HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

852 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 23:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25125 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    ?oVịt quay Bắc Kinh? cũng lên sàn



    (ĐTCK-online) Ngày 20/11/2007, Tập đoàn Quanjude (Group) Co., Ltd., (phiên âm ra tiếng Việt là Toàn Tụ Đức) quản lý hệ thống nhà hàng chuyên bán món đặc sản vịt quay Bắc Kinh (Peking Roast Duck) đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến. Đây là công ty đầu tiên của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực ăn uống chính thức lên sàn chứng khoán.


    Màn IPO của Quanjude có thể coi là thành công, bởi vào cuối phiên giao dịch đầu tiên, giá 1 cổ phiếu của Quanjude là 44 nhân dân tệ, tăng so với giá chào bán ban đầu là 36,81 nhân dân tệ. Bằng việc huy động được khoảng 380 triệu nhân dân tệ (51,2 triệu USD), IPO của Quanjude chỉ thuộc vào loại "tép riu" nếu so với IPO của nhiều "đại gia" Trung Quốc cũng lên sàn trước đó trong năm nay như Tập đoàn Shenhua, Bank of Construction... khi huy động được hàng tỷ USD. Tuy nhiên, đối với Quanjude, kết quả như vậy cũng quá là mỹ mãn rồi, bởi để xin được lên sàn, Quanjude cũng phải trầy trật mãi mới hội đủ các điều kiện cơ bản. Quanjude đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu cả thảy 3 lần, nhưng hai lần trước đó bị cơ quan có thẩm quyền bác do quy mô còn bé, chưa đủ lớn. Tháng 4/2007, Quanjude mua lại 3 tiệm ăn lâu năm và có tiếng khác là Phảng Thiện, Phong Trạch Viên và Tứ Xuyên để mở rộng và nâng quy mô của mình và phải quá tam ba bận mới được chấp thuận.

    Ông Jiang Junxian, Chủ tịch Quanjude cho biết, 217,96 triệu nhân dân tệ trong số tiền huy động được sẽ dành để nâng cấp 2 nhà hàng lớn hiện có và xây dựng 5 nhà hàng mới cùng 1 khách sạn. Số tiền còn lại sẽ được đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị sản xuất, phân phối... "Chúng tôi quyết tâm xây dựng Quanjude thành một thương hiệu tầm cỡ quốc tế trong tương lai không xa", ông Jiang Junxian tuyên bố.

    Quanjude hiện có 9 nhà hàng lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh và Changchun cùng với 61 cửa hiệu lớn khác (hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương hiệu - franchising), trong đó có 56 cửa hiệu ở Trung Quốc và 5 cửa hiệu ở nước ngoài. Lợi nhuận thuần năm 2006 của Quanjude là 56,66 triệu nhân dân tệ (7,64 triệu USD) và con số này của năm nay ước sẽ tăng gấp đôi.

    Ở Bắc Kinh có khá nhiều tiệm ăn, nhà hàng phục vụ món vịt quay Bắc Kinh, song Quanjude nổi tiếng nhất, có quy mô lớn nhất và có tuổi đời già nhất. Nhà hàng đầu tiên mang thương hiệu Quanjude ra đời vào năm 1864 dưới thời nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc (1644-1911). Bản thân Quanjude cũng phải chịu thân phận "ba chìm bảy nổi" theo thời cuộc. Cuối những năm 50 của thế kỷ trước, trong lúc toàn dân Trung Quốc còn ăn chưa đủ no, Nhà nước Trung Quốc quyết định chi tiền ngân sách xây dựng nhà hàng Quanjude rất hoành tráng trên đường Vương Phủ Tỉnh (Wangfujing), một trong những phố mua bán sầm uất nhất ở Bắc Kinh. Chính nhà hàng này có vinh dự đón nhiều thực khách nổi tiếng tầm cỡ nguyên thủ quốc gia đến thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh, trong số này phải kể đến nguyên Tổng thống Mỹ George H. Bush (cha), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Toshiki Kaifu, nguyên Thủ tướng Đức Helmut Kohl, Chủ tịch Cuba Fidel Castro... Không có nhiều nhà hàng trên thế giới có vinh hạnh lớn như vậy.

    Ở nội thành Bắc Kinh, Quanjude còn có 2 nhà hàng khác cũng nổi tiếng không kém ở Bình Môn và Tiền Môn, song cả 3 nhà hàng trên ít hợp tác với nhau, lại tranh giành khách của nhau và chẳng ai chịu ai. Cuối cùng, năm 1993, Chính quyền Bắc Kinh quyết định gom hết các nhà hàng Quanjude về một mối dưới cái tên chung là Tập đoàn Quanjude (Group) Co., Ltd. Beijing Capital Tourism Group (Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh), một doanh nghiệp nhà nước, sở hữu tới 65,47% cổ phần của Quanjude và hiện là cổ đông lớn nhất của Quanjude.

    Đại diện Hiệp hội Các nhà đầu bếp Trung Quốc cho biết, các tiệm ăn lâu năm phát triển khó khăn do quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, vốn ít... Do đó, Quanjude lên sàn thành công có tác dụng tích cực đến các cửa tiệm lâu năm tại Bắc Kinh nói riêng và phạm vi cả nước nói chung.

    Trông người lại ngẫm đến ta. Dẫu sao thì vịt quay Bắc Kinh cũng chỉ là đặc sản của riêng thủ đô Trung Quốc chứ chưa thể có tầm cỡ quốc gia như Phở Việt Nam. Từ Phở (Pho) đã có trong từ điển của nhiều ngôn ngữ lớn trên thế giới như tiếng Anh, tiếng Pháp và đã có tiếng tại nhiều nước trên thế giới, song gọi tên ra được một thương hiệu nổi tiếng gắn với phở thì hầu như không thể. Gần đây, Phở 24 đã ít nhiều được biết đến trong nước qua hàng loạt các cửa hiệu ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Có thể vào một ngày nào đó, Phở 24 cũng sẽ "lên sàn" như Quanjude. Hoàn toàn có thể như vậy lắm.

    (Nguồn: ĐTCK)
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Cơn bão tín dụng: khi nào sẽ qua ?



    (ĐTCk-online) Trong vòng 3 tuần qua, các chỉ số chứng khoán đều giảm mạnh. Chỉ số Standard & Poor''s 500 đã giảm 6%, gần bằng con số tăng trưởng từ đầu năm, trong khi đó chỉ số Nasdaq cũng đã giảm 8% trong tháng 11. Những thông tin thua lỗ của các tổ chức tín dụng như Merrill Lynch và Citigroup đã khởi đầu cho những "bước lùi". Có một điều chắc chắn là những ngày đen tối của thị trường tín dụng chưa kết thúc và con số thống kê về thua lỗ trên thị trường tín dụng phái sinh sẽ còn lớn hơn nữa.


    Các nhà đầu tư vẫn đang rất lo lắng cho những tài sản có rủi ro mà họ đã đầu tư vào từ những năm trước. Tới giờ, nhiều khoản đầu tư sau 2 năm chỉ có lợi nhuận mong manh 3%, vừa đủ bù vào trượt giá do lạm phát.

    Peter Cardillo, Kinh tế trưởng của Quỹ Đầu tư Avalon Partners nhận định, thị trường cần có những thông tin thực sự tốt để có thể lên điểm trở lại. "Nhưng hiện nay, tôi chưa thấy một tín hiệu nào đủ tốt để có thể vực dậy thị trường", ông Cardillo nói.

    Những hy vọng về một sự phục hồi nhanh chóng sau khi xảy ra khủng hoảng cho vay thứ cấp trên thị trường bất động sản đã nhanh chóng biến mất. "Vấn đề ở chỗ, chúng ta không bao giờ biết chắc chắn tình hình khủng hoảng như thế nào và khi nào cuộc khủng hoảng kết thúc", Georges Yared, chuyên gia của Quỹ Yared Investment Research nhận định.

    Vậy, những yếu tố nào có thể vực dậy tâm lý thị trường? Có một vài yếu tố, dù không chắc chắn.

    Thứ nhất, sau kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới có thể là một dịp "làm tan băng" thị trường, kéo các nhà đầu tư trở lại thị trường.

    Thứ hai là doanh thu của các doanh nghiệp. Mặc dù quý III/2007 đã đánh dấu mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 5 năm qua của các doanh nghiệp, nhưng theo đánh giá của Reuters Estimates, doanh thu của 65% số doanh nghiệp hình thành nên chỉ số S&P 500 đã vượt mức dự báo của các chuyên gia. Nếu trong quý này, doanh nghiệp trong các ngành công nghệ, sản xuất công nghiệp và y tế đạt được lợi nhuận lớn, khối này có thể "vớt" được những ngành khác không đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

    Thêm vào đó, các thông tin tích cực về kinh tế vĩ mô cũng là yếu tố quan trọng. Theo John Ryding, nhà phân tích kinh tế Mỹ của Quỹ Bear Stearns, hiện nay vẫn có những thông tin vĩ mô mang tính tích cực dù còn "nhỏ giọt". Theo các nhà kinh tế, dù tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu giảm sút nhưng không có nhiều khả năng xảy ra khủng hoảng.

    Sau cùng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hoặc các nhà lập pháp luôn là một thế lực mà những động thái của họ, theo ông Ryding, có thể "giải cứu" toàn bộ thị trường tài chính khỏi khủng hoảng.

    Mặc dù FED chưa đưa ra một tín hiệu cụ thể nào, song giới chuyên gia dự đoán, khả năng FED sẽ cắt giảm thêm ít nhất 0,25% lãi suất cơ bản trong cuộc họp vào ngày 11/12 sắp tới. Một số người thậm chí mong đợi FED sẽ cắt giảm tới 1%.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề lớn nhất cũng nằm ở điểm này, khi thị trường quá phụ thuộc vào FED và các phản ứng từ FED với cuộc khủng hoảng cho vay thứ cấp trên thị trường bất động sản. Trong hoàn cảnh đó, dường như các yếu tố khác như thị trường tiêu dùng, lợi nhuận các doanh nghiệp hay số liệu thống kê về kinh tế vĩ mô chỉ đóng vai trò thứ yếu. Việc thị trường xuống thấp trong tháng 11, suy cho cùng, với các nhà đầu tư dài hạn, có thể là một cơ hội còn với những nhà đầu tư ngắn hạn, đây là cơ hội tận hưởng một kỳ nghỉ dài.


    (Nguồn: DTCK)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Có cuốn "Thế giới phẳng" nói về toàn cầu hóa rất hay, nếu các bác ủng hộ em sẽ post mỗi ngày khoảng 10 trang để cùng chia sẻ. Nếu có 5 bác trở lên ủng hộ, từ ngày mai em sẽ bắt đầu.
    Bác nào có nhu cầu có bản doc, cho email em sẽ gửi cho.
    Cheers
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    IPO Vietcombank.
    Theo nguồn tin không chính thứcvề đợt IPO VCB:
    - Ngày IPO: 26.12.2007
    - Giá khởi điểm: 100.000 VNĐ++/CP
    - Tống số CP đấu giá: 97,5 triệu CP (~970 tỷ mệnh giá).
    - Khống chế tỷ lệ mua của NĐT NN: Không quá 30% của 97,5 triệu CP ~ không quá 292,5 tỷ mệnh giá.
    - Trái phiếu chuyển đối của VCB được chuyển sang CP với giá bằng giá đấu bình quân.

    Có bác nào kiểm chứng thông tin giùm em cái.
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Theo nguồn tin của 1 website chưa có uy tín (http://www.chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=750&idbox=229)

    Giá khởi điểm của VCB là 100.000
    Tin ngày: 12/03/2007 10:23:47 AM

    Theo tin từ NH Nhà nước VN (NHNN), hôm nay (3.12), NH Ngoại thương VN (Vietcombank) sẽ công bố toàn bộ thông tin liên quan đến phiên đấu giá CP lần đầu ra công chúng (IPO) của NH này.

    Những thông tin được công bố bao gồm: Thông tin giá trị DN theo sổ sách; thông tin tư vấn quốc tế đánh giá lại DN; giá khởi điểm của CP; điều lệ dự thảo hoạt động của NHTMCP...

    Nguồn tin này cũng cho biết, giá khởi điểm của Vietcombank sẽ là 100.000 đồng/CP, gấp 10 lần mệnh giá. Tuy nhiên, để đề phòng khối lượng mua CP Vietcombank của các quỹ đầu tư, các NĐTNN quá lớn, NHNN sẽ khống chế tỉ lệ mua của NĐTNN trong đợt IPO này không quá 30%.

    Cụ thể, trong đợt IPO lần này, Vietcombank sẽ phát hành 6,5% trong tổng số 15.000 tỉ đồng vốn điều lệ sau cổ phần hoá (tương đương 975 tỉ đồng); NĐTNN sẽ được mua tối đa không quá 292,5 tỉ đồng mệnh giá. Trái phiếu chuyển đổi của Vietcombank sẽ được chuyển sang CP theo giá đấu bình quân thành công.

    Một chuyên gia của NHNN nhận định, với lượng CP Vietcombank được IPO lần này khá lớn, chắc chắn giá thị trường sẽ có tác động, nhiều khả năng giá CP NH sẽ giảm chút ít.

    Lãnh đạo của một NHTM lớn thì cho rằng: Hy vọng thị trường sẽ tốt. Có điều, IPO Vietcombank trong thời điểm này có vẻ không thuận lợi lắm về giá do thị trường đang khan hiếm tiền. Áp lực bán CP để trả nợ NH theo Chỉ thị 03, các NH tiếp tục tăng vốn và NĐT đang cần tiền nộp mua CP phát hành thêm... khiến luồng tiền "chạy vòng quanh", gây tác động lớn đến giá CP.
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu tính toán với cổ phần Vietcombank

    Vietcombank sắp trở thành ngân hàng cổ phần. Trong ảnh: khách hàng giao dịch tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM - Ảnh: T.Đạm
    TT - Ngân hàng (NH) Vietcombank đang hoàn tất những công việc cuối cùng để phát hành bản công bố thông tin trước khi tổ chức cuộc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất VN vào cuối tháng này.

    Với gần 1.000 tỉ đồng mệnh giá cổ phần đem ra đấu giá, nếu chỉ tính giá khởi điểm là 100.000 đồng/cổ phần, đợt IPO này sẽ huy động chừng 625 triệu USD.

    Bề dày 45 năm

    Theo một bản báo cáo đánh giá nội bộ của NH, với 45 năm tuổi đời, Vietcombank là tập đoàn NH lớn thứ hai của VN tính theo tổng tài sản. Trong đó tính đến cuối tháng 12-2006, Tập đoàn Agribank đứng đầu với tổng tài sản lên đến 233.900 tỉ đồng, còn Vietcombank xếp sau với gần 167.000 tỉ đồng (khoảng 10,4 tỉ USD). Với 150 chi nhánh và phòng giao dịch cùng hơn 700 máy ATM trải khắp cả nước, Vietcombank được xem là tên tuổi "đáng kính" nhất và hoạt động thiên về thị trường nhất so với các NH quốc doanh khác.

    Cũng giống như khi đầu tư vào Bảo Việt, nhà đầu tư khi bỏ tiền vào Vietcombank là đầu tư vào công ty mẹ vì hiện nay "đại gia" này đang nắm vô số công ty và NH con. Trong đó có bốn công ty thuộc sở hữu 100% vốn là Chứng khoán VCB, cho thuê tài chính VCB, Vinafico Hong Kong và quản lý tài sản VCB. Ngoài ra, Vietcombank nắm 50% trong NH liên doanh Shinhan Vina, 51% trong VCB Fund Management, 45% trong Công ty bảo hiểm nhân thọ VCB Cardif?Trong lĩnh vực bất động sản, Vietcombank có hai công ty lớn nhất là VCB Tower 198 (nắm 70%) và Công ty Vietcombank - Bonday - Bến Thành (nắm 51%). Đặc biệt, Vietcombank hiện đang là cổ đông lớn của hàng loạt NH thương mại cổ phần, trong đó có Eximbank (14,34%), Sài Gòn Công thương (9,75%), Phương Đông (8,69%), Quân Đội (4,91%)? Ngoài ra, Vietcombank còn nắm cổ phần ở các công ty Bảo hiểm Petrolimex, Bảo hiểm Nhà Rồng, PV Drilling?

    Đến nay, Vietcombank được xem là một NH hoạt động khá ổn định, nhất là trong lĩnh vực tín dụng. NH chỉ chuyên cho vay những doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của VN hoặc những DN tư nhân qui mô lớn nhất. Danh mục khách hàng cho vay rất tập trung, trong đó 10 khách hàng lớn nhất chiếm đến 11,2% tổng dư nợ, 100 khách hàng lớn nhất chiếm 34,8% tổng dư nợ và số còn lại chia đều cho 29.000 khách hàng khác.

    Tuy nhiên, dịch vụ thanh toán quốc tế mới chính là thế mạnh của Vietcombank và làm nên giá trị thương hiệu của "đại gia" này. Năm 2006, một mình Vietcombank đã xử lý giao dịch cho hơn 27% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của VN.

    Giá khởi điểm 10 "chấm"?

    Sẽ đấu giá trước ngày 26-12

    NH Nhà nước vừa phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng của Vietcombank. Theo đó, Vietcombank phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo qui định hiện hành (20 ngày trước khi thực hiện IPO), công bố giá trị doanh nghiệp theo sổ sách và theo đánh giá lại, công bố giá khởi điểm, điều lệ dự thảo NH cổ phần và tỉ lệ qui đổi từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần (theo giá đấu thành công bình quân). Dự kiến, IPO của Vietcombank sẽ tổ chức trước ngày 26-12.
    Tuy nhiên, năm 2007 được xem là một năm hoạt động không thành công của Vietcombank khi lợi nhuận chín tháng đầu năm chỉ đạt hơn 1.540 tỉ đồng so với 2.100 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của việc giảm mạnh này được giới đầu tư xuê xoa bỏ qua vì cho rằng năm nay Vietcombank chú trọng đầu tư vào công tác cổ phần hóa mà lơ là kinh doanh. Theo Vietcombank, dự kiến cả năm 2007 sẽ đạt lợi nhuận sau thuế là 2.520 tỉ đồng.

    Giới đầu tư đang rộ lên lời đồn giá khởi điểm của Vietcombank chừng 100.000 đồng/cổ phần. Một số quĩ đầu tư cho biết giá mà thị trường sẵn sàng chấp nhận là ở mức 180.000 đồng/cổ phần.

    Theo giám đốc một công ty chứng khoán, có nhiều lý do để NĐT sẵn lòng trả giá cao cho cổ phần Vietcombank. Trước hết, về mặt thương hiệu trên thị trường tài chính quốc tế, Vietcombank đang bỏ xa các NH khác.

    Ngoài ra, dư địa thị trường của VN còn quá rộng khi chỉ có hơn 5% dân số có tài khoản, tức Vietcombank vẫn luôn có thể mở rộng hoạt động và đạt hiệu quả ở mức cao nhất nếu tái cơ cấu thành công sau cổ phần hóa. Vị thế của Vietcombank trong thị trường tài chính VN còn được đánh giá cao ở chỗ đây là NH của? mọi NH vì hầu hết các NH khác đều mở tài khoản tại Vietcombank, cuối ngày thiếu tiền thì vay Vietcombank bù vào.

    Giới phân tích cho rằng nhiều nhà đầu tư, nhất là những người đang nắm giữ cổ phiếu NH, muốn giá Vietcombank thật cao. Tuy nhiên, nếu kết quả đấu giá Vietcombank quá cao, có thể nhà đầu tư phải bán bớt các loại cổ phiếu khác để có thể thanh toán tiền mua cổ phần Vietcombank. Đây cũng là bài toán khó khi chỉ thị 03 về siết chặt cho vay cầm cố Chứng khoán vẫn được NH Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt.

    NHƯ HẰNG

    (Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232251&ChannelID=86 )
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 03-12-2007, 11:47
    Ngày 26/12 sẽ IPO Vietcombank
    (ĐTCK- onlines) Theo nguồn tin từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngày 26/12 tới đây, ngân hàng này sẽ chính thức thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu cổ phiếu ra công chúng (IPO). Toàn bộ nội dung thông tin liên quan đến đợt IPO này sẽ được công bố chính thức vào ngày 6/12 tới đây, tức là đúng 20 ngày trước khi đấu giá như luật định.

    Vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Vietcombank sẽ là 15.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 10.978 tỷ đồng. Sẽ có 6,5% (975 tỷ đồng) mệnh giá sẽ được đấu giá rộng rãi với mức giá khởi điểm dự kiến là 100.000 đồng/cổ phiếu. Trong số cổ phần đấu giá rộng rãi, nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 30% (29.250 cổ phần) tương đương với 1,95% vốn điều lệ.


    Tuấn Khánh
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    04/12/2007
    Cổ phiếu chia tách - quy luật tăng giá bị phá vỡ

    Nếu như trước đây, nhà đầu tư đổ xô đi mua cổ phiếu của các doanh nghiệp sắp tăng vốn và tạo nên quy luật tăng giá cho những cổ phiếu này thì đến nay đã có diễn biến ngược lại. Đa số cổ phiếu có thông tin về tăng vốn đều giảm giá...



    Các cổ phiếu như BMC, HPC, DHA, HPG? trở thành những cổ phiếu điển hình trong việc phá vỡ tính ?obầy đàn? của nhà đầu tư. Cụ thể, chỉ 1 tuần sau khi thông tin chốt ngày được quyền mua thêm cổ phiếu với giá ?orẻ như cho?, giá BMC và HPC giảm khoảng 10%, DHA và HPG giảm 15%. Theo giới phân tích, việc các cổ phiếu có chất lượng và thông tin hỗ trợ tốt này giảm giá một phần là do ảnh hưởng của thị trường trong xu thế điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, ở những lần thị trường điều chỉnh giảm trước đây, những cổ phiếu có thông tin chia tách vẫn có mức tăng ấn tượng. Vì thế, có thể nói, việc chịu tác động của thị trường đối với những cổ phiếu này là rất ít và việc ?oquy luật? bị đảo ngược cần xét ở góc độ tâm lý của nhà đầu tư. Ở đây, yếu tố ?obầy đàn? của nhà đầu tư cần được đặt vào từng giai đoạn và thời gian chia tách cổ phiếu.

    Thực tế, TTCK Việt Nam đang có sự thay đổi mạnh về chất và chuyên nghiệp hơn. Trong đó, việc nắm bắt thông tin của doanh nghiệp được nhà đầu tư chú trọng và tỏ ra nhạy bén hơn. Theo quan sát của ĐTCK, nhiều nhà đầu tư đã có tầm nhìn xa hơn, cụ thể là họ đã có những dự đoán khá chính xác về kế hoạch phát triển, lợi nhuận trong ngắn hạn hoặc có nguồn thông tin nội bộ nên đã đầu tư trước những cổ phiếu này, chứ không thụ động chờ thông tin như trước đây. Chính vì thế, theo phân tích của CTCK Hải Phòng, cổ phiếu BMC đã có mức phục hồi ấn tượng trong tháng 8, trở lại mức giá 500.000 đồng/cổ phiếu (thời điểm sau khi chia tách lần thứ nhất trong năm 2007). Tương tự, cổ phiếu HAP cũng trở lại mức giá hơn 80.000 đồng/cổ phiếu (tăng 40% so với thời điểm quyết định chia tách). Cũng theo CTCK Hải Phòng, việc tăng giá trước đối với những cổ phiếu có kế hoạch chia tách biểu hiện sự quan tâm của những nhà đầu tư trung hạn.

    Xét ở góc độ cung cầu của thị trường và giá trị của cổ phiếu, giải thích hiện tượng giảm giá của những cổ phiếu có thông tin chia tách, chuyên viên tư vấn của một CTCK cho biết, trước khi thông tin chia tách được công bố nhưng giá đã tăng đạt mức kỳ vọng thì giá cổ phiếu sẽ chững lại. Đến khi doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin thì cũng là lúc những nhà đầu tư trung hạn tranh thủ bán ra và giá cổ phiếu hoàn toàn có khả năng giảm. Tuy nhiên, không vì thế mà giá những cổ phiếu này không có cơ hội lên lại. ?oBản chất của đầu tư chứng khoán là đầu tư cho tương lai nên ở thời điểm mức giá giảm sẽ có nhiều nhà đầu tư mới tham gia. Những người này sẽ tiếp tục kỳ vọng vào tương lai của doanh nghiệp?, chuyên viên tư vấn này nói. Thực tế, nhiều cổ phiếu đã tăng giá trở lại sau ngày chốt quyền, như HPC, BMC?

    Rõ ràng, tính đầu tư chuyên nghiệp được cải thiện sẽ là yếu tố tăng khả năng hấp dẫn cho TTCK. Nắm bắt nghịch lý giảm giá của những cổ phiếu sắp chia tách được coi là cơ hội kiếm lời cho nhiều nhà đầu tư hiện nay.

    Theo giới quan sát, mặc dù VN-Index lình xình ở mức dưới 1.000 điểm, nhưng nhà đầu tư đang có xu hướng mua dần những cổ phiếu có giá trị tốt, trong đó đáng chú ý là có sự góp mặt của khối nhà đầu tư nước ngoài khi họ liên tục mua vào với khối lượng lớn các cổ phiếu như DPM, GMD, HPC, HPG... Trong khi đó, những cổ phiếu chia tách ngày càng được quan tâm vì nhiều doanh nghiệp đã thể hiện được sự tăng trưởng sau khi chia tách. Điều này không chỉ phần nào giải thích hiện tượng tăng giá đối với những cổ phiếu phát hành thêm mà còn mở ra cơ hội và cái nhìn sâu sát hơn đối với từng cổ phiếu cho nhà đầu tư.

    (Nguồn: ĐTCK)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    04/12/2007
    "Doanh nghiệp cần quan tâm đến việc tăng EPS bền vững"

    Đó là ý kiến của ông Dominic Scriven, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital


    Theo tôi, việc các DN lấy một phần tiền trong tổng tài sản như thặng dư vốn hay lợi nhuận để lại để tăng vốn điều lệ thì tỷ lệ 70% tác động đến tâm lý thị trường, 10% đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ và 20% tác động tăng sức ép cho ban điều hành DN. Tại thời điểm chốt danh sách để công ty thưởng cổ phiếu, cổ phiếu trên thị trường sẽ tự điều chỉnh giá và cổ đông không được hưởng thêm giá trị gì.


    Điều đáng nói ở đây là việc tăng vốn tạo sức ép với ban điều hành công ty phấn đấu giữ mức tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và cổ tức chia hàng năm. Hầu hết công ty chưa chú trọng đến vấn đề EPS, tăng trưởng EPS hàng năm, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Các nhà đầu tư có tổ chức mong muốn là EPS tăng trưởng một cách bền vững, chứ không phải là năm nào cũng tăng vốn.


    Thông thường, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào một DN sẽ quan tâm đến vốn chủ sở hữu, doanh thu, thị phần, tốc độ tăng trưởng. Trong khi đó, ở Việt Nam vẫn coi trọng vốn điều lệ do một thời thực lực công ty được đánh giá chủ yếu qua yếu tố vốn điều lệ, bởi không có các bản báo cáo tài chính công khai. Ở nhiều nước, người ta không quan tâm đến vốn điều lệ, yếu tố này chỉ chiếm khoảng 5% trong quyết định đầu tư vào DN Việt Nam.

    Có trường hợp, các DN chia cổ tức bằng cổ phiếu hàng năm để giữ lại tiền mặt, nếu trong trường hơp nhà đầu tư nhiệt tình với cổ phiếu thì họ có thể chấp nhận, nhưng chia cổ tức bằng cổ phiếu mãi thì nhà đầu tư không thích. Theo tôi, cùng với vấn đề phát hành cổ phiếu mà không tăng vốn chủ sở hữu, DN cần quan tâm đến việc tăng EPS bền vững.

    (Nguồn: ĐTCK)
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 04-12-2007, 13:52
    IPO Vietcombank: Giá khởi điểm 100.000 đ/CP, mỗi NĐT được mua tối đa 500.000 CP


    (ĐTCK-online) Cuộc đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được ấn định vào ngày 26/12/2007 với mức giá khởi điểm 100.000 đồng/CP. Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư cá nhân sẽ chỉ được mua tối đa 500.000 cổ phiếu của ngân hàng hàng đầu Việt Nam này.


    Sở GDCK TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về ngày đấu giá cổ phần của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và mức giá khởi điểm.
    Theo đó, phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 9h00 giờ ngày 26/12 tại HOSE, với mức giá khởi điểm là 100.000 đồng/cổ phần. Các CTCK có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá cổ phần Vietcombank phải đăng ký với HOSE trước 11h ngày 5/11. Theo đó, số lượng cổ phần Vietcombank bán đấu giá là 97.500.000 cổ phần (tương đương 975 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu), với giá khởi điểm 100.000 đồng/cổ phần. Tất cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đều được phép tham gia đấu giá.

    Theo thông tin từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngày 6/12 tới đây các thông tin về đợt IPO của ngân hàng sẽ được chính thức công bố rộng rãi. Các thông tin được công bố bao gồm Bản công bố thông tin, kế hoạch cụ thể cho đợt IPO, chiến lược hoạt động sau cổ phần hóa?

    Sau khi chính thức công bố thông tin, Vietcombank sẽ tiến hành các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư vào Vietcombank, dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 11/12 tại Hà Nội và ngày 18/12 tại TP.HCM. Sau đó ngày 26/12, cuộc IPO của Vietcombank sẽ chính thức được tiến hành.

    Theo như Quyết định 2900/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố giá trị doanh nghiệp và bán đấu giá cổ phần của Vietcombank thì số cổ phần đấu giá công khai là 97,5 triệu cổ phần, trong đó dành cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 29,25 triệu cổ phần (30% khối lượng đem đấu giá). Khối lượng cổ phần tối đa đăng ký mua khi đấu giá cổ phần trong nước đối với pháp nhân là 4.000.000 cổ phần, đối với thể nhân là 500.000 cổ phần.

    Vân Linh - Tuấn Khánh

    (Nguồn: ĐTCK)

Chia sẻ trang này