ngân hàng thương mại không phải vấn đề to tát. Chỉ có điều, các ngân hàng rất e ngại Ngân hàng Nhà nước ?otreo? đúng mảng nghiệp vụ mà mình đang ăn nên làm ra!

    Được biết, hiện tại Ngân hàng Nhà nước đã mở đợt tổng rà soát thực hiện Chỉ thị 03 tại tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần và đến 31/12 sẽ có kết quả cuối cùng.

    (Nguồn: TBKT))
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Theo nguồn tin không chính thức, sáng 29.11.07 ************* ***************** sẽ đến thăm HASTC.
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    30.11.07 có 2 CP mới niêm yết.
    HA: SD2 - Sông Đà 2
    HO: DPR - Cao su Đồng Phú
    Năm nay mặc dù giá dầu tăng, nhưng do cao su trên thế giới năm nay được mùa nên giá cao su không tăng mạnh như giá dầu. Hiện tại giá cao su của Indo đang bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ.
    Đồng Phú là công ty khá tiềm năng.
  5. ChinaStock

    ChinaStock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ************* mới từ Nhật về. Bác bịa tài quá!!!
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Sorry, em nhầm: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng bác ạ
  7. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Không nhầm đâu
    Lúc đầu tưởng bác Triết di cả đến BSC, không hiểu làm sao lại đổi lịch cho chú Hùng đi nhể .
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội: Giá bất động sản sẽ biến động


    Đó là nhận định của giới kinh doanh bất động sản (BĐS) Hà Nội khi nói về việc ban hành khung giá đất 2008 của chính quyền TP. Việc tăng giá tuy chỉ áp dụng đối với giá đất để đền bù giải phóng mặt bằng, để tính thuế khi mua bán chuyển nhượng... nhưng việc tăng khung giá đất khoảng 20% sẽ là "cớ" để mặt bằng giá đất tăng theo.




    Giá càng cao thêm



    Theo giới kinh doanh BĐS, giá đất ở Hà Nội thời gian vừa qua đã quá cao, nhiều vị trí như phố Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào... thị trường đang giao dịch với giá 120 - 150 triệu đồng/m2, và dù khung giá đất của Nhà nước năm 2007 vẫn chưa sát được với giá thị trường, mới chỉ bằng khoảng 50% giá thực tế, nhưng đó vẫn là căn cứ để giới kinh doanh và người dân sử dụng làm "chỗ dựa" để thanh toán cho nhau.



    Nay chính quyền TP. Hà Nội tăng giá đối với khung giá đất, sẽ là "cú hích" đẩy giá đất thị trường tăng lên mức giá mới. Và trong bối cảnh mặt bằng giá cả đang biến động tăng nhanh như hiện nay, việc khung giá đất được tăng thêm khoảng 20% sẽ thúc đẩy mặt bằng giá thị trường BĐS "ăn theo".



    Nói về việc Nhà nước đang lựa chọn cách áp thuế luỹ tiến để đánh thuế những trường hợp có nhiều BĐS nhằm ngăn chặn nạn đầu cơ, giảm cơn sốt nhà đất hiện nay, các DN kinh doanh BĐS cho rằng đây chỉ là công cụ để "hạn chế sốt", chứ còn "gốc" để tăng giá nhà đất là bởi cung không đủ cầu.



    Mặt khác, các DN xây dựng đang tăng giá nhà một cách "vô tội vạ" mới chính là nguyên nhân đẩy giá BĐS ở Hà Nội tăng cao một cách vô lý như hiện nay. Cụ thể, vào thời điểm cuối năm 2006 giá nhà chung cư được các chủ đầu tư bán ra với mức từ 5-6 triệu đồng/m2, nên giá thị trường giao dịch ở mức 8-9 triệu đồng/m2 là phù hợp. Nay các chủ đầu tư lấy lý do giá sắt thép, ximăng tăng cao; xăng dầu "đội giá"; nhân công tăng vv... nên đưa mức giá "gốc" lên tới 17 - 18 triệu đồng/m2 ngay từ khi chuẩn bị khởi công. Điều này đã làm cho giá thị trường giao dịch khi các chung cư xây xong phải "đội" lên tới... 20 triệu đồng/m2.



    Chủ đầu tư đẩy giá?



    Theo giới chuyên môn về xây dựng, đơn giá xây dựng nhà chung cư trong bối cảnh vật liệu xây dựng tăng giá như hiện nay thì tối đa giá thành cũng chỉ lên tới 5 6 triệu đồng/m2. Còn nếu theo định mức quy định của Nhà nước thì mức giá thành còn khiêm tốn hơn nhiều. Việc áp đặt khung giá nhà chung cư lên một "mặt bằng" mới của các chủ đầu tư đã làm cho giá nhà chung cư ở Hà Nội lên tới 26 - 28 triệu đồng/m2. Trong cơn sốt giá nhà đất vừa qua, không nên đổ tất cả lỗi cho giới kinh doanh BĐS.



    Theo các DN kinh doanh BĐS, để hạ được cơn "sốt" nhà đất thì lúc này chỉ cần tăng nguồn cung BĐS cho thị trường. Để làm được điều này, Nhà nước cần áp dụng biện pháp quy họach đến đâu bắt buộc các DN xây dựng phải xây nhà đến đó ngay từ lúc duyệt và giao dự án, tăng nhanh nguồn nhà căn hộ cung cấp cho thị trường.



    Thực tế tại địa bàn Hà Nội, tốc độ thi công các dự án nhà ở đang diễn ra rất chậm. Mỗi toà nhà kể từ lúc khởi công cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng thường xuyên bị kéo dài mà chưa có những chế tài ấn định thời gian xây dựng để đưa dự án vào sử dụng. Điều này đã làm cho Hà Nội đang có rất nhiều dự án xây dựng dở dang, thi công chậm chạp, thậm chí nhiều dự án, nhiều khu đô thị đã được phê duyệt, nhiều dự án đã đấu giá đất xong từ nhiều năm đến nay vẫn còn là bãi đất trống trong lúc thị trường đang thiếu căn hộ cung cấp cho người sử dụng.



    Ngay tại khu Trung Hoà Nhân Chính, TP.Hà Nội thực hiện chương trình "đổi đất lấy hạ tầng" đã giao cho một DN xây 4 khu nhà chung cư. Chủ dự án sau khi động thổ "lấy ngày" đã ngừng thi công để đi tìm đối tác do DN không có năng lực tài chính. Trường hợp này cũng đang xảy ra đối với dự án đô thị tại khu An Khánh... Với kiểu cách đầu tư xây nhà như thế, nguồn cung nhà cho thị trường sẽ còn thiếu, và sẽ làm cho cơn sốt nhà, sốt BĐS ở Hà Nội còn kéo dài.

    (Nguồn: laodong)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán trong nước chưa thấy tương quan với bên ngoài



    Đến nay, vẫn chưa thấy có mối tương quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường bên ngoài.
    Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng thị trường chứng khoán trong nước giảm giá có sự ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá chứng khoán trên thế giới, cụ thể là sự tụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ. Điều này có hợp lý không?


    Hai hiện tượng có thể cùng tăng hay cùng giảm thì rất phổ biến trong xã hội và kinh tế.



    Tuy nhiên, để xác lập cụ thể mối tương quan giữa hai hiện tượng, trong kinh tế tài chính, các phương pháp kinh tế lượng thường được sử dụng là xem xét hệ số tương quan, nghiên cứu hồi quy đồng liên kết, nhân quả Granger và nhiều phương pháp kinh tế lượng phức tạp khác.



    Tuy nhiên, trước khi kiểm tra thực nghiệm bằng các phương pháp kinh tế lượng thì phải xem xét trên cơ sở lý thuyết kinh tế là có sự liên hệ nào không?



    Trước hết, nói về giá chứng khoán, cũng như mọi loại hàng hóa thông thường khác, giá cả được hình thành trên cơ sở cung và cầu. Ở các thị trường phát triển, thông tin đầy đủ, giá chứng khoán thường được hình thành dựa trên các phân tích cơ bản dựa vào các báo cáo tài chính, trình độ quản lý, lợi thế kinh doanh, thu nhập kỳ vọng...



    Còn ở Việt Nam, thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tâm lý và tính phong trào hơn là xu hướng tập trung phân tích cơ bản.



    Nguyên nhân của sự tụt giảm trên thị trường Mỹ chủ yếu là các nhà đầu tư lo ngại về sự gia tăng lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, khủng hoảng tín dụng bất động sản dẫn đến dự đoán sự giảm sút trong lợi nhuận quí cuối cùng trong năm. Phần lớn các công ty Mỹ sẽ được dự đoán gần như chắc chắn sụt giảm lợi nhuận trong quí 4 này, đặc biệt là các ngân hàng lớn.



    Còn sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam là bởi các nguyên nhân như Ngân hàng Nhà nước quyết tâm thực hiện Chỉ thị 03, nhiều ngân hàng thu hồi nợ cho vay chứng khoán, thông tin về tiến trình IPO bị chậm lại và nhà đầu tư chiến lược định giá thấp cổ phiếu Vietcombank.



    Ngoài ra, tuy không có thông tin tốt nhưng cũng không có thông tin xấu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt với đà tăng trưởng nhanh của cả nền kinh tế.



    Trong các tạp chí nghiên cứu tài chính, cũng có nhiều đề tài nghiên cứu mối liên hệ giữa các thị trường chứng khoán và thị trường Mỹ, hoặc giữa các nước châu Âu hay châu Á với nhau.



    Tuy nhiên các nghiên cứu thường thiết lập được mối tương quan trong giá chứng khoán của các nước châu Âu trong Liên hiệp châu Âu (EU) và giữa Mỹ với châu Âu.



    Rất ít các nghiên cứu thiết lập được quan hệ qua lại giữa thị trường châu Á với thị trường châu Âu và thị trường Mỹ. Lý do được đưa ra là các nước trong EU có chung đồng tiền, có nền văn hóa và dân trí phát triển tương đồng, khoảng cách địa lý gần nhau, và quan trọng hơn là có sự hiện diện của nhiều công ty Mỹ trên sàn châu Âu và ngược lại hoặc giấy chứng nhận cổ phiếu nước ngoài (American Depository Receipts) của các ngân hàng Mỹ được giao dịch trên các sàn NYSE, AMEX và Nasdaq của Mỹ.



    Như vậy, nhiều người sẽ hỏi: nếu như khi giá chứng khoán trên thị trường Mỹ giảm, các nước châu Á không giảm, tại sao nhà đầu tư Mỹ không nhảy vào đầu tư ở châu Á để kiếm lời? Điều đó không dễ thực hiện bởi các nguyên nhân sau: do rào cản luật lệ về luân chuyển vốn qua biên giới, do sự khác biệt về luật lệ, chuẩn kế toán, rủi ro về chính trị, về tỷ giá hối đoái...



    Tất cả những yếu tố đó dẫn đến việc các nhà đầu tư chủ yếu dành phần lớn danh mục đầu tư của mình cho các tài sản trên ?osân nhà?. Đây là hiện tượng mà trong tiếng Anh gọi là ?ohome bias? tạm dịch là đầu tư cục bộ.



    Minh chứng mới về mối liên hệ này là, trong hai ngày đầu tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã khởi sắc trở lại do có nhiều thông tin tốt từ một số công ty công nghệ cao, còn thị trường Việt Nam thì vẫn tiếp tục đi xuống.



    Theo Võ Xuân Vinh, Đại học New South Wales, Úc - TBKTSG

    (Nguồn: ĐTCK)
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Xây dựng thị trường chứng khoán hiện đại


    Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tập trung chỉ đạo xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đại, đưa thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, đủ sức kết nối với thị trường chứng khoán quốc tế.


    Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam, sáng 30/11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Ủy ban Chứng khoán cần khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống hành lang pháp lý, đảm bảo cho thị trường phát triển thông thoáng, bền vững, đồng thời phải tổ chức, cấu trúc thị trường khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế.



    Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần chú trọng đầu tư hiệu quả cho đào tạo nhân lực, công nghệ, đảm bảo nguồn nhân lực đủ sức thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.



    Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng, sau 10 năm thành lập, thị trường chứng khoán có sự phát triển vượt bậc. Hiện nay đã có trên 210 công ty niêm yết so với con số 2 công ty niêm yết khi khai trương thị trường cách đây 10 năm. Mức vốn hóa trên thị trường đạt trên 40% GDP, nếu tính cả trái phiếu, quy mô thị trường đạt gần 50% GDP.



    Hiện có khoảng 300.000 nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch trên thị trường, tăng gấp 3 lần so với năm 2005.


    (Nguồn: TTXVN)

Chia sẻ trang này