HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

852 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 23:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25125 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cổ phiếu không được quảng cáo


    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của công chúng và các thành viên thị trường chứng khoán tham gia góp ý dự thảo Nghị định về phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ nay tới ngày 10/1/2008, dự kiến Nghị định sẽ được ban hành trong quý 1/2008.


    Theo dự thảo, những doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu riêng lẻ gồm: doanh nghiệp thành lập mới dưới hình thức công ty cổ phần, các doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, trừ doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa, công ty cổ phần và công ty đại chúng.



    Chào bán cổ phiếu riêng lẻ là việc phát hành cổ phiếu trực tiếp cho các tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc dưới 100 nhà đầu tư không phải tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trước và trong khi thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tổ chức phát hành không được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.



    Một điều kiện không thể thiếu là các doanh nghiệp muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải có phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, được Đại hội cổ đông thông qua, hoặc hội đồng quản trị thông qua theo điều lệ công ty, có hồ sơ đăng ký phát hành.



    Trường hợp chào bán cho các đối tác chiến lược, phải xây dựng tiêu chí xác định, lựa chọn đối tác chiến lược.

    (Nguồn: VNE)
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Nhận thức đúng về thưởng cổ phiếu



    (ĐTCK-online) Thời gian vừa qua, thị trường dường như vô cảm với những thông tin chia tách, thưởng cổ phiếu. Hàng loạt doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cổ phiếu như SSI, ITA, REE, HPG, DHA, BMC? nhưng giá cổ phiếu trên thị trường không tăng, thậm chí còn giảm.


    Một số chuyên gia cảnh báo về tình trạng các doanh nghiệp dồn dập phát hành cổ phiếu thưởng có nguy cơ làm loãng giá cổ phiếu, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Nhưng một số chuyên gia khác lại cho rằng, vấn đề này nên nhìn nhận từ góc độ nhận thức của nhà đầu tư hơn là góc độ trách nhiệm của doanh nghiệp hay cơ quan quản lý.

    Thực tế, thị trường thời điểm này khác xa so với cùng kỳ năm ngoái, khi thị trường bước vào cao trào, chỉ cần một thông tin thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%, giá cổ phiếu có thể tăng đến 30%. Và sau khi chia tách, giá cổ phiếu giảm xuống tương ứng tỷ lệ chia tách rồi tăng trở lại khiến nhà đầu tư có thể thu lãi vốn lớn hơn tỷ lệ cổ phiếu được thưởng. Diễn biến này là do đa số nhà đầu tư nhỏ có tâm lý thích thưởng cổ phiếu, thích lướt sóng thu lời trong ngắn hạn hơn là quan tâm đến giá trị đích thực của mỗi cổ phiếu.

    Còn từ góc độ doanh nghiệp, việc thưởng cổ phiếu tăng vốn điều lệ là nhằm giải quyết bài toàn tài chính của các doanh nghiệp, làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp trong kế hoạch tăng vốn điều lệ, cùng với thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng gắn liền với phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông chiến lược để làm tăng nguốn vốn chủ sở hữu, đầu tư vào sản xuất - kinh doanh (như ITA, SSI, HPG?). Bản thân các doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh tốt luôn đưa ra kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận để đảm bảo cổ phiếu sau khi bị pha loãng sẽ "đặc" trở lại, tức là thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng trở lại như cũ sau một thời gian.

    Theo ông Trần Đình Phong, Giám đốc Đầu tư Công ty Chứng khoán VNDS, trước kia nhà đầu tư thường phản ứng thái quá với những thông tin thưởng cổ phiếu mà không hiểu rằng, đó chỉ là cách để xé nhỏ cổ phiếu khi tổng giá trị doanh nghiệp không thay đổi. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp dồn dập phát hành cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư cần phải lưu ý điều này. "Nhưng tôi tin rằng, dần dần nhà đầu tư sẽ nhận thức được vấn đề và sẽ có những ứng xử phù hợp. Vấn đề là các CTCK sẽ thúc đẩy quá trình nhận thức này bằng việc tư vấn, cung cấp kiến thức cho khách hàng của mình", ông Phong nói.

    Theo tư vấn của một số CTCK, để đánh giá đầu tư một loại cổ phiếu có kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ cao, nhà đầu tư nên xem xét kỹ kế hoạch lợi nhuận của năm sau, tính khả thi của dự án doanh nghiệp định đầu tư. Nếu doanh nghiệp đảm bảo được hệ số EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) ổn định, bằng với mức trước khi chia tách cổ phiếu thì đây là những cổ phiếu rất đáng đầu tư trong trung và dài hạn.

    Hiện sự "cảnh giác" với chia thưởng cổ phiếu của nhà đầu tư ngày một cao, bởi diễn biến thị trường gần đây cho thấy, sau khi giá cổ phiếu giảm theo tỷ lệ pha loãng cổ phiếu, giá cổ phiếu thường tiếp tục giảm tiếp chứ không tăng trở lại như trước. Với những cổ phiếu tốt thì việc bán tháo theo xu thế thị trường sẽ làm nhà đầu tư mất lãi, thậm chí thua lỗ so với việc kiên nhẫn giữ cổ phiếu trung và dài hạn.

    Dưới góc độ chung của thị trường thì việc các tổ chức niêm yết chia thưởng cổ phiếu tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhỏ có cơ hội tham gia đầu tư (vì giá tham chiếu được điều chỉnh giảm), tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Còn việc chọn đầu tư cổ phiếu nào, giá bao nhiêu, tuỳ thuộc vào nhận thức của nhà đầu tư về cổ phiếu thưởng và đánh giá của họ về tổ chức niêm yết.



    Thành Nam

    (Ngồn: ĐTCK)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Làm gì khi TTCK khó khăn hơn?



    (ĐTCK-online) Nhiều nhà đầu tư cá nhân đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi thị trường niêm yết nhuộm màu đỏ, tâm lý nhà đầu tư bất an và thị trường OTC gần như đóng băng trong 2 tháng qua.


    Phóng viên ĐTCK-online đã nhận được nhiều cuộc điện thoại đầy nỗi niềm, trong đó một nhóm đầu tư cho biết, họ vào TTCK được khoảng nửa năm nay và khi quyết định bỏ nhiều tiền hơn vào thị trường thì mọi cổ phiếu họ mua đều tuột dốc. Ban đầu họ quá sợ nên vội vã bán ra, nhưng sau đó cũng vội vã như thế khi mua lại với giá cao hơn vào những ngày thị trường chuyển đỏ thành xanh vì nghĩ rằng, thị trường sẽ lên ầm ầm chỉ trong vài ngày để thu cả vốn lẫn lãi. Nhưng càng gần đến cuối tháng 11 thị trường càng xanh ít, đỏ nhiều khiến càng lún sâu. Bây giờ, những nhà đầu tư này miêu tả cảnh ngân hàng xiết nợ, vợ chồng cãi vã, mỗi ngày lên sàn đều xa xẩm mặt mày. Bức tranh họ kể ra hoàn toàn trái ngược với những gì đã mơ mộng và theo đuổi cách đây vài tháng.

    Một lần nữa, bài học thị trường đã chỉ ra rằng: các quyết định đầu tư không có sự cân nhắc cẩn trọng sẽ dẫn đến thất bại, mặc dù trên thương trường, được - mất là lẽ thường tình.



    Bạn có sẵn sàng?

    "Ưu tiên tiền mặt và không làm gì cả", nhà đầu tư quen mặt tên Đức tại sàn BVSC cho biết hoạt động mua bán của mình vào thời điểm này. Đầu tư mà không mua bán gì là sao? "Khi không biết nên mua hay bán gì thì đừng có táy máy tay chân. Tôi bây giờ rảnh thì đi cà phê hay vù đi đâu chơi vài ngày, nói chung rất thoải mái", Đức lý luận.

    Theo kinh nghiệm đầu tư hơn 7 năm của Đức, việc lập một kế hoạch đầu tư và tuân thủ kế hoạch này là một việc rất khó đối với cá nhân, thậm chí là máy móc không khả thi. Quan trọng, thực tế và dễ thực hiện với một nhà đầu tư cá nhân nên tuân thủ là chỉ mua hay bán khi mình chắc chắn về lý do tại sao lại quyết định như vậy.

    "Thường thì những người không biết mình đi tìm gì ở TTCK, không có quan điểm riêng và không sẵn sàng đón nhận tình cảnh khó khăn xảy ra thường xuyên trên TTCK hay thường xuyên mua bán không nhất quán và thất bại thì nghĩ đến chuyện đổ lỗi một cách tiêu cực cho ai đó", Tuấn Anh, môi giới của CTCK Sài Gòn cho biết. Theo đó, một lượng không nhỏ nhà đầu tư mới tham gia thị trường thường có tâm lý rằng, đã đến TTCK thì phải mua mua bán bán gì đó, vì thế khi không nhận thức lý do của các quyết định của mình, họ mua bán theo người bên cạnh, theo tin đồn, theo cái tên quen tai?

    Lật lại những nhận định và dự báo của các CTCK hồi cuối tháng 10 mới thấy rằng, hầu hết ý kiến đều nhìn nhận thị trường tháng 11 sẽ chưa có đột biến và tiếp tục điều chỉnh sau một thời gian tăng mạnh. Nghĩa là kịch bản thị trường hôm nay không phải là quá bất ngờ và không thể chịu đựng nổi. Vậy mà có những nhà đầu tư không sẵn sàng để chấp nhận khó khăn được báo trước này.



    Nhà đầu tư chuyên nghiệp đang làm gì?

    SSI vừa ra mắt Công ty Quản lý quỹ SSIAM và đóng Quỹ Tầm nhìn SSI với tổng vốn 1.700 tỷ đồng chỉ sau 3 tuần huy động. CTCP Quản lý quỹ Thành Việt đang chuẩn bị đưa 2 quỹ mới với tổng vốn 800 tỷ đồng đi vào hoạt động. Các tổ chức đầu tư nước ngoài như Dragon Capital, VinaCapital, Bank Invest? đẩy mạnh hoạt động giải ngân. Nhìn về tổng thể, các tổ chức đầu tư tài chính vào TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn mở rộng hoạt động và đổ nhiều tiền vào thị trường, mặc cho tình hình lúc này có thể được đánh giá là khó khăn.

    Trên thị trường OTC, một loạt công ty bất động sản như Intresco, Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai, BCCI, Licogi 16? liên tục tăng giá trong 2 tháng qua, mặc dù tình hình giao dịch có nguội đi trong 2 tuần cuối tháng 11. Tình cảnh trên có thể giải thích bằng việc những nhà đầu tư kiên định vẫn tiếp tục mua nếu giá hấp dẫn và những cổ đông chính của các DN chẳng có lý do phải bán vì thời điểm tốt để bán chưa đến. Năm 2008 lại được tin là năm bùng nổ của thị trường bất động sản.

    Nếu yếu tố vị trí là quan trọng với giá trị bất động sản thì tính chất thời điểm còn quan trọng hơn thế đối với sự thành bại của nhà đầu tư. Kịch bản TTCK tháng 12 hiện được dự đoán là khó tăng mạnh, nhưng gần như chắc chắn sẽ không giảm quá nhiều. Nếu bạn là một nhà đầu tư hướng đến sự chuyên nghiệp, thì sự kiên định đón nhận tình cảnh khó khăn vốn xuất hiện khó ngờ và thường xuyên như những cơn mưa giữa mùa mưa là một điều rất cần thiết. Nếu không chuẩn bị tâm lý cho lúc khó khăn thì khi chuyện xảy đến, ai có thể nói trước bạn sẽ vượt qua thời điểm ấy để đến ngày hái quả ngọt.



    Phúc Lân

    (Nguồn: ĐTCK)
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Giao dịch trực tuyến, bảo mật đến đâu?



    (ĐTCK-online) Đặt lệnh, nạp tiền vào tài khoản, ứng trước tiền bán chứng khoán qua mạng..., cung cấp dịch vụ trực tuyến đem tiện ích đến NĐT được dự báo là cuộc đua tranh ngày một gay gắt giữa các CTCK. Khi dịch vụ giao dịch trực tuyến trở nên phổ biến, vấn đề bảo mật cho khách hàng, giúp tránh những vấn nạn như bị ăn trộm danh tính, mất các thông tin nhạy cảm cá nhân và thiệt hại về tài chính cần được chú trọng hơn bao giờ hết.


    Nóng bỏng

    Trong bối cảnh hàng loạt CTCK mới ra đời, thị trường năm 2007 không bùng nổ như hồi cuối năm 2006, việc cạnh tranh thu hút khách hàng mới mở tài khoản giao dịch ngày một khốc liệt, song kết quả đạt được tại các CTCK đã áp dụng hình thức đặt lệnh trực tuyến không khỏi khiến các công ty ngoài cuộc sốt ruột. Tại FPTS, mỗi ngày có khoảng 60 tài khoản mới mở, trong đó hơn 60% đăng ký đặt lệnh qua mạng, mỗi phiên số lượng và giá trị lệnh giao dịch trực tuyến cũng chiếm trên 60%. Tại VNDirect (VNDS), triển khai kênh giao dịch trực tuyến từ tháng 6 đến nay, số lượng NĐT giao dịch qua mạng đang ngày một gia tăng, chiếm đa số tài khoản mới mở. Một thành viên nữa là CTCK Tân Việt (TVSI) cũng kéo không ít khách đã từng mở tài khoản tại các CTCK khác về với mình, nhờ ưu thế từ gói sản phẩm giao dịch trực tuyến iTrade tung ra hồi tháng 7/2007.

    Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Công ty Tư vấn Tinh Vân - chuyên về giải pháp ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính cho biết, nhận thức của các CTCK trong việc ứng dụng và nâng cấp hệ thống CNTT để có thể đem đến nhiều tiện ích cho NĐT đang có những bước tiến rõ rệt. Nếu như trước đây, các CTCK chủ yếu dùng phần mềm trong nước thì nay nhiều công ty bỏ công sức tìm hiểu và nhờ tư vấn các giải pháp đã triển khai tốt ở nước ngoài, dù chi phí đầu tư lên tới hàng triệu USD. Ban Quản lý kinh doanh, UBCK cũng cho rằng, sức hút từ dịch vụ giao dịch trực tuyến khiến cho các CTCK chưa có sản phẩm này khó có thể hờ hững. Nếu như hiện nay, cạnh tranh nóng bỏng giữa công ty có dịch vụ đặt lệnh tiện ích với những công ty chỉ có thể đặt lệnh tại sàn thì đầu năm 2008, cạnh tranh sẽ gay gắt giữa những CTCK triển khai dịch vụ đặt lệnh qua mạng. Hiện có ít nhất 10 công ty đánh tiếng tung ra sản phẩm này như SSI, Thăng Long, Quốc Gia, An Bình... Lợi ích rõ ràng, song không phải cứ muốn là áp dụng ngay.

    CTCK Quốc Gia (NSI) dù chạy thử nghiệm chương trình giao dịch qua mạng đã khá lâu song vẫn chưa quyết định tung ra rộng rãi, mà mới chỉ giới hạn ở một số NĐT tự nguyện. Ông Bạch Nguyễn Vũ, Tổng giám đốc NSI cho biết, chương trình giao dịch trực tuyến NSI đang chạy thử của một công ty trong nước, song trong quá trình triển khai NSI chưa thực sự hài lòng. Mới đây, NSI đã ký hợp đồng ứng dụng phần mềm của một đối tác Malaysia nhằm thay thế dần chương trình cũ và triển khai dịch vụ trực tuyến đến NĐT.



    Bảo mật cách nào?

    Ngoài cung cấp cho NĐT mật khẩu truy cập hệ thống đặt lệnh, VNDirect triển khai giải pháp xác thực thông qua thẻ nhựa. Để sử dụng dịch vụ VNDirect Online, khách hàng sẽ được cấp một tài khoản giao dịch trực tuyến và một thẻ bảo mật VTOS để đăng nhập vào hệ thống www.vndirect.com.vn. Sau mỗi lần đặt lệnh, NĐT được yêu cầu nhập mã số của thẻ VTOS (đã được cấp) để xác thực thông tin, bằng cách này giao dịch online của khách hàng được xác thực thông tin hai lần.

    Giao dịch tại FPTS, NĐT có thể chọn giải pháp sử dụng mật khẩu tĩnh hoặc động thông qua thiết bị gọi là token card. Ông Đoàn Trung Kiên, phụ trách công nghệ của FPTS cho biết, để đảm bảo an toàn hơn cho NĐT, Công ty còn sử dụng giải pháp mã hóa toàn bộ thông tin dữ liệu từ khách hàng tới máy chủ của FPTS, trong trường hợp hacker có đột nhập cũng khó ăn cắp được thông tin.

    Hạn chế của hình thức xác thực bằng thẻ giấy/thẻ nhựa ở chỗ, kẻ xấu có thể dùng điện thoại di động có chức năng chụp ảnh để sao chụp thẻ, ăn cắp mã số mà khách hàng không hề biết. Token card giúp giao dịch có tính an toàn cao song nếu khách hàng nhập liên tiếp nhiều lệnh trong khoảng thời gian 30 giây thì các lệnh tiếp sau lệnh đầu tiên sẽ không được chấp nhận, cơ hội mua bán giá tối ưu do đó có thể bị hạn chế, hoặc nếu khách hàng nhập mã token nhưng không nhấn xác nhận để token nhảy sang mã số mới, lệnh đó sẽ không được chấp nhận.

    Với giao dịch trực tuyến, lệnh của NĐT được kiểm tra tự động vì thế có thể tiết kiệm thời gian và nhanh chóng khớp nếu có lệnh đối ứng, song NĐT cũng cần chú ý trong các hợp đồng với CTCK luôn quy định khi thực hiện hình thức giao dịch này, NĐT phải chấp nhận mọi rủi ro (nếu có). Đề cập đến vấn đề này, ông Vũ cho rằng, hiện các CTCK đều quy định như vậy, song về lâu dài có thể bản hợp đồng sẽ phải soạn thảo theo hướng phân định rủi ro. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính cũng quy định rõ, các tổ chức và cá nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng hệ thống thông tin tự động trong hoạt động tài chính của mình. Liên quan đến phát hiện và xử lý những sai phạm trong hoạt động này, Nghị định nhấn mạnh đến "ưu tiên" về việc hòa giải giữa các bên khi xảy ra tranh chấp. Việc xử lý theo các quy định pháp luật sẽ được thực hiện sau khi việc hòa giải không thành công.

    Về phía NĐT, để hạn chế rủi ro khi giao dịch qua mạng, ông Kiên đưa ra lời khuyên nên chú ý đến 2 vấn đề. Thứ nhất, khi thao tác với những trình duyệt web có yêu cầu lưu password, NĐT phải nhớ không chọn lệnh Save. Thứ hai, NĐT nên hạn chế tối đa việc dùng máy tính công cộng để đặt lệnh, nên sử dụng máy tính mình sở hữu như laptop, máy tính cá nhân tại gia đình hoặc máy riêng tại cơ quan.



    Anh Việt

    (Nguồn: ĐTCK)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Kinh doanh xăng dầu: ?oKhông ai chịu bảo hiểm giá cho Việt Nam?



    Hỏi chuyện ông Đặng Vinh Sang, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.HCM (Saigon Petro).

    Tại sao các đầu mối nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam vẫn không mặn mà với việc tham gia thị trường giao sau, nhằm tránh rủi ro biến động giá?

    Thực tế ở Việt Nam giá xăng dầu bán lẻ do Nhà nước quy định. Quy mô các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam, kể cả Petrolimex cũng chưa đủ sức để tham gia thị trường giao sau.

    Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chọn lựa đi mua các hợp đồng giao sau xăng dầu (oil and energy futures). Ví dụ, vào thời điểm này doanh nghiệp ký hợp đồng mua xăng với giá Fix (cố định) 15.000 đồng/lít trong vòng 6 tháng. Nếu 6 tháng sau, giá xăng có giá là 20.000 đồng/lít, doanh nghiệp chỉ trả 15.000 đồng/lít. Doanh nghiệp sẽ có lời và góp phần bình ổn giá xăng trong nước. Tuy nhiên, giá xăng sẽ giảm xuống 10.000 đồng/lít trong 6 tháng tới, doanh nghiệp buộc phải chịu lỗ 5.000 đồng/lít.

    Do cơ chế, hiện mặt hàng xăng dầu vẫn do các doanh nghiệp nhà nước nhập khẩu. Nếu sử dụng nghiệp vụ thị trường giao sau để mua xăng dầu, lời thì không ai khen, nhưng lỗ làm thất thoát tiền của Nhà nước thì... ?ochết?!

    Thế thì tại sao không mua hàng có bảo hiểm về giá, khi giá lên công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm và doanh nghiệp tránh được rủi ro?

    Những công ty nước ngoài chỉ chấp nhận bảo hiểm giá xăng dầu cho Việt Nam khi nào Việt Nam có một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh.

    Ví dụ, doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu về tính hết mọi chi phí, giá xăng bán ra là 14.000 đồng/lít mới có lời. Nhưng do yêu cầu của Nhà nước nhằm bình ổn giá, giá bán xăng chỉ được phép ở mức 13.000 đồng/lít. Vậy 1.000 đồng dôi ra ở đây, ai chịu trách nhiệm?

    Và những công ty bảo hiểm nước ngoài không dám nhận bảo hiểm giá cho Việt Nam bởi điều này. Bởi họ chỉ bù lỗ cho doanh nghiệp khi giá thế giới biến động, chứ không bù giá lỗ do Nhà nước tạo ra để bình ổn giá.

    Chỉ khi nào Nhà nước không can thiệp vào việc kinh doanh của doanh nghiệp, thì mới có thể mua hàng có bảo hiểm giá để cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro.


    Tại sao không lấy dầu thô trong nước đem tinh chế ở nước ngoài để có chi phí thấp hơn nhập xăng dầu?

    Ý tưởng này không mới, 10 năm trước, PetroVietnam đã xúc tiến việc tinh chế xăng dầu từ dầu thô Việt Nam ở Singapore và Trung Quốc, nhưng không thể thực hiện được vì nhiều lý do. Tuy nhiên, cách làm này, hiệu quả cũng không cao, bởi chi phí vận chuyển dầu thô của Việt Nam ra nước ngoài cộng với chi phí chế biến rồi tái nhập về trở lại. Nhà máy của người ta cũng không còn đủ công suất để nhận gia công dầu thô cho Việt Nam. Nguyên liệu của mình khai thác cũng ở tình trạng ?obữa đực, bữa cái?, tính ổn định không cao, gây khó cho những nhà máy lọc dầu nước ngoài.

    Thêm vào đó, Việt Nam chỉ cần nhiên liệu được chế biến từ dầu thô, nhưng nhà máy lọc dầu không chỉ chế biến biến nguyên liệu, nhà máy người ta còn làm hóa dầu?

    Như lời ông nói, hiện các doanh nghiệp ?ovô phương? trong việc ứng phó rủi ro giá thế giới biến động?

    Chúng tôi không đủ thẩm quyền đề nói những đầu mối khác, riêng Saigon Petro vẫn mua xăng dầu ở đâu có giá rẻ nhất. Thực chất chúng ta không cần mua xăng dầu ở hai sàn giao dịch tập trung về năng lượng lớn nhất là NYMEX tại New York (Mỹ) và IPE tại London (Anh). Mua xăng dầu ở Singapore, vẫn có thể áp dụng những nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro về giá (hedging).

    Nhưng như tôi nói ở trên, các công ty nước ngoài vẫn chưa dám bảo hiểm cho những lô hàng của Việt Nam. Trong khi ?ođợi? được Nhà nước ?omở? thật sự, có lẽ cách mua giá rẻ nhất vẫn là chọn nhiều công ty đấu thầu. Trung bình để mua một lô hàng, Saigon Petro phải chọn hơn 20 công ty đấu thầu để cung cấp.

    Dù nhập khẩu xăng dầu giá cao cũng không sao, vì doanh nghiệp còn được nhận hoa hồng từ những hợp đồng?

    Có thể ý kiến này đúng. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước và châu Á hiện sử dụng chỉ số giá Platts Singapore, cập nhật mỗi ngày để định giá giá xăng dầu biến động trên chỉ số này. Cụ thể, một doanh nghiệp nhập khẩu xăng vào thời điểm nhập khẩu được ấn định với giá bằng chỉ số giá Platts Singapore và chi phí cộng tới (premium) về đến Việt Nam thêm 1 USD/thùng.

    Nhưng nếu doanh nghiệp mua xăng vào thời điểm này thì giá bằng chỉ số giá Platts Singapore nhưng lại chênh lệch 1,3 USD/thùng khi báo giá với Nhà nước. Điều này xảy ra là do ông doanh nghiệp đang... làm bậy. Chênh lệch 0,3 USD/thùng đang chảy vào túi của ai chính là vấn đề.
    (Nguồn: TBKT)
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Gửi tiết kiệm lỗ nặng!



    Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không đuổi kịp tốc độ giá cả. Người gửi tiết kiệm đang lỗ ?otoàn tập?.

    Giá ?ođè bẹp? lãi suất

    Một phụ nữ rút sổ tiết kiệm 6 tháng vào hôm qua tại một ngân hàng đã ngồi trầm ngâm hồi lâu. Chị gửi sổ tiết kiệm 300 triệu đồng từ tháng 6, lãi suất 0,75%/tháng. Đáo hạn, lãi là 13,59 triệu đồng. Giá cả 10 tháng đầu năm đã leo lên 8,12% so với cuối năm 2006. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI 10 đã tăng 9,34%.

    Tính ra, ngoài việc giá cả ?ođè bẹp? món tiền lãi của chị, thì số tiền 300 triệu đồng cất 6 tháng trong két sắt nhà băng, do tăng giá đã vô tình bị hao hụt gần 1%, tương đương gần 3 triệu đồng.

    ?oLãi thì ít mà còn bị mất thêm tiền, trong khi chi tiêu thường ngày thì tăng 30 - 40%?, chị than thở. ?oGiờ cầm tiền tôi không biết có nên gửi tiết kiệm tiếp không??, chị phân vân.

    ?oLãi suất rõ ràng không đáp ứng lại với lạm phát. Tới lúc này, người ta đang so sánh chi li 1 đồng tiền gửi đáo hạn lấy về không mua được ổ bánh mì mà chỉ được nửa ổ, hoặc 3 triệu đồng không thể đi Nha Trang mà chỉ có thể tới Vũng Tàu. Toàn bộ người gửi tiết kiệm ngân hàng lỗ vì lạm phát?, chuyên gia kinh tế Huy Nam bình luận.

    Gửi tiết kiệm USD chẳng khá hơn vì lãi suất USD không cao. Tuy nhiên, gần hai tháng trước lãi suất USD có tăng lên một đợt. Tính ra, 300 triệu đồng chuyển qua USD thì lãi xấp xỉ tiết kiệm tiền đồng. Vì vậy, dù không ưu ái USD như trước, nhưng không ít người cân nhắc chuyển sang USD bởi độ mất giá của USD tại Việt Nam năm nay chỉ cộng trừ 0,5%.

    Trong khi ?osố phận? USD gần như đã rõ thì vàng vẫn là một ẩn số. So với đầu năm nay, vàng đã tăng xấp xỉ 450.000 đồng/chỉ, đậu ở giá 1,6 triệu đồng/chỉ vào ngày 27/11. Theo một nhân viên ngân hàng, hai tháng nay lượng người chơi vàng tăng, số người thua nhiều ở tầm 15 ?" 20 USD/oz, số người thắng ít hơn, chủ yếu là những chủ tiệm vàng đầy kinh nghiệm. Trước dự đoán vàng có khả năng lên đến 900 ?" 1.000 USD/oz cuối năm, nhiều người đã nhen nhúm ý định tham gia.

    ?oĐây là cuộc chơi dành cho những ai có vốn trường, lợi thế thông tin và trải nghiệm. Người sợ mạo hiểm và muốn bảo toàn vốn thì không nên chạm đến vàng?, ông Huy Nam nói.

    Chấp nhận chịu lỗ?

    Liệu người dân vì bảo toàn vốn và tìm lợi nhuận có rút tiền bỏ vào kênh khác? Ông Huy Nam cho rằng, không phải ai cũng có đủ tiền để đổ vào bất động sản và vàng. Có thể vì vậy mà người phụ nữ trên đã quyết định chọn một ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn hơn.

    Cuộc đua lãi suất tiết kiệm đang tăng tốc trở lại. Ngân hàng Seabank vừa tuyên bố tăng lãi suất tiết kiệm từ 27/11, mức tăng trung bình 0,05 ?" 0,1% các kỳ hạn. Gửi số tiền từ 100 triệu đồng trở lên sẽ hưởng mức lãi suất tăng dần bậc thang theo mức tiền gửi. Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm VND cho các kỳ hạn trung bình từ 0,24%/năm đến 0,6%/năm, và cộng thêm lãi suất 0,18%/năm cho người gửi tiết kiệm từ 2 tỉ đồng trở lên, từ 100 triệu ?" 500 triệu, ABBank cộng thêm là 0,06%/năm. ACB cũng tung ra chương trình tiết kiệm 5+ và lãi suất tuần...

    ?oHoá ra ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là những ngân hàng vừa và nhỏ?, chị Thuỳ, một khách hàng ở Vietcombank nói. Theo đó, lãi suất ở những ngân hàng này cao hơn ngân hàng thương mại cổ phần lớn và quốc doanh từ 0,03 ?" 0,1%/tháng tuỳ kỳ hạn. Chị sẽ chuyển sang gửi ở ngân hàng mới ngay khi gói tiết kiệm hiện nay đáo hạn.

    Theo cuộc thăm dò ý kiến 15 người có tài khoản tiết kiệm, 80% cho biết không muốn chuyển bởi chênh lệch lãi suất nhỏ, không ?ođỡ? được bao nhiêu trước cơn bão giá cả. Trong đó, 3 người cho rằng họ sẽ rút tiền

    (Nguồn: SGTT)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán ngày 30/11: Đã xuất hiện tín hiệu tích cực



    n Lan Ngọc


    Ngày kỷ niệm 10 thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường tiếp tục xuống dốc, nhưng tín hiệu tích cực đã xuất hiện.

    Sáng 30/11, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đến gõ cồng mở cửa phiên giao dịch tại sàn Hà Nội và tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

    Đây là sự kiện mang tính kỷ niệm nhưng là dấu ấn của một chặng đường phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Tuy nhiên, không khí giao dịch trên sàn vẫn chưa thực sự cải thiện. Đáng chú ý đây là phiên cuối cùng của tháng 11. Từ tuần tới, thị trường bước sang tháng 12, tháng của nhiều kỳ vọng sôi động cuối năm.

    Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index giảm thêm 7,74 điểm (-0,79%), còn 972,35 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường nhích lên 10.181.690 chứng khoán với tổng giá trị 1.021,609 tỷ đồng; trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 8.516.070 chứng khoán với giá trị 852,972 tỷ đồng.

    Lượng mã giảm vẫn áp đảo ở 71 mã, chỉ có 32 mã tăng và 25 mã ở giá tham chiếu.

    Tín hiệu tích cực hiếm hoi, nhưng trở nên cần thiết, là sự chuyển biến đáng chú ý của cung ?" cầu. Phiên này, khối lượng đặt mua đã có sự đột biến so với những phiên liền trước, tăng tới 31,47% với trên 17,2 triệu đơn vị. Trong khi lượng đặt bán giảm nhẹ chỉ còn 14,4 triệu đơn vị.

    Lượng đặt mua tăng vọt cho thấy nhiều nhà đầu tư đã xác định thời điểm giải ngân, đón đầu khả năng sôi động cuối năm. Trên thực tế, giá nhiều cổ phiếu như VIC, FPT, KDC, SD5? hay những mã mới niêm yết như HPG, DPM? đều đã trải qua những phiên điều chỉnh để về mức phù hợp với lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.

    Dự báo tuần tới, có thể VN-Index chưa thực sự cải thiện nhưng khối lượng và giá trị giao dịch sẽ tăng tốc.

    Ngoài ra, một diễn biến khác cũng chuyển biến tích cực là giao dịch của khối đầu tư nước ngoài, tăng trở lại so với phiên trước. Họ mua vào 193,486 tỷ đồng giá trị khớp lệnh và bán ra tổng giá trị 196,185 tỷ đồng.

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index giảm nhẹ 1,23 điểm, còn 341,1 điểm; có 2.552.200 chứng khoán giao dịch với tổng giá trị 250,420 tỷ đồng.

    Về giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 43 cổ phiếu tăng giá, 52 cổ phiếu giảm giá, 5 cổ phiếu đứng giá và 1 cổ phiếu không có giao dịch; trong đó cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá nhiều nhất là HCT (9,82%), NPS (8,71%), CJC (8,57%), VDL (8,51%), HLY (8,44%); những cổ phiếu có tỷ lệ giảm giá nhiều nhất là BHV (-8,47%), CTB (-5%), PPG (-5,79%), SD7 (-4,53%) và SD3 (-3,82%).

    Phiên này, sàn Hà Nội đón nhận thành viên thứ 101 tham gia niêm yết, là SD2 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2. Trong phiên ra mắt, giá cổ phiếu này cao nhất đạt 160.100 đồng, bình quân là 155.900 đồng.

    (Nguồn: TBKT)
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    THANH NIÊN TUẦN SAN


    Làm giá thiếu chuyên nghiệp
    09:42:08, 29/11/2007Hà Khanh


    Ảnh: corbis
    Những chiêu thức kém chuyên nghiệp mà giới chuyên gia cho rằng ?ochỉ có ở Việt Nam? đã khiến cho thị trường bị kéo trở lại trạng thái lình xình. Hàng loạt CP mất điểm liên tục và làm ảnh hưởng đến không ít những CP đang có mức giá hợp lý.


    Những ?okịch bản? chỉ có ở VN?

    Việc định giá tham chiếu quá cao khi lên sàn gây ngạc nhiên và khó hiểu cho giới chuyên môn và các nhà đầu tư là trường hợp cổ phiếu DPM. Với giá tham chiếu 100.000 đồng/CP và biên độ tăng, giảm 20% trong phiên giao dịch đầu tiên, mức giá này bị đánh giá là ?okhông hiểu nổi và không biết lấy cơ sở ở đâu?. Một chuyên gia chứng khoán bất bình phân tích, khi định giá DN với số vốn điều lệ 3.800 tỉ đồng DPM đã tính tất cả những gì có thể tính được trong đó có cả phần lợi nhuận, nghĩa là bản thân DN đã có lợi khi chia CP với mệnh giá 10.000 đồng/CP. Sau khi IPO, giá CP DPM được thị trường định giá khoảng 54.000 đồng/CP, nghĩa là lần thứ 2 tiếp tục được đẩy lên cao nhưng khi lên sàn DPM đã đưa giá tham chiếu gấp đôi giá IPO là điều hết sức vô lý. Thậm chí, với mức giá hiện nay, khoảng trên 80.000 đồng/CP vẫn bị coi là quá cao đối với DPM.

    Ông Huy Nam, chuyên gia tài chính chứng khoán tại TP.HCM cho biết:?oKhông ở đâu chỉ trong vòng vài tháng CP khi lên sàn được định giá cao gấp đôi với giá IPO như ở VN?.

    Trường hợp ?olàm mới mình? của SSI bằng cách chuyển sàn từ Hà Nội vào TP.HCM cũng được dư luận mang ra mổ xẻ chi tiết. Theo giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài, khi SSI ở sàn Hà Nội thì các nhà đầu tư ở TP.HCM hay ở bất cứ tỉnh, thành nào cũng vẫn mua được như thường. Vì vậy, việc chuyển sàn thực chất là không cần thiết đó là chưa kể đến việc chuyển sàn của SSI lại định giá lại và hưởng quyền lợi tăng giảm theo biên độ 20% như với một CP niêm yết lần đầu. Trước khi chuyển sàn, giá SSI lình xình ở mức khoảng 160.000 đồng/CP nhưng ngay sau khi có thông tin chuyển sàn, giá CP SSI đã tăng liên tục và mức giá tham chiếu khi chào sàn TP.HCM được tăng với giá 285.000 đồng/CP.

    Những ?ocái chết? được báo trước

    Với những ?okịch bản? thiếu chuyên nghiệp này, việc mất giá của các đại gia trên không gây ngạc nhiên cho bất cứ nhà đầu tư hay giới chuyên môn trên thị trường chứng khoán. Đây chính là lý do ngay trong phiên chào sàn, mức giá nhà đầu tư chấp nhận bỏ ra cho DPM này chỉ ở mức khoảng 90.000 đồng/CP. 5 phiên chào sàn liên tiếp sau đó là 5 phiên mất giá liên tục của ?ođại gia? này. Tương tự đối với ?ođại gia? SSI, ngay phiên thứ 2 ở sàn mới, CP này đã giảm mạnh với việc bán tống, bán tháo của các nhà đầu tư. Và sau hơn một tháng ở sàn mới, CP này cũng chỉ loanh quanh ở mức giá chào sàn 250.000 đồng/CP mà không vượt lên nổi.

    Theo một chuyên gia chứng khoán, do các CP này toàn thuộc hàng ?ođại gia? nên việc giảm giá mạnh đã ảnh hưởng đến tình hình chung, kéo thị trường đi xuống liên tục. Kịch bản chuyển sàn và làm giá quá cao khi niêm yết xảy ra rất nhiều và chỉ mang lại lợi ích cho một số tay lướt sóng may mắn. Bởi với các nhà đầu cơ, họ không cần biết đến các chỉ số tài chính của các CP mà chỉ cần đón đầu xu hướng của thị trường để gom hoặc ra hàng. Lãnh hậu quả chính là các nhà đầu tư thiếu khôn ngoan, chạy theo phong trào...

    Tất nhiên, với một thị trường còn non trẻ như ở VN, khó có thể nói trước điều gì. Tuy nhiên, về lâu dài các nhà đầu tư muốn trụ lại hoặc muốn kiếm tiền từ kênh đầu tư này xác định cho mình một chiến lược đầu tư rõ ràng để tránh thâm hụt tài chính.

    Hà Khanh

    (Nguồn: thanhnien)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Lê Bá Khánh Trình bây giờ...
    10:39:10, 28/11/2007Lê Thị Thái Hòa


    Lê Bá Khánh Trình thời còn học phổ thông. Ảnh do nhân vật cung cấp
    Tôi đã tò mò, để rồi cố công mà tìm hiểu về thần đồng toán học, người được mệnh danh là "cậu bé vàng của toán học VN" những năm đầu thập kỷ 1980, người đi thi toán học quốc tế đã vừa đoạt giải nhất trong số 8 giải nhất của 40 quốc gia tham dự, đồng thời là người duy nhất đoạt giải đặc biệt cho lời giải đẹp nhất kỳ thi năm ấy, ra sao bây giờ...?


    Đường đến với toán học

    Lê Bá Khánh Trình sinh ra ở Huế trong một gia đình có 6 anh chị em, bố là giáo viên trường Đại học Y, mẹ là giáo viên cấp 2. Trước khi vòng nguyệt quế của giải thưởng Toán quốc tế đặt lên đầu anh, Khánh Trình chỉ là một cậu bé nghịch ngợm, ham chơi, học "lệt lệt" như lời anh tự nhận, dù thời đó, "con giáo viên" cũng là một thương hiệu cho sự học hành không đến nỗi nào của anh. Cơ duyên đến với toán học của cậu bé Khánh Trình cũng tình cờ: Nghỉ hè lớp 9, trong một lần xem Báo Thiếu niên tiền phong, thấy có đăng đề bài thi toán dành cho học sinh giỏi quốc gia, Trình mày mò tự giải, rồi ham thích những con số từ lúc đó. Cũng là cơ duyên khi đúng năm đó, tỉnh Bình Trị Thiên mở lớp chuyên toán ở Huế, Trình đi thi và trúng tuyển dù kết quả mà anh đạt được không phải là cao.

    Toán học chiếm bao nhiêu thời gian với Khánh Trình khi bé? Với những người học toàn diện thì không sao, nhưng anh học thiên về toán, các môn khác chỉ học cầm chừng. Toán học hấp dẫn anh đơn giản qua sự quan sát đối chiếu những nét tương đối để làm. Anh cũng không tự lý giải được tại sao mình lại theo môn toán mà không phải là một môn học nào khác. Trước kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc, Khánh Trình chỉ đoạt giải tư trên tổng số gần 200 học sinh dự thi. Nhưng sau đó có 20 học sinh cao điểm nhất để chọn lấy 4 người sẽ được bồi dưỡng để thi toán quốc tế, Khánh Trình là một trong số đó. 4 học sinh đã ở chung với nhau trong 2 - 3 tháng ở nhà khách của Bộ Giáo dục để hằng ngày được các thầy bồi dưỡng, không chịu áp lực cụ thể nào ngoại trừ việc cố gắng giải bằng hoặc hơn học sinh thi quốc tế năm trước. Kỷ niệm của Khánh Trình thời ấy là những lần tắm ở bể nước, nhà khách không có nhà vệ sinh nên mọi sự giải quyết là chạy sang bờ đê bên kia. Riêng việc ăn uống được đặt cơm ở một nơi rất sang trọng, nơi đó như là chỗ của các bộ trưởng đến ăn. Khi đó tiền ăn được Nhà nước cho nhưng gia đình cũng phải góp thêm cho các em. Những người lớn thắc mắc về nhóm trẻ con ăn ở nơi có tiêu chuẩn dành cho bộ trưởng là sự thú vị còn rất lâu trong ký ức Lê Bá Khánh Trình.

    Giải đặc biệt từ bài toán sai và sự ưu ái thời gian của giám thị!

    Hồi đó, nhóm học sinh đi thi Olympic toán học quốc tế ở Anh cùng các thầy đã rất liều. Đó là Phạm Văn Tiệp (hiện đang ở Mỹ), Bùi Tá Long (trước làm ở Việt Cơ rồi chuyển sang Viện Môi trường), Phạm Ngọc Anh Cương (hiện sức khỏe rất yếu, đang ở nhà) và Lê Bá Khánh Trình. 4 người đều chưa có visa vào Anh nhưng vẫn lên đường, đi vòng sang Nga, ở đó gần 1 tuần lễ để xin visa vào Anh từ Moscow. Các thầy do Bộ Giáo dục cử đi là những người có kinh nghiệm trong việc đưa học sinh đi thi. Giấy mời của Bộ Giáo dục Anh đã khiến cho việc xin visa từ Nga không đến nỗi khó.


    Đội tuyển học sinh giỏi toán VN đi thi toán quốc tế năm 1979. Ảnh do nhân vật cung cấp

    Lần đầu tiên, bước chân ra nước ngoài, ấn tượng của nhóm học sinh bé nhỏ ấy chỉ là sự sững sờ, choáng váng. Ngoại ngữ của các anh khi đó chỉ đủ để giao tiếp sơ sài. Ký túc xá của Đại học London là nơi tiếp đón các bạn của gần 40 đoàn từ các nước học đến dự thi. Ngày đầu tiên thi, bài số 2 về hình học tương thích với cuốn sách hình học rất hay mà trước đây ở nhà Khánh Trình đã đọc rất hứng khởi với những bài tập anh làm rất kỹ, nên anh ứng dụng như cháo chảy.

    Khánh Trình giải đề thi nhanh chóng, nhưng anh cũng tự nhận, dường như các thầy đã bồi dưỡng đúng hướng để các anh thi không bị khớp, bị bất ngờ với một đề thi từ một đất nước với văn hóa và ngôn ngữ xa lạ thời ấy. Tuy nhiên sau đó Khánh Trình phát hiện ra mình giải sai bài hình học khi chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ. Sự lo lắng và sự cập rập của thời gian lại là động lực cho anh nghĩ ra cách giải mới mẻ, sáng tạo hơn. Bài đã giải là bài công phu, rất hay nhưng nó sai. Khi anh bắt đầu chép lời giải thì chỉ còn 10 phút, Khánh Trình xin phép giám thị người Anh cho thêm thời gian để làm, ông đã rất vui lòng ngồi chờ anh làm cho xong bài, anh được thêm 10 phút để hoàn thiện bài thi của mình.




    Sau 2 ngày thi, 4 ngày chấm thi là có kết quả để phát thưởng. Khi thi xong, cảm giác ít nhiều mình cũng sẽ được giải vì bài làm tốt, trong bữa tiệc của ông Thị trưởng London chiêu đãi họ cũng đã nói nhóm học sinh VN đoạt giải cao. Cảm giác gì lúc đó ư? Chỉ là sự nhẹ nhõm rằng sau một thời gian tập trung vào học dài ngày để đi thi thì xong việc là yên tâm như trút đi một gánh nặng. Khi trở về, đoàn học sinh đoạt giải năm đó được mời xuống máy bay trước tiên với đại diện của Bộ Giáo dục ra đón và tặng hoa cho các thành viên đoạt giải. Trong đoàn có một bạn là cháu gọi Thủ tướng Phạm Văn Đồng bằng ?oông trẻ? nên đoàn học sinh đã được gặp Thủ tướng trong một cuộc gặp mang tính chất gia đình.

    Tôi chẳng có gì quá xuất sắc, cũng chẳng mong muốn gì!

    * Giải thưởng đặc biệt và giải nhất (42/40 điểm) khi đó của anh có là một áp lực với anh khi đó không?

    - Có chứ, đơn giản nhất là việc đi và về đều được trọng thị. Lúc chuẩn bị đi được ưu đãi nhiều, mọi người cũng đặt niềm tin và mong đợi. Khi về, mọi người đón tiếp hồ hởi cũng gây ra một cảm giác mắc nợ với tôi. Nhưng khi đó tôi còn nhỏ, nên gánh nặng ấy cũng không đến nỗi là một áp lực. May mắn là nhờ giải thưởng đó, tôi được chọn vào thẳng đại học và được đi học ở nước ngoài.

    * Khi học ở Đại học Lomonosov, thầy và các bạn học có biết anh là người từng đoạt giải đặc biệt, được coi như là thần đồng toán học khi ấy không?

    - Ít người biết lắm vì nước Nga là một nước có nền toán học cũng phát triển và vững mạnh trên thế giới. Họ đi thi học sinh giỏi cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ gặp lại một số người nhưng họ đã học trên tôi một khóa vì tôi còn phải học ngoại ngữ mất một năm ở VN nữa.

    * Anh học gì ở Lomonosov?

    - Tôi học gì nghĩa là sao? Tôi học toán thôi. Chuyên ngành toán, dù cũng được học thêm triết học, vật lý lượng tử, cơ... Theo nghĩa nào đó, học để thi cử thì tôi học cũng bình thường, các kết quả thi cũng tốt. Học bổng của tôi cũng đủ sống và cũng bởi tôi không đua đòi gì. Mùa hè tôi đi theo các đội xây dựng của Nga nhưng sức khỏe không đảm bảo nên tôi chỉ đi duy nhất lần ấy?

    * Có một thời gian người ta gọi anh là "cậu bé vàng của toán học VN", sau khi anh được giải?

    - Ai gọi tôi như vậy kìa?

    * Nếu không có giải thưởng toán biến chú bé Lê Bá Khánh Trình trở thành "thần đồng toán học" "niềm tự hào của toán học VN", "cậu bé vàng của toán học VN" thì anh có hình dung mình sẽ trở thành một người khác không?

    - Tất nhiên là cảm giác lúc này lúc khác khác nhau cũng tùy thời điểm tùy sức khỏe. Tôi cũng chẳng có đam mê gì quá đối với một cái gì để được gọi là quá. Nhưng để làm việc tôi thấy dạy toán như thế này cũng được rồi.

    * Khi đó anh có ý muốn ở lại Nga không? Vì đó cũng là một môi trường lý tưởng để học tập và nghiên cứu?

    - Nếu mà mình xuất sắc, người ta đề nghị thì mình sẽ xem xét, nhưng thực ra tôi cũng chẳng có gì quá xuất sắc, cũng chẳng có mong muốn gì...

    * Anh có muốn trở thành một nhà khoa học thay vì chỉ làm công việc giảng dạy?

    - Lúc ở Lomonosov có lúc tôi muốn, nhưng có lúc lại không muốn làm khoa học. Nhưng tôi thấy như ở Nga, một người làm khoa học phải có đam mê mãnh liệt, phải có những hy sinh nào đó, có những tố chất nào đó.

    * Hy sinh ở đây là cái gì?

    - Là phải bỏ thời gian thường xuyên suy nghĩ về một thứ gì đó, không được lơ là.

    * Anh học bao nhiêu năm ở Nga?

    - Gần 10 năm

    * Thầy giáo hướng dẫn cho anh là một người rất giỏi phải không? Ông có hướng anh theo đuổi việc nghiên cứu khoa học hay không?

    - Tôi không có cảm giác ông muốn làm điều đó. Tôi nghĩ ông đánh giá công bằng, vừa phải.

    * Anh có bao giờ nghĩ đến những ứng dụng của toán học không?

    - Tôi chỉ nghĩ đến mức độ lý thuyết thôi, có lẽ là do các thầy của tôi chỉ truyền đạt về mặt lý thuyết, còn nếu mà tự tìm hiểu nghiên cứu thì có lẽ tôi chưa có dịp.

    * Anh thấy trong cách luyện thi học sinh để thi giỏi toán quốc tế như ?oluyện gà nòi? có vấn đề gì không?


    Lê Bá Khánh Trình bây giờ. Ảnh: Đ.N.T

    - Nếu không đặt vấn đề thành tích là thể diện quốc gia thì cũng không cần. Như Nga họ không cần, họ coi là cuộc chơi và thi cho vui thôi, có lẽ họ coi thể diện quốc gia sẽ được thể hiện ở những mặt khác.

    * Tình yêu của anh với toán học có còn không?

    - Chắc là còn nhưng tôi không còn thời gian để làm một điều gì khác nữa. Có gia đình và lớn tuổi người ta suy nghĩ khác.

    * Nếu không có toán học, thì anh sẽ như thế nào?

    - Tôi cũng chẳng biết tôi như thế nào? Chắc tôi cũng sẽ tìm tòi học tập và truyền đạt điều đó qua công tác giảng dạy. Còn làm ngoại giao, kinh tế, lăn lộn cái gì đó chắc tôi không làm được.

    * Lỗi có phải tại giải thưởng và sự vinh danh khi ấy quá sức anh không?

    - Tôi không hiểu, nếu mọi người kỳ vọng hay đánh giá gì vào tôi thì đó là từ phía mọi người thôi.

    Những thất vọng không tạm thời

    Lê Bá Khánh Trình thấy mình may mắn khi năm 34 tuổi, có một bà cụ viết cho anh một lá thư giới thiệu con gái của bà cho anh. Anh đã quen vợ trong hoàn cảnh đó, còn trước đó anh chưa bao giờ có bạn gái. Nơi anh đang sống là nhà của bố mẹ anh mua cho anh khi anh trở về từ Nga. Gia đình 5 chị em thì có 2 người đang sống ở Mỹ, cuộc sống của các anh em Khánh Trình đều yên ổn, thành đạt. Anh cũng không có ước mơ gì khác ngoài sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, một chút lo lắng cho sức khỏe của mình, mong sao mình khỏe mạnh.

    Bây giờ anh đã trở thành một người hoàn toàn khác với cậu bé Lê Bá Khánh Trình ở Huế thời chưa đội vòng nguyệt quế kia. Cặp kính cận trên khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp, cái dáng cao lòng khòng đi liêu xiêu trong buổi gặp hôm ấy làm tôi cảm thấy đau lòng. Dù anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù anh chỉ mong nhất là sức khỏe cho mình, dù anh có một gia đình với 2 đứa con ngoan, tôi vẫn không ngăn được cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng.

    Một thần tượng của thế hệ trước chúng tôi nhiều năm, một cái tên mà những học sinh say mê toán học phải kính nể, thần đồng ấy hôm nay lại là một giáo viên luyện thi cho lớp năng khiếu của trường năng khiếu TP.HCM, anh chưa từng là trưởng khoa Toán của Đại học Khoa học Tự nhiên như người ta đồn đại. Anh sống bình dị, khép kín, giống một cái cây sau cơn bão không sao mà trổ những cành lá non kiêu hãnh khi các cành và mầm của nó đã bị vặt hết. Lê Bá Khánh Trình chưa bao giờ có một thành tích hay sự kiện gì trong cuộc đời vượt được giải thưởng mà anh giành được năm 1979 ở London.

    Có điều gì đã xảy ra sau giải thưởng ấy, phải chăng là những áp lực, những kỳ vọng lớn lao của nhiều người để thay vì biết đâu theo nghiệp cha, anh có thể trở thành một bác sĩ giỏi, hay đơn giản hơn, một người nào đó có một cuộc sống và tâm thế không như hôm nay, để cảm giác không chỉ riêng tôi khi tiếp xúc với anh, là sự co ro, rụt rè, khiêm nhường dễ khiến người đối thoại nản chí, chưa bao giờ làm khoa học, chưa bao giờ phát minh ra bất cứ cái gì hay áp dụng toán học vào một lãnh vực nào đó trong cuộc sống trừ việc đi giải dạy chính môn toán mà anh đã học 10 năm ở trường đại học lừng danh không chỉ của nước Nga: Lomonosov.

    Anh không quan tâm đến mục đích của tôi, dù tất nhiên tôi đã giới thiệu mình là nhà báo. Anh cũng không hỏi một lần bao giờ báo ra, viết cái gì về anh? Anh cũng hoàn toàn thờ ơ với những câu hỏi để lặng lẽ trả lời những câu trả lời không thể đơn giản hơn. Để đưa nhà báo "đi từ thất vọng này đến thất vọng khác", để tôi chỉ muốn hét lên "rằng tại sao anh lại nhận lời gặp tôi? để làm gì khi anh không có câu chuyện nào để kể, không quan tâm đến mọi chuyện và cả cuộc đời ngoài cái giải thưởng "oan nghiệt" kia, anh không làm được bất cứ điều gì?". Lê Bá Khánh Trình đến hẹn đúng giờ, và sau khi kết thúc thì xin phép ra về. Nhưng nụ cười duy nhất là khi phóng viên ảnh đến chụp hình. Cuộc phỏng vấn lần thứ nhất, anh ướt đẫm vì đi xe máy và hôm ấy đường Đồng Khởi thành sông, trong tiệm cafe Mojo dường như quá sang trọng khiến tôi thầm trách mình vì việc chọn địa điểm này mà gặp nhân vật. Cuộc gặp thứ hai ở Press cafe, nơi bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn, nhưng Lê Bá Khánh Trình vẫn thế, vẫn đến đúng giờ, vẫn gọi một thứ trà nóng, uống bằng hai tay và uống xong, trong khoảng giữa của sự im lặng nơi tôi, anh xin phép ra về!

    Lê Thị Thái Hòa

    (Nguồn: thanhnien)
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Sau Hội nghị OPEC (5/12): Tăng cung đột phá cứu giá dầu



    Nhiều người đang kỳ vọng vào quyết định tăng sản lượng dầu tại Hội nghị OPEC sắp tới
    Giá dầu thế giới tiếp tục đứng ở mức giá rất cao, trên 95 USD và luôn đe dọa gần đạt 100 USD 1 thùng dầu vì thế với mọi người dân và các nước việc dự báo về giá dầu thời gian tới là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên mọi việc đều không dễ dàng trong bối cảnh đồng đôla mất giá liên tục, vàng tăng giá và tình hình chính trị nhiều khu vực có trữ lượng dầu lớn đang bất ổn.




    Nhiều nhà phân tích tin rằng việc đẩy giá dầu đến mức 100 USD/ thùng vẫn đang là mục tiêu hướng đến của nhiều nhà đầu tư và các nhà buôn dầu. Thực tế, một số nhà quan sát thị trường cho rằng giới đầu tư chuyên về dầu thô đã dùng các thủ thuật làm cho giá dầu tăng tới 43% tính từ tháng 8/2007.



    Diễn biến khó lường



    Một số nhà phân tích dự báo giá dầu sẽ giảm chút ít vào một số thời điểm trong thời gian tới, nhưng vào thời điểm nào trước khi giá dầu đạt đỉnh 100 USD/thùng lại là câu hỏi khó trả lời. Theo Peter Beutel - giám đốc Cty quản lý rủi ro năng lượng Cameron Hanover, nếu giá dầu không vươn tới mức 100 USD/ thùng dầu như đã được dự đoán từ nhiều tuần qua thì rất có thể giá dầu sẽ giảm chút ít. Các nhà phân tích tại Bear Stearns thì mạnh dạn cho rằng, sau quá trình tăng giá dầu khủng khiếp vừa qua, năm 2008, giá dầu thế giới sẽ có sự ổn định trở lại tuy vẫn ở mức rất cao là 75 USD/thùng.



    Giới phân tích cho rằng tương lai của giá dầu đang trong trạng thái không ổn định khi luôn có xu hướng tăng giảm nhẹ quanh mức cao đỉnh gần 100 USD/thùng dầu. Có ngày giá dầu đã biến thiên từ mức cao 99 USD hôm trước xuống còn 96,50 USD vào hôm sau. Vì hiện nay dầu đang được mua bán theo đôla nên nhiều nhà đầu cơ nước ngoài đã tính toán kỹ lưỡng để khi đồng đôla giảm giá họ có thể giành được mức lợi nhuận tốt nhất. Ngược lại, điều đó sẽ làm cho giá dầu càng thêm khó dự báo.



    Hiện tại, khá nhiều nhà đầu tư và buôn bán dầu mỏ đang đau đầu dự báo xem Hội nghị bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC họp vào 5/12/2007 mang lại quyết sách gì nhằm hạ giá dầu, không để quá cao như hiện tại. Edward Meir - nhà phân tích giá dầu của Cty MF Global UK nói rằng thị trường giá dầu sẽ có sự điều chỉnh theo xu hướng giảm vì chắc chắn OPEC đưa ra quyết định tăng sản lượng khai thác. Theo Meir, giá 1 thùng dầu sẽ không thể vượt quá 100 USD kể cả khi những nước không thích tăng sản lượng dầu như Iran có quan điểm trái ngược với quyết định chung của OPEC.



    Giải pháp tăng sản lượng



    Về vấn đề này, nhiều nhà buôn dầu mỏ cho rằng Saudi Arabia đang vận động để tăng sản lượng dầu mỏ nhưng gặp phải sự phản đối của Iran và Venezuela. Tuy nhiên, đa số thành viên OPEC sẽ nghiêng theo hướng tăng lượng dầu khai thác để vừa giúp thế giới bình ổn giá dầu vừa thu được lợi nhuận cao một cách chính đáng. Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia, ông Ali al-Naimi cho biết Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, sẽ nâng sản lượng dầu mỏ lên đến 9 triệu thùng một ngày theo thỏa thuận với OPEC. Trước áp lực tăng giá dầu, vào tháng 9/2007, khối OPEC đã nhất trí tăng thêm sản lượng dầu khai thác là 500.000 thùng/ngày nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn. Bởi vậy, Hội nghị OPEC lần này được hy vọng sẽ có sự đột phá về tăng sản lượng dầu mỏ.


    Đối phó với giá dầu cao đang trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực trong đời sống, mỗi quốc gia có một cách làm riêng. Nhưng với những nước đang rất cần năng lượng để duy trì tốc độ phát triển cao như Trung Quốc, Ấn Độ, kể cả Việt Nam... thì đây thực sự là bài toán khó. Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng một chiến lược dự trữ dầu với các địa điểm cụ thể gần thành phố công nghiệp Đông Kinh nhằm đảm bảo khả năng đối phó với các đợt tăng giá dầu bất thường như vừa qua. Với tư cách là khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ nhì thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát các tập đoàn dầu khí quốc gia để đảm bảo không gây biến động trên thị trường tiêu thụ dầu mỏ trong nước đồng thời đang đa dạng hóa thêm các nguồn năng lượng khác như phong điện. Đây cũng có thể là cách xử lý quan trọng để Việt Nam tham khảo, nghiên cứu.



    Theo DDDN

    (Nguồn: ĐTCK)

Chia sẻ trang này