HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hocCK, Nov 13, 2007.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Giá dầu: OPEC tiến thoái lưỡng nan


    Kiều Oanh

    Ngày 5/12 này, đại diện của các nước thành viên OPEC sẽ nhóm họp tại Abu Dhabi để xác định sản lượng của khối cho mùa đông năm nay.

    Sản lượng hiện tại của OPEC là 30,6 triệu thùng/ngày và trong cuộc họp này, OPEC sẽ thảo luận xem có nên bổ sung thêm 500.000 thùng/ngày hay không.

    Sau 1 năm vùn vụt tăng và tiệm cận mốc 100 USD/thùng vào thời điểm 2 tuần trước đây, giá dầu trên thị trường thế giới liên tục diễn biến theo chiều đi xuống và xuống quá ngưỡng 90 USD/thùng. Chỉ riêng trong tuần trước, giá dầu đã sụt mất 10%, mức giảm mạnh nhất trong vòng 1 tuần trong 2 năm qua. Sự bất ổn này đã đặt OPEC vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

    Liệu OPEC nên làm hài lòng các nước công nghiệp phát triển bằng cách tăng sản lượng dầu, một động thái có thể khiến giá dầu tiếp tục giảm thêm nữa? Hay khối này nên duy trì sản lượng ở mức hiện tại, khi mà nền kinh tế thế giới đang có những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và như thế, sẽ vô tình hạn chế nhu cầu tiêu thụ năng lượng?

    Tăng sản lượng, cung cao, giá giảm

    Năm nay, sau những biến động mạnh và khó lường trước của thị trường dầu lửa thế giới, các quan chức OPEC và các nhà phân tích năng lượng đã chỉ ra mối liên hệ ngày càng rời rạc giữa giá dầu và nguồn cung. Họ cho rằng, những lý do chính dẫn tới giá dầu tăng mạnh là đồng USD yếu, công suất lọc dầu giảm tại Mỹ, nhu cầu tăng mạnh ở châu Á và nhất là hoạt động của giới đầu cơ, chứ không phải do quan hệ cung cầu. Mặt khác, đà đi lên của giá dầu trong thời gian qua cũng hoàn toàn trái ngược với tình hình không mấy sáng sủa của kinh tế Mỹ.

    ?Chắc chắn thị trường không thiếu hụt nguồn cung. Sự biến động giá không liên quan gì đến cung - cầu?, Ali Al-Naimi, Bộ trưởng Dầu lửa của Saudi Arabia, khẳng định. Saudi Arabia, nước có ảnh hưởng lớn nhất trong OPEC, đang tỏ ra dè dặt việc tăng sản lượng dầu trong mùa đông năm nay.

    ?oOPEC sẽ rất khó khăn trong việc ra quyết định. Chắc chắn họ đang lo ngại về những rủi ro đối với giá dầu. Việc giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong tuần qua rất có thể sẽ khiến họ không nghĩ tới việc tăng sản lượng?, David Kirsch, một nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng PFC Energy, nhận định.

    Bên cạnh đó, nhiều thành viên của OPEC cũng không ủng hộ quan điểm tăng sản lượng vì cho rằng, hành động như vậy vào thời điểm kinh tế thế giới đang tăng chậm lại sẽ khiến giá dầu càng giảm mạnh thêm, điều khiến họ lo ngại nhất. John Kilduff, một nhà phân tích năng lượng tại công ty môi giới MF Global, nói: ?oTăng sản lượng có thể là một cái bẫy trong bối cảnh kinh tế không mấy sáng sủa. OPEC sợ sẽ bị rơi vào cái bẫy này?.

    Ngoài ra, những nguồn cung mới cũng đang dần xuất hiện trên thị trường. Theo tính toán của Deutsche Bank, các mỏ dầu và khí mới của các nước OPEC có thể đạt sản lượng tới 2 triệu thùng/ngày vào năm sau. Cùng với đó, các mỏ dầu mới của các nước không phải là thành viên OPEC như Nga và Na Uy cũng sẽ cung cấp thêm 1,1 triệu thùng/ngày nữa. Nhiều chuyên gia cho rằng, những nhân tố này có thể đóng vai trò lớn trong việc giải tỏa nguồn cung dầu vốn bị thắt chặt trong nhiều năm qua.

    13 nước thành viên OPEC hiện chiếm 40% lượng dầu xuất khẩu của toàn thế giới, khiến động thái tăng giảm sản lượng của khối này có tác động rất mạnh đến thị trường. Theo tính toán của các chuyên gia, sản lượng dự trữ của OPEC hiện ở mức 2,5 triệu thùng/ngày, phần lớn tập trung ở Saudi Arabia.

    Không tăng sản lượng, giá cao, cầu giảm

    Nhưng OPEC cũng phải đối mặt với một mối lo khác: giá dầu cao ngất ngưởng như hiện nay có khả năng sẽ làm giảm nhu cầu dầu của thế giới, đồng nghĩa với việc sản phẩm của OPEC sẽ không còn đắt hàng như trước.

    Một số thành viên OPEC, đặc biệt là Nigeria, rất lo ngại trước những rủi ro có thể khiến nhu cầu năng lượng của thế giới giảm vào năm tới, nhất là cuộc khủng hoảng tín dụng và nhà đất ở Mỹ, nước chiếm 1/4 lượng dầu tiêu thụ của thế giới. Bởi thế, những nước này muốn tăng sản lượng.

    Mặt khác, Tổng thư ký OPEC Abdalla Salem el-Badri cũng cho biết, các nước xuất khẩu dầu không hoàn toàn hài lòng với mức giá dầu như hiện tại vì mức giá này có thể dẫn tới nhu cầu giảm trong dài hạn. ?oChúng tôi thực sự không có lợi ích gì nếu giá dầu ở mức cao quá hay thấp quá. Chúng tôi muốn giá dầu ổn định?, ông el-Badri nói.

    Tuy nhiên, ông cũng cho biết, OPEC sẽ không vội tăng sản lượng trước khi những nút thắt trong lĩnh vực lọc dầu, đặc biệt là ở Mỹ, được tháo gỡ. Ông cho biết: ?oChúng tôi sẽ tăng sản lượng nếu chúng tôi biết dầu sẽ được đưa tới các nhà máy lọc dầu, chúng tôi sẽ không làm vậy nếu dầu được đưa vào những kho dự trữ dài hạn?.

    Về phía các nước công nghiệp phát triển, tất nhiên họ muốn OPEC tăng sản lượng. Nobuo Tanaka, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đại diện của 26 nước tiêu thụ dầu, cho biết: ?oMức giá hiện tại đang gửi một thông điệp đến các nước sản xuất dầu rằng, họ nên sớm tăng lượng khai thác?.

    Từ năm 2000 đến nay, chính sách của OPEC là điều chỉnh sản lượng cho phù hợp với nhu cầu thế giới nhưng không cho phép các công ty dầu lửa và các hãng lọc dầu dự trữ quá nhiều dầu. Chính sách quản lý thận trọng đó đã giúp khối này đưa giá dầu đi lên sau sự sụp đổ của giá dầu vào cuối thập niên 1990.

    Tuy nhiên, chính sách này không phải lúc nào cũng có hiệu quả như mong muốn. Trong cuộc họp tháng 9 vừa qua, các thành viên OPEC đồng ý tăng sản lượng 500.000 thùng/ngày với mong muốn ?ohạ nhiệt? giá dầu, nhưng không có kết quả.

    Mặc dù vậy, lần này OPEC có thể vẫn buộc phải hành động vì có nhiều nhân tố có thể đẩy giá dầu thế giới tăng cao trở lại, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại khu vực miền Bắc Iraq giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng ly khai người Kurd và lập trường cứng rắn của phía Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

    (Theo NYT)

    (Ngồn: TBKT)



    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 05/12/2007
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    ?oMổ xẻ? rủi, may trên thị trường địa ốc



    n Ái Vân


    Bất động sản là một trong những lĩnh vực được đánh giá đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhất của Việt Nam. Thị trường phát triển mạnh mẽ sẽ là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

    Tuy nhiên chính sự phát triển quá nhanh đó lại tiềm ẩn bao rủi ro cho các nhà đầu tư. Thời gian qua, diễn biến của thị trường bất động sản của Việt Nam phức tạp và biến động liên tục, nhất là 2 năm trở lại đây.

    Bàn về những rủi ro và cơ hội đầu tư trong thị trường bất động sản ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lí nhà, Bộ Xây dựng đã nhận định rằng: cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản còn rất lớn. Đó là nhờ vào sự phát triển rất nhanh của nền kinh tế Việt Nam, đấy là điều kiện vô cùng thuận lợi để thị trường bất động sản phát triển mạnh trong thời gian tới.

    Đến nay, diện tích đô thị trên cả nước mới đạt ở mức 105.000 ha nhưng theo chiến lược phát triển đô thị của Việt Nam đến năm 2020, diện tích đô thị sẽ có quy mô là 460.000 ha. Vì vậy, cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản còn rất nhiều.

    Nhiều cơ hội đầu tư vào bất động sản

    Khi đô thị phát triển thì lượng hàng hóa cung cấp vào thị trường sẽ dồi dào hơn. Trong khi ấy, nhu cầu về hàng hóa của thị trường bất động sản còn rất lớn. Với dự đoán tỉ lệ tăng dân số ở khu vực thành thị trong tương lai sẽ gấp đôi so với hiện nay, sẽ đạt ở mức 46 triệu người vào năm 2025.

    Do đó cần thêm về nhà ở, văn phòng làm việc, khách sạn và các công trình thương mại là điều đương nhiên. Hiện nay, tình trạng thiếu phòng khách sạn chất lượng quốc tế ở Hà Nội đang trầm trọng. Tại Tp.HCM, như khảo sát, trong vài năm tới, ở đây cần phải có thêm khoảng 200.000 m2 văn phòng hạng A, B và khoảng 10.000 phòng khách sạn hạng 3-5 sao.

    Khi kinh tế phát triển thì cuộc sống người dân cũng được nâng cao, nhu cầu cuộc sống sẽ cao hơn, từ đó cơ hội đầu tư xây dựng hệ thống bán lẻ cũng không nhỏ. Mặc dù những năm qua, mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại phát triển khá nhanh tại khắp các khu vực trung tâm kinh tế lớn của cả nước, song tình hình thực tế, địa điểm kinh doanh vẫn không đáp ứng được so với nhu cầu. Với việc đầu tư ồ ạt vào thị trường bán lẻ ở đã làm tăng thêm sức nóng của thị trường mặt bằng bán lẻ.

    Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2015, dự kiến cả nước sẽ thành lập mới thêm 110 khu công nghiệp với tổng diện tích là 26.000 ha. Do đó, không chỉ các lĩnh vực xây dựng nhà ở, điểm bán lẻ, công trình thương mại... mà người đầu tư bất động sản ở Việt Nam còn có thêm một cơ hội đó là đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp.

    Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua, tiếp đó là dự báo thị trường sẽ còn tiếp tục phát triển vì nhu cầu còn rất lớn. Đây là cơ hội tốt và một sự thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tại Việt Nam.
    Với sự tham gia của các tập đoàn tài chính nước ngoài, thị trường bất động sản Việt Nam có cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư lớn đổ vào thị trường. Hiện nay, tại Việt Nam, đang có 13 quỹ đầu tư quốc tế đang hoạt động. Các ngân hàng thương mại cũng đang đẩy mạnh hoạt động cho vay thế chấp.

    Cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không ít

    Cục trưởng Cục Quản lí nhà, còn nhận định thêm rằng cơ hội không ít nhưng rủi ro cho nhà đầu tư và thách thức để thị trường bất động sản phát triển ổn định cũng rất nhiều. Dù rằng hiện nay, thị trường bất động sản Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, song xét về góc độ hình thành thì bất động sản vẫn là thị trường còn rất non trẻ ở Việt Nam.

    Chính vì mới hình thành (chỉ vài năm gần đây) nên các hoạt động của thị trường còn thiếu tính chuyên nghiệp vì vậy mới xảy ra những vấn đề như giá cả tăng nhanh chóng nhưng chỉ ở từng khu vực, thị trường nóng lạnh thất thường. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là vì hệ thống chính sách, người tham gia thị trường còn thiếu hẳn sự chuyên nghiệp.

    Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản trong nước phần lớn lại là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, thiếu vốn, yếu kém về kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản. Hệ thống chính sách, thủ tục đầu tư vẫn chưa hoàn thiện, còn nhiều chỗ chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, không sát với tình hình thực tế.

    Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào thị trường Việt Nam gặp nhiều lúng túng, mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường đầu tư. Vì vậy, thời gian qua, tiến độ đầu tư các dự án trên thị trường chậm chạp. Thị trường phát triển nhanh nhưng nguồn lực phục vụ cho thị trường bất động sản lại thiếu trầm trọng cả về người có kinh nghiệm chuyên môn lẫn nguồn lực tư vấn, môi giới.

    Yếu kém nhiều mặt, vì thế, khi đi vào hoạt động theo cơ chế thị trường, thị trường bất động sản dễ bị ảnh hưởng và chịu sự tác động của các nguyên nhân bên ngoài thị trường dẫn đến thị trường thiếu sự ổn định luôn biến động.

    Một nguyên nhân và cũng xem là sự thách thức đối với thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay là thị trường thiếu tính minh bạch, thiếu thông tin chính xác. Đây là nguyên nhân sâu xa ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh trong thị trường bất động sản dễ gặp các rủi ro do mọi người không tiếp cận được với những luồng thông tin xác thực của thị trường. Vấn đề công khai thông tin quy hoạch chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

    Không chỉ vậy, mặc dù thị trường bất động sản đang dần đi vào nguồn cơ chế thị trường tuy nhiên những người tham gia giao dịch trên thị trường vẫn chậm thay đổi thói quen kinh doanh. Các hoạt động giao dịch ngầm vẫn diễn ra hàng ngày trên thị trường. Do công tác quản lí còn lỏng lẻo nên giá bất động sản dễ dàng bị thao túng, tình trạng nâng giá ảo luôn diễn ra, thông tin thị trường bị nhiễu, không đúng giá trị thực tế của bất động sản.

    Tiếp đó, công tác qui hoạch xây dựng đô thị, cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn chưa theo kịp với nhu cầu thực tiễn và luôn đi sau sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Hạn chế về mặt quy hoạch cơ sở hạn tầng đã làm giảm sút sức hút đầu tư vào bất động sản của Việt Nam. Phần lớn thị trường bất động sản mới phát triển cục bộ, tập trung ở những khu vực lân cận trung tâm kinh tế, thành phố lớn của các địa phương còn ở các vùng xa hơn vẫn chưa được các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản chú ý đến.

    Hiện nay, thị trường giao dịch bất động sản vẫn chưa có đường lối phát triển theo hệ thống. Giữa các thị trường vốn - bất động sản chưa có sự liên thông hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tình trạng thiếu vốn đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản nhất là ở các doanh nghiệp Việt Nam vẫn là tình trạng chung. Vì vậy, sự tham gia của các tổ chức tín dụng, ngân hàng vào thị trường bất động sản lại sẽ góp thêm lực để thị trường bất động sản phát triển ổn định, nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp bất động sản trong nước.

    Đến thời điểm này, xét về thị trường bất động sản, hệ thống luật Việt Nam đã có Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, trong đó có một số điều khoản gợi mở, thông thoáng để thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên để thị trường phát triển ổn định, thời gian tới hệ thống chính sách bất động sản cần đổi mới nhiều hơn nữa để hoàn thiện hơn, thông thoáng hơn nhằm nâng cao năng lực thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài và phù hợp với tình hình thực tế.
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Phạm Tiến Duật - ngọn ?~Lửa đèn?T đã tắt

    Sau nhiều ngày hôn mê, tác giả của những vần thơ Trường Sơn đã lặng lẽ về cõi vĩnh hằng, chấm dứt chuỗi ngày vật lộn với căn bệnh ung thư phổi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 8h50 sáng 4/12, tại Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội).

    Luật sư Cù Huy Hà Vũ, con trai của nhà thơ Huy Cận - người gần gũi với Phạm Tiến Duật trong những ngày ông nằm bệnh, cho biết: ?oVài ngày trước khi mất, nhà thơ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hơi thở yếu và thân nhiệt giảm dần?.

    Tác giả Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây bị phát hiện ung thư phổi hồi tháng 7/2007. Trong những ngày ông nằm viện, người thân và đồng nghiệp đã hoàn tất phần 1 Tuyển tập Phạm Tiến Duật để nhà thơ kịp chứng kiến trước khi về với cát bụi. Sách ra mắt ngày 17/11, bạn bè mang sách vào tận giường bệnh, đọc cho nhà thơ nghe những vần thơ của chính ông.


    Nhà thơ Phạm Tiến Duật. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

    Chiều 18/11, O Nhị, cô gái Thạch Nhọn - nguyên mẫu trong bài thơ nổi tiếng Gửi em cô thanh niên xung phong của ông - đã được đón ra Hà Nội để gặp nhà thơ lần cuối. Trong cuộc gặp gỡ này, nhà thơ không nói gì được nữa. Ông chỉ có thể đáp lại người con gái thanh niên xung phong năm xưa bằng ánh mắt khép mở chấp chới và bàn tay nắm chặt.

    Ngoài tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp, trong những ngày cuối đời, Phạm Tiến Duật đã nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì dành cho những đóng góp to lớn của ông với thơ ca dân tộc. Tuyển tập Phạm Tiến Duật phần 1 (thơ và trường ca) cũng được trao Giải thưởng văn học 2007 của Trung tâm Văn hoá Doanh nhân.


    O Nhị - cô gái Thạch Nhọn (thứ hai từ trái sang) đến thăm nhà thơ. Ảnh: Gia Đình & Xã Hội.

    Phạm Tiến Duật sinh ngày 14/1/1941 tại Thanh Ba, Phú Thọ, trong một gia đình có cha là nhà giáo còn mẹ làm ruộng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, ông nhập ngũ và chiến đấu hơn chục năm trời trên tuyến đường Trường Sơn khốc liệt. Hoà bình lập lại, nhà thơ trở về làm việc tại Ban Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi lâm trọng bệnh, ông là phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn.

    Những năm tháng chiến tranh để lại dấu ấn sâu đậm trong thơ Phạm Tiến Duật. Với những bài thơ nổi tiếng như Nhớ, Tiểu đội xe không kính, Lửa đèn, Gửi em cô thanh niên xung phong..., Phạm Tiến Duật được coi là "ngọn lửa đèn" của một thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Thơ ông hồn nhiên, hóm hỉnh, giàu tính lạc quan với những phát hiện thú vị, đầy chất lính. Các tập thơ chính của Phạm Tiến Duật gồm có: Vầng trăng quầng lửa (1970); Thơ một chặng đường (1971), Ở hai đầu núi (1981), Nhóm lửa (1996), Tiếng bom và tiếng chuông chùa (trường ca, 1997), Tuyển tập Phạm Tiến Duật (2007)...

    Thơ Phạm Tiến Duật

    Nhớ

    Cái vết thương xoàng mà đi viện
    Hàng còn chờ đó tiếng xe reo
    Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ bến
    Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.

    Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (trích)

    Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
    Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
    Đường ra trận mùa này đẹp lắm
    Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.

    Một dãy núi mà hai màu mây
    Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác
    Như anh với em, như Nam với Bắc
    Như Đông với Tây một dải rừng liền.

    Trường Sơn Tây anh đi, thương em
    Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
    Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
    Rau hết rồi, em có lấy măng không...

    Bài thơ về tiểu đội xe không kính (trích)

    Không có kính không phải vì xe không có kính
    Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
    Ung dung buồng lái ta ngồi
    Nhìn đất trời, nhìn thẳng

    Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
    Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
    Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
    Như sa, như ùa vào buồng lái

    Không có kính ừ thì có bụi
    Bụi phun tóc trắng như người già
    Chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc
    Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha...


    Hà Linh

    (Nguồn: VNE)
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Nhà đầu tư ngoại muốn sớm tham gia thị trường tài chính

    Tại diễn đàn doanh nghiệp sáng nay, đại diện các tổ chức nước ngoài đánh giá cao sự phát triển của thị trường vốn và tài chính VN. Song, họ cũng tỏ ra sốt ruột trước sự chậm trễ trong việc phê duyệt thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài, và lo ngại về việc cấp phép ồ ạt cho các định chế tài chính.
    > Các nhà tài trợ sẽ họp vào ngày 6-7/12

    Theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bắt đầu từ ngày 1/4/2007, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập ngân hàng 100% vốn tại VN. Tuy nhiên, từ đó tới nay vẫn chưa có ngân hàng ngoại nào được thành lập.

    Ông Alain Cany, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) nhấn mạnh: "Toàn bộ các cam kết WTO của VN bao gồm cả cam kết mở cửa lĩnh vực thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài từ tháng 4 năm nay và chúng tôi muốn được nhìn thấy cam kết này được tuân thủ triệt để trong thời gian sớm nhất có thể".

    Trả lời vấn đề này, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN (SBV) Phùng Khắc Kế cho hay, không phải SBV chậm trễ mà là việc cấp phép phải dựa trên các điều kiện trong Nghị định 22 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN.

    Ngay cả trong trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đã đáp ứng đủ điều kiện trong nghị định thì vẫn còn một yêu cầu nữa là giữa SBV và ngân hàng trung ương tại quốc gia có tổ chức muốn thành lập nhà băng tại VN phải ký một thỏa thuận ghi nhớ về trao đổi các thông tin thanh tra, giám sát.


    Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp sáng 4/12.
    Ảnh: Kiều Giang.

    Theo ông Kế, cho tới thời điểm hiện tại, SBV đã nhận được 5 bộ hồ sơ xin thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài của 3 quốc gia. Tuy nhiên, trong đó mới chỉ có Ngân hàng trung ương Australia ký thỏa thuận ghi nhớ về trao đổi thông tin với SBV.

    "Hiện nay chúng tôi đang thông qua các con đường ngoại giao, đại sứ và trực tiếp liên hệ với ngân hàng trung ương tại các nước để ký kết các văn bản ghi nhớ. Một khi bản ghi nhớ này được ký kết, nó sẽ là điều kiện tiên quyết để xem xét tiếp cho các ngân hàng còn lại", ông Kế nhấn mạnh.

    Ngoài 5 hồ sơ xin thành lập ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 19 hồ sơ xin cấp phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại VN. Trong số này, có 3 hồ sơ đã được chấp thuận về mặt nguyên tắc là Commonwealth Bank của Australia, IBK của Hàn Quốc và Fubon của Đài Loan.

    Sẽ đa dạng hình thức cổ phần hóa

    Tại diễn đàn sáng nay, đại diện các quỹ đầu tư nước ngoài cũng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường vốn, thị trường chứng khoán VN. Tuy nhiên, theo ông Phan Minh Tuấn, Giám đốc, Trưởng đại diện Quỹ đầu tư Dragon Capital tại Hà Nội, mặc dù chính phủ VN tiếp tục cam kết về lộ trình cổ phần hóa, tốc độ thực hiện bị chậm đi trong thời gian gần đây.

    Các văn bản pháp luật hiện tại đưa ra yêu cầu phải có đấu thầu công khai, và cổ phiếu bán ra với nhiều loại giá. Tuy nhiên theo ông Tuấn, thời điểm này đã phù hợp để chuyển sang hình thức định giá trên cơ sở của giá trị tổng hợp và cố định giá của các lần chào bán ra công chúng như nhiều nước đã làm, nhằm đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài trả giá không thấp hơn nhà đầu tư trong nước.

    Ông Tuấn cũng lo ngại về số lượng các công ty chứng khoán nói riêng và các định chế tài chính nói chung đã được cấp phép rất cao trong thời gian gần đây. Ông nhận định: "Nếu việc cấp phép vẫn tiếp tục với tốc độ này thì thị trường chứng khoán sẽ bị tác động tiêu cực".

    Ghi nhận những đóng góp này, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban cũng đang cùng Bộ Tài chính nghiên cứu để điều chỉnh trong chính sách đối với cổ phần hóa. Cụ thể, trong đó có thể sẽ thảo luận để đa dạng hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp thay vì chỉ cổ phần hóa thông qua hình thức đấu giá như hiện nay. Ông Bằng cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ xem xét lại vấn đề cấp phép các công ty chứng khoán và các định chế tài chính nhằm đảm bảo thị trường phát triển bền vững.

    Nỗi lo thiếu nhân lực cấp cao

    Nhân công giá rẻ và đông đảo vốn là thế mạnh của VN trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, sự thiếu hụt lao động lại đang trở thành rào cản chính cho việc mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề này cũng được thảo luận rất kỹ tại diễn đại doanh nghiệp năm nay bên cạnh các vấn đề về thị trường vốn và tài chính.

    Theo báo cáo của Vietnamworks, trong 12 tháng qua, cầu về lao động đã tăng 100% trong khi cung về việc làm chỉ tăng khoảng 60%. Báo cáo cảm nhận môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp đang làm ăn ở VN cho thấy, các doanh nghiệp ngày càng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ nhân viên có tay nghề chuyên môn cao, đặc biệt là các nhân viên quản lý.

    Đồng thời, người lao động mong được tăng lương đã tác động đến khả năng của các nhà kinh doanh trong và ngoài nước trong duy trì sức cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Chi phí lao động bắt đầu vượt qua năng suất lao động, và chi phí tuyển dụng và đào tạo tăng cao.

    Các tổ chức quốc tế cho rằng, sự mất cân đối trong thị trường lao động sẽ làm giảm ưu thế cạnh tranh của VN trên khía cạnh nguồn lao động dồi dào, tương đối rẻ và có trình độ. Việc thiếu hụt này cũng bộc lộ sự kém hiệu quả trong nỗ lực cải cách giáo dục và đào tạo ở VN.

    Tại diễn đàn sáng nay, ông Sin Foong Wong, Giám đốc quốc gia Tập đoàn Tài chính quốc tế cho hay, qua khảo sát, 234 doanh nghiệp cho biết môi trường kinh doanh VN đang khá thuận lợi. Cảm nhận này thống nhất ở hai khối doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trái với xu hướng ghi nhận được trong 5 năm qua, khi có sự khác biệt lớn giữa hai khối.

    Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng chỉ rõ 3 vấn đề còn yếu kém vẫn không có nhiều cải thiện kể từ năm 2005 đến nay là: Cơ sở hạ tầng, bảo vệ sở hữu trí tuệ, và môi trường pháp lý. Về cơ sở hạ tầng, mặc dù Chính phủ có nhiều nỗ lực phát triển nhưng doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn, gây tốn kém chi phí kinh doanh, ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.


    Hà Vy

    (Nguồn: VNE)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Dầu cùng vàng tuột dốc, bất chấp quyết định của OPEC



    n Kiều Oanh


    Ngày 6/12, giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục rơi xuống mức 86 USD/thùng bất chấp việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác của khối này và thông tin về dự trữ dầu thô tăng mạnh của Mỹ. Giá vàng cũng quay đầu đi xuống.

    Dầu ?okhông sợ? OPEC

    Tại Sở Giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2008 giảm 96 cent/thùng, tương đương 1,1%, xuống còn 86,53 USD/thùng. Vào lúc 10h54 sáng nay tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ là 86,76 USD/thùng.

    Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 1/2007 cũng giảm 91 cent/thùng, tương đương 1%, xuống còn 87,58 USD/thùng. Vào lúc 10h44 sáng tại Singapore, giá dầu Brent là 87,80 USD/thùng.

    Trước đó, ngày 5/12, sau khi OPEC ra quyết định duy trì sản lượng ở mức hiện tại, giá dầu tại New York đã tăng hơn 2 USD/thùng, nhưng sau đó đã giảm trở lại 83 cent/thùng và đóng cửa ở mức 87,49 USD/thùng, mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ hôm 24/10, thời điểm cách đây gần 6 tuần. Với đà đi xuống trong 6 trên 8 ngày qua, giá dầu tại New York hiện đã giảm khoảng 13% so với kỷ lục mọi thời đại 99,29 USD/thùng vào hôm 21/11.

    Lý do khiến giá dầu tiếp tục chiều đi xuống bất chấp quyết định của OPEC là viễn cảnh ảm đạm của kinh tế Mỹ. Thêm vào đó, những số liệu mà Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố cho thấy, dự trữ xăng của nước này trong tuần qua đã tăng ngoài dự kiến ?" một dấu hiệu về việc nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang chậm lại.

    Cuộc khủng hoảng tín dụng tatị Mỹ kết hợp với giá năng lượng cùng với các nguyên vật liệu khác vùn vụt leo thang, đã cản trở sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Một số chuyên gia năng lượng nhận định, điều này rốt cục sẽ dẫn tới nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ giảm đà tăng tốc.

    Tuần qua, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tới 7,91 triệu thùng, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2004, xuống còn 305,2 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2005. Lý do là lượng dầu thô nhập khẩu vào Mỹ cũng giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày do thời tiết xương mù làm chậm lại hoạt động vận chuyển. Ngoài ra, các hãng lọc dầu cũng đang tìm cách giảm dự trữ để tránh bị đánh thuế theo luật pháp của một số bang tại Mỹ.

    Tuy nhiên, dự trữ xăng của Mỹ lại tăng tới 3,99 triệu thùng, nhiều gấp 6 lần so với mức dự báo trước đó của giới phân tích, và là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm nay.Dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu sưởi và dầu diesel, cũng tăng thêm tới 1,43 triệu thùng, lên mức 132,3 triệu thùng, mặc dù trước đó, giới phân tích dự báo kho dự trữ này giảm 300.000 thùng.

    Tuyên bố quyết định duy trì sản lượng, đại diện của OPEC cho rằng, dự trữ dầu toàn cầu hiện nay đang ở mức ?othoải mái? và lượng dầu tiêu thụ trên thế giới có thể giảm trong thời gian tới do những tác động xấu lan rộng từ cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ.

    ?Nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới, đặc biệt là của Mỹ, đang là vấn đề khiến giới đầu tư lo lắng, vì viễn cảnh tăng trưởng đang rất ảm đạm?, Jan Stuart, một chuyên gia về dầu tại ngân hàng đầu tư UBS nhận định. Còn Chris Mennis, người đứng đầu công ty môi giới dầu lửa New Wave Energy thì cho rằng: ?oGiá dầu chỉ tăng nhẹ sau quyết định của OPEC. Đó thực sự là một dấu hiệu cảnh báo cho những ai đang đầu cơ vào dầu?.

    Theo kế hoạch, các nước OPEC sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 1/2 năm tới, sớm hơn 1 tháng so với thường lệ, để xem xét lại sản lượng khai thác của khối.

    Vàng ?ophụ họa? với dầu

    Giá vàng thế giới ngày 6/12 cũng quay đầu giảm xuống dưới mốc 800 USD/oz, sau khi đã ở trên ngưỡng này trong 2 ngày liên tiếp trước đó. Tại New York, giá vàng giao ngay được niêm yết trên Kitco.com sáng nay là 797,90 USD/oz, giảm 0,9%.

    Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay cũng trở lại với đà đi xuống sau khi đã tăng gần 20.000 đồng/chỉ vào ngày hôm qua, 5/12. Tại Hà Nội và Tp.HCM, giá vàng SJC được niêm yết là 1.548.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.555.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm khoảng 15.000 đồng/ chỉ so với mức 1.563.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.569.000 đồng/chỉ (bán ra) chiều qua.

    Một nhân tố khác khiến giá vàng giảm là đồng USD đã hồi phục so với Euro trước một số báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm và số lượng đơn đặt hàng cho các nhà máy ở nước này khá khả quan, làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,5% vào cuộc họp tuần tới của cơ quan này.

    (Theo Bloomberg, Reuters)

    (Nguồn: TBKT)
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Đấu thầu cổ phiếu: ?oĐã đến lúc chuyển sang định giá?



    n Thuỳ Trang


    Hỏi chuyện ông Phan Minh Tuấn, Giám đốc, Trưởng đại diện Quỹ đầu tư Dragon Capital tại Hà Nội.

    Ông nhận xét như thế nào về các trường hợp IPO doanh nghiệp nhà nước như Bảo Việt vừa qua và Vietcombank sắp tớI?

    Cả hai trường hợp IPO, Chính phủ đều đi đàm phán với các nhà đầu tư, sau đó đưa ra giá nhất định cho nhà đầu tư nước ngoài rồi bắt đầu tiến hành đấu giá. Khi đấu giá, Chính phủ chỉ bán một phần tương đối nhỏ số cổ phần đó đưa ra thị trường. Cung mà yếu thì cầu sẽ tăng quá cao. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam đang nóng như hiện nay, giá cổ phiếu trên thị trường thường sẽ được đẩy lên cao do cung và cầu chênh lệch.

    Khi cung cầu chênh lệch như vậy thì bình quân giá cổ phiếu mua ở ngoài thị trường với Bảo Việt và Vietcombank sẽ vọt lên quá mức, các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không thể chấp nhận theo giá đó.

    Phải hình dung ra rằng họ là nhà đầu tư doanh nghiệp, đánh giá giá trị của công ty theo một cách riêng của họ nên khó có thể chấp nhận được mức giá đó. Còn những người ở ngoài phố, những nhà đầu tư không hiểu về doanh nghiệp lại sẵn sàng mua giá cao.

    Thứ hai, các nhà đầu tư chiến lược có một loạt các điều kiện khác buộc phải mua với giá mà theo họ đánh giá. Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài phải chấp nhận với giá đấu thầu bình quân của thị trường. Bảo Việt đã có 9 nhà đầu tư nước ngoài được chọn trong đó có Dragon Capital đều bỏ hết. May có HSBC và một công ty của Mỹ bị đổ bể quay trở lại mua cho nên Bảo Việt mới bán được cổ phần đó.

    Trở lại trường hợp của Vietcombank, nếu như ngân hàng này lại bán khối lượng cổ phần nhỏ với giá chắc chắn cao thì chưa chắc đã tìm được nhà đầu tư chiến lược, mà không có nhà đầu tư chiến lược thì sẽ không đẩy được toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp về sau.

    Theo ông, nên thay đổi theo hướng như thế nào từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới?

    Nếu Nhà nước đấu thầu với mức giá cao sau đó để cho nhà đầu tư nước ngoài mua giá thấp hơn có lẽ cũng không công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.

    Chính vì vậy, bây giờ đang là thời điểm chín muồi để chuyển sang hình thức định giá trên cơ sở của giá trị tổng hợp và cố định giá của các lần chào bán ra công chúng, giống như các quốc gia khác đã làm. Đây là một giá xác định theo cả con mắt của các nhà tư vấn và Chính phủ chấp nhận được. Sau đó chúng ta đưa ra một giá cố định mà mình thấy là phải.

    Đừng nghĩ rằng bán được giá càng cao càng tốt mà hãy bán được giá để cho sau này doanh nghiệp thu được giá trị đối với bản thân doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển về lâu về dài là quan trọng nhất. Việc này còn đảm bảo cho các nhà đầu tư nước ngoài trả giá không thấp hơn so với các nhà đầu tư trong nước. Do đó, hãy đưa ra một giá cố định để cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cùng mua giá đó, không cần đấu thầu.

    Như vậy sẽ không tạo cơ hội công bằng cho các nhà đầu tư ở trong nước. Ví dụ, nhà đầu tư trong nước làm thế nào để xác định có thể mua được cổ phần vì cổ phần chỉ có một giá trị rất nhỏ?

    Đó là một vấn đề khác về cung và cầu. Hiện nay, Chính phủ cho phép một số lượng cổ phiếu rất nhỏ của các doanh nghiệp lớn để bán ra bên ngoài. Điều đó tạo ra cung cầu hơi giả tạo. Một loạt các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu cách đây nửa năm đến 1 năm thì gần như đưa ra bất cứ cổ phiếu của doanh nghiệp nào cũng đều vọt lên ?omấy chấm? so với thị trường và đều được bán hết.

    Nếu như bây giờ các doanh nghiệp như Vinaconex hay nơi này nơi kia bắt đầu phát hành trái phiếu thì đều không bán được trái phiếu doanh nghiệp. Rõ ràng khi phát hành cổ phiếu, trái phiếu nên đưa ra lượng tương đối đủ cung cầu.

    Ở thị trường nước ngoài, nếu phát hành số lượng nhiều thì vấn đề cầu vốn cho các doanh nghiệp là quan trọng. Tức là các doanh nghiệp đi huy động vốn để phát triển doanh nghiệp là quan trọng chứ không phải là vấn đề các nhà đầu cơ mua hôm nay để tuần sau, tháng sau bán với giá cao hơn là quan trọng.

    Với bối cảnh thị trường như cuối năm 2007, góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài về thị trường vốn của Việt Nam như thế nào, tính hấp dẫn của nó so với thời điểm cuối năm ngoái hoặc ước lượng cho năm sau ra sao?

    Nhìn chung các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá thị trường Việt Nam hấp dẫn không chỉ bởi thị trường chứng khoán mà hấp dẫn cả bởi nền kinh tế vĩ mô.

    Hiện nay Chính phủ Việt Nam điều hành rất tốt bởi vậy đã đảm bảo sự tăng trưởng, cho nên các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn hấp dẫn đứng về mặt lâu dài. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài họ nhìn tương đối dài hạn nên họ không quan tâm lắm đến sự lên xuống nhất định của thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn.

    (Nguồn: TBKT)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Ngày 06-12-2007, 14:07
    Thị trường sôi sục chờ IPO Vietcombank
    Nhà đầu tư trên sàn sôi nổi bàn luận về mức giá sẽ bỏ đấu giá cổ phiếu Vietcombank. Sau một thời gian dài đánh nốt nhạc trầm, sàn chứng khoán lấy lại không khí sôi động khi thời điểm cổ phần hóa ngân hàng quốc doanh bậc nhất đang gần kề.


    Nhà đầu tư Hoàng Phương, mở tài khoản tại CTCK Cao Su cho biết, anh định mua thêm một số mã cổ phiếu "làm vốn" chờ giá lên. Tuy nhiên, khi thông tin chính thức về việc đấu giá cổ phiếu Vietcombank được công bố, anh đã thay đổi quyết định. "Tôi sẽ để dành tiền cho đợt đấu giá này", anh Phương nói.

    Chị Giang, nhà đầu tư tại CTCK Agriseco cũng bắt đầu bán bớt những mã cổ phiếu có lời để cơ cấu lại danh mục đầu tư, đồng thời chuẩn bị tiền nộp cọc đấu giá cổ phiếu Vietcombank. "Chưa muốn bán cổ phiếu trong thời điểm này, song suy đi tính lại, Vietcombank cũng là cổ phiếu tiềm năng", chị cho biết.

    Để dành tiền mua cổ phiếu Vietcombank là tâm lý chung trong bối cảnh mọi thông tin về đợt phát hành ra công chúng (IPO) đã sáng tỏ như hiện nay. Tâm lý cố đặt mua cho được cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết trên sàn đã tạm thời lắng xuống, thay vào đó, nhiều nhà đầu tư sôi nổi phỏng đoán mức giá đấu thành công của cổ phiếu Vietcombank.

    Khối lượng giao dịch tại sàn TP. HCM trong phiên giao dịch ngày 5/12 đã giảm gần 3 triệu đơn vị so với phiên giao dịch 4/12, giá trị giao dịch toàn phiên chỉ đạt 809 tỷ đồng (phiên 4/12 có hơn 10,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị 1.107 tỷ đồng).

    Đáng chú ý là cổ phiếu STB đã giảm 1.500 đồng/cổ phiếu vào phiên 5/12, khối lượng giao dịch cũng giảm còn 1,3 triệu đơn vị, trong khi ở hai phiên đầu tuần, lượng cổ phiếu STB được trao tay mỗi phiên luôn trên 2 triệu đơn vị. Cổ phiếu ACB đang niêm yết trên sàn Hà Nội giảm 1.600 đồng/cổ phiếu, còn 176.300 đồng/cổ phiếu.

    Trên sàn, nhiều nhà đầu tư cho biết, họ sẵn sàng trả giá cao để sở hữu cổ phiếu của Vietcombank - ngân hàng quốc doanh bậc nhất VN. Anh Trần Tiến Dũng, mở tài khoản tại sàn Ngân hàng Nhà Hà Nội (HBBS) cho rằng, với tình hình như hiện nay, anh sẵn sàng trả giá 140.000-160.000 đồng để sở hữu 1 cổ phiếu Vietcombank. "So sánh với hai cổ phiếu nhà băng khác đang niêm yết trên sàn là ACB và STB, đó vẫn là một giá khá hời", anh này nói.

    Không chỉ phỏng đoán mức giá đấu cổ phiếu Vietcombank, giới chuyên gia lẫn nhà đầu tư cũng dự đoán luôn tình hình thị trường sau đợt phát hành của ngân hàng này. Phó phòng Môi giới VPBS Ngô Văn Minh cho rằng, nếu giá đấu thành công Vietcombank cao, chắc chắn nhà đầu tư sẽ so sánh với các cổ phiếu của các công ty tài chính, ngân hàng đang niêm yết trên thị trường.

    Trên thực tế, nhiều công ty, ngân hàng có các chỉ số tài chính lý tưởng hơn Vietcombank nên theo ông Minh, giá cổ phiếu của những đơn vị này sẽ tăng lên sau IPO của Vietcombank. Và khi đó, thị trường sẽ có sự phân khúc rõ ràng. Theo ông, sau đấu giá Vietcombank, chỉ số VN-Index có thể sẽ tăng nhưng không tăng vọt.

    Anh Dũng, nhà đầu tư sàn HBBS dự đoán, giá cổ phiếu trên thị trường chắc chắn sẽ bị tác động bởi đợt phát hành cổ phiếu Vietcombank theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp, sau IPO của Vietcombank, thị trường sẽ giảm nhẹ bởi vì nếu giá đấu thành công của cổ phiếu này bị đẩy lên cao, nhà đầu tư sẽ phải rút một lượng tiền rất lớn từ thị trưuờng chính thức để nộp tiền mua cổ phiếu.

    Theo thông báo của Sở GDCK TP. HCM (HOSE), Vietcombank sẽ chào bán ra công chúng 97.500.000 cổ phần, tương đương 975 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu vào 9h ngày 26/12 tại HOSE. Tất cả nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, xã hội và các cá nhân trong và ngoài nước đều được phép tham gia đấu giá. Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp khối ?ongoại? mạnh tay gom cổ phiếu và lấn át phần của nhà đầu tư trong nước, hội đồng đấu giá có thể hạn chế "room" ở mức 30%. Như vậy, ở đợt đấu giá sắp tới, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua tối đa 292,5 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu Vietcombank.

    Ông Ngô Văn Minh cho rằng, việc bị hạn chế "room" này có thể dẫn tới tình trạng tranh mua giữa các nhà đầu tư ngoại. Do vậy, có thể đẩy giá đấu thành công mỗi cổ phiếu Vietcombank lên trên 150.000 đồng.


    Theo Vnexpress
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Dow Jones tăng vọt nhờ tin tốt

    Chỉ số công nghiệp trên phố Wall hôm qua tăng gần 200 điểm sau khi có thông tin kinh tế Mỹ đang tương đối ổn định, đồng thời giới đầu tư kỳ vọng vào một đợt cắt giảm lãi suất mới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

    Dow Jones tăng 196,23 điểm, tương đương 1,48%, lên 13.444,96 điểm. Các hàn thử biểu khác trên thị trường lớn nhất thế giới cũng đi lên, Standard & Poor''s 500 tăng 22,22 điểm, lên 1.485,01 điểm, trong khi Nasdaq cũng lấy thêm 46,53 điểm, lên 2.666,36 điểm.

    Báo cáo của tập đoàn xử lý dữ liệu tự động ADP cho thấy, tỷ lệ việc làm tại Mỹ trong tháng 11 tăng mạnh hơn các tháng trước, trong đó có thêm gần 200.000 người có việc làm. Điều này sẽ gián tiếp thúc đẩy sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường bán lẻ.

    Hiện các nhà đầu tư cũng kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản một lần nữa, do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tín dụng và nhà đất. Giới đầu tư luôn mong FED giảm lãi suất vì nhờ đó, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ tiến triển tốt hơn, tác động trực tiếp tới giá cổ phiếu họ đang nắm giữ.

    Tại châu Âu, các chỉ số cũng đồng loạt lên điểm, nhờ "ăn theo" tin tốt từ thị trường Mỹ. Dow Jones Stoxx 600 tăng 1,7%, lên mức 369,61%. Các hàn thử biểu tại thị trường các nước cũng nhích lên, FTSE 100 của Anh tăng 2,83%, DAX của Đức lấy thêm 1,74% và CAC-40 của Đức thêm 2,02%.

    Tình hình khả quan cũng diễn ra tại châu Á, trong đó Nikkei 225 của Nhật tăng vọt 200,97, lên mức 15.809,85 và Topix tăng 16,38,điểm, lên 1.543,01. Hang Seng của Hong Kong cũng nhích lên 1,61%.

    Nguyễn Minh (theo AP, Bloomberg)

    (Nguồn: VNE)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Tổng hợp ngày 6.12.07
    HO:
    VnIndex: 974.46-1.75 (0.18%)
    Tổng khối lượng giao dịch: 7.394.610 Chứng khoán
    Tổng giá trị giao dịch: 689.648.800.000 VNĐ
    Số CK tăng giá: 34 Số CK giảm giá: 64 SốCK đứng giá: 31
    f~ VnIndex
    Nối tiếp phiên giao dịch ngày hôm qua, phiên giao dịch ngày hôm nay diễn ra tiếp tục trong không khí buồn tẻ, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch thấp hơn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Một điều nhận thấy là các mã CP dẫn dắt thị trường không tăng nhiều so với tham chiếu hoặc là giảm nhẹ so với giá tham chiếu khiến cho Vn-Index chưa tìm được điểm bứt phá. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index đạt 974.46 điểm giảm 1.75 điểm(tương ứng 0.18%). KLGD toàn thị trường đạt 7,182,720
    CP và CCQ giảm 7.19%, GTGD đạt 689.426.340.000 VNĐ giảm 17.63% thị trường có 34 mã tăng giá, 64 mã giảm giá và 31 mã đứng giá.


    f~ Giá chứng khoán
    Phiên giao dịch ngày hôm nay số lượng chứng khoán tăng giá đã nhiều hơn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. CP có mức tăng giá mạnh nhất trong ngày hôm nay lại là HDC (116.000 VNĐ tăng 3.000VNĐ). Bên cạnh đó, trong top 5 mã CP có mức tăng giá nhiều nhất trong phiên ngày hôm nay còn có: TMC, DIC, TSC, VNM với các mức giá tương ứng là TMC(56.500 VNĐ tăng 2.500VNĐ), DIC(64.000VNĐ tăng 2.000 VNĐ) và TSC(97.000VNĐ tăng 2.000 VNĐ)... Tất cả đều là những mã có mức tăng giá nhiều nhất trong phiên giao dịch sáng nay.
    CP có giá giảm mạnh nhất trong phiên là BMC(351.000VNĐ giảm 5.000VNĐ), tiếp theo là các mã HBC(115.000VNĐ giảm 3.000VNĐ), TCT(382.000VNĐ giảm 3.000VNĐ), TMS(70.000VNĐ giảm 3.000VNĐ)... Tất cả đều là những mã có mức giảm giá nhiều nhất trong phiên giao dịch sáng nay.
    CP có KLGD lớn nhất toàn thị trường trong phiên giao dịch sáng nay là STB với 984.950 CP được chuyển nhượng thành công giảm 29.04%, DPM đạt 456.540CP giảm 53.09% và SSI đạt 245.500CP giảm 60.83%
    Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, lượng giao dịch và giá trị giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài đều giảm hơn hẳn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Lượng cầu vẫn tiếp tục áp đảo hoàn toàn so với lượng cung bán ra. Tổng lượng mua bán trong phiên này đạt 1.533.240CP và CCQ (giảm 29.7%), giao dịch mua vào phiên này đạt 1.223.280 CP và CCQ(giảm 23.22%), và giao dịch bán đạt 309.960 CP và CCQ(giảm 47.26%).
    Phiên giao dịch hôm nay, khối ĐTNN chủ yếu mua vào nhiều các mã như: DPM 199.990CP, VNM 149.300CP, PPC 88.780 CP, HDC 71.000CP?. các mã được bán ra nhiều chủ yếu như: CII 36.520CP, AGF 35.000CP, VIP 33.000CP, HBC 27.830CP?

    f~ Nhận định thị trường
    Phiên giao dịch ngày hôm nay, khối lượng và giá trị giao dịch đều thấp hơn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tuy nhiên, số chứng khoán tăng giá đã nhiều hơn so với ngày hôm qua. Theo chúng tôi, phiên giao dịch ngày mai, thị trường vẫn trong xu thế lình xình, điều chỉnh xung quanh ngưỡng +/- 10 điểm, với xu thế tăng nhiều hơn.

    Hastc:

    Toàn cảnh thị trường
    Hastc ?" Index: 344.37-1.89 (0.55%)
    Tổng khối lượng giao dịch: 3.012.420 Chứng khoán
    Tổng giá trị giao dịch: 303.750.910.000 VNĐ
    Số CK tăng giá: 40 Số CK giảm giá: 55 SốCK đứng giá: 04

    f~ HASTC-Index điều chỉnh giảm nhẹ
    Phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ. Diễn biến phiên giao dịch không có nhiều điểm nổi bật, chỉ có sự tăng trần liên tiếp 02 phiên của DHI, họ Sông Đà vẫn tiếp tục được gom hàng với khối lượng khá nhiều. Giá trị và khối lượng giao dịch toàn thị trường ngày hôm nay khá thấp, thể hiện ở thái độ cầm chừng của các nhà đầu tư khi đặt các mức giá. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HASTC-Index đạt 344.37điểm (giảm 1.89 điểm tương ứng 0.55%). Toàn thị trường khớp lệnh thành công 3.012.420 chứng khoán (trong đó giao dịch báo giá là 2.932.500 cp giảm 21.29 % so với phiên trước) với giá trị giao dịch vào khoảng hơn 303.75 tỷ đồng (trong đó báo giá là 292.08 tỷ đồng giảm 19.33% so với phiên trước). Các mã chứng khoán được giao dịch nhiều trong phiên giao dịch hôm nay là: HPC (243.100cp), SJE (160.500cp), ACB(154.700 cp), TXM (147.700cp) và PVI (127.100cp).

    f~ Giá chứng khoán
    Phiên giao dịch ngày hôm nay, toàn bộ thị trường có dấu hiệu tích cực hơn về số lượng mã chứng khoán tăng giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Các mức giá đặt mua cầm chừng ở các mã CP Blue-Chips, còn sang bên họ Sông Đà hay các CP có khối lượng lưu hành nhỏ đã được nhà đầu tư mạnh dạn đặt mua ở trên mức giá tham chiếu khá nhiều. Kết thúc phiên giao dịch, toàn thị trường có 40 mã tăng giá, 04 mã đứng giá và 55 mã giảm giá.

    f~ Giao dịch của nhà ĐTNN
    Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối NĐTNN tiếp tục tăng lượng mua vào và bán ra. Vẫn đúng với ?ogu? của người nước ngoài, họ vẫn tiếp tục mua vào, bán ra chủ yếu các mã cổ phiếu Blue-chips. Cán cân cung-cầu hôm nay của khối này khá cân bằng, không có sự vênh về khối lượng nhiều lắm. Tổng số chứng khoán khối này mua vào trong ngày là 111.800cp (tăng 78.31 % so với phiên trước), trong khi bán ra 123.000cp (tăng 74.22% so với phiên trước). Các mã chứng khoán được nhà ĐTNN mua vào nhiều ngày hôm nay là: PVI (46.900 cp), BMI (16.100 cp), PLC (16.100 cp), NTP(9.800 cp) và PVS (6.000 cp). Các mã chứng khoán được khối ngoại bán ra nhiều ngày hôm nay là: TBC (59.800 cp), HPC(33.200cp), BMI (25.000cp), BCC (2.500 cp).

    f~ Nhận định thị trường
    Diễn biến phiên giao dịch ngày hôm nay, với khối lượng và giá trị giao dịch thấp hơn so với ngày hôm qua. Họ cổ phiếu Sông Đà và các cổ phiếu nhỏ khác đều có tín hiệu tăng tích cực. Tuy nhiên, các cổ phiếu dẫn dắt thị trường có vẻ phản ứng không tích cực lắm với tin IPO VCB như ACB, PVS, BMI, PVI?Theo nhận định của chúng tôi phiên giao dịch ngày mai, thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ xung quanh ngưỡng +/- 5 điểm, với xu thế tăng chiếu ưu thế.

    (Nguồn: VPBS)
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    HSBC report thang 29.11.2007 da co, bac nao co nhu cau post email len, em se gui email cho

    Rgds

Share This Page