HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

97 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 02:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25129 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    CẬP NHẬT: 07/12/2007 10:00:35 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN
    ?oOTC sẽ là chợ chứng khoán lớn nhất?
    Hệ thống giao dịch cổ phiếu OTC dự kiến khởi động giao dịch cuối quí 1/2008 với 40 cổ phiếu của các công ty chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm, và được dự báo sẽ trở thành ?ochợ giao dịch chứng khoán? có quy mô lớn nhất.

    Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) Nguyễn Vũ Quang Trung trao đổi với báo giới xung quanh phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết đang được triển khai.

    Thưa ông, đâu sẽ là sức hấp dẫn của chợ chứng khoán OTC khi ra mắt?

    Sẽ có khoảng 40 cổ phiếu OTC của doanh nghiệp là các công ty chứng khoán, bảo hiểm và một số ngân hàng thương mại giao dịch thử nghiệm trên hệ thống này ở giai đoạn đầu. Trong đó, có khoảng 20 công ty chứng khoán, năm công ty bảo hiểm và 15 ngân hàng. Vì sao chọn các công ty này? Vì họ là các công ty trong ngành nên ?ogương mẫu? hơn. Thứ hai, giao dịch cổ phiếu OTC của khối tài chính-ngân hàng vẫn rất nóng.

    Đề án gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1, triển khai chuẩn bị về phương án hoạt động với các công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký và hệ thống phần cứng, phần mềm. Giai đoạn 2 sẽ triển khai đồng loạt việc giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng và hoàn thiện phương án thực hiện.

    Với thủ tục đăng ký giao dịch và tiêu chuẩn đơn giản hơn hai sàn giao dịch chứng khoán đã có, chúng tôi dự đoán đây sẽ là sàn giao dịch lớn nhất về quy mô cũng như giá trị giao dịch trong tương lai, tập trung hầu hết các công ty đại chúng chưa niêm yết.

    Căn cứ vào đâu ông cho rằng doanh nghiệp sẽ hào hứng với hệ thống giao dịch cổ phiếu OTC?

    Chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết được đưa vào hệ thống giao dịch OTC của HASTC khi đáp ứng các tiêu chí: Là công ty đại chúng đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký, được tối thiểu một công ty chứng khoán làm thủ tục đăng ký giao dịch. Hồ sơ đăng ký giao dịch gồm có: giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của trung tâm lưu ký, giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại HASTC của công ty chứng khoán và các tài liệu liên quan khác.

    Trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ, HASTC ra thông báo về việc đăng ký giao dịch và tiến hành đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống OTC.

    Việc doanh nghiệp đưa cổ phiếu của mình vào giao dịch trước hết sẽ có lợi cho nhà đầu tư. Họ sẽ tìm thấy nhau, sẽ yên tâm khi mua cổ phiếu bởi có khung pháp lý bảo vệ. Thứ hai, khi tham gia giao dịch tập trung, với việc dễ phát hành, tính thanh khoản cao, doanh nghiệp có thể coi việc giao dịch trên OTC như một cuộc diễn tập trước khi lên sàn chính thức vì niêm yết là con đường tất yếu của một công ty cổ phần. Họ cũng được tập dượt về công bố, quản trị thông tin, và sẽ quen với việc điều hành minh bạch.

    Tất nhiên, các doanh nghiệp đăng ký giao dịch có trách nhiệm công bố thông tin theo luật định. Công ty đại chúng đăng ký giao dịch cũng phải thực hiện công bố thông tin khi có những thay đổi trong hoạt động của công ty có thể làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán giao dịch trên thị trường. Công ty chứng khoán nộp đơn đăng ký giao dịch cho chứng khoán của công ty đại chúng nào thì có trách nhiệm phối hợp với công ty đăng ký giao dịch để thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định. Các công ty này chỉ công bố báo cáo tài chính năm chứ không phải công bố cả báo cáo quí như doanh nghiệp niêm yết tuy việc này được khuyến khích.

    Cụ thể, các quy định giao dịch trên chợ OTC ra sao?

    Nhìn chung, các quy định pháp lý với hệ thống OTC không khác biệt lớn so với sàn giao dịch HASTC và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ được đăng ký và lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký và giao dịch tại các công ty chứng khoán. Kết quả giao dịch sẽ được tổng hợp qua HASTC để thực hiện thanh toán bù trừ tại trung tâm lưu ký. Căn cứ trên kết quả giao dịch và thanh toán bù trừ, công ty chứng khoán sẽ hạch toán tăng hay giảm số lượng chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư liên quan.
    Các giao dịch cổ phiếu OTC sẽ diễn ra tại các công ty chứng khoán, sau đó công ty chứng khoán nhập các báo cáo về giao dịch đó vào hệ thống của HASTC. HASTC chuyển dữ liệu giao dịch cho trung tâm lưu ký để xử lý thanh toán đồng thời tổng hợp dữ liệu giao dịch trên trang thông tin điện tử phục vụ nhà đầu tư. Trung tâm lưu ký thực hiện bù trừ và thanh toán chứng khoán và gửi kết quả cho thành viên lưu ký để các thành viên hạch toán vào tài khoản của người sở hữu thực hiện giao dịch.

    Còn với nhà đầu tư?

    Mỗi nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì sẽ dùng ngay tài khoản này để thực hiện giao dịch và lưu ký chứng khoán chưa niêm yết. Tài khoản sẽ được tách biệt thành hai tiểu khoản (chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết).

    Nhà đầu tư cũng sẽ phải lưu ký chứng khoán trước khi giao dịch. Việc lưu ký chứng khoán được thực hiện theo mô hình hai cấp: nhà đầu tư thực hiện lưu ký tại các thành viên lưu ký, thành viên thực hiện tái lưu ký tại trung tâm lưu ký. Sau khi đã được trung tâm lưu ký chấp thuận lưu ký chứng khoán, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng qua các công ty chứng khoán và được sử dụng các dịch vụ như gửi, rút, chuyển khoản, cầm cố, giải tỏa cầm cố, như quy trình đối với chứng khoán niêm yết.

    Nhà đầu tư tham gia giao dịch trên hệ thống OTC phải ký quỹ đầy đủ 100% chứng khoán và tiền. HASTC không quy định đơn vị giao dịch nhưng đơn vị yết giá sẽ tính theo 100 đồng (đối với cổ phiếu) và 1 đồng (đối với trái phiếu). Mệnh giá giao dịch là 10.000 đồng (đối với cổ phiếu) và 100.000 đồng (đối với trái phiếu).

    Giao dịch trên hệ thống được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Biên độ dao động giá trong hệ thống giao dịch OTC là ±20%. Giá tham chiếu sẽ được HASTC tính toán và công bố theo phương thức bình quân gia quyền.

    Việc giao dịch trên Hệ thống OTC sẽ theo phương thức thanh toán là bù trừ đa phương. Ngày thanh toán là T+3. Đối với các giao dịch lô lớn (trên 100.000 cổ phiếu), hệ thống cho phép các thành viên lưu ký thỏa thuận thời hạn thanh toán.

    Nhà đầu tư có thể thỏa thuận giao dịch với nhau bất kỳ thời gian nào trong ngày. Tuy nhiên, thời gian yêu cầu công ty chứng khoán thực hiện nhập báo cáo kết quả giao dịch vào hệ thống là từ 10-12 giờ và từ 13-15 giờ tất cả các ngày làm việc. Phí giao dịch do công ty chứng khoán quy định nhưng mức thu không vượt quá mức trần hay thấp hơn mức sàn do Bộ Tài chính quy định.

    Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài về nguyên tắc sẽ được quản lý theo hướng áp dụng như đối với các công ty niêm yết.

    Doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên OTC sẽ phải chịu những chi phí nào?

    Doanh nghiệp phải nộp phí niêm yết lần đầu và dự kiến HASTC không thu phí niêm yết nhưng sẽ thu phí quản lý. Doanh nghiệp cũng phải có hợp đồng tạm gọi là hợp đồng bảo trợ thông tin với công ty chứng khoán và Trung tâm Hà Nội vì hai đơn vị này sẽ hỗ trợ họ công bố thông tin. Phí tư vấn lên sàn hay kiểm toán là những thứ họ phải trả thêm sau này. Nói chung, mức phí không đáng kể với các doanh nghiệp có quy mô trên 10 tỉ.

    Tổng chi phí cho đề án này là bao nhiêu?

    Đây là một gói thầu nằm trong đề án nâng cấp sàn Hà Nội, có cơ sở dữ liệu riêng. Bộ Tài chính đã cấp khoảng hơn 20 tỉ đồng cho đề án.

    (Nguồn: TBKTSG)
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    "Siêu" tổng công ty có nhà kiểm toán độc lập

    KPMG Việt Nam vừa được lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)..


    Đó là nội dung chính của bản hợp đồng giữa SCIC và Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam, vừa được ký vào sáng 7/12, tại Hà Nội.

    Theo đó, Công ty Kiểm toán KPMG sẽ trở thành đơn vị kiểm toán độc lập đối với tất cả các bản báo cáo tài chính thường niên của SCIC nhằm đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong toàn bộ quá trình hoạt động của SCIC.

    Đồng thời, thông qua bản hợp đồng, KPMG cũng sẽ cử các chuyên gia tư vấn, đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp SCIC từng bước hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm toán nội bộ của mình.

    SCIC được thành lập từ năm 2005 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2006, với chức năng chính là đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Chính phủ.

    Hiện tại, SCIC đang quản lý một danh mục đầu tư gồm hơn 800 doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, vận tải... với tổng số vốn lên tới 2 tỷ USD.

    Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam là thành viên của tập đoàn kiểm toán toàn cầu KPMG (Mỹ). Hiện, KPMG đang hoạt động tại 148 quốc gia trên thế giới với chức năng chính là cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn tài chính.


    (Nguồn: TBKT)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm

    Ngày 7/12, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố kế hoạch kiềm chế thua lỗ trên thị trường thế chấp thứ cấp Mỹ và giá hàng hóa tăng...


    Vào lúc 15h16 tại Tokyo, Chỉ số châu Á - Thái Bình Dương của Morgan Stanley Capital International tăng 0,7% lên 165,39 điểm.


    Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5%. Chỉ số chuẩn của các thị trường khác trong khu vực tăng, trừ Hồng Kông, Hàn Quốc và Malaysia.


    Cổ phiếu của Toyota Motor Corp. dẫn đầu cổ phiếu xuất khẩu trong khu vực tăng giá do có dự đoán đề xuất xóa bỏ lãi suất của Mỹ đối với một phần nợ mua nhà sẽ chấm dứt tình trạng suy thoái của thị trường nhà đất tại đây và thúc đẩy sức mua của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.


    Giá cổ phiếu của Toyota, hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, tăng 1,6% lên 6.340 Yên/cp. Giá cổ phiếu của Sharp Corp., hãng sản xuất màn hình tinh thể lỏng lớn nhất Nhật Bản, tăng 2,4% lên 1.974 Yên/cp. Giá cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing, hãng sản xuất chip điện tử theo đơn đặt hàng lớn nhất thế giới, tăng 1,1% lên 62,6 đôla Đài Loan/cp.


    Do giá dầu thô tăng trở lại ngưỡng 90 USD/thùng, giá cổ phiếu của PetroChina, công ty dầu lớn nhất Trung Quốc, tăng 2,1% lên 15,92 đôla Hồng Kông/cp. Giá cổ phiếu của Woodside Petroleum Ltd., hãng khai thác dầu lớn thứ 2 Trung Quốc, tăng 1,3% lên 48,33 đôla Úc/cp.


    Giá cổ phiếu của các hãng bất động sản tăng mạnh do có dự đoán quyết định của chính phủ Mỹ sẽ giúp nới lỏng chính sách tính dụng, giúp các công ty bất động sản vay tiền đầu tư vào các dự án một cách dễ dàng hơn. Giá cổ phiếu của Mitsubishi Estate Co., công ty bất động sản lớn nhất Nhật Bản tính theo giá trị thị trường, tăng 2,1% lên 2,975 Yên/cp. Giá cổ phiếu của Sun Hung Kai Properties Ltd., công ty bất động sản lớn nhất Hồng Kông, tăng 0,8% lên 161,9 đôla Hồng Kông/cp.
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    08/12/2007
    Ngân hàng tiếp tục "kêu" về Chỉ thị 03

    Giảm dư nợ cho vay chứng khoán vẫn là một bài toán khó với các ngân hàng. Nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề cho vay chứng khoán, cạnh tranh không lành mạnh... đã được các ngân hàng (NH) nêu tại hội thảo "Những khó khăn vướng mắc trong hoạt động NH" do Hiệp hội Ngân hàng tổ chức ngày 7.12...


    Theo đại diện NH thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn (SCB), việc phải giảm dư nợ cho vay chứng khoán xuống 3% tổng dư nợ chậm nhất là ngày 31.12.2007 là rất khó, do NH khó có thể yêu cầu khách hàng thanh toán hợp đồng trước thời hạn trong tình hình giá chứng khoán đang sụt giảm mạnh. Đại diện NH TMCP Á Châu cho biết, ngay khi Chỉ thị 03 được ban hành, ACB đã hạn chế giải ngân nhưng do hợp đồng đã ký với khách hàng nên cũng không thể thu hồi nợ trước hạn. Việc nhiều NH tìm cách đẩy tổng dư nợ lên để qua đó giảm tỷ lệ cho vay chứng khoán xuống, theo SCB, dễ dẫn đến rủi ro cũng như tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Đại diện NH Mỹ Xuyên phản ánh: "Hiệp hội NH cần xem xét đến hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh hiện nay. Chẳng hạn, một NH vừa đồng ý cho một khách hàng vay 1 tỉ đồng, thì ngay lập tức một NH khác đến chào mời cho vay đến 1,5 tỉ đồng".


    Cũng theo SCB việc cầm cố chứng khoán để vay đầu tư kinh doanh sản xuất, đầu tư vào dự án không phải là loại hình cho vay đầu tư chứng khoán, nên đề nghị được loại bỏ hình thức này khỏi đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị 03. Ngoài ra nhu cầu mua bán có kỳ hạn cổ phiếu (nghiệp vụ Repo) của nhà đầu tư rất lớn, nhưng chưa có văn bản nào quy định cụ thể khiến các NH lúng túng và không dám mạnh dạn mở rộng hoạt động này.


    Ông Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội NH tại TP.HCM - cho biết: "Chỉ thị 03 nhằm hạn chế rủi ro cho các NH. Chính vì vậy mà các NH phải chấp hành thu hồi nợ chứng khoán về dưới 3%. Tuy nhiên vấn đề là trước thời điểm ban hành Chỉ thị 03, một số NH đã cho vay thời hạn 1 năm, đến năm 2008 hợp đồng mới đáo hạn. NH không thể đơn phương thu hồi nợ. Do đó hạn mức cho vay chứng khoán 3% tổng dư nợ không thể thay đổi nhưng chúng ta có thể kiến nghị Thống đốc NH Nhà nước kéo dài thời gian hơn".


    Một vấn đề khác được ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM - lưu ý các NH thương mại là việc cho vay quá nhiều vào bất động sản. "Cho vay chứng khoán bị hạn chế, nên xu hướng vay đầu tư bất động sản đang tăng. Đặc biệt là vay đầu tư căn hộ chung cư, văn phòng. Dư nợ cho vay bất động sản hiện nay chiếm 10% tổng dư nợ. Trong đó cho vay căn hộ cao cấp khá lớn, những người đi vay không có nhu cầu ở mà để đầu cơ là chính. Do đó các NH cần tuân thủ các quy định về cho vay và công tác kiểm soát ưu tiên hàng đầu", ông Thắng nói.




    Theo Thanh Niên
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    08/12/2007
    Nội lực, ngoại lực bắt tay nhau ?odìm giá??

    Tuần tới, VN-Index rất có thể sẽ tiếp tục ?ozic zac?, dao động trong mức 960 đến 983 điểm. HaSTC-Index không thể tách rời khỏi kịch bản của VN-Index, do đó tuần tới cũng sẽ dao động ?ozic zac? trong khoảng 335 đến 360 điểm....


    VN-Index khởi đầu tuần bằng một phiên tăng điểm mạnh ngày 3/12 với mức tăng 15,61 điểm. Tuy nhiên, phiên sau, ngày 4/12, mức tăng chỉ còn 0,95 điểm. Hiệu ứng ?oT+1? lập tức xuất hiện thông qua việc nhà đầu tư bán ngay các cổ phiếu nắm giữ, khiến khối lượng giao dịch của phiên này đạt trên 10 triệu đơn vị, đưa giá trị giao dịch quay trở lại mức trên 1.000 tỷ lần (phiên duy nhất trong tuần). Khi Vietcombank chính thức công bố giá khởi điểm 100.000 đồng/cổ phần ngày 05/12 cũng là lúc thị trường đã bắt đầu nguội trở lại. Khối lượng giao dịch toàn thị trường đến ngày 06/12 chỉ còn khoảng 7,4 triệu đơn vị, tương đương với 690 tỷ đồng. Tuần này, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào (trung bình 1 triệu đơn vị) nhiều hơn bán ra, thường là gấp đôi về khối lượng. VN-Index cuối tuần (7/12) đóng cửa ở mức 974,63 điểm?


    Nhiều ý kiến cho rằng, lượng ?ocung? cổ phiếu khổng lồ, nhất là cổ phiếu ngành ngân hàng đang tạo sức ép lên thị trường. Bốn ngân hàng thương mại cổ phần FPT, Bảo Việt, Tài chính Dầu khí, Liên Việt được chấp thuận về mặt nguyên tắc cho thành lập mới cùng với việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu của hàng loạt ngân hàng trong đó có Vietcombank dự kiến sẽ hút một lượng vốn rất lớn của nhà đầu tư. Theo đó, nhiều nhà đầu tư sẽ phải bán bớt một phần danh mục của mình để tham gia đấu giá gây ra hiện tượng ?oxả hàng? và tác động xấu đến thị trường.


    Tuy nhiên, xét theo khía cạnh khác, ?ocầu? của thị trường rất khó xác định, hiện chưa có thống kê chính xác nào về lượng tiền sẵn có trong dân. Hiện tượng tăng ?ocung? cổ phiếu đã diễn ra năm 2006, khi các doanh nghiệp chạy đua niêm yết, nhưng vẫn được hấp thụ hết. Trong nhiều đợt phát hành tới đây, rất nhiều thỏa thuận chưa công bố đã được thực hiện trước, phần lớn cổ phiếu đã được các đối tác chiến lược đăng ký mua và phần phát hành ra bên ngoài chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Hơn nữa, có nhiều thông tin dự báo lượng vốn lớn của nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ trong và ngoài nước đang chờ thời cơ giải ngân. Vì vậy, mối lo về một lượng ?ocung? quá lớn so với ?ocầu? chưa chắc đã thành hiện thực. Khối lượng giao dịch thấp gần đây của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài liệu có nằm ngoài khả năng do thị trường đang phải đối mặt với động thái ?odìm giá??


    Theo chúng tôi, sự kiện đấu giá một trong bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm nhiều nhất của giới đầu tư, tác động không nhỏ đến giá cổ phiếu của các ngân hàng nói riêng, kể cả trên thị trường OTC và cổ phiếu niêm yết nói chung. Nhiều khả năng, nhà đầu tư sẽ không có động thái mạnh nào trong thời điểm nhạy cảm này; do đó, VN-Index rất có thể tiếp tục ?ozic zac?, dao động trong mức 960 đến 983 điểm tuần tới.


    Phân tích kỹ thuật và dự báo


    VN-Index tuần từ 3- 7/12 đúng như chúng tôi nhận định đã sideways quanh đường Fibonacci 61,8% (970 điểm) với các bước sóng nhỏ dần và hiện tại hình thành nên ?otam giác đáy bằng? kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Mẫu hình ?otam giác đáy bằng? này cũng đã xuất hiện gần đây nhất vào giai đoạn từ cuối tháng 7 cho đến cuối tháng 8/2007 (Xem chart VN-Index) sau đó thị trường lên mạnh cho đến giữa tháng 10. Các chỉ báo động lượng (Oscillators) như RSI, MFI, ADX đang tiếp tục ở mức hỗ trợ và không có biến động mạnh chứng tỏ mua và bán đang ở trạng thái cân bằng. Đường MACD (14) đang cuộn với đường tín hiệu MACD (9) chưa chỉ rõ xu hướng.


    [​IMG]

    VN-Index tuần tới nhiều khả năng vẫn tiếp tục xu hướng tích tụ dao động (sideways) quanh đường hỗ trợ Fibonacci 61,8% ở mức 960- 983 trong mô hình ?otam giác đáy bằng? trước khi vượt ra khỏi mô hình với khối lượng giao dịch lớn để hình thành một xu hướng mới.


    HaSTC- Index


    HaSTC-Index cuối tuần đóng cửa ở mức 344,08. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường tuần này đạt 19,4 triệu đơn vị, tương đương với gần 1.900 tỷ đồng, tăng đáng kể so với tuần trước gần 14 triệu đơn vị, tương ứng với trên 1.400 tỷ đồng.


    HaSTC-Index có hai phiên tăng trên 4 điểm đầu tuần và sau đó giảm dần trong các phiên cuối tuần. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 4/12, khối lượng giao dịch lên tới gần 5,5 triệu đơn vị. Cổ phiếu ACB do ảnh hưởng tâm lý hưng phấn về thông tin của Vietcombank đầu tuần tăng giá nhẹ, tuy nhiên vị thế ?oquán quân? về giao dịch mạnh lại thuộc về HPC, một phần do mã này có quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu được thực hiện bắt đầu từ 7/12.


    Theo chúng tôi, HaSTC-Index không thể tách rời khỏi kịch bản của VN-Index, do đó tuần tới cũng sẽ dao động ?ozic zac? trong khoảng 335 đến 360 điểm.

    Theo FPTS
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Danh sách các Đại lý nhận đăng ký đấu giá Vietcombank

    Danh sách các Đại lý nhận đăng ký đấu giá Vietcombank, cụ thể như sau:


    1. CTY CK ÂU LẠC

    2. CTY CK THIÊN VIỆT

    3. CTY CK VIỆT

    4. CTY CK QUỐC GIA

    5. CTY CK ĐÔNG DƯƠNG

    6. CTY CK PHƯƠNG ĐÔNG

    7. CTY CK FPT

    8. CTY CK GIA ANH

    9. CTY CK ÂU VIỆT

    10. CTY CK KIM LONG

    11. CTY CK ĐẠI DƯƠNG

    12. CTY CK CAO SU

    13. CTY CK TRÀNG AN

    14. CTY CK VNS

    15. CTY CK VIỆT NAM

    16. CTY CK RỒNG VIỆT

    17. CTY CK ĐẠI VIỆT

    18. CTY CK MÊ KÔNG

    19. CTY CK VIỆT TÍN

    20. CTY CK BIỂN VIỆT

    21. CTY CK T.BÌNH DƯƠNG

    22. CTY CK AN BÌNH

    23. CTY CK PHÚ GIA

    24. CTY CK TÂN VIỆT

    25. CTY CK SAO VIỆT

    26. CTY CK VINA

    27. CTY CK THỦ ĐÔ

    28. CTY CK QUỐC TẾ HOÀNG GIA

    29. CTY CK HÀ NỘI

    30. CTY CK HOÀNG GIA

    31. CTY CK CHỢ LỚN

    32. CTY CK VIỆT QUỐC

    33. CTY CK VN DIRECT

    34. CTY CK NHĐTPT VIỆT NAM

    35. CTY CK NH CÔNG THƯƠNG

    36. CTY CK NH Đ.NAM Á

    37. CTY CK NH SG THƯƠNG TÍN

    38. CTY CK NH ĐÔNG Á

    39. CTY CK NH ACB

    40. CTY CK NHPT NHÀ & ĐBSCL

    41. CTY CK THĂNG LONG

    42. CTY CK NH TMCP NHÀ H.NỘI

    43. CTY CK QUỐC TẾ VIỆT NAM

    44. CTY CK NH VPBANK

    45. CTY CK BẢO VIỆT

    46. CTY CK DẦU KHÍ

    47. CTY CK CAO SU

    48. CTY CK GIA QUYỀN

    49. CTY CK SÀI GÒN

    50. CTY CK HƯỚNG VIỆT

    51. CTY CK HÀ THÀNH

    52. CTY CK HỒ CHÍ MINH

    53. CTY CK APEC

    54. CTY CK HẢI PHÒNG

    55. CTY CK APEC

    56. CTY CK HẢI PHÒNG

    57. CTY CK NHỎ VÀ VỪA

    58. CTY CK ALPHA

    59. CTY CK ĐỆ NHẤT

    60. CTY CK ĐÀ NẴNG

    61. CTY CK NHNN & PT Nông Thôn Việt Nam

    62. CTY CK VIETCOMBANK

    (Nguồn: HOSE)
    ---
    APEC, HPC viết trùng 2 lần --> 60 CTCK only.
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    5 khuyến cáo của IMF về kinh tế Việt Nam


    Các nhà tài trợ đã đưa ra nhiều khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) năm nay, trong đó, đáng chú ý là 5 nhóm vấn đề của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).


    Vấn đề đầu tiên được IMF khuyến cáo là Việt Nam cần thắt chặt chính sách và điều kiện về tiền tệ. Trong 9 tháng qua tiền tệ trong lưu thông của Việt Nam đang có khối lượng tăng cao. Do đó, Việt Nam cần quản lí chặt chẽ các hoạt động của các ngân hàng cổ phần cũng như ngân hàng thương mại. Hiện nay, quan điểm về chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn còn bị động và lãi suất thực liên ngân hàng hiện âm.



    Do đó, IMF khuyến khích Chính phủ Việt Nam tăng cường giám sát quản lí đối với tăng trưởng về tín dụng, thắt chặt các điều kiện về tiền tệ và thúc đẩy hơn nữa các tiến trình giám sát ngân hàng, đặc biệt với các ngân hàng cổ phần. IMF cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường hơn nữa sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ và cần phải làm rõ các quan điểm về điều hành tiền tệ.



    Vấn đề thứ hai là tăng sự linh hoạt của tỉ giá. Mặc dù tỉ giá giữa tiền đồng và Đôla nhìn chung ổn định nhưng việc tiếp tục chính sách này trong bối cảnh ngày càng có nhiều nguồn vốn lớn đổ vào Việt Nam thì cần có can thiệp về tỉ giá hối đoái kịp thời mà không đặt ra áp lực điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



    IMF khuyến khích Chính phủ Việt Nam cho phép tiền đồng của Việt Nam có khả năng thích ứng lớn hơn với áp lực tỉ giá hối đoái. Trong ngắn hạn, vấn đề không chỉ giúp Việt Nam giảm áp lực về lạm phát mà còn giảm bớt những can thiệp không cần thiết đối với chính sách tỉ giá hối đoái. Về mặt dài hạn sự linh hoạt lớn hơn về tỉ giá hối đoái cũng sẽ hỗ trợ quản lí được rủi ro của tỉ giá hối đoái một cách hiệu quả, tăng cường tính đề kháng của nền kinh tế Việt Nam đối với các cú sốc từ bên ngoài.



    Việc thứ ba cần phải thực hiện là chính sách tài khoá thận trọng. Việt Nam hiện nay có nhu cầu lớn về phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy vậy theo IMF, quan điểm về mặt chính sách tài khoá cần phải đặt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và áp lực ngày càng tăng của lạm phát. Do vậy, theo đuổi chính sách tài khoá mở rộng chỉ làm trầm trọng hơn tình trạng lạm phát cũng như làm suy yếu triển vọng nền kinh tế tăng trưởng bền vững.



    Để tăng cường tính bền vững chính sách tài khoá trong trung hạn, IMF khẳng định nhu cầu thúc đẩy nguồn thu không phải từ dầu khí và các nguồn thu từ dầu khí chắc chắn sẽ giảm trong thời gian tới. Trong bối cảnh này, Việt Nam cần thực hiện cải cách về thuế và lập kế hoạch quản lý thuế mạnh mẽ hơn nữa; cần có bước tiến cần thiết để cải thiện hiệu quả của chi tiêu, đặc biệt là xoá bỏ trợ cấp đối với dầu trong khi vẫn đảm bảo được an sinh xã hội.



    IMF cũng khuyến khích Chính phủ Việt Nam tiếp tục thận trọng giám sát các nguồn vay từ bên ngoài, đặc biệt không nên tài trợ cho các dự án của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ. Bởi vì thực hiện biện pháp này cùng với tiết kiệm nguồn thu tăng đột xuất từ dầu khí có thể tạo ra những điều kiện cho Việt Nam điều tiết được chính sách tài khoá dài hạn.



    Điểm thứ tư là đẩy nhanh cải cách ngân hàng. IMF đánh giá cao lộ trình toàn diện cải cách lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam và việc thực hiện kịp thời kế hoạch này sẽ hỗ trợ phát triển ngân hàng cũng như bảo đảm tính bền vững của ngân hàng Việt Nam. Chương trình cổ phần hoá các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước, thúc đẩy xu hướng thương mại hoá của họ sẽ là bước tiến quan trọng trong tiến trình này.



    IMF khuyến nghị Chính phủ Việt Nam nên hình thành khuôn khổ pháp lý và giám sát được hỗ trở bởi hệ thống số liệu tốt. Cơ quan này nhấn mạnh việc chuyển đổi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành ngân hàng trung ương hiện đại có khả năng nghĩa vụ thực hiện được chính sách tiền tệ và giám sát được các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính trong bối cảnh thị trường đang ngày càng phát triển.



    Điểm cuối cùng là cần mở rộng vai trò của khu vực tư nhân. Đây chính là động lực cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh cũng như tạo ra công ăn việc làm ở Việt Nam. Hoan nghênh cam kết của Chính phủ thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chính, IMF cũng bày tỏ chờ đợi các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước sẽ được cổ phần hoá hết vào năm 2010.



    Theo TBKT
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 07-12-2007, 18:31
    Phố Wall lên giá sau khi Tổng thống Bush công bố chương trình hỗ trợ thế chấp


    Thị trường chứng khoán Phố Wall hôm qua lên giá sau khi Tổng thống George W. Bush công bố chương trình hỗ trợ thế chấp giúp 1,2 triệu người Mỹ giữ lại ngôi nhà của họ.




    Chỉ số Dow Jones tăng 174,93 điểm (1,3%), đóng cửa ở 13.619,89 và là ngày thứ hai liên tiếp tăng. Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 42,67 điểm (1,6%) ở 2.709,03 điểm còn chỉ số Standard and Poor''s 500 tăng thêm 22,33, điểm (1,5%) lên 1.507,34.



    Kế hoạch hỗ trợ thế chấp do Bộ Tài chính Mỹ và các tổ chức tài chính lớn hậu thuẫn sẽ giúp chủ sở hữu nhà trang trải các khoản vay thế chấp ở lãi suất được điều chỉnh hoặc đóng băng lãi suất hiện hành trong năm năm.



    Tuy nhiên một số nhà kinh tế nghi ngờ hiệu quả nỗ lực cứu trợ này giữa lúc thị trường nhà đang xuống còn hàng trăm ngàn người Mỹ bị tịch thu nhà để trả nợ.



    Theo AFP

    (Nguồn: ĐTCK)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    IPO Vietcombank: ?oHãy chờ thị trường phản ứng!?



    n M.Đức - L.Hương


    Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề IPO ngân hàng này.

    >>Toàn cảnh Vietcombank cổ phần hóa

    Ngày 26/12, Vietcombank chính thức IPO. Đâu là căn cứ để đưa ra mức giá khởi điểm là 100.000 đồng/cổ phần, thưa ông?

    Mức giá trên được căn cứ theo một số nội dung: thứ nhất là trên cơ sở định giá, theo tình hình thị trường và thứ ba là căn cứ theo cung cầu của thị trường.

    Về định giá, chúng tôi đã thuê tổ chức tư vấn quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng có sự hỗ trợ của nội lực, từ tư vấn của công ty chứng khoán, từ công ty quản lý quỹ để xác định mức giá khởi điểm.

    Thứ hai là theo tình hình thị trường, có thể tham khảo kết quả những đợt phát hành gần đây của Bảo Việt, Tài chính Dầu khí hay giá của những ngân hàng đã niêm yết? Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng.

    Còn về tình hình thị trường, thời gian qua diễn biến tăng, giảm thất thường, và theo cung cầu, chúng tôi thấy mức giá khởi điểm đó thì thị trường có thể chấp nhận được. Chúng ta hãy chờ xem thị trường phản ứng thế nào về mức giá này.

    Theo bản công bố thông tin, lợi nhuận của Vietcombank đến quý III/2007 giảm so với cùng kỳ năm 2006. Ông có thể giải thích vì sao?

    Nếu chúng ta phân tích kỹ tình hình tài chính của Vietcombank năm 2006 và năm 2007 thì có thể thấy lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm. Nếu phân tích nguồn thu thì thấy nguồn thu không phải là lãi vẫn tăng và lợi nhuận ròng có giảm. Thực ra cả tổng thu và tổng chi của lãi đều tăng nhưng tốc độ, mức độ tăng của thu lãi không bằng chi lãi dẫn tới chênh lệch giữa thu và chi ít đi so với năm 2006.

    Chúng tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về việc này, phân tích kỹ thì thấy rằng năm 2007, thị trường thế giới có những biến động không thuận lợi so với năm 2006. Lãi suất USD liên tục giảm, khủng hoảng tín dụng tại Mỹ. Vietcombank có trên dưới 1 tỷ USD gửi ở nước ngoài cũng như kinh doanh dưới dạng quản lý tài sản. Do lãi suất giảm nên số tiền lãi bị giảm xuống; do thị trường Mỹ xấu đi nên hoạt động quản lý tài sản ít nhiều cũng bị ảnh hưởng dẫn tới nguồn thu không tăng được tương xứng như năm 2006.

    Một điểm nữa là năm 2006, dự phòng của chúng tôi có 174 tỷ trong khi dự phòng năm nay chúng tôi dự kiến là 1.100 tỷ đồng. Như vậy năm 2007 dự phòng lớn hơn.

    Kết hợp cả hai yếu tố trên có thể thấy sự ổn định trong hoạt động; nếu nhìn bề ngoài có thể thấy không ổn định như sự sụt giảm lợi nhuận nói trên.

    Ông có thể nói rõ hơn về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi mà Vietcombank phát hành năm 2005?

    Những thông tin cụ thể chúng tôi đã trình bày trong bản công bố thông tin. Tôi xin nói thêm về cơ sở là giá đấu thành công bình quân. Năm 2005, chúng tôi chưa hình dung ra sự khác nhau giữa giá đấu bình quân thực tế với giá đầu bình quân trên thị trường.

    Thực tế cho thấy có nhiều nhà đầu tư bỏ giá cao nhưng lại bỏ cọc, nên nếu tính theo giá đấu thầu bình quân thì giá chuyển đổi sẽ cao hơn. Sau này, khi nhìn ra vấn đề đó, chúng tôi đã trình Ngân hàng Nhà nước xin chuyển đổi theo giá đầu thầu thành công bình quân thực tế. Như vậy quyền lợi của trái chủ được đảm bảo hơn bởi họ không phải chịu những mức giá cao mà người ta đặt rồi bỏ cọc.

    Trong trường hợp IPO không thành công, không bán hết cổ phần thì sẽ xử lý như thế nào?

    Chúng tôi hy vọng và tin tưởng sẽ bán hết 6,5% cổ phần trong đợt phát hành này. Với giá khởi điểm nói trên, với sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi tin là sẽ thực hiện được. Còn trong trường hợp không bán hết thì có thể sẽ làm lại hoặc phải giảm bớt vốn điều lệ? Chúng tôi hy vọng là không xẩy ra trường hợp đó.

    Còn việc xử lý thặng dư vốn sau phát hành?

    Đây là vấn đề nhà đầu tư rất quan tâm, đối tác chiến lược nước ngoài rất quan tâm. Dự kiến sau khi trừ đi chi phí, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam sẽ giữ 30%, còn 70% chuyển cho Nhà nước. Đó là trên văn bản, nhưng trên thực tế có mở ra khả năng được xem xét để Vietcombank giữ thêm. Chúng tôi cố gắng để giữ được một mức mà chúng tôi thấy có thể quản lý và phát huy hiệu quả được. Nếu quá lớn cũng là một áp lực.

    (Nguồn: TBKT)
  10. phuoclong99

    phuoclong99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    511
    VFC các bác nhanh tay lên tàu nhá

    công tử hào hoa kakalotta kính chúc các bác trúng cổ phiếu

Chia sẻ trang này